Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
13 Năm Không Gặp
Cám ơn em, "Đúng thật là ...đến nơi bình yên để cầu bình yên" .
Chị mong mọi người có thể góp ý cho chị để hoàn thiện hơn trong cách viết. Chị cứ lo giọng văn đặc trưng theo kiểu người miền nam sẽ làm cho một số bạn đọc cảm thấy khó hiểu hoặc dông dài, thiếu logic.
@mọi người góp ý giúp mình nhé. Thanks all,
Em cảm ơn chị, người đã post bài này. Em không đọc chuyện tình mấy khi và cũng chẳng comment bao giờ nhưng nhờ 1 đêm không ngủ mà mới may mắn đọc đc câu chuyện này....Thật sự cảm động , phải nói là như vậy.

Cuộc sống có nhiều chuyện lạ lùng chị ơi. Em cũng trải qua một mối tình dang dở mà có nhiều tình tiết giống thế này nên vô cùng đồng cảm. Từ cách mô tả hành động đến nội tâm nhân vật đều rất thật. Em đọc mà như nuốt từng chữ.

Cái kết như 1 tiếng chuông vang khẽ nhưng để lại nhiều dư âm. Day dứt và dai dẳng . Đến nơi yên bình để cầu bình yên... Có gì đó làm em liên tưởng đến bộ phim 4 mùa về giáo lý nhà Phật của Kim Ki Duk.

1 ngày tốt lành đến với chị !
comment by WTT mobile view
04:20 CH 04/03/2017
13 Năm Không Gặp
Hữu duyên nghìn dặm gặp nhau
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Thực ra Yến Nghi đã tìm mọi cách để liên lạc với Hải Đông, nhưng Hải Đông cứ như biến mất khỏi thế giới. Tuyệt vọng cô ấy đã phải bỏ đi. Chứ với tính cách của Yến Nghi đâu dễ đầu hàng số phận...
Nhiều năm sau này Yến Nghi mới biết Hải Đông đã trở về ngôi nhà cũ, nơi cất giấu nhiều kỷ niệm của hai người; kể cả nhà mẹ của Yến Nghi, nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu.
Hải Đông không phải đơn giản, những việc cậu ấy muốn làm thì chỉ có trời cản.
Các bạn cứ tin rằng những người yêu nhau thật lòng cuối cùng cũng sẽ về bên nhau.
P/s: Vậy nhờ chị mà WTT có thêm 1 member rồi. :)
Lâu nay chỉ đi tàu ngầm. Hnay vì bài viết cua c mà đăng ký vào wtt. Thật sự hơi tiếc nuối cái kết, e đã mong Hải Đông về. Đôi khi vẫn k hiểu sao lúc cô gái biết tin mag thai, thì k báo ngay liền cho HD, biết đâu nó khác...?
comment by WTT mobile view
03:02 CH 04/03/2017
13 Năm Không Gặp
Bốn năm sau.

Từ lúc chuyển lên nông trại của ông sống, chúng tôi như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ở đây không có wifi, sóng điện thoại thì chỗ có chỗ không. Ngoài những điều bất tiện đó ra thì nơi này thực sự là một thiêng đàng. Nếu như trước đây ông và các nhà nông khác chọn chăn nuôi thì tôi với chị lại chuyển hướng sang trồng hoa. Những bông hoa hồng và tulip mang từ Hà Lan về thích nghi rất tốt với khí hậu của Đà Lạt. Công việc hằng ngày của tôi là dậy thật sớm, dạo một vòng qua khu nhà kính cắt những bông hoa đẹp nhất bày ra bàn sau đó chuẩn bị cặp sách cho các con đi học. Tội cho bọn nhỏ vì trường học ở khá xa nên tôi phải đánh thức chúng từ 5h30 sáng. Anh Bin và Heo thì quen giờ giấc rồi nên cứ nghe tiếng đồng hồ báo thức là dự dậy làm vệ sinh cá nhân. Chị thì đang làm bữa sáng cho cả nhà.
Hải Băng được 4 tuổi rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nàng phải dậy sớm đi học. Căn phòng nhỏ chỗ nào cũng toàn màu hồng của kitty, Hải Băng có rất nhiều sở thích giống tôi, thích màu hồng và rồi vật dụng gì cũng phải là kitty mới chịu dùng. Cô nàng cầu toàn và không dễ dãi như chị gái. Khi tôi vén rèm cửa sổ sang một bên, hai mắt nó nheo lại rồi vùi đầu vào chăn khó chịu. Tôi đến hôn vào má nó, gương mặt bầu bỉnh ửng hồng lên vì lạnh. Thích nhất là được ngắm Hải Băng ngủ, nó như một thiên thần. Ngày xưa nếu vì lòng ích kỷ mù quáng mà tôi bỏ cái thai đó, chắc tôi sẽ ân hận cả đời. Sẽ không có được những giây phút bình thản nhìn Hải Băng ngủ như bây giờ.
- Hôm nay Hải Băng phải đi học hả mẹ ?
- Đúng rồi công chúa. Con rất muốn đi học như anh Bin và chị Heo mà, đúng không ? Đến giờ rồi.
- Học giỏi là được gặp cha đúng không mẹ ?
Tôi ngạc nhiên nhìn con bé. Hai mắt nó đang tròn xoe chờ tôi trả lời. Hải Băng còn quá nhỏ, làm sao nó hiểu được câu chuyện của mẹ nó. Tôi cứ tưởng mình cố gắn nhiều hơn vai trò của một người mẹ để nó nghĩ rằng không có cha cũng không sao. Nhưng hình như không phải vậy, càng lớn Hải Băng càng thắc mắc nhiều hơn về cha của nó.
Hải Băng, con có biết mỗi ngày nhìn con mẹ ước mẹ có thể thôi nghĩ về người đó. Mẹ ước mẹ có thể không nhận ra nhân dáng của người đó qua con, Hải Băng chỉ có đôi mắt to tròn giống mẹ, mọi thứ còn lại đều thuộc về người đó.
- Hải Băng, ai nói với con như thế. Muốn làm người lớn là phải học giỏi con à. Cha ở rất rất xa, bên kia đại đương ấy. Không dễ gì để tới nơi đó đâu. Muốn gặp là con phải đi xa nhà, xa mẹ và anh chị. Nên khi nào con lớn đã.
Tôi cố tình nói nhiều cho Hải Băng hiểu chứ thực ra tôi cũng không biết phải nói như thế nào là dễ chấp nhận nhất với một đứa trẻ. Hải Băng rất quí anh chị, nó sẽ không đồng ý đi xa.
- Thôi không mè nheo với mẹ nữa. Mẹ ẵm ra ngoài nè.
Bốn năm rồi, Hải Đông anh có từng nghĩ sẽ đi tìm em để giải thích cho em biết sao anh lỗi hẹn, anh có biết sự tồn tại của Hải Băng, anh có biết em phải khổ sở như thế nào sống qua từng ngày không có anh; Bốn năm rồi, dù trong lòng có bao nhiêu khúc mắc thì cũng phải tự nguôi đi. Hải Đông, anh phải sống thật hạnh phúc để em biết được những tháng ngày dài em phải chịu đựng là không vô nghĩa.
Em hi vọng, một ngày nào đó. Trên thảo nguyên này, chúng ta sẽ được gặp nhau. Không phải để trả lời những câu hỏi, là để bù đắp cho những năm tháng phôi phai và chờ đợi của em.

---Hết---
07:55 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Tôi ở đó thêm 2 ngày nữa. Tâm trạng rối bời. Chị chìa vào tôi một cốc sữa nóng, 2 ngày rồi toàn uống sữa. Cái mùi sữa sộc vào mũi làm tôi nôn ra luôn ly sữa buổi sáng. Thảm hại…
Buổi chiều hôm đó chị đưa tôi về nhà chị. Má tư đang ở Đà Lạt gần 2 tuần, chị để tôi ngay ngắn trên giường, bật máy lạnh, trùm chăn cho tôi cẩn thận rồi tới trường đón Heo. Hai chị em vẫn tiết kiệm lời với nhau từ cái hôm ấy, nhưng thật tâm tôi hết giận từ lâu rồi khi nhìn thấy chị vất vả vì những sai lầm ngốc nghếch của mình. Đôi lúc muốn níu chị lại nói gì đó mà không hiểu sao chị cứ vội vàng như muốn né tránh.
Tôi có nên nói chuyện này cho Hải Đông biết không? Chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi con của mình, nhưng còn Hải Đông, liệu anh ấy sẽ đón nhận nó như thế nào. Là im lặng, là chối bỏ, là miễn cưỡng đồng ý hay sẽ như thế nào? Làm sao tôi có thể mở lời. Một người phụ nữ như tôi vốn dĩ có thể đầy kiêu hãnh bước đi qua bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của người đời giờ phải rơi vào tình huống như thế này. Tôi không cam lòng, chắc chắn Hải Đông cũng như mọi người, cũng xem nhẹ tôi khi biết chuyện này.
Ở nhà chị được 3 ngày thì cảm thấy mình không thể nán lại thêm được nữa. Công việc cứ ứ đọng, mà tôi thì không thể lấy lý do gì để nghỉ thêm. Ngày thứ 4, tôi ăn uống hầu như bình thường trở lại, chỉ là thỉnh thoảng vẫn buồn nôn. Chị bảo để chị đưa đi cho an tâm, nhưng tôi muốn tự đi. Tôi đến thẳng cty, ưu tiên thu xếp những việc cần gấp. Những việc có thể giải quyết qua điện thoại và email được tôi note lại cẩn thận mang về nhà làm.
Chiều hôm ấy tôi ghé qua nhà, căn nhà vẫn ngổn ngang từ tuần trước. Vừa mở cửa ra tôi dẫm chân lên một sấp bưu phẩm dày cộp nhét ngay dưới cửa chính. Ai gởi cho mình ?
Tôi cúi người nhặt lên. Trên phong bì có dán tem từ Đức, là Hải Đông. Mấy ngày rồi anh ấy không nhắn cho tôi thì ra là muốn gởi thư, chưa bao giờ tôi nhận được lá thư tay nào từ Hải Đông, cảm giác hồi hộp vô cùng.
Khi chưa mở hết phong bì lớn, vài tấm hình kích thước nhỏ hơn lọt ra ngoài rơi xuống ngay dưới chân tôi.
Là hình Hải Đông với một cô gái người Việt, tất nhiên không phải tôi.
Đó không phải thư của Hải Đông.
Tôi run run mở hết ra xem tất cả những gì bên trong.
Là răng đe
Là chia cắt
Là thách thức
Là khuyên giải
Là yêu một người phải vun đắp cho tương lai người đó.
Tôi phải quên Hải Đông để anh ấy có một tương lai tốt đẹp với cô gái trong hình ? Còn tôi ? Còn con của chúng tôi ? Ai cho nó tương lai ?
Tôi sẽ mang tất cả mọi chuyện này đi nói cho Hải Đông biết. Rằng có người cố tình chia rẽ chúng tôi, rằng tôi và con sẽ chờ anh ấy, bao lâu cũng được, rằng những cái hình kia không phải là thật,…
Ai cho bà ấy có cái quyền phán xét hạnh phúc cả đời tôi. Tôi không xoay chuyển được càng khôn, nhưng vận mệnh của tôi phải do tôi nắm trong tay.
Cho đến lúc sắp rơi xuống vực thẳm tôi vẫn là một đứa ngang bướng và cố chấp như thế.
Tôi lập tức gọi điện cho Hải Đông,…
Số máy không tồn tại….
Viber, facebook,…đều bặt vô âm tín
Là chuyện quái gì đang xảy ra ?
Tôi ngã quỵ, một lần nữa đau đớn. Khóc cũng không khóc nổi.
Một lần nữa, tôi phải chào thua cái gọi là số phận. Sau một lần vấp ngã, những tưởng mình được trưởng thành, nào ngờ vẫn là một đứa con gái sốc nỗi, buông thả. Cứ tưởng tình yêu là tất cả, làm được phép màu. Nào ngờ đâu…
Không cần trốn tránh em, em tự đi được.
Tôi gượng dậy, cẩn thận gói lại tất cả những thứ vừa chứng kiến rồi mang đốt đi…Từ bây giờ tất cả những gì thuộc về Hải Đông sẽ không còn tồn tại nữa.
Buổi tối hôm ấy, tôi đề nghị được nói chuyện nghiêm túc với chị :
- Em muốn chuyển lên Đà lạt sống hẳn, chị có thể đi cùng em ?
- Em có thể đi được bao lâu ?
- Em ở đó cả đời, không đi đâu cả. Em sẽ dành thời gian còn lại của mình chỉ để nuôi dạy bọn nhỏ.
Chị im lặng một lúc rồi bỏ ra ngoài vườn hồng, hình như là đang nói chuyện điện thoại với má tư.
Vài hôm sau tôi trở về nhà thăm mẹ, vừa nhìn thấy tôi mẹ hốt hoảng.
- Sao mà mặt mày xanh như tàu lá chuối vậy con ? Lại đi công tác à ? Hay bị ốm ?
- Con bị cảm vài hôm, không sao mẹ.
