@quynhtrang178: thì em làm sẵn cái đơn ly hôn, trong đó có đầy đủ chi tiết- Chia tài sản- Ai nuôi con- Chế độ thăm nuôi và chu cấp của người không trực tiếp nuôi con...Càng chi tiết và càng đầy đủ càng tốtEM đưa cho chồng, bảo chồng là "anh ký vào đơn, em sẽ cất kỹ 1 chỗ, anh mà vi phạm thì em chỉ việc mang đơn đi gửi là xong, khỏi cãi nhau" :DQuan trọng là lúc đó em có dám đưa đơn đi hay không thôi. Em biết là chỉ có 2 cách: quyết tâm của bản thân và biến cố lớn. Quyết tâm của bản thân thì chồng em ko làm được rồi, còn biến cố lớn thì em phải tạo ra thôi :)
Chị thấy mẹ em nói đúng đấy chứ. Chị thắc mắc là con em mới 1,5 tuổi sao em nhàn vậy. Em đi làm cả ngày, tối lại còn đi chơi đến 10-11h thì gần con vào lúc nào, con em không đòi mẹ à? Nếu đưa con đi cùng, thì 10-11h là rất muộn với các bé rồi, trẻ con tầm tuổi đó nên cho đi ngủ từ 9h.Mình về làm dâu cũng nên chú ý từ trước đến nay, gia đình chồng sinh hoạt như thế nào. Có thể ở nhà em, BM cho em thoải mái, đi chơi về muộn không sao. Nhưng BMC không như vậy. muốn con ít đi chơi thì em cũng nên dung hòa, giảm tần suất đi chơi xuống. Vì mình là người mới, hòa nhập vào 1 tập thể, không thể bắt cả 1 tập thể thay đổi theo mình được.
Tàu ngầm đã lâu, nay em trồi lên bán than tí.Tối hôm qua, hai vợ chồng định đưa con ra Quảng trường chơi. Chồng xuống nhà để lấy cái bình đựng sữa cho con, một lúc sau trở lên tay không, bảo: Ông bà không cho đi chơi, bảo bây giờ đang có dịch tay chân miệng. Em chán không để đâu cho hết, bực quá bắt chồng trông con, còn mình thì nằm dài ra xem phim cho hạ hỏa.Biết là thể nào ông bà cũng can thiệp, chả lẽ lại cứ cố đi, thế thì cũng chẳng hay ho gì. Nhưng bố mẹ chồng em, nhất là mẹ chồng, lúc nào cũng bắt ở nhà. Bọn em mà tha con đi chơi, thì kêu là bụi bặm, ô nhiễm, dịch bệnh, 2 vc để con ở nhà đi chơi thì bà kêu là đang có con mọn thì đi chơi vừa thôi, mà có phải là bọn em hôm nào cũng đi chơi đâu. Bây giờ ra đường là tiêu tiền, đi chơi lắm vào thì cháy túi thôi, nên vợ chồng em cả tuần may ra đi được một lần. Em biết mẹ chồng em thương con thương cháu, nhưng mà em khó mà chịu được cái kiểu ủ ấp, can thiệp của bà. Em từ Nghệ An ra đây đi học xa nhà, tự lập quen rồi, nên bây giờ cảm thấy rất bó buộc. Đến giờ đi ngủ thì bà lên tận phòng giục đi ngủ (10h), ăn uống cũng phải ăn uống theo ý bà, mà sở thích mỗi người mỗi khác, làm sao em copy theo ý bà 100% được. Bà bao giờ cũng cho là mình đúng, bắt làm theo bà, nếu không theo thì bà dỗi. Ví dụ nấu ăn thì bà bắt nấu theo kiểu của bà, đến lúc ăn mà không ăn hết (vì em cảm thấy như thế không ngon) thì bà kêu là phí phạm, giá cả đắt đỏ, bao nhiêu người không có mà ăn… Nếu mà cố nấu theo kiểu của mình thì bà sẽ phê bình cả buổi là kiểu như thế không ngon, chả ai nấu như thế… đến lúc ăn mình cũng tụt cả hứng ăn rồi. Bà lại hay nói nhiều, nên nhiều khi em phải làm theo ý bà, nhưng như thế thì bản thân chẳng vui vẻ gì. Lâu dần thì cảm thấy thờ ơ trước mọi việc trong nhà, bà thích làm gì thì làm, thì bà lại kêu là không quan tâm coi sóc nhà cửa…đằng nào bà cũng nói được.Chuyện đưa con em đi chơi, thì con em cũng được 1 tuổi rưỡi rồi, bạn em có con như thế toàn đưa con đi chơi cùng, con em trước 1 tuổi thì toàn ở nhà thôi. Đồng ý là bây giờ môi trường độc hại, ô nhiễm… nhưng cái môi trường chung như thế, làm sao thay đổi được, chỉ còn cách là phải làm cho con thích ứng với môi trường ấy thôi, chứ không thì cứ đi đâu về là con quặt quẹo ốm đau, sau này còn đi nhà trẻ nữa…Nói chung là bố mẹ chồng em rât hay dùng chữ “phải” trong nhà. Em nghĩ có thể do hồi trước hai ông bà có chức vụ nên quen bắt người khác phục tùng rồi. Em thì tính tự lập, em không muốn những chuyện ăn uống ngủ nghỉ mà cứ bị can thiệp. Mọi người bảo em phải EQ thế nào đây để có thể sống một cách vui vẻ ? Em cũng nói chuyện với chồng rồi nhưng em nghĩ nói để chồng biết thôi, chứ bản thân chồng cũng khó nói với ông bà. Mà ra riêng là không thể rồi, vì chồng em là cục cưng của mẹ chồng ạ, ăn cơm xong mẹ chồng còn đuổi theo dí quả chuối bắt ăn tráng miệng mà.
