Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tuấn còi hair bar. đã ai làm tóc ở tuấn còi chưa...
Bạn mình là thợ ở Tuấn Còi Hairbar nè, mình qua đó nhuộm tóc để ủng hộ nó còn bảo mình đừng qua cơ. Nó bảo ở đây toàn dùng thuốc rẻ tiền, chỉ có trưng bày 1 ít vỏ thuốc tốt thôi. Thợ ở đây bị ép doanh số nên lúc nào cũng muốn dụ khách làm một cách rất khéo. Tóc uốn ở đây mới uốn trông có vẻ đẹp nhưng chỉ vài tuần là xấu ngay. Kể cả dầu gội ở đây cũng không phải dầu xịn nhé.
Cắt thì bị chê nhiều nên thường phải chạy quảng cáo, up youtube để câu khách, câu học viên bù doanh thu thôi. Được cái nhân viên ở đây đều ăn mặc rất phong cách nên khá có sức hút. Sấy tạo kiểu chỗ này thì ok.
05:46 CH 07/02/2020
Thiết kế nhà ống
Khi nào hoàn thành chia sẻ không gian chị nhé, nhà em diện tích cũng nhỏ tương tự đang muốn sửa sang lại nhìn cho rộng hơn.
07:09 CH 02/08/2015
Làm thế nào để kiếm thêm thu nhập đây các mẹ ơi :(
Bạn đi bán hàng mỹ phẩm làm kiểu làm ca cũng được mà
05:20 CH 17/07/2015
Chồng mình thích mình đeo găng tay lúc xxx
Yêu nhau 7 năm rồi cưới, đến nay đã được hơn 10 năm rồi ạ. Ngay từ ngày tán tỉnh chồng mình đã thích mua đồ cho mình, mua nhiều nhất là găng tay. Đến giờ mình có hơn 70 đôi rồi. Lúc đầu cũng thấy khó hiểu lắm. Mình đã từng phát bực vì toàn thấy ngày ấy chồng mình lúc nào cũng mua găng tay. Rồi sau đó không lâu, bọn mình xxx với nhau. Sau vài lần thì chồng mình có thổ lộ - hay nói đúng hơn là thú nhận - rằng cảm thấy vô cùng kích thích khi mình đeo găng tay.

Lúc đó cũng thấy lạ lạ. Chồng gợi ý lúc sex thì mình thử đeo găng tay xem thế nào. Mình gật đầu đại. Thế là hôm đó chồng hùng hục như trâu húc mả luôn, khác hẳn những lần bình thường. Cả 2 đều cảm thấy vô cùng viên mãn, cho tới tận bây giờ.

Đến ngay cả bản thân mình cũng quen và cảm thấy hợp với chuyện đeo găng lúc xxx. Cởi ra thì không chỉ chồng mất hứng, mà ngay cả đến mình cũng cảm thấy thiếu thiếu và sượng. Nói chung là rất mất vui.

70 đôi găng mình đều đủ các thể loại rồi, từ da, dạ, len cho đến găng cô dâu, găng vải. Nhưng nói chung đều có đặc điểm là kín ngón, găng rất ôm vào tay, rất thon và mềm. Hj cho chồng thì chồng rất phê và kêu rất to. :o Nói chung phải nhấn mạnh là rất thích.

Thế nhưng mà, cũng có cái tác dụng phụ hơi...ngượng, đấy là mỗi lần ông này nhìn thấy vợ hay cô nào đeo găng tay là lại bị...lên. Hình như nó thành cái phản xạ. Mà cũng có cái hay vì khi mình đeo găng thì dễ điều khiển OX lắm, bảo gì cũng nghe, nhờ gì cũng làm. Yêu cực.:x:x Hình như găng tay nó có 1 sức mạnh thần thánh nào đó đối với ông này.

Giờ thì ông ý bắt mình đi thêm cả tất da chân và giày cao gót nữa. Hiệu quả cũng tăng lên bội phần.
Mẹ nào có OX như này không? :>


hic có khi nào ông ấy bị nhiễm từ phim ko nhỉ :)), nghe hài quá
05:59 CH 10/06/2015
Ngắm khu nhà vườn triệu USD của diva Hồng Nhung
HN nhìn dừ rồi mà vẫn còn tươi tắn nhỉ :)
Nhà thế này thì ai chả ước.
Mà có phải ai cũng làm được diva đâu :D
06:11 CH 14/02/2015
Đẫm nước mắt phiên xử vụ xe bồn cán chết thai phụ
thấy sống mũi cay cay. :( xót xa quá.
Thật chứa chan tình người.
06:04 CH 14/02/2015
'Hãy thôi thương hại cô gái Diễm Hương'
Mỗi người có 1 cuộc sống riêng. Tốt nhất là để nhau yên bình. Cứ bới ra làm gì?
05:55 CH 14/02/2015
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Thằng đểu
Thằng đểu Tác giả: misha " Em SMS cho hắn 1 cái link của forum . Một lát sau hắn hốt hoảng phone lại : - Em làm cái trò gì thế ? Có delete ngay đi không ? - Tại sao em lại phải xóa ? Chuyện thật của đời em chứ em có bịa ra đâu ! - Nhưng tại sao lại lôi anh vào ? Em gầm lên như một con thú bị trúng thương : - Tôi sẽ post cả hình anh lên nữa . Cho thiên hạ biết cái mặt Sở khanh của anh ! Cho cả vợ anh đọc nữa !!! - Thôi,thôi ,cho anh xin,cho anh xin !!! Em ở đâu để anh chạy lại ngay bây giờ ! Có thế chứ ! Với bọn đàn ông không cứng rắn thì để cho tụi nó trèo lên đầu mình ngồi à ? Hắn ngồi ngượng nghịu trước mặt em,tay cứ mân mê ly cà phê đã cạn. Em nhìn hắn vừa tức vừa thương .Nếu quán không có người chắc em đã ôm ghì lấy cái khuôn mặt đếu cáng kia vào ngực mình rồi .Để cảm nhận được hơi thở hổn hển,mê man của hắn trên da thịt mình . Để gục đầu mình lên mớ tóc bồng bềnh của hắn . Để thân xác thét gào, đầu óc mộng mị trong cõi hư vô ... - Em hiểu cho anh ! Anh không thể bỏ vợ anh vì cô ấy có tội lỗi gì đâu! Còn đứa con trai của anh nữa sẽ ra sao nếu lớn lên không có sự chăm sóc của người cha ? Hứ,lại màn " trình bày hoàn cảnh " nữa rồi .Cái bài này em nghe riết đâm nhàm,không thèm chấp nữa . - Thế sao hồi mới quen em anh nói là anh độc thân ? Nếu biết anh đã có vợ thì em đã không quan hệ với anh rồi ! - Tại...tại..anh không muốn mất em ! Khiếp đảm,nói láo dễ thương ghê- đúng là đồ bán trời không biên lai ! Ngoài kia,con đường Trần Quốc Thảo kẹt kín người xe lúc tan tầm . Em xót xa nhìn những cặp vợ chồng rạng ngời hạnh phúc chở những đứa bé bụ bẫm như những con búp bê . Rồi giờ hắn sẽ bỏ mặc em ngồi lại với cái " Sài gòn quán " này . Hắn phải đi đón con hắn,hắn phải về nhà để ăn cơm với vợ,để làm bổn phận của một thằng đàn ông ...Miệng em nhạt thếch một cách đáng ngờ . Hình như em đang khóc . Không biết nữa ! Mà điều đó có ý nghĩa gì đâu !!! Hắn hí hửng đưa cho em lọ nước hoa : " Này,quà cho em nhân 1 năm ngày tụi mình quen nhau ! " Em hờ hững cầm cái lọ màu xanh với dòng chữ Elizabeth Green Tea và nghĩ thầm : loại này chắc chỉ khoảng 500K VND ! Sau đó em trả lại hắn : " Em không quen xài hiệu này ! " Hắn năn nỉ : " Cầm lấy đi,chỉ xài mỗi lúc tụi mình gặp nhau thôi ! " " Tại sao kỳ vậy ? " " Bởi vì ...vợ anh cũng xài loại này ! " Hứ ,đò đểu !!! Hắn muốn vợ hắn không phát hiện ra mùi lạ sau mỗi lần hắn gần gũi với em đấy mà ! Đã thế thì em cứ dùng loại em thích như Prada tendre hay Nina Ricci love in Paris... cho vợ hắn choáng . Con đó chắc chỉ biết xài mấy thứ rẻ tiền,nhạt hoét do thàng chồng mua thôi ! Mà hắn thì keo kiệt dã man luôn ! Ngày lễ tình nhân hắn mua cho cả em lẫn vợ hắn cặp kính GUCCI ,nhìn vào là biết ngay hàng Tàu ! Em đem về cho một con bé cùng làm chung hãng,để nó đeo cho toét mắt nhà nó ra ! Em xài kính GIORGIO ARMANI cho ít đụng hàng . Cặp kính này chắc là kính thật vì thằng bồ già nhà em (chứ không phải hắn ) mua tại Duty free bên Bangkok,có mang cả Bill về nửa,hơn 180$ . Đã đểu thì bất cứ ở đâu,bất cứ lúc nào cũng đểu ngay cả lúc trên giường . Hắn vuốt ve,mơn trớn làm thân thể em căng lên như một sợi