Ngày trước em hay bị lcl to ở 2 bên mũi (ko phải cánh mũi đâu, 2 bên mũi phần dưới mắt ý :)) Nhưng khi em dùng cái Radiance serum ở Burt Bee thì không nhìn thấy lcl đâu luôn. Chỉ cần 1 tháng thôi là thấy da xe khít lại luôn ạ. Vì thế nên giờ mặt em cũng ko bị mụn cám nữa, mà căng mịn lắm. Chị tham khảo nhé ^^
Nhà em đã chuột bạch rồi ạ. Bánh ăn cũng được, nhưng không tương xứng với giá của nó. Nhân viên đông mà các em kẹp bánh mì lâu quá, không biết có phải vì mới làm hay không, ngồi chờ mốc mỏ mới đến lượt. Nhà em ăn loại thập cẩm thì gồm có pate, giò, thịt nguội, thịt xá xíu nhưng thịt cắt miếng nhỏ như cái que chứ không cắt lát, ruốc, với cả sốt với rau. Mình tự kẹp ở nhà còn ngon và rẻ hơn. Con nhà em bảo ngon bằng nhà bác bán bánh mỳ gần nhà ( bánh của bác ý cũng pate, xúc xích, chả, ruốc, rau nhưng mà có 10k thôi ạ). Mẹ nào ở khu Kim Mã Thượng thì chắc chắn biết nhà bác này không lại bảo em chém. Với giá 32k này thì em khuyên các mẹ thêm 3k nữa đi ăn Ibanhmi ở Điện Biên Phủ, chỗ gần ngã tư Hàng Bông Cửa Nam ý. Quán sành điệu, mát mẻ, bánh mỳ ngon và nhiều loại, như kiểu Subway ý (e thích ăn Subway mà ngoài HN không có, nếu có cũng đắt chứ không đc giá này), nhân viên lịch sự, chứ ngồi vỉa hè mà gặm cái bánh 32k thì trông nhếch nhác như hàng bình dân rẻ tiền thôi.
Chào cả nhà: Hôm nay, tôi sẽ thực hiện Quy luật Nỗ lực Tối thiểu bằng cách cam kết tuân theo các bước sau: 1. Tôi sẽ thực hiện việc Chấp nhận. Ngày hôm nay tôi sẽ chấp nhận những con người, những tình huống, hoàn cảnh và sự kiện xảy ra. Tôi sẽ biết được rằng thời điểm này là như nó nên thế, bởi toàn bộ vũ trụ cũng đang trong trạng thái như nó nên thế. Tôi sẽ không đấu tranh chống lại toàn thể vũ trụ bằng cách chống lại thời điểm này. Sự chấp nhận của tôi là hoàn toàn tuyệt đối. Tôi chấp nhận sự việc như chúng vốn thế tại thời điểm này, chứ không phải như tôi mong muốn. 2. Khi chấp nhận mọi thứ như chúng vốn thế, tôi sẽ chịu trách nhiệm về hoàn cảnh của mình và về tất cả những vấn đề mà mình cho là khó khăn. Tôi biết rằng chịu trách nhiệm có nghĩa không đổ lỗi cho bất cứ ai (và cả chính bản thân mình) hay bất cứ điều gì đối với hoàn cảnh của mình. Tôi cũng biết mỗi khó khăn đều là một cơ hội được ngụy trang, và sự tỉnh táo trước các cơ hội này cho phép tôi chấp nhận thời điểm này và biến nó thành lợi ích to lớn hơn. 3. Ngày hôm nay, nhận thức của tôi sẽ vẫn được đặt trong trạng thái Không được bảo vệ. Tôi sẽ từ bỏ nhu cầu bảo vệ quan điểm của mình. Tôi sẽ cảm thấy không cần thiết phải thuyết phục hay làm cho người khác chấp nhận quan điểm của mình. Tôi vẫn sẽ cởi mở với mọi quan điểm chứ không cứng nhắc thiên về một quan điểm cụ thể nào trong số đó. 7 Quy Luật Tinh Thần Của Thành Công, Deepak Chopra, Nhã Nam & NXB VHSG, 2009, trang 84-85
