Vừa nghèo vừa lạc hậu vừa nợ ngập đầu mà bày đặt quốc hoa, tởm!
Năm nay nhà tớ cũng ăn Tết ko lãng phí, chẳng vứt đi gì cả. Bánh chưng với Giò thì đến mùng ba tớ rưới một ít nước lên, cho nguyên chiếc (còn cả lá gói) vào lò vi sóng quay lên, ko bị hỏng, mốc mà ko bị khô, ăn ngon. Thịt cá thì cứ cho tủ lạnh/ngăn đá, ăn đâu hết đấy, chẳng bỏ tý nào.Có mỗi điều là mua cành đào về mà nó chả nở gì cả. Lúc mua thì cành tươi mơn mởn, nụ mập, mà sau đó nhất định ko chịu nở, cứ héo dần thôi. Trong khi đó cành đào nhỏ hơn tớ mua có 30K thì nở tưng bừng, đẹp ơi là đẹp. Cả nhà có ai biết kinh nghiệm mua hoa đào ko?
Mình nghĩ mẹ nó nên cứng rắn hơn và rõ ràng hơn, chứ bao năm nay mẹ nó đã nhường nhịn rồi. Việc gia đình chồng thế quá đáng quá. Mà thói đời cứ được đằng chân lân đằng đầu cơ. Đòi được việc nọ thì lại mong thêm việc kia. Con người luôn như vậy mà.Nhưng việc kéo chồng về phía mình thì rất quan trọng. Ở nhà mình, chồng mình yêu các con lắm, nên mình toàn thủ thỉ tâm sự với chồng về việc yêu con ko chỉ cho con học hành là đủ mà còn phải để cho con có một môi trường sống tốt nữa. Việc con sống trong gia đình mà có môi trường như nhà mình là ko tốt ...dần dà rồi nước chảy đá mòn, nhà mình đã thay đổi nhiều.Cứ nói là làm cách mạng, nhưng phải làm cách mạng theo kiểu du kích vậy đó.
Trước mình đọc báo thấy nói bạn này có người yêu tên là Phương. Bạn Phương người Hà Nội, đã tốt nghiệp đại học. Phương tình nguyện chăm sóc, yêu và sống cùng Hùng, hai bạn ấy cũng đã đi nhiều viện tìm phương pháp để có thể sinh cho Hùng 1 đứa con. Bạn nào biết thêm thông tin chuyện này không? Bản thân mình rất cảm phục hai bạn này. Cầu mong Hùng yên nghỉ, chia buồn cùng gia đình!
Bạn à nếu nói tụi cướp thì ở đâu tụi nó chả có súng trái phép, Vấn đề mình đã nhấn mạnh là dân thường được quyền sử dụng súng cơ. Vì một khi dân thường cũng được sở hữu súng thì bối cảnh hoàn toàn khác với việc có súng trái phép của tụi tội phạm chuyên nghiệp đúng ko ? Và nếu bạn và một số bạn khác nói bối cảnh và văn hóa Mỹ nó quyết định một số suy nghĩ và cách hành xử của con người ở Mỹ, thì mình nghĩ, đây cũng là lúc để nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu có cần thay đổi dần lối sống và văn hóa Mỹ kiểu này đi không ? Ví dụ trong vụ này, nếu bà mẹ ko có súng tại nhà và ko thường dẫn con đi tập bắn súng thì liệu cái thằng có vấn đề này nó có dễ dàng có súng để đi bắn người, và bắn một cách thành thạo như vậy ko ? Nói thật mình rất khó chịu với bà mẹ này, dù bà ấy chết rồi nhưng cũng vẫn muốn trách bà ấy một câu, trong khi bao nhiêu bà mẹ trên đời này dẫn con đi du lịch, xem phim, giải trí vui vẻ này nọ thì bà ấy tàng trữ súng và dẫn con đi tập bắn súng. Thật đáng buồn và đáng giận đúng ko ?
