@H&T Em đang cần lắm lời tư vấn trong trường hợp này ạ. Chị cho em nói chuyện qua zalo nhé vì em đang trong tình huống gấp ạ. Sđt của em đây: 0982655633. Em gửi tin nhắn riêng cho Chị mà k gửi được.
@Sunshine2021; @H&T: Sáng sớm em vào đọc cmt góp ý của các Chị rồi mà em không biết nói thế nào. Các Chị làm cho em hiểu cái cần đầu tiên cho cuộc sống riêng của 2 mẹ con là bản thân em phải thay đổi từ trong chính suy nghĩ, thói quen của mình và không kỳ vọng vào người khác quá. Để bắt đầu xây dựng lại sao em thấy khó quá vì chính bản thân em không thấy buồn, không thấy vui, không hứng thú với điều gì nên không biết làm thế nào, bắt đầu thế nào các Chị ạ.
@Sunshine2021 Bởi vậy dù ai sai hay đúng em không trách hận. Đúng là chỉ trách mình trí chưa đủ tầm nên có một cái kết còn day dứt. Em mong nhận được sự chia sẻ của mọi người về việc giáo dục con có tính tự giác. Con em năm nay vào lớp 4, tư duy ổn nhưng không tự giác trong học tập và sinh hoạt hàng ngày, gần đây hay lý luận bật lại khi không hài lòng với mẹ. Giờ có 2 mẹ con ở với nhau, con thì chưa được quay trở lại trường nên cu cậu đi làm theo mẹ thấy cũng oằn người vì không thích.
@H&T Vâng, có những thứ khúc mắc trong lòng mà chính bố mẹ, người thân ruột thịt không thể giúp gì được bời vì họ luôn giành cho em một sự thiên vị nhất định. Em vào đây được nhận được những chia sẻ một cách chân thành nhất, khách quan nhất, tỉnh táo nhất trong khi thực lòng chả biết Chị là ai. Em biết ơn cái duyên khi đến được với gia đình nhà EQ, em cảm ơn tấm lòng hào phóng của Chị!
@H&T Cuộc hôn nhân này em không thể cố được nữa. Có không ly hôn và ra riêng như chị nói thì nhà đó sẽ tìm cách để em muốn đi đâu thì đi còn con nhất định họ giữ lại. Quyết đâm lao giờ phải theo lao, em mong muốn mọi người ở ngoài tỉnh táo hơn cho em xin ý kiến tư vấn cuộc sống sắp tới em nên thế nào để tốt nhất cho mẹ, cho con. - Em hi vọng lắm vào việc vài năm nữa bố nó lấy vợ thì sẽ có một ngày 3 mẹ con lại được đoàn tụ bên nhau. Nhưng vấn đề là để điều này có thể sảy ra (mặc dù khả năng thành hiện thực chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ) em cần lên những kế hoạch cụ thể nào cho cuộc sống và trong trường hợp cần thiết liệu có thể đưa đơn khởi kiện thay đổi quyền nuôi con không Chị?
@H&T Vâng ạ. Nhiều cái cứ lấn cấn trong đầu mà không thể nói được thành lời Chị ạ. Đôi khi em nghĩ điều em ân hận nhất là đã để các con bị chia tách. Con gái em năm nay vào lớp 6, một cái thời điểm vô cùng quan trọng về tâm sinh lý, về kiến thức văn hóa, về hình thành nhân cách....nhưng nhà nội nó quyết theo kiện đến cùng nếu như không được con bé ở lại. Mỗi ngày em đều gọi video thấy con bé vui, nó sướng vì việc học hành không ai quản thúc. Nghĩ cho cùng đấy chính là lựa chọn của con nhưng vẫn thấy xót xa Chị ạ.
Chị ơi con bé nhà em bỏ nhà đi tìm mẹ. Giờ bố nó đòi đón về nhưng con k muốn. Em làm thế nào ạ? Em gấp quá.
- Em hi vọng lắm vào việc vài năm nữa bố nó lấy vợ thì sẽ có một ngày 3 mẹ con lại được đoàn tụ bên nhau. Nhưng vấn đề là để điều này có thể sảy ra (mặc dù khả năng thành hiện thực chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ) em cần lên những kế hoạch cụ thể nào cho cuộc sống và trong trường hợp cần thiết liệu có thể đưa đơn khởi kiện thay đổi quyền nuôi con không Chị?
Lâu lắm rồi em mới quay trở lại. Trước cuộc hôn nhân không tin tưởng, không trách nhiệm, không chung thủy cuối cùng VC em đã ly hôn (em đã từng vào nhà mình vài năm trước ạ)
- Lúc mới nộp đơn: em nguyện vọng nuôi 2 con (gái 12 tuổi, trai 10 tuổi) và các con đều nguyện vọng ở với mẹ. Em có nói nếu các con thực sự muốn ở với ai mẹ cũng đồng ý miễn sao đấy thực sự là nguyện vọng và mogn muốn của các con.
