Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tay không nâng bát, rung chân nhún vai là tướng...
Người phương Tây người ta lịch sự, giàu có, có khi nào thấy người ta cầm chén lên đưa tới miệng đâu, có thể người ta không ăn cơm, nhưng người ta ăn nhiều thứ khác, và không có chuyện phải đưa chén lên tới miệng mới giàu, ăn không cúi người xuống thấp quá là lịch sự, còn cúi xuống sát chén để ăn nhìn không lịch sự lắm, nhưng tớ đây chả thấy mấy cài này là chân lý. tui thấy mấy ông làm to chức lớn, ngồi xuống là rung đùi, vậy mà vẫn lên ầm ầm, chả thấy sự nghiệp đi xuống bao giờ. Nhún vai cũng vậy, nó là chuyện bình thường ở xã hôi, chẳng có gì mà phải kết tội người ta
dị đoan tướng số nhảm nhí
03:52 CH 16/03/2015
Chuyện muôn thuở: Nàng dâu và gia đình nhà chồng
Tội bạn ghê , mình đag lăm le trong hoàn cảnh đấy hic ! Mà ck bạn làm sao mà k thấy lên tiếng vậy ?!
Đủ đk vậy thì ra ngoài ở riêng chứ ở chung làm gì cho mệt vậy bạn ?!

Nhà chồng mình đơn chiếc, chỉ có 2 mẹ con thôi, nên đương nhiên phải ở chung, với lại 2 vợ chồng đi làm về trễ nên có bà ở nhà dù sao cũng yên tâm hơn, nên mẹ nó cũng phải cố gắng thôi. Chồng cũng biết tính bà khó chịu (vì bà có tiếng mà, khi mới về làm dâu, ai gặp mình cũng hỏi dò MC mày sao, hihi, lúc đó vẫn vô tư trả lời là bình thường, he he), mình rất hạn chế nói mấy chuyện bực dọc này với chồng, vì có mấy lần chồng nói chuyện với MC nói xa nói gần gì đó, túm lại chồng cũng không khéo trong chuyện ăn nói, bà nghe sơ là đoán ngay mình nói này nói kia với chồng, thế là giận dỗi, la lối 2 vợ chồng không biết trên dưới, không hiếu thảo,... rồi sau đó thì chắc chắn là càng cảnh giác với mình hơn. Thế nên mình chỉ nói với chồng khi nào chịu hết nổi, nói cũng chỉ nói 1 phần nhỏ nỗi buồn thôi, và nói xong luôn dặn chồng là em nói cho đỡ buồn thôi, anh đừng tỏ thái độ gì với mẹ nhé, không thôi em lại trở thành tội đồ của gia đình nữa. Vậy đó, túm lại là mình phải chịu đựng thôi. được cái MC cũng thương cháu nên mình cũng cảm thấy sự chịu đựng của mình có ích. hihi. Nhiều lúc cũng muốn mẹ con tâm sự nhưng lời nói ra lại rơi vào hư không, chẳng tìm thấy sự tương đồng nào nên cũng chẳng đi đến đâu. mà tính mình thì không quen nịnh nọt, cũng chẳng quen sống giả tạo, giờ rơi vào hoàn cảnh chiến tranh lạnh, cộng thêm công việc lu bu nữa, nên cứ xuống tinh thân là lại phải tự lên tinh thần để sống thôi.
06:27 CH 03/03/2015
Chuyện muôn thuở: Nàng dâu và gia đình nhà chồng
Mình cũng đang sống cảnh MC - ND. Nhà chồng mình chỉ có 2 mẹ con thôi, nên mình suốt ngày đối mặt với MC, nhiều khi mệt mỏi mà chẳng biết phải tâm sự với ai cho vơi nỗi lòng. Mình lấy chồng cũng đã hơn 5 năm, được 2 đưa con, đưa nhỏ cũng hơn 2 tuổi. MC cũng đã nghỉ hưu, 2 đưa nhỏ cũng đã gửi nhà trẻ hết rồi nên cũng đỡ. Mình khổ vì MC mình thuộc tuýp người hoàn hảo, và cũng hơi bị thích kiêng cữ, mê tín. Mà mình thì lại dễ tính, ai làm sao cũng được, miễn sao hoàn thành công việc là ok, mình lại không bao giờ tin vào ông nọ bà kia, chẳng cữ kiêng việc gì bao giờ, ... túm lại là chỉ tin vào bản thân mình thôi. Vậy mà giờ lại phải ngồi kể lể để cho vơi nỗi buồn
Trước khi lấy chồng, mọi người cũng đã cảnh báo mình vì sự kỹ tính của MC mình, nhưng lúc đó còn ngây thơ nên cũng chẳng quan tâm lắm, với lại tính mình dễ chịu nên mình nghĩ chắc mình cũng chịu đựng được.
