Hello,Hiện tại vc e mới mua dc căn chung cư 107m2, đã thuê thiết kế nội thất, cg tiếc tiền lắm nhg nghĩ là mãi mới sắm dc cái nhà nên đầu tư thử 1 lần coi sao. Em van chưa chọn dc bản tk cuối cùng và dg lăn tăn 1 số vd như sau:1. Khi tke xong thi bên cty đó nói là sẽ thi công lun, kể cả sofa, kệ tủ, etc. Vc e di xem thì thấy thích mấy bộ Sofa ở Hoàn Mỹ chẳng hạn, đẹp đẽ, hàng Ý sx Malaysia, giá cg chat. Hàng Ý sx ở Ý thì giá chát hơn. E ko bit là nên de cty kia đóng lun sofa cho mình hay di ra mua hàng bên ngoài?2. Có nên để họ thi công lun theo tk hay ko? Hay là thuê ngoài? Mà tren wtt có bạn nào nhận thi công theo bản vẽ giá ngon bổ rẻ thì ới mình nhé.............Có nhiều cái mun hỏi mà cứ lơ ngơ chưa bit bắt đầu thế nào vì lần đầu tiên có nhà riêng, mong các bố mẹ giúp đỡ? Cảm ơn mọi người nhiu nhiu @};-
Các bạn KTS quan tâm gửi giúp thông tin của cá nhân/tổ chức và các công trình các bạn làm để mình tham khảo về email mình đã PM cho mình cái nhé!Thanks các bạn trước, mình ít kinh nghiệm nên cũng muốn tìm đối tác tin cận, tận tâm chút @};-Các bố mẹ có kinh nghiệm làm nhà vườn chia sẻ thông tin Đơn vị thiết kế với ạ
Em chào cả nhà ạh, em mới mang bầu được 6 tuần, nhưng có nhiều điều lo lắng quá mong các mẹ đã trải qua và các chuyên gia giúp em với ạh, em đọc nhiều trang và chuyên mục dành cho bà bầu thấy nhiều ý kiến trái chiều về việc siêu âm, nên em không biết nên siêu âm như thế nào là đúng ạh, còn vừa rồi em vào bệnh viện thăm cháu em bị ốm thì mấy người khuyên vào tháng thứ 4 hoặc thứ 5 nên đi kiểm tra xét nghiệm hết tất cả để xác định độ khỏe mạnh cho em bé, nhưng thấy mấy chị nói chi phí mất khoảng hơn 10 triệu, hix nhà em 2 vc làm lương nhân viên 3 cọc 3 đồng đang chắt chiu để dành tiền lúc sinh em bé h mà phát sinh khoản này làm e lo lắng quá, các bác cho em hỏi việc xét nghiệm này là bắt buộc hay thế nào ạh, và khám xét nghiệm giá ở đâu cũng vậy hay thế nào, nếu làm thì nên làm ở đâu là yên tâm và thích hợp cho em hơn ạh, đang trong thời kì nghén vừa mệt vừa lo nghĩ đau đầu quá, mà cũng lo lắng cho bé yêu nữa, hix mong các bác giúp em sớm để lấy lại thăng bằng cho cơ thể ạh, em thank cả nhà nhiều nhiều!
thương chị quá à :( em không biết sao này cưới nhau sẽ như thế nào nữa...yêu nhau thì đẹp và hạnh phúc quá mà chỉ sợ sau này thôi...chị cố gắng ngọt ngào với chồng thử xem thế nào chị nhé!hạnh phúc của mình mà, làm mọi thứ để gìn giữ, làm mọi cách chị nhé!em chỉ biết nói thôi chứ cũng chưa biết khi có chồng sẽ làm sao...hôm nào các chị mở cái topic "làm sao để làm chồng yêu chết mê chết mệt" để chia sẻ nhen.
Mình là boy :), con nhóc ở nhà ăn qúa ít so với con của họ hàng và mấy đứa ở quanh nhà, nên thấy sợ thôi :D.