- Trong quá trình chờ hòa giải (VC em ở riêng với bố mẹ chồng nhưng là 2 nhà trên cùng mảnh đất): Hàng ngày em đi làm, ông bà nội với bố cháu đã thành công trong việc ép con bé lớn thay đổi nguyện vọng phải ở với bố trên giấy tờ (ép cả về tinh thần và hứa hẹn vật chất. Sau các con kể em biết ). Vào phút chót của phiên hòa giải cuối cùng với lời hứa trước tòa, trước vợ, trước con là chỉ cần chia con trên giấy tờ còn thực tế thì để 3 mẹ con ở với nhau vì mẹ chăm con tốt hơn nên con bé nhà em viết lại nguyện vọng ở với bố trước sự ngỡ ngàng của mẹ (em khóc miết vì vừa tối hôm trước con gái có cuộc nói chuyện với bố mẹ và cuối cùng con nói chỉ muốn ở với mẹ). Em có yêu cầu tòa đưa thỏa thuận này vào bản án ly hôn nhưng phía tòa án bảo luật không cho phép mà đây chỉ là thỏa thuận của 2 vc. Bản thân em nhìn nhận thì thực sự cảm nhận con gái muốn ở với bố 50%, mẹ 50%. Con được hứa hẹn phòng riêng, đồ mới, điện thoại mới, có hứng thì học còn không thì thôi, muốn đến nhà chị em họ ngủ qua đêm bố đồng ý, ……
- Trong quá trình chờ quyết định ly hôn: Gia đình bên nội bảo giờ đổi ý muốn cả giấy tờ và thực tế đều bắt con bé gái ở lại bên đấy. Gia đình họ chỉ tranh quyền nuôi con gái vì họ sợ con gái – bố dượng sau này và em đã tin họ làm vậy vì thương cháu mọi người ạ. Mẹ con em ôm nhau khóc và con bé muốn thay đổi lại nguyện vọng lần thứ 3 để chọn mẹ. Em định kháng cáo nhưng mọi người khuyên em nên dừng lại bởi khi quyết giành 2 con, nếu họ gặp bất lợi trong việc giành con gái lớn sẽ quay sang giành lại đứa con trai thì khổ hơn. Thực tế em thấy con trai nhất quán theo em còn con gái thì 50-50 vì bao nhiêu thứ vật chất bên nội hứa hẹn con cũng tiếc. Cuối cùng em làm công tác tư tưởng cho con gái để con tạm thời yên tâm ở lại và không kháng cáo nữa.
- Ngày mẹ con em chuyển đi: Cách ngày chờ nhận quyết định là 2 ngày, sáng sớm chưa kịp đi mẹ chồng đã xuống đuổi và nói không cho em được liên lạc với bố bọn trẻ nữa vì sợ em dùng đứa con để lợi dụng sức lực và tiền bạc của bố nó. EM bảo “mẹ nên về nói lại với bố nó như thế, mẹ muốn vậy có thể bảo bố nó từ mặt đứa cháu trai này đi thì không phải đến nữa”. Bà không cho em mang bất kỳ tài sản chung nào trong gia đình đi vì bảo giữ lại cho cháu gái. Mẹ con em chuyển đi với quần áo và mớ sách vở của con. Em để lại hết không phải vì sợ, không phải vì sĩ mà vì con gái còn ở đấy không muốn hơn thua sau họ cản trở việc thăm con.
- Mẹ con em đã về chỗ ở mới (thuê ngoài gần cạnh trường 2 con học sắp tới): Em tạo điều kiện để bên đó đón cháu về chơi nhưng khi em đến đón con gái thì ông nội gây khó dễ. Đủ các thứ chuyện cũ, chuyện em có học thức mà cư xử kém, chuyện cá chuối không chịu đắm đuối vì con, chuyện người lạ đến nhà chủ phải thế nọ thế kia, bảo chúng tôi không đuổi chị mà tự chị bước đi… (Em bảo ông: chuyện cũ qua rồi bố đừng nhắc lại, nay con đến chỉ xin đón cháu về 1 hôm. Con xin từ khi bước vào nhà nếu bố không nghe thấy thì con xin lại…). Em phải xin từ ngoài sân vào khòng khách, từ phòng khách xin theo vào phòng ngủ mãi mới đồng ý.
- Em không muốn quay trở lại chạm mặt bên nhà họ nữa. Em mong các anh chị cho em một giải pháp về việc thăm nom các con trong thời điểm này để con trai đỡ bị ảnh hưởng mà con gái không bị cảm giác xa cách và làm ngơ với mẹ. Bố nay gọi đòi đón con trai, mai gọi đòi đón làm cs mẹ con em vẫn lùng nhùng rối ren. Bố nó thỉnh thoảng nhắn tin nói lời rất khó nghe kiểu “gắp lửa bỏ tay người”. Mỗi lần như thế em lại mất ăn, mất ngủ nhiều ngày mặc dù em không nhắn tin trả lời kẻo lại thành đôi co. Em lo con trai về đấy họ xúi dục những điều không hay (ở với mẹ là mẹ bỏ theo trai đấy, mẹ bỏ bố là có mưu đồ tính toán từ trước, mẹ vay nhiều tiền xong rũ bỏ nợ cho bố để tìm cách chia lìa các cháu và phá nát gia đình…. CÒN THỰC TẾ: Bố cờ bạc lô đề nợ nần, bỏ bê mấy mẹ con đi suốt ngày thỉnh thoảng còn qua đêm, bố có bạn gái mới và rất ít quan tâm đến các con, bố hiếm khi đưa tiền phụ mẹ….), em lo con gái sau hiểu lầm và oán trách mẹ, em lo với toan tính trước sau gì đứa con trai ở với em họ cũng lôi về…. có nhiều cái em biết đang lo xa hão nhưng không thể thôi nghĩ được, tâm em giao động và dằn vặt vì đứa con phải ở lại này quá!
Em nói rồi. Chồng em cứ phương châm " anh còn trả nợ, anh không có". Cảm giác bị gạt bực lắm ạ. Trước khi về chung nhà bọn em thống nhất như này:
1. Về phát xin lỗi phụ huynh thì ra riêng luôn ( chắc chắn đi thuê ngoài): Khi về xin lỗi thì bảo sợ bất hiếu không ra ngoài mà ở riêng tại nhà cũ ( cái nhà mới cả 2 VC em cũng tập chung kinh tế cùng ông bà xây quả nhà to như nhà văn hóa _ do người ta nhận xét thế. Để ông bà ở). Quả này xong thấy kiểu bị lừa.
2. Về kinh tế thống nhất đưa vợ quản (lo chi tiêu, sinh hoạt. Cuối năm dư bao nhiêu thì trả nợ cho chồng): Kết quả là Chỉ lương em chi tiêu sinh hoạt. Tiền chồng thì hễ hỏi lại bảo không có, anh còn gom trả nợ....( của đáng tội bảo không đưa cũng không phải. Vợ ngọt nhạt mãi thì 5 tháng cũng đưa cho em được khoảng 4trđ.).
Giờ tình hình như này em muốn các chị giúp em:
1. Em chỉ làm tròn nghĩa vụ dâu con những lúc: dỗ, tết, ốm đau. Bình thường cuối tuần có anh em, họ hàng đến bảo em lên nấu cơm chén nhưng thi thoảng em mới lên (Mỗi ngày lên chào hỏi ít nhất mỗi ngày 1 lần): Cái này em làm thế ổn hay không ổn?
2. Đối với chồng em thì làm chiêu nào bây giờ (Không muốn lý hôn vì vừa mới về với nhau xong ạ)? (Ghi chú: Từ lúc ở riêng ra cũng biết thi thoảng giặt quần áo cùng vợ, không đi tối ngày nữa chấm hết).
Case nhà em thì đã post ở tầng 54 rồi ạ. Bọn em về xây dựng lại với nhau sau khoảng thời gian ly thân 4 tháng. Vì chồng hứa thay đổi và chia sẻ với vợ mọi thứ. Chúng em về với nhau cái thì ở riêng nhưng trên cùng mảnh đất và sát với bố mẹ chồng ( Ông bà không cho con ông bà thuê ra ngoài). Thế nhưng sau sự vụ ấy Chồng em coi thường nhà em vì Con vợ bị đánh, đuổi thế mà dám về nhà ngoại. nhà ngoại không đuổi em về để vun vén lại còn chứa chấp em( kiểu thế). Thực ra em cũng quyết tâm bỏ nhưng mà 2 con, chúng nó ốm liên miên ( bố nó giữ không cho em đưa đón, thăm nom). Thế rồi con đi viện Chồng em xin lỗi, 2 vợ chồng nói chuyện và đồng ý cho nhau cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng mà về ở thì vẫn không khác trước, chỉ mỗi điều không ở chung và không phải nộp lương cho bố mẹ chồng thôi.
Khổ trước cửa nhà em đang ở Ông bà chăn lợn, chăn chó thúi cực ý, lối đi thì mưa to phát ngập vẳng. Nhưng Chông em sợ bất hiếu với bố mẹ khoog ra ngoài nên em phải chịu. Đúng là đỡ tốn mấy trăm k / thag thật nhưng bất đắc dĩ thôi ạ. (Bố chồng em 58 tuổi, mẹ chồng em 51 tuổi) nếu già cả rồi thì lại là một nhẽ.
---Chị Dab I Ma--- Chồng em bảo vì cái 1: khó khăn vì phải trả nợ nên cứ đùn cho em. Còn những cái cư xử, những câu nói, những việc làm thì em lại thấy Chồng là cái 2. Giả sử cứ coi là 1 như lời anh ý nói thì em nên định lượng hành động và thời gian như thế nào để biết đích xác là cái 1 hay cái 2.
Đấy đấy, em là em cũng chỉ cần thế thôi nhưng ông ý không thèm góp. Nói ngắn nói dài cũng chỉ đúng 1 câu " anh không có".
Mấy lần Chồng dấu em sắm sửa đồ đạc lên cho ông bà nội mà không thèm nói gì, em hỏi ý thì bảo các cô bác cho ( trong khi em biết tỏng rồi là thiếu tiền còn phải đi vay thêm để mua. nhưng đấy là quyền của chồng).
Em làm kế toán công ty tư nhân, chồng em làm công trình điện, nước. Tự làm chủ nhận thẳng làm luôn thế mà lúc nào vợ bảo em túng quá, anh có thì đưa em mấy trăm chi tiêu cũng kêu không có tiền.
Kinh tế thì em không phụ thuộc ạ.
Các Chị đừng có lơ em nhá. Em thấy em không đủ cứng để chồng phải dè.
Em thì cũng thay đổi được ít ít như này:
1. Với nhà chồng: Chỉ thay đổi mỗi cái thái độ tươi như hoa lúc gặp mặt, hỏi han khi ốm đau. Kinh tế thì em không có ( chỉ rằm, mùng một mua đồ lễ thắp hương các cụ). Mỗi tuần vẫn tối thiểu 1 buổi cả nhà lên ông bà nấu nướng thôi ( cái này thì cố lắm vì thực tâm thì em không muốn).
2. Với chồng: ăn nói nhẹ dịu hơn, vẫn chăm lo cơm nước, quần áo ổn. Sex thì bình thường cách ngày 1 lần.
Khâu thống nhất:
Tại bệnh viện lúc con ốm ạ: Chỉ thỏa thuận đúng 3 vấn đề không hơn không kém.
1. Gạt hết 2 bên gia đình để về với nhau Vì con: Bây giờ thì chỉ gạt gia đình bên ngoại còn bên nội muốn em phải quan tâm, trách nhiệm vì là phận dâu con. ( ở riêng nhưng chiều ông bà đón cháu hộ)
2. Về với nhau là ra ngoài thuê nhà ở riêng: kết quả ở riêng nhưng không ra ngoài
3. Tiền do vợ quản lý: kết quả là Chồng em chuyển hướng:
+ PA1:Tiền em chi tiêu toàn bộ chi phí phát sinh. Tiền anh đi làm anh tự giữ trả nợ ( phương án này đã gần 7 năm thực hiện nhưng kết quả là số 0) Em không đồng ý.
+ PA2:Em không chịu trách nhiệm chi tiêu hết thì phải nộp hết lương để chồng chi tiêu còn tiền của chồng thì để anh tự trả nợ ( quá vo lý với khoản nợ cờ bạc em không hề hay biết). Em không đồng ý.
+ PA3:Em đề nghị nếu không đưa em quản lý thì góp gạo thổi cơm chung. chi tiêu cưa đôi tất còn dư của chồng thì anh muốn làm gì, cho ai thì tùy: Chồng em không đồng ý ( sợ em chi tiêu dư tiền để riêng)
Cuối cùng thống nhất như này: Cùng làm, cùng công khai, cùng chi tiêu dư thì để trả nợ nhưng tiền dư phải làm sổ TK đứng tên 2 người ( Em điên lắm vì cuối cùng thì cũng chỉ là con vợ bị chồng cùm về kinh tế). Thôi thì cứ tạm chấp nhận vì cũng có sự thay đổi so với trước đây. (Trước thì em nộp lương cho bố mẹ chồng)
NHƯNG MÀ HIỆN THỰC LẠI LÀ CÁI ĐANG SẢY RA MÀ EM ĐANG NHỜ CÁC MOM THÔNG ĐƯỜNG ĐẤY. (sau này chồng bảo " anh chỉ nói thế để em xuôi" thấy bị lừa gạt uất quá.)