Vậy ra mình lạ nhỉ, chẳng bao giờ mình tủi thân vì mẹ chồng cả, vì mình xác định là người dưng mà, mình chỉ tủi thân với người ruột thịt hoặc người mình thương yêu thôi. Tức quá mình chửi thầm, rủa đã đời và chẳng thèm quan tâm đến MC nữa, chỉ giữ lễ nghĩa cần thiết. Và càng tập trung hơn nữa cho kế hoạch ra riêng. Tức quá nữa thì bật lại, hét to ngang như mẹ chồng. Mẹ chồng im. Done! :Laughing::Laughing: (Tất nhiên là mình sẽ lãnh đủ vì MC sẽ ghét thêm, sẽ nói xấu mình với chồng thêm, nhưng mình kệ, giải tỏa xong cho mình là OK.)
Chồng mình là con một bạn ạh , BC thi mất lâu rồi nên việc ra ở riêng chắc khó. ÔX thì rất bít bà nhung dù sao cũng là mẹ người ta nên nói ra thì lại thành nói xấu MC hồi trc mình còn hay tâm sự nhưng giừo cũng ko nói nữa. Nhưng sợ nhất là tính điêu toa của Bà và chuyên môn rình hai VC cãi nhau để đổ dầu vào lửa mà OX thì lại nóng tính. Hôm T6 mình đi làm dặn Bà " Bà ơi rau ăn 2 bũa " Bà bảo "cái gì " Mình bảo lại " Rau ăn hai bữa ạh" thế là về mách chồng " Con vợ mày nó nói với Tao "Rau ăn hai bữa " thế là chồng mình lại sưng mặt lên kiếm cớ cãi nhau với vợ. Mình điên quá mình nói với Bà " Bà nói cái gì thì nói cho đúng đừng có cắt đầu cắt đuôi" thế là Bà nhẩy dựng lên nói " Nhà tao vô phúc mới lấy fải mày, Bà nói với OX là tao vì mầy mà tao fải nhịn con này,....." thế là nhà lại ầm lên. Nhưng lần này mình chẳng them nói gì. '
Không biết bạn này đã từng mang bầu chưa mà phát biểu thiếu suy nghĩ và thiển cận thế nhỉ? Tớ nói cho bạn biết là ngày nay việc mang bầu là một việc trọng đại của gia đình đấy. Trong thời buổi môi trường ô nhiễm, thức ăn đầy hoá chất như hiện nay thì việc có bầu và sinh ra được một đứa con khoẻ mạnh không phải là việc đơn giản như kiểu bạn phẩy tay một cái là ra một đứa con đâu. Lúc chưa có bầu tớ cũng mạnh miệng nói là phải đẻ 3 đứa con cho chúng nó có anh có em, nhưng mới có một đứa mà tớ đã sợ chết khiếp rồi. Trong 3 tháng đầu tớ bị nghén đến nỗi cứ ăn vào là ói ra, ngày ói 5,6 lần, đi không nổi phải nằm trên giường, ăn cũng ói, tắm cũng ói. Sau 3 tháng đầu tớ sụt 3kg đấy. Nghĩ đến lúc đó mà tớ thấy khiếp. Thằng em rể tớ thấy tình cảnh bi thảm của tớ lúc đấy nó cũng phát sợ bảo vợ nó chỉ đẻ một đứa thôi.Mẹ chồng tớ cũng đẻ 2 đứa con trong hoàn cảnh thiếu thốn của những năm 70.80 đây nhưng chính vì thế bà càng quý hơn, bà thường bảo đứa đầu tiên phải cẩn thận giữ gìn, nếu để sảy thì sau rất dễ bị quen dạ sẩy thai. Bạn cứ vào mấy topic của mấy bạn chậm có con mà thấy họ mong có con như thế nào? Bạn tớ cưới trước tớ có 5 ngày thôi mà đến bây giờ con tớ gần 2 tuổi rồi thì bạn ấy mới đang mang bầu được 6 tháng vì đã bị sảy và thai chết lưu mấy lần rồi.Còn chúng tớ cũng chả mấy ai nghĩ là tôi sinh con cho nhà bà mà chỉ là tôi sinh con cho tôi và chồng tôi, nên tôi phải nghỉ ngơi, phải tẩm bổ để cho tôi khoẻ, con tôi khoẻ. Nếu bạn là phụ nữ thì cứ chửa cứ đẻ đi thì sẽ thấy sinh ra một đứa con vất vả thế nào, còn nếu là đàn ông thì nên thay đổi suy nghĩ đi để cho vợ bạn nó bớt khổ, nếu không với bạn thì vợ bạn cũng như mấy con gà mái cứ cục ta cục tác là tòi ra một quả trứng thôi, mà bạn nghĩ mà xem, con gà nó đẻ chắc cũng đau nên cũng kêu quang quác lên đấy.