dây đàn,máu dồn lên thái dương đập thình thịch hai bên mang tai... Em không còn là một đứa con gái kiêu sa , chảnh chọe nữa rồi . Em chỉ sống theo bản năng thú tính đang kêu gào trong thân thể ...Mồ hôi vã ra ,em rên ư ử như một con mèo hen ...Em có thể tha thứ cho hắn tất cả ,cả chuyện hắn đã có vợ trước khi gặp em,chuyện hắn keo kiệt,hắn dối lừa em ... Lúc này em chỉ muốn cơ thể hắn hòa vào cơ thể em làm một,để em cảm nhận được từng phần da thịt hắn chu du trong em ... Thế nhưng trong những phút dây thiêng liêng như thế thì hắn lại ngồi nhỏm dậy rồi ra bàn ngồi rít thuốc với một nụ cười nham nhở : " Chờ chút nữa nha em,thời gian còn dài mà ! " Hắn làm thế để bắt em phải tự hạ mình van xin hắn đó mà ! Vâng, em xin ...Nhanh lên anh ,em không thể chịu đựng thêm được nữa rồi ... Đến khi em thở hổn hển,gục đầu lên ngực hắn mãn nguyện thì hắn buông một câu : " Em làm tình còn hơn cả Yến Vi nữa ! "Em chồm dậy táng cho hắn một cái bạt tai : " Anh dám ví tôi với con phò đó hả ? " Hắn nghệt mặt ra như mèo muốn đi toilet : " Không,ý anh khen em mà ! " " Về mà so sánh vợ anh với mấy con người mẫu cave đó nhá chứ đừng có động đến tôi ! " "Thôi,cho anh xin,cho anh xin ..." Em bật khóc nức nở . Khóc vì tủi thân và cả vì sự đê mê đang rong ruỗi trong từng tế bào ... Mỗi lần gặp nhau,em đều cố gắng để lại một " vết tích " gì đó trên thân thể hắn ! Khi thì 1 vết son trên áo, một vết bầm trên cổ,một lá thư tình trong túi áo, một SMS trên mobile ( tất nhiên không cho hắn biết ). Vậy nhưng lần nào hắn cũng " thoát nạn" được hết ! Hợac là cô vợ hắn quá ngu hoặc là hắn quá ... ranh ma ! Nói chung là ...đồ đểu ! Nhưng em không thể chịu đựng nổi hoài cảnh này nửa rồi . Cứ dấu dấu,diếm diếm . Cứ luôn trong trạng thái lo sợ bất an . Cứ giày vò ,ghen tức ... Để khỏi cảnh trong lúc em muốn ngủ vùi trong vòng tay hắn thì hắn giật mình thảng thốt : "Chết rồi,đã đến lúc anh phải đi đón thằng nhóc nhà anh ! " Hình như là : "Năm đồng một mớ đàn ông Ta thả vào lồng cho kiến nó tha ..." Đan ông thì em khối . Bao nhiêu thằng muốn chết vì em,xin hôn chân em . Em ngồi ở quán SAO tụi đàn ông đi ngang qua đều lấm la,lấm lét nhìn trộm em ngay cả lúc tụi nó đi với bồ,với vợ ... Chỉ có hắn là không đánh giá được đúng cái giá của em thôi . Đôi lúc em tự hỏi : mình ăn phải bù mê thuốc lú gì của nó thế nhỉ ? Em yêu hắn đến bệnh hoạn ,mất hết cả lòng tự trọng .Những buổi tối nằm co ro một mình em thèm cái mùi mồ hôi hoi hoi của hắn ,thèm đôi môi đẫm mùi thuốc lá ,thèm cái lưỡi nồng nàn lướt trên da thịt em ... Em lao vào bathroom xả nước lạnh vào cái cơ thể đang hâm hấp nóng vì thèm khát để tỉnh táo lại . Rồi em ngồi viết blog,kể lễ ,rêu rao nỗi đau của mình ... Em Chat sex với những người xa lạ ,bật WC cho tụi nó nhỏ rãi trước cơ thể hừng hực sức sống của em...Em cảm giác mình bình tâm trở lại . Lấy cái quần lót chưa giặt của hắn đắp lên mặt ,em thiếp đi trong mộng mị ...Đâu đây thoang thoảng mùi đàn ông ... Em mệt mỏi quá rồi . Nếu tình trạng này kéo dài thêm khoảng ít lâu nữa chắc em sẽ bị điên mất . Đã có lúc em rạch tay tự tử ,máu chảy hồng cả bể tắm . Em phone cho nó và nhận được một câu trả lời vô cảm : " Em hâm đấy hả ? Cắt tay thì sẽ có sẹo ,không mặc áo hai dây được ! " Em lao vào lòng những người đàn ông để cố quên hắn . Nhưng lạ kỳ,càng cố quên thì lại càng quá nhớ ! Thậm chí trong những lúc ái ân với người khác ,em vẫn buột miệng gọi tên hắn . Em nằm như một cái xác chết ,mặc thiên hạ hì hục vùi dập ,vần chuyển ... Em nhắm mắt giả bộ kêu la nhưng lòng em lạnh như dưới lòng mộ địa ! Rồi sau những cuộc mây mưa ,em quăng những tờ tiền màu xanh lên bàn và úp tay vào mặt khóc vì nhớ hắn ... Hắn nói một câu rất đểu cáng nhưng em không thể nào cãi lại được : " Bồ và vợ cần phải có tên trùng nhau,dùng chung một loại nước hoa nhưng khác nhau về chu kỳ ! " Ừ,tên trùng để khỏi phải gọi lộn ,nưoc hoa giống mùi để khỏi phải phát hiện ,chu kỳ khác để lúc nào cũng có thể tận hưởng mà không phải chờ đợi . Những lúc hắn hùng hục với em mà không cần giữ gìn thì em biết ngay là vợ hắn đang thời kỳ " tế nhị " . Và em phát điên lên vì ghen khi biết đến kỳ của em thì hắn lại xoắn xuýt với vợ . Cứ hình dung đôi môi ấy, đôi tay ấy , tấm ngực ấy ... đang làm với người khác những gì hắn đã từng làm với mình mà em đau như cắt ... Ai hiểu được dùm em ??? Có lần hắn in ra từ blog của ai đó một chuyện có tên rất ấn tượng : " Xin lỗi,em chỉ là một con ** ." Chỉ liếc qua cái tựa ,em hất hàm : " Anh có ý gì vậy ? " Hắn nheo mắt rất lẵng lơ: " Em có biết sự khác nhau giữa ** và vợ là sao không ? " " ??? " " Khác nhau duy nhất ở điểm : ** nhận tiền từ nhiều người đàn ông còn vợ chỉ lấy duy nhất từ một người - đó là chồng mình ! " Em giận đến tím cả người ! Thôi,cho em xin . Em mệt mỏi lắm rồi ! Vợ hắn đã biết sự hiện diện của em . Nhưng không vì thế mà em nhẹ nhàng hơn được . Vì em cay đắng nhận ra rằng : chẳng bao giờ hắn chịu bỏ vợ để lấy em . Và hắn cũng không buông tha em để em đi lấy người khác ! Cái thằng tham như mõ ! Thằng đểu ! Nhưng thành thật mà nói vì em không thể quên được hắn nên em không thể yêu người nào khác hơn ! Đôi khi em ngồi thẩn thờ : " Mình yêu nó vì điểm gì nhỉ ? Không handsome,keo kiệt,có vợ,dối gian ... Thiếu gì đàn ông ??? " Và em phải xấu hổ thừa nhận trong cuộc đời em chỉ có nó làm cho em thỏa mãn, cho em cảm giác mình là người đàn bà ! Em đê mê trong niềm hoan lạc mỗi khi gần hắn . Em có thể hạ mình xin xỏ ,cho phép hắn ví em với Yến Vi,Kim Tính,Hồng Nhung ... gọi em bởi những thành ngữ tục tằn ...Em tha thứ tất cả cho hắn,cái thằng đểu ấy ! Chắc em phải đi xa . Đi thật xa để quên hắn ... Đến những nơi lạ lẫm mà quá khứ em đã chôn lại ở Sài gòn . Ở đâu cũng được ! Miễn sao đừng có sự hiển diện của hắn ! Bây giờ em ngồi đây trong cô độc với điếu thuốc lá trong tay tuy em không biết hút ! Em sặc sụa ho bởi khói thuốc cũng chỉ vì để nhớ đôi môi hắn . Em nhớ mùi đàn ông quyện lẫn mùi Chanel Egoiste . Em nhớ đôi mắt ,làn tay , tiếng thì thào hổn hển mơn trớn sau gáy em ... Em rã rời quá rồi ! Nếu như trước đây sau khi mỗi lần gặp hắn em cũng rã rượi nhưng đó là rã rượi vì hạnh phúc . Còn bây giờ ... em chỉ muốn ngủ vùi để không biết đến ngày mai nữa ,ngày mai là ngày em sẽ chôn hắn trong tâm thức của em . Thôi,mọi người xóa những điều nhảm nhí này đi dùm em ! Em không còn đủ sức để làm việc đó nữa rồi ! Em xin lỗi mọi ngừoi,vợ hắn ,gia đình hắn ! Em nhớ ...em muốn...em khóc ... Hết.
