Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Chào các bạn của tôi!
Hiện tại tôi đang ở tuần 39 của thai kỳ và đang mong em bé lắm đây. Em bé thứ 3 của gia đình, và chúng tôi có 3 cô gái. Thời gian này tôi cảm thấy rất dễ chịu, khi sắp được đón thành viên mới, hai con gái đi học ngoan ngoãn và có anh bạn cùng nhà chăm sóc nhiệt tình. Trong tuần chúng tôi có một ngày đi ăn ở ngoài, thường sáng CN đưa hai con gái đi học vẽ, chúng tôi sẽ ăn miến lươn ở Mai hắc đế, món khoái khẩu của tôi. Tối cả nhà lại đi ăn ở ngoài nữa.
Công việc đợt này cũng có những tiến triển thú vị, gần như tôi chuyển chức năng công ty sang bán lẻ với rất nhiều sản phẩm đẹp đẽ trang trí nhà cửa, những sản phẩm đồ chơi cho con gái độc đáo hay những sản phẩm cho bé sơ sinh. Đúng là khi làm việc với ý thích và niềm đam mê, nó ko còn là công việc, nó như một cuộc dạo chơi, câu này tôi cũng trả lời phỏng vần cho tạp chí cách đây khoảng 7-8 năm. Tôi cũng mới chuyển văn phòng về gần nhà, văn phòng rộng, đẹp và cách nhà mấy bước chân. Mỗi sáng vác bụng bầu đi bộ sang nơi làm việc lại thầm cảm ơn người ấy, nhờ sự quyết liệt tìm và thuê với mức giá gần như cao gấp đôi vp cũ mà tôi được hưởng thế này.
Năm nay có bé nên ko tham gia làm trường ban phụ huynh được. Mọi năm, năm nào cũng làm trưởng ban phụ huynh, trung thu này là lên Hàng mã suốt mua đồ cho các con. Hôm qua nhà trường phát về nhà kế hoạch trung thu với các gian hàng, thi bày mâm cỗ, các con ở lại trường ăn tối mà háo hức quá, nhưng dễ hôm ý đã nằm ôm em bé rồi ý chứ.
Những tuần cuối này, ko dám ăn đồ ngọt, ko dám ăn đồ nếp, sợ em bé to qua lại khó ra bằng đường tự nhiên. Thèm bánh dẻo, thèm xôi xéo, xôi chè, bánh trôi lắm ý.
Chúc các bạn của tôi một mùa trung thu bình yên và hạnh phúc nhé.
05:18 CH 23/09/2017
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Có thể tôi là người đặc biệt may mắn, khi sau đổ vỡ tôi vẫn lại giữ được gia đình, người yêu thì yêu thương và chiều chuộng tôi gấp nhiều lần. Chỉ cần biết ý thích của tôi, dù thế nào anh ý cũng cố bằng được. Những mong muốn của tôi như mong cho con vào trường song ngữ, mong đi hội an dài ngày, mong được thể hiện tình cảm nồng nàn, mong ở nhà có sân có nhiều cửa kính.....anh ấy đều cố gắng để tôi có được sớm nhất. Đôi khi tôi nghĩ kiếp trước hẳn mình tu tốt lắm mới gặp đc ng yêu mình như vậy, người mà mình bị đau thì ng ấy cũng kêu lên thay cho nỗi đau của mình.
Đôi lúc nghĩ, vẫn con ng ấy, sao có lúc m phải qđ ly hôn và khi quay lại ngta lại tuyệt vời đến thế. Tưu chung, tôi nhận thấy cần phải thay đổi bản thán mình trc khi muốn đòi hỏi ng khác, quy tắc cái bút của năng đoạn kim cương rất hay. Đó là cái but khi bạn nhìn thấy nhưng đối với con chó, cái bút chỉ như khúc xương, còn khi nằm một mình, cái bút chỉ là vật vô tri vô giác. Như vậy tất cả những thứ chúng ta nhìn nhận đều từ phía chủ quan của chúng ta chứ ko phải bản chất của họ như vậy. Nắm được quy tắc này, mọi thứ trong cs đều nhẹ nhàng, dễ dàng. Và thật sự, khi tôi thay đổi, chủ động đối xử với ng ta bằng tình yêu và sự chân thành, tôi nhận đc nhiều hơn thế vô cùng.
Não tôi cũng hay, sau 20 tháng chia tay, chúng tôi sống lại với nhau, tôi delete toàn bộ quãng thời gian ý, cảm thấy như chưa hề có cuộc chia ly nào keke. Nhúng tôi vẫn cám ơn 20 tháng trải nghiệm ấy, điều mà rất ít ng có được trong đời. Tôi đã có rất nhiều mối quan hệ mới, có những ng thực sự tốt và vẫn giúp đỡ tôi đến tận giờ này, khi tôi gặp khó khăn với chi cục hq, anh chỉ cần một tin nhắn quyền lực là tôi xong việc hê hê, hay trong lúc tôi trầm cảm đổ vỡ, nợ nần, anh tôi đã cho tôi vay rất nh tiền để tôi gq việc kinh doanh,ng anh mà lâu lắm tôi chưa gặp lại. Hay có người anh trong thời gian đó sẵn sàng bỏ thơi gian chở tôi lên núi, lên ngàn, đi từ thiện ở chùa rồi còn mua cá kho làng vũ đại cho tôi nữa. Sau này khi tôi quay lại với ng yêu, tôi gần như ko có nhu cầu và ko hề gặp lại bất cứ ông anh nào keke, chỉ cần một anh yêu là quá đủ rồi.
Thời gian sổ lồng đó tôi đủ trải nghiệm, đủ chơi vơi, đủ tan nát để hiều ai là ng cần cho tôi trong cs này, để tôi trân trọng và yêu thương gia đình này hơn khi nào hết. Tôi chỉ muốn đẻ thêm con để chăm sóc,để chơi đùa.....
Thời gian đó tôi đã uống rượu, hút thuốc và xăm một dòng chữ phạn lên vai, dòng chữ " bình an, bạn bè, thiên thần" nó sẽ đi cùng tôi mãi. Để giờ, tôi ko bao giờ bia hay rượu vì lí do sk, thi thoảng xin một hơi xì gà của ng yêu thôi.
Và tôi thấy, cs thật đẹp biết bao khi bên bạn có một gia đình nhỏ, ấm áp và chứa chan thương yêu.
02:46 CH 23/06/2017
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Thông thường, ở giai đoạn kề cận muốn ly hôn, người phụ nữ luôn muốn quyết định thật nhanh và quyết liệt, còn đàn ông sâu sắc hơn, họ nhận thấy sự mất mát và vô nghĩa nên thường ko bao giờ đưa ra yêu cầu này.
