Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một phút thật lòng, hãy luôn là chính mình trong...
Thật lòng chỉ muốn dc yên thân ngay lúc này. Mệt mỏi ...
10:08 SA 07/12/2012
Thủ tục giấy tờ đi Úc theo dạng tay nghề
Có ai đang chuẩn bị làm visa 189 không? (thay thế visa 175 cũ). Chia sẻ kinh nghiệm và trình tự các bước tiến hành giúp mình với.

Chào Letgogo và các anh chị, em cũng quan tâm đến diện này, đã ngâm cứu topic này cũng như mò mẫm trong immi.go.vn mấy bữa nay. Em xin mạn phép chia sẻ lại các bước cho diện visa 189 này. Có chỗ nào chưa chính xác mong các anh chị vào chỉnh sửa giúp em. Em cảm ơn trước ạ :-*
Bước 1: Sẽ mất thời gian với những ai tiếng Anh chưa khá hoặc chưa có ielts
-Bạn phải có ielts ít nhất 6 điểm ( Mỗi kỹ năng nghe nói đọc viết đều phải đạt từ 6). Nếu muốn được cộng 10 điểm thì ráng có ielts 7 điểm.
-Bạn phải kiểm tra xem ngành nghề của mình có trong danh sách họ cần không
http://www.immi.gov.au/skilled/sol/
-Tự check xem bản thân có đủ 60 điểm trong thang điểm của diện này http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/index/visas/subclass-189/
Bước 2: Bước 1 thỏa hết thì sang bước này
-Liên hệ với cơ quan thẩm định ngành nghề bạn muốn đăng ký để họ thẩm định bằng cấp kinh nghiệm của bạn có được chấp nhận không http://www.immi.gov.au/skilled/_pdf/assessing-authorities.pdf . Giấy tờ cần nộp + Phí thẩm định tùy thuộc vào từng cơ quan.
Thời gian thẩm định cho từng ngành nghề cũng tùy theo từng cơ quan(?)
Bước 3:
-Sau khi có kết quả từ cơ quan thẩm định ngành nghề, bạn có thể nộp EOI online (đây là thay đổi chính thêm phần khó khăn cho chúng ta sau ngày 1/7/2012)
-Nếu hồ sơ bạn đạt yêu cầu họ sẽ mời bạn nộp đơn xin visa
Bước 4:
-Nộp đơn xin visa nộp online(?)kèm theo giấy tờ họ yêu cầu.
-Đóng phí xin visa 3,060AUD cho cả nhà
-Đóng thêm 4,250AUD phí cho người phụ thuộc trên 18tuổi nhưng không biết tiếng Anh hoặc trình độ tiếng anh < 4.5điểm ielts
(Nếu ráng được nên vận động người phụ thuộc học thi ielts trung bình 4,5điểm cho cả 4 kỹ năng thì không mất tiền)
Note: Những phí này sẽ không được hoàn lại nếu bạn tự ý cancel hoặc hồ sơ xin visa bị từ chối
Bước 5: Có visa, lo thu xếp đến Úc đúng hạn họ yêu cầu
Thắc mắc của em là:
Thời gian chờ lâu nhất ở bước 2,3,4 là bao lâu ạ?
Gia đình em:
Chồng: 30t
Nghề: IT (Network and system) em đã check có trong list, cơ quan thẩm định là ACS
Trình độ: ĐH
Kinh nghiệm: 5 năm tại tập đoàn bán lẻ của Đức tại VN
Tiếng Anh: Chưa thi ielts nhưng chắc phải mất hơn 1 năm quần quật để ôn luyện mới mong được 7điểm
Hi vọng chưa bị lố cái tuổi nếu không mất 5 điểm thì uổng quá
Vợ: 25 tuổi
Nghề: Nhân viên ngân hàng quốc tế
Kinh nghiệm: 1,5 năm
Trình độ: ĐH ( ngữ văn anh)
Để chồng em là người đứng đơn thì khả thi không ạ? Có tính được thêm 5 điểm từ partner skill? Tụi em không xin hỗ trợ từ bang và người thân.