08:32 SA 29/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Con nhà giàu
Ông Kế hiền Toại, chết đã lâu rồi, mà trong quận Chợ Gạo từ già chí trẻ ai cũng còn nhớ cái tên của ông. Ông làm chức Kế hiền là chức của. Hội tề trong làng xã đặt đặng khi nào đình miễu hư tệ, hoặc khi nào cúng tế thánh thần thì góp tiền cho dễ, chớ không phải ông cầm quyền chính trị hay là ông ban đức rưới nhơn, nên thiên hạ cảm oai hồi, nghĩa, mà ghi tạc tên ông vào trí. Đến bây giờ người ta còn nhớ ông là nhớ người giàu to, song sự giàu ấy không có ích cho dân trong làng trong xóm chút nào hết, thậm chí con trong nhà là người kế nghiệp nối dòng, mà cũng không nhờ được. Ông sanh trưởng tại làng Mỹ Hội, nhà ông ở dựa bên lộ đá Mỹ Tho xuống Chợ Gạo. Ông làm bạn với bà Võ Thị Hiền sanh được hai người con, một người con traỉ lớn tên là Trần Thượng Chí, với một người con gái nhỏ tên là Trần Thị Ngọc, người lớn sanh trước người nhỏ ba năm. Khi con lớn của ông được 15 tuổi, thì vợ ông mất. Lúc ấy, ông đã làm giàu rồi, mà tuổi của ông lại trên bốn mươi, nếu ông nghĩ công vợ, thương phận con, ông ở góa mà hưởng sự nghiệp nuôi con thơ, thì có lẽ ông là một người sung sướng hơn hết trong làng trong tổng. Không hiểu tại trời khiến gia tài của ông phải tiêu tan, hay là tại ông không muốn cho hai đứa con của ông được hưởng nhờ công lao của vợ chồng ông, mà vợ mới chết ít tháng thì ông lại lo toan chấp nối. Chớ chi ông chấp nối mà ông lựa chỗ hiền đức xứng đôi vừa lứa, thì cũng cho là phải. Ngặt vì ông nói sự nghiệp to mà con cháu ít là điều vô phước, nên ông tính chọn người trẻ tuổi mà cưới đặng kiếm con thêm. Hồi đó ai điềm chỉ cho ông không biết, mà ông ra Rạch Miễu ông cưới cô Lê Thị Nho mới có 18 tuổi, nghĩa là lớn hơn con trưởng nam của ông có 3 tuổi. Cô Lý Thị Nho vốn là con nhà hồi trước cũng có ăn, nhưng vì bị kiện thưa sao đó mà phải suy sụp, nên cực chẳng đã, cô phải ưng người lớn tuổi mà giàu có, đặng nương dựa tấm thân. Cô đã có sắc mà lại lanh lợi, bởi vậy ông cưới cô về thì ông yêu cô vô cùng. Cách một năm, cô sanh cho ông được một đứa con trai. Ông mừng húm, bèn đặt tên là Trần Thượng Tứ. Ông càng ngày càng thương yêu, càng tin cậy vợ mới, các việc trong nhà ông đều phú thác cho vợ hết thảy, thậm chí chìa khóa tủ sắt ông cũng giao cho vợ giữ. Cô Lý Thị Nho trẻ tuổi mà cao trí; được chồng già yêu trọng mà cô không đỏng đảnh như gái khác, cô càng nhỏ nhẹ, càng cung kỉnh, càng lo sợ, chẳng những là cô hết lòng xem xét việc trong nhà mà thôi, mà cô lại còn săn sóc con ghẻ con ruột cũng như nhau, chồng muốn điều chi thì cô làm cho chồng vừa ý hết thảy, Chừng Trần Thượng Chí khôn lớn, ông Kế hiền mới lo cưới vợ cho con. Theo thế thường thì con lớn phải ở chung với cha, đặng hôm sớm lo săn sóc phụng sự cha, khi cha già yếu thì thay mặt cho cha mà phụng tự ông bà. Không hiểu cô Lý Thị Nho nói làm sao, mà cưới vợ cho Thượng Chí rồi, ông Kế hiền lại mua một mẫu vườn cũng dựa lộ, song ở ấp dưới, rồi cất một cái nhà ngói nhỏ ba căn vách ván mà cho con ra riêng. Vợ chồng Thượng Chí săn sóc miếng vườn, làm vài dây ruộng, tuy không làm giàu được, song năm nào cũng đủ ăn, khỏi cậy nhờ cha. Chừng Thượng Chí đúng tuổi, làng tổng vị con nhà giàu nên cử làm Hương chức. Anh ta làm làng được 6 năm, kế có việc quan trên muốn cử một vị Ban Biện để giúp với Cai tổng trong việc tuần phòng. Thượng Chí tính ra tranh chức ấy, ngặt vì trong nhà không có tiền dư, nên phải lên năn nỉ với cha mà xin 5 ngàn đồng bạc. Ông Kế hiền kêu vợ mà nói rằng: Thằng Hai nó xin 5 ngàn đặng nó tranh chức Ban Biện. Má nó tính sao? Bà Kế hiền cười mà đáp rằng: Ông có bạc dư thì ông cho nó chớ tôi có tiền bạc gì đâu mà ông hỏi tôi. Mà tôi nghĩ ở dưới nầy ham tranh đua với người ta mà làm gì. Làm Ban Biện chém giết ai được hay sao mà phải vác bạc ngàn ra lo. Ông Kế hiền ngồi lặng thinh một hồi rồi nói với con rằng: “Tao năm nay mắc cất nhà có bạc dư ở đâu. Như mầy muốn làm Ban Biện thì mầy làm sao mầy làm, chớ tao không thế giúp được.” Thượng Chí biết cha không thiếu gì bạc mà tại mẹ ghẻ nên cha không cho. Anh ta buồn ý, nên trở về nhà đi vay 5 ngàn mà lo chức Ban biện. Ai cũng biết ông Kế hiền Toại là một nhà đại phú, bởi vậy con trưởng nam của ông đi vay bạc, ai lại không cho. Thượng Chí vay bạc thiệt là dễ, mà có bạc nhiều rồi tranh chức Ban biện lại càng dễ hơn nữa. Bà Kế hiền nghe Thượng Chí được cấp bằng Ban Biện thì bà cười mà nói với chồng rằng: Tôi nghe nói thằng Hai nó giận gay ông nên nó đi vay tiền mà lo chức Ban Biện đó đó. Nó không cần tiền của ông, nó cũng làm được. Thằng thiệt cứng cỏi quá! Nếu nó tập cái tánh đó, tôi sợ chừng ông trăm tuổi già ông để ruộng đất lại cho nó bao nhiêu, chủ nợ họ lấy hết. Ông còn sờ sờ đây mà nó dám đi vay; chừng ông chết rồi thì nó còn kể gì nữa Ông Kế hiền châu mày đáp rằng; đồ khốn nạn, nó muốn mạt thây kệ nó! Thôi, để tôi lo cho thằng Tứ ăn học, đặng ngày sau nó nối nghiệp cho tôi. Thằng Chí nó muốn ngỗ nghịch thì nó làm sao nó làm. Nhà giàu lớn, con trưởng nam xin ít ngàn đồng bạc đặng làm cho nở mặt nở mày với người ta, mà ông không chịu cho, rồi lại nghe lời vợ nhỏ thêu dệt mà tỏ ý ghét con nữa, bao nhiêu đó cũng đủ thấy ông thương vợ nhỏ hơn là con dòng lớn, và sự quán suất gia đình đã về tay bà vợ nhỏ lâu rồi. Mà ông có thêm con trai nhỏ, nên ông bớt thương con trai lớn đã đành; có một điều ai cũng lấy làm kỳ là ông có một chút con gái, là cô Trần Thị Ngọc, ông gả cho Hà Trung Hậu, là con của Hội đồng Thế ở Chợ Gạo, mà từ ngày ông gả lấy chồng rồi, thì ông không ngó ngàn gì tới nữa. Đã biết bên chồng của cô nọ giàu có lớn cũng như ông, nên cô chẳng hề khi nào về rút rỉa như con người ta, nhưng mà ông đành lòng làm ngơ, con rể tới thăm chẳng có một lần nào ông cầm một đồng bạc mà cho chúng nó đi xe. Nói cho phải ông Kế hiền Toại bỏn sẻn với mọi người chớ không phải hẹp với con dòng lớn còn rộng với con vợ nhỏ. Chừng Thượng Tứ đúng tuổi ông gởi lên học trên Mỹ Tho, mỗi ngày ông cho phép ăn bánh có 5 xu mà thôi, mà chiều thứ bảy đi về thì ông bắt đi bộ, chớ ông không cho tiền đi xe. Nếu Thượng Tứ không phiền, ấy là vì có mẹ đút nhét, cha cho mỗi tuần ba cắc mà mẹ lén đưa thêm ba đồng bởi vậy bánh hàng đã phủ phê mà chiều thứ bảy lại mướn xe kéo mà về gần tới nhà rồi mới chịu xuống xe đi bộ cho cha đừng biết. Chừng Thượng Tứ được 19 tuổi, đương học trên Sàigòn, thì ông Kế hiền phát bịnh, Bà Kế hiền thấy ông đã quá 60, mà ương yếu như vậy thì bà lo sợ, nên bà òn ỹ khóc lóc xin ông hãy tính giùm việc tương lai cho bà, chớ nếu ông không tính trước rủi ông cỡi hạc chầu trời, thì chắc thầy Ban BiệnThượng Chí dùng quyền trưởng nam mà thâu hết sự nghiệp rồi mẹ con bà không có chỗ mà dung thân. Ông Kế hiền lắc đầu nói rằng: - Tôi chưa chết đâu mà bà lo. Nói cùng mà nghe, ví dầu tôi có chết đi nữa, bà là vợ thứ, có hôn thơ hôn thú hẳn hòi, bà ăn huê lợi mãn đời rồi các con mới có phép tương phân tài sản được; thằng Chí nó nói giống gì đưọc mà bà sợ. - Tôi là đàn bà, tôi không biết luật phép. Tôi sợ kiện thưa lắm. Nếu ông thương mẹ con tôi xin ông tính giùm trước cho yên. Thà là có giấy trắng mực đen vậy cho dễ. - Bây giờ bà muốn làm sao? - Thương ghét cũng nhờ ông, chớ tôi đâu dám muốn sự gì. - Tôi chết rồi bà lấy chồng khác hay không? Bà Kế hiền nghe ông hỏi như vậy thì bà khóc rống lên, rồi bà ngồi tấm tức tắm tửi mà nói rằng: “Vợ clồng ở với nhau hơn 20 năm nay, bây giờ tôi mới biết ông không thương tôi. Tôi tiếc vì con tôi nó còn khờ dại quá, chớ chi mà nó có gia thất như người ta, thì tôi chết phứt cho rồi, sống làm chi mà chồng nghi như vầy, thiệt xấu hổ hết sức”. Ông Kế hiền nói rằng: - Không phải tôi không thương bà. Bà năm nay mới có 38 tuổi, còn trẻ quá, tôi sợ ở góa mà nuôi con không được, bởi vậy tôi phải hỏi cho chắc đặng tôi có tinh chớ. - Nếu ông muốn tôi chết thì tôi chết liền bây giờ cho ông coi, đặng ông hết nghi nữa! - Chết làm chi? Bà không hiểu ý tôi. Vì tôi