Các bác cho em hỏi tí, sau khi dùng xong bếp từ Panasonic AS2, em tắt ở cái nút tắt nguồn toàn bộ bếp (nút to bên tay phải) thì cái nút ngoài cùng bên tay trái nó cứ nhấp nháy đỏ mãi nhỉ?Em ko bít là nút ý có tác dụng và ý nghĩa gì? Mà e đợi 5p vẫn thấy nó nhấp nháy suốt, híc. Em sợ nó hỏng nên phải rút giắc điện ra.BÁc nào có hướng dẫn sử dụng chi tiết gửi cho em với. :(
Mặc dù, mình ko đồng tình với cách sống của nàng, và có cảm giác hơi ghê với những đoạn giữa 2 chị em, nhưng những gì nàng viết đã có ảnh hưởng khá tích cực với mình. Mình sống bản năng hơn 1 chút, yêu cơ thể mình hơn, đàn bà hơn. Cái thói quen, nhìn ngắm cơ thể mình khi nake, chẹp, hiệu quả ah nha.
Khi mình bị ảnh hưởng bởi topic của nàng, cs vợ chồng mình thú vị hơn. Trước đây có lẽ mình hơi cứng nhắc 1 chút.
Nàng thật giỏi, khi chỉ bằng câu từ thôi có thể truyền đc 1 cảm hứng tuyệt vời như vậy cho ng khác.
Tranh thủ comment đc, mình gửi lời cảm ơn tới topic của nàng thật nhiều nhé.
Ngoài ra 30/8 mình định book Hoạ mi 2 ở hội an, ko biết ksan này có bị xa phố cổ lắm ko
mn ơi, cái Radiance này mua ở đâu, mn cho mình xin cái hình tham khảo đc ko
Hàng bánh mì ở kmt này mình biết, nhà mình đã ăn ở đây nhiều lần, từ thời có 5k với 7k. Nhưng sau 1 lần cả nhà bị ngộ độc thì sợ luôn. Tạm biệt chưa bao giờ quay lại.
Nếu mẹ nào quan tâm thì email cho em cv nhé: thao.glc@gmail.com
Sinh đứa đầu, đẻ khó nên mình cũng mất rất nhiều sức, dù mình cũng thuộc diện khoẻ trước đó, Mình đẻ vào mùa đông, nên lúc nào cũng mặc áo dài tay và đi tất, nên ko thấy sao, nhưng mình ko bịt tai, chỉ sau 2 ngày thôi, tai mình ù hết cả lại, tự nhiên như sợ âm thanh ý, thế là mình vội vàng lấy bông bịt tai lại, thấy dễ chịu hẳn. Sau đó mình tiếp tục bịt tai bằng bông đến tận gần đầy tháng con, khi đó bỏ bông ra mới nghe đc bình thường, ko bị ù hay ghê sợ âm thanh.
Rút kinh nghiệm lần thứ nhất, sinh bé thứ 2 mình bịt bông vào tai ngay và luôn, nên lần này chỉ mất khoảng 3,4 hôm là mình ko cần tới bông nữa. Nhưng mình sinh mùa hè, nên mình ko mặc áo dài tay và ko đi tất, được vài hôm, chân cứ lạnh ngắt và tay thì cứ gai hết cả lên (mình ở phòng điều hoà 24/24). Cuối cùng mình lại quay lại với áo dài tay và tất da chân. Tất thì chỉ phải đi vài hôm thôi, nhưng áo dài tay thì mình mặc hết mùa hè luôn đấy, vì cứ hễ mặc áo cộc tay là lại lạnh gai hết cả tay, mình còn tưởng thôi đời mình từ nay chỉ có mặc áo dài tay thôi.
