Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Đồ tồi! Tôi yêu anh
Nó một con nhóc đại bình thường, chẳng xinh đẹp mĩ miều, chẳng học giỏi thông minh (nếu ko nói quá thì đúng là dốt đặc), cha mẹ cũng chẳng giàu có gì. Nói tóm lại tất cả đều bình thường nhưng có một điều nó giống tất cả những cô gái ko bình thường khác, đó là sự bướng bỉnh đến vô đối! *** Đang say sưa thưởng thức cốc soda nóng (giữa cái tiết trời mùa đông lạnh cóng đến tận sương tận tuỷ này mà có được một cốc soda nóng thì đúng là ko còn có gì tuyệt hơn!), bỗng cốc soda trên tay nó rơi cái bịch xuống đất. Nhưng trước khi rơi được xuống đất nó đã kịp ghé thăm chiếc áo len trắng đang đi ngược hướng. - Cái gì thế này? - Giọng nói đầy tức tối của tên con trai - Chủ nhân của chiếc áo. - Tôi... tôi. - Cô ko có mắt hay sao? - Hắn nói như hét vào tai nó. - Anh có cần phải bất lịch sự như thế ko? - Nó nói cũng như hét vào tai hắn. - Bất lịch sự? Cô nói hay thật. Bây giờ cô tính sao với cái áo này của tôi hả, con nhỏ đáng ghét kia? - Tôi sẽ bắt đền anh là được chứ gì? Đồ tồi! - Bắt đền? Tôi có nghe nhầm ko đấy? Một đứa con gái nhà nghèo như cô thì lấy đâu ra tiền mà đền? - Anh đừng có khinh người quá đáng như thế! - Nó hét lên với tất cả mọi tức tối trong lòng. - Anh tưởng chỉ có mỗi cái loại công tử thối như anh mới có tiền hay sao? Cái áo đó bao tiền tôi sẽ đền anh? - Được, một triệu. - AAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét còn to hơn lúc nãy. - Anh đùa đấy àh? Aó gì mà một triệu chứ? - Sao ko có tiền đền hả? Tôi đã bảo rồi mà, còn dám to mồm nữa ko? Nói cho cô hay, đây chỉ là một cái áo bình thường thôi, một triệu đã là gì, đồ nhà quê! - Anh... anh! - Nó đuối họng - Thôi tôi cho cô thời gian là một tuần. Nhớ thu xếp tiền mà trả cho tôi. Lúc đó tôi cho cô cái áo này mà tặng cho bạn trai. HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Hắn to cười to rồi bỏ đi, mặc cho nó tức đến nghẹn cổ họng. Trương Vĩnh Quân - Hắn là công tử của tập đoàn khách sạn xuyên quốc gia lớn nhất cả nước, do mẹ hắn đứng đầu (Bố hắn đã mất khi hắn mới 10 tuổi). Vĩnh Quân nổi tiếng là một tên công tử xấu xa, bản tính kiêu căng, khinh người như rác, thay người yêu như thay áo... nói chung là hắn chả được cái điểm gì ngoài cái mã đẹp trai ra. À ko, khác hẳn với cô nàng của chúng ta, hắn học cực đỉnh, luôn đứng đầu bảng xếp loại của trường (Đời nhiều khi cũng bất công thật!). *** Nó lang thang trên đường ko bít làm thế nào để trong một tuần mà có nổi một triệu. Vinh Quân nói đúng, một triệu với hắn ta chả là gì nhưng với cô thì thật lớn. Xin tiền bố mẹ là điều ko thể. Mà tiền tích kiệm của cô thì cũng chỉ được có vài chục xu lẻ, chẳng bõ ngồi đếm. Đang buồn bã, chợt nó nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng bước ra từ một chiếc ô tô đen bóng lóng cũng sang trọng chả kém. Chả hiểu sao nó cứ chú ý đến người phụ nữ này hoài. - Alo! - Giọng người phụ nữ đầy lo lắng. - Sao lại vào đúng lúc này chứ? Ngày mai tôi đã phải bay rồi. Chị mà xin nghỉ lúc này, thì một tuần tôi đi ai lo cơm nước cho chúng nó chứ! - Người phụ nữ lo lắng nói vô đt. - Xin lỗi bà, nhưng mẹ tôi ốm quá, tôi sợ ko về nhỡ bà làm sao thì tôi... - Thôi, tôi nói thế chứ dù thế nào chị vẫn phải về xem bà cụ thế nào. Chiều nay chị về luôn àh? - Dạ vâng ạ! - Vậy thì đợi tôi, tôi gửi ít tiền mua thuốc biếu cụ. - Dạ, cám ơn bà chủ ạ. - Ừ, sao chị khách sao thế! -... Người phụ nữ mở túi cất điện thoại, sơ ý thế nào đánh rơi cả chiếc ví tiền ra ngoài nhưng chẳng mảy may để ý. Đang tiến vào siêu thị để mua ít đồ thì: - Bác ơi! - Nó cất tiếng gọi và chạy nhặt chiếc ví rồi lại chỗ người phụ nữ. - Bác rơi ví tiền này! - Ơ,... Trời, cám ơn cháu, bác đúng là đầu óc để trên mây, rơi ví tiền mà cũng ko hay! - Dạ. xin lỗi cháu đã nghe hết cuộc nc điện thoại của bác, bác đang cần một người giúp việc nấu cơm phải ko ạ? - Uhm. Người giúp việc của bác xin nghỉ mấy tuần, mà ngày mai bác lại phải bay sang Mỹ công tác một tuần mới về. Ko có ai lo cơm cháo, chăm sóc nhà cửa cho hai đứa con bác. - Bác ơi bác thuê cháu được ko ạ? - Nó đặt vấn đề nhanh quá khiến người phụ nữ hơi bất ngờ. - Cháu ư? Cháu vẫn còn đi học mà. - Bà ấy nhìn vào chiếc ba lô nó đang đeo. - Dạ vâng, nhưng cháu cũng 16 rùi, đủ để làm được nhiều việc lắm ạ. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cháu làm được mà! - Thế cháu cần tiền để làm gì? - Cháu... Bác nghĩ cháu là người xấu ạ? - À ko. Bác biết cháu là một cô bé tốt. - Vì sao ạ? - Vì cháu đang cần tiền mà vẫn trả lại bác chiếc ví. - Vậy bác nhận cháu nhé?... - Nó nghĩ một lúc rồi nói - Cháu cần tiền vì danh dự bác ạ! - Được bác sẽ nhận cháu. - Vậy bác trả cháu một triệu nhé? - Một triệu? Bác biết đó ko phải là số tiền quá lớn nhưng bảy ngày lo cơm nước mà lấy một triệu thì hơi nhiều quá! - Cháu biết!... Nhưng cháu có thể làm thêm nhiều việc khác như dọn dẹp nhà cửa. Hay bác có con nhỏ ko cháu có thể trông trẻ vào buổi chiều, nấu cháo, bón ăn và dẫn đi chơi... - Nó hồ hởi nói. - Hiiiiiiiiiiiiii. Bác cũng có con nhỏ nhưng ko nhỏ đến nỗi phải ắm bế hay bón cháo gì đâu. Nó đang học lớp hai. Cháu chỉ cần ngày đưa nó đi học và chiều đón nó về là được rồi. À còn một điều nữa, tối cháu phải ngủ với nó vì nó rất sợ ngủ một mình! - Dạ? Tức là cháu phải ở nhà bác suốt bảy ngày? - Ừ, trừ lúc cháu học ở trường. - Người phụ nữ cười nói. - Bác đồng ý trả cháu một triệu, cháu có còn muốn làm nữa ko? - Dạ, tất nhiên là có rồi! Cháu cảm ơn bác ạ. *** Chiều ngày hôm sau, theo tờ chỉ dẫn nó cũng tìm đến được địa chỉ nhà người phụ nữ. Một ngôi nhà to đẹp sau cánh cửa sắt lớn đập vào mắt nó. "Chà đẹp và rộng qúa! Chắc mình chết vì mệt rồi đây. Lau chùi cũng chết vì còng lưng! Một triệu cũng đáng mà!" Nó tiến lại ấn chuông. "Reng reng reng..." Cánh cửa tự động mở, nó bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại (hiện đại thật!) bỗng từ đâu một con cho to như con gấu cũng nên sồ ra cắn sủa. Nó đang sợ xanh mặt thì một cô bé tầm 7,8 tuổi chạy ra. - Mi lu ngoan nào, ko được cắn. - Con bé vừa rứt lời thì con chó thôi cắn luôn. Đúng là một con chó khôn! - Chị là người mẹ em bảo sẽ đến giúp việc nhà em àh? - Con bé khẽ hỏi. - Uhm. Thế chỉ có mình em ở nhà thôi àh? - Nó nhìn quanh nhà rồi hỏi. - Không ạ, anh trai em đang ở trên phòng. Chị vào nhà đi! - Nói rồi nó quay lại vuốt ve con chó - Mi lu nhớ nghe, từ giờ ko đc cắn chi ấy nữa nghe ko? - Nó phì cười khi nhìn thấy con nhỏ bé tí bên cạnh con cho to đùng, nhưng cũng từ giây phút ấy ko hiểu sao nó iu con nhỏ đó thế nhất là cái giọng nói ngọt ngào và đáng iu của nó. Con bé dắt nó vào nhà, chợt nó giật nảy mình bởi giọng nói của một tên con trai nhưng kó vẻ rất quen.
07:46 CH 23/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Cỏ hát
Mặt sông buổi chiều còn loang một vệt mặt trời mầu cam đỏ. Gió nồm thổi hiu hiu. Hai đứa tôi dắt tay nhau đi lững thững đến một bãi cỏ mé bờ sông. Hạnh đòi ngồi xuống. Cỏ xanh rì và ướt lạnh vì đang mùa mưa. Tôi loay hoay rút một chiếc dép lót ngồi. Hạnh xòe bàn tay vuốt nhẹ lên mặt cỏ, gương mặt trẻ trung sáng lên với cái nhìn trìu mến: - Chị Hà có thích cỏ hôn? Em thích cỏ ghê nơi! Có khi tôi cũng thích cỏ lắm. Cỏ nói chung thì đa dụng. Với cỏ người ta có thể làm thơ, làm thuốc nam, làm phân xanh, hay làm cái thứ gì nữa, chẳng biết. Nhưng bình thường thì tôi không cảm tình với cỏ nhiều. Nhất là những ngày nghỉ tôi về thăm ông ngoại và phải ra vườn làm cỏ với ông. Vừa làm cỏ, vừa nghe ông đọc thơ Lục Vân Tiên và giảng đạo lý làm người. Hạnh vẫn âu yếm đùa với những lá cỏ: - Thế nào mỗi thứ cỏ cũng có một cái tên chứ, chị? Sao em chẳng thể nào biết tên các loài cỏ. - Hồi xưa nhà chị có một bộ "Cây cỏ miền Nam", trong đó có vô số cỏ, thứ nào cũng có tên họ đàng hoàng. Có lần chị ra vườn nhỏ đủ loại cỏ vô giở sách ra xem chúng tên gì. Rốt cuộc, chị cũng chẳng nhớ được tên cỏ nào hết. Hạnh trầm ngâm vài giây: - Mai mốt xuất ngũ, em sẽ đi trồng cỏ. Và Hạnh cười hồn nhiên, đôi mắt thoáng màu cỏ xanh mơ ước. Nhìn Hạnh, tôi không nghĩ đó là một câu nói đùa, nhưng tôi cũng không quan tâm đến cỏ cho lắm. Tôi hỏi: - Chừng nào em xuất ngũ? - Em không biết. Em chưa định xuất ngũ lúc này. Nhưng một lúc nào đó, thí dụ em không còn sức khỏe để phục vụ trong quân đội, hay chiến tranh chấm dứt chẳng hạn, thì em sẽ xin làm người trồng cỏ. Tôi thở dài nhìn đứa em họ. Tóc Hạnh đã cắt ngắn. Còn vóc dáng, da dẻ vẫn bình thường. Hồi ở nhà, Hạnh cũng nhỏ nhắn, ngăm ngăm đen như vậy. Cái nhìn vẫn trong sáng, nụ cười vẫn thơ ngây. Vậy mà tôi nghĩ, sau ba năm đi bộ đội, chắc Hạnh đã trải qua những gì kinh khủng nhất của chiến tranh. Khi Hạnh vào bộ đội và xin sang công tác ở nước bạn, họ hàng tôi ai cũng phản đối và xem Hạnh như một đứa con gái bất bình thường. Chơi với Hạnh từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ âm thầm cảm thông với những lý do đã thúc giục Hạnh hành động, chứ cũng chẳng dám nói gì. Người ta thường nói, ở lứa tuổi mười tám đôi mươi của đời người, có những ngọn lửa bùng cháy lên trong tim, rồi nhanh chóng lụi tàn đi, hoặc cháy mãi mãi, thắp sáng lên ý nghĩa đời người. Những ai đã qua rồi cái tuổi đó, lỡ để tắt rồi ngọn lửa ấy, sẽ chẳng thể nào hiểu được những trái tim trẻ. Tôi chỉ hơn Hạnh một tuổi, những lúc nghĩ về Hạnh vẫn nghe lòng mình náo động những khao khát một cuộc sống anh hùng, một cuộc đời cao đẹp. Từ khi Hạnh đi đến giờ, hai đứa tôi mới lại được gặp nhau, khi tình cờ cùng về thăm ông ngoại. Hạnh trước mặt tôi, chẳng có nét gì của người nữ anh hùng như bà Trưng, bà Triệu, hay nữ thánh Jane, như phác họa trong trí tôi. Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ, tiếng xưng em ngọt ngào, và nguyện vọng tầm thường nhất trong thiên hạ, "làm người-trồng-cỏ". Nước triều đang dâng từ từ. Tôi thòng chân xuống, nói với Hạnh là chừng nào nước dâng ngập đến mắt cá chân tôi, thì mình phải về nhà. Lúc sẫm tối, gió ngoài sông thổi vào lạnh lắm. Nhưng Hạnh muốn ngồi chơi lâu hơn nữa, và nói chuyện hoài về những loài cỏ. - Em chỉ biết tên cỏ-dế-ăn thôi. Tự vì hồi nhỏ em hay theo tụi bạn trai đi hái cỏ về cho dế ăn. Dế thích cỏ này lắm. Trông cỏ mảnh mai, dài thon thả, màu xanh biếc, ngon lành hết sức. Có lần em cũng thử ăn... Hạnh đưa một cọng cỏ vào miệng nhấm nháp. Tôi biết là cỏ gấu, nhưng vẫn chấp nhận cái tên cỏ-dế-ăn của Hạnh. Mặt trời đã lặn tự bao giờ. Để Hạnh thôi nói về cỏ, tôi hỏi: - ở bộ đội có gì vui, kể chị nghe với! - Kể chị nghe chuyện gì? Hạnh nhìn ra sông như tìm chuyện. - Hồi ở Bộ tư lệnh là nhiều chuyện vui nhất. Cả đám nữ tụi em mới xa nhà, tha hồ nghịch ngợm, ca hát. Mấy chú biểu đồ con nít mà cũng bày đặt làm đơn xin ra biên giới. - Rồi làm sao em lại được ra biên giới? - Em xin riết phải cho. Đến khi ở bên nước bạn, nhiều khi em thèm một người bạn gái để nói dóc dễ sợ. Vì cả đơn vị chỉ có mình em là nữ. Có những điều của con gái chẳng biết chia sẻ với ai hết. Lần đầu tiên em hành quân, cả một đội quân đi dài thòng mà chỉ có một mình em là con gái, lại mới đến. Đường dài mười mấy cây số xuyên rừng và đồng lầy. Đang đi em mắc tiểu quá chừng mà chẳng biết làm sao. Em không dám kểu cả đội quân dừng lại chờ em đi tiểu. Em không dám một mình tụt lại phía sau. Em ráng đi lẹ lên, cử động nhiều cho đổ bớt mồ hôi ra. Bụng dưới cứ tưng tức anh ách khó chịu ghê đi. Em cố dụ lòng mình là ráng chút xíu, chút xíu nữa thôi. Càng bước, bụng em càng nhói nhói đau, muốn khóc luôn. Mà em không dám để lộ ra, không dám nhăn mặt nữa, sợ mấy anh cười, hiểu lầm em chưa quen đi bộ. Em mở mắt nhìn chỉ thấy hào quang đổ xanh đổ tím. Mấy bận em sợ điếng người luôn, cứ lo mình nín quá, bể bàng quang mà chết! Hạnh bật cười như tự cười cái lo sợ của mình: - Vậy mà rồi, em cũng đi tới nơi tới chốn. Dần dần em thấy sức chịu đựng của con người thiệt lớn. Có những điều khi chưa trải qua mình cứ tưởng tượng ra mà phát sợ. Nhưng bây giờ thì em hiểu rằng trên cõi đời này không có gì khủng khiếp cả, khi lòng mình vẫn còn tin yêu cuộc sống. Hồi trước em sợ bom đạn và nghĩ rằng nếu bị thương chắc chết quá. Đến khi chính em bị thương, em lại không thấy đau đớn như đã tưởng. Tôi ngắt ngang Hạnh, tò mò: - Em đã bị thương rồi sao? Hạnh cười, lắc đầu: - Nhẹ thôi, không đáng gì hết. - Kể chị nghe đi. Hạnh không chịu kể. Hạnh thích tiếp tục chuyện đang nói về cuộc sống ở bộ đội. - Để lát nữa em kể. Năm ngoái em đóng ở một phum đã bị phá hoang tàn. Có một cái giống cái ao, vài cơn mưa đầu mùa đọng lại vũng nước trong đó. Các anh bộ đội vét đáy ao để chứa nước những cơn mưa sắp tới. Từ dưới lòng ao vét lên bao nhiêu là đầu lâu, xương tay, xương chân, xương sườn lớn nhỏ, dài ngắn đủ cỡ. Vậy mà hôm trước mới đến, thiếu nước dùng, cơm canh tắm giặt gì cũng ao nước đó. Lúc ấy em lại đang kỳ kinh nguyệt, cũng ao nước đó, rửa ráy, giặt giũ... Tôi rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống. Hình như gió từ sông lớn thổi về rồi. Tôi kéo tay Hạnh: - Thôi, về nhà. Tối rồi. Hạnh đứng dậy, ngẩng nhìn bầu trời cao rộng mênh mông mới lác đác vài vì sao. - ở nhà, chị có hay nhìn lên trời để đếm những vì sao không? Tôi không thích đếm sao, vừa mỏi cổ, vừa nhức đầu. Những vì sao bình thường thì vẫn đâu ở đấy, nhưng khi mình đếm, chúng cứ chạy lung tung. Nhưng tôi vẫn đáp có. Hạnh nắm tay tôi đứng dừng bên bờ sông. Bàn tay Hạnh ấm, hay vì bàn tay tôi buốt lạnh, tôi cũng không rõ nữa. Hạnh chỉ cho tôi xem: - Kia là sao chiến sĩ, mũi lưỡi kiếm chỉ hướng Nam. ở nước bạn, mỗi lần nhìn lên bầu trời em lại nghĩ rằng nếu mẹ mình, em mình, bạn bè mình đêm nay nhìn lên trời, sẽ thấy những vì sao sáng mà mình đang nhìn đây. Những lúc nghĩ vậy, em cảm động muốn khóc. Và thấy mình gần gũi với những người thân thuộc hết sức. Hai đứa tôi đứng yên đến mấy phút để ngắm bầu trời thăm thẳm, nghe chung quanh bóng tối đen dần. Hai chị em, suýt soát tuổi nhau vẫn thường xem như đôi bạn. Hạnh chợt nắm chặt tay tôi, thấp giọng hỏi: - Chị có sợ chết hôn? Câu hỏi đột ngột, tôi không biết trả lời sao. Nghe nói, những người sống mãnh liệt nhất thì không sợ chết. Còn những kẻ sợ chết thì không sống bao giờ. Nhưng mà... Tôi bỗng nghĩ đến những chiếc sọ người vét từ dưới đáy ao lên, bất giác quay đầu nhìn ra sau lưng. Gió thổi qua