lo cho phận con, nên tôi mới hỏi như tôi chết bà ở vậy mà nuôi con hay là cải giá. Tôi lo về sau chớ nào phải tôi ghen tương gì hay sao? Tôi chết rồi thì bà làm sao tự ý bà, dầu bà lấy chồng khác, tôi lại cản được hay sao mà ghen. - Tôi thề trên có trời dưới có đất, hễ thằng Tứ nó học xong, tôi cưới vợ cho nó rồi thì tôi chết theo ông liền. Tôi lo cho con, chớ thân tôi mà kể gì. Tôi có phải như người ta vậy đâu. Tôi ăn cơm với muối cũng được, tôi không ham việc chi hết. Tôi sợ là sợ cho thằng Tứ, chừng ông nhắm mắt theo ông theo bà rồi thân nó đói rách tội nghiệp mà thôi chớ. Chưa gì mà tôi coi ý anh với chị nó hầm hầm, cha chả, chừng ông mất rồi nó chịu sao nổi. Ông nằm thiêm thiếp không nói nữa. Bà ngồi một bên thút thít khóc hồi. Ông thấy vậy bèn nói rằng: “Thôi, để thủng thẳng ít bữa rồi tôi sẽ tính”. Tuy ông nói ông tính mà không nghe ông tính với ai hết, chỉ có nghe bà vợ cứ òn ỹ nói dây ruộng nầy tối dây ruộng kia xấu, dây ruộng nầy phải chia cho con mình, dây ruộng kia phải trí phần dưỡng lão. Bà òn ỹ ít bữa rồi ông sai trẻ đi mời Hương chánh Dung, là người thông thạo 2 tuồng chữ, đến đặt giùm tờ chúc ngôn cho ông. Bà Kế hiền thấy Hương chánh Dung đến thì bà niềm nở tử tế, bà lén hứa với Hương chánh hễ đặt tờ rành rẽ thì bà sẽ thưởng công một trăm đồng bạc. Hương chánh Dung nghe có lợi thì ham, không kể chi là công lý, bởi vậy ông Kế hiền nói sơ lược đại ý của ông cho anh ta nghe rồi anh ta đặt tờ, chẳng những là đặt y theo lời ông dặn mà thôi, mà anh ta lại còn thêu dệt thêm chút đỉnh cho bà có lợi nữa. Tờ chúc ngôn đặt trọn một tuần lễ mới xong, đại khái nói như vầy: “Các con tuy 2 dòng, song vốn một cha sanh ra, bởi vậy dầu dòng chánh hay là dòng thứ cũng đồng con hết thảy nên hưởng gia tài phải hưởng đồng với nhau, ông Kế hiền đứng bộ cộng hết thảy được 500 mẫu điền. Ông trích ra 50 mẫu để làm phần hương hỏa của ông và bà vợ lớn, trí cho Trần Thượng Chí ăn huê lợi mà phụng tự. Ông trích ra 50 mẫu nữa để làm phần hương hỏa cho ông bà, trí cho Trần Thượng Tứ ăn huê lợi mà phụng tự. Ông trích thêm 100 mẫu để làm phần dưỡng lão cho vợ thứ là Lý Thị Nho, hễ bà sống thì bà hưởng huê lợi, chừng nào bà chết thì chia làm 2 phần, một phần về Trần Thượng Tứ ăn mà cúng quảy mẹ, còn một phần thì về hai người con dòng chánh. Còn lại 300 mẫu ông chia đồng cho ba con, trai gái mỗi đứa đều cũng được hưởng 100 mẫu”. Tờ chúc ngôn làm như vậy coi cũng chẳng thiệt hại hai đứa con dòng chánh cho lắm. Nhưng đoạn sau ông lại biểu thêm mấy câu rằng: Cái nhà ông ở đó lập làm nhà thờ giao cho Thượng Tứ ở mà phụng tự. Còn những ruộng đất ông chia cho các con đó, tuy mọi người đều được cải tên đứng bộ phần của mình, nhưng mà huê lợi phải để cho vợ thứ là Lý Thị Nho hưởng trọn đời chừng nào Thị Nho chết rồi, các con mới đưọc hưởng, nếu các con đứa nào không tuân ý cha, chừng cha chết rồi mà sanh chuyện kiện thưa, thì phải mang tội bất hiếu và bị cất phần ăn”. Chừng tờ làm xong rồi, ông Kế hiền mới cho kêu các con về ký tên và mời làng tổng đến thị nhận. Người con gái, là Trần Thị Ngọc, đọc tờ rồi cô khóc lóc than phiền cha chia không công bình; cô nói rằng công mẹ cô cực khổ mới gầy dựng ra sự nghiệp, mà bây giờ anh của cô hưởng không bằng con dòng thứ. Cô lại nói mẹ ghẻ của cô còn trẻ tuổi, lời giao chừng nào mẹ ghẻ qua đời rồi anh em cô mới được hưởng huê lợi, thế thì anh em cô không trông mong hưởng của cha mẹ đtrợc, bởi vì cô sợ anh em cô chết hết, mà bà kế mẫu cũng chưa qua đời. Cô làm lẫy xin cha giao hết ruộng đất cho bà kế mẫu làm chủ, anh em cô không lãng làm chi. Làng tổng ai nghe mấy lời phiền ấy cũng cho là hữu lý, duy có một mình ông Kế hiền ổng lại cho là lời ngỗ nghịch, ổng nhiếc om sòm, làm giận làm hờn, rồi lại rầy lây đến thầy Ban biện Thượng Chí, ông nói rằng thầy bày mưu cho em kháng cự với ông. Thầy Ban biện lấy làm phiền trong lòng, nhưng vì thấy cha có bịnh, thầy không dám cãi lẽ với cha. Thầy rầy áp em, rồi thầy giận lẫy, nên lấy viết ký tên phứt vào tờ chúc ngôn tương phân cho vừa lòng cha. Hà Trung Hậu, là chồng của cô Ngọc, sợ mang tiếng xúi vợ tranh gia tài, lại thấy Thượng Chí đã ký tên, nên nói với vợ rằng: “Cha mẹ là trờì biển, mình làm con chẳng nên phiền trách. Cha sanh mình và nuôi mình cho nên vai nên vóc, ơn ấy trọng quá, mình đã có làm điều chi mà đền bồi chút đỉnh hay chưa? Nay cha có bịnh sao mình lại làm cho cha buồn như vậy? May cha có ruộng đất để lại cho minh, mình chê nhiều chê ít, ví như cha nghèo để nợ lại cho mình, rồi mình nói thế nào nữa? Tôi khuyên mình đừng có trái ý cha. Ở đời, giàu nghèo tại ông trời, mình ham cho nhiều mà nếu ông trời không cho hưởng, thì mình cũng không giữ được đâu mà ham”. Cô Trần Thị Ngọc cầm viết ký tên, mà cô khóc và kêu mẹ cô nghe rất ghê gớm. Tổng làng ai thấy tình cảnh như vậy cũng đều động lòng. Tờ chúc ngôn tương phân đem đóng bách phân cầu chứng cải bộ vừa xong, thì ông Kế hiền Toại mất. * * * Ông Kế hiền Toại kiến thức theo xưa, cư xử theo xưa, thậm chí cái nhà của ông ở ông cất kiểu coi cũng xưa quá. Năm trước ông cất cái nhà tốn hơn mười ngàn đồng bạc. Hồi vỡ gỗ, ông tính cất ba căn hai chái bắt vần, nhờ có bà vợ ngăn cản, nói rằng cất rộng minh mông như nhà chợ ở sao cho hết, ông mới tóp bớt cái vòng chung quanh, duy còn để ba căn với hai chái. Nền xây cao tới một thước, cột gõ tròn năm tay, đuôi kèo chạm bát tiên, cửa cuốn gạch bán nguyệt. Nhà coi thì cao ráo khoản khoát, nhưng mà ở trong thì rộng minh mông. Phía trước dọn ba bàn thờ lót ba bộ ván gõ, gần cửa cái để một bộ ghế trường kỷ. Phía sau cũng lót ván gõ, hai cái buồng hai bên thì để hai cái giường cây với cái tủ áo và một cái tủ sắt lớn chớ chẳng có chứng dọn vật chi khác. Từ khi ông mất rồi, Thượng Tứ mắc ở học trên trường, bà Kế hiền ở nội, phía sau, còn phía trước bà đóng cửa hồi, bởi vậy ván ghế bụi đóng lớp lâu lớp mới coi mốc thích. Hôm nọ Thượng Tứ gởi thơ về nói cho mẹ hay rằng lúc nầy chàng sửa soạn thi bằng cấp tốt nghiệp. Bà Kế hiền nằm đêm thầm vái cho con thi đậu, đặng có tiếng tăm một chút, rồi bà lo vợ cho con. Bà vái và trông gần mười ngày rồi bà không được tin tức chi hết. Một buổi chiều, bà Kế hiền ăn cơm rồi, bà đương nằm trên võng đưa tòn ten mà trông tin con, thình lình con Mang, là đứa ở của bà, nó chạy vô thưa cho bà hay rằng cậu Tư về. Bà lật đật đứng dậy bước ra cửa sau, thiệt quả thấy Thượng Tứ ở ngồi cửa ngõ đương xâm xâm đi vô, sau lưng lại có một người vác rương đi theo. Bà cười ngỏn ngoẻn mà hỏi rằng: “Sao con về con không đánh dây thép cho má hay trước đặng má sai bầy trẻ lên Mỹ đón xe lửa mà rưởc?” Thượng Tứ thấy mẹ đã không mừng, mà nghe mẹ hỏi cũng không trả lời, cứ lầm lũi đi vô nhà. Bà Kế hiền và đi theo con và hỏi nữa rằng: “Hôm trước con nói con thi, vậy mà con thi đậu hay không, sao con không gởi thơ nữa cho má hay, để má trông dữ quá”. Thuợng Tứ cùng quằn đáp rằng: “Thi rớt rồi, gởi thơ làm giống gì”. Cậu và nói và quăng cái nón lên ván, rồi chấp tay sau đít đi qua đi lại, tiếng giày Tây chạm trên gạch tàu nghe lốp bốp. Bà Kế hiền nghe tin chẳng lành ấy thì bà ngơ ngẩn, liền bước lại ván ngồi lấy trầu têm ăn, mà mặt mày buồn hiu. Người vác cái rương bước rồi lum khum để dựa cửa. Thượng Tứ không thèm ngó tới, để anh nọ đứng xớ rớ một hồi lâu rồi mới nói rằng: “Má cho một đồng bạc đặng trả tiền xe chút má”. Bà Kế hiền đi mở tủ lấy bạc mà trao cho con. Thượng Tứ cho người vác rương tiền rồi người ấy xá mà lui ra. Thượng Tứ ăn cơm rồi leo lên võng mà nằm. Bà Kế hiền nằm trên bộ ván gần đó, chắc là trong trí bà lo lung lắm, nên bà gát tay qua trán mà ngó ngọn đèn, bà không nói chuyện chi hết. Mấy đứa ở dọn dẹp xong rồi, bèn coi đóng cửa trước cửa sau chặt chịa đặng đi ngủ. Chẳng hiểu bà Kế hiền lo tính làm sao, mà cách một hồi lâu bà vùng ngồi dậy và nói rằng: - Thôi, nếu con không chịu học nữa, con muốn cưới vợ, thì để má kiếm vợ cho. - Má kiếm ở đâu? Nè, tôi nói trước cho má biết, tôi