Mẹ bé ơi. Cho tui xin đi. Tui mà kể hết các bí mật và quái chiêu lừa vợ của cánh đàn ông lên trên này thì chắc chỉ 2 ngày là tui đi du lịch lòng đất mất. Nếu Quynhtrang cần gì thì cứ mail tui sẽ trả lời. Tuy nhiên các mẹ (nếu các bố đọc đc) thì đừng nghĩ tui cố tình gây rạn vỡ gia đình nhé. Tại vì đọc các com`men của các mẹ thấy tội các mẹ quá nên chia sẻ ít kinh nghiệm với mong muốn gia đình sẽ mãi mãi bền vững. Tránh việc "Anh ơi! Con em, con anh đang đánh con chúng ta kìa" he he he
Vì nhà em khúc mắc ở chỗ tuy chồng em lô đề nhưng hậu quả là do bố chồng em chịu chứ với vợ con thì chồng em vẫn đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ, vậy có thể gọi là mâu thuẫn được ko?
Chồng em làm cơ quan nhà nước, cả lương và phụ cấp 1 tháng được khoảng hơn 4tr thì chồng em đóng góp cho em khoảng 2-3tr/tháng, tháng nào cũng đầy đủ. Em biết như vậy là ko nhiều nhưng so với lương của chồng em thì em nghĩ là cũng ok rồi, em cũng chẳng đòi hỏi j hơn thậm chí còn bảo chồng nếu thiếu thì có thể đưa em ít hơn cũng được vì em sợ chồng ko có tiền lại đâm vào lô đề...
Còn khoản tiền cưới bị mất là do em gửi bố mẹ chồng và chồng em nói với bố mẹ là cho con xin lại để làm ăn (thực chất là lô đề) mà ko nói với em, đến khi em biết thì bố mẹ chồng đã đưa rồi, lúc đấy thì chồng em chưa hề có tiền sử về lô đề trước đó nên bmc mới đưa. Lần gần đây nhất thì em nghỉ đẻ ở nhà, có chút tiền muốn gửi tiết kiệm mà em ko ra ngoài được nên chồng em đi gửi hộ, và cất sổ trong tủ, em tin tưởng chồng nhưng cuối cùng chồng đi rút lúc nào em chẳng biết (đúng là em ngu quá). So với số tiền bố chồng phải trả nợ cho chồng thì số tiền em mất đi chỉ là 1 phần nhỏ thôi các chị ạ, nhưng em cay lắm vì em tiết kiệm, tích cóp từng đồng, mua cái quần cái áo cho con còn phải đắn đo, vậy mà...
Tuy bố chồng em là người gánh trách nhiệm nợ nần cho chồng nhưng em biết bố chồng ko thể sống và trả nợ cho chồng em cả đời được, mà em thì cũng ko thể sống cả đời với 1 người nghiện lô đề chứ ngoài ra thì vợ chồng em khá hòa thuận, ko hề có mâu thuẫn j trong cuộc sống.
Em thực sự chỉ muốn chồng chấm dứt với lô đề chứ ko hề muốn ly hôn. Nhưng khi đã làm đơn để chồng ký thì em cũng muốn làm chi tiết một chút để chồng biết là em ko dọa.
Tài sản chung thì bọn em cũng chẳng có j. Vợ chồng em mới cưới được 3 năm, nhà thì ở nhà của bố mẹ chồng, chỉ có 2 đứa con là tài sản vô giá thôi!
Buồn quá các chị ạ!