06:21 CH 18/07/2012
Con của mẹ
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với em :)
06:14 CH 19/11/2011
Con của mẹ
Hình như mẹ đã quá khắc khe khi nhìn thằng bé đó. Biết bao nhiêu người lớn ngoài kìa chẳng ra gì thì mẹ lại cho qua. Dù sao thì trẻ con vẫn còn hoang dã và luôn hành động theo bản năng. Có nên người hay không phụ thuộc phần nhiều ở sự giáo dưỡng từ người lớn.
Một tối mẹ nằm xem phim cùng ngoại con. Mẹ thấy người phụ nữ trong phim ấy rất cố chấp xém chút nữa thì gia đình tan vỡ. Cô ấy chưa muốn có con vì sợ vướng bận để rồi khi muốn thì lại phát hiện ra ...khó. Người phụ nữ đó rất khổ tâm. Mẹ bâng quơ hỏi bà: Tại sao ngta lại muốn sinh con? Ngoại trả lời rất đơn giản: Có chồng rồi phải có con chớ! Nhưng dường như câu trả lời đó không làm mẹ thôi suy nghĩ. Cũng giống như câu hỏi: Người ta phải lấy chồng để làm gì? (Bỏ qua lý do đến tuổi phải lấy, không lấy sợ ế)
Mẹ đã vui thích khi được nhìn ngắm, được bế, được ôm hun, được sờ nựng và được nghe tiếng cười khanh khách từ những đứa trẻ khác. Mẹ biết con người cần trao và nhận tình yêu thương để thấy cuộc đời ý nghĩa. Có con để người ta học trao nhận yêu thương đúng cách. Cũng tương tự như vậy, người ta cần một ai đó song đôi trên đường đời để yêu thương và bảo vệ nhau. Nếu cả hai không còn làm được những điều đó cho nhau tự họ sẽ tìm cách rẽ nhau ra. Và tiếp tục tìm kiếm bạn đồng hành khác.
Nhưng 2 tình cảm này sẽ không thể so sánh và cân đo. Bản thân mẹ cần cả hai. Mẹ tin chắc rằng mẹ không thể làm tốt vai trò nào nếu thiếu một trong 2 tình cảm này. Đó là mâu chốt tạo nên sự cân bằng và là sợi dây ràng buộc những thành viên trong gia đình với nhau. Vì chỉ có tình yêu thương mới là lý do để giữ người ta ở lại. Sự ràng buộc bằng pháp lý mong manh lắm con à.
Ngày trước khi xem phim Mama mia, cuối phim là cảnh cô gái trẻ quyết định hủy đám cưới và đi chu du khắp nơi cùng người yêu. Mẹ đã rất thắc mắc, tại sao cô gái không kết hôn rồi cùng người yêu khi ấy đã là chồng chu du thiên hạ? Giờ thì mẹ đã hiểu. Khi ta kết hôn đồng nghĩa ta phải có trách nhiệm bổn phận với gia đình mới. Hai người sẽ không thể dắt nhau lang bạc khắp nơi. Gia đình cần sự ổn định và bền vững.
Nhưng mọi việc lập đi lập lại như một thói quen ngày qua ngày sẽ đem lại sự tẻ nhạt? Đó là điều mẹ đang lo ngại. Vì mẹ của con là một khối cầu luôn cần chuyển động. Mẹ không chịu được nếu quá Tĩnh. Mẹ biết mẹ phải học cách thích nghi cuộc sống mới, học cách trong Tĩnh có Động. Cùng ba con tạo ra những điều ngọt ngào bất ngờ cho cuộc sống hôn nhân.