không thèm thứ con gái ở đồng đa má. Má phải cưới con gái ở chợ, biết nói chuyện, thông chữ nghĩa, tôi mới chịu. Con gái đồng quê mùa quá, ai chịu cho nổi. - Mình ở đồng thì cưới con gái ở đồng, chớ kiếm đồ ở chợ về rồi nó biết làm giống gì. - Má tính cưới vợ cho tôi đặng má bắt trèo cau hay là phát cỏ hay sao? - Ai mà tính kỳ cục như vậy. Mà đều mình ở ruộng ở vườn, mình phải kiếm đứa biết công việc theo ruộng vườn, đặng nó coi sóc việc nhà, chớ cưới đứa ở chợ, nó biết đánh bóng sửa dáng, có biết việc gì đâu mà coi sóc. Má nghe nói ông Hội đồng Thưởng ở trên chợ Ông Văn còn một đứa con gái út năm nay mười tám tuổi mà chưa có chồng. Để má mượn thầy coi tuổi, như tốt thì má đi coi rồi má cậy mai nói mà cưới cho con. - Má thấy con đó hay chưa? - Má nghe họ nói chớ chưa ngó thấy. Họ nói con nhỏ đó giỏi dắn khéo léo lắm. - Không được đâu má. Con gái vườn quê mùa khó chịu lắm. Tôi muốn má nói con ông Phán Hương má cưới cho tôi. Cô ấy ngộ mà dễ thương lắm. - Ông Phản Hương nào ở đâu? Sao con biết? - Ổng ở trên Xóm Gà, phía trong Bà Chiểu một chút. Tôi có một đứa anh em bạn học, nó ở gần nhà ổng. Chúa nhựt tôi hay vô nhà nó tôi chơi nên tôi thấy con của ông Phán. - Ông Phán đó giàu hay nghèo? - Má hỏi chuyện đó làm chi không biết! Giàu làm chi, mà nghèo rồi sao? Hồi trước ổng làm việc sở Trường tiền. Bây giờ ổng hưu trí rồi về ở Xóm Gà. Tôi thấy ổng ở một cái nhà lá ba căn, vách ván sạch sẽ, thấy vậy thì hay vậy, chớ ai coi trong tủ ổng được mà biết ổng giàu hay nghèo. - Con là con nhà giàu có, con phải lựa chỗ cho xứng đáng mà cưới vợ. Má nghe nói ông Hội đồng Thưởng giàu hơn mình nhiều lắm, mà ổng không có con trai, có hai đứa con gái, đứa lớn gả lấy chồng rồi, nó về ở theo bên chồng nó, còn đứa nhỏ, vợ chồng ổng cưng lắm, tính gả bắt rể, nếu con sa vào đó con no lắm. - Tôi nghèo cực gì mà phải chui đầu theo bên vợ đặng ăn chực? Tôi không thèm đâu. - Con đừng có nói dại. Con giàu mà được vợ giàu lớn nữa thì càng quí chớ. - Ông Hội đồng đó gả con mà muốn bát rể, vậy chớ ổng đủ sức nuôi tôi hôn? - Sao lại không đủ sức! Ổng giàu lớn lắm mà; người ta nói ổng giàu bằng ba mình lận. - Tôi xài lớn lắm đa má à. Tôi sợ ổng chịu không nổi chớ. - Nếu con xài lớn, mà sao con lại đòi cưới con ông Phán nào đó, ổng nghèo rồi tiền bạc đâu có cho con xài. - Thà là cưới con ông phán nghèo, thì tôi xài tiền của tôi, chớ cưới con ông Hội đồng giàu, mà ổng lại giành phần nuôi rể nữa, thì ổng phải bao hết thảy chớ. - Được mà. Má nghe nói vợ chồng ông Hội đồng cưng con nhỏ đó lắm, giao hết chìa khoá cho nó cầm, xuất phát trong nhà một tay nó hết thảy. Nếu cưới rồi mà con làm cho vợ chồng ông Hội đồng thương con, thì tiền bạc thiếu gì mà con lo. Con ăn ở cho khôn khéo thì người ta mua ruộng đất để cho vợ chồng con đứng bộ riêng nữa a. - Tôi có vợ mà tôi ở theo bên vợ thì má ở nhà một mình rồi má làm sao? - Đây qua Ông Văn mà xa xắc gì. Con chạy qua chạy lại dễ ợt, có sao đâu mà lo. - Sao hồi nãy má nói má tính cưới vợ cho tôi đặng nó coi sóc việc nhà? Nếu cưới mà để nó ở bên nhà nó, thì có coi sóc việc gì được? - Nói thì phải nói như vậy, chớ việc nhà mình cần gì phải nó coi. Cần cho nó coi việc nhà bên nó đó, thì cũng như nó coi vìệc nhà của mình; bởi vì nó không có anh em trai, gia tài của cha rnẹ nó đó tức thị gia tài của nó với của con. - Tôi hiểu rồi. Má muốn cưới gia tài của ông Hội đồng Thưởng cho tôi. - Hễ con có vợ giàu thì tự nhiên con được hưởng nhờ chớ sao. - Má ham giàu quả! - Giàu mà không ham, chớ ham giống gì? - Có tiền đủ xài chơi cho sướng thân thì thôi, giàu mà làm gì! - Thì phải giàu mới có tiền đủ mà xài chớ! - Vậy chớ mình không có tiền hay sao? Cha chết cha để ruộng đất cho má hưởng huê lợi mỗi năm góp mười lăm mười bảy ngàn giạ lúa thiếu gì tiền mà phải ham nữa. - Mình có chút đỉnh, nếu có thêm nữa thì càng tốt chớ sao con. - Có nhiều rồi mà còn muốn có thêm nữa, còn những kẻ nghèo kia họ mới làm sao? - Họ làm sao họ làm, hơi đâu mà lo cho họ. Thượng Tứ nằm lặng thinh một hồi rồi mới nói rằng: “Tôi thấy họ nghèo tôi thương quá, như học ở trên trường có thằng Khả, con của ai ở Gò Công không biết, cha mẹ nó nghèo nên nó học mà coi bộ khổ không biết chừng nào. Nó bận áo vải quần vải mà rách rồi phải vá miếng nào miếng nấy bằng bàn tay. Từ đầu năm đến bãi trường không khi nào thấy nó cầm một miếng bánh mà ăn. Chúa nhựt cả trường ai cũng ra đi chơi, nó cứ ở lục thục trong truờng mà học, không dám đi đâu hết, có tiền đâu mà đi. Hôm thi rồi, nó được đậu mà nó không vui. Tôi thấy vậy tôi hỏi nó thì nó nói nó không có tiền nên không biết làm sao mà về, còn gởi thơ xin cha mẹ thì không biết cha mẹ có mà gởi lên cho hay không nên không dám xin. Tôi nghe nó than như vậy tôi động lòng, nên tôi còn tám đồng bạc tôi chia làm haì cho nó phân nửa. Nó cám ơn tôi quá mà nó lấy có hai đồng, nói rằng bao nhiêu đó thì đủ cho nó về tới nhà rồi, không cần nhiều hơn nữa. Không biết chừng tại cha mẹ thằng Khả nghèo, nên nó mới thi đậu đó đa má a”. Bà Kế hiền thở ra mà đáp rằng: - Con biết thương người ta, sao con không bắt chước người ta? Người ta nghèo cực mà người ta còn học được, còn con học tốn hao của cha mẹ không biết bao nhiêu, mà sao con học không nên? - Tại má a. - Sao mà tại má? - Tại má có tiền nhiều quá, má cho tôi hoài nên tôi mắc lo ăn xài, có học hành gì được. - Thôi, từ rày sắp lên má không cho con đồng nào nữa hết, cho con tiền thì con hư chớ có ích gì. - Ý, sao được! Từ hồi nào tới bây giờ tôi xài quen rồi, má không cho nữa sao được. Mà bây giờ cha mất rồi, tiền bạc về một tay má trước sau gì má cũng phải để cho tôi chớ để cho ai, chuyện gì mà hà tiện không cho tôi xài. Má mua cho tôi một cái xe hơi đi chơi má, mua xe nhỏ nhỏ, chừng vài ba ngàn. Có xe đặng tôi tập cầm bánh rồi chiều chiều tôi chở má lên Mỹ chơi chớ. - È! Mua xe cộ làm gì nà. - Ủa, có tiền thì xài cho sungg sướng tấm thân, chớ hà tiện rồi chừng chết đem theo được hay sao? - Sợ xài hết tiền rồi mà cũng chưa chết mới khổ chớ. - Thuở nay tôi tính trong trí tôi hoài, hễ ngày nào tôi hết tiền tôi chết liền, chớ sống mà nghèo khổ thì sống làm chi. - Con khéo nói bậy! Con đừng có se sua ăn xài lắm, người ta nói. - Ai nói? Nói cái gì? - Con xài phí se sua lắm rồi anh Hai với chị Ba con nó phân bì chớ. - Của tôi thì tôi xài, chớ tôi xài của ảnh chỉ hay sao mà ảnh chỉ nói? - Của thì là của chung, nhờ cha con thương mẹ con mình, để cho má ăn huê lợi mãn đời mà nuôi con, nếu mình làm quá anh chị con nó phiền biết hôn? - Má cho ảnh chỉ xài chung với thì có phiền gì được. - Cha chả! Ai có sức đâu mà bao cùng hết vậy cho nổi. - Tiền bạc của cha làm ra, anh Hai với chị Ba cũng là con, thì phải cho ảnh chỉ hưởng chút đỉnh chớ. - Nói chư con vậy sao được. Vậy chớ tờ di chúc của cha con đó, con không thấy hay sao? Chừng nào má chết rồi, ai muốn làm sao thì làm, chớ má còn sống thì má góp huê lợi, má không cho ai hết. - Má làm như vậy thì anh Hai con ảnh lấy gì ảnh xài? - Nó làm sao nó làm, má biết đâu. Để mãn tang rồi má giao 50 mẫu đất hương hỏa cho nó. Nó ăn cái đó mỗi năm cũng được gần vài ngàn giạ lúa, còn gì nữa. - Còn phần hương hỏa của tôi, má giao cho tôi không? - Không được. Con ở chung với má thì để má góp lúa đặng cúng quảy ông bà, giao cho con làm gì? - Má nói để má cưới vợ cho tôi rồi đễ tôi theo ở bên vợ. Vậy thì tôi có ở nhà đâu mà cúng quảy ông bà? - Hễ tới đám giỗ thì vợ chồng con về cúng. - Thì má phải để cho tôi góp lúa ruộng phần hương hỏa, tôi cúng mới được chớ. Nếu má không cho tôi ăn phần đó thì tôi lấy giống gì tôi xài. - Con ở bên vợ thì con xài tiền bên vợ chớ. - Coi kỳ lắm nà. Má không cho tôi thì tôi không thèm cưới vợ đâu. Mà không thôi phải cưới con, ông Phán Hương cho tôi thì tôi mới chịu, chớ tôi không ưng con ông Hội đồng. - Ờ, thôi để má cưới vợ cho con rồi má sẽ cho con ăn phần hương hỏa. - Đuợc như vậy thì tôi mới chịu. Hai mẹ con nói chuyện vớị nhau tới khuya rồi mới đi ngủ.