Phụ nữ nghĩ khi mình ly hôn mình độc thân, mình nuôi con và mình có thể làm hết tất cả mọi việc. Tôi đồng ý là bây giờ nhiều phụ nữ giỏi, rất nhiều bạn bè của tôi có thể tự làm ra của cải và chi tiêu thoải mái. Không hiểu sao, tôi quen với rất nhiều phụ nữ đơn thân, hoặc xã hội bây giờ nó là như vậy. Có chị ly hôn hàng chục năm vẫn "sớm khuya lẻ bóng" và c tâm sự với tôi "biết thế đ bao giờ bỏ chồng, và những lỗi lầm khi xưa mình thấy to như quả núi thì bây giờ, khi sống đơn thân, nó bé như con kiến"
Sau ly hôn, bạn phải đối mặt với rất nhiều chuyện, từ cuộc sống gia đình, sự nghiệp, chăm sóc con cái đến đời sống tình dục cá nhân. Mệt mỏi nhất khi bạn ko tìm được partner phù hợp để yêu thương, rất có thể bạn sẽ có những quyết định sai lầm và vội vàng, sẽ tệ nhất nếu bạn lỡ yêu phải một anh có gia đình, sẽ là chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt, bạn sẽ khó mà thanh thản.
02:46 CH 16/06/2017
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Hôm qua trên máy bay đọc một cuốn sách của một bạn viết trẻ. Những gì bạn chia sẻ cho thanh niên khiến tôi thấy đồng cảm, tự nhiên ước muốn dữ dội biên tập một cuốn sách, về cảm xúc của ly hôn, về những tháng ngày chông chênh, cô đơn, về những mối quan hệ không đầu không cuối. Về cảm nhận của tôi, trong những mối tình thoáng qua khi ly hôn, với những anh chàng cũng như mình, thường tôi không có cảm giác an toàn và đảm bảo. Tức là, tôi không thấy họ sẵn lòng vì mình, tôi ko thấy họ ready cho một mối quan hệ, tôi không thấy họ sẵn sáng đón nhận một cuộc sống gia đình cạp lại, mà họ dè dặt, đề phòng, rất nhiều mối quan hệ, tôi cho rằng, cả hai cần thoả mãn dục vọng và chống lại sự cô đơn.
tôi đã thấy những bạn rổ rá cạp lại, họ không hề hạnh phúc như khi họ yêu nhau. Khi họ sống với nhau, vấn đề lớn nhất là những đứa con riêng, là một người mẹ, bản năng ko thể cho phép mình rời xa con, bằng mọi lí do chúng ta đều muốn gần con, quan tâm, săn sóc cho chúng từng miếng ăn bữa ngủ, nhưng khi hai người xa lạ sống với nhau, đứa con ko của chung, khác biệt về cách giáo dục, khác biệt về dòng máu, chỉ vậy thôi mà nảy sinh vô số mấu thuẫn, người mẹ khi sống cùng người chồng mới, làm sao đủ bình an và thanh thản nếu như chồng ko thực sự yêu quý đứa con riêng của mình. Viết vậy, để các bạn biết, ly hôn thì dễ, nhưng để sống vui, khoẻ và có ích, để tâm hồn ko bị cô lạnh, ko bị thiếu thốn, ko bị cảm giác bỏ rơi, là vô cùng khó khắn.
Có lẽ tôi là người may mắn, rất may mắn, vì chồng tôi ko có ý định lập gia đình, và khi tôi mong manh, dễ vỡ, bệnh tật người ấy đã về ở bên tôi, chăm sóc con cái, rửa bát cho tôi. Chúng tôi có những thời gian dài chỉ sống chung nhà và ngủ riêng, một thời gian sau chúng tôi mới dần dần tiến tới ngủ chung, và bây giờ đấy là người đàn ông tôi yêu và anh ấy cũng yêu tôi vô cùng. Không phải ai cũng may mắn được quay lại như tôi, khi quay lại mối quan hệ chúng tôi tốt đẹp lên rất nhiều, vì cả hai đã biết đối phương cần gì ở mình, để sẵn sàng sửa chữa, vì yêu nhau, vì thương nhau, nên vì nhau.
Tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, kể cả khi tôi khổ sở nhất, ko có nhà cửa, nợ nần rất nhiều sô 0, gia đình ly tán, nhưng tôi tin tôi ko bao giờ khổ cả, một người đáng yêu như tôi, vũ trụ ko thể coi thường được, hehe, có lẽ đấy cũng là một niềm tin để vũ trụ gom năng lượng tích cực cho tôi, khiên hiện tại, tôi đang có cuộc sống hài lòng hơn bao giờ hết.
Và, tôi đang mang thai, lần thứ 3 :)
04:14 CH 09/06/2017
Hạnh phúc trên từng bước đi.
4 tháng không viết gì ở đây. Tôi có quá nhiều sự thay đổi rồi. Tôi đã kịp mở và đóng luôn văn phòng ở HCM với lí do là tôi không thể quản lý được. Việc thuê một cái kho to cũng là hành động vội vàng của tôi, khiến chi phí tăng cao, nhân viên trong đó chỉ follow, tôi phải bay vào hàng tháng để gặp gỡ khách hàng, Nói chung là tôi thấy mệt và nó không thích hợp với quan điểm sống của tôi là làm vừa vừa để tận hưởng cuộc sống, Tôi muốn hết giờ là được về nhà, không phải lo lắng công việc, được học bài và chơi với con. Buổi trưa thì được nghỉ ngơi và ngủ trưa, có thời gian tập yoga và làm những điều mình thích. Sự nghiệp không phải mục tiêu trong cuộc đời này của tôi.
Hai con gái của tôi đã chuyển trường, may mn là tôi được cho con học trường song ngữ sớm hơn so với kế hoạch. Kếh hoạch của tôi là cấp 2 học trường tư, cấp 3 học song ngữ để chuẩn bị cho việc các con tự tìm kiếm học bổng đi du học. Năm ngoái còn phân vân mãi với việc chuyển sang trường tư gần nhà, năm nay nhà cửa xây xong rồi, bạn T biết tôi mơ ước trường song ngữ nên động viên tôi quyết cho con học. Con học được khoảng 5 tuần nhưng sự tiến bộ rõ rệt, con thực sự yêu trường và muốn đi học. Cả nhà sinh hoạt lành mạnh hẳn lên. Sáng là cả nhà dậy từ 6h xong khoảng 6h30 thì cả nhà đi bộ đưa con ra bến xe, chó cũng chạy theo nữa. Về nhà tôi tranh thủ mua đồ hoặc nấu ăn sáng xong khoảng 7h30 là sang công ty. Mọi việc khiến tôi vô cùng hài lòng.
Đúng là đời thay đổi khi ta thay đổi. Vẫn con người ấy nhưng khi tôi thay đổi đối xử khác đi, tôi đã nhận lại được nhiều trái ngọt, tôi đã vận hành được cuộc sống bình yên như ý tôi mong muốn. Cuộc sống không quá hào nhoáng nhưng vừa đủ. Quan trọng nhất là Ngừng đòi hỏi và phải thật sự biết Hài lòng với những gì mình đang có.
12:22 CH 10/09/2016
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Ngủ dậy. Chỉ cần mở rèm cửa là thấy miên man màu xanh của cây lá.
Lúc đánh răng thì được nghe tiếng chim chuyền cành lích chích và hót líu lo. Bước 3 bước là đến hồ nước.
Thi thoảng trong cơn lơ mơ buổi sáng, tôi quay sang bảo với người yêu là tôi hạnh phúc quá, được ở trong căn nhà vừa rộng vừa tiện nghi. Người yêu bảo sau này sẽ còn nhà to và rộng hơn thế nhiều.
Có những chiều, cả nhà đi giày thể thao, xong đi bộ vòng quanh hồ, con gái bé tôi rất thích chạy thi. Nó gạ ba nó thi chạy, xong nó chạy vun vút còn ba nó giả vờ ì ạch chạy, thế là nó thắng, thế là nó cười sung sướng.
Hạnh phúc này, tôi có nó, mà có lúc tôi tưởng nó là tro là bùn, tôi đã chối từ nó, không chăm sóc nó, để khi được kết nối lại, tôi trân trọng nó biết bao nhiêu.
Não bộ tôi rất kỳ lạ, nó có thể quên một cách nhanh chóng. Có lần tôi đã viết, 2 năm xa cách của chúng tôi đã bị tôi delete hoàn toàn, tôi ko còn nhớ những tật xấu của ng yêu nữa, tôi chỉ còn nhớ những điều tốt ng ấy dành cho tôi và thương thật nhiều mỗi khi ng ấy mệt mỏi. Ngoài ra, bản tính tự tôn nên tôi ko cho phép mình đau khổ vì ng khác, nếu tôi trót thương ai mà ng ta không rời bỏ tôi thì lập tức não bộ cũng set chế độ delete khẩn trương luôn. Nhờ vậy tôi chỉ dành sự chú ý cho ai thương yêu tôi mà thôi
Thật, khi bằng lòng và hạnh phúc, bạn sẽ được nhiều hơn thế rất nhiểu. Khi bạn biết ơn và thấy được chiều chuộn
g, người thương của bạn sẽ còn mang lại cho bạn nhiều nhiều nữa. Chỉ cần mình tỏ ý muốn đi xa, người ấy sẽ sắp xếp để mình được đi.
Khi bạn luôn cảm thấy bất công và buồn chán, bạn chán ghét cả vũ trụ này thì ok vũ trụ sẽ mang liên tiếp những điều đó dành cho bạn.
Vũ trụ là bao la và công bằng.
Hiểu được quy luật đó bạn sẽ có những gì bạn muốn.
Biểu tượng cảm xúc
04:34 CH 12/05/2016
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Tôi nhớ trong cuốn Năng đoạn kim cương có nói về một người đàn ông tỷ phú kim cương nhưng có một cuộc sống rất giản dị, điển hình là ông ấy vẫn ở trong một căn nhà cổ nhỏ và buối tối cả nhà năm ngủ chung với nhau trên một chiếc giường. Mùa hè trời mát cả nhà ra ban công lộng gió trò chuyện với nhau. Nhà mới của tôi tuyệt nhất là có chiếc giường Very King Size, tôi đóng nó là 2mx2.4m, gỗ phải ghép lại vì nó to quá. Nhưng cả nhà tôi 4 người có thể lăn ra giường ngủ một cách tho
ải mái, chúng tôi vẫn ngủ chung nhau mỗi tối dù rằng hai cô gái có phòng riêng và giường tủ riêng rất đẹp, thiết kế theo đúng sở trường của chúng. Thời gian trôi chẳng đợi ai, thôi thì hãy hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé với các con trước khi chúng lớn và muốn có một không gian riêng bất khả xâm phạm. Làm ăn tôi cũng rón rén, không dám làm gì quá sức vì tôi sợ sẽ bị bận, bị lỡ thời gian xem chúng trưởng thành, chia sẻ những câu chuyện nhỏ ngô nghê của chúng, sẽ bị lãng quên trong cuộc sống thường ngày của chúng. Ngày nào tôi cũng ngấu nghiến hôn hít ôm ấp bạn bé vì bạn lớn ko cho phép tôi làm vậy nữa. Đời chỉ cần thế thôi, tận hưởng những gì mình có và sống một cách tử tế nhất có thể. Lan man tí đấu sáng thứ 2.
04:30 CH 09/05/2016
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Tôi mới từ saigon ra, năm nay tôi mở thêm kho, có lẽ sắp tới công việc sẽ bận rộn hơn, tôi tuyển được 3 em nhân viên ở HCM. Tôi vào từ tối muộn thứ 2 xong bay chuyến đêm thứ 5, có nguyên 3 ngày để làm việc vừa thuê kho, tuyển nhân viên, gặp 8 khách hàng. Saigon nóng và lịch làm việc dày đặc, ra vào taxi liên tục khiến tôi cảm thấy rất mệt mỗi tối. Nhưng thời tiết Saigon hay một cái là dù ban ngày nóng thế nào thì buổi tối cũng sẽ mát mẻ dễ chịu.
Từ hồi ở chung lại với chồng cũ, tôi chả dại bay đi đâu một mình. Lúc nào cũng đi chung, chơi chung. Công việc của bạn T cũng phải quản lý ở saigon nên chúng tôi đi chung được. Sáng sáng ai làm việc người đó, tối thì về đi ăn và đi dạo phố cùng nhau. Mối quan hệ của chúng tôi tốt lên rất nhiều, năm vừa rồi hai vợ chồng cũng đã xây được tổ ấm nho nhỏ xinh xinh để ở cùng nhau, tôi bận bịu vô cùng. Nhưng bận khiến tôi thấy khoẻ mạnh hơn, làm việc nhiều để đỡ có thời gian mà buồn nữa.
Giúp việc chuyển buổi học nên thường làm sáng, tôi cũng ko thuê thêm nữa mà ba mẹ con sẽ phụ trách bếp núc, nấu nướng. Ăn xong chỉ việc dọn sạch sẽ rồi cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát là xong, Nhà mới tôi gần hồ, chiều chiều tôi vẫn tranh thủ tập yoga và đi bộ cùng bạn T vòng quanh hồ mỗi khi bạn về sớm. Nói chung cuộc sống yên bình, như ý, tôi mong đủ sức khoẻ để tận hưởng hạnh phúc này :)
Setup kho phía Nam có nghĩa ít nhất một tháng tôi phải vào một lần. Tôi chỉ sợ bận rộn quá khiến tôi ít thời gian với bọn trẻ. 2 vợ chồng đi công tác, lần này tôi không nhờ ông nội đến nữa mà bảo bé GV ngủ lại, 3 chị em ở nhà tự chăm sóc nhau còn đúng giờ hơn cả có ba mẹ. Tôi cũng muốn các con tự lập dần.
Mai là ngày lễ rồi, năm nay nhà tôi không đi đâu mà ở lại loanh quanh HN, nấu món ngon cho nhau ăn, ngủ nướng, xem phim cùng nhau. Con gái mời bạn đến nhà và đăng ký tôi làm pizza cho lũ trẻ ăn. Chúc các bạn của tôi một dịp lễ vui vẻ và an bình.
12:28 CH 29/04/2016
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Mấy ngày hôm nay tôi nảy ra ý định sau này có thời gian tôi sẽ viết một cuốn truyện dài. Nhân vật chính sẽ là một cô gli dang dở về hen nhân, bị trầm cảm, tìm lại được hạnh phúc....Nó không phải là cuốn tự truyện nhưng sẽ là những gì tôi đã trải qua và những cảm xcc thật của tôi, sự trống trải khi làm mẹ đơn thân, cách thay đổi cuộc sống của chính mình, sự buông bỏ những thứ không cần thiết...
