Gia đình em có 2 anh trai và em là gái út. Gần 10 năm nay chưa bao h xảy ra mâu thuẩn giữa bộ 3 mẹ chồng - nàng dâu - em chồng. 2 người chị dâu của em là 2 kiểu người với cá tính và xuất thân khác nhau, khác cả em. Nhưng may mắn là mẹ em cũng như mẹ chồng chị, rất bao dung và hiểu chuyện, nên con ruột cũng như dâu rể rất nể bà. Bà luôn dạy tụi em người nào ít học, ăn nói chưa phải phép thì mình thương chứ đừng trách. Bản thân họ cũng phải gánh lấy số phận ko may mắn nên bây h là người sống chung nhà mình đừng tỏ ra ghét bỏ mà tội nghiệp họ. Biết là họ quá quắc nhưng ở hoàn cảnh chị em thấy chưa tới nỗi nào, nếu chị ko câu nệ cái lắc muốn trả lại cho bố mẹ chồng thì chứng tỏ bụng dạ chị ko hẹp hòi. Thôi thì bữa nào chị mua cho chị ấy cái giỏ hay dụng cụ thiết bị trong nhà có ích cho chị ấy để chị ấy bớt đi mặc cảm và ích kỷ. Cứ gần gũi từ từ, vì chị ko né được bà chị này suốt đời . Biết đâu khi được yêu thương và quan tâm một cách khéo léo và tế nhị, chị ấy sẽ thay đổi. Thêm bạn là bớt thù mà.
Chồng bạn cục súc và vũ phu lắm, hơi tí là nói bậy, động chân động tay, nói thật là văn hóa lùn. Bản thân chồng bạn lại có bệnh, khó có con, tình hình sự nghiệp cũng chậm tiến đã vậy mà không biết cách chiều chuộc vợ, giữ vợ. Gia đình chồng cũng không thân thiện với bạn nữa. Thế thì bạn ơi, bạn còn gì mà nuối tiếc nữa. Bạn tự giải phóng mình đi, ở với anh chồng như vậy thì phí đời lắm. Lấy chồng để được yêu thương, cưng nựng chứ lấy chồng như bạn thì đời buồn, nhiều nước mắt ít niềm vui.Bạn còn trẻ mà, lo gì, tương lai ở phía trước. Cánh cửa này đóng lại sẽ mở ra những cánh cửa khác tươi đẹp hơn. Cứ mạnh dạn mà bước đi bạn ạ.
Bạn làm mình buồn cười quá, nhớ lại chuyện nhà mình. Hôm trước cưới em chồng mình, mẹ chồng cũng đeo vào cổ cô dâu một cái kiềng vàng... Thế là mình vùng vằng với mẹ, bảo cưới con thì chả có được mẩu vàng nào, mà "nó" thì lại có kiềng vàng to thế... Khổ thân bà thế là phải ngồi hì hục giải thích: hồi cưới con cách đây mấy năm bố mẹ chả có tiền, nên thế này thế kia... Khổ thân bà, cả đời chắt bóp được tí tiền cho hết con dâu con giai, bây giờ còn bị con dâu vùng vằng hỗn láo... Nghĩ thương bà ghê. Thôi gọi điện cho mẹ cái.Còn chuyện chị dâu bạn thì quan điểm của tớ là ai ưa mình thì mình ưa lại, việc quái gì phải lụy. Nếu thực sự bà í như thế thì là tự bà í làm khổ mình thôi. Kệ, coi như không nhìn thấy.
Chị ơi! Quà cáp em không tiếc đâu chị ạ! Em mua sắm cho chị ấy không phải ít đồ đâu.Mua cho chị ấy hết ví rồi áo, lần nào cũng thích nhưng không bao giở tỏ vẻ ra mặt. Hôm nọ em về mua bao nhiêu quần áo cho thằng nhỏ, cách được 1 tuần nữa lại đến sinh nhật nó, chị ấy còn bảo không tổ chức để bọn em không về, nhưng rồi thì ngấm ngầm tổ chức ở nhà.... thái độ kiểu ấy! Em biết nhưng chẳng thèm chấp, em vẫn mua quà cáp gửi về cho cháu, vì mình nghĩ nó chả có tội lỗi gì cả. Nhưng cái kiểu người như chị ấy thì em thấy khinh dần dần ấy chị ạ!