Đọc những dòng này, em không nghĩ tác giả là một người phụ nữ đã 28 tuổi. Ở cái tuổi này, người ta đáng lẽ ra phải đủ chín chắn, đủ nghiêm túc trước và trong một mối quan hệ. Nhưng thôi, chuyện đó không ai có quyền phán xét.Nhiều khi người ta sống với nhau vì cái nghĩa nhiều hơn cái tình. Với bản thân em, em nghĩ rằng cái nghĩa mang tính ràng buộc và trách nhiệm hơn cái tình. Phù hợp hay không phù hợp không phải là điều quan trọng. Quan trọng là người ta có biết cách sống với nhau hay không thôi. Chẳng qua là chị đang chỉ coi trọng cảm xúc của riêng bản thân chị, hơn là cho tương lai của đứa bé.Mong chị hãy cân nhắc chuyện này. Bỏ thai ở cái tuổi 28 đúng là việc làm ngu ngốc nhất trong những việc làm ngu ngốc :).
Em đã nghe lời chị, đến tư vấn bác sĩ. Sau khi siêu âm, thì e chẳng còn phải suy nghĩ gì nữa. Vì em có lăn tăn muốn giữ cũng không được. Do em uống kháng sinh trong thời gian chưa phát hiện có thai nên thai ko phát triển, bác sĩ nói có muốn giữ cũng ko được.
Với lời khuyên của chị giacngutinhyeu, e cảm ơn chị. Em ko muốn single mom, em nhìn thấy nhiều chị xung quanh e rồi. Em chẳng lấy lý do nào để biện minh cả. Đúng là em suy nghĩ cho cả con em và cả bản thân em mà. Giờ chị đặt bản thân vào vị trí của em nhé. Vào ví trí của em hiện tại. Nếu chị chắc chắn sẽ ko lấy bố đứa bé, và chị có tương lai của chị ở phía trước, danh dự và nghề nghiệp của chị, gia đình của chị, liệu chị có quyết tâm sinh bé ra để rồi cho đi ko? Hay chỉ đơn giản đó ko phải là hoàn cảnh của chị, nên chị dễ dàng nói như vậy? Còn nếu câu trả lời của chị là "Tôi sẽ sinh con ra và cho cháu đi", thì thực sự là em rất khâm phục chị. Còn em, em là con người bình thường thôi. Em ko muốn con em sinh ra như vậy. Em ko muốn bố mẹ e nhìn e với con mắt thất vọng chị ạ. Em chào chị.