Trường có camera thì cũng tương đối ổn chị nhỉ. Trường kidsfun con em học cũng là tư thục thế mà dở cái là ko có camera. Con em chắc cũng vì vụ ị đùn nên cháu bị lêu lêu, khổ thân con vì con mới training toilet được gần 2 tuần. Cháu chắc cũng nhạy cảm nên cháu sợ lắm. Còn chuyện cháu yêu cô giáo thì cũng đúng, cô nào tốt con nhớ rất lâu, con đi học ở nước ngoài có cô giáo Loan là người việt trực tiếp chăm sóc cháu từ hồi cháu 14 tháng nên đến bây h cháu vẫn đòi đi cô giáo Loan, còn ở trường mới có cô Trang thì cháu kiên quyết không đi cô Trang này.Cho con đi học thì cũng lo lắm nhưng vì đk phải cố thôi, đi lớp không thể bằng ở nhà, đi lớp con được dạy tốt thì con ngoan. Nhưng con đã bị vậy là dính vào tâm lý nên chắc cũng từ từ theo dõi rồi tính tiếp thôi ạ.Chúc con nhanh hòa nhập cùng cô cùng bạn nhé.
Mấy ngày vừa rồi mình cũng đã có ý định chuyển trường cho con vì thấy con đi học đã được gần 2 tháng rồi mà cứ sáng ra ngủ dậy thấy bố mẹ chuẩn bị mặc quần áo cho là con khóc lóc, đưa đến gần trường là con đã gào ầm lên rồi. (Con đi học được 1 tháng thì có vẻ quen, được khoảng 1 tuần đầu của tháng sau con đi học đã không khóc, rồi đột nhiên hơn tuần nay con lại khóc, con bảo con sợ… bố mẹ hỏi con “Con sợ cái gì?” con bảo “Con sợ cô giáo?”…)…Bố mẹ xót con quá định tìm trưởng chuyển cho con nhưng suy đi tính lại thì lại lo bố mẹ mang con đi làm “Chuột Bạch” – cứ thử ở hết chỗ này đến chỗ khác…; cộng với việc để ý theo dõi con lúc ở nhà thi vẫn thấy con nói “Con yêu cô này, con yêu cô nọ…” , theo dõi qua Camera ở trường thì vẫn thấy con chạy nhảy vui chơi… rồi lúc ở nhà thì hát hết bài này đến bài khác, còn kể tên các bạn ở lớp nữa…=> Chắc do con là cậu bé nhạy cảm (bình thường cứ ai hát bài gì mới – mà con chưa thuộc bài đó- có từ Mẹ và cảm động một chút là con chảy nước mắt rồi mếu máo khóc…; lúc trước khi chưa đi học, con ở nhà với bà, bà có hát bất kể bài gì có từ Mẹ cũng phải tránh đi sang từ khác như từ…Bà, bố chẳng hạn…; con sang nhà bác con chơi, con đái dầm ra giường của bác, bị bác dâu mắng, con còn giận bác dâu con đến … vài tuần không chịu sang nhà bác chơi, mẹ cứ bế con đi về phía nhà bác là con đòi đi hướng khác…., nếu có ép con vào nhà bác chơi thì con cũng ko chịu ngồi lên giường của bác đâu…)Suy đi tính lại, có lẽ bố mẹ sẽ tiếp tục để con học ở đó hết tháng này xem thế nào, nếu con vẫn còn khóc lóc sợ hãi (sau khi mẹ đã nói chuyện của con cho cô giáo con nghe) thì chắc bố mẹ phải tìm trường khác cho con mất thôi… Không biết có bố mẹ nào có con đi học mà khóc đến cả… gần 2 tháng như con mình không?
thực ra mẹ cugnx đừng oánh giá cô nào tốt cô nào không qua thái độ của con, vì đơn giản như này ạ. có những cô khi con chơi, thường dịu dàng với con, nhưng cô chưa đủ kinh nghiệm chăm con, nên có thể khi con ốm, mẹ bận, con vẫn pahir đi lớp, gửi thuốc cho con, cô giáo dịu dàng của con lại không thể cho con uống được, phải nhờ cô khác. cô khác ấy sẽ ép con uống thuốc, vì không thể làm cho con thích uống thuốc được, sau đó hết thuốc, người cô đầy thuốc do con hất tung tóe, thì cô dịu dàng của con tới bế con đi để cô vừa nãy lau người, vậy là con quý cô dịu dàng. tương tự với việc ăn. rất khó với các cháu ở nhà quen được bố mẹ rong cả ngày chưa hết bát cháo, đi lớp thì các cô không thể và cũng không muốn con tiếp tục như thế. đôi khi phải ép ăn, nếu không, con không ăn, cứ còi dí thì cô cũng đau lòng chứ không chỉ mình bố mẹ. vậy là cô ấy lại thực hiện thiên chức cho ăn vào mỗi giờ ăn, con vẫn ăn đều, nhưng vẫn khóc đều, là thói quen. vì thế, con chưa đủ lớn để hiểu, sẽ không thích cô, dù thực ra, cô còn vất vả hơn cô dịu dàng để lo cho con...
đôi khi trẻ con nhạy cảm quá, nhưng vì chưa hiểu biết nên cách phản ứng tự nhiên và theo cảm tính. lúc đó cần bố mẹ hiểu và thông cảm cho các cô và nhà trường, vì khi ấy, bố mẹ mới cho nhà trường và cô cơ hội được bày tỏ, giải thích...
hi vọng là các mẹ vui, con khỏe mạnh nhóe!