Thế mà mẹ này cũng để bụng. Em là em phang luôn với chồng á. Em chủ trương, con mình là nhất. Không để bất cứ bức xúc nào ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Mọi ấm ức phải chuyển sang đối tượng gây ấm ức cho mình. MC em mà dám nói thế, em thảo mai ngay: "thế hôm trước mẹ bảo chồng con thế cơ mà… blablabla". Nhờ trời, MC em không thế, nhưng BC thì có. Ông ý cứ ấm ức chuyện chủ nhật em ngủ trưa. Thường ngày BC ngủ trưa trên gác, gần ban công. CN em về, chỗ đó em chiếm, dưới sự chỉ đạo của MC. :Laughing: Trong topic này, em thấy mẹ thì ấm ức nhà chồng chả ai quan tâm đến mình. Mẹ thì ấm ức vì sự ấm ức của các mẹ khác. Có người viện dẫn điển tích điển cố ra kinh quá cơ. :Applause: Em thì cứ thoải con gà mái. Con mình trong bụng luôn là nhất với mình và với chồng. Nhà chồng có thông cảm thương yêu thì :Rose:, mà không thông cảm “ai mà chả bầu bì, đẻ đ…” thì cũng chả lấy đó mà nặng nhẹ :Battin ey:. Tự mình không yêu, không chăm thân mình trước, còn ấm ức với ai?
Nhà mẹ này có hoàn cảnh giống nhà chồng mình một chút. Anh trai chồng mình cũng làm rể một gia đình bề thế, được hỗ trợ tài chính và thăng tiến cực nhanh. Vợ chồng mình thi thoảng ngồi cùng với bố mẹ chồng và nói những câu chuyện tuơng tự như thế. Chồng mình cũng nói một câu y chang như chồng bạn nhưng mình ko nghĩ sâu xa như bạn, ko dằn vặt bản thân như thế. Mẹ nó dằn vặt làm gì cho khổ thân ra. Sống ở đời ai biết đã hơn ai. Bản thân chồng mình cũng đã từ chối làm rể quan to, thích phấn đấu bằng năng lực của chính mình, hạnh phúc với một cô vợ cũng biết tự lập thân. Những lúc nói chuyện vậy, mình lại lắc tay chồng: Vợ chồng mình chung sức, chung lòng, chăm chỉ làm ăn, chắc chắn sẽ giàu có, sung túc anh ạ...Rồi hai vợ chồng cùng cười hì hì, bố mẹ chồng nhìn thấy vậy cũng cười hùa theo.Mẹ nó ạ, mong lần sau mẹ nó đừng buồn vì câu nói đó nữa. Lúc người ta lấy mình, người ta cũng biết gia đình mình ko bề thế, ko giàu có như vậy cơ mà. Mình làm hậu phương vững chắc cho người ta, sau người ta thành công thì công đó là công của mình. Giờ chồng mình cũng thế, mỗi khi thành công một việc gì đó thì về bảo đó là công vợ, rồi còn bảo: từ khi lấy vợ, công việc của anh suôn sẻ hơn, vợ như là thần tài của anh đấy.