Về ăn uống thì trong suốt 1 tháng đầu mình cũng chỉ toàn ăn thịt nạc rim nghệ với canh rau ngót, sữa về trộm vía cũng nhiều, mình ăn cũng ngon miệng, thịt rim nhạt nhạt thôi, mình toàn ăn vã. Còn rau ngót thì là món ăn rất tốt cho mẹ sau sinh. Các mẹ tham khảo thêm tác dụng của rau ngót nhé
http://www.ebe.vn/mang-thai/sau-khi-sinh/4-tac-dung-cua-rau-ngot-cho-me-sau-sinh-2150
Nên mình thấy kiêng cữ của các cụ cũng ko phải là vô lý hết
Cảm ơn chị PhuNuGiau đã giới thiệu 1 cuốn sách rất hay, em chưa mua về đc nhưng mới đọc trích đoạn của chị đã thấy đúng quá.
Cách đây hơn 2 năm, em cũng rơi vào tình trạng phá sản, khi đấy em đang có bầu bé thứ 2. Cũng may là em chưa đến mức phải bán hết nhà cửa, vẫn vay đc ngân hàng để đập vào trả các khoản tín dụng đen. Giờ nghĩ lại, em vẫn thấy rất sợ thời gian đó. Tiền ko có để tiêu, có khi vét mãi, lục lọi mãi mới đủ tiền mua sữa cho con, mà rồi ngày hôm sau ko biết lấy tiền đâu để tiêu. Gần đến ngày đi đẻ vẫn ko để dành đc trăm nghìn nào.
Sinh xong, con tròn 1 tháng thì cũng là ngày em quay lại làm việc, làm ngày làm đêm, và vẫn duy trì sữa mẹ cho con hoàn toàn, phần vì thương con, phần vì lúc đó nếu ko cho con bú mẹ, thì em cũng chẳng có tiền mà mua sữa cho con :(
Đúng là vô tình em đã áp dụng đúng 3 bước như bài chị post khi trong cơn cùng quẫn nhất.
Rất may là sau hơn 2 năm lần hồi, giờ dần dần em cũng đã đỡ hơn, nợ cũng trả đc ít nhiều rồi. Chưa thể nói là thành công, nhưng ít nhất thì khi thèm 1 bữa ăn ngon ngoài hàng, đã có thể đưa cả nhà đi ăn. Mùa hè đến cũng đã có thể cả gia đình đi du lịch bình dân. Giờ thì chưa dám mơ đến resort 4-5* :)
Vào đây đọc mới thấy thật nhiều anh chị còn rơi xuống vực thẳm hơn cả em, và nghị lực của mọi ng thật phi thường.
Em đã có thêm rất nhiều động lực để bền bỉ hơn, để kiên trì hơn, và vững tin hơn trên con đường kinh doanh.
Mình thấy bếp nướng, nó có nút chọn để mặc định chế độ làm món xyz gì đó, mà mình ko biết nó là những món gì, mn có kinh nghiệm về vụ này ko, tư vấn cho mình với
Mẹ nó ơi đó là đèn báo nhiệt đấy, nó nhấp nháy tức là bếp vẫn còn đang nóng, ví dụ phần bếp hồng ngoại hay lò nướng, nó cảnh báo để mình chưa lau chùi vội cho an toàn, khi bếp/lò nướng nguội hoàn toàn, đèn này sẽ tắt, mẹ nó tha hồ lau chùi mà ko sợ bỏng nhé.