Nói về ba của con một chút nhe. Mỗi ngày trôi qua mẹ biết ơn và tự hào về ba của con lắm. Khen ba con chắc khen cả ngày cũng chưa hết hihi mà thiệt vậy đó. Hiếm có người đàn ông nào tình cảm và kiên nhẫn như ba con. Vì thế mà tính đành hanh kiêu căng trong mẹ cũng giảm đi rất nhiều. Ba con như ly nước lọc tinh khiết mát lành cho cuộc sống của mẹ. Ba đã rất cố gắng để cho mẹ có một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, một đám cưới tươm tất. Một khởi đầu thuận lợi đến nỗi nhiều đứa bạn của mẹ phải xuýt xoa ao ước. Ba con là người rất chu đáo tình cảm. Mẹ đã rất cảm động khi ba quyết định mua bàn trang điểm trước tủ quần áo, ba nói cái đó cần thiết hơn, mẹ cần để trang điểm mỗi sáng, quần áo cất đỡ đâu đó vài bữa cũng được. Chẳng phải người đàn ông nào cũng biết nghĩ như thế. Mọi thứ ba mẹ cũng mua từ từ, chẳng có nhiều tiền để mua đủ mọi thứ cùng một lúc, cả hai đã cùng nhau làm nhiều việc.Đôi khi cũng có chút cãi cọ nhưng luôn đc giải quyết nhanh chóng vì cả hai đều mau nóng nhanh nguội. Chẳng biết ngày mai ra sao, nhưng hiện tại mẹ thấy bình yên và dễ chịu.
Còn mẹ của con thế nào á? Mẹ của con chỉ được cái ngang bướng là giỏi. Ngoại hình bình thường lọt thỏm giữa đám đông. Học hành, sự nghiệp của mẹ cho tới thời điểm này cũng chưa có gì gọi là dấu son hay bước ngoặc, an ủi được cái mẹ của con không phải người lười biếng (tuy cũng chẳng siêng năng gì) nên mọi thứ của mẹ cũng có lên chút chút theo thời gian, phù!
Nên gia tài mẹ tự hào để lại cho con là tình yêu thương và nhiều thứ khác quý giá hơn là của cải vật chất. Mẹ sẽ cố gắng để làm việc cùng ba con nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ muốn con tự lập để trưởng thành. Mẹ sẽ không chu cấp cho con khi con đã tốt nghiệp đại học. Nhưng bù lại con sẽ có tự do để làm điều con muốn, mẹ không áp đặt ước mơ của bản thân lên con. Và ba mẹ ráng cày có chút tiền để tự lo cho bản thân về già. Ba mẹ không là muốn là trở lực kéo đôi cánh của con.
Con gái của mẹ!(Nếu mẹ có một đứa con gái)Nếu con chưa sẵn sàng hoặc chưa tìm được người phù hợp để kết hôn mẹ cũng chẳng hối thúc con. Thậm chí nếu con cảm thấy ổn khi sống một mình mẹ cũng ủng hộ con. Mẹ chọn làm người hỗ trợ con hơn là người chỉ đạo con. Hãy làm những điều thích hợp cho cuộc đời con, miễn con thật sự vui vẻ là mẹ cũng vui.
Biết nghĩ cho người khác là tốt nhưng đôi khi cũng cần học cách nói KHÔNG khi cần thiết nhé con. Vì đôi lúc sự nhiệt tình của mình sẽ bị lạm dụng. Mẹ đã vô tư giúp bạn bè, chẳng mảy may nghĩ chuyện A đổi lấy B nhưng đến khi mẹ cần thì người ta bắt đầu tính toán thiệt hơn với mẹ. Mẹ thấy buồn nhưng nhờ như vậy mẹ biết cái gì cũng có giới hạn, thân đến mấy cũng là thân ai nấy lo. Nói KHÔNG đúng lúc cũng là cách tự bảo vệ mình. Sự nhiệt tình trong mẹ không mất đi. Mẹ vẫn sẽ giúp nếu người ta thật sự cần và điều đó nằm trong khả năng của mẹ. Mỗi người là một mắc xích trong vòng xoay cuộc đời này, ta cho ở đây nhưng ta sẽ nhận ở kia. Mẹ không muốn chỉ vì một vài cá nhân mà tâm hồn ta trở nên cằn cỗi và cay nghiệt.