Úi, bạn quá lời rồi. Tớ nghĩ là cô con dâu này rất tốt, nếu là tớ tớ cũng thích có 1 cô chị dâu thế này. Ko phải con dâu nào cũng có ý thức vun vén cho gia đình nhà chồng thế đâu. Nhiều ngừoi còn chẳng dám bỏ ra 1 xu ấy chứ. 2 cô con dâu hàng xóm nhà tớ chưa bao giờ mua cho gia đình bất cứ cái gì, từ mớ rau, con cá, mà 2 cô cùng ăn bám đấy ạ.Điều cơ bản là bạn chủ top chưa khéo lắm trong việc mua đồ thôi, có lẽ do bạn í khá thoáng tính nên nghĩ đơn giản.@ chủ top: Lần sau mua ít thôi bạn ạ, đỡ tốn tiền mà ko mang tiếng nọ kia. Đúng là ở chung mệt thiệt. Mà đây là BMC cũng tốt đó nhé.
Tại sao các nàng dâu ở cùng với gia đình chồng phải nghĩ rằng việc nhà là việc của mình, mà không nghĩ là tất cả mọi thành viên trong gia đình đều phải có trách nhiệm tham gia vào công việc nhà? Cứ nghĩ như mẹ này thì con dâu có khác gì một ôsin cao cấp đâu.Đúng là nếu hai vợ chồng không ở cùng với ông bà thì cũng phải nấu cơm rửa bát dọn dẹp nhà cửa nhưng nếu không ở chung thì bạn piggy đi làm về ko phải lăn vào nấu cơm cho BMC đang rảnh rỗi ngồi xem tivi để rồi ôm bụng đói đi học, học xong về phải rửa thêm một đống bát mà sẽ là ăn tạm tô phở hoặc gói mì hoặc kể cả nấu cơm cho 2 người vẫn nhanh hơn cho 4 người, bát đũa thì chồng rửa hoặc để sáng mai rửa cũng được nếu mệt quá. Mình hiểu bạn piggy bực bội là vì bạn ấy có bầu mệt mỏi đi làm về đi học thêm mà vẫn phải chu toàn việc cơm nước, trong khi ông bà ở nhà ngồi chơi không thì lại không làm. Sao bà ko nghĩ là nếu ko có vợ chồng bạn pig ở đấy thì bà cũng phải nấu cơm rửa bát mà lại cứ khoán hết cho con dâu? Tất nhiên mình là dâu con thì không được tị nạnh với bố mẹ nhưng cái kiểu các mẹ không ở trong hoàn cảnh người khác mà cứ phán như mẹ này thì thà ko phát biểu còn hơn. Tớ mà là mẹ piggy đi học về mệt tớ sẽ ko rửa bát, cứ để đó xem ngày mai ông bà nói gì, nếu ông bà hỏi sao ko rửa tớ sẽ bảo con mệt và buồn ngủ quá, vài lần như thế thử xem thế nào?Còn nói thẳng ra thì BMC ko đẻ không nuôi con dâu ngày nào mà có quyền bắt con dâu phải báo hiếu thế này thế kia, người có trách nhiệm là con trai của ông bà. BM con dâu đẻ ra nuôi con hai mấy năm còn chưa bắt nó báo hiếu nữa là. Chuyện con dâu chăm sóc phục vụ BMC chẳng qua xuất phát từ cái tâm và cái tình của con dâu thôi chứ cứ lấy quyền bố mẹ ra mà bắt cái này ép cái kia thì chỉ làm cho tình cảm giữa CD và BMC nhạt nhẽo đi mà thôi
Hơ hơ, không có Mẹ chồng lấy đâu ra chồng cho các mẹ nhỉ!
Em ơi, sao không chọn cách cư xử khác hơn cho thoải mái cả mình lẫn MC hở em.Em và chồng em đang sống dựa MC nên ít nhiều phải phụ thuộc vào ý kiến của bà ấy là đúng rồi.Em thử làm thế này xem sao nhé:- Nếu muốn mua quần áo mới cho chồng, em hãy nói với MC là: mẹ ơi, con định mua cho nhà con bộ quần áo mới để anh ấy đi làm, đi tiệc (lý do gì đó em bịa cho khéo). Mẹ thấy thế nào ạ?Vì em mua đồ cho con bà nên chắc là bà ok thôi. Bà không ok thì lúc nào có cả nhà, em nói "anh ơi, em định mua đồ mới cho anh để... nhưng mẹ bảo không cho nên em không dám mua". Em sẽ thây sự thể khác đi đấy. Còn chuyện đồ ăn cho cháu bé, em muốn vứt đi cũng nên hỏi bà 1 tiếng: mẹ ơi cái này hỏng rồi, con vứt đi nhé kẻo cháu ăn đau bụng. Bà sẽ cho em lời khuyên và em cứ thế mà làm. Việc gì em phải căng thẳng cái chuyện nhỏ xíu như thế? Còn nếu bị bà mắng vì sao không nấu khi đồ còn tươi, vì sao em bỏ quên đồ ăn đến nỗi nó thiu hỏng... thì rõ ràng tại em kém quán xuyến rồi nhé em :Smiling:. Kể chuyện nhà chị để em tham khảo: MC chị đến nhà chị chơi. Lúc chị đi làm, bà thấy trong tủ bếp có gói tôm khô cực ngon (chị mua 500k/kg, mới ăn có mấy con), nhưng bà khám phá ra là hơi bị mốc, hơi hơi thôi. Thế là bà trút hết vào thùng rác :Crying:.Về nhà, bà bảo chị: con là hoang lắm nhé, mua tôm khô làm gì, mốc hết rồi, mẹ vứt hết rồi :Crying:. Lẽ ra, chị có thể trụng nước sôi, rửa sạch phơi khô rồi cất tủ lạnh nấu canh cũng được mà :Crying:.Chị vẫn phải vui vẻ, thế à mẹ, con quên cất, thôi hỏng rồi thì vứt đi mẹ ạ. Vì nếu chị nói giá trị chỗ tôm đó thì MC chị xót của, hối hận... tội cho cụ. MC ở chơi nhà chị, lúc nào chị cũng hỏi: mẹ thích ăn rau gì, thịt gì... Dù biết rằng sau đó MC sẽ nói, ờ tùy con.Chiều người già thật ra cũng không khó lắm, em cố lên.
Mình sẽ làm theo lời khuyên của lugirls
Đến là khổ, may mà chị bản lĩnh mới ở đc với bà chừng ấy năm
- Có lẽ bạn thiếu tự tin chăng? Chứ quen nhau lâu vậy phải hiếu nhau sâu sắc chứ bạn? Hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy nhé bạn, vì mình trong tâm trong sáng thì k sợ gì cả bạn ạ
Đồng ý hoàn toàn với mẹ nó. Mình k hiểu tại sao lại phải sống khắt khe với mọi người và với cả bản thân mình? Các nước phát triển họ đã đi xa hơn mình rất nhiều trong cả lĩnh vực về tình cảm, tâm hồn. Vậy mà ở nước mình vẫn còn đi so đo nhau, đi dò xét , bắt bẻ nhau. Điều đó k làm cho người con dâu lười biếng trở nên tốt hơn cũng như người con dâu biết điều trở nên hoàn hảo hơn
- Theo mình, trong thời nay, cái quan trọng là cách đối xử với nhau sao cho có tình cảm và thương yêu nhau, hiểu cho nhau.