Mình lớn lên trong gia đình ba mẹ làm kinh doanh, rất bận rộn, thường ko mấy khi ba mẹ có thời gian với mình, nhà mình lại 4 anh chị em nữa, phần lớn là mình tiếp xúc với các cấp độ osin các loại (khiến mình tới giờ dị ứng osin kinh khủng). Ngày bé mình vẫn nhớ ba mẹ mình về là mình thèm đc trèo lên phòng ba mẹ để chơi, để hít hà ké tí hơi lắm lắm, nhiều khi ba mẹ stress bực mình, mình loắng ngoắng xung quanh thế là bị ăn mắng, tủi thân ghê ghớm, lại lủi thủi đi xuống. Ngày xưa mình vẫn tự nhủ, sau này mình sẽ làm việc gì ít tiền thôi cũng đc, nhưng sẽ để dành time cho con nhiều thật nhiều, để con mình ko phải như mình, ít gặp ba mẹ, lâu rồi thành ra như khách. Nhưng rồi, nghề chọn mình, mình chọn nghề. Kết quả, mình bận rộn cũng ko kém gì ba mẹ. Nhiều khi nghĩ đến con lại chạnh lòng, thương con vô cùng. Giờ mình chọn giải pháp là luôn nói yêu bé, luôn nhắc nhở bé hiểu rõ và ghi nhớ rằng mẹ yêu con nhất trên đời, ko cần lí do gì thì mẹ vẫn yêu con. Và dù bực bội đến mấy, khi con gái khẽ lấp ló ngoài cửa, mình luôn hít 1 hơi thật sâu để xua hết bực bội, để mỉm cười thật tươi gọi bé vào chơi, để bé có thể tự tin rằng sự xuất hiện của bé thực sự là niềm hạnh phúc của mình chứ ko phải là 1 sực bực bội.
Nhưng nhiều lúc, cuộc sống, cảm xúc, và cả những phản ứng của ba mẹ từ ngày xưa đã ngấm vào mình, mình vẫn quát bé, vẫn bực bội vô cớ với bé khi mình đang stress. Mỗi lần thế xong lại hối hận ghê ý, hic.
Thực ra mình cũng ko dám chắc những gì mình đang làm có là đúng với bé ko, có khi sau này bé lớn bé vẫn trách mình điều gì đó, mình chỉ cố gắng làm hết sức có thể và trọn vẹn tình yêu từ trái tim ng mẹ thôi
Quan điểm của mình, cuộc đời người phụ nữ, ko nhất thiết chỉ được gắn bó với 1 người đàn ông, nếu sai có quyền chọn lại, nhưng mỗi bước đi hay thận trọng và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình.
Với mình, phụ nữ thực sự là phái yếu, mình cũng nhận mình là phái yếu, ko phải về sức vóc, ko phải về tài chính, mà mỗi khi mệt mỏi trong cuộc sống, mình luôn thèm có 1 bờ vai để tựa, 1 cái ôm dịu dàng của ng đàn ông. Nếu ko có đàn ông, cuộc sống của người phụ nữ mạnh mẽ như mình sẽ rất chông chênh.
Mình ko kì vọng con gái mình hát hay, múa đẹp, hay quá giỏi giang, chỉ mong con lớn lên sẽ là 1 ng phụ nữ đủ vững vàng để ko phải phụ thuộc vào ai bất cứ vấn đề gì, nhưng vẫn đủ dịu dàng để ko quên mình là phái yếu, là bông hoa của tạo hoá.
Với mình chồng là ng bạn tri kỷ, là ng đầu gối tay ấp bao năm. Chứ có phải máy kiếm tiền hay công cụ cấy giống đâu mà tính chuyện có tiền, có con.
Tất nhiên 7 năm lấy nhau ko phải lúc nào cũng êm đẹp, cũng có lúc mình thấy giận chồng, thấy hối hận.... Nhưng đó chỉ là những cảm xúc, cảm nghĩ nhất thời trong 1 giai đoạn nào đó thôi. Khi mình gạt hết mọi bộn bề cuộc sống ra khỏi suy nghĩ, thì đôi khi 1 chốc lát thôi cũng đủ cho mình nhận thấy tình yêu nó ko chết đi, nó vẫn âm ỉ cháy, chỉ cần 2 vợ chồng khẽ nhớ đến nó thôi.
Sau 7 năm và vào thời điểm hiện tại thì nếu cho chọn lại mình vẫn chọn chồng mình và vẫn sẽ cưới ở tuổi đó