những ngọn dừa nghe xào... xào... - Tụi mình về nhà đi. Vừa đi vừa nói chuyện cũng được. Tôi cảm thấy bóng đêm không được an toàn lắm và thâm tâm cũng không muốn tiếp tục loại chuyện Hạnh đang hứng nói. Tôi không có khiếu triết lý. Tôi hài lòng với hiện tại, tự thấy mình là một con người bình thường, có một chỗ đứng vừa phải, đôi khi cũng được bầu lao động tiên tiến hay chức vụ phó này phó nọ. Cho nên nói chung thì tôi chưa thật sự tha thiết sống và cũng hơi sợ chết. Đối với những hành động anh hùng, những việc phi thường, những vấn đề cao xa... thái độ chung của tôi là "kính nhi viễn chi". Tôi những tưởng Hạnh sẽ có những chuyện dí dỏm hay là lạ kể nghe cho vui. Tôi cố tình lái câu chuyện về những cái có tính con gái nhất, như bếp núc chẳng hạn. Ngày còn ở nhà Hạnh vốn đảm đang, nhất là nấu nướng giỏi. - Chắc ở bộ đội, em làm hậu cần? - Một thời gian thôi, bây giờ em ở bên quân y. Hồi còn làm hậu cần, có lần em làm cá. ở "bển" có những con cá lóc bự thiệt bự, đầu cá bằng đầu gối em lận. Khi đập vô đầu cá em thấy con cá giãy lên đành đạch, vây mang vây lưng run lên như bơi chới với trong không khí, em tự nhiên thấy tay mình run theo. Em chờ con cá chết hẳn mới dám cầm lên lóc vảy. Vậy mà khi lưỡi dao phạm vào mình cá, nó vẫn còn giãy một cái mạnh đến nỗi văng cả thớt lẫn dao. Cứ nghĩ rằng có một sinh vật đang cố vùng vẫy tuyệt vọng trong tay mình để đòi được sống, em cảm thấy làm sao ấy! Cứ lợm giọng rùng mình hoài. Ngay cả sinh vật hạ cấp như loài cá cũng muốn sống, phải hôn chị? Ngay cả khi nó không hề ý thức gì về sự sống, nó cũng có những phản ứng sinh lý đòi sống huống chi là con người. Em cứ nghĩ là được sinh ra đời, con người tối thiểu phải có quyền được sống. Nhưng chị biết hôn, những cái sọ người vét dưới ao lên hầu hết đều bị bể, dấu vết của những cán cuốc đập vào đầu. Những người đã bị đập đầu chắc khi phải chết, họ còn muốn sống lắm. Càng trẻ người ta càng ham sống. Mà trong những cái sọ ấy có những cái sọ nhỏ của trẻ em. Chắc là khi bị đập đầu cho chết, họ cũng giãy giụa, cũng làm mọi cách để níu lấy cuộc sống. Và nếu là trẻ em, chắc chúng òa lên khóc và có đứa kêu cứu "má ơi!..." Có một ngọn gió lạnh buốt thổi dọc xương sống tôi. Làm sao người ta có thể đập lên đầu đồng loại mình, thản nhiên như đập đầu cá lóc, hàng loạt, hàng loạt... Trăng hạ tuần bây giờ mới lên. ánh trăng nhạt run run trong bóng lá cây rọi xuống con đường đất nhỏ. Những điều Hạnh nói hôm nay chắc là vẫn được xào đi nấu lại, trong đầu Hạnh rất nhiều lần. Có thể ngay cả trong giấc chiêm bao của Hạnh, những chiếc sọ người cũng hiện diện. Hai đứa tôi về đến nhà, ngồi trên thềm chơi. Mấy đứa nhỏ con cậu tôi hỏi hai chị có muốn đi bắt chim hôn? Chim ngủ trong bụi cỏ lau dọc bờ sông, mình bơi xuống nhè nhẹ sát vào bờ, bất thần rọi đèn soi vào, chim không kịp bay đi, mình bắt dễ ợt. Bắt chim về mai quay ăn. Hạnh từ chối nhưng dặn theo là nếu bắt được con nào dễ thương cho chị xin để nuôi. Tôi cười với Hạnh: - Lúc này em coi bộ hiếu sinh dữ? - Không phải em ở xứ Phật, mà sợ tội sát sinh. Nhưng chị đã từng cầm một con chim trong lòng bàn tay chưa? Chị sẽ nghe trái tim con chim đập trong tay chị, và lòng bàn tay chị sẽ ấm dần. Lúc ấy chị sẽ thấy đáng trân trọng, nâng niu một cuộc sống trong tay mình biết bao! Bỗng nhiên Hạnh có vẻ đăm chiêu. Tôi cảm thấy ba năm mà Hạnh của ngày xưa hoàn toàn rơi mất theo thời gian. ở bên trong cái bề ngoài không thay đổi, tôi dần khám phá qua câu chuyện của Hạnh, một tâm hồn kỳ diệu. Những ngọn cỏ, những con chim... cũng gợi trong Hạnh những suy nghĩ về cuộc sống. Sao mà Hạnh luôn bận rộn với những điều mà chẳng mấy khi nào tôi quan tâm, dù luôn rảnh rỗi. Hạnh chợt trở lại câu chuyện: - à, để em kể chị nghe lần em bị thương. Hôm ấy có một trận đánh với bọn tàn quân PônPốt. Trong một trận đánh có những tình huống không dự tính trước. Tình huống của em lúc đó là phải đưa một đồng chí bị thương ra khỏi chiến trường. Em không có phương tiện gì cả. Vết thương nặng và anh ấy đã mê man. Em thử cõng anh ấy, và kỳ lạ là em cõng nổi và đi được. Trong đủ các thứ tiếng chói tai của chiến trường, em vẫn nghe rõ tiếng trái tim anh ấy đập trên lưng em. Nhịp đập gấp, có lúc yếu dần đi rồi gấp dậy, dồn dập, như muốn nói điều chi tha thiết lắm; rồi bỗng yếu đi, yếu dần đi tưởng như im luôn; chợt sôi nổi trở lại như không đành yên, không thể yên. Trái tim ấy gắng gượng lần nữa, lần nữa, rồi kiệt sức hẳn. Khi không còn nghe nhịp đập trái tim trên lưng mình, em không tin. Em đặt anh nằm xuống. Đôi mắt anh vẫn mở, gương mặt trẻ và đẹp. Em áp sát tai mình vào ngực anh nghe thật lâu, nghe cả hai tai, vẫn không nghe thấy gì. Em không tin cả hai tai em. Em lại cõng anh lên, hy vọng lại nghe thấy trái tim anh còn đập trên lưng mình. Nhưng chỉ có trái tim trong lồng ngực em đập thảng thốt. Có thể nào chăng? Em đặt anh nằm xuống. Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời cao thăm thẳm. Em không ngẩng nhìn lên, nhưng em nhìn vào đôi mắt ấy, và biết trời hôm đó xanh vô cùng. Em ngồi lặng yên, không nghĩ đến việc đưa tay vuốt cho đôi mắt ấy khép vĩnh viễn. Anh ấy còn trẻ lắm, độ bằng tuổi em thôi. Lần đầu tiên trong đời, một tình cảm gì, như nỗi căm hận, tiếc thương, từ từ dâng trào lên rồi dồn ứ ở cổ. Nào anh ấy có phải là người thân yêu gì của em đâu. Một hai lần em có gặp ảnh, nhưng chưa biết tên, chưa quen nhau. Vậy mà sao lúc ấy thấy gần gũi, mến thương kỳ lạ. Nếu không có bọn người đập đầu đồng loại bằng cán cuốc kia, chắc là ảnh sẽ gặp em ở một nơi khác hơn là nơi đây, một công viên đầy hoa chẳng hạn, biết đâu tụi em chẳng làm quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, rồi sanh con đẻ cái... ừ! Tại sao không? Tụi em còn trẻ, đời còn dài, còn chứa chan ước vọng. Em đứng lên. Bỗng một cảm giác nhói đau, ở đâu đó gần vai, làm em lảo đảo ngồi xuống. Trong đôi mắt anh, đôi mảnh trời xanh bao la. Em muốn đưa tay vuốt đôi mắt ấy, nhưng không cử động cánh tay được nữa. Em được đưa về y viện như thế nào em cũng không biết. Vết thương không có gì ghê gớm lắm. Nhưng những ngày ở viện, em cứ nghĩa hoài đến những đồng chí mình đã hy sinh. Lúc ấy, có một ai nào đó đã đọc cho em nghe một bài thơ, không nhớ của ai nữa. Bài thơ đại ý nói là vào những năm bom Mỹ còn giội trên miền Bắc, những lề đường, những góc phố Hà Nội đã được đào lên làm hầm hào, công sự. ở những nơi đó, có những người đã chiến đấu, bắn máy bay, bảo vệ thủ đô, và đã hy sinh. Khi hòa bình, hầm hố được san lấp. Trên lề đường, công viên, người ta trồng lại cỏ. Và mỗi buổi chiều, từng lứa đôi dắt tay đi dạo, họ ngồi trên ghế công viên, tâm tình và nói đến tương lai, có khi họ trao nhau cái hôn đầu tiên nữa. Trên đầu họ, trời cao thanh thản, và dưới chân họ, cỏ xanh dịu dàng ca hát. Bài thơ làm em thao thức hoài. Em nghĩ đến màu cỏ xanh. Những bãi cỏ mượt mà tươi thắm, trải dài dưới chân mình bước. Những ngọn cỏ với sức vươn lên mãnh liệt. Em bỗng ước mơ mình sẽ là người đi trồng cỏ, và ước mơ ấy được ấp ủ trong lòng em cho đến bây giờ. Chị biết không, mỗi lần qua một phum sóc hoang tàn nào, là em lại tưởng tượng đến hình ảnh của một ngôi trường với một sân chơi nho nhỏ. Em sẽ trồng cỏ trên sân ấy, để trẻ em chơi có té ngã cũng không đau. Và trong lòng em cứ vang lên không thôi tiếng các em hồn nhiên nô đùa, không kinh hoàng hay nơm nớp lo sợ những lưỡi cuốc chỉ chực bổ xuống gáy mình... Tôi đặt bàn tay mình lên vai Hạnh. Tôi hiểu chứ, khi còn trên trái đất này những kẻ đập đầu đồng loại bằng cán cuốc, thì còn cần những người tiêu diệt chúng. Nên Hạnh và bạn bè còn chịu đựng gian khổ, hy sinh. Nhưng khi không còn chúng nữa, sẽ cần nhiều, rất nhiều những người-trồng-cỏ. Đêm lồng lộng những cơn gió từ sông lớn thổi về. Tôi nhìn ra vườn, dưới ánh trăng lợt lạt, không thấy cỏ mầu xanh. Sương đêm bắt đầu làm không khí ẩm lạnh. Lần đầu tiên tôi cảm thấy quả thật vạn vật không ngơi nghỉ về đêm. Hình như chung quanh tôi, cây cỏ đang nảy lộc, đâm chồi. Có thể ở bãi cỏ trước sân nhà ngoại tôi đây, đang mọc lên những ngọn cỏ mới, màu cỏ xanh non nhạt mà phơi phới sức sống. Sáng mai vô tình tôi sẽ giẫm qua mà không biết đau. Tự nhiên tôi nghe tim mình đập nhanh như đang thổn thức. Hạnh cầm bàn tay tôi ân cần: - Chừng nào rảnh, chị qua nhà má em chơi. Mỗi lần em về, rồi đi, là má em làm mặt giận. Mà chị đừng kể cho má nghe chuyện em bị thương nghen. Má ưa lo này lo nọ lắm, nên em không hề cho má biết gì hết. Chị đừng kể nghen! - Chị không kể đâu. Từ trong đêm vọng lại tiếng "rào... rạt... rào...". Hai đứa tôi ngồi yên lắng nghe. Ngày mai Hạnh lại về đơn vị. Và lòng tôi lần đầu tiên thấy bồn chồn một nỗi gì. Tay Hạnh vỗ bàn tay tôi, tha thiết: - Chị có nghe hôn? Con sông đang thở đó. Tôi nghe. Chắc là con sông phải ngày đêm lao ra biển bằng tất cả sức lực của mình, nên mới thở dữ dội vậy. "Rào... rạt... rào". Tôi ngồi im nghe. Hai giọt nước mắt không ngờ, ứa nơi khóe mắt tôi. Tôi để mặc nó rơi. Những giọt nước mắt tội nghiệp cho mình. Tôi ôm Hạnh muốn nói cám ơn mà không nói được. Bao lâu nay, tôi vẫn biết con sông chảy nhưng không hề nghĩ, không hề biết con sông với bộ mặt hiền hòa ấy đang sống, đang thở mãnh liệt đến như vậy. Mỗi ngày hai bận con nước triều lên xuống, tôi chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào bờ "rào... rạt... rào". Và ngay đến cỏ, có bao giờ tôi nghĩ đâu rằng, cỏ vẫn ngày đêm âm thầm ngợi ca cuộc sống bất diệt, bằng chính màu xanh vĩnh viễn của mình./.