Mình nhớ hồi nhỏ nhìn thấy hình LTA ôm PT trên bìa các tạp chínhiều quá trời lun
Hồi xưa mình cũng thích các giai điệu ngọt ngào của Phương Thảo Ngọc Lễ lắm. Xe đạp ơi, Cà phê một mình, Xa rồi tuổi thơ...Mình tưởng anh chị đã sang định cư tại Mỹ rồi chứ nhỉ
Đừng đưa số liệu làm cái quái gì, vì cho dù ở Nhật, cường quốc giàu có thứ nhì thế giới cũng có xóm ổ chuột và người vô gia cư? làm sao mà k có? nhưng ở đâu nhiều, ở đâu ít, ở đâu phổ biến và ở đâu chỉ là chuyện cá biệt? Phụ nữ ở VN có sướng hay không? đàn ông VN thế nào thì cứ vào WTT này và chịu khó đọc báo mỗi ngày thì biết, hay nhìn ra xung quanh bạn bè, anh chị, gia đình, cơ quan, hay chính bản thân mình thì rõ, cấm có nói sai nhá.tôi dám chắc người vừa comments phía trên là men việt 200%:))
Nói chung ở đâu cũng vậy, có kẻ xấu và người tốt. Đàn ông Việt đầy người tốt, cũng như đàn ông nước ngoài không thiếu kẻ xấu tính hãm tài. Vấn đề nằm ở chỗ tỷ lệ và thể chế. Tớ thấy tỷ lệ chồng-cha tốt ở VN hơi thấp so với những nước mà tớ đã biết, chưa kể thể chế ở VN không bảo vệ phụ nữ và trẻ em.Một năm có một hai vụ cô dâu Việt bị chồng ngược đãi lên báo, công nhận rất thương tâm. Nhưng hàng ngày hàng nghìn, thậm chí triệu chị em bị chồng việt ngược đãi, cũng thương tâm chẳng kém, mà chẳng mấy vụ được lên báo và đòi lại được công bằng :(
Chẳng có thằng nào điên mà đi đánh giá việc cho người khác số điện thoại. Thời này là thời nào mà đánh giá người khác qua 1 tin báo phiến diện và sơ sài? Sống là phải open, open and open.Mọi chuyện tốt đẹp hay xấu xa nó do con người quyết định cùng trời, đất, khí hậu, môi trường, may hơn khôn, khốn hơn khó.Chả có câu "Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên" sao ?Cháu gái bé nhỏ xa quê, xa cha xa mẹ, cháu thật không may trên đường đời. Nếu ông trời cho cái nút Undo, cháu không phải chết trong sợ hãi, để lại bao nhiêu xót thương. Chúng ta là người yêu trẻ thơ, có nên cãi nhau về nhân cách cô bé không? cầu mong cháu siêu thoát !
Mình đọc toàn bộ 37 trang, xem video và vừa thực hiện sáng nay thành công mỹ mãn. @};-
Thì cũng có cái để mà mơ, mà tưởng tượng cho nó thanh cao ... để dễ ngủ, để quên bớt nhọc nhằn nợ nần khổ sở đi chứ! Việc này triẻn khai đúng lúc quá nhể ;)
... chán nhỉ?
... nhiều chuyện bây giờ không biết giải thích cho con cái sao nữa ... Nó hỏi: "Tại sao ... lại thế ạ?"
Hình như bây giờ việc kiểu như thế này tràn lan, trở thành việc tốt việc nên làm hay sao ý, còn giá như mà xấu hổ thì lại là chuyện ngược đời ... haizz
Túm lại, người đàng hoàng thời này lại cúi mặt, còn kẻ ... thì nhơn nhơn ... trở thành người "đàng hoàng" của thời đại này sao á???
@ dhtran080868: comment quá chuẩn
Cành đào của bạn mua chắc là bị phun thuốc hãm nở hoa rồi. Cô bạn của mình cũng mua phải cảnh đào như vậy. Những nụ bị phun thuốc hãm có màu hồng rất sẫm, sẫm hơn nhiều nụ không bị dính thuốc. những nụ này trổ sau nên không bị phun. Thế là khi nó nở ra, thì màu hồng nhạt hơn những nụ dính thuốc, cành đào có hai màu, trông rất lạ ...
Thanks các mẹ rất nhiều!
Cám ơn mẹ Yellowtea
Rất tâm đắc với cách làm cách mạng này. Đúng là nên xuất phát từ điểm mạnh (yêu con) của ông bố trong gia đình có 2 con gái để dần nói cho ông ấy thấy cái viễn cảnh con gái ông ấy một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ lặp lại y nguyên lối sống của mẹ nó hiện nay - nghĩa là đi làm dâu và bị khinh rẻ, không được tôn trọng.
