Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho tôi và các con yêu thương ( Mau về với...
BÉ BI YÊU QUÝ CỦA MẸ !
Hôm nay mới là ngày thứ mười hai con cất tiếng khóc chào đời nhưng niềm hạnh phúc con mang lại cho ba mẹ là vô bờ bến. Bao nhiêu khó khăn vất vả trong chín tháng mười ngày mang bầu con chẳng là gì khi thấy con cười. Con là niềm vui, là nỗi buồn, là khát khao mong đợi của ba mẹ đấy con trai à.
Còn nhớ ngày nào khi mẹ à ba con làm đám cưới xong. Nghỉ ngơi được hai ngày là ba của con phải đi công tác xa ngày rùi. Hết Đà Lạt, miền tây có khi là miền bắc xa xôi thế nên việc có con là niềm vui ngoài dự định. Khi mẹ báo tin ấy cho ba con là lúc ba con đi công tác Cần Thơ. Ba con chẳng ngại đường xa bắt chuyến xe đêm về Sài Gòn chỉ để ôm chặt lấy mẹ và nói " cảm ơn em yêu, cảm ơn cún con đã có mặt trên đời." Vì ba hi vọng con sẽ thay ba lấp đầy khoảng trống trong lòng mẹ.
Từ lúc có con cuộc sống của mẹ như thay đổi hẳn. Không còn những bữa ăn vặt linh tinh, không còn những tối thức khuya xem phim nữa... Mà thay vào đó là chế độ sinh hoạt khoa học hơn vì mẹ biết như thế là tốt cho con. Con thật là giống ba ghê ngay từ lúc trong bụng mẹ đã ham mê đá banh rùi. Mỗi lần mở vô tuyến có trận đấu nào mà mẹ không chịu xem là con phản đối ngay. Cứ đạp lung tung trong bụng khiến mẹ đứng ngồi không yên phải coi hết mới thôi. Ngoài chuyện ấy thì cún con của mẹ còn thích nghe nhạc không lời nữa đấy. Mỗi lần mẹ mở đĩa là con cứ lư ra bộ khoái chí lắm cơ. Biết vật nên mỗi lần đi công tác về ba đều mua cho con một chiếc đĩa mới. Số đĩa ấy mẹ vẫn giữ cẩn thận để sau này biết đâu con vẫn muốn nghe.
Nhà mình cũng rộng lẽ ra ở một mình mẹ sẽ buồn lắm vì chẳng mấy khi có ba con ở nhà. Nhưng trong lòng mẹ luôn ấm áp vì có con đấy cục cưng của mẹ à. Con nhỏ thế mà đã giúp mẹ được bao nhiêu là chuyện, ban ngày con làm việc cùng mẹ, thấy con ngày càn lớn lên mẹ vui lắm càng làm việc hăng say chẳng thấy mệt. Tối đến thì đạp đạp cái chân nhắc mẹ phải uống sữa đầy đủ này. Con là người bạn lắng nghe mọi tâm sự của mẹ nữa chứ.. yêu cục cứng ghê cơ!
Thế mà có lần làm mẹ lo lắng quá. Bữa đó là ngày noel, mọi người đều ra đường đón giáng sinh. Ba con cũng không được nghỉ, theo dự định thì còn mấy ngày nữa con mới chào đời nhưng sao tự dưng mẹ lên cơn đau bụng ghê ghớm. Như có linh tính mách bảo, mẹ nghĩ phải gọi điện cho ba con. Vịn vào thành ghế bước mãi mới tới chỗ để điện thọai. Thật không may mẹ chỉ kịp bấm được số của ba rồi ngã nhào xuống đất, nước ối chảy ướt cả người mẹ. Rồi mẹ nằm im không biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Sờ vào bụng thấy xẹp lép, nhìn quanh chẳng thấy con đâu mẹ bật khóc nghĩ rằng con đã bỏ mẹ. Rồi ba con xuất hiện ẵm một đứa bé trên tay, nhìn mẹ âu yếm. Lần đầu nhìn con mẹ đã nhận ngay được cục cưng của mẹ rồi, vì giống ba đến từng chi tiết nhỏ. Ba con ôm mẹ: " con của chúng mình đấy em à." Mẹ khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt chứa chan niềm vui hạnh phúc. Hóa ra ông trời còn thương mẹ con mình đã đưa ba về đúng lúc mẹ lịm đi.
Một tuần sau mẹ con mình mới được về nhà vì con bị ngạt ối phải nằm lại theo dõi. Buổi xuất viện hôm ấy mẹ nhớ lắm vì chính bác sỹ trưởng khoa ra tiễn cả nhà mình. Bác sỹ còn bảo:" Cậu bé này mạnh mẽ lắm nhỏ xíu mà đã biết đấu tranh giành lại sự sống rùi. Sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn đây." Mẹ tin cục cưng của mẹ sẽ không làm mẹ thất vọng đâu.
Hạnh phúc được làm mẹ thật không có gì so sánh được, tự đáy lòng mình tôi luôn cầu chúc cho tất cả các cuộc" vượt cạn" đều thành công và mọi em bé ra đời sẽ bình an và được nâng niu trong vòng tay ấm áp yêu thương của ba mẹ.
09:22 SA 14/07/2009
p
phuongkhanhnc
Bắt chuyện
602Điểm·0Bài viết
Báo cáo