Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Em lấy chồng, em là les
Chào bạn
Tôi đã đọc rất kỹ bài viết của bạn. Câu chuyện bạn viết có vẻ dở dang. Bạn bắt đầu bằng hiện tại, bạn đã có gia đình và một bé trai 23 tháng tuổi. Sau đó thì bạn kể một câu chuyện về cảm xúc của bạn cách đây 03 năm với một cô bạn gái khác và bạn kết thúc ở đó. Tôi không hiểu bạn với người bạn gái đó sau đó như thế nào? (khi bạn đọc thư cô ấy gửi cùng với quà cưới).
Nhưng tôi có linh cảm rằng mọi chuyện không dừng ở đó.
Có thể câu chuyện 03 năm trước đây của bạn và cô ấy đã qua rồi. Bạn chỉ đưa ra làm ví dụ rằng bạn đã từng xáo trộn, và đang xáo trộn vì những tình cảm kiểu như vậy và xin một lời khuyên. Nhưng tôi nghĩ rằng khả năng này rất ít.
Tôi nghĩ rằng bạn và bạn gái kia vẫn tiếp tục và bạn đang cần lời khuyên sẽ phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại.
Tại sao tôi lại cố tìm hiểu câu chuyện của bạn như vây? Tôi có liên quan gì ở đây? Xin thưa với bạn rằng bạn có nhắc đến chồng bạn trong bài viết của bạn và tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh hệt như chồng bạn.
Vợ tôi cũng là les, cô ấy đã tự thừa nhận chuyện này hơn nửa năm trước đây và hiện tại cô ấy vẫn sống cùng gia đình (tôi và các con tôi) và vẫn có người yêu là les.
Thực ra bạn miêu tả cảm xúc của bạn rất nhiều nhưng ngay từ tiêu đề đầu tiên bạn đã công nhận mình là les. Vì vậy gia đình bạn và gia đình tôi rất giống gia đình tôi. Khác chăng là có thể chồng bạn chưa biết bạn là les, và tôi thì có hai đứa con cháu trai đầu sắp lên 5, còn cháu gái mới được 06 tháng tuổi.
Tất nhiên để giống hoàn hảo, vẫn còn một điều nữa mà tôi xin phép được tự khẳng định là bạn và người bạn gái kia vẫn giữ mối quan hệ với nhau.
Tôi xin kể về những cảm xúc hiện tại của tôi cho bạn nghe nhé. Và tôi cũng tin chắc rằng chồng bạn cũng sẽ có cảm giác tương tự nếu như sẽ biết hoặc đã biết câu chuyện của bạn.
Lần đầu tiên tôi biết việc vợ tôi có quan hệ với một người phụ nữ là nửa năm trước đây. Tôi cũng có linh cảm mọi chuyện đi hơi quá đà và tôi kịch liệt phản đối chuyện ấy. Vợ tôi “có vẻ” nghe tôi và chấm dứt mối quan hệ đó. Nhưng sau này tôi được biết rằng họ không hợp nhau nên tự chia tay nhau. Tôi cũng chẳng có ảnh hưởng gì trong chuyện ấy cả.
Lần thứ hai cũng chỉ cách đây gần hai tháng thôi. Tôi vô tình đọc tin nhắn của vợ và thấy những lời lẽ yêu thương tình cảm. Tôi giận lắm không nói gì với vợ. Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ rằng cô ấy vẫn lén lút với mối quan hệ trước đây. Sau khi bình tĩnh lại tôi lại tiếp tục yêu cầu vợ chấm dứt mối quan hệ đó. Nhưng vợ tôi nói rằng đây là người khác. Và cả thậm chí khi tôi yêu cầu li dị cô ấy vẫn cương quyết không từ bỏ mối quan hệ đó.
Con tôi còn quá bé, tôi không muốn các cháu gặp phải hoàn cảnh bố mẹ chia tay. Hơn nữa tôi cũng không thể sống nếu thiếu một đứa nào bên cạnh. Nhưng trên hết tôi vẫn còn yêu vợ, thực sự trong thâm tâm tôi tôi vẫn hy vọng có một ngày nào đó vợ tôi sẽ thay đổi.
Thế là tôi chấp nhận cuộc sống như hiện tại, để vợ tiếp tục quan hệ với người đó. Và tôi cũng tự lừa dối mình rằng tôi chỉ đang cho vợ thời gian xem xét lại tình cảm của vợ tôi với người đàn bà kia mà thôi.
Bạn nói chồng bạn vô tâm. Đúng, thực sự chúng tôi là như thế. Chúng tôi rất kém trong việc cảm nhận được những sự thay đổi của người vợ. Trên hết vì chúng tôi yêu vợ, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào những người vợ của mình mà luôn nghĩ rằng đấy là một hậu phương vững chắc, đấy là chỗ dựa tình cảm rất tin cậy. Và kết quả là khi biết mọi việc xảy ra thì đã quá muộn. Như tôi đây, tôi phải gánh chịu những hậu quả của sự vô tâm đó, và chồng bạn chắc tương lai cũng như vậy.
