Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện bố và con gái
Mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng ai cũng mong mình được ở vào hoàn cảnh thuận lợi. Mình chia sẻ với chủ topic về nỗi buồn của bạn. Nếu bố mẹ mình tốt hơn, hiểu mình hơn, tôn trọng mình hơn... làm con, tôi chắc rằng không có ai lại không từng có suy nghĩ như thế, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Chính bản thân tôi đã từng vô cùng trăn trở trên con đường thực hành "đạo làm con". Không một người con nào lại không mong mình là một người con dễ chịu, luôn nghĩ tốt về bố mẹ. Không làm được thế, chính chúng ta, những người con, là những người đau khổ nhất trên con đường của chính mình. Dù là người trong cùng gia đình, nhưng mỗi người đi trên con đường của chính mình, bố bạn không đi hộ bạn được, bạn cũng không bước trên con đường của ông được, hai người đi bên cạnh nhau một thời gian. Giá mà thời gian bên cạnh nhau ấy để lại những kỷ niệm đẹp. Thực lòng, tôi muốn khuyên bạn thật nhiều để giúp bạn nhẹ vơi nỗi lòng.
Trái đất sinh ra tất cả, bố mẹ con cái không được quyền chọn nhau. Khi hơi thở của sự sống bố mẹ bạn truyền vào trong con người bạn, họ nuôi mình lớn đến độ mình đã biết post bài lên đây rồi thì trách nhiệm với chính mình đã được đặt lên vai của bạn rồi. Dù bố mẹ đã tạo nên một phần không thể thiếu trong tính cách mình, con người mình, thì sao mình không làm gì đó tốt nhất có thể để xả bỏ dần những bức xúc, tức giận để lòng mình thanh thản, để sống cuộc đời của chính mình, và để có thể nói được lời cảm ơn vì sự sinh thành của bố mẹ.
Cảm ơn bạn vì bạn đã dám đối diện với những tình cảm của chính mình! Với tôi, điều đó thật dũng cảm!
08:56 SA 14/06/2012
q
quaduado
Hóng
458
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chính bản thân tôi đã từng vô cùng trăn trở trên con đường thực hành "đạo làm con". Không một người con nào lại không mong mình là một người con dễ chịu, luôn nghĩ tốt về bố mẹ. Không làm được thế, chính chúng ta, những người con, là những người đau khổ nhất trên con đường của chính mình. Dù là người trong cùng gia đình, nhưng mỗi người đi trên con đường của chính mình, bố bạn không đi hộ bạn được, bạn cũng không bước trên con đường của ông được, hai người đi bên cạnh nhau một thời gian. Giá mà thời gian bên cạnh nhau ấy để lại những kỷ niệm đẹp. Thực lòng, tôi muốn khuyên bạn thật nhiều để giúp bạn nhẹ vơi nỗi lòng.
Trái đất sinh ra tất cả, bố mẹ con cái không được quyền chọn nhau. Khi hơi thở của sự sống bố mẹ bạn truyền vào trong con người bạn, họ nuôi mình lớn đến độ mình đã biết post bài lên đây rồi thì trách nhiệm với chính mình đã được đặt lên vai của bạn rồi. Dù bố mẹ đã tạo nên một phần không thể thiếu trong tính cách mình, con người mình, thì sao mình không làm gì đó tốt nhất có thể để xả bỏ dần những bức xúc, tức giận để lòng mình thanh thản, để sống cuộc đời của chính mình, và để có thể nói được lời cảm ơn vì sự sinh thành của bố mẹ.
Cảm ơn bạn vì bạn đã dám đối diện với những tình cảm của chính mình! Với tôi, điều đó thật dũng cảm!