Các bé sinh giờ Tí rất khó xem phần bệnh tật và hơn nữa mình chưa bao giờ xem được bệnh tật kỹ như bạn nêu được, bạn thử nhắnhỏi bác khanquangdo xem sao nhé
Thật sự là em chán. Chán tận cổ. Okie, em đồng ý là anh đang bệnh, đang chờ cho một ca mổ quan trọng của mình... Em đồng ý là sức khỏe của anh đã bị bệnh tật làm ảnh hưởng đi nhiều... Em hiểu và em biết, lý trí của em biết, em không đòi hỏi gì cả. Nhưng em chán! Lâu lắm rồi em không dám vào đây. Nơi này, mỗi khi em đến là mỗi lần em có sự kiện nào đó đặc biệt quan trọng trong đời... Là lúc em khủng khoảng hoặc hạnh phúc, là lúc em chới với hoặc vừa kịp lấy lại thăng bằng. Nó là chốn riêng tư của em, là nơi duy nhất không ai biết về em... Và là nơi duy nhất để em nói hết tất cả những gì em nghĩ. Ừ, em chán anh! Em chán anh vì... Anh đã giấu căn bệnh ấy, suốt cả 7-8 năm trời, dù bác sĩ viết quá rõ ràng từ năm 2000 đến tận năm 2008. Sao vậy? Sao anh biết mà không nói cho em biết từ trước lúc cưới? Chẳng thà em biết, mà em chấp nhận và em cưới, em sẽ không có cảm giác mình bị đánh lừa. Anh hiểu không? Em chán tận cổ cái kiểu giả vờ ngây thơ của anh, khi bảo rằng anh không nghĩ nó nghiêm trọng!!! Bác sĩ viết rành rọt từ năm này qua năm khác là Suy thận mãn mà anh bảo không nghiêm trọng? Em có thể tin lời anh sao? Em chán anh vì... Khi chuyện xảy ra, khi sóng gió đổ ập đến cái gia đình còn quá mong manh, chỉ mới cưới chưa tròn năm của mình, thì anh trở nên hoảng loạn và trút gánh nặng sang vai em. Khi em an ủi động viên anh, em bảo không sao, có em và gia đình anh dưới quê sẽ cùng lo, thì anh vội vàng đính chính rằng: "Em lo thôi chứ nhà làm gì có gì mà lo được!!!". Em muốn... chửi thề với cái câu nói đó. Anh và em cưới nhau chưa tròn năm, gia đình anh mượn tiền gần như sạch sẽ lương hàng tháng của anh, anh chưa có một đóng góp nhỏ dù mảy may cho gia đình nhỏ của mình, vậy lấy cái gì để mà vội vàng trút gánh nặng qua em như thế? Em chán anh vì... Anh đã không hề có một chút động tác bênh vực nào cho em, dù nhỏ nhất. Cái gia đình của anh, họ đòi em bán nhà (tài sản của riêng em), họ đòi em phải abcd với anh, lo cho anh như ông hoàng, trong khi ép em như ép một con ô-sin. Ai đời, một cái bình nước to vật vã, phải để lên kệ, mà má anh nhất định bắt em phải tự khiêng một mình vì sợ anh khiêng phụ một tay sẽ nặng??? Ai đời, nhà của em mà má anh tự ý coi ngày dọn nhà, tự ý viết trong tờ giấy ghi lời khấn nguyện lúc cúng, ghi gia chủ tên là xyz (tên anh), chứ tuyệt nhiên không thèm ghi kèm thêm cái tên em??? Ai đời... Tất cả những chuyện đó xảy ra, hàng trăm hàng ngàn chuyện, anh thấy hết, mà vẫn im lặng. Anh không đủ sức bảo vệ vợ mình, dù chỉ một chút với những chuyện đó sao? Em chán anh vì... Trong khi em phải cố gắng gấp đôi gấp ba những năm trước, để chèo chống xoay xở, để nỗ lực thứ này thứ kia, thì anh thản nhiên nằm nhà chơi mà không có lấy tí ti sự phấn đấu nào dù nhỏ nhất. Đương nhiên em biết anh bệnh. Nhưng làm ơn đi...! Anh không "bệnh" tới mức độ không thể làm gì. Một ngày của anh là sáng thức dậy, ăn sáng, đọc báo, xem tivi, xem tin tức, ngủ, sau đó thức dậy có sẵn cơm ăn, ăn xong lại ngủ... và ngủ... Anh nghỉ việc ở nhà, thất nghiệp khg lương, em kiếm vài tài liệu nho nhỏ cho anh làm thêm, anh nhất định kêu mệt lắm. Mệt lắm! Nhưng lại đủ thời gian và đủ "khỏe" để suốt ngày lên mấy cái trang web chính trị vớ vẩn ở hải ngoại, để rồi đọc và thảo luận rôm rả. Anh ạ, chừng đó thời gian, anh ráng một chút có thể đỡ đần cho em bớt việc nhà! Em chán anh vì... Thật sự là anh quá mức bèo nhèo rồi. Em biết anh bệnh. Người khác cũng bệnh. Nhưng tại sao anh lại cho phép mình bệnh thì mình có thể lôi thôi lếch thếch đến mức ấy. Nhàu nhượt, nhăn nhúm, rã rời và không còn xíu xiu sinh khí. Em bảo anh ráng tập thể dục, đi bộ dưới sân một chút đi. Anh nói thôi mệt lắm. Anh không biết việc tập thể dục nhẹ nhàng rất có ích cho chính anh à? Anh không biết với cái sự nhếch nhác quá đáng của anh hiện giờ, em khg muốn đi cạnh anh nữa sao? Em chán anh vì... Em nhận ra những dấu hiệu quá tính toán của anh. Nó làm em sợ! Anh mua cho mẹ em một món quà từ ngày xửa ngày xưa, giờ anh cũng lôi ra tính với hi vọng em đưa trả lại cho anh thêm số tiền ấy. Anh nhìn lại xem, nhà cửa anh đang ở, vật dụng anh đang dùng, từ A đến Z đều một mình em lo đó. Anh thấy chưa đủ sao? Bệnh tật của anh cũng chẳng phải cùng đường. Em vẫn đang lo cho anh đây này, chứ đã bỏ bao giờ đâu, mà sao anh cứ cố... cố... cố làm cho em cái cảm giác anh đang tính toán với em từng đồng, hi vọng moi được của em từng đồng vậy? Em chán anh vì... Okie, em biết anh đang bệnh và vợ chồng mình "no sex" đã 2 năm nay. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể dành cho em một chút chia sẻ tình cảm, một cử chỉ yêu thương. Mỗi ngày em đi làm về, muốn chia sẻ với anh một chút, anh bảo anh mệt lắm, không muốn nghe và chỉ muốn ngủ thôi!!! Anh ngủ suốt ngày trong lúc em đi làm rồi đó! Chứ khg phải anh thiếu ngủ! Okie, đã vậy thì em đành phải tìm người khác để chia sẻ đây anh. Em chán anh vì... vì... vì... Vì hàng trăm ngàn lý do. Nỗi chán chường trong em ngày càng lớn. Em 30 tuổi, em trẻ và em còn đầy ước mơ phía trước. Tại sao anh không thể cùng em vượt qua những khó khăn này bằng sự nỗ lực của anh, bằng sự cố gắng và mạnh mẽ lên một chút? Sao anh cứ muốn trì kéo chính mình và "nỗ lực" trì kéo chính em vì sợ em sẽ bứt lên trên?Em mua nhà mới là anh hốt hoảng. Em học lái xe là anh nhìn em như nhìn... quái vật. Em trang điểm xinh tươi để gặp khách hàng thì anh nhìn em như thể em đang sắp sửa ngoại tình. Anh muốn em đầu bù tóc rối, muốn em chỉ biết đi làm và cung cúc về nhà cơm nước giặt giũ, chỉ muốn em trở thành một kẻ người không ra người ở tuổi 30 chỉ vì anh bệnh hay sao??? Em chán anh rồi. Thật sự chán lắm lắm lắm rồi. Không có đăng ký kết hôn, chúng ta chẳng có gì phải li dị hay ồn ào chuyện chia tay. Em thề, dù em đủ sức, nhưng em cũng không muốn dồn tài sản của em cho anh, cho những người nhà của anh - những con người cứ như đang đánh lừa em, cho em vào cái "tròng" này và rồi trì kéo em xuống nữa. Em sẽ lo cho anh đến khi anh mổ xong. Em hứa. Nhưng em thề với lòng mình và thề có trời đất, chút lòng trắc ẩn của em sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi. Quá đủ rồi! Anh và gia đình anh không có quyền hủy hoại cuộc sống, ước mơ cũng như tương lai của em. Anh đã nói dối em về sức khỏe của anh khi em hỏi kết quả khám sức khỏe tổng quát trước khi kết hôn thế nào. Anh đã nói dối và đã xử sự chẳng ra một người đàn ông với em trong nhiều ngày nhiều tháng nay rồi. Muốn oán trách? Muốn nói xấu em với người khác rằng em tham sang phụ khó, em bỏ anh trong lúc khốn cùng... xin cứ việc!!! Em mời anh lẫn cả nhà anh đi nói xấu. Chỉ biết rằng đã mấy lần anh mổ, cái gia đình khốn nạn đó đều trút hết gánh nặng lên vai em, đến mức em nhờ có ai đó lên phụ cùng em, sau những đêm em thức trắng ở Chợ Rẫy, mà họ bảo em đi thuê người đi, họ giới thiệu giùm cho, 150k/ngày đấy! Cứ việc đi anh... Bởi vì sao à? Bởi vì em khg quan tâm nữa! Bởi vì em đã chán tận cổ rồi. Chuyện em bỏ anh chỉ là sớm muộn thôi. Em sẽ bỏ anh để bắt đầu lại cuộc đời em. Không hẳn vì anh bệnh đâu... Mà vì anh đã không còn là người đàn ông đàng hoàng đúng nghĩa trong lòng em nữa...! Viết trong một buổi tối thứ bảy mưa tầm tã và muốn tung hê cả thế giới này.
Dear Chị San Thai! Em ko biết làm cách nào nhắn được với bác khanquangdo, chị chỉ giúp e với. E cảm ơn chị nhiều nhé
Bố: Phan Đình An- 1984
Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Quyên- 1984
Tên sưu tầm cho con gái là:
Phan Nguyễn Đan Linh
Phan Cẩm Tú
Bác tư vấn giúp em nhé. Em cảm ơn bác nhiều nhiều ạ
chồng: 03/12/1984
vợ: 07/11/1984
ckc: 10/08/
vong kinh: 28-30 ngay
Xin chia se voi chi