Em đang có nhu cầu mua cây lau nhà Tìm tham khảo mày mò mãi thấy ở cty trí hưng gì đó chỗ Tô Vĩnh Diện đang giảm giá rẻ hơn cả mua chung....Em chưa dùng bg ko biết loại này có dùng dc ko?chất lượng ntn?....mọi người ai dùng rồi góp ý cho em với ạ
Mình xin kể trường hợp của mình cho các mẹ nhé! Chị gái ruột của mình bình thường là ng khá chặt chẽ, anh rể mình còn siêu chặt chẽ hơn. Hôm đám cưới mình, thật sự là mình chẳng nghĩ gì đến chuyện ai sẽ mừng mình bao nhiêu cả, thế mà khá bất ngờ vì anh chị mừng mình khá nhiều (hồi đám cưới chị thì mình chỉ mua quà, chẳng có nhiều tiền để mà mừng). Mặc dù tiền ko phải là quan trọng, nhưng tự nhiên mình cảm thấy vui lắm, và tự thấy phải ghi nhớ số tiền đó để sau này khi có dịp gì mình sẽ phải mừng lại. Mình thấy ng VN mình thường thế, tức là khi nhận tiền mừng của ai, thường tự khắc phải hiểu đến dịp khác sẽ mừng lại, trừ những trường hợp trơ trẽn lợi dụng ng khác 1 cách hồn nhiên vô ơn thôi. Nên mình nghĩ, ở vị trí là anh là chị, tức ng lớn hơn, nếu rộng rãi được với ng nhỏ hơn mình, giả sử trường hợp xấu nhất là ng em chẳng đáp lại được, thì trời cũng sẽ rộng rãi cho bạn nhiều cái lộc khác sau này thôi. VC mình lại có 1 niềm vui khác nữa hôm đám cưới, là cậu em trai chồng, mới tốt nghiệp và đi làm được 3 tháng, thế mà mừng cưới anh chị hẳn 1 tháng lương. Cảm động lắm, nên VC mình cũng tính chuyện khi nào cậu ấy cưới, nhất định phải mừng lại ít nhất là gấp đôi số tiền đó, vì mình là anh chị mà, em trai mới đi làm tiền chưa dành dụm được bao nhiêu đã mừng anh chị thế, chẳng lẽ tới lúc em cưới, anh chị ko mừng lại được, lúc đó, giả sử có túng thiếu cũng phải xoay cho có tiền mừng em chứ. Mẹ mình bảo, tiền bạc có thể kiếm ra được, vì vậy, có những lúc cần phải chi thì hãy chi ra, đừng xem đồng tiền là quá to tát. Cùng là ng trong nhà với nhau thì "lọt sàng" cũng "xuóng nia" thôi.
ôi chị nói đúng đấy ạ, có đợt em nói nhiều quá, ông điên tiết lên, hihi. Nên việc gì ông ghét, em ko ép làm nữa, thỉnh thoảng sai vặt thôi. Được cái hay bóp đầu bóp vai cho vợ, và chăm chăm đi mua sữa bầu với nước dùa cho vợ bầu hihi.AX nhà chị giỏi thế, em quan niệm đàn ông giỏi toàn diện càng tốt :)). Cháu mèo nhà chị được mấy tháng rồi ạ, hay chị sắp sinh?
Em sinh sau tết, dự sinh 16-2 chị ạ, hi vọng rồng con hihi. Mẹ chồng em đảm lắm nên chồng em mới lười, dù sao vẫn phải huấn luyện chồng thôi, chứ sinh con ra, cái gì cũng nhờ mẹ chồng sao được. Chồng chị làm giúp vợ ah, thích thế. Chồng em mới biết giặt quần áo (bằng máy) và phơi thôi. Em đã mừng lắm rồi.
Em cảm ơn ạ.Em hỏi trong cty ai cũng bảo làm như chị nói. hihi. chắc tại tính em hay lo xa quá.
Mình nghĩ cty tk cho bạn phải lên báo giá đồng thời với bản tk chứ, không thì cũng phải dự trù xem bản tk đó có nằm trong ngân sách bạn có không?
Chứ bạn duyệt tk xong rồi, có 200tr, mà họ bg theo tk 300tr thì làm sao nổi, phí cả bản tk. Mục đích bạn thuê đv tk là để có một sự đồng nhất về nội thất, sắp xếp khoa học cơ mà. Trước mình trọn thi công nội thất được cái lợi là ở chỗ mọi thứ đều "tông sờ tông" hết.
Nếu có bg của đv kia bạn thử cân nhắc xem giá rổ ntn, đến xưởng thi công để xem. Trước anh kts làm cho tớ cũng tư vấn luôn chất liệu và ngân sách, mình được quyền chấm vật liệu trước khi thi công mà, từ bếp, phòng ngủ, đến wc,... Mình thấy ok lắm.
Riêng sofa, nếu mẹ nó thích thì mua cũng được, chọn bộ nào hợp với phong cách của nội thất tk, trước tớ mời anh kts đi chọn hộ, anh ý tư vấn nhiệt tình, còn hiểu ra nhiều vấn đề lắm :D.
Lâu lắm mình mới trở lại diễn đàn, vì cũng sắp sinh baby thứ 2 roài. Mình thấy các bé ăn cháo thì không bé nào nhai đâu, người lớn mình còn thế mà.
Các bé mà không chịu ăn cơm, hay nhè ra có thể do chưa hợp khẩu vị, hoặc vẫn còn no, hoặc ăn vặt quá nhiều. Mẹ bé thử đổi hẳn 1 bữa cháo thành bữa cơm xem sao. Bữa cháo trước ăn ít lại, cách xa ra một chút, không cho ăn vặt nữa, để đến bữa cơm thì bé thực sự đói.
Mình nghĩ chắc phải kiên trì thôi, bé nhà mình nhiều hôm ăn bún bữa sáng, mà đến trưa ăn cơm no quá, nôn ra vẫn còn bún. Chứng tỏ là bé không đói, thức ăn còn chưa tiêu hoá hết. Từ đó mình cách thời gian giữa các bữa dài ra, bé nhà mình ăn chế độ như thế này:
Sáng ngủ dậy 7h, uống 1 cốc nước nhỏ, sau đó 15-20p thì ăn mì, bún, bánh canh, cháo (mình chưa cho ăn cơm sáng), khoảng 8h đi chơi trước khi trời nắng
9h-9h30 uống 200ml sữa bột, có thể cho bé ăn thêm ít đồ ăn vặt, nhưng không cho ăn nhiều.
12h ăn cơm, sau đó ngủ đến 2h30-3h chiều
Dậy ăn xúc xích, pho mai, hoa quả, sữa tươi, sữa chua, váng sữa, hoặc bất kỳ đồ ăn nhẹ nào không làm ảnh hưởng đến bữa tối.
Chiều tối có thể cho bé đi chơi, bác giúp việc thường cho con mình sang trường mẫu giáo gần nhà chơi với các bạn, hoặc ra công viên ở gần nhà chơi với các bé khác. Chơi về một lúc thì tắm.
7h-7h30 ăn tối, cháo hoặc cơm, sau đó có thể cho bé xuống sân dạo nửa tiếng.
9h-9h30 uống sữa bột 200ml, uống xong cháu sẽ nhắc mẹ đi đánh răng.
Gần đây mình mới tập cho bé đánh răng, vì giờ răng đã đủ, công với việc ăn đa dạng thức ăn nên mình nghĩ đã đến đúc tập bé thói quen này.
10h-10h30 đi ngủ.
Các mẹ thử thay đổi một chút chế độ của con xem như thế nào, có cải thiện gì không nhé.
1. Mua đồ có sẵn
2. Gặp KTS để họ tư vấn và đóng đồ cho luôn.
Mình cũng rất thích chuyên mục chăm sóc nhà cửa, và qua kinh nghiệm mình đã từng có thì xin chia sẻ với bạn một chút ít:
Cả hai cách trên bạn nên dự trù ngân sách có thể đầu tư cho phòng bé là bao nhiêu.
Nếu làm theo cách mua sẵn, nếu giá rẻ có thể qua Đê La Thành chọn đồ kệ, tủ, bàn, giường cho bé. Nếu ngân sách dư giả bạn có thể vào một số TTTM như Vincom, Tràng Tiền, Big C ngắm ngía một số các đồ nội thất trên đấy (Theo mình nghĩ thì chi phí ở đấy khá đắt đỏ, mà chất liệu, kiểu dáng cũng bình thường thôi)
Nếu làm theo cách 2 thì cũng có cái lợi là được tư vấn phương án mặt bằng hoặc phối cảnh 3D (trước mình đã dùng dv thiết kế), nhưng đặt đồ + thiết kế thì phải mất time hơn, chắc là tầm 7-15 ngày. KTS sẽ tư vấn chất liệu nằm trong ngân sách của bạn để phòng đẹp, có sự thống nhất, bố trí khoa học hơn.
Bé nhà bạn 2t, tuổi nghịch ngợm lại chưa nhận thức được hết nên sẽ hay va chạm vào các đồ. Anh KTS trước có tư vấn cho mình là nên trách không làm các góc nhọn, sắc trong phòng bé, dùng sơn loại tốt, có thể lau tường nếu trẻ vẽ bẩn, ánh sáng hợp lý, đồ nội thất tuỳ giới tính anh ý sẽ tính, dùng sàn gỗ thì đảm bảo sk hơn thảm, bé nhà mình ngã hoài mà cũng không sợ đau :D
Mẹ nó thử nghiên cứu xem nhé ;;)
Ban đầu đến bữa cơm mình cho bé ngồi lên ghế, tự cầm bát, thìa, cho bé một ít cơm (lấy chỗ cơm mềm) để bé tự ăn. Bé ăn được bao nhiêu thì ăn, chủ yếu mình tập cho con thói quen cầm bát, lấy thìa xúc cơm thôi mà. Quan trọng bạn phải hướng dẫn bé cách cầm thìa và xúc ăn như thế nào, tay bé chưa khéo để xúc phát ăn ngay đâu :D, sẽ vung vãi lung tung, hoặc có lúc cầm thìa không được bé sẽ bốc tay luôn.
Sau một thời gian bé tay bé thạo hơn rồi, thì mình cho bé ăn rau, canh, nước tào phớ, đậu phụ (trần qua nước nóng, hoặc sốt nhẹ với cà chua)... để ý xem món gì bé thích thú, bé sẽ hào hứng ăn hơn. Ăn từng ít một, đừng nóng vội.
Khi con đã ăn cơm trắng và canh được rồi mẹ nó tập cho con ăn các món thịt: Thịt chim bồ câu (làm sạch, róc lấy thịt, thái nhỏ phi với nước mắm ngon), thịt bò (sốt với cà chua), tôm (mua loại tôm nhỏ rang thơm lên, bỏ đầu vì đầu hơi cứng bé ăn chưa quen), hải sản như cua, ghẹ bé nhà mình cũng thích ăn vã,...
Bé nhà mình giờ đã quen, đưa bát là đòi xin thức ăn và lấy thìa ngồi tự xúc. Mặc dù chỉ tự ăn được 1/3 lưng cơm nhưng rất hứng thú. Mẹ nó thử tập theo thói quen như trên xem sao nhé.
Lưu ý một chút:
- Trước khi con tự ăn cơm được thì vẫn phải ăn các bữa chính như bình thường để con khỏi đói và đủ chất, cách tập cho ăn cơm như trên chỉ là phụ thôi.
- Tập nhai là việc đặc biệt quan tâm nhé, có nhai được bé mới chịu ăn cơm. Để bé quen với việc tập nhai thì mẹ chịu khó cho con ăn hoa quả thái miếng, nhắc con nhai chứ đừng nuốt chửng, cho con ăn mì tôm, mì gạo, nui, bánh đa nấu, bánh canh (món này có bán từng túi nhỏ ở siêu thị ý, mẹ mang về nấu với nước + thịt xương bé cũng rất thích ăn), nhớ đừng thái quá nhỏ để lợn gợn cho bé nhai.
- Vì bé chỉ tập một thói quen nào khi bé hứng thú nên mẹ nó chú ý xem con không thích ăn gì thì đừng cho con ăn thường xuyên món đấy, kể cả món bé thích thì cũng chỉ cho ăn có chừng mực và ngắt quãng, khi ăn lại bé vẫn thích thú thay vì cảm thấy ngán.
Chúc mẹ nó thành công.
Bất công quá...
Nhiều khi mình cũng luôn tự hỏi tại sao? tại sao? Nhưng chung quy lại là do thói ích kỷ, thiếu trách nhiệm, quan tâm của các đức ông chồng. Thôi thì đành sống vì con và bản thân. Ai bảo mình yêu chồng làm chi.
Người ta nói, điều đau đớn nhất trên đời không phải mất đi ai đó quan trọng mà là mất giá trị của chính bản thân mình. Cứ đấu tranh, sống, cố gắng và chiến đấu nhưng đừng làm mất "chính mình" các mẹ ah.
Hy vọng mẹ nó tìm được người tư vấn hợp lý!
Về việc khám thai: Để theo dõi tình trạng sk của bé, 1 tuần nữa em có thể đi khám để xem có tim thai chưa. Thường tim thai sẽ có trong khoảng từ 5-9 tuần đầu nhé.
Sau đó đợi đến tuần thứ 12-13 đi siêu âm 3D để xem độ mờ da gáy, để xem khả năng mắc các dị tật thai nhi cao hay không. Bác sỹ sẽ cho biết kết quả hoặc kết quả được ghi trong kết luận siêu âm nhé.
Sau đó đợi đến tuần 16-18 siêu âm 2D, nếu độ mờ da gáy quá lớn (đã có từ lần khám trước, cao là >3) thì sẽ được BS khuyên làm xét nghiệm sàng lọc trước sinh Triple Test để dự đoán xác suất mắc các hội chứng down. Nếu tỷ lệ này cao thì cũng đừng vội lo lắng và hãy nghe theo lời khuyên của BS nhé.
Đến tuần 21-23 siêu âm 3D để phát hiện hình thái thai nhi có dị tật gì không (tim, phổi, thành bụng, các dị tật ở mặt,...)
Đến tuần 32 siêu âm để kiểm tra tình trạng sk thai nhi, sau tuần 36 BS có thể yêu cầu khám định kỳ hàng tuần vì sắp sinh rồi mà.
Trên đây là những lần khám quan trọng, ngoài ra có điều kiện 1 tháng em có thể đi siêu âm 2D 1 lần.
Trong quá trình mang thai, khi đi khám BS sẽ kê thuốc sắt, canxi hoặc một số thuốc bổ em nhớ thực hiện theo và uống đều đặn.
Em có thể vào các Bệnh viện sản HN, phụ sản Trung ương, Bạch mai, hoặc có điều kiện thì khám ở Việt Pháp, Vinmec,... hoặc các phòng khám tư có uy tín (56 Hai Bà trưng, Phòng khám bác sỹ Ánh, bs Thuý ở Vạn Phúc, bs Vỹ ở dốc BV Phụ sản, ....)
Yên tâm dưỡng thai đừng quá lo lắng nhé để chuẩn bị cho một em bé khoẻ mạnh, đáng yêu chào đời!
Trước khi mua tớ cũng tìm hiểu các loại máy sấy và sưởi. Mẹ nó không nên mua máy sấy kèm sưởi chỉ tầm Cố một chút thì bạn mua hẳn máy sưởi dầu (thị trường có nhiều loại giá từ 1,5tr - 6tr), dạng máy sấy gián tiếp, không trực tiếp đốt không khí sinh ra nhiệt sẽ hạn chế khô da, hay các bệnh về hô hấp.
Mẹ nó tham khảo nhé.
Đêm nào nó cũng khóc đỏ mắt vì quá nhớ chồng dù nằm bên kề bên nhưng sao thấy xa cách quá. Như có một khối băng lớn làm nó và chồng không thể nào gần nhau được. Ngày trước nó chưa từng nghĩ lại yêu chồng đến vậy, yêu thì sống với nhau mà không yêu thì chia tay. Nó vẫn luôn một mực khẳng định như vậy. Nhưng giờ nó có một con và đang bầu tập 2, nó lại càng yêu chồng nhiều hơn. Còn chồng thì... chắc đã hết yêu nó?
Dạo này nó đọc nhiều tâm sự của các bà vợ có chồng ngoại tình, nó khóc tức tưởi như thể mình là nhân vật chính. Họ cũng còn may mắn hơn là hàng ngày chồng vẫn yêu, vẫn nắm tay, vẫn quan tâm đến vợ. Chồng họ biết xin lỗi khi mọi chuyện không còn là bí mật. Nhưng chồng nó thì khác... Chồng chọn cách sống cuộc sống của riêng mình. Chồng đi sớm về khuya ư, đó không phải việc của nó, thích thì đi thôi mặc vợ ở nhà rối bời với trăm ngàn lý do tự nghĩ ra, trăm ngàn mũi kim đâm vào tim vì cảm giác thấy tủi hờn cho thân phận.
Chồng chỉ hôn con gái, có lẽ đó là vì "chúng ta sống với nhau chỉ giằng buộc ở đứa con" thôi. Đại bàng của mẹ vẫn lớn lên từng ngày. Mẹ xin lỗi vì đã khóc rất nhiều kể từ khi mang thai con. Nhiều lúc mẹ cảm thấy mình thiếu lòng tin và sự dũng cảm để đương đầu với quyết định xa ba con...
Nó mới viết cho chồng một email, nhưng sau khi đã gửi đi nó biết mình đang nuôi một hy vọng không tưởng. Từ nay trở đi nó chỉ nên làm bạn với cây bút, quyển sổ và máy tính. Nó không thể giãi bày hay mong chồng hiểu những gì nó đang trải qua.
Nó nhớ có một lần đem con về ngoại và bắt chồng phải chọn lựa. Chồng về nhà với 2 chiếc nhẫn cưới nó đặt trên bàn trước khi về. Chồng đeo vào tay vợ 1 chiếc, vợ đã đeo cho chồng chiếc nhẫn còn lại và nói đừng bao giờ tháo nó ra trừ khi chồng không còn yêu vợ... Và sau này, đã từ rất lâu vợ cũng tháo nó ra vì không còn đủ tự tin để đeo nhẫn cưới một mình.
Nó cứ hỏi chồng "Anh còn yêu em không" làm chi khi mà mọi hành động và cư xử của chồng đều đã cho câu trả lời. Nó vẫn tự dối lòng thế thôi và vẫn uôn ấp ủ một hy vọng...
Còn hơn 5 tháng nữa thôi là con sẽ chào đời. Mẹ sẽ tìm một công việc, một chỗ ở mới cho ba mẹ con rồi trả lại ba con cuộc sống tự do mà ba vẫn muốn...Chị con sẽ đến lớp, hàng ngày mẹ sẽ về sớm chăm con. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu mẹ cũng cố gắng để chúng ta được ở bên nhau thật hạnh phúc con ạ...
****
Trong đầu nó lúc nào cũng thôi thúc những ý nghĩ như thế. Nước mắt nhoè nhoẹt rơi, lấy tay vội gạt ra rồi thì thầm "mình không muốn con bạn nhìn thấy hai con mắt đỏ ỏng của mình". Đường phố thật đông, đèn sáng chưng trong đêm mưa lất phất. Chiếc xe cọc cạch chậm rãi lạc lõng giữa những làn đường cao tốc. Mong một ngày tới, nó sẽ quên được anh...
Đã qua ngày giáng sinh sau 3 năm cưới nhau. Ấm áp đâu chẳng thấy chỉ thấy lòng tê dại, biết kêu ai bây giờ. Ngoài kia, họ ôm nhau thật chặt, tay nắm tay làm nỗi nhớ ngày xưa lại ùa về, nén trong lòng đau quặn.
***
- Mày đến đâu rồi? Tao đang ở cafe Max, chỗ mấy đứa vẫn ngồi ăn kem
Nhắn tin xong nó rút tất tay để trong cốp rồi từ từ bước vào quán. Chưa được mấy tháng mà cái bụng đã cảm giác lệ khệ, vướng víu. Nó chọn một chỗ ấm áp chỉ giành cho 2 người. Bóc một gói hướng dương ngồi tí tách. Chợt nhớ lâu chưa gọi cho ba mẹ (chồng) hỏi thăm...
- Mẹ ah, con đây. Nó buồn nhưng vẫn cố lấy giọng tưng hửng để chào niềm nở.
- Mẹ khoẻ lại chưa ạ, bố con sao rồi?
- Tụi con khoẻ không? mẹ đỡ nhiều rồi, bố con cũng vậy
- Vậy thì tốt rồi. Con bận bịu quá hôm nay mới gọi cho mẹ được
- Công việc dạo này thế nào con? C nó có chăm chỉ làm ăn không? Con phải khuyên nhủ nó, phải đi giám sát để khỏi làm mất lòng khách hàng
- Dạ, nhà con vẫn đi làm đều. Các công việc đấy cũng chỉ mình nhà con làm được thôi. Con cũng bảo anh rồi.
...
Nó huyên thuyên nói như thể chẳng có cục tức trong lòng, nhỡ đâu mẹ nhận ra lại hỏi, lại lo lắng. Vì từ khi nó nói yêu chồng, nếu chồng còn yêu thì đừng làm thế, mà không yêu thì chia tay cho cả hai đỡ khổ. Chồng liền cười khẩy và quát vào mặt nó "Chúng ta còn sống với nhau đến hôm nay chỉ giằng buộc ở mỗi đứa con"...
Nó đã mất quá nhiều nước mắt, lặng lẽ khóc từng đêm, đếm ngày qua ngày và dặn lòng: hãy học cách tự chăm lo cho bản thân, đừng bao giờ đòi hỏi hay sống mơ mộng nữa. Đến khi biết mình mang thai, nó còn muốn bỏ đi đứa con tội nghiệp chỉ vì nó đã hứa sẽ ra đi, còn tạo thêm giằng buộc ở chồng làm gì. Ôi cuộc sống, sao cứ bắt tôi phải thế?
Dạo này nó hay nghĩ quá.
...
Tạm gác tất cả trở lại với con bạn đang co ro ngồi cạnh:
- Mày uống gì? Trời lạnh quá, uống gì cho nóng
- Tao gọi cacao
- Vậy tao cũng uống thế.
Con bạn bắt đầu câu chuyện bằng câu "Sao dạo này mày tâm trạng thế, anh ấy không quan tâm ah"?
***
Quan tâm chứ, anh ý dẫn tao đi ăn nhưng phải là món anh ý thích. Anh ý dẫn tao đi chơi nhưng phải là chỗ anh ý muốn đến. Anh ý mua nhiều đồ cho tao nhưng phải là cái anh có thể dùng được. Anh ý muốn tao để cho anh ấy được tự do và làm điều anh ý thích. Tao cũng được quyền như vậy và sống chỉ nên vì mình thôi, đừng vì một ai khác ...
***
Nó định thầm trong bụng rồi cười trừ:
- Ah thì lâu lâu viết lên facebook chơi. Chứ có chuyện gì đâu.
Nó vẫn đóng chặt lòng mình, nuốt nước mắt vào trong vì nó biết nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Nó sợ tai tiếng. Nó sợ một ngày kia khi mọi chuyện qua rồi, nó vẫn là đứa thật ngu xuẩn vì đã yêu anh và sống vì anh nhiều quá. Nó bị anh bỏ rơi...
- Tao biết rồi. Cuộc sống là như thế. Nếu mày còn chưa lấy anh, tao khuyên mày bỏ quách đi.
- Nếu đúng thế, chắc tao không cần mày khuyên câu này.
Nó biết mình có cảm giác hối hận nhưng nó dám đánh đổi lại cuộc đời lần thứ 2 để được yêu anh hơn thế. Chỉ là nó mạnh mồm và sợ con bạn cho rằng nó yếu đuối.
Hết chuyện này sang chuyện khác. Con bạn mình kể chuyện ba mẹ nó ly dị, chuyện gia đình nó, các anh chàng đang cưa cẩm nó, chuyện học hành, chuyện áp lực công việc,... Đâu phải chỉ mình mày mới đang đau buồn thôi đâu, đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Nó còn hạnh phúc lắm vì nó còn có cha mẹ đầy đủ, được lớn lên trong tình yêu thương, nó còn có 2 đứa con. Cứ thế, nó cũng mở lòng ra đôi chút, bộc bạch "tình thế nguy nan" của mình. Nó muốn ly hôn.
Sau tất cả những gì trải qua, dù chỉ là mình nó tự suy luận nhưng nó không tìm ra cách nào lý giải hay hơn để không quy kết cho chồng cái tội không trung thực, không tôn trọng vợ, không bao giờ để ý đến suy nghĩ của vợ dù chỉ một lần. Có đôi khi, nó chỉ thèm một câu hỏi thăm, một cái vuôt ve xa xăm, một hành động quan tâm mà không đặt quyền lợi của chồng ở trong đấy. Nó thèm những thứ chồng chẳng bao giờ dành cho mà chỉ làm như ban ơn. Vui thì chồng đưa đi chơi, không vui thì chồng bảo "đi ra"... Theo lời chồng, em sẽ đi xa... Xem chừng khoảng cách tâm hồn và tình cảm của chúng ta ngày một lớn rồi chồng ạ.
Hai đứa đều có tâm trạng buồn. Một đứa không muốn lấy chồng, còn một đứa muốn ly hôn mặc dù còn quá yêu và thương các con. Mải mê với chuyện trò, hết 2 gói hướng dương, 1 gói hạt dẻ, 2 cốc cacao, tổng thiệt hại 165k (^^). Hai đứa hẹn ngay thi xong lại gặp mặt rồi tách nhau hai ngả đi về.
Trời về đêm càng lạnh. Nó cảm thấy nhói đau trong bụng như đứa con phản ứng với thái độ gay gắt của mẹ. Con có muốn nói gì với mẹ chăng? Đường về nhà mẹ chỉ mong thật xa, xa... để mẹ không phải đối diện với bố con, đối diện với sự im lặng và khoảng cách quá lớn.Nó bật khóc, nước mắt cứ chảy dài mãi không sao ngăn được...
Đường phố dần thưa người, trời mưa họ lướt đi thật nhanh để về với gia đình, về với tổ ấm thân thương. Còn nó? nó sẽ đi đâu về đâu ....
Cám ơn mọi người đã chia sẻ. Nhưng cách này mình cũng đã thử rồi. Mỗi lần cãi nhau, kể cả là chồng sai bét thì mình vẫn tìm cách làm lành, vì mình trân trọng từng khoảng time sống bên nhau. Sống thế nào thì cũng chỉ có mấy chục năm tại sao phải giận dỗi kéo dài.
Nhưng nấu cơm có khi chồng chẳng ăn, hoặc ăn cũng chẳng ngồi ăn chung đâu, ôm chồng chồng đẩy ra,... tức là mọi sự quan tâm ư? đều thờ ơ và tỏ ra không cần thiết. Cứ thế về lâu về dài anh sẽ nghĩ mình cần anh ý quá !!! Đúng là mình đã quá yêu, quá tin tưởng, quá nghĩ cho anh ấy, cho hạnh phúc của gia đình nên nhẫn nhịn, nên im lặng để giữ hoà khí, có lúc cũng bùng lên đấu tranh nhưng tất cả đều vô vọng...
Phải quyết định sinh con tập 2 xong ly hôn chồng là quyết định thật khó khăn với mình. Người ta chỉ ly hôn khi không còn yêu nhau nữa, nhưng cứ sống trong nghi ngờ, thiếu vắng sự quan tâm, lắng nghe, thiếu sự tôn trọng thì mình không thể chịu được. Thà mình xa nhau, không ngày ngày phải chứng kiến, nghe những lời như thế thì tình yêu vẫn còn và đẹp.
Đọc topic này, mình cảm thấy buồn ghê gớm. Cũng định không viết lời nào nhưng lại muốn viết, nếu có đi lạc với nội dung của chủ đề các mẹ thông cảm cho cảm xúc của mình lúc này.
Mình cố lục tìm trong quá khứ suốt 4,5 năm nay, 1,5 năm yêu và 3 năm cưới để chọn lọc ra những thói quen, sự quan tâm của chồng giành cho mình mà càng tìm càng thấy đau... Mình bầu có thèm gì chồng cũng không quan tâm, kể cả ốm đau cũng rất hiếm khi được hỏi hay được chồng mua/ nấu cái gì cho ăn.Lúc sắp sinh bé thứ nhất (36w) mình cũng phải vào viện khám từ sáng đến tối, nằm ở giường bệnh 1 mình cứ nghĩ trong giờ làm thì chắc chồng bận không gọi, nhưng hết giờ làm, 7h, 8h tối vẫn chẳng thấy có tín hiệu. Mình đành gọi cho đứa bạn thân mang áo ấm và ít đồ ăn vào. Đứa bạn mình bất bình gọi cho chồng nhưng chồng vẫn bình chân ở nhà ăn uống và còn hỏi vào viện làm gì? Tủi thân chỉ muốn khóc... khóc thật nhiều thôi các mẹ ah.