Tối hôm đó tôi bảo ba sang phòng mình rồi ôm mẹ ngủ cả đêm. Lâu rồi không được ôm mẹ như vậy. Khi đèn tắt mới dám để nước mắt tuôn ra.

Không biết mẹ sẽ như thế nào khi biết tin này, trong khi tên của Hải Đông bà còn chưa nghe qua. Mẹ, cuối cùng thì con cũng không khá lên được mẹ nhỉ. Con vẫn là đứa nông cạn, sai lầm và thất bại,…làm người phụ nữ đỉnh đạt không được bao lâu mẹ ạ. Mẹ có thể xem như chưa từng sinh ra con có được không ? Nếu có kiếp sau con sẽ đến tìm mẹ để báo hiếu, để xin mẹ tha thứ. Mẹ đừng giận khi ngày mai ngày kia, nhiều ngày sau nữa không gặp con. Con hứa với mẹ con vẫn sống, chỉ là con phải sống theo cách của con. Có lẽ điều hạnh phúc và ngọt ngào mà con được nếm trải lâu nhất trong cuộc đời này đó là được làm con gái của mẹ, thật đấy !
Hôm sau thức dậy, trong lúc mẹ ra khỏi phòng tôi đã bí mật để một bức thư trong tủ của mẹ cùng một cái hình hai mẹ con cười tươi trong bữa tiệc tất niên của cty tôi. Rồi đi thẳng đến bệnh viện...
07:48 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Số phận!

Thời tiết dạo gần đây kỳ lạ đến khó hiểu. Đang là mùa nắng mà bỗng chốt mưa như trút nước. Tôi hứng trọn cơn mưa bất ngờ đó khi đang đi thị trường ở một khu chợ vải trong trung tâm thành phố. Tìm được một mái hiên, tôi nép vào đó khó nhọc hít thật sâu trong từng hơi thở. Mùi nhựa đường bốc lên nồng nặc, những cơn mưa đầu tiên luôn mang cái mùi khó chịu như thế. Tôi lấy điện thoại ra, giờ này Hải Đông đang ngủ như tôi vẫn muốn nói cho anh ấy biết là tôi đang bị trúng mưa như thế nào. Người thì ẩm ướt, đầu đang căng cứng, lưng ê ẩm,…chẳng hiểu được. Bình thường mình vốn thích mưa. Cảm thấy không thể đứng nổi nữa nên tôi mặc kệ trời đang mưa to, đi thêm một đoạn nữa là đến bãi xe rồi. Tôi vào xe chạy thật nhanh về nhà.
Cả đêm hôm đó tôi sốt, không muốn làm phiền chị vì đang khuya mà nhà chị cũng cách nhà tôi khá xa. Mở cái túi thuốc của mẹ ra, tôi thấy có mấy viên thuốc cảm cúm, hạ sốt. Tôi vội vàng uống ngay, được một lút thì ruột gan cồn cào như đang đun nước sôi mới sực nhớ chiều chưa ăn gì. Nằm vật vã đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.
Tôi chẳng dám nói tình trạng của mình với ai, giờ nói ra chỉ có bị la mắng thêm thôi. Cố lê người dậy uống ít nước mà chân tay cứ như liệt không chịu nghe điều khiển. Rồi ngủ thiếp đi một lúc đến khi chị đến. Mặt hầm hầm không nói gì, xách tôi bỏ vào xe mang đến bệnh viện. Khi tôi bảo có làm sao đâu mà đi bệnh viện, lúc đó chị mới mở miệng mắng tôi.
Bác sĩ để tôi nằm ở phòng cấp cứu truyền nước biển, tôi kêu tôi đau bụng nên bác làm thêm vài xét nghiệm, có cả siêu âm. Một lúc sau, tôi không còn cảm giác mê man nữa nhưng vẫn không ngồi dậy nổi, bác cầm một xấp tài liệu đến trước mặt tôi. Nó không phải là tài liệu thông thường, đó là hồ sơ phán xét cuộc đời tôi, là cánh cửa mở ra cho tôi lao vào một hố sâu khác.
Ông bác sĩ già, tóc lơ thơ, đang có dấu hiệu bị hói đầu. Mặc một bộ blouse trắng rộng quá khổ :
- Cô có biết mình có thai không mà không chịu giữ gìn sức khỏe. Để sốt cao rồi còn tự ý dùng thuốc.
Tôi nuốt nước bọt, trợn tròn mắt ngậm từng lời của ông bác sĩ già. Chưa bao giờ tôi thấy vị bác sĩ nào có gương mặt tối sầm như thế
- Tôi có thai. Bác có gì chắc chắn. Tôi làm sao có được. Bác có biết…
Tôi lặng người…là hôm đó. Tại sao mình chỉ nhớ về nó như một cái hôn, tại sao… nhẹ đưa tay xuống bụng, tôi còn không tin vào những gì đang xảy ra. Gần một ngày không ăn gì nó còn kêu lên vì đói, làm gì có đứa bé nào tồn tại trong đó được. Tôi nhìn sang chị, hai mắt chị đã chuyển thành hai đóm lửa đang chuẩn bị thiêu đốt tôi. Chị lạnh lùng :
- Bao lâu rồi ?
- Bốn tuần. Ông bác sĩ vẫn giữ cái giọng khó khăn.
Khi ông ta vừa bỏ đi thì chị quay sang giường, áp sát vào tai tôi : « Bỏ nó đi ! »
Câu nói của chị như ngàn mũi kim cùng một lúc nhồi vào tim tôi, đau buốt. Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn vào chị. Con người này vốn dĩ thân thuộc với tôi biết bao nhiêu cho đến khi chị thốt ra câu nói đó, tôi cảm thấy ghê sợ. Không muốn ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, tôi cảm thấy không thể thở được.
- Chị bị điên rồi. Em sẽ không bao giờ…
Tôi nhìn chị bằng tất cả sự căm phẫn trong lòng. Cho dù chị không thích Hải Đông, thì đó cũng là con của tôi. Sao chị có thể ít kỷ như thế. Nước mắt đã nhòe đi khắp khuôn mặt tôi, thấy vậy chị cũng im lặng. Không chờ những giọt nước biển cuối cùng đi qua tay, tôi tháo băng đính rút mạnh kim ra. Một vệt máu bắn vào tấm drap giường bệnh trắng tinh. Đau buốt, chị cũng mặt kệ tôi.
Loạng choạng bước đi, cổ tay rỉ máu tôi vẫn ôm chặt bụng mình sợ rằng một thiên thần sẽ bay đi mất. Tôi cố gắn đưa tay với lấy thanh vịnh bằng inox ở hành lang để lấy đà rướn người bước tiếp, lạnh buốt. Những bước chân cố gắn cuối cùng trước khi ngã sập xuống sàn.
07:46 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Thượng đế sắp đặt cho mỗi người cơ hội như nhau, chỉ là con người mê muội không nhận ra ân huệ của ngài mà thôi.

Những ngày tiếp theo sau đó, dù bận rộn với công việc nhưng tôi vẫn mong ngóng những dòng tin nhắn ngắn ngủi của Hải Đông. Sau 2 tháng nghỉ phép thì chắc việc nhiều như núi.
Diệu Hùng gọi cho tôi vào giờ ăn trưa của ngày thứ 5. Mới vừa nhớ ra hôm nay là ngày anh ấy về VN sau chuyến đi Trung Quốc. Mấy ngày hôm nay khi Diệu Hùng nhắn tin, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng những gì sẽ nói với Diệu Hùng. Tôi sẽ nói thật cho anh biết là tôi đang yêu Hải Đông. Tôi không được phép và cũng không cho mình cái quyền lãng phí thời gian và tình cảm của anh ấy. Diệu Hùng thực sự là người đàn ông tốt, nếu cô gái nào được anh ấy yêu thì đó hẳn là một cô gái hạnh phúc. Chắc anh ấy sẽ không buồn đâu, còn tôi chỉ có làm như vậy tôi mới thấy mình thoải mái mỗi khi đối diện với tình cảm của Hải Đông và vì khi yêu một người thì trong tâm đã không còn khoảng trống nào cho một ai khác.
Hi vọng Diệu Hùng sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này vì chúng tôi vẫn phải làm đồng nghiệp của nhau.
Hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở một nhà hàng mà tôi đặt bàn trước. Mọi chuyện xảy ra đơn giản hơn tôi tưởng. Tôi hỏi Diệu Hùng về cảm giác của anh ấy để chắc chắn rằng bản thân mình không muốn làm buồn lòng anh ấy.
Diệu Hùng bảo : « Anh rất quí sự thẳng thắng của em. Thực ra khi vừa mới gặp lại anh đã đoán biết được phần nào câu chuyện. Ánh mắt của em chẳng thể giấu được chuyện gì, em đang hạnh phúc. Anh không thể nào làm gì khác đi khi em đang hạnh phúc. »
Anh ấy chuẩn bị cho tôi một món quà, anh bảo anh không biết được có ngày hôm nay và dù như thế nào anh vẫn muốn tôi nhận. ‘Nó thuộc về em như tình cảm mà anh đã dành cho em’. Một cái đồng hồ đã được chỉnh dây vừa với cổ tay tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay của Diệu Hùng, nhìn sâu vào ánh mắt triều mến của anh ấy.
- Diệu Hùng, em thật sự cám ơn anh. Anh không biết em đã vui như thế nào khi anh dễ dàng chấp nhận chuyện này. Em biết anh đã trải qua nhiều chuyện buồn, em không muốn đây lại là một câu chuyện buồn khác em mang đến cho anh. Dù anh có muốn hay không em vẫn sẽ thường xuyên giữ liên lạc với anh như trước giờ nhé ?
Cơ duyên thật ngắn, tôi nhớ lại cái ngày mà anh và tôi tình cờ gặp nhau ở sân bay. Thượng đế sắp đặt cho mỗi người cơ hội như nhau, chỉ là con người mê muội không nhận ra ân huệ của ngài mà thôi.
07:44 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Yêu một người có khi chỉ đơn giản là mỗi ngày được nhìn thấy người ta nói cười, tồn tại bên cạnh mình cũng đủ.
Đêm đó chúng tôi không ngủ. Chỉ sợ vừa nhắm mắt lại trời đã vội sáng. Tôi rất sợ khi Hải Đông bảo :
- Em yêu anh. Sau này sẽ rất khổ …vì gia đình anh.
Tôi biết Hải Đông muốn nói gì. Tôi hiểu, tôi có sợ. Không phải sợ trở ngại nơi gia đình, chỉ sợ Hải Đông vì tình yêu chưa đủ lớn mà bỏ rơi tôi. Hải Đông, nếu anh nắm tay em không buông, em tin em có đủ sức mạnh bước về phía trước, đừng để em một mình đánh vật với khó khăn. Em chỉ cần anh luôn ở bên cạnh bao dung em.
- Em không tin. Không ai có thể khổ mãi được. Em khổ đủ rồi.
Tôi cất giấu suy nghĩ trong lòng. Bây giờ nói ra còn quá sớm. Cả hai còn con đường dài trước mặt.
Trời sáng thật rồi, chưa bao giờ mong cho mặt trời biến mất như lúc này.
Chắc tôi sẽ chẳng thể nào quên được trong đời mình đã có buổi sáng chia ly như vậy. Tôi muốn ôm Hải Đông mãi không rời, nhắm mắt lại tôi ước ai đó có thể cho tôi phép màu để chúng tôi không phải xa nhau.
- Anh bay chuyến mấy giờ ?
- Là 23h.
- Khi nào làm thủ tục xong anh gọi cho em nhé.
- Anh sẽ nhắn cho em, khi về đến Đức anh sẽ gọi nhé.
- Sao vậy, ra sân bay anh có làm gì đâu.
Hải Đông không nói gì, hôn tạm biệt tôi và quay người đi.
Hải Đông, khi anh rời đi. Căn phòng ngập ánh sáng, em vẫn ngồi nguyên một chỗ gặm nhắm sự thật rằng chúng ta phải xa nhau…thật lâu, thử thách thật lớn. Em không nhớ rõ mất bao lâu để em có thể đứng dậy trang điểm qua loa và đi làm. Không có anh em cũng chẳng buồn soi mình trong gương.
Yêu một người có khi chỉ đơn giản là mỗi ngày được nhìn thấy người ta nói cười, tồn tại bên cạnh mình cũng đủ. Mà em với anh không thể như thế nữa rồi.
22h. Tin nhắn của Hải Đông :
- Anh làm xong thủ tục rồi.
- Tạm biệt em.
Sáng hôm sau tôi mới đọc được vì trước đó tôi đã tắt điện thoại. Chứ không tôi chẳng thể làm gì mà cứ nhìn chằm chằm chờ nó sáng lên.
Chuyến bay thẳng từ VN đến Đức mất khoảng 14 giờ đồng hồ. Hôm đó đã là thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của tôi trong tuần.
Ngày đầu tiên xa nhau thật dài thê lương. Trở về nhà nhìn chỗ nào cũng thấy Hải Đông, tiếng nói tiếng cười vẫn rộn vang làm đầu óc tôi như muốn nổ tung.
Đến sofa ngồi, tôi thấy Hải Đông và tôi đang tựa lưng vào nhau :anh ấy chơi game còn tôi đọc tin tức. Đến bếp nấu súp, tôi cảm giác được Hải Đông đang ôm tôi từ phía sau rồi thì thầm vào tai nói yêu tôi. Mùi hương đó vẫn ở ngay đây, quấn lấy tôi. Lúc ngọt ngào, lúc hạnh phúc, khi nhói lồng ngực vì nhớ. Giá như chúng ta đừng đến gần nhau như thế thì giờ em đỡ phải nếm trải cảm giác này. Hải Đông, anh có đang nhớ em ???
Mới 1 ngày đã như thế, mà hẹn nhau 1000 ngày. Tự hỏi lòng chẳng lẽ mình phải sống qua 999 ngày như thế này nữa?
Tôi gọi cho chị:
- Mai đi Long Hải có được không chị?
- Có việc gì không
- Chỉ là đi chơi cuối tuần thôi.
- 11h mới được nhe, chị phải vào trung tâm thu xếp một tí.
- Dạ, em chờ.
Chị mang theo một con bé nhân viên đi cùng, tôi cũng biết nó. Không sao cả, hai chị em chơi với nhau cũng buồn, mà con bé đó thì miệng nó như sáo cứ nói suốt trên quãng đường, chị lái xe cũng được thư giãn. Tôi thì lúc nghe nhạc lúc lặng người trầm tư suy nghĩ.
Sếp mua lại một khách sạn 3 sao hoạt động kém hiệu quả rồi cải tạo thành resort xanh nằm ngay bãi biển Long Hải. Phòng nghỉ là những bungalow bằng gỗ thông mang về từ Đà Lạt, nằm độc lập hoàn toàn với nhau trên nền cỏ xanh mướt và những cây dương có tuổi cao vun vút. Mỗi căn đều có cổng rào được trồng dây leo xung quanh, phía trước hiên nhà là những chiếc ghế dài cho du khách nằm đọc sách hoặc tắm nắng. Chúng tôi chọn một căn hướng ra biển có 2 giường, bên trái là hồ bơi. Chị lái xe cả đoạn đường dài nên đang nằm ngủ trong phòng, con bé kia tắm biển, còn tôi nằm dài trên ghế đọc tiếp cuốn ‘Người tình quái thú’ hôm trước mua trong nhà sách lúc chờ Hải Đông.
Căn bên phải có cặp tình nhân đang nằm ôm nhau hóng gió trước hiên giống như tôi. Tiếng nhạc du dương hòa vào tiếng sóng biển rì rào :
«…và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
tươi thắm những con đường… »
Bọn họ hạnh phúc đến bất cần biết những gì đang diễn ra xung quanh, không biết tôi đang nhìn họ từ ánh mắt ngưỡng mộ rồi chuyển sang tủi thân. Từ bên trong gian nhà cũng có người đang nhìn tôi không rời mắt như tôi nhìn bọn họ.
Úp mặt vào quyển sách tôi mơ màng nghĩ về những ngày Hải Đông sẽ trở lại vì chúng tôi thuộc về nhau. Ngày tôi chạm vào ước mơ về hạnh phúc của mình. Cái ngày mà tôi dại khờ chờ đợi cho đến cuối cuộc đời…
Cho đến khi chị ở bên cạnh và lấy quyển sách còn đang úp trên mặt, tôi mới nheo mắt nhận ra mình ngủ quên tự lúc nào, trời cũng nhá nhem tối. Càng về đêm sóng biển càng dữ dội hơn.
Chị kêu 2 đứa chuẩn bị đi ăn, con bé kia nó nhao nhao lên vì đói. Tôi mặc một cái đầm 2 dây màu đen dài đến gót chân, trông gầy hẳn đi khi nhìn vào bờ vai trơ xương. Chị cố tình mang theo áo khoác cho tôi, chúng tôi đi ra chợ hải sản. Gọi bao nhiêu là thức ăn. Con bé kia vốn ăn nhiều, tôi cũng ăn nhiều, chỉ có chị là biết mỗi khi càng không vui tôi ăn càng nhiều. Chẳng như người khác. Không mấy chốc mà dưới gầm bản đã vun vãi vỏ ốc, càng cua rồi vỏ lon bia,…tôi say đến khi đầu óc mị đi nhưng vẫn ngồi vững trên ghế.
- Hôm nay chị Nghi uống khá thế. Em gọi người tính tiền rồi mình về nha.
- Hông, chị muốn uống nữa mà. Tôi khua tay vẫy phục vụ
Chị nhìn tôi cười. « Cho nó uống đã luôn đi.»
Không nhớ đêm hôm đó sao tôi có thể về phòng và đi ngủ như thế nào. Chỉ thấy sáng ra trên người vẫn y vậy, có thêm cái áo khoác của chị. Không biết trong lúc ngủ có la hét gì không.
Thì ra hai ngày ở Long Hải vẫn không giúp ít gì được cho tôi, chung qui vẫn là không thể ngừng suy nghĩ về một người vừa đến trong cuộc đời rồi vội vàng chia xa.
07:43 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Chia ly

Hôm sau tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Hải Đông, biết tôi giận nhưng anh ấy cũng chẳng làm gì nhiều hơn những tin nhắn. Hôm nay tôi về đúng giờ, xem lại thời khóa biểu thấy có lịch tập yoga lúc 18h30. Tôi thay quần áo rồi đến phòng tập, trong đầu vẫn không thoát ra được những suy nghĩ về Hải Đông.
Hơn 10h tối, khi tôi đang nằm dốc ngược người trên giường đọc sách trước khi ngủ thì Hải Đông đến. Vừa gặp anh ấy bao nhiêu hờn giận trong lòng cũng tự khắc tan biến. Tôi nghĩ với thời gian ít ỏi mà chúng tôi có, chắc chẳng có chỗ cho những giận hờn vu vơ. Chúng tôi nằm bên nhau nói chuyện rất lâu. Anh vẫn ôm tôi ngủ như mọi hôm. Có ai đó đã từng nói, nếu có một người đàn ông nào đó có thể ôm bạn thật lâu mà không cố làm gì hơn một nụ hôn thì đó là một tình yêu thực sự. Lúc đó tôi tin Hải Đông yêu tôi là thật. Tôi biết anh ấy thuộc tuýp người buồn vui đều giấu vào trong lòng, không thích để người ta nhìn thấy suy nghĩ của mình. Trong chuyện tình cảm này cũng vậy, dù tôi đã thẳng thắng thừa nhận là tôi yêu anh ấy mất rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó trở ngại nơi Hải Đông. Anh ấy chỉ bảo thương tôi vì đi qua bao nhiêu giông bão, anh ấy vẫn nhìn ra được đâu đó một Yến Nghi vô tư hồn nhiên trong ký ức ngày xưa của anh. Đó chắc là một phần bản chất không thể thay đổi được.
Tối mai sẽ là buổi tối cuối cùng của chúng tôi. Tôi lên kế hoạch về một bữa ăn tối tại nhà với thức ăn tôi nấu và chai rượu vang có sẵn. Hải Đông ồ lên khi nghe tôi nói sẽ lại nấu bữa tối.
Hải Đông không để tôi làm một mình, sáng hai đứa dậy sớm. Anh ấy chở ra chợ mua thức ăn để vào tủ lạnh. Tôi vào công ty, anh thì bảo về khách sạn ngủ tiếp. Hải Đông có thói quen rất đáng yêu là lúc nào trước khi về cũng hôn tạm biệt. Lần đầu tiên là một buổi sáng, anh ấy về ngay lúc tôi đang nghe điện thoại. Bất thình lình anh hôn vào mắt tôi rồi ra hiệu tạm biệt. Lúc đó tôi đơ người, đầu dây bên kia đang nói khí thế mà tôi chẳng nghe được gì nữa. Khi tôi bảo nhờ lặp lại thì Hải Đông buồn cười nhìn tôi.
21h, tôi đang cắt trái cây, cố tình mở cửa sẵn chờ anh đến. Hải Đông dừng trước nhà. Mang thêm 1 chai bordeaux nữa. Khi Hải Đông cúi người xuống hôn vào má tôi mới biết anh ấy đã uống rượu đâu đó rồi. Hải Đông thành thật :
- Anh vừa uống vài chai với mấy người bà con bên mẹ, họ cũng làm tiệc chia tay.
- Thế, chắc anh không đói đúng hông.
- Không em, anh cố tình không ăn gì. Anh chờ thức ăn của em mà.

Tôi cười hạnh phúc. Thầm nghĩ, con gái dù mạnh mẽ và lý trí đến đâu thì cũng không thể cưỡng lại những lời mật ngọt của người mình yêu hay sao ấy. Tôi không hỏi về việc Hải Đông đã uống nhiều hay chưa vì tôi biết nếu như cậu ấy có uống nhiều hơn nữa thì tôi cũng chưa phải đối thủ ngang sức.
Chúng tôi chuẩn bị 5 món. Hải Đông nấu 2 món, còn tôi nấu 3 món. Trong lúc tôi đang nấu, Hải Đông đến vòng tay ôm tôi từ phía sau, hôn vào má:
- Có bạn gái cũng hay lắm em.
- Hay như thế nào. Nói cho em nghe 3 thứ đi.
- Thì…đi đâu làm gì cũng nghĩ không biết giờ này em như thế nào, là nhớ đó. Có hẹn thì lúc nào cũng tìm cách tranh thủ về. Biết quan tâm nhiều hơn…
Khi thời gian sắp hết Hải Đông mới nói những lời ngọt ngào này, thực sự lúc đó rất là hạnh phúc. Tôi không coi đó là muộn, chúng tôi chỉ mới bắt đầu.


Khi hai đứa uống hết chai đầu tiên tôi đã chếnh choáng, nhưng vẫn không dừng lại. Là sức húc của chai vang đỏ ấy, loại rượu tôi thích hay vì người đàn ông đối diện. Tôi không biết nữa.
Tôi cố tình hỏi Hải Đông về những dự định tương lai của anh ấy và chăm chú lắng nghe chỉ mong một chút nào đó có tôi ở trong cái kế hoạch của anh ấy. Nhưng vì say rồi, đầu óc cũng mị đi…tôi chỉ nhớ một chút gì đó về tên đứa con trai tương lai của Hải Đông và cái hẹn 2 năm nữa...
Lần theo bức tường trắng, băng qua cái chân dung khổ lớn này của mình nữa là đến giường ngủ rồi. Hải Đông đến dìu tôi, nhưng tôi đã đẩy anh ấy xa bằng một lực khá mạnh và câu cửa miệng tôi hay dùng là : « tôi… tự…đi được. » Được thêm vài bước rồi ngã sấp xuống giường. Hải Đông còn trêu tôi :
- Vậy em tự nằm ngay ngắn lại anh xem nào.
Không trả lời nổi, tôi bất động để anh ấy dịch chuyển mình nằm ngay lại, rồi ôm tôi vào lòng. Là cái mùi hương trên người cậu ấy, nó làm tôi không rời ra được. Không thể nào cưỡng lại được nụ hôn của anh ấy, dù sặc mùi rượu vẫn không thể cưỡng lại được. Tôi đã không thể làm chủ được hành động của mình. Hải Đông càng hôn tôi ngấu nghiến tôi càng siết chặt anh hơn cho đến chiếc áo cuối cùng trên người bị vứt ra xa. Tôi mới ý thức được chuyện gì đang đến.
- « Anh yêu em ». Vừa nói Hải Đông vừa hôn xuống cổ tôi. Từng tất da thịt nơi anh lướt môi qua dường như cũng gò lên hưởng ứng.
- Hải Đông, em cũng yêu anh. Em rất yêu anh. Giây phút đó, tôi quên mất mình là ai. Tôi đã mong chờ câu nói ấy bao lâu rồi không biết. Là tham lam, là mơ hồ, là hư vô cũng được…tôi bất chấp đáp trả từng cơn yêu thương của Hải Đông.
Tình kiếp luân chuyển. Kiếp sau chắc gì cùng được làm người nói chi đến chuyện yêu đương cùng với nhau. Biển người mênh mông, sau 13 năm tôi và Hải Đông còn được gặp lại nhau đã là quá may mắn rồi. Chuyện sau này để duyên phận quyết đi.
Khoảng cách xa xôi nhất không phải là góc biển chân trời, không phải là cách nhau vạn dặm mà là khoảng cách khi chúng ta đối diện mà không còn nhìn ra tình yêu của nhau. Nếu thực sự có một ngày chúng ta phải nếm trải khoảng cách thê lương đó. Thì Hải Đông, em mong anh hãy nghĩ về lý do chúng ta bắt đầu. Nếu tình yêu của em không thể làm anh hạnh phúc hơn, nếu nỗ lực của em là vô nghĩa em sẽ học cách buông bỏ, nguyện lòng để anh đi. Nhưng em không chắc em có thể quên được. Người em đã yêu, quên chưa bao giờ dễ dàng.
07:40 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Chiều hôm ấy, tôi cho khối văn phòng về sớm 60 phút để tận hưởng lễ tình nhân. Một mình tôi ngồi lại trong phòng, chờ một cái hẹn. Thỉnh thoảng vẫn mở viber ra xem, sợ sẽ bỏ lỡ gì đó nhưng mãi đến khi tôi về nhà vẫn không thấy gì.
Chị gọi cho tôi :
- Có đang đi chơi không ?
- Em ở nhà đây.
- Chuẩn bị đi, 30’ chị tới đi ăn.
- Dạ. Tôi ngoan ngoãn.
Lên lầu lấy cái váy dài màu hồng và chiếc áo thun trễ vai màu đen đã được chuẩn bị từ trước để đi cùng Hải Đông. Tôi buồn lòng, ngồi trang điểm đậm như một viên ngọc trai đen, huyền bí.
Tự an ủi mình, không có Hải Đông thì nhiều năm qua mình vẫn sống qua được cái ngày vô tích sự này. Thực ra trước đây tôi không quan tâm đến lễ tình nhân cho đến khi gặp Hải Đông.
Chị vẫn ân cần lấy thức ăn cho tôi, còn tôi thì chăm chăm vào điện thoại một cách vô vọng. Cuối cùng cậu ấy cũng nhắn :
- Lại trúng cái đám giỗ ngay hôm nay, bực thật. Anh tặng em cái này.
Hải Đông gởi cho tôi một audio, chắc chắn là thu một bài hát nào đó. Tôi off máy, không trả lời và tiếp tục ăn cùng chị.
Sau khi ăn xong, hai chị em lướt qua mấy con phố nữa. Mua hạt dẻ ung dung ngồi ăn trong một quán nhỏ bên lề đường nhìn từng đôi tình nhân nắm tay nhau bước qua chúng tôi.
Chị hỏi :
- Thằng nhóc đó đâu.
- Cậu ấy đi đám với gia đình rồi.
- Đám gì hôm nay, mà giờ này chưa về. Một năm có được mấy ngày như này?
- Em không biết nữa.
Đêm nay trung tâm thương mại nơi chị làm quản lý có đợt kiểm kê hàng quí, họ gọi cho chị liên tục. Lúc đó cũng gần 23h, chị chở tôi về nhà. Mang một bó hoa tulip có 2 màu đỏ và vàng cắm vào chiếc lọ thủy tinh trong phòng khách cho tôi rồi quay lại trung tâm làm việc tiếp.
Tôi giữ nguyên bộ dạng đó, nằm trên sofa mở facebook ra xem thiên hạ khoe mẽ quà Valentine. Đến giờ đó tôi vẫn còn nghĩ, dù muộn nhưng nếu Hải Đông mang đến cho tôi một bó hoa tôi sẽ xí xóa hết.Có phải Hải Đông nghĩ là tôi không xứng đáng với ngày lễ tình nhân của cậu ấy. Chờ người, chờ đến môi son cũng nhạt nhòa.
Ôm luôn vấn vương đó tôi chìmvào trong giấc ngủ.Bỏ lỡ những tin nhắn của Hải Đông. Và cũng như hôm qua giấc mơ quái ác ấy lại hiện về. Cơn mộng này sao còn đến nữa.
06:59 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Lễ tình nhân.

Trên đường đi làm, lướt vội qua mấy con phố tràn ngập hoa tươi mới nhận ra hôm nay là lễ tình nhân. Sáng hôm ấy Hải Đông nhắn cho tôi trên viber : « Hôm nay anh cùng gia đình về nhà ngoại đám giỗ bà. Em làm việc vui vẻ nhe. »
Tôi trả lời bằng một icon mặt cười. Trong lòng tự hỏi Hải Đông nghĩ gì khi đi qua những con đường ngập hoa tươi như thế. Có phải chúng tôi sẽ có một buổi tối Valentine nồng nàng đầu tiên. Khẽ mỉm cười nhớ về anh ấy.
Đến giờ ăn trưa, có tiếng gõ cửa. Chắc là các bạn nhắc ra dùng cơm trưa.
- Vào đi.
- Chị ơi… Con bé kế toán bẽn lẽn.
- Có gì nói đi em, vào đây !
Nó giấu cái gì phía sau, khi đến trước bàn làm việc của tôi thì chìa ra một bó hoa hồng trắng.
- Gì đấy, yêu chị à.
- Bọn em yêu chị, nhưng hoa là của người khác.
- Là của ai ? Tôi đưa tay nhận lấy rồi cố tìm một cái card nhưng không có.
- Em không nói được.
- Sao không ? Tháng này không muốn nhận lương à ? Tôi trêu nó.
- Ôi thôi, chết em. Người đó bảo sẽ nói chuyện với chị ngay đấy. Tha cho em.
Tôi phì cười vì nét mặt hốt hoảng của nó.
- Đến giờ cơm nha chị.
- Uhm, mấy đứa ăn trước đi. Tí chị xuống ăn sau.
Ai biết tôi thích màu trắng mà lại tặng cả bó hoa tinh khôi thế này. Thực tình lúc đó tôi nghĩ là Hải Đông, tôi hi vọng như thế.
Điện thoại rung lên, một dãy số dài bất thường. Quái lạ, số điện thoại này ở đâu ?
Đắn đo một lúc rồi tôi trược sang nghe luôn :
- Happy Valentine em.
Là Diệu Hùng, bó hoa ấy…
- Cám ơn anh, mà anh gọi bằng số máy ở phương trời nào đấy?
- Anh đang ở Trung Quốc.
- Là Trung Quốc ?
- Chứ không? nếu không phải ở Trung Quốc thì người cầm bó hoa đó đứng trước mặt em phải là anh rồi.
Bất ngờ trong tôi sinh ra bao nhiêu là câu hỏi :
- Anh đi khi nào, sao em không biết ? Khi nào anh về ?
- Anh mới đến Thượng Hải sáng nay, chắc phải 5 ngày nữa. Anh tìm và khảo sát giá cho nội thất khách sạn Hà Nội. Nhớ anh à ?
- Hứ, ai nhớ anh. Chỉ là bất ngờ khi anh đi mà em không biết gì. Em cám ơn bó hoa nhé. Sao biết em thích hoa hồng trắng.
- Tặng hoa hồng là ý của anh, còn chọn màu trắng là vì anh thấy mọi vật dụng em dùng đều màu trắng nên ai cũng biết em thích màu trắng em ạ.
- Hoa rất đẹp. Tôi buồn cười vì cách nói dí dỏm của anh ấy, khác hẳn với một Diệu Hùng đầy ưu tư tôi gặp ngoài biển.
- Uhm, đã hơn 12h trưa rồi. Em đã ăn gì chưa ?
- Em chưa.
- Thôi anh cúp máy cho em đi ăn nhé.
- Dạ, anh cũng ăn trưa đi.
- Uhm,khi anh về sẽ có bất ngờ cho em.
- Anh không thể nào đối đãi bình thường với em sao ?
Diệu Hùng cười lớn : « Anh không thể. »
Trong cty tôi, Diệu Hùng là người đi Trung Quốc nhiều lần nhất và thông thuộc địa hình. Nên chắc chắn là anh ấy đảm nhiệm vai trò khảo sát hàng hóa bên đó.
06:56 CH 03/03/2017
13 Năm Không Gặp
Khi những tia sáng yếu ớt của buổi bình minh sắp len qua ô cửa, Hải Đông vẫn ôm tôi vào lòng ấm áp và hạnh phúc, cả hai cùng ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ tôi thấy có ai đó mang tôi lên một con tàu thật to và cũ nát hướng ra đại dương. Hải Đông khụy gối trên bờ cát nhìn tôi bất lực. Bên cạnh là mẹ cậu ấy, nét mặt vẫn không thay đổi. Tôi gọi lớn tên cậu ấy nhưng con tàu đã đi xa quá, tôi van nài gào khóc, tất cả đều vô nghĩa, người ta cũng không cho tôi nhảy xuống biển.Họ cố tình mang tôi đi xa Hải Đông…Nếu muốn tôi biến mất khỏi thế giới này, làm ơn hãy cho tôi đi về hướng đông. Nếu phải chết, linh hồn tôi cũng quanh quẩn nơi đó chờ đợi, nơi hướng đông có biển – là hải đông.
Khi tôi thức dậy, vẫn nằm nguyên trên cánh tay rắn rỏi ấy. Thật may, cứ nghĩ mình đang ở giữa đảo hoang. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn để chắc rằng mình không phải đang nằm mơ. Hải Đông nhìn tôi mỉm cười, nụ cười mang ánh nắng vào tận phòng. Tôi ái ngại hỏi cậu ấy có bị mỏi tay không, rồi nằm sang gối của mình.
- Mấy giờ rồi nhỉ ?
- 10h rồi em.
- Thôi chết rồi, 11h là ngân hàng ngưng giao dịch. Nghi phải đi bây giờ đây. Hải Đông không sợ trễ giờ sao nằm nguyên đó hoài vậy. Khi nào đi Sài gòn ??
Tôi không hiểu làm sao mà từ hôm qua đến giờ khi hỏi bao giờ đi thì cậu ấy cứ cười đúng một kiểu ấy. Tôi hỏi gắt hơn. Sao thế ?
- Mẹ với dượng đổi lịch bay lại 10 ngày nữa. Anh cũng phải đổi theo.
Tôi dùng hết sức bình sinh úp mặt vào ngực Hải Đông cắn thật mạnh, cậu ấy đau đớn không nói gì.
- Được lắm Hải Đông, Nghi chạy hồng hộc từ Nha Trang về đây là để nghe tin này. Hải Đông có biết là mọi người về Sài Gòn bay chuyến 8h, còn Nghi vì muốn được gặp Hải Đông mà phải bay từ 1h khuya không ???
- Anh xin lỗi, tại vì lúc đó anh cũng chưa biết gia đình dời ngày bay. Cười huề.
- Vậy Hải Đông phải nói với Nghi từ khi mọi người có ý định đó chứ ?
- Vì chưa chắc nên anh không nói được.
Thực ra tôi không giận, không buồn. Chẳng là được ở bên cạnh cậu ấy lâu thêm cơ mà. Chỉ cảm thấy mình ngốc ngếch vì lúc nào cũng bị người đàn ông này xoay đến mệt nhoài. Tôi sẽ có thời gian chuẩn bị cho Hải Đông một bữa tiệc chia tay đúng nghĩa chứ không như hôm qua.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi cứ bị ám ảnh về gương mặt của mẹ Hải Đông, những bàn tay gớm ghiếc của mấy gã côn đồ và chiếc tàu cũ nát đó. Không thể tập trung vào công việc được. Tôi vào bãi, lấy xe đi vòng quanh. Trời chiều cũng mát mẻ, tôi hạ kính hai bên xuống hết nất. Một tay giữ vô lăng, một tay buông thõng xuống bên ngoài để cảm nhận được những cơn gió lùa qua kẽ tay rồi lướt qua mặt mát rượi. Khi xe đã sắp đến nhà của chị, tôi còn ngỡ ngàn không biết sao lại vô thức đến đây. Tự bao giờ tôi có thói quen, mỗi khi trong lòng có chuyện u uất lại tìm đến nơi này. Má tư (mẹ chị) đang chơi cùng bé Heo (con gái nuôi của chị) trong vườn, vừa thấy xe tôi đến má vội ra mở cổng. Heo nhìn thấy tôi cũng tíu tít lên :
- Yến Nghi, mang anh Bin đến chơi với Heo đúng không?Nó bướng bỉnh chỉ thích gọi tên tôi, nó bảo chị ấy không lớn hơn con là bao.
Tôi xuống xe chào má, rồi chạy đến bế Heo nhất bổng lên hít thật sâu vào má lúm đồng tiền của nó. "Nghi không có mang theo anh Bin, anh ấy đi học rồi. Cuối tuần này cả nhà mình cùng đi xem phim có được không con."
- Dạ, Heo muốn ăn gà rán nữa nha.
- Đồng ý. Mẹ Thanh (tên của chị) đâu con ?
Má tư : Nó vẫn chưa về mà con, không gọi cho nó à ?
- Dạ không, vì con nhớ hôm nay là ngày nghỉ của chị nên con qua luôn mà không hỏi trước.
- Nó cũng vừa đi không lâu. À, ngày kia má về Đà Lạt thăm ông, sẵn tìm người khác trông trang trại. Người cũ họ về quê luôn rồi.
- Má đi bao lâu?
- Chắc phải 3 tuần hoặc một tháng, lần này bệnh của ông trở nặng. Má ở đây không yên lòng chút nào.
- Dạ, má cứ về lo cho ông đi. Heo để con con với chị thay phiên nhau trông được mà. Má cho con gởi lời hỏi thăm ông trước. Tuần tới con lên Đà Lạt công tác, con sẽ ghé qua nông trại thăm ông luôn.
- Uhm. Con điện thoại xem khi nào Thanh nó về.
Vừa nói đến đó xe chị đã dừng trước cổng. Má đưa bé Heo vào nhà ăn cơm chiều. Còn tôi với chị ngồi lặng trong khu vườn đó.
Những đóa hồng nhung mang về từ Đà Lạt trồng do không chịu nổi cái nắng gaygắt của miền nam mà chớm nở không lâu đã úa phai, đang đong đưa trong gió. Nắng chiều rọi vào một bên mặt tôi vàng vọt, chị nhìn tôi :
- Lại chuyện gì?
- Là Hải Đông. Là em không thể cố tình ngó lơ cậu ấy được nữa rồi. Em mệt mõi…
Gục đầu vào vai chị, tôi nói hết những gì đã xảy ra đêm hôm qua. Rằng tôi đã yêu cậu ấy mất rồi, rằng tôi đã không mải mai nghĩ vết thương lòng trước kia mà bất chấp yêu không lý trí.
- Em sai rồi đúng không ? Chị thất vọng về em lắm đúng không ?
Chị nhìn tôi bất lực rồi đưa tay quệt giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.
- Chị không thất vọng, chị đã rất hãnh diện nhìn em bước qua bao chông chênh. Có lúc chị còn ngạc nhiên vì lý trí và nghị lực của em. Em như thế là bình thường. Ai rồi cũng phải yêu trở lại. Vấn đề là yêu người như thế nào thôi. Lúc nào đó khi thật bình tĩnh, em thử nói cho chị biết, liệu cậu con trai đó có thể vì tương lai hai đứa mà đánh đổi lấy cơ hội ở bên cạnh em hay không. Nếu câu trả lời là có, chị muốn gặp cậu ấy. Còn nếu em đủ lý trí để nhận ra hai người không thể nào thì em biết mình cần phải làm gì rồi, đúng không?
- Đứng trước cậu ấy em còn không nhận ra mình.Tôi khẽ lắc đầu.
- Hay em đi Đà Lạt với mẹ đi, trong thời gian chờ nó về bên kia.
- Em không đi, chỉ còn vài ngày nữa thôi. Em muốn ở bên Hải Đông. Cho dù sau này tụi em không còn gặp lại nhau nữa thì ít ra trong ký ức em đã từng có cậu ấy. Nước mắt thấm qua khóe môi mặn đắng.
Biết không thể thuyết phục được tôi. Chị không nói thêm gì nữa, buông tay tôi rồi lặng nhìn ra xa bằng ánh mắt buồn bã.
Bất chợt, tôi thấy hốt hoảng khi nhận ra bàn tay mình trơ trọi. Tôi tưởng tượng đến một ngày nào đó khi chị thật sự buông tay tôi như bây giờ, tôi phải làm sao. Niềm tin và điểm tựa của tôi?
Không ai có quyền yêu cầu một người khác phải ở mãi bên cạnh mình, lắng nghe những buồn vui trong cuộc sống của mình. Nếu không phải là thương yêu là nguyện lòng thì không thể là gì khác.
04:34 CH 21/02/2017
13 Năm Không Gặp
"Nếu như biết được đến sau này tôi phải đi vào giấc ngủ mỗi tối bằng cách hình dung ra Hải Đông đang ôm tôi như thế thì ngay lúc này tôi đã không quay lưng lại với cậu ấy."

Khi Hải Đông trở về thì đã gần 10h tối, hai đứa ngồi đối diện nhau nghiêm túc như phỏng vấn quan chức cao cấp.
- Hải Đông chuẩn bị xong hành lý chưa?
- Anh chưa.
- Sao thế? Mai đi mà giờ chưa chuẩn bị gì? Mai đi buổi chiều hả, thế thì sáng tranh thủ nha.
- Hải Đông nhìn tôi cười như mặt mình dính lọ nghẹ.
Tôi thấy khó hiểu. Chắc có thể Hải Đông cười tôi vì tôi cứ rối rít lên khi nghĩ cậu ấy sắp rời xa tôi, quá xa mà.
Hải Đông bảo một năm rưỡi nữa cậu ấy lại về. Lạ thật, cậu ấy đang nghĩ gì không biết. Tôi không hỏi được. Chẳng lẽ hỏi cậu ấy về làm gì ? Thật ngớ ngẩn.
- Nghi nè, hiện giờ trong mắt anh em rất hoàn hảo. Nhưng anh cần thêm thời gian, vì một phụ nữ hoàn hảo không thể nào thất bại trong tình cảm như em đã từng. Anh sẽ tiếp tục tìm hiểu em, không vội vàng. Khi anh về bên đó, nếu như có ai đó yêu em, phù hợp với em thì hãy cho mình cơ hội nhe.
Cảm thấy hụt hẫn, nhưng tôi không thể nào thay đổi nét mặt :
- Được, Hải Đông cứ đi tìm câu trả lời cho mình.
Ai đó đã từng nói với tôi, lời nói không cẩn trọng có sức tổn thương rất ghê gớm. Hải Đông vừa nhắc tôi nhớ về quá khứ của mình, về những tổn thương mà tôi đã từng trải qua, về thanh xuân mà tôi đã vội đánh mất. Vừa kịp nhận ra tôi và Hải Đông, cả hai đang tìm kiếm một thứ gì đó cho riêng mình mà 2 thứ đó thì thuộc về 2 nơi khác xa nhau. Chúng tôi chỉ gặp nhau ở nơi bắt đầu trong cuộc hành trình ấy.
Hải Đông sẽ không bao giờ tìm thấy được một Cao Yến Nghi ‘hoàn hảo không tì vết’ như Hải Đông yêu cầu.
Yến Nghi là một cô gái cố chấp, sẽ không vì ai hay bất cứ thứ gì mà thay đổi bản thân mình. Độc lập và không khuất phục là con người thật của Nghi đó, Nghi không thể nào hoàn hảo được.
Lần đầu tiên Hải Đông trễ hẹn với tôi, tôi rất thông cảm. Không chấp nhặt, chờ bao lâu rồi giờ chờ thêm một tí có làm sao.
Lần thứ 2 trễ hẹn, tôi giải thích cho Hải Đông biết không thể như thế được.
Lần thứ 3, khi Hải Đông xin lỗi. Tôi nói với Hải Đông : lời xin lỗi là cần thiết và quan trọng, nhưng mà lần thứ 2, thứ 3 mình lại xin lỗi cùng nguyên do đó nữa thì là làm đau người khác rồi.
Để chắc chắn là Hải Đông hiểu, tôi kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện mà tôi nghe được đâu đó : « Có một cậu bé xấu tính, hay nóng giận và làm phiền lòng bạn bè thầy cô. Trong cơn giận, cậu nói những điều khiến người khác tổn thương. Bố của cậu bé không biết làm sao khuyên dạy cậu ấy bỏ tính xấu đó. Một hôm ông ta gọi cậu đến bên một hàng rào, chỉ cho cậu ấy những thanh gỗ trắng tinh không tì vết, ông nói : ‘Nếu hôm nào con không kiềm chế được mà làm chuyện gì có lỗi thì hãy dùng cây đinh này đóng lên hàng rào này cho bố.’ Cậu bé nghĩ đó là việc dễ dàng, nên vâng lời. Vài ngày trôi qua, hầu như hôm nào cũng có vài cây đinh được cậu bé đóng thêm vào. Dần dần, ngày qua ngày, số đinh cậu bé đóng lên hàng rào mỗi ngày cứ từ từ giảm bớt. Cậu bé bắt đầu hiểu rằng, kiềm chế cơn nóng giận còn dễ hơn là đóng đinh lên rào gỗ với cái búa nặng nề . Cho đến một ngày, cậu không cần đến chiếc búa và túi đinh nữa, bởi cậu đã hoàn toàn học được cách giữ bình tĩnh. Cậu đến tìm cha và kể cho ông về thành quả của mình. Người cha nói: “Thế thì từ giờ, cứ mỗi ngày mà con không hề nổi giận, hãy nhổ một cây đinh ra.” Thời gian dần trôi. Rồi cuối cùng, cậu bé cũng có thể tự hào về bản thân vì không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cậu lại tìm đến cha. Hai cha con cùng nhau đến bên hàng rào. Sau một hồi quan sát cẩn thận, người cha nói: “Làm tốt lắm, con trai. Nhưng con có thấy không, dù đã rút hết đinh ra, nhưng trên hàng rào vẫn còn thủng lỗ chỗ. Cái hàng rào này không còn giống như xưa nữa rồi.” Dù đã rút hết đinh ra, trên hàng rào vẫn còn lại những chiếc lỗ, giống như những vết sẹo không bao giờ biến mất. “Tương tự, khi con giận dữ và nói những điều khiến người khác tổn thương, những lời ấy cũng để lại trong trái tim họ những vết sẹo – giống như những cái lỗ trên hàng rào này. Hãy nhớ, cần đối xử với người khác bằng tình yêu và sự tôn trọng. Bởi vì, một khi đã khiến người khác tổn thương, dù con có nói lời xin lỗi đi chăng nữa, những vết sẹo cũng chẳng hề biến mất.”
Đừng phạm lỗi để rồi phải xin lỗi. Tôi cần được tôn trọng.
Lúc đó Hải Đông im lặng, rồi lại xin lỗi. Hình như Hải Đông vẫn chưa hiểu ý tôi, chưa bao giờ tôi muốn nghe thêm một lời xin lỗi nào. Quá khứ của tôi đã nhận lời xin lỗi đủ nhiều rồi.
Người ta có thể dành cả đời để thật tâm yêu thương một người, nhưng thích nhau chỉ cần chớp mắt.
Từ giây phút Hải Đông gieo vào đầu tôi câu nói đó, tôi nhớ mãi. Cũng nhờ nó mà tôi bình thản nhận ra khoảng cách vô hình giữa hai đứa. Nằm quay lưng lại với Hải Đông, chưa bao giờ có cảm giác ở cạnh bên một người mà xa nghìn trùng như thế. Hải Đông vòng tay qua eo kéo tôi lại gần và ôm tôi vào lòng cậu ấy.
- Sao lại gầy như thế.
Tôi vẫn nằm yên giả vờ đã ngủ. Nếu như biết được đến sau này tôi phải đi vào giấc ngủ mỗi tối bằng cách hình dung ra Hải Đông đang ôm tôi như thế thì ngay lúc này tôi đã không quay lưng lại với cậu ấy.
- Mai anh đi rồi, em định không nói chuyện với anh nữa sao ?
Từ hôm đi Nha Trang tôi đã cố tình dồn nén tình cảm của mình lại. Nhiều lúc tự nhủ lòng : chúng tôi không hợp nhau, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Cố gắn thêm vài ngày nữa thôi, Hải Đông đi rồi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Hải Đông đang đi tìm một hạnh phúc mỹ mãn, còn tôi chỉ đơn giản là tìm lại cảm giác yêu một người. Tôi yêu cậu ấy mất rồi. Nhưng làm sao tôi nói được trong lúc này. Bao nhiêu tự tôn và kiêu hãnh của tôi đã bị cậu ấy bẽ gãy vứt đi hết. Tôi trơ trọi đến đáng thương trong chính cảm xúc của mình.
- Em, ít ra cũng phải hôn tạm biệt một cái chứ. Hải Đông siết chặt tôi hơn.
Tôi quay người lại thì Hải Đông đã dang cánh tay vững chãi để tôi gối đầu lên. Mũi tôi chạm vào ngực cậu ấy. Hải Đông bảo :
- Hôm nay ngày 9 rồi đó em.
- Là ngày 8.
- Ngày 9 rồi.
- Là ngày 8, hồi chiều Nghi ký bao nhiêu là chứng từ mà.
- Cược đi, em thua thì phải hôn tạm biêt anh.
- Còn Hải Đông thua thì sao ?
- Em muốn anh làm gì cũng được.
- Cho chừa cái tật cãi cố. Lấy điện thoại ra xem ngay đi. Tôi đắc ý.
Hải Đông bật điện thoại cậu ấy lên, giao diện điện thoại toàn tiếng Đức, nhưng vẫn nhìn ra được là ngày 9/2.
- Sao kỳ vậy, chắc điện thoại bị gì rồi.
Tôi rướn người qua Hải Đông với lấy điện thoại mình. Quái lạ, là ngày 9. Coi lại mấy lần vẫn là ngày 9, thế chẳng lẽ mình ký sai chứng từ hết rồi.
Hải Đông kéo tôi về tư thế cũ, cười thỏa thích : ‘Là 2h sáng của ngày mới rồi cưng, giờ sao đây?’
Tôi chẳng ngại ngùng :
- Đưa má đây. Hôn 2 giây luôn.
- Đâu có chuyện dễ vậy. Anh thắng rồi hôn môi hay hôn má, hôn bao lâu là tùy anh. Cho em nhớ, sau này bớt ngang bướng với anh.
Vừa nói Hải Đông như đưa môi lại gần tôi hơn. Tôi vội úp mặt xuống gối trì hoãn, cho tôi suy nghĩ thêm tí nữa.
- Hải Đông ơi, hay giờ đổi yêu cầu nha. Ngày mai Nghi không gọi tên nữa, gọi bằng anh luôn. Hải Đông thích Nghi gọi bằng anh nhất mà.
- Rồi ngày kia làm sao.
- Gọi nguyên tuần, hay gọi anh luôn cũng được.
- Anh không chịu. Khi nào em thương anh, khi đó tự khắc em cũng gọi anh.
- Đợi đến ngày đó, …biết khi nào.
Hết lý lẽ cãi rồi. Hải Đông bây giờ không phải ngày xưa, ma mảnh hơn tôi tưởng nhiều.
Thấy tôi im lặng bế tắt, Hải Đông thương tình cho qua : ‘Anh đùa thôi, em không thích thì anh không muốn ép em.’
- Chỉ là hôn tạm biệt thôi mà cũng tính toán. Em làm anh buồn.
Tôi vòng tay qua cổ Hải Đông, hôn vào má cậu ấy. Hải Đông giữ tôi lại, giây phút cậu ấy vừa chạm vào môi mình…tê dại, tôi cảm giác được có một nguồn năng lượng vừa chạy dọc qua sống lưng làm nó đơ cứng lại. Không thể cưỡng lại được. Chúng tôi hôn nhau.
« …một Cao Yến Nghi ‘hoàn hảo không tì vết’, không thể nào có… »
Một luồng suy nghĩ chậm rãi lướt qua như gáo nước lạnh dội vào người khiến tôi tỉnh hẳn, vội vàng nép mặt vào ngực Hải Đông, không muốn để mình bị chìm sâu vào cảm giác đê mê đó thêm một giây nào nữa. Hải Đông ôm chặt tôi. Tôi biết trong lòng cậu ấy cũng có nhiều trở ngại, khúc mắc chưa giải đáp được. Yến Nghi à, nếu còn một ngày để yêu nhau, thì người ta sẽ yêu đến điên dại và quên mình là ai. Đừng bận lòng suy nghĩ nữa, biết đâu ngày mai thức dậy mình chợt nhận ra người mình cần đã không còn bên cạnh. Bất chợt tôi nghĩ về những rào cản :
- Hải Đông, cô bé 19 tuổi được mai mối như thế nào ?
- Hôm trước có gặp anh và mẹ, thì đúng thật là một cô gái mới lớn. Mẹ anh có vẻ thích.
- Thế Hải Đông thì sao ? Đó mới là điều tôi quan tâm.
- Anh không rõ nữa, anh thấy rất mơ hồ. Thực ra mọi người đang làm quá lên.
- Nếu Hải Đông thấy không cần thiết tại sao còn nhận lời gặp mặt.
- Là mẹ anh nhận lời
Tôi thở dài. Là người mẹ quyền lực…
04:25 CH 21/02/2017
13 Năm Không Gặp
Trở về VN hơn 6 tuần mà gia đình Hải Đông không ở nhà bà con. Cậu ấy thuê khách sạn ở cách nhà tôi chỉ một con đường và 10 phút di chuyển. Hôm nào không có đám tiệc thì toàn ăn ngoài. Hôm nay tôi muốn nấu cho Hải Đông một bữa nữa trước khi cậu ấy đi. Nhưng từ lúc mở cửa ra, dù nắng sáng đã rọi thẳng vào căn nhà hướng đông nhưng cứ mỗi 2 phút thì tôi lại ngáp ngủ một lần. Không cách nào tỉnh nổi.
- Hải Đông ngồi chơi, nghi đi rửa mặt nhe.
Lấy cho câu ấy cốc nước tôi nói tiếp:
- Hôm nay mình ra ngoài ăn há, Nghi biết một nhà hàng gần ngay bờ sông, không khí rất mát mẻ. Thực tình Nghi muốn nấu gì đó cùng ăn nhưng…
- Hay mình ở nhà nấu ăn đi.
Không ngạc nhiên, tôi đoán được Hải Đông sẽ đề nghị như vậy. Cậu ấy tiếp:
- Anh sẽ nấu.
Giờ thì mới bất ngờ. Người đàn ông này không lâu trước đó còn thẳng thừng tuyên bố với tôi về quan điểm của anh ấy, sẽ không nấu bất kỳ bữa tối nào cho môt cô gái (dĩ nhiên là cả bữa trưa). Hải Đông cho đến bây giờ vẫn là người chủ quan, cứng nhắc, chưa bao giờ vì điều gì mà làm trái nguyên tắc của mình. Nếu như không có hôm nay thì chắc trong suy nghĩ của tôi cậu ấy sẽ mãi là như thế.
Dường như nhìn thấy được suy nghĩ của tôi, Hải Đông:
- Em là nhất rồi, anh chưa bao giờ nấu cho ai khác đâu.
Nếu có ai đó sẵn sàng bỏ thời gian vào bữa ăn cho bạn thì nên học cách biết ơn vàtrân quý vì điều đó, đừng nghĩ đó là trách nhiệm. Bởi vì người ta có thể dùng thời gian đó để hài lòng chính bản thân mình thay vì phải ra chợ mua rau cá về làm bữa tối. Tôi luôn biết ơn và không cho mình cái quyền phàn nàn mỗi bữa ăn cho dù là bữa ăn có tính phí.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấykhẽ gật gù, rồi thầm nghĩ về những chuyện đã xảy ra quanh chúng tôi. Chợt nhận ra cái mà chúng tôi thực sự cần ở đây chính là thời gian, để thấu hiểu và cảm thông cho nhau, để có thể đưa ra một quyết định gì đó. Hải Đông, cho dù còn ở cạnh nhau một ngày đi nữa thì Nghi cũng muốn dành hết thời gian còn lại để hiểu hơn về Hải Đông. Nên khi Hải Đông muốn tối đó ở lại nhà mình, tôi cũng vui vẻ nhận lời.
Biết tôi đã về đến, tụi nhóc trong cty cứ thay phiên nhau điện thoại. Định là sẽ nghỉ cả ngày ở nhà với Hải Đông nhưng đành thua tụi nó. Ăn cơm trưa xong tôi vào cty còn Hải Đông bận công việc với mẹ. Hỏi ra thì biết, nhà cậu ấy vừa mua một mảnh đất ở gần nhà ba mẹ tôi chỉ cách vài căn. Sau này về già thể nào hai đứa cũng có cơ hội chạm mặt nhau dù muốn dù không. Chắc vậy rồi.
Vào đến cty tôi đi thẳng luôn vào phòng làm việc của mình. Tụi nó vẫn như năm ngoái, nhao lên: “ơn giời, giám đốc em về rồi!”. Tôi đi vội quá chẳng kịp quà cáp gì cho chúng nó, cũng chưa chuẩn bị bao lì xì. Tôi gọi kế toán vào, dặn lại tối mai tất cả tập trung ở nhà hàng gần khu phố tây để họp mặt đầu năm. Sắp 18h, tôi tranh thủ ký ít chứng từ. Các phiếu chi đã lên phần mềm rồi chỉ là ký để lưu trữ thôi nên tôi vội vàng ghi ngày tháng, ký nhanh rồi về nhà.
04:10 CH 21/02/2017
13 Năm Không Gặp
...Nếu Anh dùng thời gian đễ chứng minh tình cảm của mình thì em sẽ dùng thời gian để đi tìm câu trả lời cho riêng em...

Chúng tôi vừa đi dạo vừa nói chuyện.
- Sao em không đi Đà Lạt cùng bọn anh?
- Admin thông báo đi vội như vậy em chưa thu xếp được. Anh biết đấy, từ hôm nghỉ tết đến giờ em chưa vào chi nhánh ngày nào.
- Uhm, anh chỉ lo tuần tới khi em quay lại Đà Lạt thì anh trở về Nha Trang rồi. Nếu vậy thì lâu lắm mới lại được gặp em.
- Diệu Hùng, em muốn nói về chuyện hôm trước…
Anh ấy vội ngắt lời tôi.
- Em đừng bận tâm chuyện đó. Anh không sao. Thực ra hôm đó trở về anh đã suy nghĩ lại mọi chuyện. Sẽ là vội vàng cho em khi đưa ra quyết định gì đó. Nên anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em chấp nhận anh. Anh muốn dùng thời gian để chứng minh thành ý của mình.
Diệu Hùng rất thông minh. Anh ấy nói như vậy thì tôi không thể buông lời chối từ. Hay anh ấy cũng nhìn ra được sự vội vàng trong quan hệ giữa chúng tôi mà muốn đi chậm lại. Tôi cảm thấy người đàn ông này còn bao nhiêu suy nghĩ ẩn khuất mà tôi chưa nhìn thấu được. Nếu Anh dùng thời gian đễ chứng minh tình cảm của mình thì em sẽ dùng thời gian để đi tìm câu trả lời cho riêng em.
Thấy tôi im lặng Diệu Hùng cũng không nói thêm gì, anh ấy nhẹ cúi người nắm lấy tay tôi rồi cả hai đi tiếp, từng bước thật chậm.
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ tôi quay sang hỏi luôn Diệu Hùng:
- Anh, nếu như sau này anh phát hiện ra em không phải là người mà anh tìm kiếm hoặc giả anh có gặp một ai đó bên cạnh anh tốt hơn em thì chúng ta sẽ như thế nào?
- Bây giờ còn chưa yêu được em, sao anh nghĩ ra được tình huống đó.
- Em giả sử thôi, anh trả lời đi.
- Anh sẽ nói cho em biết suy nghĩ của anh. Vì anh rất cần sự thành thật trong tình cảm. Anh hơi đa nghi. Giả sử chúng ta đang yêu nhau mà đến một ngày nào đó em yêu anh ít đi một tí, anh cũng sẽ nhận ra và anh cần một lời giải thích.
- Anh không nghĩ chúng ta ở xa nhau quá?
- Chỉ cần nơi nào có em thì tình yêu của anh sẽ trôi về nơi đó.
- Như thế nào, anh thực tế hơn một tí được không?
- Anh sẽ mua đất, xây nhà cạnh nhà em. Thực tế hơn rồi đúng không?
- Anh đùa à?
- Đáng lý anh chưa muốn nói, tại em cứ đòi thực tế.
- Vậy ra anh có ý định đó thật?. Tôi dừng lại và ngước nhìn gương mặt thanh tú của anh ấy.
- Không nói cho em biết.
Đi một chốc đã trở về lối rẽ vào khách sạn. Chúng tôi chia tay ở đó. Tôi không muốn mọi người lại nhao nhao bàn tán khi bắt gặp chúng tôi đi cùng nhau. Nhất là loạt vệ tinh xung quanh anh ấy trong khách sạn.
Tôi bước nhanh qua sảnh chính vào thang máy và lên phòng, khi vừa rẽ vào lối đi nội bộ. Có ai đó phía sau nắm lấy bàn tay mình - mùi hương rất quen, tôi giật thót người quay lại. Diệu Hùng cúi thấp người hôn luôn vào trán tôi “Chúc em ngủ ngon!,
Tôi bối rối : “Anh…”
- “Anh không muốn phải nhắn tin khi em ở ngay bên cạnh.”
Thật hết lời với người đàn ông này. Tôi lùi lại một tí rồi tạm biệt anh. Cảm giác mùi hương của nụ hôn vẫn còn ở bên mình.
2h30’ Sáng,
Tôi đã về đến Sài Gòn. Khá muộn, không ghé qua cty mà bắt taxi về nhà luôn.
Vừa về đến nhà cũng đã 6h sáng, vì quá mệt tôi ngã người ngủ quên luôn trên sofa. Lần đi công tác này không có mẹ sang trông nhà nên nhà cửa bề bộn không thể tả.
Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Hải Đông, cậu ấy đã ở trước nhà. Ngủ được 3 giờ đồng hồ rồi mà cứ như vừa chợp mắt. Tôi mệt mỏi ra mở cửa cho Hải Đông.
04:00 CH 15/02/2017
13 Năm Không Gặp
Cám ơn mọi người, tối qua Valentine mọi người đã đi đâu?
Ai cũng nghĩ nhân vật chính vs Diệu Hùng, nhưng...để mình post tiếp.
Thương,
03:45 CH 15/02/2017
13 Năm Không Gặp
Sắp hết rồi. Có ai đoán được kết thúc đúng, mai mình post luôn nhaaaa.
05:40 CH 12/02/2017
13 Năm Không Gặp
Ngày họp thứ 2,
Chị Lan ùa về phía tôi : “Tối qua đi đâu, khai mau!”
“Em ở ngoài biển chứ có đi đâu đâu.”
“Hai đứa nói gì vậy?”. Chị nhìn tôi cười tinh quái.
“Em chưa hỏi tội chị, ai cho chị nói với anh Hùng chuyện của em.”
Chị cười to: “Nó thành khẩn quá nên chị không chịu được, mà chị nói mấy chuyện vô hại chứ bộ.”
“Hay thật, giờ chị lại thân với anh ấy mà bán đứng em.”
“Chị không có bán em, chỉ là chị thấy 2 đứa rất…”
Tối ngắt ngang : “Sếp đến kìa!”
Sáng nay cuộc họp tập trung vào kế hoạch đầu năm của mảng khách sạn, nên tôi không chú tâm lắm. Lấy laptop ra check email, thỉnh thoảng ngẩn lên bắt gặp Diệu Hùng đang nhìn về phía mình, tôi nghiêng đầu rồi lại nhìn vào laptop. Thực ra tôi nhớ rõ từng lời tối qua anh ấy nói với tôi. Nếu tôi là cô gái 20, chập chững bước vào những lần yêu đầu, có lẽ đã động lòng để cho tình cảm ngọt ngào đó của anh nuốt chửng lấy mình, chìm đắm trong hạnh phúc ấy. Nhân gian có biết bao người sao lại chọn đúng người như em vậy Diệu Hùng, em xin lỗi…
Cuối ngày hôm đó, thư ký thông báo ngày mai cuộc họp kết thúc. Chúng tôi sẽ dùng bữa tối sáng hôm sau mỗi người chủ động về khu vực của mình, ai về Sài gòn sẽ có chuyến bay lúc 8h sáng. Riêng tôi, Diệu Hùng và nhân sự Đà Lạt sẽ có chuyến công tác tiếp theo ở Đà Lạt, dự trù là 3 ngày nữa.
Trước đó, tôi có nghe thông báo về kế hoạch công tác Đà Lạt nhưng không nghĩ là sẽ đi luôn lần này.
Tôi ghé qua phòng Admin, check lại giờ bay. Có một chuyến bay về Sài Gòn lúc 1h30’ sáng hôm đó, sau đó mới đến chuyến 8h. Trong đầu đã nghĩ ra một kế hoạch khác.
Tối hôm đó khi đang dùng cơm tối, tôi cố tình ngồi gần sếp:
“Anh, em muốn quay về chi nhánh ít hôm để giải quyết một số việc gấp. Tuần sau thu xếp được em lên Đà Lạt sau được không anh?”
Sếp tôi : “Thế à, anh lại muốn em đi cùng anh chuyến này để góp ý cho anh chốt luôn các vấn đề về chi nhánh dệt may trên đó.”
“Em cũng đã chuẩn bị một tài liệu chi tiết về việc này, anh xem qua trước giúp em được không. Em thấy lịch của anh tuần sau còn ở Đà Lạt, nên em sẽ tranh thủ lên sau. Có được không anh?”
Sếp : “Uhm, anh đồng ý.”
Từ hôm Diệu Hùng bảo, nếu còn ở Nha Trang thì tôi đi đâu anh ấy cũng biết nên ăn xong tôi quyết định về phòng.
Chị Lan chắc là đang ở tầng 4 karaoke với các anh chị khác.
Tôi tìm số điện thoại gọi cho Hải Đông:
“Anh nghe đây em”
“Nghi sẽ về Sài Gòn chuyến sớm nhất ngày kia, khoảng 7h sáng thì đến nhà. Liệu có còn kịp để gặp Hải Đông không?”
“Thế tốt quá, anh còn ở lại đến hết hôm đó. Sáng hôm sau anh mới đi. Em về đến điện thoại anh ra đón nhe.”
Bình thường Hải Đông hay ngủ đến 9h sáng, nên tôi từ chối luôn : “Không cần đâu, Nghi đi taxi về nhà cho tiện.”
“Ok em, gặp em sau nhé.”
Hải Đông không hỏi gì thêm nên tôi cúp máy luôn.
Chỉ là một lần nữa gặp nhau để tạm biệt thôi mà.
Tôi rất muốn hỏi Hải Đông, nếu còn một ngày cuối cùng như thế Hải Đông sẽ làm gì.
Bị tiếng chuông điện thoại ngắt ngang suy nghĩ. Nhìn thấy số điện thoại có 4 số 9, biết ngay là Diệu Hùng.
“Yến Nghi nghe đây”
“Là anh, em ở trong phòng à. Đi dạo với anh không?”
“Lúc nãy uống ít rượu nên hơi mệt, có lẽ em nên ở lại phòng. Anh gọi ai khác nha.”
“Anh muốn đi với em, một lúc thôi”
Thực ra nếu Diệu Hùng không gọi, thì tôi cũng định ra đó hóng gió một tí.
Mang theo áo khoác xuống sảnh chính rồi đi thẳng ra bãi biển. Từ xa tôi đã thấy bóng dáng dong dõng cao của Diệu Hùng.
03:44 CH 12/02/2017
13 Năm Không Gặp
Tại sao, ai cũng mang một bộ mặt khác với tâm tư trong lòng của họ, phải chăng đó là mặt nạ?
...
Tối đó khách sạn tổ chức tiệc ở dưới hầm rượu vang. Ai cũng được lì xì đầu năm. Tôi nhỏ nhất nên phải đi chúc tết và mừng tuổi hầu như tất thảy mọi người. Vang đỏ Cabernet Sauvignon mùi vị rất ngon và đậm chất Bordeaux, uống xong một ly lại mong nếm được ly nữa. Khi đã ngấm vào người rồi say lúc nào cũng không biết. Tuy tôi không uống được quá nhiều bia rượu nhưng ở mức độ xã giao như thế này thì tôi kiềm chế được. Vả lại đó là loại rượu mà tôi thích, nên rất có hứng thú.
Diệu Hùng nhìn tôi ái ngại: “Mặt em đỏ rồi kìa!”. Tôi bảo tôi không sao, đang vui mà.
Thực ra tôi không vui. Khi buổi tiệc kết thúc, tôi không về phòng mà một mình đi ra bãi biển. Giờ này Hải Đông cũng không gọi cho tôi, từ bao giờ đã có thói quen mong chờ điện thoại của cậu ấy mỗi tối. Tôi đã lẳng lặng chọn cách đi Nha Trang để trốn tránh một thứ gì đó đang nhồi nhét vào tim mình, không rõ nó là cái gì nhưng khi nghĩ sâu hay đối diện với nó tôi cảm giác tim mình đập sai nhịp, khó thở.
Hải Đông từng nói với Nghi, hai chúng ta có số phận gần giống nhau. Đã trải qua nhiều đau khổ, từng bị cuộc sống dồn bức đến ngẹt thở. Sẽ rất dễ để nhìn thấu và cảm thông cho nhau. Hải Đông hỏi Nghi, nếu như có một người có thể làm Nghi rơi nước mắt trở lại, Nghi có sẵn sàng mở lòng ra và yêu người đó hay không? Lúc đó, Nghi bảo, Nghi cũng không biết nữa vì Nghi hết nước mắt rồi. Bây giờ nếu Hải Đông đứng trước mặt Nghi lặp lại câu hỏi đó. Nghi tự hỏi mình có đủ dũng khí để bỏ hết mọi thực tế xung quanh và chấp nhận tình cảm mà mình thầm mong. Và nếu như Nghi đủ can đảm, thì Hải Đông có đủ sức mạnh và bao dung để nắm tay Nghi bước tiếp. Mình chưa yêu nhau được ngày nào đã có đến chừng đó trở ngại trong lòng.
Có ai đã từng thương một người trong hoàn cảnh bế tắt chưa? Có ai từng như tôi, cố gắn đi thật xa những mong ít nhiều không nghĩ đến nó. Nhưng chung quy lại chỉ là mang nỗi nhớ đi xa hơn thôi. Nó vẫn nguyên vẹn ở trong tim này không vơi đi được.
Những cơn sóng kia khi còn ở ngoài khơi xa tưởng âm thầm nhẹ nhàng, không ngờ khi đến trước mặt mình lại ầm ầm dội vào bờ như thế. Hơi nước làm tôi tỉnh hẳn.
Tôi xoay người lại, ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn cù của nhà hàng đủ để tôi nhận ra Diệu Hùng, chỉ là không biết anh ấy đã đứng đó từ bao giờ.
Tiến đến bên cạnh, khoát lên vai tôi chiếc áo vest dài và ấm của mình. Anh ấy hỏi tôi: “Em suy nghĩ đủ lâu rồi há?”
“Đủ rồi anh. Sao anh ở đây?”
“Anh đi tìm em.!”
“Sao biết em ở đâu?”
“Miễn em còn ở Nha Trang thì anh luôn biết em đi đâu chứ.”
Diệu Hùng khẽ nắm tay kéo tôi đến một cái ghế gỗ dài gần đó ngồi.
“Anh không biết có chuyện gì đang ở trong em, nhưng nhìn vào mắt em anh thấy được cả một khoảng trống. Cuộc sống đã quá mệt mõi phải không em?”
“Em đừng yêu cầu mình nhiều quá. Vì em đã là một cô gái cố gắn quá nhiều so với nghị lực của mình rồi.”
“Sao anh biết được?”
“Chị Lan nói cho anh biết, em đừng giận chị ấy. Chỉ là anh cố thuyết phục chị. Anh cũng không hiểu nổi mình vì sao luôn thắc mắc chuyện của em, luôn muốn tìm cách hiểu em nhiều hơn.”
Tôi thật sự nhạc nhiên, cứ như mình đang mò mẫm đi trong bóng tối thì ai đó mang thật nhiều ánh sáng rọi vào mình, biết sạch sẽ sự thật của mình.
“Nếu anh biết, thì xin anh để trong lòng vì em không muốn ai nhắc tới.”
“Tất nhiên rồi, đó là chuyện của anh khó khăn lắm mới biết được”
Tôi phì cười vì suy nghĩ dí dỏm của anh ấy.
“Con gái trong khách sạn này chắc đang tìm anh loạn cả lên đấy. Anh trở về đi, em muốn ở đây một mình.”
“Em không sợ ma à?”
Trời ạ. Lúc nãy nhờ có rượu thấm vào người mà dũng cảm bỏ ra đây, giờ nghe nhắc đến ma mà lạnh cả người.
Không muốn tự buột thêm nút thắt vào trong lòng nên tôi không nghĩ về chuyện của mình nữa. Tôi hỏi Diệu Hùng về gia đình của anh ấy :
“Anh không có gia đình.”
“Sao? Em có hỏi gì sai hả?”
“Không có sai gì em à, chỉ vì anh thực sự không có gia đình. Anh chỉ có bà ngoại đang ở Nga.”
“Quê của anh ấy, nơi vùng núi đó sao có trường lớp nào đào tạo ra được người như anh”
Tôi không biết câu hỏi của tôi đã mang Diệu Hùng về với con người của anh ấy 19 năm trước. Trong một căn nhà đồ đạc hoang tàn, có hai bố con:
-Bố nói đi, tại sao bố lại đốt hết sách của con?
-Tao nói với mày nhiều lần rồi. Từ lúc mẹ mày mất, một mình tao lo cái ăn cho hai anh em mày đã vất vả lắm rồi mày có biết không? Học hành chi mà lắm vào. Nếu mày muốn thì tự lo kiếm tiền mà học.
- Sao bố có thể tàn nhẫn như thế, trước kia lúc mẹ còn sống tụi con có phải chịu cảnh này bao giờ đâu. Đó là sách bà ngoại cho con!
- Có trách thì trách bà ngoại của mày, đã bỏ mặc cái gia đình này từ khi mẹ mày chết.
- Nếu bố không thể lo cho tụi con thì trước kia sinh ra con để làm gì. Tại bố cờ bạc rượu chè chứ có phải bà ngoại không quan tâm chúng ta đâu.
- Mày không phải nói nhiều, sách vở của mày tao đã đốt sạch rồi đấy. Từ nay mày không cần đi học nữa. Vừa nói ông ta vừa ném tung bất cứ cái gì mà ông ấy nhìn thấy.
- Con thề, từ nay con sẽ không bao giờ bước về ngôi nhà này thêm một lần nào nữa.
…
Có cậu bé 15 tuổi, chập choạng bước đi vào đêm trong bộ đồng phục học sinh cũ nát.
Đói thì hái quả rừng ăn, khát thì dừng bên suối uống nước. Đi bộ mất 7 ngày mới tìm được con đường xuôi về phố. Đói và mệt, gieo người dưới gốc cây cậu ấy ngủ thiếp đi trong cái lạnh cắt da thịt.
“Anh đi tìm bà ngoại đúng không?”
“Đúng vậy! Khi ra được phố, anh xin một chú bán bò nhờ chú ấy cho anh điện thoại gặp bà Ngoại. Anh lên Hà Nội sống từ đó.”
“Em xin lỗi, em không nghĩ được anh bây giờ lại có một tuổi thơ như thế. Lại nhắc chuyện buồn của anh rồi.”
“Đời người mà em, như một quyển sách, thể nào cũng có vài trang người ta muốn xé nát và giấu nhẹm đi để không ai biết tới.”
Ngay lúc này nhìn sâu vào mắt Diệu Hùng mới thấy được sự tổn thương to lớn mà anh ấy đã từng trải qua.
Tôi thầm nghĩ. Tại sao hầu hết mọi người xung quanh tôi không ít thì nhiều đều đã từng bất hạnh. Còn những con người đang mang vẻ mặt hạnh phúc đi ngang qua tôi ngoài kia, có thực sự là họ hạnh phúc như vẻ mặt đó. Hay là cũng đang che đậy quá khứ như tôi và anh. Tại sao, ai cũng có một bộ mặt khác với tâm tư trong lòng của họ, phải chăng đó là mặt nạ. Một số người muốn che đi tội lỗi, một số người muốn che đi tổn thương, một số khác muốn nhồi vào quá khứ không ai biết… Tôi đưa mắt ra khơi xa nhìn những bóng đèn le lói xếp thàng hàng trên những chiếc tàu đánh cá đang nhấp nhô giữa biển đêm. Không gian bao la quá.