Hiện tại tôi đang phải sống trong sự dày vò và nghi ngờ. Có những lúc tôi rất lạc quan hy vọng là mọi chuyện sẽ qua, vợ tôi sẽ lại trở về như xưa. Vẫn là người vợ tốt, người mẹ tốt của gia đình. Nhưng nhiều khi khi thấy vợ tôi điện thoại và nhắn tin cho người kia suốt ngày (và cả đi chơi với nhau nữa), trái tim tôi tan nát. Những lúc ấy tôi cảm thấy thật thừa thãi và vô nghĩa trong chính gia đình của mình. Trong một ngày không biết bao nhiêu lần cung bậc tình cảm của tôi thăng trầm như thế thực sự tôi không có một chút an ổn nào trong tâm hồn.
Công việc của tôi hay phải đi công tác. Mỗi khi gọi điện thoại về không thấy vợ ở nhà (có khi cô ấy chỉ đi chợ thôi) là kể từ lúc ấy tôi không thể tập trung vào công việc. Trong đầu tôi đầy những hình ảnh vợ tôi và người ấy đang làm gì? đang ở đâu? Trong thời gian này gần như tôi không thể làm một việc gì. Nhiều khi đang có một cuộc họp quan trọng, tôi không dấu được cảm xúc lo âu của mình để các nhân viên của tôi cũng phải nhắc nhở.
Và thực sự tôi cũng chẳng có ai để chia sẻ về việc này, một mình tôi ôm lấy một nuỗi buồn u uất đó.
Nhưng điều đau khổ nhất chính là cảm giác sụp đổ một niềm tin vào những nỗ lực để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Trước đây tôi luôn phấn đấu để gia đình ngày càng hạnh phúc đầy đủ hơn, con cái ngoan ngoãn được đào tạo tốt ở những trường tốt nhất, vợ chồng tôi có nhiều kinh tế hơn để tận hưởng cuộc sống, đi du lịch đây đó. Nhưng giờ đây tương lai của gia đình tôi, của các con tôi hoàn toàn là một màu xám ở phía trước. Chính bản thân tôi cũng không biết nó sẽ như thế nào cho dù tôi có cố gằng như thế nào đi nữa. Tôi rất thương và lo cho tương lai của các con. Nhưng tôi chẳng làm được gì. Mọi nỗ lực của tôi giờ trở nên vô nghĩa và tôi cảm thấy vô cùng bất lực, sợ hãi, oán giận và lo âu.
Những ngày tháng hiện tại quả là quá dài và nặng nề với tôi. Tôi chẳng có lối thoát nào cả. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ vợ ra khỏi tâm trí để đi tìm một người phụ nữ đích thực khác nhưng như thế có nghĩa rằng tôi đã bỏ đi hoàn toàn một cơ hội dù rất mong manh rằng vợ tôi sẽ trở lại, gia đình tôi sẽ như xưa, con cái được hạnh phúc bên bố mẹ. Thực sự tâm trí của tôi bị giằng xé ghê gớm. Tôi gày và già đi rất nhiều, sức khỏe cũng suy sụp (tôi vốn sức khỏe không được tốt lắm). Tôi cũng không biết là sẽ trụ được đến bao giờ cho đến khi tôi kiệt quệ hẳn về sức khỏe và tinh thần.
Tôi cũng biết là trong bạn đang có một sự đấu tranh ghê gớm giữa trách nhiệm và tình cảm. Bạn cũng không biết phải quyết định như thế nào. Vợ tôi cũng như vậy cô ấy cũng không nỡ bỏ gia đình cùng với những đứa con để đến với người đàn bà kia một cách hoàn toàn, để sống với con người thật của chính mình và như vậy vô hình chung đã làm tôi đau khổ như vậy.
Nếu cách đây 03 năm bạn đã dứt khoát tình cảm cũng như quyết định của mình thì chồng bạn và con trai của bạn bây giờ sẽ không khổ như vậy. Bạn có thể không cưới chồng và đến với người kia, chồng sắp cưới của bạn sẽ đau khổ nhưng tôi chắc rằng cũng không lâu và con bạn cũng sẽ không ra đời để chịu hoàn cảnh hiện tại. Hoặc bạn có thể quyết định quên người kia đi hoàn toàn và cũng hy sinh bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho chồng con. Bạn nên chọn lấy một và tự chịu trách nhiệm về hành động hơn là đứng ở nửa chừng. Vì điều này chẳng đem lại một điều tốt đẹp gì cả.
Và đến bây giờ cũng vậy mặc dù cũng đã hơi muộn nhưng bạn nên đưa ra quyết định và tự chịu lấy trách nhiệm cho quyết định của chính mình. Tôi biết là rất khó khăn nhưng bạn nên nhớ điều này bạn chỉ có thể chọn một. Hoặc là một người vợ, người mẹ có trách nhiệm. Hoặc là một người được sống với đúng tình cảm thật của mình. Bạn sẽ không bao giờ, không bao giờ có cả hai điều này cùng một lúc. Chúc bạn sáng suốt.
(cá nhân tôi, tôi vẫn mong bạn trở về với gia đình vì tôi luôn mong mỏi vợ tôi như vậy)
Thân ái!
06:15 CH 13/03/2012
p
pttran98
Hóng
452Điểm·0Bài viết
Báo cáo