Nhưng vì khả năng viết của tôi có hạn, khi viết truyện cần có hệ thống nhân vật, cấu trúc chặt chẽ và lối hành văn lôi cuốn, thật sự cần có thời gian mới làm được.
02:48 CH 25/04/2016
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Nhanh quá nhỉ, chỉ còn một tháng nữa là đón Tết rồi. Năm nay có thể nói là một năm thành công của tôi, doanh số tăng trưởng đáng kinh ngạc và cao nhất từ khi tôi mở công ty riêng tới giờ. Tôi đang hoàn thiện nhà để đón năm mới ở nhà mới, tôi tập yoga chăm chỉ, tôi đang cười vào những nỗi sợ hãi vớ vẩn của tôi vì tôi đã dám ngủ ở tầng 44 bên khách sạn ở Singapore, bơi ở tầng 55 ở Marina Bay, Singapore, tôi đã dám leo lên tầng 72 Keangnam để xem tranh 3D, đúng là vui và cười vỡ bụng luôn. Tôi đã dám đi xe máy ra phố đông đúc, đèo con đi học ở Times city, tôi đi máy bay nhiều hơn, đến những nơi đông đúc, đi tàu điện ngầm mỗi khi có dịp ra nước ngoài. Những thứ mà trong vòng 2 năm vừa qua nó khiến tôi sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Tôi tra nỗi sợ không gian kín thì ra đó là một trong những nỗi sợ hãi của rất phổ biễn của con người, biết vậy nên hiểu là nhiều người bị giống mình và mình hoàn toàn vượt qua được bằng cach đối mặt với nó.
Tính tôi cầu toàn, nên việc xây nhà cửa tôi đảm nhận hết, từ thuê các đội thợ đến mua vật liệu, mua vật tự, mua thiết bị, cái gì cũng mày mò nghiên cứu để mua được từ nhà phân phối sao cho rẻ nhất. Nhà mới xây được hơn 3 tháng rồi, giờ chỉ còn chờ nội thất và của kính eurowindow nữa là về được. Đây là ngôi nhà đầu tiên của tôi và bạn T, từ mồ hôi công sức của hai đứa nên thực sự rất tự hào và trân trọng.
Thời tiết miền Bắc đỏng đảnh quá, mùa đông mà nhiều nắng và gió khiến hàng hóa của tôi cũng nhúc nhích châm hơn. Năm rồi tôi làm được một số việc với các khách hàng, năm sau tôi sẽ tập trung hết sức vào mảng khách hàng dự án.
Tôi còn cần một sự cố gắng nữa, là luôn suy nghĩ tích cực về sức khỏe để có thể sớm chấm dứt việc dùng thuốc, nhanh quá, vèo cái đã được 4,5 năm dùng thuốc liên tục rồi, nhưng nhờ thuốc mà tôi có cuộc sống chất lượng cao hơn, có nhiều niềm vui hơn. Tôi mới đọc được cuốn sách Bí mật, một cuốn sách rất hay, nói về những suy nghĩ tích cực của chúng ta về sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ, khi đó vũ trụ sẽ thu hút tất cả những năng lượng tích cực đến với chúng ta để ta luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Tương tự, nếu bạn luôn bi quan, sầu thảm, buồn chán về cuộc đời hay công việc của mình, vũ trụ sẽ tự thu hút những điều tương tự đến với bạn càng khiến ban chìm đắm trong những buồn chán.Vậy, tội gì mà không tập suy nghĩ tích cực các bạn nhỉ.
04:31 CH 09/01/2016
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Ta thay đổi nên đời ( rõ ràng ) có thay đổi.
Tôi lại vừa đi Hội chợ về, hội chợ đông đúc, ồn ào, di chuyển bằng máy bay, ô tô và tàu điện ngầm, Tôi cảm thấy cơ bản đã hết những cảm giác sợ không gian kín, sợ đông đúc, sợ độ cao. Cuộc sống mà có những nỗi sợ hãi và lo âu là cuộc sống rất khủng khiếp. Nếu bạn chưa phải trải qua nhưng cảm giác này thì tôi xin chúc mừng bạn, bạn đang may mắn rất nhiều đấy. Đôi khi tôi nghĩ đến việc mình phải dùng thuốc liên tục và chịu đựng những cảm xúc Mạnh thì thấy rất khổ thân mình, nhưng đúng là nhìn xung quanh, ngay việc chỉ cần nhìn sang lớp yoga tôi đang theo tập thôi, có những người rất trẻ đã phải chịu căn bệnh ung thư, phải truyền thuốc, mệt mỏi những vẫn cố lạc quan để tìm niềm vui sống thì mới thấy chúng ta may mắn biết chừng nào. Ta vẫn tự chủ được cuộc sống, vẫn đi làm vẫn đi chơi, chỉ là dùng thuốc chữa bệnh thôi mà.
Năn nay tôi cho hai bạn nhỏ tự đi học về. Hai bạn sung sướng tự chủ còn tôi thì nhẹ gánh phải có người đưa đón. Năm nay thuê người theo giờ, tôi sẽ rửa bát, dọn cơm, có tí vận động nên cảm thấy cuộc sống vui thú hơn. Làm việc nhà đúng là 1 trong những cách để giải tỏa stress tốt, vì khi bạn có những cảm xúc mạnh mẽ như buồn chán, lo âu hoặc sợ hãi thì cách tốt nhất là bạn hướng cho suy nghĩ của mình vào việc khác, làm việc nhà sẽ khiến suy nghĩ mình tập trung như rửa bát sao cho sạch, nấu ăn thì sao cho ngon mà quên đi những cảm xúc mạnh kia.
Cuối năm bận rộn với nhiều kế hoạch, tôi dành thời gian tập trung công việc nhiều hơn. Một số sả phẩm mới về có những phản hồi khả quan từ khách hàng làm tôi thấy vui vui. Tôi đang cố găng làm tốt mảng bán hàng online, mảng bán hàng qua TV. Sau khi những mảng này ổn định rồi thì năm sau kế hoạch của tôi là tập trung vào mảng B2B, sẽ tập trung khách hàng là các ngân hàng, công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp cần quà tặng là đồ điện gia dung cho nhân viên và khách hàng của mình, Tôi tin đây sẽ là một thị trường mở và cực kỳ tiềm năng vì tôi có khả năng tìm đươc những sản phẩm mới, lạ và theo yêu cầu của khách.
Tôi có nhiều ý tưởng và nhiều kế hoạch để kinh doanh phát triển hơn, Nhưng trên hết tôi luôn muốn thời gian kinh doanh không được phép ảnh hưởng đến thời gian dành cho gia đình của tôi. Tôi luôn sợ mình sẽ vì bận bịu mà bỏ qua những ngày con lơn khôn, những khoảnh khắc ý nghĩ của con. Vì vậy nên trước những kế hoạch cần thời gian thì tôi luôn do dự, Đợt vừa rồi cả tôi và bạn T đi công tác Saigon xong lại sang TQ, tổng cộng đến gần 10 ngày xa nhà.
Tôi chuyển sang chế độ ăn chay "tùy duyên", ăn chay tối đa mức có thể, hầu như ăn ở nhà thì tôi ăn chay hoàn toàn, khi nào đi đâu chơi hoặc đi ăn sáng ở ngoài thì tôi mới ăn mặn, Bữa sáng truyền thống của tôi vẫn là một cốc chanh mật ong và một cốc ngũ cốc pha. Ngũ cốc tự rang và xay rất chất lượng, uống thay bữa ăn có thể giúp bạn giảm và duy trì cân nặng.
Những thay đổi tuy nhỏ nhưng tôi thấy rõ tôi yêu thương bản thân mình nhiều nhiều hơn và người ấy cùng các con cũng yêu tôi nhiều nhiều hơn.
04:03 CH 09/11/2015
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Đã có lúc tôi ngừng viết ở đây, nhưng rồi tôi chợt nghĩ có lẽ những gì mình viết có thể có ích với một ai đó, ở một thờ điểm nào đó. Topic của tôi luôn ít bài trả lời, có lẽ mọi người cũng quen với cách tôi độc thoại, hoặc giả sử mọi người muốn mở cửa vào thăm rồi lại yên lặng rút lui, trả lại sự yên bình và tĩnh lặng cho chủ nhân, như một cách tôn trọng. Những bài viết của tôi được đọc thường xuyên và nếu các bạn thấy hữu ích, hãy nhấn Cảm ơn để tôi biết bạn có vào nhà ghé thăm tôi nhé, cảm ơn các bạn :)
Mấy ngày nay tôi lại gặp chuyện. Lại là những khúc mắc, chuyện 10 năm rồi mà vẫn như ngày hôm qua, quanh đi quẩn lại cũng là những vấn đề ý, mãi không dứt. Tôi là đứa đơn giản, đôi khi vô tâm vô tính. Làm ăn kinh doanh không bao giờ tính toán thiệt hơn, cứ thế là làm, cái gì cũng tính tổng quan, ko thích chi tiết, cứ tưng tửng vậy thôi, Có lẽ tôi hợp nhất là việc giao tiếp mua bán, quản lý tài chính là bài toán khó và mệt mỏi với tôi. Lần này là một cú sốc nhưng có lẽ cũng là cú hích lớn. Mỗi lần khó khăn hơn thì tôi đều thấy phát triển hơn, luôn luôn là thế. Đôi khi, chúng ta sợ sự thay đổi, nhưng nhiều lúc thay đổi sẽ khiến ta mạnh mẽ và trưởng thành hơn, quan trọng nhất là không còn những sự vụ như vậy nữa. Cứ vài năm một lần nó khiến tôi phải dùng thuốc triền miên. Có lẽ sự yêu thương mà không thấu hiểu nhau sẽ khiến cho nhau mệt mỏi và ngột ngạt, y như thày Thích Nhất Hạnh dạy. Tôi không buồn, không giận chỉ thấy thương thật là thương, Những điều đơn giản sẽ được giải quyết một cách giản đơn. Có lẽ tôi cũng sai, khi cứ dựa dẫm mãi không chịu lớn, khi cứ muốn làm gọn thật gọn nhưng năm nào cũng làm lắm hơn năm trước. Năng lực tập trung mấy hôm nay khiến tôi kiên quyết hơn, tôi sẽ làm thật chăm chỉ và thật sự. Khách hàng home shopping, khách hàng lingo, lazada, adayroi cứ yên tâm doanh số quý này sẽ bẳng vài lần quý trước.
Nhưng nói gì thì nói, khúc mắc với người thân bao giờ cũng làm mình suy nghĩ. Nếu như mấy năm trước nó sẽ khiến tôi mắt ăn mắt ngủ vì làm Người buồn tủi, nhưng lần này ngày nào tôi cũng nghe kinh, tôi cũng thấy được an ủi. Chỉ là không hiểu nhau, tôi nói ra những suy nghĩ mong Người hiểu và thận trọng nhưng Người cho rằng tôi vô lễ, hỗn láo, có lẽ những gì tôi nói ra không thích hợp, tôi muốn tốt cho Người nhưng Người không hiểu, cái này Phật dạy là tùy duyên, Đôi khi mình làm vậy nhưng Người sẽ hiểu khác đi hoặc có thể mình cũng sai khi nghĩ như vậy tốt hơn cho Người, Thôi thì phải chịu thôi.
04:32 CH 23/09/2015
Hạnh phúc trên từng bước đi.
e có thể nc riêng với c đc chứ?
được chứ, em gửi tin nhắn cho chị nhé.
03:12 CH 14/09/2015
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Ngày hôm kia có tí căng thẳng vì công việc, cứ hôm nào tôi bận rộn và mệt mỏi thì y rằng bạn T đi công tác xa, duyên thế. Hôm qua thấy bạn ý đổi lịch bay để về nhà giữa đêm, cảm động thật. Nhưng mình mệt quá nên cũng lăn quay ra ngủ chả trò chuyện gì nhiều. Chỉ cần cảm nhận sự quan tâm như vậy thì bằng biết bao lời nói và món quà nhỉ? Trưa qua gặp bạn thân trò chuyện về cuộc sống và công việc, mới thấy tôi thật may mắn biết bao khi được làm công việc yêu thích, nó y
như một cuộc dạo chơi, có nhiều thời gian đồng hành cùng các bạn nhỏ, có thời gian tự do và chủ động làm vô số điều ngớ ngẩn mà mình thích. Món quà tuyệt vời nhất dành cho người thân yêu của mình vẫn là sự có mặt một cách chánh niệm, chẳng phải vậy sao? Ai mà chả mong muốn mình được trò chuyện và quan tâm. Vì vậy tôi luôn chỉ muốn mọi thứ vừa phải để tận hưởng cuộc sống, không nghèo mà cũng chả giàu giống như lới con gái nói.
Thời gian này, nhà tôi không thuê NGV ở trong nhà nữa. Một cố bé sinh viên năm cuối đến dọp dẹp hàng ngày khoảng 4 tiếng, cảm giác tự do và thoải mái hơn nhiều. Ngoài ra, tôi cũng chăm chỉ hơn khi rửa bát và dọn bếp cuối ngày, hai bạn nhỏ tự giác hơn ở việc soạn sửa sách vở và quần áo, năm ngoái hai bạn này toàn bắt nạt GV bắt làm hết. Có tôi, papa đi công tác thì tôi cùng các bạn lượn ra ngoài ăn. Bạn lớn năm nay lên 10 rồi thế mà lần đầu tiên tôi chở hai bạn bằng xe máy đi ra phố buổi tối. Chúng tôi ghé KFC cho bạn nhỏ ăn, ghé Món Huế cho tôi và bạn lớn xong đi qua quán kem dừa thần thành Koh Samui thưởng thức nữa. Trước đây, lúc nào cũng ssi ô tô hoặc taxi.
Tôi lại có những thay đổi mới trong công việc, hàng hóa và giao dịch nhiều lên khiến những việc quản lý theo phương pháp truyền thống tôi thường làm không còn phú hợp nữa, nó khiến tôi nhầm lẫn và nhân viên không quán triệt được hết trách nhiệm. Nhân viên tăng lên làm tôi phải dùng những thứ hiện đại hơn để quản lý như máy check vân tay, camera theo dõi từ xa. Hàng hóa của tôi bắt đầu vào mùa, việc bán lẻ của tôi cũng có hững tím hiệu khỏi sắc hơn.
Tôi vẫn chăm chỉ đọc sách mỗi tối, những cuốn sách tự truyện và tâm linh luôn là niềm yêu thích bất tận của tôi. Nếu có thời gian bạn hãy thử đọc các cuốn: Hành trình về phương Đông, đường mây qua xứ Tuyết, Hểu về trái tim, quyền lực đích thực. Những cuốn rất hay và ý nghĩ làm thay đổi tôi.
10:17 SA 11/09/2015
Cần tìm 1 nơi thanh tịnh !!!!!
Bạn thử liên lạc chùa Tứ Kỳ ở Hoàng Mai xem sao nhé. Bạn gọi cho sư cô và trình bày sự việc xem sư cô giúp gì được bạn không?
Liên hệ : Sư Cô Viên Lâm - 01684742188- 0919051618
Email:
chuatukyhanoi@gmail.com
Địa chỉ : Chùa Tứ Kỳ, Bến xe Nước Ngầm, Đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Nhưng thật ra muốn tìm tĩnh thì là tĩnh từ bên trong con người mình, từ tâm mình còn ngoại cảnh chỉ là một phần phụ rất nhỏ thôi, Chúc bạn sớm bình an.
03:01 CH 19/08/2015
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Tôi luôn tin vào luật nhân quả và nhân duyên. Bất cứ ai hay sự việc gì trong cuộc đời mà bạn gặp đều có lí do. Có những thứ tưởng đau khổ nhưng lại là nhân duyên để ta biết đến một việc hay một người khác thanh cao và tốt đẹp hơn. Nếu không có những tháng ngày đen tối thì chắc tôi khó có thể biết đến Phật Pháp để tìm được sự an vui trong tâm hồn. Không giống nhiều người tôi thường được thấy nhân quả nhãn tiền luôn, Đôi khi chỉ cần có ý nghĩ xấu là quả đến ngay tức khắc hoặc khi làm những việc nhân ái thì thâm tâm trong sáng và cơ duyên gặp nhiều người giúp đỡ.
Khi mình tức giận ai đó, mình thường muốn làm những việc gì cho đối phương thấy rõ cơn giận của mình, rồi lửa giận bùng lên, hừng hực, nhân gian có câu " một ngọn lửa sân đốt cả rừng công đức", ý nói là chỉ cần tức giận một lần, miệng xinh xắn của ta tuôn ra hàng tràng những thứ dơ bẩn, tôi lỗi, hành động đập phá hay tự hủy hoại bản thân thì bao nhiêu công đức từng xây cũng thành hư không. Hơn nữa, khi đó ý chí ta không còn trong sáng, ta hay có những ý nghĩ và hành động mất kiểm soát khiến ta và đối phương lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ hơn.
Và nữa, ta đâu dư hơi đi giận người dưng nước lã, bà bán xôi hay anh bán thịt. Ta chỉ giân cha mẹ, người thương, con cái, bạn thân....và thế là những người xung quanh sẽ lãnh đủ cơn giận của ta. Trong lúc giận ta thấy hả hê vô cùng vì được nói và hành động cho sướng nhưng lúc hết giận thì ta ân hận, dày vò, buồn bực. Vậy nên, để tránh cơn giận thì hãy tránh hoàn cảnh sinh ra cơn giận, khi nào ta thấy mình tới mức báo động thì ta liền ra nơi khác, đi bộ hay tập trung vào việc thở hoặc rửa bát, lau nhà gì đó cho cơn giận qua đi. Và ta nhớ, người thương của ta đó, cuốc sống vô thường là đó, giận nhau để làm gì, khi ngày mai vẫn phải vui.
Đức Phật dạy là hiểu mới có thương, Mình hiểu chồng mình rồi, mình biết họ có những ưu điểm và khiếm khuyết rồi. Mình chọn họ làm chồng rồi, mình xác định sống với họ cả cuộc đời này để nuôi dạy những đứa con, vậy thì, đừng chiến tranh lạnh nữa, giờ chỉ có thương và thương thôi nhé. Tặng em.
11:30 SA 13/08/2015
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Hôm nay đúng là một ngày không được việc. Sáng tới chỗ khách hàng đã hẹn đợi 2h liền vẫn không gặp được khách vì khách phải đột xuất giải quyết việc với QLTT. Chiều thì hẹn một khách lớn ở HB, chị bảo có việc xuống HN nên hai chị em hẹn nhau, tôi căn 3h hẹn gọi bảo chị e đã ở sẵn trên phố rồi, vậy mà vô duyên hôm nay chị hoãn xuống HN, có lẽ mai tôi sẽ lên tận nơi để làm việc, Dạo này đang tập làm cô gái chăm chỉ của ngày xưa, gặp khách hàng mỗi tuần, mỗi tháng để bán hàng.
Chúng tôi vừa đi chơi về, chuyến đi dài ngày vẫn đến miền đất thương nhớ Hội An và Đà Nẵng, lần này tôi mê Hội An quá rồi, dù tôi đã đến nơi này 6 năm liên tiếp, tức là mùa hè nào tôi cũng đi, không biết chán. Mỗi lần Hội An lại mang lại cho tôi những khám phá bất ngờ, 3 năm trở lại đây chúng tôi đều nghỉ lại một khu nghỉ nhỏ ven sông, rất thơ mộng và yên bình, thân quen đến độ tôi ngỡ như về nhà mình. Lần này, chúng tôi thuê 2 xe đạp, mỗi bạn chở một bán bé, chúng tôi đạp vào phố cổ ăn cơm gà và ăn chè, xong chúng tôi dừng ở một quán ven đường, bán một thứ nước rất thần thánh, rất Hội An, nước trà sả chanh, mỗi ly nước anh chủ quán cón khéo léo cái một chiếc lá của hoa sen, nom rõ là nên thơ,
Tối Hội An, đạp xe chầm chậm, thưởng chút gió mát từ biển cửa Đại vào, phố vắng xôn xao, đầu nhẹ tênh và cảm thấy cuộc sống thật bình yên quá đỗi. Trải nghiệm nữa là tôi đi spa ở một nơi như giữa cánh đồng vậy, mở mắt là phóng tầm mắt ra một màu xanh non ngút ngàn.
Có hôm tôi thuê xe máy rồi chở 2 bé con vào làng gốm Thanh Hà, 3 mẹ con vừa đi vừa dò dẫm, phố xanh và vắng, vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, có hôm cho con bơi ở bể, tôi lại thuê xe vào vườn rau Trà Quế, ngắm nhìn cách làm dịch vụ của người Hội An, những lớp dạy nấu ăn cho người nước ngoài, những tour cho khách du lịch làm nông dân. Có hôm lái xe ra bãi biển An Bằng, bãi biển này đặc biệt toàn khách du lịch ngoại quốc, chúng tôi bơi biển chán chê rồi tôi nằm ườn đọc sách. Vì sách luôn là niềm yêu thích bất tận của tôi. Khi đi du lịch trong đầu tôi chỉ nhớ phải có 5 thứ: thuốc, sách, kính, giấy tờ tùy thân và tiền, chỉ thế là đủ, đi đâu cũng không được thiếu. Bơi chán xong lên quan Soul Kitchen ăn trưa, chọn được một chiếc lều đẹp nhất, view cao nhìn ra biển, nhìn ra rất nhiều cô gái nằm sấp phơi nắng, tôi cũng lăn ra ngủ một giấc.
Có tối, chị bạn mời đến chơi, Chị bạn giỏi, chủ một chuỗi ở HN, thuê nhà sống Hội An, nhà rộng, kiểu Châu Âu, có sân trước sân sau, san sau là cánh đống lúa, nằm khểnh ra hứng gió, đọc sách hay chuyện trò với người thương, còn gì thơ mông và lãng mạn hơn.
Tôi bảo tôi mê Hội An, tôi có thể lòng vòng đạp xe không biết chán, tôi mặc áo ngắn, quần ngắn, ko che chắn, mặt mộc, cứ thế là đi thôi, không khi biển làm tôi cảm thấy có vitamin cho da dể, luôn luôn là thế, đi biển thì khỏi cần mỹ phẩm dưỡng da J. Bạn T bào năm sau cho tôi vào 1 tháng hoặc 2, cứ làm tốt công việc đi, hoặc đi đi về về, nhà thuê hai tháng, ông bà vào, cho trẻ con tha hồ trải nghiệm với du khách, để thực tập và học tiếng anh, nếu thế thì đó sẽ là mùa hè tuyệt diệu của tôi.
Còn bây giờ, chăm chỉ gặp khách hang, có nhiều đơn hang, song khỏe mạnh, uống ngủ cốc mỗi sang, yoga mỗi chiều và phải luyện viết mỗi tối nữa.
11:22 SA 23/07/2015
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Tôi có vô số những nỗi sợ hãi vớ vẩn. Tôi đã từng ước đến khi nào đó tôi có thể cười nhạo những nỗi sợ hãi của mình. Nghe ra toàn những thứ rất bình thường như một thời gian dài tôi không dám đi máy bay vì sợ không gian kín, hoặc tôi sợ những lên những căn phòng ở tòa nhà hay khách sạn cao tầng vì chúng quá cao và kín, tôi sợ phải di chuyển ở những nơi đông đúc và tắc đường, tôi còn sợ những thứ ngớ ngẩn khác. Bác sỹ riêng bảo tôi nên đối mặt với tất cả những nỗi sợ hãi đó, đó là cách hữu hiệu để trị bệnh. Tháng 10 năm ngoái, tôi cùng với bạn T đi hội chợ nước ngoài, và tất nhiên là di chuyển bằng máy bay. Hội chợ vô cùng đông đúc với các doanh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, và tôi cảm thấy ổn, tôi làm việc hiệu quả, tôi vui vì mình đã qua được nỗi sợ hãi này. Kể cũng buồn cười, trước đây thì tôi thường xuyên đi nước ngoài làm việc và một mình, có sao đâu.
Xong đến một hôm tôi ở nhà và nỗi sợ hãi cũng ghé thăm tôi, cả người tôi tràn ngập cảm giác lo âu và nóng ran lên kiểu như bốc hỏa vậy, tôi nghĩ tôi rất cần một ai bên cạnh, nhưng tôi lại tự nhủ phải vượt qua cảm giác này, vì không phải lúc nào cũng có người sãn sàng ở bên cạnh mình, cảm giác khó chịu đến nỗi tôi không thể nằm và nhắm mắt được. Trong đầu tôi nhẩm nhẩm niệm Phật và tập trung vào hơi thở, thế rồi cũng qua. Từ hôm đó tôi quyết tâm đi tập yoga 6 buổi trong tuần thay vì 3 buổi như trước kia. Đúng là luôn có nhân duyên để ta thực hiện việc gì đó, tôi đã từng ghi nhớ vào kế hoạch năm nay là tập thể dục hàng ngày mà.
Chủ nhật, tôi đưa có gái đến tham dự khóa tu ở chùa Pháp Vân, chúng tôi đã bỏ lỡ 2 ngày chủ nhật do bận việc, Con gái lớn của tôi rất vui vẻ tham dự, con hoan hỉ với bữa cơm chay ở chùa, việc mà năm ngoái con khóc để đòi ở nhà vì không muốn đi. Đến thứ 2 con có lớp học buổi chiều nhưng con vẫn xin mẹ ăn xong cơm chay ở chùa mới về nhà. Như mọi khi, tôi và một vài mẹ nữa rửa một chồng đĩa cơm của các con, cảm giác làm việc ở chùa thật vui.
Năm nay tôi phân vân giữa rất nhiều chương trình hè ở các trung tâm, cuối cùng tôi chọn khóa Trại hè Tiếng Anh để mong củng cố nền móng vững chắc về tiếng Anh cho hai bạn nhỏ, khóa học tương đối đắt nhưng đành nghiến răng đầu tư vậy. Sau khóa học là đến chuyến đi đáng mong chờ nhất trong năm của gia đình, là tự lái xe rong chơi.
Tôi và bạn T chugn sống trong hòa bình, sau những gì xảy ra tôi trân trọng cuộc sống chung giữa chúng tôi nhiều hơn, chúng tôi hiểu nhau hơn và cả hai cùng cố gắng, tôi cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng trôi, bản thân mình được yêu thương. Tôi vẫn mong đủ duyên lành gặp được thày chỉ bảo đẻ chúng tôi có thể tự tu tập ngày một tốt hơn. Và tờ giấy đăng ký lại tôi không cần mà tôi ước có lễ Hằng thuận giữa chúng tôi. Nhưng tùy duyên thôi, việc gì đến sẽ đến, tôi vẫn nhắc nhở mình vậy.
05:07 CH 25/06/2015
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Ôi, không nghĩ những suy nghĩ chia sẻ của mình làm bạn Refresh suy nghĩ đến vậy. Đúng thật là mình cũng giống các bạn, luôn có suy nghĩ chưa đủ với các con. Đơn giản là mình không còn đủ kiên nhẫn để ngồi chờ con học xong một môn ngoại khóa nào đó. Nhớ ngày xưa, mình lớp 7, lớp 8 chăm chỉ chở em gái trên chiếc xe đạp với chừng 6-7km để đưa em đi học múa, ngồi đợi em học tranh thủ buôn chuyện với mấy mẹ. Rồi đưa em đi học võ, học kịch, học cờ. Hồi bé xíu ấy, sao mà mình nhiều năng lượng đến thế. Mình hơn em gái 7 tuổi nhưng chắm sóc em kỹ càng mà lắm khi mọi người cứ tưởng hai mẹ con ( hồi ý mình cũng già trước tuổi cơ ). Bây giờ tinh thần héo úa, mỗi dịp nghĩ nát óc không biết tặng con thứ gì, không kịp bao gói đủ đẹp để gây bất ngờ cho con. Tự thấy mình kém ngày xưa nhiều thế.
Đợt này, mình đưa con đi bơi nhưng cũng lo vì con bé dát nước quá nên kiên nhẫn ở lại với con. Cũng đang thực tập từ từ dành thời gian và kiên nhẫn cho con. Mình cũng kịp đưa con đi bảo tàng Mỹ thuật, ngồi với con cho con tô tranh, vẽ quạt. Nói chung cũng phải nhắc mình thật cố gắng thôi. Còn về sống chậm, 2 năm nay mình cực ít gặp gỡ bạn bè, hội nhóm. Chỉ thỉnh thoảng gặp một vài cô bạn đủ thân, thời gian còn lại loanh quanh công việc, con cái và khu nhà. Ít xem thời sự, ko đọc tin tức mạng, ít quan tâm tin giật gân, thấy đời sống mình cũng chậm lại nhiều. À nữa, còn một thói quen mới tạo là tập : Suối nguồn tuơi trẻ mỗi ngày, chỉ cần 10-15 min thôi các bạn ạ.