Lấy ví dụ: người con dâu sáng ngày nghỉ có dậy trễ, k lẽ là k làm tròn bổn phận làm dâu sao? Vì cô ta dậy trễ nhưng vẫn làm đầy đủ mọi việc cần làm trong nhà như đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp. Vậy tại sao k tạo đk cho người con dâu thoải mái hơn để họ làm việc mà k cảm thấy mình như một ô sin cao cấp ? Và tại sao lại cứ đi xen vào những chuyện nhỏ nhặt của hai vợ chồng trẻ như nấu cơm, giặt đồ, ủi đồ, chăm sóc chồng như thế nào? Người ta có cuộc sống riêng của người ta và k ai muốn nó bị xen vào cho dù đó là ai, hãy để người ta tự quyết lấy và khám phá cuộc sống của bản thân mình. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Mình nghĩ ở được với bmc hay k là phần nhiều do tư tưởng và suy nghĩ thoáng và hiểu, thông cảm của bmc đối với thời nay . Có một phần là người con dâu hỗn láo, lười biếng, nhưng mình tin số đó k nhiều . Và nếu có thì hãy cải biến ngừoi ta bằng tình cảm chứ đừng bằng những lời xúc xiểm vì như vậy thì bmc cũng tự biến mình bằng con dâu với sự ngang ngược như vậy rồi
- cuộc sống luôn dễ chịu với sự hiểu biết và thông cảm cho nhau. Còn nếu k thì những topic như thế này còn xuất hiện dài dài, và đáng tiếc là mình k có được bmc hiểu biết và thấu hiểu cho công việc và hoàn cảnh người con dâu . Họ chỉ luôn yêu cầu và đòi hỏi trong khi k hề thông cảm và hiểu . Buồn và ao ước có được bmc tốt bụng như topic bên cạnh.
Sao mình lại k nói với chồng hả bạn? Mình là mình nói đấy chứ. Nhưng chồng mình thuộc dạng thương mẹ lắm, với lại bà khéo miệng lắm, nên lúc nào chồng cũng nói với mình: mẹ là thương e lắm đấy, e đừng làm mẹ buồn. Vậy thử hỏi nói làm sao cho chồng hiểu trong khi chồng nghe lời mẹ và mẹ là người rất khôn khéo, lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm bằng ... lời nói. Mà khi đụng chuyện thì mẹ lại viện dẫn lý do sức khỏe tuổi già(55 tuổi), k nấu nướng gì được. Mình thì cho rằng những chuyện nhà là chuyện có thể làm thì làm chứ k hề so đo gì cả. Mà có so đo cũng k đc vì mọi chuyện đều vào tay mình, trong khi e chồng thì bà cũng k cho nó làm gì cả, vì đã có chị:Crying:. Hãy hình dung xem, người làm tất bật, người ngồi ung dung xem ti vi. Chưa kể lúc nghén ngẩm, bầu bí mệt rã người, đi chợ cho cả nhà xách cái giỏ nặng kinh khủng, tay ôm tùm lum đi hết 4 tầng lầu. Mệt kinh khủng. Mình k dám than vì sợ than thì ông bà cũng hay nói lung tung, mệt lắm, thôi thì ráng chứ biết sao giờ
- Cái mình muốn nói k phải là vì sao ông bà k làm việc nhà mà muốn nói là kinh ngạc vì sao có người nói miệng thì giỏi vậy, thấy oải quá. Cứ như đóng kịch vậy. Hồi ba mẹ mình sang nhà chơi, thăm mình. Mc mình mới đem một lọ thuốc bổ ra nói với mình: thuốc này là thuốc bổ huyết áp cho ba mình, dặn là mỗi ngày cho ba uống trong bữa ăn tối. Thấy ba mẹ mình, mc liền nói: con ơi, lọ thuốc bổ mẹ mua cho con , khi mệt con lấy ra uống cho khỏe . Mình ngạc nhiên hỏi :ủa , lọ nào hả mẹ? Thì mẹ nói: lọ thuốc mẹ vừa mới đưa đó con. Mình té ngửa, và biết tính bà nên thôi dạ, dạ cho xong.
