Mỗi lần bôi một chén đầy thì bán nhà đi để chống nắng à ?
video này mờ quá, hồi mình bầu be thứ 2 vào năm 2010, có xem video này nhưng bản gốc đẹp hơn, mẹ nào rành gg thì search up lại video gốc đi. Đảm bảo đẹp và hay! Nhớ bật loa khi xem!Mình cho bé lớn cùng xem và bé đã rất hồi hộp vào phú cuối khi em bé trong bụng mẹ chuẩn bị ra ngoài.
Thích hoa tự mua về cắm,thích quà mua tự thưởngSao cứ phải nghĩ thiệt về phần mik nhỉ
Nhớ hồi xưa trường tổ chức văn nghệ, con bạn thân của mình nổi tiếng xinh đẹp, hát hay nữa chứ, hát xong quá chừng hoa do các anh tặng, còn mình đứng kế bên ko có 1 lá. Mình khóc nức nở. Thấy tủi.Sau này mình tự nghĩ, có gì mà p tủi những chuyện đó, thiếu gì cho nhiều công việc cần làm còn hơn ngồi đó tủi vì xấu ko có hoa.Vì 1 ngày nào đó ta cũng thành 1 bông hoa xinh của ai đó, chỉ quan trọng là thời gian
Mình cũng nghĩ là nên bỏ việc bắt trẻ con luyện chữ đẹp đi. Chỉ cần dạy và yêu cầu trẻ viết sạch sẽ, viết đúng và dễ đọc là được rồi. Nhưng vụ tính nhẩm thì mình đồng tình với mấy bạn ở trên là vẫn cần chứ vì tính nhẩm tốt có nhiều tác dụng như bạn Tuyen20...đã nói, chỉ có điều ko nên đề cao quá mức độ để biến thành áp lực cho trẻ con thôi. Còn ý này của chị tiến sĩ, Thì mình thấy là chưa chính xác, ở mấy nước Anh, Đức, Hung mà chị đã khảo sát thì ko biết thế nào, chứ ở Pháp thì rất đề cao việc học tiếng Pháp ạ. Tiếp đến là môn toán cũng được đề cao. Đây là phân bố chương trình chung. Trong đó có nói, đối với trẻ con lớp 1 và lớp 2, trong tổng số chương trình học 24h/ tuần, thì tiếng Pháp là 10h, toán là 5 h, 9h còn lại để dành cho mấy môn như giáo dục thể chất, sinh ngữ, mĩ thuật, phát hiện thế giới..... http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F24484.xhtml(xin lỗi hơi chú trọng chi tiết nhưng mình nghĩ đã là một nghiên cứu nghiêm túc thì cần nghiêm túc nhất có thể được ạ)Nên về ý này thì mình đồng tình với bạn Kittymum
Mình thấy bạn ấy đi xe bus cũng tốt, nếu ít đi chơi thì chả sao cả, nhưng nói mượn xe đổ 10k xăng thì buồn cười quá.
Riêng khoản ăn uống thì thấy hơi bị kính nể. 400k/tháng, tức là có hơn 10k/ngày, lại còn 2 bữa nữa, thì thật sự là cơm bụi cũng không có giá đó được. Nếu 2 bữa ăn trứng cũng chả đủ nữa là. Hoặc là bố mẹ tiếp đồ ăn ở quê lên. CÓ nhiều đứa bạn mình thậm chí chả tốn xu nào ăn trưa ăn tối vì bố mẹ tiếp tế hết cả. Mình hay nhịn ăn sáng vì dậy muộn, trưa ăn trên cty, vậy mà tháng nào tiền ăn cũng gần 2tr, chả hiểu ăn j mà lắm thế nữa.
Nói chung là 6tr thì vẫn sống tốt. Nhưng 6tr mà còn gửi tiết kiệm, rồi gửi về cho bố mẹ, bỏ ống nữa thì giỏi quá.
Đây là hoa hậu lúc còn đi học.
Mình thấy cái stt này nếu nhắm vào cô gái trong bài thì nhẫn tâm quá. Cô ấy có đi xin của ai, hay lợi dụng ai đồng nào đâu.
Cô ấy còn biết nghĩ đến gia đình, cha mẹ, liệu những bạn lương 20tr có biếu bố mẹ nổi 2-3tr/ tháng không?
Biết là cs đi làm từ sáng đến tối rất tù túng, nhưng đôi khi với năng lực, kiến thức, bằng cấp của ngta, không còn cơ hội khác tốt hơn. Nếu gđ ở quê thiếu thốn hay đau ốm nữa, thì k dám nghỉ việc để tìm việc khác, mà việc khác liệu có hơn không? Theo mình đoán thì các cty trả lương "cạnh tranh" lắm, tức là khó mà hơn nhiều đc.