06:08 CH 19/11/2011
Con của mẹ
Mẹ xin lỗi con trước vì những gì mẹ sắp nói ra đây có thể làm con buồn. Nhưng nó đầy ấp trong trí của mẹ nên mẹ phải nói. Khi nào con lớn và con là con gái mẹ hi vọng con sẽ hiểu.
Hôm nay mẹ gặp lại một cậu nhóc, nếu tính theo vai vế nó là em họ của con đấy. Thằng nhóc đã đc 20 tháng, đã chạy nhảy đc và tập nói nhiều. Mẹ đã từng nói với ngoại rằng mẹ không thích thằng nhóc đó và ngoại đã cho mẹ một bài thuyết giảng. Thật lòng mà nói theo cách rất chủ quan của me: không phải đứa trẻ nào cũng dễ thương. Có thể vì nhóc đó không phải con của mẹ nên sự kiên nhẫn mẹ dành cho nó cũng có giới hạn. Lần gặp này thấy anh chàng có vẻ cao hơn đc chút nhưng vẫn còi nhoi. Cơ bản là vì kén ăn, một lần ăn là một lần em dâu mẹ vất vả, phải kiếm đồ chơi, dụ khị rồi canh me mới đút đc từng muỗng cháo. Một bữa ăn có thể kéo dài mấy tiếng…
Lâu lắm rồi mới gặp nên nó lạ với mẹ. Nó cứ đứng nhìn mẹ thật lâu. Sau khi mẹ chủ động lại gần làm quen thì cũng chịu cười với mẹ. Khi thấy nó hoạt bát và vui vẻ mẹ cũng thấy vui. Nhưng một lúc thì… Khi mẹ ngồi dang tay định kéo nó vào lòng, vì nó đang bước về phía mẹ. Bất ngờ nó đưa tay bụp ngay giữa mặt mẹ. Cả nhà nó cũng hết hồn.Ba mẹ nó và ba của con cũng la nó. Nhưng có vẻ những điều đó chẳng làm nó sợ, nó vẫn vô tư chơi đùa.
Cú bụp bất ngờ ngay giữa mặt làm mẹ nhớ lại lúc nó chưa tròn 1t. Khi mẹ nó đang bồng nó, mẹ nhìn nó cười và nói chuyện. Nó nhìn mẹ chằm chằm rồi tự nhiên đưa tay lên hướng về mặt mẹ, mẹ cứ tưởng nó vuốt má mẹ, nên mẹ để tay nó lên mặt mình. Bất ngờ những ngón tay nó co lại và siết chặt. Nó tiếp tục đưa tay kia lên. Mẹ nó và mẹ cũng hết hồn. Mẹ nó bối rối la nó, và ái ngại với mẹ. Mẹ không trách nó chỉ là con nít và nó cào cấu luôn cả ba mẹ nó nữa, ko riêng gì mẹ.
Lại nói về chuyện bạo lực, mới tí tuổi nó thấy ba mẹ nó nựng đứa trẻ khác, nó không phản ứng ngay nhưng khi người lớn quay đi, ngay lập tức nó sẽ tiến tới, kéo tóc, bụp vào mặt thậm chí là cắn con người ta nếu chẳng ai phát hiện can thiệp.
Thêm những cái trái khoáy khác nên mẹ không thể yêu thích đc nó. Mẹ không biết lớn lên thì sẽ thế nào nhưng cái nết dữ này là bẩm sinh, chỉ có thể uốn nắn chứ không thể thay đổi hẳn.