Diệu Hùng bất chợt nắm lấy tay tôi. “Nghi nè, đã nhiều năm nay anh suy nghĩ chuyện tình cảm vốn dĩ xa xỉ với anh, làm mất thời gian của anh. Mãi đến khi gặp em anh mới ý thức được thì ra mình cũng là một người bình thường. Cũng cần có một tình yêu để tựa vào mỗi lúc cô đơn. Anh đã gặp qua rất nhiều người nhưng anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng ai là người thích hợp để anh dừng lại nói với cô ấy những lời này.”
“Anh không nghĩ ngay lúc này em có thể chấp nhận anh, nhưng anh nghĩ mình xứng đáng có một cơ hội, đúng không?”
Tôi thật sự rất bất ngờ vì lời đề nghị của Diệu Hùng, khẽ rút tay lại thì anh ấy nắm chặt hơn, tôi mệt và không phản kháng nữa.
“Em đã từng có một gia đình và một…”
“Anh biết”. Anh ấy ngắt ngang.
“Em nghĩ …khó có gia đình nào có thể chấp nhận em.”
“Anh không có gia đình để phán quyết cuộc đời anh.”
Lúc này tôi đứng lên. Thực lòng tôi chỉ muốn thoát ra khỏi không gian đó. Tôi không xem những lời của Diệu Hùng là đường mật nhưng thật lòng tôi có chút rung động. Tôi chỉ sợ mình lại bị dìm sâu vào bể tình đau khổ trước kia, ngã quỵ đau đớn.
“Anh bây giờ, chỉ cần bước ra chỗ sáng đằng kia thì đã có thể lấy đi tất cả mọi ánh nhìn của đám con gái. Anh cũng đâu cần nói cho họ biết anh của ngày xưa như thế nào. Người ta có thể bỏ mặc quá khứ mà ung dung sống với thực tại đó anh.”
“Với lại anh đã gặp em được bao lâu, sao anh biết chắc em đúng là người anh cần.”
Diệu Hùng : “Em hỏi rất khó. Anh chỉ biết điều đó nhờ cảm nhận của bản thân mình. Anh chỉ biết tình cảm trong con người anh không có bao nhiêu, không đủ đễ lãng phí, không thừa sức để chạy theo những dối lừa và toan tính. Anh sợ mất mát, sợ tan vỡ,..vì rất khó để đứng dậy.”
Ai đó đang nói lên tiếng lòng của tôi, làm tôi vô thức lặp lại từng chữ một : “…sợ …tan…vỡ…”
Tôi không nói gì, cúi người nhặt lấy đôi giày cao gót rồi bước từng bước chậm trên cát. Lần theo ánh sáng dọc bãi biển cong và dài, tôi bước đi bỏ lại Diệu Hùng phía sau. Tâm trạng rối bời.
Về đến phòng, tôi bật điện thoại lên. Hải Đông quên tôi luôn rồi, không gọi cũng không nhắn tin cho rôi. Chỉ có vài tin nhắn của Diệu Hùng, tôi đọc tin nhắn sau cùng: “Chúc em ngủ ngon.”
03:34 CH 12/02/2017
13 Năm Không Gặp
Nha Trang, ngày trở lại...
Sáng hôm đó, chị Lan mượn xe của Diệu Hùng ra sân bay đón tôi.
Ở công ty tôi, mỗi giám đốc đều được cấp 1 xe ô tô phục vụ cho công việc. Ai công tác trên 5 năm sẽ được sếp xét duyệt tặng luôn xe. Nhưng thường là xe pick up, vì nhiều khi cần chuyên chở hàng hóa. Chỉ có duy nhất xe của tôi là loại Vios 4 chỗ, sếp bảo ưu tiên cho cô gái nhỏ duy nhất của sếp. Tôi cũng không yêu cầu tài xế, hàng ngày tự mình tôi lái đi làm. Chỉ trừ những chuyến đi công tác xa vài ngày tôi mới cho tài xế theo.
Vừa gặp tôi chị bảo: “Này lái đi, chị chỉ đường cho.”
“Ban đầu chị hỏi lấy xe, Diệu Hùng kêu để cậu ấy đi đón em. Nhưng chị biết chắc em không đồng ý nên thôi. Với lại vừa mới tiếp nhận công việc nên chị thấy cậu ấy cũng khá bận.”
“Em không thích phiền người khác đâu chị à. À mà Diệu Hùng được chị hỗ trợ hết mình còn gì.”
“Không đâu em, Diệu Hùng nó giỏi lắm. Mới đàm phán xong hợp đồng với đoàn khách Anex của Nga, ký hẳn 2 năm cơ đấy. giờ khách sạn Nha Trang kín phòng 100%. Ban đầu chị tưởng nó chỉ nói được tiếng Trung Quốc và tiếng Anh, không ngờ nó còn nói tốt tiếng Nga, chị hỏi nó còn cái gì chị chưa biết về em. Nó bảo chỉ có thêm tiếng Nhật nữa thôi. Chị còn đang nhờ nó thương lượng giá với đoàn Anex cho hợp đồng của Đà Lạt đấy.”
“Anh ấy giỏi thế, có khi mai kia mấy đứa phiên dịch, thư ký của sếp thất nghiệp hết.”
Chị cười bảo “Em thật là, không tin à.”
Khách sạn vẫn như mọi khi tôi đến, từ sảnh chính đến tầng M, không khác gì chợ Trung Quốc là mấy vì đang giờ khách dùng buffet sáng.
Đến quầy lễ tân, gặp các em:
“Chị Nghi kìa, chị ăn tết bằng cái gì mà mi nhon xinh thế. Xem bọn em đứa nào cũng mập lên này.”
“Chị ăn bạc đấy, ở đây có đứa nào thắng bài không?”
“Bọn em trực suốt từ hôm 29 tết đến giờ, đã được về nhà đâu mà chơi bài.”
“À chị ơi, bọn em có sếp mới nhé. Đẹp trai thì khỏi phải nói mà anh ấy là thần tượng của tất cả bọn em đấy. Con gái trong khách sạn nhà mình gục hết rồi chị ạ!”
“Gớm thế cơ á.” Tôi trêu bọn nhỏ.
Buôn chuyện với các em một tí thôi chứ tôi muốn nhận phòng ngay. Một đêm quá dài rồi.
Tôi lấy phòng cất vali, trang điểm qua loa, uống ít café rồi lên thẳng phòng họp ở tầng 24.
Thang máy vừa mở ra, Diệu Hùng đứng ngay bên ngoài:
“Chào em, có mệt không?”
“Cũng hơi mệt anh, em thức luôn từ 11h đêm hôm trước. Anh khỏe chứ?”
“Anh khỏe. Sao em không nghỉ một tí đi, không vội đâu.”
“Dạ thôi anh à, trưa em về phòng nghỉ được mà.”
“Anh bảo này, tối nay họp xong anh gặp em tí nhé.”
“Có việc gì thế anh?”
“Có mấy việc anh thắc mắc từ trước tết mà biết qua tết có lịch họp nên đợi đến khi gặp em anh hỏi luôn.”
“Ok anh.”
03:16 CH 12/02/2017
13 Năm Không Gặp
Tôi muốn xem bộ phim hài Tây du ký này từ mấy ngày rồi, mà hôm nay mới có dịp xem. Khi phim mới được một nữa, tôi nhìn sang Hải Đông đã thấy cậu ấy ngủ gật, tỉnh rồi lại ngủ…chắc là mệt lắm nên tôi bảo “hay mình về đi, hôm khác lại xem tiếp”.
“Uhm, anh buồn ngủ quá trời”
Về đến nhà, Hải Đông còn bảo tôi dọn cơm. Tôi hâm nóng thức ăn có sẵn trong tủ lạnh rồi hai đứa cùng ăn.
Hải Đông có điện thoại:
“Con nghe đây mẹ”
…
“Chưa, con đang ăn. Tí nữa con về.”
…
“Con ăn với mấy thằng bạn mẹ à, khoảng 30 phút nữa.”
Cậu ấy nói là đang ở với “mấy thằng bạn”, sao không phải nói thẳng là con đang ngồi với một cô bạn cũ. Có làm sao đâu. Tự dưng thấy hơi thất vọng một tí.
Một lần khác, khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau. Hải Đông nghe điện thoại của một ông chú, mời cậu ấy đến ăn trưa. Vì loa điện thoại khá lớn, và trong phòng cũng khá yên tĩnh nên tôi cũng nghe thoáng qua. Mục đích chính là muốn giới thiệu cho Hải Đông quen một cô bé nào đó, mới 19 tuổi.
Tôi giỏi nhất là cái khoản giữ nguyên sắc mặt dù có chuyện gì vui buồn. Ờ thì bây giờ người ta là công dân ưu tú rồi, thành đạt lại độc thân. Ba, mẹ, họ hàng quan tâm chuyện tình cảm nên may mối cho cậu ấy là tất nhiên. Chắc Hải Đông bận rộn vì chuyện này lắm.
Nghĩ đến đây tôi lại thấy chạnh lòng, gặp nhau sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là đúng thời điểm. Có lẽ chúng tôi gặp nhau đã hơi muộn. Trong lúc Hải Đông nói chuyện điện thoại, tôi gián mắt vào quyển sách cầm trên tay. Nhưng thực tế trong đầu không có chữ nghĩa nào.
Hải Đông ơi, ngay từ đầu Nghi đã cả nghĩ, cả tin vào sức mạnh của tình cảm một cách thiếu lý trí. Nếu thấy chúng ta không có cơ hội nào cho nhau thì tại sao bây giờ hai đứa còn ngồi cạnh nhau, còn hi vọng vào nhau.
Vài hôm sau đó nữa chúng tôi không gặp nhau nhưng vẫn thường xuyên nhắn cho nhau như hồi Hải Đông ở bên Đức. Ngày mai nữa là kết thúc kỳ nghĩ tết, tôi sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở Sài gòn trong một cuộc họp đầu năm. Hải Đông băng khoăn “Còn vài ngày nữa anh đi rồi, nhanh thật.”
Sáng dậy, tôi gọi điện cho chị Lan:
“Chị ơi, đầu năm chi nhánh cũng có nhiều việc. Em định báo sếp không về họp, liệu có ổn không chị?”
“Không có được đâu, em check mail đi. Lịch họp dời sang 8h00 sáng thứ 2 ở Nha Trang đấy.”
“Gì vậy chị, hôm nay chủ nhật rồi mà sáng thứ 2 có mặt ở Nha Trang, em đi kiểu gì?”
“Tranh thủ đi Sài gòn đi, vé của em Sài gòn – Nha Trang chuyến 5h sáng thứ 2 đấy. Chị đã từ Đà Lạt sang đến Nha Trang rồi, đang ngồi với Diệu Hùng đây. Em tranh thủ đi nhe, không né được đâu.”
“Dạ, em biết rồi.”
Tôi lên lầu soạn ít quần áo và vật dụng cá nhân vào vali sẵn, tôi sẽ đi Sài Gòn lúc 12h đêm nay, đến Sài gòn rồi ra thẳng sân bay luôn.
Cả ngày hôm đó ở nhà đọc sách, phân chia công việc cho chi nhánh trong thời gian đi công tác. Hải Đông cũng không gọi cho tôi. Hải Đông có khi hẹn hò với bạn gái 19 tuổi kia hoặc gặp gỡ các bạn khác được gia đình giới thiệu cho.Mãi nghĩ miên man đến khi taxi đến trước nhà, tôi đi ra bến xe luôn.
Khi taxi sắp đến nơi, Hải Đông mới gọi cho tôi.
“Em đang ở nhà đúng không?”
“Không, Nghi đang chuẩn bị đi Sài gòn rồi, sáng mai bay đi Nha Trang luôn.”
“Sao thế? Sao không nói trước với anh.”
“Cả ngày hôm nay Hải Đông không điện thoại cho Nghi, tưởng bận lắm. Định nhờ chở ra xe mà thôi.”
Hải Đông còn càm ràm gì đó trong điện thoại mà tôi nghe không rõ.
“Thế bao giờ em về?”
“Chắc khoảng 3 hoặc 4 ngày nữa”
“Sao?, em về trễ vậy anh đi mất rồi.”
“Bao giờ Hải Đông đi?”
“6 ngày nữa nhưng anh phải lên Sài Gòn trước 2 ngày”
“Vậy Nghi sẽ cố gắn thu xếp, hi vọng còn được gặp nhau một lần trước khi Hải Đông đi.”
Tôi dập máy. Từ lúc đó tôi đã không chợp mắt tí nào cho đến giờ bay.
Hai đứa đã có quá nhiều thời gian rồi còn gì, sao Hải Đông không nói, Nghi tưởng giữa chúng ta như thế đã đủ rồi. Ngày Hải Đông chưa về, chúng ta đã mong gặp nhau biết bao nhiêu.Bây giờ, cơ hội đã sắp hết. Nghi sẽ mang tâm tình này đi Nha Trang, trút hết vào biển xanh. Nhờ sóng cuốn nó về nơi bắt đầu và không nói thêm gì với Hải Đông nữa. Chúng ta vẫn sẽ là 2 con người của trước kia, xa nghìn trùng khi Hải Đông về bên đó.
10:32 SA 10/02/2017
p
pupuhaha
Hóng
431Điểm·2Bài viết
Báo cáo