Cái tết đầu tiên ở nhà chồng, vào ngày gì đó mình chẳng bao giờ biết và cũng chẳng muốn biết, mình đem đồ ra phơi như bao ngày khác, đến chiều khi MC mình đi làm về thấy quần áo đang phơi mới la mình tại sao lai phơi đồ vào ngày này, ngày thần thánh gì đó, mình như đi lạc vào phim truyền hình cổ xưa, chẳng biết mô tê gì, ngậm đắng nuốt cay dạ dạ ú ớ trả lời là tại con không biết, hôm sau đem cục tức vô phỏng vấn mấy chị trong cơ quan cũng chẳng ai biết ngày gì và vì sao phải kiêng phơi đồ, hic hic. thế là lại càng tức vì bị la oan, phải chi cả thiên hạ biết mà mình không biết thì bị la cũng đúng, vậy mà cả những anh chị đảm đang, mê tín nhất cơ quan cũng chẳng biết, vậy mà mình bị la không chút xót thương. Sau này về quê chồng, bà MC mình méc với mọi người trong dòng họ, mọi người nói cũng có sao đâu, nhà phố thì phơi đồ ngoài hiên cũng chẳng ảnh hưởng đến ông thần ông thánh nào cả, hic hic.
Rồi chuyện phơi đồ thì móc nào phơi quần, móc nào phơi áo, quần phụ nữ thì phải phơi trong hóc kẹt (không phải quần nhỏ nhé, quẩn nhỏ thì không tính đi, đây là mọi loại quần của phụ nữ) còn quần đàn ông phơi đâu cũng được, ha ha. nhà có cái hành lang trên lầu để phơi đồ, có to lới gì đâu mà tối ngày phải lựa tới lựa lui, phơi chỗ này bị la, phơi chỗ kia không được, phơi chỗ nọ không xong,... mình thấy phơi đồ thôi mà, miễn sao đồ khô là ok, quần áo nào không mỹ quan thì lựa chỗ kín đáo phơi cho đỡ mất thẩm mỹ, còn không thì chỗ nào nắng nhiều thì phơi cho quần áo mau khô, thơm tho sạch sẽ, vậy mà chẳng bao giờ được yên, lâu lâu lại bị la cứ như là không la thì sợ mình sướng quá hay sao ấy,...
Rửa chén thì chia ra đồ rửa chén riêng, đồ rửa nồi riêng, chưa kể rửa đồ chay, đồ mặn, đồ dầu mỡ, ... tất cả đều có đồ riêng, nhớ mấy cái này không thôi đủ khùng rồi, hic hic.
Lau nhà thì lau nước lau sàn xong phải lau lại một lần nước thường mới được, hic hic. Nhà ngày nào cũng lau mấy lần, vậy mà con chơi dưới đất lại nói dơ, trong khi bàn ghế, võng, giường chiếu,... lâu lâu mới vệ sinh một lần thì lại cho là sạch sẽ
rửa rau thì ngâm rau với nước muối từ khi chưa nhặt gốc rễ, cứ để một đống đất cát đen xì ngâm vào nước muối, sau đó mới nhặt rau và rửa lại nước bình thường, hic hic, làm ngược quy trình tự nhiên mà ở nhà mình, đây là quy trình chuẩn.