Ngày xưa mẹ cũng hay trách những người “cháu bà cháu ông” trọng bên này khinh bên kia. Vì như thế là không công bằng. Nhưng càng lúc mẹ càng hiểu đc tại sao lại như vậy. Mẹ hiểu nhân vô thập toàn, mỗi người đều có cảm xúc riêng,chẳng thể nào control đc việc ta ưa hay ghét một ai đó. Để giảm chuyện ghét chỉ có cách làm ngơ. Mẹ không cho rằng con nít chẳng biết gì, lớn chút mới hạy. Cỡ đó đã biết nghe biết sợ mà còn không dạy đc thì lớn chút nữa sẽ khó. Nhưng mẹ biết mẹ không quyền can thiệp vào chuyện dạy dỗ đứa trẻ nhà người khác và cũng là chuyện tế nhị mẹ cũng không muốn day vào. Thế nên mẹ chẳng làm gì với thằng nhóc đó. Mẹ để ba mẹ nó dạy. Lớn chút nữa đi học để cô thầy bạn bè dạy nó.
Khi thấy nó mẹ lại thấy lo lắng, không biết con của mẹ sẽ thế nào. Mỗi lần thấy nó thấy mẹ nó, mẹ càng hiểu rõ mỗi ngày trôi qua với nó mẹ nó phải trải qua cảm xúc ở 2 thái cực vừa yêu ( yêu đến nỗi có thể hi sinh tất cả) nhưng cũng ghét (vì sự phiền nhiễu mệt mỏi căng thẳng đến nỗi muốn trốn chạy nhưng lại mắc kẹt)
Mẹ thấy thương cho cô em họ, bằng tuổi mẹ. Lấy chồng trong cái tuổi đẹp nhất của người con gái, biết bao người theo đuổi, sự nghiệp tương lai đang chờ đón. Vừa lấy chồng cấn thai, nghỉ ở nhà sinh con rồi chăm con cho tới giờ luôn. Cái thời kỳ thai nghén đó mẹ nhìn mẹ cũng phát hoảng. Bị hành cho đến tháng cuối, ăn uống khó khăn. Nặng nề mệt mỏi, thịt da thì nứt toạt ra. Tưởng đẻ rồi là hết khổ ai dè…
Mẹ thừa nhận có con có gia đình là niềm hp và ước ao của nhiều người. Nhưng nếu có cơ hội đổi mẹ chẳng bao giờ muốn đổi vị trí mẹ đang có để lấy vị trí của cô ấy. Mẹ thấy thương. Ước mơ của cô nàng giờ chỉ còn hướng về chồng về con. Nhưng còn cô ấy thì sao? Ai sẽ sống cho cô ấy, ai sẽ ước ao, ai sẽ tận hưởng thay cho cô ấy, và ai sẽ ghi nhận tất cả sự hi sinh này của cô ấy? Chả mấy chốc cái tuổi đuổi cái xuân. Mọi tâm huyết đổ dồn cho chồng con nhưng liệu sẽ đc đền đáp xứng đáng?
Mẹ nhớ cái ngày thôi nôi của đứa con. Thôi nôi là sinh nhật đầu tiên của đứa trẻ, đó là khoảnh khắc rất đáng lưu giữ. Nhưng thay vì nó đc lập ra để đứa trẻ có niềm vui bên cạnh mọi người thân yêu thì lại trở thành một dịp tổ chức ăn nhậu của người lớn để thỏa mãn các mối quan hệ xã hội của…người lớn. Một gian phòng máy lạnh đầy mùi thuốc lá ngột ngạt, mọi người ăn uống hát hò rồi lien tục hô dô dô. Thằng nhóc quấy khóc liên tục, mẹ nó chẳng ăn đc miếng nào trọn vẹn, đánh vật với đứa nhỏ làm mẹ nó cũng mệt mỏi trong khi ba nó còn đang bận…tiếp bạn của ba nó. Cộng thêm nỗi lo nhiều người không đến, bàn trống sợ lỗ. Thế là vợ chồng cự nhau. Ai làm ra tiền thì mặc nhiên người đó có tiếng nói to hơn trong nhà. Mọi thứ đều theo sắp đặt của người chồng, mọi ý kiến của vợ (người đang muốn stress khi phải ôm đứa nhỏ 24/24) thì chỉ để tham khảo cho có lệ vì ở nhà nội trợ.
Mẹ chẳng thấy cái thôi nôi đó đem lại niềm vui gì cho cả gia đình?!
Ai nói mẹ sính ngoại mẹ chịu, mẹ thích con của mẹ có ngày sinh nhật của riêng con. Ngày mà con đc ăn cái bánh kem của con, con đc nhận nhiều lới chúc tốt đẹp, đc mở những món quà của ông bà cô dì tặng. Những gương mặt thân quen không khiến con lạ lẫm hay phải khóc lóc. Mẹ chỉ muốn con có một sinh nhật vui vẻ nhẹ nhàng và ấm áp. Để khi có dịp nhắc lại cho con nghe, vì lúc đó con có biết gì thì con cũng biết mọi người đã vui vẻ biết bao trong ngày mừng con tròn 1 tuổi.
Sự hi sinh của người phụ nữ trong gia đình đôi khi người ta xem đó là chuyện đương nhiên.Ít ai hiểu cho sự hi sinh đó làm hao mòn tuổi trẻ và sức khỏe của rất nhiều phụ nữ trong một thời gian dài bền bỉ. Tuổi thanh xuân, đam mê của công việc, ước mơ, chăm sóc bản thân đều là những thứ rất xa xỉ. Nếu ai đó trong những người phụ nữ có chồng có con lại hơi khác người. Người đời sẽ nhìn và đánh giá khắc khe hơn. Sẽ tặc lưỡi: Chồng con rồi mà cứ…
Chẳng lẽ có chồng con là không có quyền đc sống và làm những điều mình muốn dù ước muốn đó chẳng gây hại hay ảnh hưởng đến ai?
Bởi thế có lúc mẹ lại… thật là tệ là mẹ không muốn có con. Phần vì mẹ nhìn thấy nhiều người phụ nữ quanh mẹ và mẹ cũng …sợ. Mẹ sợ mẹ làm không tốt, mẹ sợ con của mẹ cũng trái tính trái nết, mẹ sợ đủ thứ… Mẹ chưa tự tin khi cưu mang một đứa trẻ. Mẹ sợ bản thân không còn thời gian để làm những việc khác.
Nhưng mâu thuẫn hơn là mẹ lại muốn sinh con ra, mẹ muốn trãi qua cảm giác mang một sinh linh trong cơ thể, mẹ muốn nuôi dưỡng yêu thương ôm ấp đứa trẻ của mình. Mẹ thật rắc rối đúng không con? Mẹ cũng thấy vậy. Nhưng biết sao đc, rồi những mâu thuẫn này sẽ theo mẹ mãi chẳng cách nào cho vẹn cả đôi đường. Mẹ không thể có tất cả. Cái gì cũng có mặt trái của nó. Và mẹ phải học cách chấp nhận.
07:09 CH 14/11/2011
Con của mẹ
Thời gian đang dần thu hẹp, mẹ càng thấy mơ hồ và mâu thuẫn...
07:01 CH 05/11/2011
Con của mẹ
Mỗi lần nhìn thấy những em bé trên đường, dù có khi chỉ kịp nhìn thấy cái bàn tay nhỏ hay cái chân nhỏ xíu là lòng mẹ lại rộn ràng. Mẹ thấy những người phụ nữ thật hạnh phúc khi sở hữu bên mình một báu vật. Mẹ lại nghĩ đến con…Báu vật của mẹ!
