Tôi nghĩ đa số phụ nữ khi lấy chồng thi muốn đươc hạnh phúc ,thoải mái,vui vẻ. Chứ lấy chồng mà ngậm đắng nuốt cay để giữ gìn cái gọi là hôn nhân thì lấy làm quái gì cho mệt, mà có lỡ lấy rồi thì giữ làm gì 2 chữ "hôn nhân" cay đắng đó. Tôi chỉ nói đa số thoi, không dám nói 100% vì ít nhất có 1 người la nariddbn có suy nghĩ khác. Và những người có suy nghĩ .... (nếu có con trai) sẽ góp phần vô làm tan nát gd của con trai(vì thời buổi này con dâu đâu có nghĩ vậy nữa đâu). Những người nghĩ vậy tôi thấy họ cũng ích kỹ không kém. Họ hả hê khi con trai nghe lời họ. Nhưng họ không quan tâm con trai họ cũng đau khổ khi không hạnh phúc với vợ. Con lớn, tự lo được, ở riêng càng tốt, ít xích mích. Nhưng lại thích xen vào phá. :) :) :)
Neu ban thay bat cong thi thay doi suy nghi va tu tuong di ( cai nay kho thay doi neu no an sau trong tu tuong cua ban, giong nhu hoi xua nguoi ta co tu tuong la phai trung thanh voi Vua, ban keu nguoi ta thay doi tu tuong khong can phai trung thanh voi vua nua thi kho lam), nhung thoi buoi nay thay doi tu tuong toi nghi khong kho , va dung bao gio giao duc con gai minh co tu tuong la phu nu thi phai the nay the no.......
Con toi hoc lop 7 (o nuoc ngoai), co vai nguoi ban dao "HOI GIAO" , con gai quan khan tren dau . ban con toi noi la phai quan khan tren dau de bao ve minh, chu con trai no xau lam, no an hiep con gai. Toi hoi con toi vay khi con trai an hiep con gai thi cai khan quan tren dau giup duoc gi. con toi noi khogn giup duoc gi het. toi hoi con toi vay khi 1 minh con va co may thang con trai den an hiep an thi con nghi con co cai gi trong nguoi thi giup duoc con hon, no tra loi la minh co con dao hay cay sung thi moi giup duoc minh chu, cai khan che mat thi lam duoc gi
Tôi không phản đối anh em giúp nhau, nhưng hoàn cảnh này là lợi dụng rõ ràng, những người lợi dụng vậy, khi mình cần chưa chắc họ giúp lại đâu.
Bạn sẽ không làm được gì và cũng không thay đổi được những người kia đâu.
Nếu ra riêng rồi mà chồng bạn vẫn vậy và vẫn còn tiền để các người kia lợi dụng thì làm cách khác
Bạn hãy tiêu tiền nhiều vào (đừng có tiếc) để cho chồng bạn thấy, mua đồ cho bạn, cho chồng cho con, cho nhà cửa ( nhớ để 1 ít đề phòng khi cần, đừng cho chồng biết). Làm sao để chồng thấy là mình cũng cần tiền, có thể chồng không cần tiêu gì, nhưng bạn và con cần và thiếu thốn. Nếu thấy vợ con cần tiền, thiếu thốn mà vẫn lấy tiền cho thì xin bó toàn thân, không phải bó tay.
chồng tôi trước kia cũng hay nghĩ mình không cần tiền đâu, làm cũng ok mà, có gì phải tiết kiệm, rồi nói tôi tiết kiệm quá. Tôi muốn mua nhà mà không có tiền. chồng tôi nói ở thuê cũng đựoc đâu có sao. thích sài sang lắm. cái gì tôi cũng tiết kiệm, cái gì chồng cũng sài hết, nói cũng không được, 5-7 năm trời. Bạn tôi kêu tôi thử lấy độc trị độc. Thế là tôi không tiết kiệm nữa. Vậy mà chồng tôi lại nhận ra tôi sài vậy là phí quá., chồng sài không thấy phí, mình sài thì thấy :). Nhờ vậy 2 vợ chồng bắt đầu tiết kiệm va mua được nhà.
