Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lẻn vào bệnh viện lúc nửa đêm, dùng dao đâm bé sơ...
xã hội này sinh ra đủ thứ tâm thần
07:34 CH 09/08/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
mình đã nhận được quà của BTC
09:56 SA 14/07/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
sao m chưa nhận được nhỉ
04:05 CH 13/07/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
lạ thật, không có hồi âm gì là sao
03:10 CH 06/07/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
XIN LỖI BAN TỔ CHỨC, VÌ LÍ DO SỨC KHỎE CÁ NHÂN NÊN ĐẾN HÔM NAY MÌNH MỚ I LÊN XEM KẾT QUẢ ĐƯỢC, LIỆU MÌNH CÒN ĐƯỢC NHẬN GIẢI KHÔNG? MÌNH LÀ PHẠM THỊ HÀ SỐ ĐT 0975135625, MÌNH Ở lẠNG SƠN
04:12 CH 05/07/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Xin phép cho mình chia sẻ thêm về quan niệm "hạnh phúc" nhé. Hạnh phúc của mình được đổi bằng sự chăm bẵm, nâng niu và chắt chiu của cô ruột mình trong suốt hơn 20 năm. Đổi lại là mình trưởng thành, được học hành đầy đủ, có công ăn việc làm.
Hạnh phúc của mình được đổi bằng mồ hôi, nước mắt, công sức của người cha già yếu, yêu thương cô con gái bé bỏng đến thắt lòng nhưng chẳng làm gì được và chịu sự giằng xé khi là người đứng giữa mối quan hệ "mẹ ghẻ- con chồng"
Hạnh phúc của mình được đổi bằng những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt khi phải lựa chọn giữa một bên là đứa con bé bỏng trong bụng và một bên là sự dèm pha, ác ý của dư luận vì trót" ăn cơm trước kẻng".
Hạnh phúc của mình được đánh đổi bằng một công việc tốt, một cuộc sống tốt được bao bọc bên vòng tay người thân với một cuộc sống vất vả khi làm con dâu một gia đình nông dân thuần túy, lấy một người chồng không công ăn việc làm để có cha cho đứa con trong bụng.
Hạnh phúc được đổi bằng những giọt nước mắt tủi cực khi sinh đứa con đầu lòng, chồng không đi làm, không có 1 xu, tất cả dựa vào đồng lương còm cõi của nghề vốn đã vô cùng cực nhọc.
Hạnh phúc được đổi bằng những bữa ăn cơm với cá mắm, héo hon không còn sữa cho con bú, buộc phải xa con khi con được 6 tháng, buộc phải cai sữa con để gửi về nhà nội cho bà nội nuôi.
Hạnh phúc được đánh đổi bằng sự chờ đợi, bằng niềm tin vào sự lựa chọn của mình, bằng sự khéo léo động viên chồng đi học nghề, sự bươn chải nuôi chồng ăn học.
Hạnh phúc được đánh đổi bằng những giây phút tuyệt vọng, nghĩ là có lẽ nên bỏ chồng, bỏ gia đình chồng, hạnh phúc là phải giấu đi những khổ đau để nhà ngoại không ai biết mình khổ đến thế.
Chao ôi, hạnh phúc ngày hôm nay là đứa con gái 4 tuổi ngoan ngoãn,kháu khỉnh, một người chồng đã đủ tự tin vì làm ra tiền nuôi vợ nuôi con, là cái ngẩng đầu kiêu hãnh với chúng bạn khi khẳng định với chúng nó"ông xã nhà tao lo được hết". Hạnh phúc của ngày hôm nay được đánh đổi bằng biết bao nước mắt, bao cố gắng, bao nghị lực, thâm chí có lúc thất vọng định buông xuôi. Với mình, hạnh phúc không đến dễ dàng mà nó là sự đánh đổi, sự gây dựng nó bằng niềm tin. Nếu bạn ngừng cố gắng kiếm tìm, có lẽ hạnh phúc cũng không đến với bạn. Ngày hôm nay, mình chẳng hơn ai, chỉ có 1 chồng, 1 con, 1 công việc gần nhà, kinh tế tạm đủ, chắc không bị đói. Nhưng mình vô cùng trân trọng những điều bình dị ấy bởi trước kia với mình nó quá xa vời.Hạnh phúc giản dị nhưng đến được với nó là cả một hành trình vất vả gian nan và mình sẽ làm tất cả để gìn giữ nó.