- Bầu, mc nói với chồng: thấy nó đi lên đi xuống cầu thang tội quá, con nói nó hạn chế đi lại chứ mệt
- Sau lưng, nói với mình: Tại sao lơ là chuyện cơm nước? Lẽ ra con dâu là phải nấu cơm cho bmc chứ k để bmc làm. Chứ như vậy, về già chắc k dám nhờ. vậy là mình đi chợ nấu cơm leo lầu( nhà chung cư, mình ở tầng 4)
Mình buồn lắm. Buồn ở chỗ là : mc mình là người trước mặt thì nói khác, sau lưng thì nói khác. Trước mặt chồng mình thì luôn tỏ vẻ yêu thương mình bằng... miệng. Nghĩa là thương mình, nói với chồng mình là con nói nó nghỉ ngơi, đừng đi chợ,... vì có bầu. Nhưng sau lưng thì nói với mình hoàn toàn khác và dửng dưng khi mình vẫn làm những chuyện mà bà vừa nói với chồng ( lúc đó cũng có mặt mình) là k nên làm. Thậm chí còn trách móc sao k làm tròn đạo lý
- Điều mình buồn và thất vọng ở đây và rất ngỡ ngàng là sao lại có người như vậy? Đến giờ mình cũng k biết có nên tin vào những gì mình trải qua k? vì tại sao lại có người như vậy
Chồng mình cũng có suy nghĩ đấy, vì từ chối cô giàu có để lấy mình nên giờ khi buồn buồn vì công việc k suôn sẻ lại có vẻ nhắc lại là vì lấy vợ nghèo. Buồn lắm
Đồng ý với mẹ nó, bmc luôn là những người khó chiều, nhất là với người ngoài như con dâu. Làm gì cũng bị nói
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của mẹ này. Vì mình đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Trưa đi làm về, nấu cơm xong là chạy đi làm ngay vì nơi đi làm xa, k kịp ăn cơm. Thử hỏi như vậy bạn có buồn k? Mình đi làm mà nước mắt chảy vì buồn và thất vọng. Dù ông bà biết là mình đi làm xa, nhưng cũng k có động tĩnh gì để giúp mình cả
- Bầu bì, nghén vẫn phải nấu cơm như thường, mà mình cũng ngại k dám nhờ và nói là mình nghén, mệt. Vì ông bà hay nói ra nói vô nên mệt mỏi lắm, thà làm cho rồi. Ví dụ: ăn k đc thì nói là kén chọn chẳng hạn...
- Khổ lắm, buồn vì ngay cả chồng cũng k hiểu đâu các mẹ ạ
Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, ở đây là cách xử sự, đối xử với nhau sao cho hợp lý và đúng, chứ k phải là vấn đề nguồn cội, gốc gác. Biết ơn và tôn trọng mc không phải là chịu đựng tất cả những vô lý, ép buộc và không đúng từ mẹ chồng. Đó là điều bình thường thôi
Chị k ở chung thì k cùng hoàn cảnh với người ta đâu.
- Có những chuyện kể trên mạng chỉ là biểu hiện, nhiều khi người ngoài nhìn vào k hiểu nhưng nó chỉ là một trong hàng ngàn chuyện tương tự. sự bức xúc k hẳn từ những chuyện rất cụ thể mà nó là dồn nén của rất nhiều thứ: từ thái độ, cách xử sự, đối xử của mẹ chồng với con dâu... Nói chung là rất nhiều, và phải ở trong cùng hoàn cảnh mới hiểu
- Mc chị lâu lâu mới lên thăm thì chịu đựng được một thời gian cũng là điều dễ hiểu thôi chị ạ
Nhẫn đeo cả năm vẫn mới tinh, ai cũng khen. Năm trước mình mua rẻ thôi, 2tr500