08:19 SA 29/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
V ơi! Anh biết lỗi rồi!
Tôi - một thằng đàn ông đã 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi ko biết sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? Còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nhưng cũng chả phải là một thiên đường! Bởi chả có cái địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngào, lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát, đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn, những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước, hay hơn cả là những hơn ghen ích kỉ và những nỗi lầm đáng tiếc. Vợ tôi ư? Biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu, bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp THPT xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm. Chương I : Con nhỏ khó ưa! - Này chú, chú có thể nhường cho cháu chỗ này được ko? Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp III, đeo cặp quai chéo, i tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con, hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi. - Nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé! – Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ ngồi khác, ai dè: - Vì còn chỗ cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu. Và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ quen thôi. - Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop của chú mà giờ nó lại sắp hết điện. – Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải là quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này. Con bé vẫn giương đôi mắt nhìn tôi. Thật là, nó một con nhóc cùng lắm là học 11, 12 trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Ấy thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó. Thật ko thể chấp nhận đc. - Chú nói, cháu ko hiểu sao? Ngay lập tức, tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái “bụp” rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ mồn một lời con bé lầm bầm: “Đồ ông già nhỏ mọn!” Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là “Thằng cha nhỏ mọn” thì có lẽ tôi chả thấy gì đâu. Nhưng đằng này nó lại bảo tôi là “Đồ ông già”. Nói thật, tôi tuy đã 30 tuổi nhưng ai cũng bảo tôi là trẻ hơn so tuổi và đẹp trai, phong độ hơn khối thằng cha bằng tuổi mình. Vậy mà, con bé đó lại dám kêu tôi là “ông già”, thật chẳng biết nhìn người tí nào. Nhưng thôi, tôi người lớn không chấp trẻ con làm gì. Tôi nghe thấy tiếng hút nước chùn chụt từ cái bàn bên cạnh. Con gái con đứa chẳng biết tệ nhị gì cả. Rồi chợt, tiếng ống hút gặp đá rít mạnh. Tôi quay sang nhìn, cốc sinh tố sữa chua của con bé đã cạn sạch trong khi cốc nâu đá của tôi gần như vẫn còn nguyên hay cùng lắm là vơi đi 1, 2 thìa. Con nhỏ bước ra khỏi bàn, túm lấy cái cặp và trước khi rời khỏi nó vẫn ko quên tặng tôi một cái lườm cháy da mặt Chương II: Oan gia ngõ hẹp. Sau ngày ng độ phải con bé đó, tôi không biết có phải nó độc mồm độc miệng rủa tôi không nữa, mà tôi liên tiếp gặp chuyện bực mình. Nhất là cái chuyện tôi, bà cứ liên tục càu nhàu tôi chuyện đến giờ này mà vẫn chưa có bạn gái. Nói thật, xung quanh tôi thì không thiếu nhưng khổ nỗi, tôi chỉ mải miết với công việc, hơn nữa tôi biết họ chẳng thể làm vừa ý tôi đâu. Bà ấy quá kĩ tính. - Tối mai, con sẽ đi gặp mặt một người. Đó là con gái một bà bạn cũ của . - Gặp mặt? Con không có thời gian đâu! - Sao lại không? không cần biết con bận gì, nhưng việc gặp mặt con phải đi. Con nghĩ, bỏ bao nhiêu thời gian ra để tìm vợ cho con là rảnh lắm à. nói rồi đó. Đấy, tôi quên không nói thêm, ngoài việc kĩ tính ra tôi còn hơi độc đoán, có lẽ tôi thừa hưởng điều này từ . Và tất nhiên, tôi phải đi gặp mặt người ta theo sự ép buộc và sắp đặt của tôi. Đúng 8h tối, tôi có mặt tại khách sạn mà tôi đã đặt chỗ trước, tay còn phải cầm theo một quyển báo – ám hiệu mà hai bên dùng để tìm ra nhau. Tôi nhìn xung quanh phòng, duy chỉ có một cô gái ngồi đúng bàn mà tôi đã đặt chỗ trước và đang chúi mũi vào một tờ báo, hình như là hoa học trò thì phải. Tôi đã phải bật cười với ý nghĩ, cô ta lớn thế mà vẫn còn đi đọc tờ báo dành cho tuổi mới lớn thế ư. Và ngay sau đó tôi tìm được câu trả lời. - Tôi có thể cùng đọc báo với bạn ko? – Đó cũng là ám hiệu mà tôi dặn phải nói nếu gặp người ta trước. - Tất nhiên, nếu điều đó làm bạn thấy vui. – Đúng là câu ám hiệu tiếp theo rồi. Tôi khẽ cười vì đã tìm ra người ta dễ dàng, ko mất nhiều thì giờ của tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi gần như ko thể cười nổi. Và con bé đó hình như cũng thế. Sau khi nói xong câu ám hiệu và đặt quyển báo xuống, nó tròn xoe mắt nhìn tôi. Một cái nhìn chẳng mấy thiện cảm gì dành cho tôi. - Ko phải thế chứ! – Tôi chỉ biết thốt lên câu đó. Con bé nhếch miệng cười khẩy tôi. - Ko ngờ lại là ông! Thật là có duyên gớm! Sao tôi ghét cái cách nói chuyện của con bé này thế ko biết. Nó ở trường ko được học cách phải nói chuyện với người lớn tuổi ra sao ư? Tôi thấy khá giận và ko muốn phải lãng phí thời gian quý báu của tôi cho một con bé khó ưa này. Bao nhiêu giấy tờ và dự án đang chờ tôi ở nhà. Nghĩ vậy, tôi toan bước đi thì con nhỏ nhanh chân, rời khỏi bàn, chắn trước mặt tôi. - Sao chú bỏ đi sớm vậy. Mình vẫn còn chưa nói chuyện mà. – Nó cười đầy vẻ thách thức tôi. - Tôi nghĩ chúng ta ko cần phải nói chuyện nữa. Dẫu sao thì cũng biết kết quả rồi. - Chú đừng vội kết luận thế chứ! Biết đâu đấy, chúng ta lại hợp nhau. - Tôi ko nghĩ thế đâu cô bé ạ! - Chú ko thử sao biết! – Nói rồi con bé trở lại chỗ ngồi bình thản, hớp một hụp nước lọc ở sẵn trên bàn, con bé lại nói. - Dẫu sao thì cả chú và cháu đều đến đây rồi, ngồi lại nói chuyện coi như là cùng ôn chuyện cũ, bổ sung chuyện mới! Tôi ko hiểu ý con bé, chuyện cũ thì tôi hiểu nó ám chỉ việc gì nhưng còn bổ sung chuyện mới là sao? Giữa tôi và nó thì có cái quái gì chứ. Nhưng ko hiểu sao tôi cũng quay trở lại bàn. Con bé bình thản lật lật Menu. - Chú dùng gì? - Nâu đá. - Chú có vẻ thích cà phê quá nhỉ! – Nói xong con bé gọi đồ. Nhìn cái cách nó chọc chọc ngoáy ngoáy cái cốc sinh tố sữa chua làm tôi thấy khó chịu. Chẳng lẽ nó bảo tôi lại chỉ để ngắm cái việc nó đang làm sao. - Sao chú cứ cau mày nhìn cháu thế? – Tôi giật mình, con bé có mặt ở trên chán nữa à? - Cháu có nghĩ là cốc sinh tố sẽ ngon hơn thay vì cháu cứ chọc chọc mà ko uống ko? - Giống như cái lần ở quán cà phê trước ạ? – Nó bắt đầu ôn chuyện cũ rồi đó. - Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá! – Tôi cố ý giễu cợt nó. - Cũng nhờ ở chú đấy! – Nó ngước mắt lên nhìn tôi. – Chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn ko? Thật là, cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế ko biết. Tôi hớp một hụm nâu đá, khẽ nói: - Còn cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào ko? - Có! Nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi, còn chú, cháu thấy ko cần thiết. – Con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó, bình thản như ko cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào gặp phải một con nhóc ko biết điều như thế này. Tôi cố gắng mỉm cười và nói: - Đó cũng là lí do tại sao cháu ko có được chỗ ngồi quen của mình. - À ra vậy! – Con bé nói mà ko thèm nhìn mặt tôi. Hút một hụm sinh tố nữa, nó đứng dậy, mỉm cười. – Có lẽ một lúc nào đó, chú sẽ thấy hối hận vì buổi nói chuyện ko mấy khôn khéo dành cho cháu bữa nay. À, bữa nay ta mới ôn đc chuyện cũ mà chưa bố sung đc chuyện mới. Chắc sẽ có một dịp khác. Chào chú! Nói rồi con bé sách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực lúc đấy ngoài thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ bày đặt. Tôi nghĩ thế! Chương 3: Cô gái xinh đẹp! Tôi vừa trở về nhà đã thấy tôi hớn hở. - Này Lâm, con thật là… Hôm nay gặp cô ấy rồi, lúc trở bà Thanh đến câu lạc bộ. Trời ơi con bé xinh đẹp, đoan trang thế mà sao con còn chê hả? - Có phải là ko đó? Con mắt của tinh tường lắm mà! - Thì tất nhiên, cô ấy đúng là mẫu cô con dâu mà hằng mong. Hôm nay, đã mời gia đình họ cùng dùng bữa với gia đình ta tối nay ở khách sạn Phượng Dư rồi đấy. - Sao chẳng bao giờ hỏi ý