Mình ở Lạng Sơn nhé.
05:55 CH 27/06/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Hạnh phúc của cô tôi
Hạnh phúc là gì? Phải chăng là sự hi sinh cho những người mình yêu thương . Nhắc đến hạnh phúc, tôi nhớ cô tôi và cứ ngồi lặng yên miên man trong suy nghĩ và nhớ về một tuổi thơ với bao nhọc nhằn, khốn khó.
Ngay từ nhỏ tôi đã không ở cùng bố mẹ suốt thời niên thiếu tôi ở với các cô. Bố tôi là cả và ở dưới có ba cô. Ngày tôi còn nhỏ cả ba cô đều trẻ và chưa ai lấy chồng. Tôi ở với các cô nhưng tôi yêu nhất là cô thứ hai và cũng vì thế mà tôi làm tình là tội cô nhiều nhất. Cô là người gầy và yếu nhất trong ba cô nhưng ngày nào cũng phải đi chợ, làm vườn và lại còn phải chăm sóc tôi. Vì tôi gầy yếu và rất còi lại kén ăn nên mọi người trong nhà ai cũng nuông chiều tôi khiến tôi thành đứa bé ương ngạnh và hay cáu gắt. Ai tỏ ra quan tâm chăm sóc hay nhắc nhở gì tôi là tôi đều tỏ thái độ gay gắt , mà chẳng hiểu sao tôi lại thích bắt nạt cô nhất. Trời rét, cô bảo tôi mặc thêm áo vào tôi liền cởi hết áo ra bảo tôi vào chỗ râm thì tôi ra chỗ nắng đứng. Dường như tôi cảm thấy thích thú khi hành hạ cô tôi làm cho cô cứ phải chạy theo tôi suốt cả ngày. Cả nhà chẳng ai chịu nổi cái tính của tôi chỉ có cô tôi là kiên trì nhất. Tôi còn có tính hờn dai, mỗi lần có gì không vừa ý là tôi lăn ra đất giãy giụa, gào khóc ai dỗ cũng không nín; thậm chí càng hỏi vào tôi càng khóc to hơn. Điều đáng buồn cười là tôi rất hay kiếm cớ để hờn dỗi cô tôi, mỗi ngày cô phải chịu ít nhất là một trận “ cuồng phong” của tôi. Nói là “ cuồng phong” vì mỗi lần hờn dỗi là tôi lại phá hỏng các thứ gần mình, tự cào cấu mình và còn cào cấu người khác nữa. Mỗi lần dỗ tôi xong cô tôi xây xát hết mặt mày. Vậy mà cô vẫn cưng tôi nhất, có gì ngon cũng dành cho tôi. Tôi ít bạn , bọn trẻ con hàng xóm không thèm chơi với tôi. Chúng có đồ chơi đẹp còn tôi chỉ dám đứng đằng xa để nhìn ngắm những con búp bê tóc vàng , mắt xanh của chúng. Tôi tự chơi một mình và người bạn duy nhất là con chó già nhốt ở cái cũi gần cây trứng gà. Chơi một mình mãi cũng chán tôi bắt đầu theo cô tôi đi chợ. Cô tôi không cho đi tôi hờn dỗi, cuối cùng thì tôi cũng được toại nguyện . Đi chợ thật vui, cô tôi bán hoa quả, tôi ngồi cạnh cô không giúp được gì lại còn nghịch ngợm. Cô vừa phải trông tôi vừa trông hàng mệt không kể xiết. Tôi vui vì không những ở chợ quen thêm nhiều bạn mà còn vì mỗi khi hết buổi chợ tôi lại được ăn hoa quả ế, khi thì cam lúc thì xoài. Đầu óc non nớt của tôi lúc đó chỉ mong ngày nào cô cũng ế hàng để có hoa quả ăn. Rong chơi mãi rồi cũng đến lúc tôi phải vào lớp một. Tôi đi học và cô lại trở thành tài xế của tôi. Trên chiếc xe đạp cọc cạch ngày ngày cô chở tôi đi và đưa tôi về. Để tiện chăm tôi cô không bán hoa quả nữa mà chuyển luôn về bán hàng quà bánh ở cổng trường tôi học. Tôi cứ tan học lại chạy ra hàng cô ăn uống thoả thích rồi lại chạy vào lớp. Đến khi tôi học lớp hai thì cô không bán hàng nữa mà ở nhà chăn nuôi. Cô tôi nuôi lợn nên thường phải đi mua rau cỏ cám bã. Lúc này tôi không cần đưa đón nữa mà có thể tự đi học được. Tôi vẫn nhớ một hôm đang trên đường đi học về thì gặp cô tôi chở rau lợn đi qua. Tôi gọi cô và bắt cô chở về bằng được mặc dù cô đã rất mệt. Tôi trèo lên và ngồi ngất ngưởng trên đống rau, vì ngồi không cân nên tôi bị ngã xuống đường. Tôi khóc ngất, gào thét trong sự hoảng sợ của cô. Cô vội quăng đống rau ở đấy và đèo tôi về. Rất may là tôi không hề gì chỉ bị xây xát nhỏ ở cổ tay và giờ đã thành sẹo. Tuy thế mà tôi giận cô mất mấy ngày làm cô tôi cứ buồn mãi. Giờ đây khi đã trưởng thành thỉnh thoảng bất chợt ra đường tôi vẫn bắt gặp những bà mẹ đèo con trên xe đạp, hình ảnh ấy cứ như cứa vào tim tôi nhắc tôi lỗi lầm thời thơ ấu mà tôi chưa ý thức hết. Tôi tuy nghịch ngơm nhưng lại học khá và năm lớp 4 tôi được đi thi học sinh giỏi tỉnh. Trường tiểu học của tôi chỉ có mỗi mình tôi đi thi vì thế tôi phải đi ôn cũng các bạn trường chuyên, cách nhà tôi ba cây số. Cô tôi và tôi lại hành trình cùng nhau trên chiếc xe đạp cà tàng ngày xưa. Chiếc xe đã cũ lắm rồi, yên xe bị long ra, một bên bàn đạp bị hỏng trơ mỗi cái trục và suốt ngày tuột xích. Một vài ngày sau buổi học ôn đầu tiên, tôi đã nhận thấy ánh mắt chế giễu của các bạn khi thấy cô tôi quê mùa cùng chiếc xe đạp cà tàng đón tôi ở cổng trưòng. Thế là tôi cấm không cho cô tôi đón tôi và quyết định tự đi bộ về. Thương tôi phải đi bộ hai cây số, cô bảo vẫn sẽ đón tôi nhưng sẽ đứng đợi ở góc khất sau trường để bạn bè tôi không nhìn thấy. Và thế là cứ sau mỗi buổi học tôi cố đợi bạn bè về hết rồi mới chạy ra chỗ cô và hai cô cháu cùng về. Đợt học ôn kéo dài một tháng cũng là một tháng cô tôi phải đứng lầm lũi ở góc khuất sau trường dù mưa hay nắng để thoả mãn tính sĩ diện trẻ con của tôi, ánh mắt cô tôi buồn nhưng khi ấy tôi còn nhỏ tôi đâu biết. Sau này tôi còn tham gia nhiều kì thi và nhiều đợt ôn tập nữa nhưng lúc đó tôi có thể tự đi một mình được. Chuyện ngày xưa như một vết xước mà mỗi lần chạm vào tôi lại đau vì thương cô và tự trách mình. Tôi cứ thế lớn lên trong tình yêu thương cộng với sự nhọc nhằn của cô tôi. Tôi thưong, quý và cần cô đến mức chỉ muốn cô ở với tôi suốt đời. Ngày ấy mỗi lần đi đâu xa tôi chỉ muốn về thật nhanh vì sợ cô tôi đi lấy chồng mất không ai ở với tôi nữa. Tôi giữ mong muốn ấy cho riêng mình nhưng dường như