Chuyện của em thì thế này. Hum đón dâu và cưới bên nhà trai, lúc tan tiệc, cô dâu chú rể phải đứng cùng bố mẹ chồng chào khách, gần khi khách về hết thì đoàn nhà gái cùng bố mẹ mình đi về, khi nhìn thấy mọi người bảo ở lại nhé, mẹ mình ra cầm tay mình, thấy bố mẹ về mà bật khóc, mẹ ôm lấy cổ dặn không được khóc con ạ, như thế mất vui. Mẹ chồng đứng cạnh thấy thế cũng sụt sùi khóc. Hic, hic, em nhìn cả đoàn về mà muốn về cùng thế. Chồng thì quay sang còn trêu là: Eo ơi, có người khóc nhè. Hic, hic, cảm giác lúc ấy buồn lắm ấy, chỉ muốn về nhà với mẹ thôi. Ai đi qua cũng nhìn cô dâu mắt sưng húp. Tan tiệc về đến nhà, họ hàng bên nội ngoại nhà chồng cũng rủ nhau về hết, mình với chị họ (hiện đang ở nhà chồng mình), chồng, rồi em chồng dọn dẹp bàn ghế, rửa cốc chén xong roài cũng là chiều. Mẹ chồng bẩu đi nghỉ đi con, chiều tối mới dậy nấu kơm. Mẹ không bảo ai đến ăn cơm đâu, cả nhà cũng mệt lắm rồi (hehe, mẹ chồng thật tâm lý). Mình đi tắm, roài lăn ra ngủ mí chồng đến chiều dậy, thì mẹ chồng cũng dậy roài, chị họ xuống nấu kơm cùng, bữa ăn đầu tiên tại nhà chồng đơn giản thế thôi. Không ồn ào, ầm ĩ và mệt mỏi như mình chuẩn bị tinh thần đón nhận từ trước. Ăn cơm xong roài mẹ chồng gọi cả nhà xuống bóc phong bì, Hehe, bóc mà mỏi hết cả lưng.Ngày hôm sau, hai vợ chồng vẫn được nghỉ, sáng ở nhà dọn dẹp nhà bếp, gọi là dọn dẹp nhưng thực tế em chỉ sắp xếp lại đồ cho nó gọn gàng thoai. Còn chiều thì mua đồ sang nhà mẹ đẻ lại mặt. Buổi sáng mẹ chồng đưa xèng, buổi trưa cẩn thận gọi điện thoại về xem hai đứa có biết đường mà mua không.Xong lại mặt thì hai đứa rủ nhau hành quân lên đường đi trăng mật.Nói chung, sau 2 tháng làm dâu thì hiện tại mình chưa có thì phải phàn nàn gì cả, chồng thì lại có vẻ nhẹ nhàng, tình củm, hay giúp đỡ vợ hơn trước mới lạ chứ. Hehe. Nhiều lúc nghĩ lấy chồng thật sướng, nhưng nhiều lúc lại nghĩ là: ước gì chưa lấy chồng để còn ở nhà làm nũng mẹ chứ. :Smiling: thoai, em viết đến đây thôi, chia sẻ cùng cả nhà chuyện của em tí nhé.