cuộc sống gia đình bạn thì bạn nên tự quyết định. Bạn nghe câu ' xa thì thơm, gần thì thối chưa'
Bạn lên đây hỏi vậy thì tôi đoán bạn không muốn rồi ( nếu muốn thì đâu cần hỏi phải không)
Hôm trước mình mới đọc câu này vui vui nói là mọi người bị HCM lừa . độc lập tự do quí hơn 'không có gì' .Chứ 'không có gì' hết thì....chết cho rồi :)
Bởi vậy mới có câu 'tình yêu mù quáng', thấy trước vẫn nhào vô. không nghe ai khuyên hết. Sau đó khóc lóc, ấm ức rồi tự chửi mình ngu. Khuyên bạn nên ở riêng, nhưng chắc là không được rồi. Chia tay bồ thì chắc không chết đâu hả, nhưng vô ở nhà này là 'chết chắc' rồi đó :) . chúc bạn sáng suốt.
Thứ 2 là theo bạn viết thì bạn cũng muốn ra đi, nhưng có 2 lí do chưa quyết định.
1 là không biết có nuôi con được không, tôi cũng không biết chắc, nhung theo tôi biết thì nếu bạn có thu nhập ổn định và con còn nhỏ, thì tòa án thường để con nhỏ theo mẹ ( theo bạn kể thì gd bạn cũng khá giả mà, đi tham khảo luật sư là biết thôi).
2 là bạn tiếc bố mẹ đầu tư vào quá nhiều, giờ rút ra không đươc (nếu có giấy tờ để lấy lại thì tốt, không thì thôi). Bạn thử nghĩ coi, nếu không ra đi, cứ vậy suốt đời thì bạn nhắm có lấy lại được gì không, (tôi chắc 100% là không, vì tiền nuôi con chồng còn không muốn nhả ra mà). Nếu không được gì thì thà mất bao nhiêu đó của, còn hơn là cứ chịu vậy, vừa mất của vừa mất thêm cuộc đời còn lại của bạn. Bạn chọn đi.
Riêng về chồng em. Chồng em sống trong 1 gd như vậy ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Khi người ta yêu nhau, không có tính ỷ lại và không có ý lợi dụng thì sẽ ráng cố gắng lo cho gd nhỏ của mình (chồng lo cho vợ con hay vợ lo cho chồng con bằng khả năng của mình). Tôi không biết chồng em yêu em cỡ nào mà biết em không có lương, chồng em có lương , nhưng không chi tiêu đồng nào mà vẫn sống được nhờ vào tiền của mẹ em thì cũng không biết chồng em thuộc loại người gì nữa. Em phải yêu cầu chồng ít nhất phải có trách nhiệm với con (là phải chi tiền, em nói chồng học giỏi, ổn định, tôi nghĩ lo được mà). Nhớ nói ngọt ngào , dể thương, nhưng không quỵ lụy nha. Còn em thì nên tìm việc là vừa rồi. không lẻ sống nhờ mẹ mình hoài sao. Nếu chồng em vẫn không góp đồng nào và không có trách nhiệm gì với vợ con thì chồng em cũng thuộc loại người giống gd chồng em rồi (lợi dụng thôi). Vậy thì không cần níu kéo làm gì.
Tôi nghĩ đa số phụ nữ khi lấy chồng thi muốn đươc hạnh phúc ,thoải mái,vui vẻ. Chứ lấy chồng mà ngậm đắng nuốt cay để giữ gìn cái gọi là hôn nhân thì lấy làm quái gì cho mệt, mà có lỡ lấy rồi thì giữ làm gì 2 chữ "hôn nhân" cay đắng đó. Tôi chỉ nói đa số thoi, không dám nói 100% vì ít nhất có 1 người la nariddbn có suy nghĩ khác. Và những người có suy nghĩ .... (nếu có con trai) sẽ góp phần vô làm tan nát gd của con trai(vì thời buổi này con dâu đâu có nghĩ vậy nữa đâu). Những người nghĩ vậy tôi thấy họ cũng ích kỹ không kém. Họ hả hê khi con trai nghe lời họ. Nhưng họ không quan tâm con trai họ cũng đau khổ khi không hạnh phúc với vợ. Con lớn, tự lo được, ở riêng càng tốt, ít xích mích. Nhưng lại thích xen vào phá. :) :) :)
Xin lỗi nếu đụng chạm nhiều người. Chỉ những phụ nữ yếu kém mới bị những người tư tưởng là " ít lễ vật cưới dâu....là coi như mua đứt con gái người ta???việc gì cũng bên ngoại lo, chạy về bên ngoại chơi 1,2 ngày cũng bị cấm cản....Công ơn cha mẹ nuôi nấng hơn 20 năm trời chưa kịp trả ơn,báo hiếu thì đã phải chăm lo chồng con,phục dịch cái gia đình chồng..... nghĩ mà ức" khống chế mình. Chứ những người bản lĩnh trình độ thì se thay đổi tình thế hoặc ra rieng, còn không được thì họ chia tay. Cũng giống như ở rể vậy thôi. Con rể cũng sẽ bị áp lực giống con dâu vậy đó nếu ở rể. ở rể nó không chịu được nó cũng đòi ra rieng, khong thôi nó cũng chia tay.Chỉ tại phụ nữ chịu vậy thôi chứ nếu mình không chịu thì ai bắt mình được đâu ( đâu phải trăm năm trước đâu, cứ phải làm đẹp lòng hết cả gd chồng, trong khi đó mình lại ấm ức)
Mình cũng giống single-mom85 " thà bỏ chồng chứ không làm osin không công" :)
suy nghĩ của bạn tức cười quá. Con mình thì mình phải lo chứ vì bà ta có thương con bạn chút nào đâu ( chỉ thương đứa kia thôi mà).
Tôi không có quan niệm như mọi người khác đâu. lấy chồng là hết, là phải chịu vậy. Quan điểm của tôi là lấy chồng để có thêm hạnh phúc , niềm vui. Nếu cảm thấy sai lầm và không hạnh phúc thì chia tay. Nếu chồng bạn cũng cà chớn giống mẹ chồng vậy thi chia tay càng sớm càng tốt.
Nếu chồng đàng hoàng thi bạn yêu cầu chồng nên ra riêng. Con thì đi gửi người khác hay gửi con về quê như ý bạn ở trên , tùy hoàn cảnh thôi. (tôi cũng gửi con lúc 3 tháng tuổi thôi). ra riêng mình phải tự lo hết và eo hẹp chút mà đầu óc thoải mái hơn nhiều. ( Tôi cũng đã chọn cách ra riêng đó, bạn đừng sợ gì hết, mọi chuyện ban đầu hơi vất vả, nhưng rồi mọi thứ ổn thôi và giờ tôi sung sướng khi đã quyết định đúng). Không thôi bạn sẽ phải sống đau đầu như vây suốt thôi. Hãy mạnh dạn tự quyết cuộc đời mình.
Nếu bạn dùng từ làm hết giờ hành chánh rồi, chắc chồng bạn làm theo giờ hành chánh hả. Nếu vậy tiêu đề không nên ghi "Vui hay buồn khi chồng quá tham việc" mà là câu: "Chồng tôi có đang say nắng không" hay la câu: "....." Đùa với bạn chút cho vui vậy thôi :) nhưng cũng nên suy nghĩ câu đùa này chút nha bạn.
.
Nếu 2 bên cùng có lòng để sống tốt thì quá đẹp rồi. Nhưng tôi thấy bạn không cảm nhận được điều đó. Vậy thì nhất quyết ra riêng đi. Nói la xin ra riêng cho lễ phép thôi nha. Chứ tôi mong bạn đừng có suy nghĩ la "xin" . Vì không lẽ xin không được thì phải chịu vậy suốt đời sao. Quan trọng la phải nói được chồng bạn nghe theo, bạn nhất quyết làm va phải làm liền. Không thôi anh ta thay đổi ý kiến thì cũng mệt (bị người khác lay động). Lúc trước tôi cũng vậy, chồng đồng ý ra riêng rồi, nhưng rồi suy nghĩ lại. thuyết phục tôi va kêu đợi thêm vài tháng nữa. Nhưng tôi lại thuyết phục lại chồng tôi đi liền. Nếu chồng bạn cũng có ý ra riêng thì dễ thuyết phục hơn rồi. Khuyên bạn nhất quyết ra riêng.
Phụ nữ thường tự hành hạ mình bằng những sự bực mình do người khác đem lại hay tự mình làm ra và phải cam chịu (do hồi xưa phụ nữ bị phụ thuộc mọi thứ, kinh tế ,ăn, ở, suy nghĩ,giáo dục, xã hôi.....nhưng bay giờ khác rồi mà sao nhiều người vẫn cứ phải cam chịu, nên thay đổi thôi, mình tự quyết cuộc sống của mình. Lúc trước tôi cũng hay có suy nghĩ làm cái này, cái kia... khong biết người này, người kia có hài lòng không, nhưng sau này thì không suy nghĩ như vậy nữa, thay vào đó là suy nghĩ mình có thích làm như vạy không. Tôi thấy ở tây phương người ta tự sống riêng hết, thoải mái vô cùng. Mọi người đừng phê phán là người ta sống ích kỷ nha. Không quan tâm nhau nha, tùy thôi. (giống như chủ top nè, sống chung có được ai quan tâm đâu, hay chỉ thêm đau khổ, bực mình rồi mau già thôi chứ được gì đâu). Vợ chồng người ta cũng vậy. Không thể sống chung nữa thì li dị, lấy người khác nếu hợp ( đừng chê người ta có tỉ lệ li dị cao hơn VN nha. tôi không hãnh diện với tỉ lệ li dị thấp đâu. Tôi chỉ hãnh diện với tỉ lệ cặp vợ chồng sống hạnh phúc thôi, không li dị mà lúc nào vợ hay chồng (đa số la vợ giống chủ top nè) cũng đau khổ thì không cần hãnh diện )
Ví dụ bực mình do mình nè :) . Sau khi dọn ra riêng, cuối tuần thì về nhà chồng ăn uống khoảng 15 người ( gd tôi khong ở đây, chỉ có gd chồng). Mình thì ngại, nên cứ phải đi sớm phụ nấu nướng, ăn xong thì rửa chén bát. Rồi cảm thấy bực mình, sao mình giống người hầu vây. Gia dình chồng cũng thấy mình làm là điều đương nhiên. Sau này mình không làm nữa. Hôm nào vui thì mình đi sớm làm. không vui thì đi trễ, tới ăn rồi đi về. ( Mấy người kia cũng vây mà, sao mình cứ phải làm ngừoi hầu). Hôm nào gọi điện thoại kêu mình nấu, vui thì làm, không vui thi nói lí do đang bận , không nấu được ( không biết họ nghĩ gì, nhưng mình không quan tâm, suy nghĩ chi cho mệt, mau già ) Sau này mọi thứ cũng bình thường thôi. Bây giờ thấy thoải mái vô cùng. Bởi vậy, đừng tự mình làm mình bực mình và hãy sống cho mình
Theo tôi thấy thienthanquyuenru cũng thích và muốn lấy anh này rồi. Tìm hiểu kỹ thì tốt, không kỹ cũng không sao đâu. Vì có tìm kỹ tới đâu cũng không biết được con người thật nhu thế nào cho tới khi sống chung mới lộ ra hết (vợ hay chồng cũng giống nhau). Anh và chị của tôi quen bạn trai và bạn gái hon 11 năm mới cưới. Vấy mà cưới nhau không lâu thì chị dâu và chị gái nói là sao mình ngu quá, trước kia không tìm hiểu kỹ :) . Tôi lấy chồng cũng do làm mai, không tìm hiểu gì hết. chẳng yêu thương gì hết. Vậy mà vẫn vui vẻ và hạnh phúc tới giờ, 15 năm. Hên xui thôi.
Nhưng tôi khuyên bạn là cầm lên được thì bỏ xuống được. Nếu hạnh phúc thì tuỵet vời rồi, không hạnh phúc thì bỏ ra được để khỏi phải khổ. Đừng "vì" sức ép lớn của gia đình, xã hội, dư luận, bố mẹ, anh em họ hàng, hàng xóm, bạn bè.. kể cả người dưng mà không dám li dị. Không lẽ vì những người khác mà bỏ cuộc đời của mình sống không hạnh phúc.
Lúc trước khi lấy chồng tôi cung lấy đại thôi ( được giới thiệu là chồng hiền lành, gd chồng đàng hoàng) nhưng tôi luôn có tư tưởng cuộc đời mình tự mình quyết, không vì ai hết. lấy được vài tháng tôi không thể nào chịu đươc cảnh sống chung. Tôi quyết dọn ra rieng. Nhưng nhiều người nói khônng được vì cái này, cái kia......đủ thứ trên đời. Không có lý do nào vì tôi hết. Tôi sống cho tôi mà, nhờ vậy nên mói được 15 năm hạnh phúc ( quan hệ với mọi người trong gd vẫn bình thường) không thôi vì những cái kia thì là 15 năm bực mình va không thoải mái, hay đã li dị rồi (vì tôi nói chồng tôi không dọn ra thì li dị). Tôi không hiểi sao nhiều người vẫn có tư tửong dọn ra la ích kỷ, không lo cho nhà chồng ( sao không nghĩ ngược lại,không cho mình dọn ra là họ ích kỹ). Hoặc tự mình không dám dọn ra cho dù mình rất muốn cũng là ích kỹ với bản thân mính rồi.
Tôi chỉ muốn viết nhiều ra đây cho bạn tham khảo thôi. cuộc đời ai biết được sau này ra sao. Hạnnh phúc thì sống chung, không hạnh phúc thì hãy can đảm làm nhữg gì mình muốn. Đừng có tư tưởng lấy chồng là hết, là phải chịu vậy cho dù nó khong tốt. "Phận gái 12 bến nước, trong nhờ, đục thì chạy"
Đồng ý với bạn mấy câu trên. nhưng "Chồng ngoan hay không do mình cả thôi" thì chưa chắc nha, tôi nghĩ do mình 1 phần ít thôi, còn lại là hên xui. "yêu mình trước đã, rồi hãy học cách yêu người" : hay
không hối hận chút nào, em chỉ thấy bản thân mình bất lực, bất lực là vì em lấy anh là chỉ lấy được thể xác của anh thôi, còn tâm hồn của anh em lại không giữ được nên trong chuyện hôn nhân em là người thất bại. Giờ em chỉ mong anh thoải mái và đến được với người anh thương thì lúc đó chắc em còn thoải mái hơn". Mình nói vậy thôi, chứ trong lòng người vk nào khi biết ck có người khác lại không muốn băm ra từng mảnh cho hả giận"
nếu còn yêu chồng, bạn không nên tỏ ra quá bình tĩnh va cao thượng như vậy. nếu tôi la người chồng nay, tôi nghĩ là vợ cũng chẳng yêu mình nhiều lắm,và nghĩ vợ mình cứng cõi rồi nên mới nói được như vậy. nên anh ta không cần quan tâm toi vợ nhiều . Tôi thấy bạn nên thể hiện cảm xúc thật của bạn có khi lại giải quyết được vấn đề.
Nếu không còn yêu thì chia tay thôi, thời buổi này, ly di bình thường quá mà. Có gì đâu phải xấu hổ với gia đình và mọi ngừoi. Mình sống cho mình mà.
Quên hỏi bạn, sau khi bạn gửi tin nhắn cho chồng, chồng bạn co phản ứng gì
Đúng la VN độc lập , tự do, dân chủ , .........ảo.