09:37 SA 11/06/2014
Hạnh phúc trên từng bước đi.
Mùa hè năm nay hai cô gái của tôi đều nghỉ hè ở nhà. Do vậy, tôi bận rộn hơn. Ngoài công việc, tôi còn bận nghĩ xem làm gì cho các con, đưa đi học, thăm những gì, gặp những ai để mùa hè trôi qua không còn vô vị. Tất nhiên là vì tôi cũng có thời gian cơ, chúng tôi đã kịp đi du lịch 4 lần, toàn chỗ gần thôi: Thánh Hóa, Quảng Ninh, Ninh Bình. Kế hoạch ít nhất thêm 2 kỳ nghỉ nữa cho đến hết hè, và chỉ bằng ô tô.
Ô hay, từ khi nào tôi đã biết tiết kiệm nhỉ. Tôi băn khoăn mãi giữa bao khóa học hè cho con mà do dự không dám đăng ký. Vì tiếc tiền, mỗi khi định làm lại nghĩ xem với số tiền đó 3 mẹ con sẽ làm được những gì, cả nhà sẽ đi được những đâu. Nhưng ít nhất trong hè này, tôi sẽ cho bạn bé học đến biết bơi thì thôi. Bạn bé như một cô cáy dát nước ý, đến bể bơi bám chặt vào thang lên xuống rồi cứ ngâm ở đó mãi. Nhưng bạn có tính kiên trì và quyết tâm, nên thường sẽ đạt được mục tiêu của mình. Còn bạn lớn, cái gì bạn học cũng nhanh, từ bơi, vẽ, đàn, trượt patin, nặn đất, gấp thủ công đến dùng chảo rán vài món cơ bản, nhưng bạn thì a ma tơ vô cùng, cái gì cũng biết rồi để đó, nhanh chán, nhanh thích.
Ngoài ra kế hoạch của tôi là đi thăm hết những bảo tàng hữu ích cho trẻ con, thăm Hòang Thành Thăng Long, thăm trang trại, thăm Bát Tràng, cho bọn nhỏ học một khóa nấu ăn, học cờ vua, học vẽ, đàn, nặn tượng, ảo thuật. Nói chung là học cho càng ít thời gian ở nhà càng tốt. Nếu không nịnh bạn lớn tham gia học hành, bạn ý sẽ mê nhất bộ truyện Conan ( tôi toàn phải giấu đi ) nhưng đến lạ bạn ý có thể đọc đi đọc lại mãi mà không chán, như kiểu nghiên cứu phá án vậy, ngoài ra bạn còn mê phim Conan nữa, tôi lại phải cất điều khiển đi
Hôm cuối năm, bạn bé được mời lên quận để nhận giải thưởng của quận. Nhìn bạn ý bé tí ngồi trong dãy "học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế" mà tôi không khỏi xúc động. Bạn ý được nhận phần thưởng với giải khuyến khích vẽ tranh hồi đầu năm mà có lần tôi đã khoe. Đuợc 300k, bạn ý vui vẻ reo lên "Nhà mình giàu to rôi" , sau đó mới cả nhà một bữa Lotteria.
Trước của nhà tôi có một cây bàng. Hồi ra Tết, cây bàng trơ trụi là, chỉ còn những cành khẳng khiu, đen đúa một cách lạ kỳ. Tôi thầm nhủ sẽ chăm ra ban công đến xem cây bàng trổ lá. Rồi, bẵng đi mấy hôm, tôi mở cửa ra, ôi, cả một rừng lá non mơn mởn như vẫy chào tôi. Có thế mà tôi tiếc ngẩn ngơ. Tôi tiếc mãi vì mình không được chứng kiến cây bàng từ từ chuyển mình ra những lá xanh tươi non. Trong cuộc sống, biết bao lần tôi và các bạn cũng sẽ hối tiếc vì một khoảnh khắc nào đó mình không có mặt bên cạnh người thương của mình. Vì vậy, tôi luôn cố gắng để song hành hầu hết những kỷ niệm với con: Ngày khai giảng, ngày bế giảng, ngày noel, ngày trung thu, ngày thăm quan....bởi vì chúng sẽ lớn rất nhanh. Như đến bây giờ tôi luôn vô cùng thích thú khi xem lại những đoạn video tôi quay các con từ năm 2010 trở về truớc.
04:18 CH 09/06/2014
p
ponkint.
Bắt chuyện
780
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hiện tại tôi đang ở tuần 39 của thai kỳ và đang mong em bé lắm đây. Em bé thứ 3 của gia đình, và chúng tôi có 3 cô gái. Thời gian này tôi cảm thấy rất dễ chịu, khi sắp được đón thành viên mới, hai con gái đi học ngoan ngoãn và có anh bạn cùng nhà chăm sóc nhiệt tình. Trong tuần chúng tôi có một ngày đi ăn ở ngoài, thường sáng CN đưa hai con gái đi học vẽ, chúng tôi sẽ ăn miến lươn ở Mai hắc đế, món khoái khẩu của tôi. Tối cả nhà lại đi ăn ở ngoài nữa.
Công việc đợt này cũng có những tiến triển thú vị, gần như tôi chuyển chức năng công ty sang bán lẻ với rất nhiều sản phẩm đẹp đẽ trang trí nhà cửa, những sản phẩm đồ chơi cho con gái độc đáo hay những sản phẩm cho bé sơ sinh. Đúng là khi làm việc với ý thích và niềm đam mê, nó ko còn là công việc, nó như một cuộc dạo chơi, câu này tôi cũng trả lời phỏng vần cho tạp chí cách đây khoảng 7-8 năm. Tôi cũng mới chuyển văn phòng về gần nhà, văn phòng rộng, đẹp và cách nhà mấy bước chân. Mỗi sáng vác bụng bầu đi bộ sang nơi làm việc lại thầm cảm ơn người ấy, nhờ sự quyết liệt tìm và thuê với mức giá gần như cao gấp đôi vp cũ mà tôi được hưởng thế này.
Năm nay có bé nên ko tham gia làm trường ban phụ huynh được. Mọi năm, năm nào cũng làm trưởng ban phụ huynh, trung thu này là lên Hàng mã suốt mua đồ cho các con. Hôm qua nhà trường phát về nhà kế hoạch trung thu với các gian hàng, thi bày mâm cỗ, các con ở lại trường ăn tối mà háo hức quá, nhưng dễ hôm ý đã nằm ôm em bé rồi ý chứ.
Những tuần cuối này, ko dám ăn đồ ngọt, ko dám ăn đồ nếp, sợ em bé to qua lại khó ra bằng đường tự nhiên. Thèm bánh dẻo, thèm xôi xéo, xôi chè, bánh trôi lắm ý.
Chúc các bạn của tôi một mùa trung thu bình yên và hạnh phúc nhé.