Mỗi lần bôi 1 chén thì 3 lần là hết 1 lọ rồi, đợi gì 3 năm :D
Lựa chọn cuộc sống thế nào là quyền của mỗi người, ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc nhất là lên người đó, có thể ảnh hưởng đến cha mẹ một chút, còn phần lớn sẽ không ảnh hưởng đến những người khác khi người đó có thể lo được cho bản thân.
Để độc thân, theo em nghĩ cần trên hết là có sức khỏe, có tiền, có khả năng kiếm tiền và sống độc lập. Sống độc lập ở đây có nghĩa là tự nuôi sống bản thân, tự thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình, không thèm chấp cái dư luận của những người khác và cũng không cần thương thay khóc mướn cho các "bà mẹ xề đầu tắt mặt tối, phục vụ chồng con". Đã là lựa chọn cá nhân thì chỉ người đó hiểu được, không có gì gọi là đúng hay sai từ con mắt bên ngoài được.
Cái xã hội VN chưa đạt đến cảnh giới tôn trọng sự riêng tư của người khác, nên cả phe độc thân và phe lấy chồng rất nhiều người tưởng tượng ra những điều đau khổ của phe kia. Cuộc sống hôm nay đâu biết được ngày mai, dù lựa chọn thế nào cũng nên cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình, và hưởng thụ những ngày hiện tại.
Em cũng trẻ vừa vừa, chưa ng/yêu, chưa chồng, chưa con, nhưng cũng k phải theo chủ nghĩa độc thân. Nhưng quan điểm của em là dám làm, dám chịu. Dám yêu, dám lấy chồng thì cũng phải chấp nhận rủi ro. Xác suất rủi ro thấp hay cao thì phụ thuộc vào sự lựa chọn của mình, và cũng phụ thuộc cách sống của mình nữa, tất nhiên không loại trừ những rủi ro về sức khỏe từ trên trời rơi xuống. Còn chọn cách sống độc thân (chọn nhé chứ k phải chấp nhận) thì đừng vì mấy lời bàn tán mà phải buồn, cứ nói thẳng thắn là "tôi thích cuộc sống độc thân, tôi vui với nó", không cần thiết phải dẫn chứng chị A cô B có chồng mà khổ làm gì, vì 1 vài trường hợp không đủ để tổng quát mấy chục triệu phụ nữ có chồng ở VN được :)).
- Ngoài bắc hay ngọng tr/ch, s/x, r/d/gi. Mấy cái này không chắc có thể gọi là "ngọng" không, nhưng thường thì phát âm lẫn lộn, nhưng viết vẫn đúng nếu vốn từ phong phú. Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, vv... hay ngọng vần "e" thành "ie", "o" thành "oo". "Iem cũng bị thế"
- Miền Trung thì hay bị ngọng thanh: 1 số vùng Nghệ An Hà Tĩnh nói gần như các thư với cùng 1 thanh, hơi nặng nặng lai lai giữa dấu nặng, dấu ngã, dấu huyền. Em chịu không biết phân tích nó là dấu gì. Rất đông người Thanh Hóa nói tất cả dấu ngã thành dầu hỏi.
- Miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Nam gì đó trở vào thì có kiểu ngọng phụ âm cuối: kiểu như không phân biệt được "bàn" hay "bàng", "chuột" hay "chuộc", em nghe nói giọng Quảng Nam gốc thì nói "am" thành "ôm" nữa.
- Miền Nam thì nói phụ âm đầu "v" thành "dz", bác nào nếu nói cái này là phát âm địa phương thì đừng nói người Bắc ngọng "d/gi/r" nhé, cái này cùng 1 kiểu. Miền Tây thì nói "r" thành "g". Một số người không phân biệt được vần "ai" và "ay", tức là cái "tai" để nghe và cái "tay" để viết là giống nhau.
May ra có dân miền núi phía Bắc hay Tây Nguyên là không nói ngọng. :D
Chắc đây là lý do có ai đó bên trên nói "Lươn ngắn lại chê chạch dài, Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm".
Em không dám quy chụp tất cả mọi người sinh ra ở vùng nói ngọng đều nói ngọng. Nhưng có những cái nó mang đặc điểm địa phương, khi giao thoa, khi sống tách xa khỏi môi trường cũ thì nó sẽ dần dần được cái thiện, hoặc nhiễm cái mới. Nói thì có thể rất lâu không chữa được cái giọng địa phương, nhưng viết mà sai chính tả thì khó có thể chấp nhận được.