Bạn nói hộ suy nghĩ của mình
Link đây bạn:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/hiep-si-nguyen-cong-hung-qua-doi/page_2.asp
Vô cùng cảm phục hai bạn.
Cầu mong Hùng yên nghỉ!
Cảm ơn bạn. @};- Mình thích cách comment có tình có lý, từ tốn điềm đạm của bạn (kể cả khi bạn phản bác ý của người khác cũng vậy). Mình toàn offline đọc bài, thấy còm nào thật sự đáng chú ý như của bạn đây mình mới online ... và chủ yếu là để khen vì ... mình chẳng muốn chê ai cả :))
Theo mình chắc chắn ai cũng có lý khi phát biểu thế này hay thế khác ... hoan nghênh mọi người nói ra suy nghĩ thật của mình ... song đừng nên nóng nảy ... diễn đàn là ảo nhưng không có nghĩa là mình có thể ăn nói kém lich sự.
Mình thik chữ ký của bạn lắm! Thanks @};-
Mình đã copy cho vào status trên FB
Đúng rồi bạn, họ định cư tại Mỹ năm 2005.
Link đây nè. Bài này có đầy đủ thông tin cả về chuyện PT tìm lại được người cha sau chiến tranh nữa. Cha cô ấy là người Mỹ.
http://www.hoingo.org/t4940-topic
Còn đây là câu chuyện của Lê Tuấn Anh và Phương Thảo qua lời kể của LTA.
http://diendan.*************/dspSingleTopic.aspx?TopicId=5697&Pk_iCatId=6
Quá chuẩn!
Many thanks, mẹ saokhue_1010!@};-
Đã định offline đọc bài, song thấy mẹ Bống còm hay quá, nên muốn cảm ơn và tặng hoa @};-
Mình đi làm ở 3 công ty,học 2 trường lại hoạt ngôn, lém lỉnh nên nhiều mối quan hệ, thậm chí có đứa bạn là em chồng chị làm cùng cơ quan cách đây 15 năm. Rồi nhiều thân thiện với 1,2 trăm thành viên WTT. Thường thì chúng mình hay đưa con cái đi du lịch cùng nhau, mời nhau đến nhà ... Bao h cũng động viên con thân thiện, hòa đồng...mình chưa biết phải nói với con về hiểm họa đến từ các mối quan hệ của bố mẹ như thế nào? Cái chú mà hôm qua còn đến nhà sửa ống nước, mai thành kẻ đểu giả, túng quẫn, lọc lừa. Cái cô thân với mẹ như thế biêt đâu đang ủ mưu chăm bố? Nếu thế bản thân mình còn bối rối,
Cái câu màu đỏ mình rất tâm đắc ...
Lấy câu màu xanh làm đáp án vậy ...
Hy vọng con cái của các bậc cha mẹ ở WTT - những người hết lòng yêu trẻ thơ - các con sẽ có cuộc sống tốt hơn cha mẹ các con hôm nay ...
Thanks. @};-
Rất thích comment của bạn ... câu chuyện này đáng giá vì mình học hỏi đc một kinh nghiệm sống trong đó!
Đã click cám ơn rồi mà vẫn thich quote lại bài của bạn! Cảm ơn bạn!@};- Câu chữ có màu là câu mình thích nhất - câu đó có tác dụng ngăn chặn và kết thúc cuộc cãi vã không đáng do có người cứ cố nói thêm. Đúng rồi, cô bé rất đơn giản và hồn nhiên, như cái tuổi của em đáng được như vậy ... Song, môi trường xã hội đáng sợ quá, nhìn đâu cũng phải đề phòng ... chúng ta cực chẳng đã phải dạy cho con cái đề phòng nhưng mình vẫn nghĩ thương chúng nó, chúng nó phải sớm học những kỹ năng đề phòng và đánh mất cái hồn nhiên. Trong khi đó lòng tin vào đồng loại - vào con người, theo mình phải là bản năng vốn có mới đúng ...
Đề phòng là tốt trong bối cảnh môi trường như thế này, nhưng mặt trái của việc đề phòng là bớt tin ... nghĩ mà thấy sợ ... :((