07:44 CH 23/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Nhẫn
Đứng ngắm nhìn cô con gái còn đang ngủ say trên giường một hồi người phụ nữ thở dài lắc đầu rồi tiêp tục cầm cây chổi quét nhà. Cây chổi đưa qua đưa lại rất nhẹ nhàng giữa nền nhà nhằm không ảnh hưởng đến giấc ngủ cô gái. Lần nào cũng vậy cứ mỗi khi hai vợ chồng cãi nhau là cô gái lại bỏ về nhà mẹ ruột, lại khóc tức tưởi và lại thốt lên câu: “Con chịu hết nổi rồi. Con nhất định sẽ ly dị!” Ly dị, cái từ mà bây giờ người ta vẫn nói ra dễ dàng nhất là những người trẻ. Có người chỉ mới hôm qua còn ngập tràn trong đám cưới xa hoa, ngày mai đùng một cái dắt nhau ra tòa ly dị. Ngẫm nghĩ đúng là cuộc sống của thời đại tên lửa, nay yêu mai bỏ là lẽ thường tình. Người phụ nữ vừa quét nhà vừa lẫm bẩm trong miệng như vậy. Cây chổi vẫn cứ nhẹ nhàng lướt trên nền nhà, nơi quét đi mọi bụi bặm trong căn phòng ấy, bất chợt nó dừng lại ở ngay chân bàn làm việc, bởi hình như có một vật gì đó đang sáng choá lên. Người phụ nữ vội cúi xuống nhặt lên. Chiếc nhẫn kim cương trị giá 10 triệu đồng, người phụ nữ xót xa nhìn đứa con gái đang vùi mình trong giấc ngủ, một giấc ngủ mệt mỏi sau một đêm thức trắng ấm ức khóc và gõ cho xong tờ giấy xin ly dị đang để ngay ngắn trên bàn làm việc. Bà nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn kim cương lên trên tờ đơn ly dị, bước ra khóa trái phòng rất khẽ. Nơi góc nhỏ trên bàn thờ người chồng là một ngăn học nhỏ, nơi cất giữ những vật kỷ niệm nhỏ của gia đình và cũng là nơi bà đã cất giữ lại ba tờ đơn ly dị do chính tay cô con gái đã viết trong những lúc tức giận chồng. Người phụ nữ ấy vẫn nhớ như in ngày cô con gái chuẩn bị lấy chồng, thì cả con gái lẫn con rể sau hơn một tuần đi chọn nhẫn cưới đã hí hững về khoe với mẹ là đã tìm được cặp nhẫn đôi trị giá 20 triệu. Cặp nhẫn cưới bằng bạch kim được gắn viên kim cương lấp lánh có khắc tên hai người và nó đẹp đến mức khiến người phụ nữ phải giấu đi bàn tay phải của mình ngay lập tức. Nghĩ cũng phải thôi khi cả con gái lẫn con rể của bà đều là những doanh nhân trẻ thành đạt, họ vừa trẻ vừa kiếm ra tiền, vừa có địa vị thì đâu thể chọn một chiếc nhẫn tầm thường được. Mỗi thời con người ta đều hưởng thụ vật chất khác nhau. Khi ngày xưa có người ta phải ngoài 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện xây nhà ở riêng, mua phương tiện đi lại còn thế hệ bây giờ tụi nó không cần dựng vợ gả chồng vẫn có thể mua chung cư, mua xe hơi như thường. Vì bản chất của sự sống là sự vươn lên và biến chuyển không ngừng! Giờ đây chỉ cần một tháng lương của cô con gái là bằng cả năm trời bà làm khi bằng tuổi nó lúc này. Cái thời mà cả nước nghèo đến mức người ta chỉ dám tổ chức đám cưới tại một hội trường nhỏ, mời dăm ba người bạn bè họ hàng đến ăn bánh kẹo chia vui cùng hai bên gia đình, thậm chí, cô dâu cũng chẳng có lấy một bộ áo dài mà mang trong ngày lễ trọng đại ấy. Còn bây giờ người ta tổ chức tiệc cưới ở khách sạn năm sao hay resort. Đôi khi bà thấy mình lẩn thẫn khi suốt ngày đi so sánh cuộc sống bây giờ với ngày xưa, cái thời mà cái gì cũng quy bằng tem phiếu. Những dòng ký ức như những dòng suối nhỏ cứ chảy về trong trí nhớ của người phụ nữ. Nhớ về ngày đám cưới của mình, khi đó cả hai bên họ hàng đều nghèo đến mức nhà trai đến rước dâu chỉ đem theo một cặp rượu trắng có dán hai chữ song hỷ đỏ chói, một ít trà thuốc cau trầu cùng một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng một cặp nhẫn được làm bằng inox mà thôi. Thế nhưng để có thể làm nên chiếc nhẫn cưới đó chồng bà đã phải mất cả tháng trời cật lực, kỳ công gò hàn rất tỉ mỉ mới làm nên cặp nhẫn có khắc tên hai vợ chồng. Ngày mới cưới, cuộc sống vợ chồng gặp bao khó khăn với chuyện mưu sinh nên thường xuyên cãi lộn. Có lần không chịu nổi đã bỏ về nhà cha mẹ đẻ, tuy nhiên, trước khi đi đã bị bố chồng phát hiện. Ngay lập tức ông gọi hai vợ chồng bắt lên đứng trước bàn thờ gia tiên, ông không hề quát mắng con dâu hay con trai mà chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Các con à, từ giờ mỗi lần tụi bây giận nhau thì ngay lập tức nhìn xuống cái nhẫn mình đang đeo trên tay ấy. Bởi chiếc nhẫn cưới ngoài ý nghĩa trượng trưng mình đã có gia đình ra nó còn mang hàm ý vợ chồng thì phải luôn biết nhẫn nhịn nhau mà sống cho hòa thuận, vì con người không ai tránh khỏi những hiểu lầm trong cuộc sống và điều quan trọng luôn biết nhẫn nhịn để yêu thương nhau.” Nghe xong câu nói của người cha kể từ đó họ không bao giờ cãi nhau thậm chí, đến lúc người chồng mất đi thì người phụ nữ vẫn ở vậy và trên tay phải vẫn đeo chiếc nhẫn inox đã bị khuyết một miếng. Còn bây giờ cuộc sống đảo ngược, người ta luôn lấy thước đo bằng cấp, địa vị, tiền tài ra mà so sánh. Sống trong một môi trường mà cái tôi quá lớn đến mức không còn biết nhẫn nhịn là gì. Ai cũng muốn nắm quyền khi có lần con gái bà đã bảo: “Lương con điều hành hai công ty cả trăm ngàn đô một tháng, con cũng có hai bằng đại học, một bằng thạc sỹ ở Mỹ về, vậy lấy cớ gì con phải nấu cơm cho chồng con ăn được.” Bà đã giật thóp tim khi nghe câu nói đó khi xã hội bây giờ nam nữ đều có quyền bình đẳng như nhau, nhưng đôi khi người ta bình đẳng quá với các tôi quá lớn mà quên đi sự nhẫn nhịn, gây ra sự bất hòa nên buộc phải đưa nhau ra tòa. Những vụ ly hôn xanh (1) đang ngày càng bùng phát. Bà thắp một ném nhang lên bàn thờ và ngước nhìn bưc ảnh chồng, mắt ngấm lệ. “Ông à, giá mà vợ chồng con gái mình cũng biết nhẫn nhịn nhau như tôi với ông thì hay biết mấy. Ngày xưa mình thiếu thốn đến mức ngay cả chiếc nhẫn cưới cũng không mua nỗi nhưng vẫn sống hạnh phúc, còn giờ tụi nó thì… ” Bà nghẹn ngào không nói hết câu trong khi cô con gái đang đứng sau lưng mẹ, cô bần thần đứng nhìn đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo của mẹ mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn inox đã bị gãy một nửa nhưng bà mẹ vẫn lấy sợi dây chỉ quấn lại, mặc dù, cô gái vẫn mua cho mẹ rất nhiều trang sức đắt tiền. Bất chợt nhìn xuống đôi bàn tay thon thả của mình và sự trống không khi đêm qua cơn tức giận đã khiến cô ném đi chiếc nhẫn cưới trị giá cả chục triệu. Chợt nhớ ngày trước cô gái đã từng hỏi mẹ vì sao khi đám cưới người ta phải đeo nhẫn. Bà cười hiền từ bảo: “Đeo nhẫn là một phong tục để báo hiệu mình đã có gia đình, ngoài ra nó còn mang ý nghĩa thể hiện sự nhẫn nhịn khi hai người xa lạ về sống với nhau dưới một mái nhà nữa con ạ.” Lúc đó sự suy nghĩ nông cạn đâu thể khiến cô gái hiểu hết ý nghĩa của chiếc nhẫn mà chỉ biết đến giá trị vật chất của nó mà thôi. Và cũng như trong tình yêu khi chỉ chăm chăm cho hình thức bề ngoài, đến khi về sống với nhau bao thói xấu bộc ra và nếu không có sự sẻ chia, sự nhẫn nhịn, đồng cảm thì hạnh phúc chỉ là một sự hảo huyền mà thôi. Sài Gòn 10/7/2011 Trần Trà My Lời Tác Giả: Ly hôn xanh, một cụm từ chỉ những vụ ly hôn của những người trẻ.Theo số liệu chính thức do Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cung cấp cho thấy, tổng số vụ ly hôn năm 2007 tại Việt Nam lên đến 60.000 trường hợp. Nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa (ĐHKHXH &NV TP HCM), 60% số vụ ly hôn thuộc về các gia đình trẻ, tuổi vợ chồng chỉ từ 23 - 30, trong đó 70% ly hôn khi mới kết hôn. Những điều đó cho thấy “tế bào xã hội” đang trong giai đoạn hủy hoại và nó là một trong những căn bệnh “hiểm nghèo” từ cuộc sống hiện đại ngày nay.
07:39 CH 23/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
"Yêu" trên từng ngón tay
Người ta vẫn bảo nếu hai người đã yêu nhau thật sự thì bất kỳ hành vi thân thiết nào cũng đều có thể hiểu là họ đang làm tình. Tôi không tin điều đó vì nghe nó mang tính trừu tượng sến (?), bởi tôi đã từng trải qua rất nhiều mối tình và cũng đã từng chia tay, chỉ đơn giản là vậy thôi! Và rồi cho đến một lần tôi tình cờ vào viện thăm một người bạn thân vừa cắt bỏ khối u trong người ra. Trong khuôn viên bệnh viện của một buổi chiều trong lành và nó yên tĩnh đến mức người ta vẫn có thể nghe được tiếng tách mình của chiếc lá vàng trên cây đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. - Nó nhẹ nhàng rơi và nằm yên mình xuống mặt đất, rồi vài ngày sau sẽ phân hủy, thấm vào đất để làm nguồn dinh dưỡng cho cây sản sinh ra những chiếc lá non khác. Bạn tôi nói vậy và tôi phì cười bảo:-May mà mày mới chỉ bị khối u lành trong người, chứ dại mồm mày mà bị ung thư gì gì đó hoặc khối u ác tính chắc còn triết lý hơn nữa cho mà coi. Bạn tôi cũng bật cười trước câu đùa của tôi nhưng trong ánh mắt bạn tôi bỗng ánh lên những tia đợm buồn, cái buồn mênh mông và đang xót thương những con người cùng nằm ở đây. - Có lẽ cuộc sống khi mình rơi vào những thử thách như vậy thì mới thấy những gì trước đây mình đã có nó quý giá đến mức nào. Nhất là sức khỏe của chính mình. Đó, mày thử nhìn đôi trai gái đang ngồi hàng ghế đá đối diện kia xem. Tôi ngước nhìn theo hướng tay bạn chỉ về phía đối diện. Trước mắt tôi đôi trai gái họ đang ngồi trên ghế đá, cô gái gục đầu lên vai chàng trai. Nét mặt cô gái trắng nhợt nhạt mệt mỏi. Tuy nhiên, đó lại làm một khuôn mặt đẹp và phúc hậu đến lạ thường! Họ dựa vào vai nhau, không nói một câu nào và tôi để ý đôi bàn tay họ đang lòng vào nhau. Bàn tay thô ráp của chàng trai lòng vào bàn tay gầy guộc nhỏ nhắn của cô gái. Bạn tôi khẽ thì thầm vào tai tôi:-Họ đang làm tình đó mày ạ! Tôi trợn mắt hỏi lại:-Mày đùa hay nhỉ? - Tao đâu đùa mày! Chiều nào sau giờ làm chàng trai đó cũng đến thăm cô gái, chiều nào họ cũng ngồi ở cái ghế đá đó, dựa vào nhau và hai bàn tay họ đan chặt vào nhau, không một lời trò chuyện. Hai bàn tay cứ xiết chặt để cảm nhận hết sự yêu thương về tinh thần và hơi ấm về xác thịt. Nếu đã yêu nhau thật sự thì không nhất thiết phải lên giường với nhau mới gọi là làm tình được. Tôi vẫn ngồi quan sát đôi trai gái đối diện kia và quả thật họ vẫn không hề nói với nhau một lời nào. Cô gái vẫn điềm tĩnh dựa vào vai chàng trai, nét mặt mãn nguyện, đôi bàn tay họ vẫn xiết chặt vào nhau! Còn khuôn mặt chàng trai là những nết nhăn mệt mỏi, sự khổ đau và bất lực khi nhìn sự sống của người mình yêu đang dần biết mất. Và bên tai tôi vang vẳng giọng kể chậm buôn của bạn mình. - Họ yêu nhau ba năm về trước và đó là một tình yêu không lời khi họ phải dành thời gian cho sự nghiệp. Cả hai cùng nhau xây dựng công ty phát triển. Nghe nói cô gái đã ra sức làm việc cật lực để giúp chàng trai đó thực hiện giấc mơ mở một công ty chuyên cung cấp phần mềm để tạo ra sự gắn kết cho người Việt. Và khi sự thành công đến với họ, khi chàng trai đã trở thành doanh nhân trẻ thành đạt thì đó cũng là lúc cô gái ngã quỵ vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Tôi chìm đắm vào lời kể của bạn và đôi mắt vẫn cứ ngước nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Hai bàn tay mê mẫn lạc vào thế giới nào đó chăng? Cái thế giới thánh thiện mà ở đó tình yêu sâu đậm đến mức họ chỉ cần chạm nhẹ vào nhau, ngước mắt nhìn nhau, hay chỉ là một cái nắm tay cũng khiến cho họ có cảm giác mãn nguyện hạnh phúc, cũng khiến cho họ cảm nhận hết sự yêu thương nồng cháy, chứ không nhất thiết phải lên giường với nhau. Nếu đó là một tình yêu thật sự chân thành! Bạn tôi kéo tôi về với thực tại bằng câu hỏi:-Mày có biết vì sao họ lại nắm tay nhau như vậy mãi không? Tôi không nói gì mà chỉ lắc đầu, để nghe bạn tôi kể tiếp. - Vì đơn giản ngày xưa họ yêu nhau nhưng cả hai đều không dám thổ lộ. Chàng trai yêu, nhưng mãi cắm đầu vào công việc, còn cô gái yêu nhưng bởi mặc cảm về thân phận và cũng không muốn tình yêu của mình làm cản trở mơ ước của chàng trai. Tình yêu song phương chân thành trong im lặng, khi họ chỉ dám trao cho nhau những ánh mắt trìu mến, những cái chạm nhẹ vào nhau và đặc biệt là những cái nắm tay dấu giếm trước mặt mọi người. Chỉ đơn giản là vậy đó mày ạ! Tôi khẽ buộc miệng thì thầm như sợ phá vỡ không khí tình yêu bình yên của đôi trai gái kia:-Ừ, chỉ đơn giản là vậy vì họ đã yêu nhau bằng trái tim, bằng tâm hồn luôn biết hi sinh cho người khác, chứ họ không yêu bằng dục vọng, bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng. Có lẽ tao và mày là những kẻ thiếu diễm phúc như anh chàng kia mày ạ! Bước ra khỏi bệnh viện, chiếc xe ô tô của tôi lao vào dòng người đông nghịt trên con đường tấp nập xe cộ. Có lẽ tâm hồn tôi vẫn còn để ở bệnh viện, nơi đôi trai gái kia vẫn còn bên nhau, nơi thời gian như chỉ muốn rơi nhỏ giọt khi sự sống của cô gái chỉ tính bằng mỗi giờ mà thôi. Một câu chuyện tình kết thúc không có hậu như những bộ phim truyền hình Hàn Quốc chiếu nhan nhản trên Tivi, nhưng tôi vẫn thấy anh chàng kia thật may mắn khi đơn giản anh ta đã có được một tình yêu dù không trọn vẹn, song tình yêu ấy mới đích thực là tình yêu khi họ làm tình trên từng ngón tay! ĐÔNG HÀ mồng 2 tết TÂN MÃO TRẦN TRÀ MY Lời Tác Giả: Nếu ai hỏi tôi tình yêu là gì? Tôi sẽ trả lời rằng: “Tình yêu là khi chúng ta dám yêu những khuyết điểm của người chúng ta đang yêu, chứ không phải là yêu những ưu điểm bên ngoài của họ”. Một cái kết lấp lững nhưng đó lại là một con đường mới mở ra cho nhân vật TÔI hiểu hết về tình yêu đích thực, điều mà không ít bạn trẻ ngày nay đang thiếu. Dù họ đã từng trải qua rất nhiều mối tình thậm chí, là đã từng sống chung, sống thử với nhau. