Hóng lần thứ 5 @@comment by WTT mobile view
trời đất,,,ông này học thuộc môn tâm lý ghê/cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian hóng hớt và theo giỏi nhé.
Thắc mắc lắm à nghen...thấy mấy top kia của bạn là mẹ bỉm sữa, hỏi về cách chăm con , với mọi thứ liên quan đến phụ nữ sau sinh,,,bạn còn bị tắc tuyến sữa gì đấy nữa cơ mà..sao qua đây lại thành đàn ông vậy,,,???..ps: đang ngồi ở chổ phòng khám đợi đến lượt mà lâu quá cả nhà ơi,,,,không hiểu sao dạo này cứ bị ngứa ngoài da ở chân,,có người bảo là do phong ngứa gì đấy,,rất khổ sở, hôm nay tranh thủ đi khám coi sao,,mà đợi lâu quá..mọi người ai có cách trị gì ko? chỉ dùm SX với...
Buổi tối, sau khi cho cha uống chút sữa, cô nhờ đứa em họ trông chừng rồi rủ Sơn ra quán cà phê gần đó nói chuyện. Mặc dù chưa hình dung ra trong đầu, rằng sẽ nói những gì với anh . Nhìn cô tiều tụy vì mất ngủ, lo lắng Sơn thương lắm nhưng không biết làm gì hơn , những gì có thể làm được anh đều đã làm, chứng kiến người thân chiến đấu với sự sống còn từng ngày hỏi sao cô không đau lòng cho được,,hơn nữa đấy lại là người thân duy nhất của cô.- Anh Sơn,,những ngày qua đã phiền anh quá nhiều,,anh hãy trở lại với công việc đi.- Em nói gì vậy,,anh còn đang là bệnh nhân mà,,anh còn phải cảm ơn em ấy chứ.- Thôi,,anh đừng an ủi em nữa..em thấy có lỗi và mắc nợ anh quá nhiều,,có thể cả đời này em sẽ không trả hết cho anh.- Sương,,anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa em mới chịu hiểu rằng,,anh rất vui khi được quen em,,được giúp em và là chỗ dựa tinh thần cho em..- Hãy cho anh cơ hội được bù đắp cho quãng đời mất mát của em,,được không Sương.- Nếu em muốn chúng ta có thể là bạn, là người yêu , hay như cha em mong đợi chúng ta có thể kết hôn,,,anh nguyện làm tất cả để được ở bên em. Đột nhiên giây phút này anh sợ ,,anh sợ cô sẽ gạt anh ra khỏi chặng đường sắp tới của cô,anh không thể để mất cô được nữa,,anh đã quá yêu người con gái này mất rồi,,nên lúc này đây anh mong cô làm theo những gì mà cha cô đã dăn. Sương cảm động , nhưng với cô tình yêu có lẽ đã chết lâu rồi, một người như Sơn mà trái tim cô không hề thổn thức, những ngày qua cô tự huyễn hoặc mình, chỉ cần anh yêu cô là đủ, chỉ cần làm tốt vai trò một người vợ tử tế là xong,,cuộc đời con gái như vậy là ổn lắm rồi mình còn mong gì hơn nữa..Nhưng giật mình nghĩ lại,cô thấy mình quá ích kỷ, cô chỉ biết nghỉ cho bản thân mà không hề nghĩ cho anh tý nào,,,anh yêu cô như vậy mà cô lại muốn đem đến cho anh một cái xác không hồn liệu có công bằng với anh.?. nếu biết được anh sẽ tổn thương đến mức nào,,ngàn lần không thể được. Vì vậy hôm nay nhất định cô sẽ nói cho hiểu lòng mình,,thẳng thắn bao giờ cũng là phương án tốt nhất. - Em mong anh hãy hiểu cho em..em không thể .- Tại sao,,em không chịu cho mình cơ hội hả Sương? quá khứ đã qua rồi,,em ôm lấy làm gì cho thêm mệt mỏi,,em không muốn mình có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc sao? !- Anh ,,em hiểu là anh rất tốt, luôn nghỉ cho em,,,nhưng anh à,,em đã cố lắm rồi,,nhưng xin lỗi anh ,em không thể,,ngày mai anh hãy quay về với cuộc sống của mình đi,nếu anh còn ở cạnh em thì em lại càng cảm thấy nặng nề vì cảm giác mắc nợ . - Ok em,,Sương ..Em thật sắt đá,,ngày mai anh sẽ trở về,,nhưng anh sẽ đợi em,,đợi một ngày em nhận ra tình cảm của anh ,,anh sẽ đợi đến lúc em quên những đau buồn trong quá khứ..Em bằng lòng cho anh cơ hội được đợi chờ em chứ ? sương ! Lúc này cô thật không biết nói sao với anh , nên cô gật đầu, cứ tưởng sau cuộc nói chuyện này cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng cảm giác hoàn toàn ngược lại, cô thấy mình thật độc ác với anh khi không thể đáp lại tình cảm của anh, còn anh thì không ngừng hy vọng và chờ đợi . Sơn đi được hai ngày thi cha cô mất, cô không báo với anh chỉ lặng lẽ lo mọi thứ cho cha về với mẹ một cách chu đáo nhất,,cô gọi điện xin sếp nghĩ việc hẳn,,Bách rất bất ngờ nên cứ gặng hỏi cô có chuyện gì,,nhưng cô không hé răng nữa lời ,chỉ bảo em có công việc khác tốt hơn. Bách rất buồn vì chuyện này nhưng anh không có thói quen tò mò, hay thích xem vào chuyện người khác nên anh tôn trọng cô,,Anh nói,,bất cứ lúc nào em muốn quay lại Phố xinh anh đều rất hoan nghênh, vậy chúc em vui với công việc mới của mình,,đặt điện thoại xuống Bách đăm chiêu suy nghĩ về cô,,hình như có chuyện gì đáo nghiêm trọng trong giọng nói ấy,,là gì nhỉ,,chắc tại anh không quá thân thiết để cô có thể chia sẽ chuyện của mình,,anh tiếc thời gian qua nếu anh cởi mở hơn, quan tâm đến cô hơn thì có thể mọi chuyện đã khác. Sau 49 ngày cô đưa di ảnh và bát hương của cha mẹ lên nương nhờ cửa phật, cha cô nói đúng, ngôi nhà này có quá nhiều kỷ niệm buồn đối với cô, vì thế cô làm theo lời cha,,cô rao bán nó,,cứ như cha cô ở bên giúp đở vậy, vừa rao bán cô liền bán được ngay, giá cả cũng vô cùng hợp lý. Một lần nữa cô lại ra đi, cô thay số điện thoại cắt đứt hoàn toàn với những người đã từng quen biết trong mấy năm qua..trước khi đi đến một vùng đất mới , cô muốn gặp lại Tùng anh lần cuối,,người duy nhất cô muốn gặp lúc này chỉ là con bé mà không phải một ai khác . Cuối tuần này cả nhà mình đi công chuyện nên không viết được nha mọi người,,có gì tuần sau về mình viết tiếp nhé.chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, ăn ngủ điều độ và giữ gìn sức khỏe nhé.chúc thêm mấy bạn đàn ông vào hóng tinh thần thoải mái để còn vào góp vui với mấy chị em phụ nữ nha,thiệt là cảm động vì thấy mấy bạn đàn ông cũng đọc ngôn tình,,như vậy họ sẽ biết yêu thương và trân trọng phụ nữ hơn,,vì những mảu đàn ông trong truyện mình viết thường là người rất tuyệt vời ,,mong các anh cứ theo gương các anh ấy mà phát huy ,,trong gian khổ họ vẫn biết vươn lên để sống với đời , các bạn đàn ông nhà mình cũng vậy nhé..@};-
Cô ơi,,chị cũng muốn viết nhiều nhiều lắm,,nhưng buổi tối còn nhà cửa, cơm nước rồi chồng con,,với lại có người ở bên cạnh thì không viết được, vì viết dấu mọi người mà,,,ban ngày tranh thủ cả nhà đi vắng mới gõ được vài dòng,,mà khổ lắm đôi khi ngồi mãi mà chẳng nghĩ ra được phải viết kiểu gì,,may mà gõ máy tính chứ nếu viết bằng bút như hồi xưa thì không chừng cắn nát bút ..đến giờ nấu cơm rồi ,,ước gì có cô tấm nào hiện ra nấu giúp để mình chỉ việc ngồi chuyên tâm viết truyện thì sướng biết bao,,hic hic,,,đời chẳng bao giờ như giấc mơ .:((@};-@};-@};-@};-
Truyện hay quá . Cái kết tuyệt vời