Đêm ngủ thì hai vc mỗi người một chăn. Thi thoảng chồng lại đi chơi qua đêm, gọi điện không nghe máy hoặc gọi đến lần thứ 2 là tắt máy rồi. Mình cũng chẳng biết làm gì hơn, chờ chồng về sau 1,2 ngày bình tâm thì mình mới nói chuyện nhưng chồng bảo đừng nói nhiều, ần sau vẫn như thế đấy, có nói cũng chả giải quyết được gì...
Quan hệ họ hàng nhà ngoại thì, cả năm chồng chẳng gọi hỏi thăm bố mẹ ngoại lần nào cả, và tất nhiên là cũng ko muốn về bất cứ 1 dịp nào từ cỗ bàn đến dỗ, ma chay. Trong khi anh sống ở Hn gần nhà ngoại ở Hưng Yên, còn quê anh ở Miền Trung. Mẹ mình có gọi cho mình bảo muốn nói chuyện với con rể thì anh ý lẩn tránh, không nghe cũng chẳng gọi lại bao giờ.
Còn nhiều chuyện đau lòng hơn thế, và hơn 3 năm nay mình những tưởng cố gắng nói thì phần nào chồng lắng nghe và sửa chữa nhưng không các bạn ah. Giờ mình đang mang bầu đứa thứ 2 và xác định không nói gì nữa, có sao sống thế rồi chờ sinh xong mình sẽ ly hôn thôi.
Dù đã tìm/nghĩ tất cả các lý do, khuyên nhủ, viết email tâm sự hay nói thẳng với chồng thì cũng chưa bao giờ chồng chịu hiểu. Mình thực sự không hiểu chồng nghĩ gì và muốn gì. Có đôi lúc mình nghĩ tình yêu có lẽ cạn kiệt vì chồng đã có "mối quan tâm" mới, những lúc cãi nhau chồng cũng bảo sống với nhau chỉ vì giằng buộc mỗi vì con...
Hai vợ chồng có công ty riêng, kinh tế không phải quá khó khăn và mình cũng là người giúp đỡ chồng rất nhiều trong công việc, hoàn toàn không phải là người kém tri thức hay sống phụ thuộc. Nghĩ lại và đọc tâm sự của các mẹ mình thấy mình xứng đáng được nhận nhiều hơn thế. Các mẹ thật may mắn vì có được người bạn đời yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ. Hãy sống yêu đời, lạc quan vì điều đó.
Cám ơn các mẹ đã cho mình viết một vài dòng tại đây.
Hix, đúng là con mẹ nó như thế là quá ổn rồi. Bé nhà mình 8thang20 ngày rồi mà có hơn 8kg, đang mọc răng còn ko ăn gì đây :(
Mình đã dùng nhé. Nói chung là tay cầm chắc chắn, lau nhẹ nhàng, tuy nhiên, đầu chổi hơi ngắn 8-} . Nói chung mua cũng Ok bạn ạ. Mình mua cũng vào đợt giảm giá, hình như có 400k.
Mẹ này nói đúng quá. Mình may mắn lấy chồng mà gđ chồng khá thoải mái (gđ chồng người miền nam trung bộ). Theo mình thấy thì gia đình miền trong sống thoải mái, ít "hủ tục", "phong kiến" như ngoài bắc. Đơn giản chuyện tiền mừng nhé, có thì cho, không có thì thôi, không sao cả :Smiling:, quan trọng là anh em sống với nhau như thế nào.
Đôi lúc, vợ chồng mình cũng hục hặc chuyện chi tiêu cho gia đình hai bên: đám cưới, mừng thọ, tiền thuốc thang bố mẹ, nuôi em ăn học,... nhưng khi chuyện qua rồi mới thấy chồng cư xử như vậy cũng có cái lý riêng mà mình chưa hiểu, mà khi hiểu ra rồi thì mình thường nói chuyện với chồng về cách nghĩ của mình để hai bên cùng biết và san sẻ.
Đàn ông có vẻ không thích nhắc nhiều, họ thích làm trái ý mình hơn :Thinking:. AX nhà em thế là giỏi lắm rồi.
Mèo nhà chị được 6,5tháng rồi, con gái mà nghịch lắm :D. Mà bé nhà em là gái hay trai?
Sướng nhé, chị muốn rồng con mà cuối cùng lại nhỡ...ra mèo con mất rồi hiihi. Nhưng có con rồi thì con nào cũng vui hết.
AX chị không phải khen chứ nhưng mà đi chợ khéo hơn vợ, nấu ăn ngon hơn vợ, gọn gàng, lại khéo tay nữa... mà vẫn bị chị chê :)) . Đôi khi thấy mình mà chăm là AX lười ngay, nên thi thoảng mình cũng lười một tý :D. Nhưng mà chồng cứ quan tâm, yêu vợ thương con là được rồi, chăm việc nhà hay không còn do tùy tính người nữa em ạ
Ừ, cứ vui khỏe lên em ạ :Battin ey:.