Mẹ đã suy nghĩ nhiều đến việc nuôi dạy một đứa trẻ. Mẹ mong muốn và ước ao gì ở con. Mẹ đã suy nghĩ thật nhiều về điều này, mong ước lớn nhất khi mẹ sinh con ra là gì? Mẹ nhìn xung quanh mình, mẹ nhìn mẹ của mẹ là bà ngoại con, nhìn những người họ hàng, bạn bè của mẹ thậm chí những người mẹ chỉ biết qua. Những người đã đang và sắp làm mẹ. Họ ước ao và mong chờ gì ở đứa con. Và mẹ nhận ra chẳng có lời đáp chung cho tất cả mọi người. Nhưng tựu chung lại người mẹ nào cũng muốn 1 đứa con khỏe mạnh, lành lặn, sống vui vẻ và là người có ích cho xh.
Mẹ cũng vậy, mẹ sẽ dành cho con những điều tốt nhất mà mẹ có. Mẹ không muốn con phải khổ và thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Vì tuổi thơ me cũng khó khăn và thiếu thốn. Mẹ vẫn còn nhớ mẹ đã từng thèm có một cái váy, dù khi ấy ngoại đã rất vất vả để nuôi dì và mẹ ăn học, nên chuyện váy áo là điều rất xa xỉ. Bà rất thương con gái nên đã lấy những mảnh vải thừa của một cái áo thun to để may thành một cái váy cho mẹ. Tuy cái váy đó mẹ chỉ mặc đc ở trong nhà và trước mặt ngoại, nhưng nó cũng làm mẹ rất vui. Giờ đây mẹ đã có thể tự mua cho mình thật nhiều váy, đầm đủ kiểu, mẹ không còn cảm giác thèm khát của ngày xưa. Nhưng mẹ vẫn nhớ về cái váy đó.Tuy vậy mẹ sẽ ko nuôi dạy con theo cách mọi thứ đều có sẵn dù ba mẹ có điều kiện hơn. Vì mẹ không muốn con của mẹ sẽ trở nên ích kỷ chỉ biết bản thân và ỷ lại vào gia đình.
Thay vì mua ngay cho con một món đồ con ưa thích, mẹ sẽ mua cho con một con heo đất, và mỗi ngày sẽ cho con một số tiền để con nuôi heo. Đợi đến thời điểm thích hợp mẹ con ta sẽ cùng mổ con heo. Mẹ tin con sẽ quý món đồ ấy hơn là chỉ xin rồi mẹ cho ngay. Mẹ muốn dạy con biết chờ đợi và kiên trì để đạt được cái mình muốn. Mọi thứ đều có cái giá của nó.
Mẹ mong con sẽ là một người biết yêu thương, bao dung và sâu sắc. Sâu sắc với mẹ chỉ đơn giản là biết nghĩ cho người khác. Ai cũng thích con mình ngoan ngoãn vâng lời, mẹ cũng thích nhưng nếu con có gàn bướng giống …mẹ thì cũng không sao. Vì mẹ muốn con của mẹ là người có chính kiến. Sống thật với lòng mình. Hình như mẹ bắt đầu mâu thuẫn và hơi tham vọng trong những ước mong về con rồi hì hì. Nhưng chắc cũng không sao vì con người ai mà chẳng có mâu thuẫn.

Tuy những năm tháng của tuổi thơ khốn khó nhưng mẹ vẫn thấy ấm áp và vui vẻ vì bà của con đã rất cố gắng để chăm sóc chu đáo cho con cái của mình. Mẹ và dì đã lớn lên trong tình yêu thương. Mẹ không dám chắc mẹ có can trường như bà của con hay không, nhưng mẹ dám chắc 1 điều mẹ sẽ yêu thương nhiều như hệt như bà con đã yêu thương mẹ vậy. Dù con có như thế nào, thậm chí chẳng giống như mẹ mong đợi thì mẹ vẫn yêu thương vì con là con của mẹ.
07:23 CH 29/10/2011
p
pktn
Bắt chuyện
519Điểm·1Bài viết
Báo cáo