Em học cấp 3 với nhiều bạn ở miền biển lên và ngọng l/n. Họ đều nỗ lực để sửa, nhưng thỉnh thoảng mất bình tĩnh thì vẫn nhầm. Lên ĐH thì thấy dân Nghệ An khi nói chuyện với người Bắc đều chỉnh giọng cho dễ nghe hơn, cũng giống như người Anh/Mỹ khi gặp người nước ngoài không rành tiếng Anh thì nói chậm và rõ hơn. Đó đều là vì mục đích giao tiếp cả. Quan trọng là thấy được cái mình sai để sửa. VD ở miền Bắc thì ai sai l/n sẽ bị cười trêu, họ đều ý thức được nói ngọng l/n là sai, nhưng không ai quan tâm là phải sửa s/x, r/d/gi, ch/tr cả. Giống như trong Nam cũng chả cần quan tâm sửa vần "iêc/iêt", "an/ang" vì xung quanh đều nói như vậy, và đều hiểu cả.
Giờ thì em đã hiểu tại sao trong sách lớp 1 hay có điền vào dấu chấm chấm "ch" hay "tr", "l" hay "n", "an" hay "ang", "iêc" hay "iêt".
Mua thì ai cũng mua được, nhưng cái cảm giác tủi thân thì không phải ai cũng hiểu. Kiểu như cảm thấy mình là kẻ vô hình, chưa từng quen biết, chưa từng tồn tại. Nếu không có bạn bè mà không được chúc mừng thì đã đành, chứ có bạn bè hàng ngày vẫn chơi cùng mà ngày lễ nó không thèm hỏi thăm (k nói đến quà có giá trị hay hoa nhé, vì nếu tặng hoa cho tất cả phụ nữ mình quen thì đàn ông chắc sạt nghiệp) thì cũng thấy thế nào ấy.
Cái chị trong bài báo này chắc cũng trông mong trở thành 1 bông hoa xinh của ai đó, mà thời gian lâu quá nên phải viết bài kiếm xiền đi tân trang nhan sắc.
có lẽ nhà báo cũng thôi bới mấy cái bài linh tinh này làm gì. Cái kiểu đề bài lập lờ như thế này không làm tăng trí thông minh lên tí nào được đâu. Đây không phải là bài toán hóc búa gì, chỉ là cái trò mập mờ đánh tráo khái niệm thôi.
Cách đây vài năm e đã thử phép tính này với 2 máy tính casio 2 đời khác nhau và kết quả ra khác nhau. Máy tính ra thế nào phụ thuộc vào cái ông kỹ sư thiết kế ra nó ông ấy phân tích expression tree ra sao. Lôi máy tính ra cũng chả giải quyết được gì!
Nhìn chung thì thằng nào đi học hầu như cũng lười học thuộc, nên kể cả mấy môn khoa học tự nhiên như Sinh mà dạy k thú vị thì cũng chả ai thích vì nó ít bài tập và nhiều lý thuyết.
Khổ cái là ở VN mình, các môn "phụ" như sức khỏe, đạo đức, kĩ thuật (thủ công) hay bị cắt xén để học môn chính, nên tính số tiết thì ít nhưng tổng thời gian học Toán và Tiếng Việt mới quá nhiều.
Đến lúc lên lớp 6, học lớp toán những đã bị cô chủ nhiệm dạy toán phê 1 câu là "chữ to như con gà mái", mà không hiểu sao càng viết vở ô ly chữ càng to. Đến năm lớp 7, học cô giáo vừa trẻ, vừa xinh, vừa chữ đẹp, thế là bắt chước và viết đẹp được luôn. Lên cấp 3, chữ đẹp nên cô giáo Văn quý lắm, hay photo bài cho các bạn tham khảo. Hồi đó cứ thi văn là em viết bút mực nét thanh nét đậm. Và như bạn nào nói trên kia, bây giờ cả năm không phải viết nhiều, take note thì chữ cũng xấu, nhưng khi buồn buồn em lại chép thơ hay bài hát, thấy chữ đẹp cũng có ích.
Về đời sống hàng ngày, thì không cần chữ đẹp lắm, nhưng nên học cách viết nhanh và dễ hiểu, vì dụ đọc bài mình ghi còn hiểu được, biết cách tách ý, đánh số, gạch đầu dòng, các kí hiệu, chấm phẩy đúng chỗ để cho bài có cấu trúc, chứ không cần chép y sì một đoạn chỉ để khoe chữ đẹp.
Còn tính nhẩm thì em ủng hộ, không cần quá siêu sao nhưng không nên lệ thuộc vào máy tính. Luyện tính nhẩm giúp đầu óc linh hoạt, ra đường có phải lúc nào cũng có máy tính hay điện thoại bên cạnh đâu, tính nhẩm được có ích lắm ấy chứ! Không cần trong chương trình trên lớp, nhưng bố mẹ cũng có thể hướng dẫn các bé cách tính nhẩm, ví dụ như khi đi siêu thị cho 1 số tiền nhất định và cho bé tập tính xem mua được những gì (đó là cách mẹ em lôi em đi chợ để luyện hồi nhỏ đấy ạ :))