Rồi sau này khi mình có con, càng nhiều chuyện xảy ra, những lúc mình dạy con, phạt con, bà nội ào ào chạy tới kêu tụi nó còn nhỏ, biết gì mà la, lại đây bà nội thương, thế là tụi nó lờn, dạy dỗ sao được nữa, nói tỉ tê với chồng rồi thì cũng nói với MC mà chẳng ăn thua, vì bà là người có học thức nên bà là đúng toàn diện, mình chỉ có sai với sai mà thôi, mà mình nào phải người không có học thức, trình độ cũng thạc sĩ lâu rồi, đi làm không biết bao nhiêu năm, , gặp đủ mọi hạng người, chính trị thế giới trong nước cũng biết, kiến thức nuôi dạy con có thể viết thành sách được, nuôi con, dạy con kiểu nào cũng đã nghiên cứu kỹ, nhưng chẳng áp dụng được cho con mình. Vậy mà giờ khi tụi nó lớn hơn, bắt đầu biết yêu sách, điều kiện nọ kia, giận hờn làm nũng, bà lại quay sang la mình tại sao không biết dạy con, chiều con quá nên giờ nó hư. Mình là mình chẳng bao giờ mua đồ chơi nhiều cho con, nhưng đã mua cái gì là phải hữu dụng, quán triệt tư tưởng với chồng rồi nhưng cũng chẳng ăn thua gì, nhà hàng xóm bán tạp hóa, sáng ra bà dẫn cháu đi ra đường chơi, đòi gì cũng mua, hic hic, giờ tụi nhỏ sinh ra tính đòi hỏi, thích là muốn mua liền, không mua làm mạng, khóc lóc ăn vạ, giờ mình phải dạy lại từ đầu, chẳng biết có khắc phục được tính xấu của tụi nó không nữa
Ba mẹ đi làm cả ngày, tối mịt mới về, nên cũng không có nhiều thời gian chăm lo con cái, mình thường tận dụng mọi thời gian để nói chuyện, cùng tụi nhỏ vẽ vời, học chữ, xem các bài hát tiếng anh, đọc chuyện cho tụi nó nghe, nhưng vì sách truyện ở nhà có hạn, khả năng kể chuyện cũng có hạn, không hấp dẫn lắm nên mình cũng hay mở cho tụi nhỏ nghe các clip kể chuyển trên tivi, thế mà cũng bị la. tụi nhỏ mới có 2-4 tuổi mà bà la tụi nó làm biếng, không chịu học bài, la mình cứ mở ti vi kể chuyện cho tụi nó thì mai mốt tụi nó không thèm đọc sách, nói có vẻ đúng nhưng nếu không dạy tụi nó kèm với các clip trên tivi thì sao tụi nó nhận biét được mọi thứ (những thứ mà xung quanh không có thì phải cho tụi nó biết qua hình ảnh trên tivi chứ), hic hic, túm lại là mình làm gì cũng sai, MC luôn đúng
Bà cũng bị đau nhức, mua thuốc về kêu bà uống, chẳng thèm nhìn đến xem mình mua gì, thuốc gì, tác dụng gì, chẳng quan tâm, vậy mà đi sang nhà mấy bà bạn chơi về kêu chồng mình mua cho thuốc này thuốc kia uống, mình xem thì toàn là thứ trước đây mình mua kêu uống, hic hic, mình nói là thuốc lúc trước con mua đó, vậy mà vẫn không chịu tin, mình chẳng thèm đôi co mệt
Túm lại là ở ngoài xã hội, chẳng tìm được người nào ghét mình, vậy mà có 1 người không ưa mình lại ở trong nhà mình, ngày ngày đối mặt, ngày ngày bị la, riết rồi mình cũng trở nên cộc cằn với chồng, chẳng còn nhẹ nhàng như xưa, lúc nào cũng phấp phỏng lo sợ, sợ bà bất ngờ xuất hiện không bị la cái này cũng kiếm cái khác để la, hic hic. Mình bị bà thành kiến, nên mới vậy. Nhiều khi chẳng dám nói với chồng, vì chồng nóng tính, rồi chồng mà đi nói chuyện phải trái với MC thì mình chỉ có nước mua bông gòn về bịt lỗ tai, thế nên chuyện mình bị la tự mình phải chịu, chẳng tâm sự được với ai
Hơn 5 năm lấy chồng mình không tâm sự chuyện gia đình, hôm nay viết ra cho nhẹ lòng và để lấy lại tinh thần sống vui tươi hơn!
10:00 SA 02/03/2015
q
quangnoibuondi
Hóng
306Điểm·0Bài viết
Báo cáo