kiến con vậy? Hôm nay con gặp cô ta rồi, và giờ con ko muốn gặp nữa. Xúi quẩy lắm! - Xúi quấy cái gì hả? Con ko lấy đc người ta mới là xúi quẩy của đời con đó. Con biết tính rồi mà, đã quyết định, 1 là 1. Thật đúng là trời chẳng bao giờ thương tôi. Một ngày mà phải gặp con bé tới 2 lần, khác nào tra tấn chứ. Lại một đêm lãng phí rồi, cứ thế này tôi đến chẳng còn cơ hội mà thăng tiến nữa rồi. Con bé đáng ghét, ko biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tôi rồi. Phen này, trứơc mặt bà, tôi quyết làm cho nó lộ cái đuôi cáo. Mới 7h30 tối, mà tôi và tôi đã có mặt tại chỗ hẹn. Hẹn người ta 8h thế mà tôi cứ một mực bắt phải đi sớm vì sợ người ta bảo mình ko chu đáo. Trất đất, chưa gọi đồ ăn, ngồi ở đó chắc là để ngắm người ta ăn. Đúng 8h, hai người phụ nữ một trẻ một già tiến tới chỗ chúng tôi. Nói thật, lúc đó tôi gần như ko thể tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ trẻ ấy quá đẹp. Cô ấy quả là vô cùng đoan trang và dịu dàng trong chiếc váy lụa trắng bó sát người. Cái dáng người cực chuẩn và đẹp. Vòng eo thon nhỏ. Vòng ngực đầy đặn. Và làn da trắng mịn mà. Có lẽ tại căn phòng khách sạn lúc ấy ko ít những người đàn ông cũng đang cùng trạng thái ngất ngây như tôi. Nhưng có một điều làm tôi chợt tỉnh, cô gái ấy hoàn toàn ko phải là con nhóc khó ưa mà tôi gặp. Trời, vậy thì mọi chuyện là thế nào? Ko lẽ tất cả chỉ là một sự trùng hợp? Nếu vậy thì hôm qua cô gái xinh đẹp này đáng nhẽ ra phải đến gặp tôi thì lại ko đến. Vậy là sao? Ôi! Tôi chả hiểu gì cả! - Dạ chào bác, chào anh. - Giọng nói thật nhẹ và êm cắt ngang dòng suy nghĩ và lô tôi lại với thực tại. - À… ừ… Mời… mời cô ngồi. – Tôi ko hiểu tại sao lúc đấy tôi lại thiếu tự nhiên đến vậy. - Bà và cháu ngồi xuống đi! - tôi quay sang phía tôi cười tươi - Thế nào, Thanh Trúc đẹp quá phải ko? – Tôi chỉ biết gật đầu mà ko dám nhìn vào cô ấy. Hình như cô ấy nhận ra sự bối rối của tôi hay sao mà tôi liếc nhìn thấy cô ấy đang khẽ cười. – Mà cháu út đâu rồi? - tôi chợt quay sang hỏi bà Thanh. - Cái con bé đấy lúc nào cũng vậy, đang đi trên đường chợt nó kêu có chút việc cần giải quyết, có lẽ sẽ đến muộn. - Vậy thì chúng ta đợi cô bé đến cùng ăn vậy. - Thôi ko cần đâu, đợi con nhỏ đấy thì ko biết đường nào mà lần. Thôi chúng ta cứ dùng bữa trước. Hoá ra gia đình này lại còn có cả một cô con gái nữa. Cô ta tên là Thanh Mai. Chẳng biết có đẹp được như chị ko. Đúng là đàn ông tệ thật, suốt cả buổi tôi chỉ nhìn ngắm Thanh Trúc mãi thôi. Công nhận là cô ấy đẹp, ko chê vào đâu được. Chưa kể cô ấy hiện giờ còn đang là trợ lí cho một công ty liên doanh với nước ngoài. tôi nói đúng, cô ấy đúng là mẫu vợ lý tưởng của rất nhiều người đàn ông, trong đó có tôi.
08:15 SA 29/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Thuốc lá và em
Nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu người yêu hút vụng trộm. Cô đành bỏ qua, vờ như không biết người yêu vẫn lén lút "hôn môi" với những chiếc đầu lọc thuốc lá. Có lúc bực quá, cô cũng cằn nhằn: - Hút thuốc lá ngon không? - Cô nhíu mày hỏi. - Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút. - Em và thuốc lá, anh chọn ai? - Cả hai. Em có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu em. Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì càng khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu. Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu bớt dần thuốc lá, những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, thường lẻn ra ngoài toa-lét một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và nước tiểu của toa-lét công cộng, họ khẽ nhăn mặt. Lần ấy, cô giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày. Có tối trời đẹp, trăng sao sáng lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, cô ngả vào lòng anh rồi... im bặt. Anh cúi đầu xuống hỏi: - Sao em tự dưng im ắng thế? - Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à? - Anh... à ừ... - Anh ấp úng. Cô lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên. - Có một điếu thôi mà... anh không nói dối em! - Anh khổ sở cầu hoà. - Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi? - Cô giận dỗi, và xen lẫn cả thất vọng. - Em hãy cho anh một thời gian nữa được không? - Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả? Kỷ niệm ba năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ cô sờ tay thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi. Cô không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng cô giữ luôn bao thuốc. Anh sợ hãi nhìn người yêu, cô không có ý định trả bao thuốc cho anh. - Anh hứa với em đi, anh hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé! Không nói nên lời, có điều gì cảm động dâng lên ăm ắp quanh đó. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu. Lúc ấy cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng. Cô cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, cô muốn nghĩ cách giúp người yêu mình bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá... cô đều cố mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì. - Hay là em cũng học hút thuốc là, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh? - Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ! - Biết đâu sẽ có tác dụng? - Tại sao em lại phải ép mình làm cái điều chính em không muốn? - Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? - Cô lo lắng hỏi. - Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ! Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, cô kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh: - Lúc nào anh định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình em! --- Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, rốt cuộc, anh đề nghị chia tay nhau! Họ cùng để nước mắt rơi suốt một đêm, sau khi gác máy điện thoại, tối hôm ấy. Anh chờ cô bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm. Cô sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời cô, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến đi. Nhưng giờ đây, cứ mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, cô lại nhớ người yêu cũ da diết. Cô nhớ mùi thuốc lá trên người anh. Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình. Cô bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ khắp, cả đệm ga giường có mùi khói thuốc, cũng như đã biến thành những chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét. Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày nối ngày qua, cô không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn ghiền ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Cô chỉ biết là mình đã nghiện. Một năm sau, họ gặp nhau bất ngờ ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp gỡ, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Cô đã gầy xanh đi rất nhiều, anh nhìn cô thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh. Cô châm lên một điếu thuốc. - Em hút thuốc? - Anh kinh ngạc nhìn cô. - Vâng. Anh hút không? - Cô rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh. - Không, anh bỏ thuốc lá rồi! - Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? - Cô kinh ngạc nhìn anh. - Nửa năm trước, vì một người anh yêu. Cô lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau, tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không mạnh bằng một người yêu gặp sau đó nửa năm. Cô cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong đời, trong tình cảm. Và cô im lặng ngồi hút hết những điếu thuốc còn lại. - Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá? - Từ một năm trước, vì một người em yêu. - Vậy... có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không? - Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình, một năm trước là lúc anh đòi chia tay. Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó. - Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó! Cô nhìn nhoà đi trong nước mắt, những giọt nước mắt to lăn xuống dọc theo gò má. - Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, có được không?
08:12 SA 29/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Bà xã của tôi trong game chính là..