cô biết. Suốt từng ấy năm cô không lấy ai và cho đến bây giờ vẫn như thế. Cô cả và cô út của tôi lần lượt đi lấy chồng còn cô vẫn ở vậy với tôi. Khi ấy tôi không thắc mắc mà chỉ thấy vui mừng vì điếu đó thế là cô vẫn là của tôi và mãi mãi là của tôi. Cô đem hết yêu thương ra để chăm sóc tôi, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng cơn sốt, tiếng ho. Tôi hay ốm và mỗi lần ốm cô là người khổ nhất vì tôi chỉ đòi cô chăm sóc thôi. Tôi lớn lên, học hành tấn tới, hiểu biết, ham thích tự do bay nhảy thì cũng là lúc cô già đi. Khi tôi đã thực sự lớn lên, biết yêu thương, rung động tôi mới biết yêu thương cô, hiểu được nỗi cô đơn của cô. Người phụ nữ nào mà chẳng khao khát yêu thương, khao khát mái ấm gia đình nhưng cô tôi đã từ chối hạnh phúc ấy, đã hi sinh tuổi xuân của mình để chăm sóc tôi. Đến giờ tôi mới hiểu tôi chính là tuổi xuân của cô là hạnh phúc của cô. Vậy mà có lúc tôi đã oán trách cô, tức giận cô khi cô không cho tôi làm theo ý của mình. Hiểu cô, thương cô nhưng tôi cũng chẳng thể nói thành lời chẳng thể biểu hiện. Tôi đi học đại học vui mừng vì thoát khỏi những lời răn dạy mà tôi cho là “ chì chiết” của cô. Tôi không hề biết rằng tôi đi xa cô tôi buồn lắm. Tôi thoả sức bay nhảy ở thủ đô mà không một phút giây nhớ về cô. Nghỉ hè về nhà tôi mới giật mình thấy cô già đi nhiều quá. Cô tôi vốn gầy và yếu nên ốm nhẹ cũng thành ốm nặng. Đợt nghỉ hè cô ốm nặng cô nói với tôi “cô cảm thấy mình sắp chết” tôi nghe mà đau đớn . Tôi giật mình nghĩ nếu ngày nào đó tôi vĩnh viễn mất cô thì sao. Tuổi cô tôi chưa già nhưng sức khoẻ rất yếu, tôi sợ... lúc đó, tôi mới cảm thấy cô quan trọng với mình thế nào. Cảm giác mà suốt hai mươi năm qua tôi chưa từng có . Tôi cũng nhận ra rằng cô đã cho tôi quá nhiều, tôi cứ vô tư nhận mà không nghĩ đến chuyện đền đáp.
Trong cuộc sống có nhiều thứ gần gũi xung quanh bạn mà bạn không nhận ra , có những điều bạn được cho và bạn thản nhiên nhận coi đó là điều hiển nhiên. Tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ, người thân đối với chúng ta là một trong những điều như thế. Hãy dành một chút thời gian trong quỹ đạo bận rộn của bạn để suy nghĩ về những gì bạn đã được nhận và hãy xứng đáng với nó.
Tôi vui mừng vì tôi đã lớn đã biết yêu thương và đau khổ. Tôi cũng biết rằng để có tôi hôm nay những người thân của tôi đã phải vô cùng vất vả. Hạnh phúc của tôi cũng nảy mầm từ đó.

Mình tên Phạm Hà, 29 tuổi, mình sống ở Lạng Sơn.
05:33 CH 27/06/2015
Mẹ nào có quần áo bà bầu và trẻ sơ sinh ủng hộ em...
Mẹ nào có lòng hảo tâm có thể liên hệ với mẹ con em qua số đt 0975135625 e tên là Hà
03:55 CH 22/11/2012
q
quyha86
Hóng
471Điểm·1Bài viết
Báo cáo