Ba mẹ có thể chu cấp cho chúng tôi đầy đủ hơn những đứa trẻ khác, nhưng không thể chữa khỏi vết thương trong tâm hồn của những đứa con như tôi và em gái tôi… Ba mẹ tôi sinh ra khi chiến tranh sắp chấm dứt và lớn lên đúng vào thời kì bao cấp, giai đoạn nhọc nhằn mà tôi chỉ có thể mường tượng qua những câu chuyện kể chứ không tài nào biết được. Có lẽ vì nỗi ám ảnh của thời đại đó theo chân ba mẹ tôi đến tận ngày hôm nay nên mỗi buổi sáng, động lực khiến họ ra khỏi nhà chính là kiếm ra tiền, thật nhiều tiền. Tôi sinh ra khỏe mạnh, nhưng hạnh phúc thì không. Chắc có lẽ vì tuân theo một mục tiêu định sẵn, tôi và em gái chỉ hơn kém nhau một tuổi. Có lẽ ba mẹ muốn sau đó tập trung kiếm tiền. Tuổi thơ chúng tôi no đủ, đầy sơn hào hải vị nhưng thiếu thốn tình thương. Suốt những năm đi học, dường như tôi sống chỉ để thời gian trôi qua. Mỗi đứa một phòng, sáng đi học, chiều gia sư, tối học thêm rồi đi ngủ, khuya thường nghe ba má thủ thỉ miếng đất này miếng đất nọ chứ không phải thằng nhỏ con bé được mấy điểm ở trường. Mỗi lần có điểm 10, ba má thưởng cho chúng tôi một cục tiền chứ không vỗ về khen ngợi. Thời gian đầu thì gia sư dụ khị lấy hết, sau này khôn hơn, tôi và em tôi lần lượt cho gia sư nghỉ việc. Từ đó chúng tôi chìm vào thế giới của riêng mình. Thế giới không có gia đình, bạn bè, trường học… Tôi bắt đầu bỏ học đi chơi game theo đám bạn bè. Những ngày đến trường dần được thay thế bằng những ngày ở quán game. Ban đầu là chơi điện tử ở những quán gần trước cổng trường. Sau này, để tránh bị soi mói, tụi tôi tụ thành những tốp đi xa hơn. Trường học dần nhạt nhòa trong tâm trí. Cuối năm cấp 2, tôi không có nổi một con điểm trong sổ. Thầy giáo yêu cầu gặp ba má tôi. Tôi ranh ma báo rằng ba má bận không đến được, nhờ tôi đưa thư đến cho thầy rồi “chuyển” cho thầy giáo một chiếc phong bì. Năm đó tôi nghiễm nhiên đậu tốt nghiệp. Mấy năm học sau tôi đều đường hoàng lên lớp bằng cách đó. Năm tôi lớp 10, cơn lốc game online tràn tới. Tôi xin tiền ba má tậu một giàn máy tính hàng khủng để trong phòng, lấy cớ là để học. Có máy rồi, tôi cày game thâu đêm suốt sáng. Vài lần trong tuần, tôi giáp mặt ba má hoặc em tôi tại phòng ăn, trả lời nhát gừng chút rồi ai về phòng nấy. Tôi và em tôi như hai thế giới riêng biệt, và ba má là một thế giới khác. Có tiền, tôi có tất cả, ít nhất là trong game. Nhân vật của tôi sở hữu toàn đồ khủng, thậm chí cả những món hàng không tưởng, hàng đen được chuyền tay giữa vài gamer với nhau. Tôi luôn đứng hàng top đầu trong game, sẵn sàng khiêu chiến với mọi đối thủ. Hào quang của thế giới ảo đến với tôi quá dễ dàng. Khoảng trời đó dường như không đủ cho tôi vẫy vùng, tôi bỏ game chuyển qua game khác. Tôi say mê làm anh hùng trong thế giới ảo giống như ba má tôi say mê kiếm tiền vậy. Tôi chuyển từ game này sang game khác, vung tiền ra mua đồ làm đại gia, thỏa sức vẫy vùng, lấy le với vài “bà xã ảo” rồi bỏ. Khi đặt chân vào Cabal, tôi mới chỉ là một cái nick cùi, còn cô bé đó đã có thâm niên chơi game, level cao vút. Chúng tôi gặp nhau bên một bờ suối, thấy tôi đang cày, cô bé lặng lẽ đến giúp, không nói gì. Lúc đầu tôi cũng không để tâm, nhưng thấy ngày nào cô bé cũng ra ngồi bên bờ suối. Nó rất ít nói, nên mãi một tháng sau chúng tôi mới quen nhau. Ban đầu chỉ định mua acc khủng, chơi một thời gian rồi bỏ nhưng rồi tôi đã quen cô bé, nên tôi quyết định ở lại. Thời gian đầu chúng tôi cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nó rất ít nói, nhưng khi đã quen thân, nó chia sẻ rất nhiều chuyện, tôi nhận ra nó và tôi có quá nhiều điểm chung. Chúng tôi đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, cô độc, vùi mình vào thế giới ảo. Chúng tôi khi thì cày chung, khi thì ngồi trò chuyện bên bờ suối, và thời gian trôi qua khiến hai đứa trở thành một phần quan trọng của nhau. Chúng tôi bắt đầu gọi nhau là “ông xã, bà xã”. Suốt gần một năm trời, tôi thu mình trong giang sơn riêng là căn phòng tôi, cơm nước osin bưng tận cửa. Ba má tôi mải mê với những phi vụ khi Nam khi Bắc, cả tháng mới về nhà một lần, lên phòng hỏi han tôi vài câu rồi lại dấm dúi cho một cọc tiền, tỏ vẻ bằng lòng khi thấy tôi chăm chỉ ở nhà. Trong một năm trời, Cabal là nhà tôi, cô bé đó là “bà xã” tôi và đó là gia đình duy nhất của tôi. Đến một ngày, tôi hẹn gặp mặt “bà xã”. Vì kẹt xe, tôi đến nơi hẹn trễ. Khi đến nơi, tôi hoảng hồn thấy em gái tôi ngồi trong quán cafe đã hẹn. Bán tín bán nghi, tôi rút điện thoại ra gọi vào máy “bà xã” thì bàng hoàng thấy giọng nói bắt máy quen thuộc. Tôi không thể tin được khi “bà xã” mà tôi vẫn gặp hàng ngày trên game lại là em gái vẫn ở chung với tôi dưới một mái nhà. Trớ trêu thay, chúng tôi đã trở nên xa lạ đến mức không thể nhận ra nhau. Chỉ dám mở máy nhắn cho “bà xã” đúng một câu “ Mình chia tay đi”, rồi tôi vội vứt điện thoại. Tối đó, tôi không về nhà, lang thang ngoài đường mấy ngày, nhìn trời đất nắng mưa. Thậm chí cả con đường đến trường tôi cũng đã quên ! Tâm trí đã tĩnh hơn, tôi về nhà, chết điếng khi thấy thấy xe cấp cứu dừng trước cửa nhà, mẹ tôi đang khóc, vội ôm chầm lấy tôi. Người ta bảo em tôi uống hai vỉ thuốc ngủ. Tôi vội chạy lên phòng nó, thấy màn hình máy tính vẫn đang mở, và “bà xã” tôi ngồi lặng lẽ bên bờ suối, như đang chờ đợi ai. Tôi không biết kết thúc câu chuyện của mình ở đâu nữa. Ba má tôi vẫn vung tiền thuê thầy giáo cho tôi để tôi tiêp tục việc học cũng như chữa bệnh trầm cảm cho em tôi. Nhưng căn bệnh của chúng tôi là căn bệnh khác.
08:11 SA 29/12/2013
Tuyển tập thơ thiếu nhi
Mùa hè của em
Gió thồi qua tà áo
Thì có làm sao đâu
Nó chạy chơi đấy mà
Là cơn gió mùa hè
Nấp trong tà áo em.
Mưa rơi trên mái tóc
Thì có làm sao đâu
Nó đùa vui đấy mà
Là giọt mưa mùa hè
Rúc vào trong tóc em.
Dép em cát đong đầy
Thì có làm sao đâu
Chỉ cần em nghiêng dép
Là cát như dòng nước
Chạy ào qua chân em.
Tuyết Hoa (Phỏng dịch thơ nước ngoài)
07:13 CH 28/09/2013
Tuyển tập thơ thiếu nhi
Mùa thu
Trông kìa: Quả thị vàng
Dắt mùa thu vào phố
Mang theo câu chuyện cổ
Thị kể bằng mùi hương.
Nguyễn Hoàng Sơn
07:11 CH 28/09/2013
Tuyển tập thơ thiếu nhi
Mùa đông
Trời nặng màu chì
Ù ì gió bấc
Vật vờ bờ tre
Gió như roi quất...
Rét luồn khe liếp
Mùa đông vào nhà
Bà trải ổ rơm
Thơm mùi cơm nếp...
Trần Quốc Toàn
07:09 CH 28/09/2013
Tuyển tập thơ thiếu nhi
Mười ngón tay
Mười ngón tay
Ngón đi cày
Ngón tát nước
Ngón cầm lược
Ngón chải đầu
Ngón đi trâu
Ngón đi cấy
Ngón cầm bay
Ngón đánh cờ
Ngón chèo đò
Ngón giữ biển
Tôi ngồi đếm
Mười ngón tay.
07:06 CH 28/09/2013
Tuyển tập thơ thiếu nhi
Biết bay nhưng chẳng phải diều
Có cánh mà không biết hót
Những con chim sắt đi về
Trên chín tầng may chót vót.
Vút lên cao, sà xuống thấp
Trong nắng, trong mưa, trong đêm
Hơi thở vạch lên trời biết
Những vết khói hình mũi tên.
Vóc dáng khổng lồ hộ pháp
Mà hiền khô như chuồn chuồn
Vì thế bay cùng chim sắt
Có người lớn, có trẻ con.
Cao Xuân Sơn
07:05 CH 28/09/2013
Vàng tiếp tục rớt giá, USD tự do tăng mạnh
Có khi đi gom usd về làm giàu thôi! Giờ gom vàng thì quá bằng ôm bom nổ chậm! Ôm 1 đống xong mở mắt ra kiểm tra thấy mất toi cái SH thì....
Đúng là "nuôi trộm trong nhà"!
12:53 CH 20/05/2013
Bị lừa nạp cho kẻ gian hơn 8 triệu tiền điện thoại
Không biết có bao nhiêu người bị lừa mất từng ấy thẻ đt nữa :( Bây giờ hàng trăm ngàn kế lừa đảo. Sợ thật :(
12:51 CH 20/05/2013
Chữ ‘trinh’ ở nam giới nên hiểu thế nào?
Từ cổ chí kim tới giờ biết mỗi trinh của nữ giới! Chưa nghe trinh của nam giới bao giờ? Có thật hay là lại viết ra cho thành báo rồi ???
12:48 CH 20/05/2013
q
quynhnga132
Bắt chuyện
1.5kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo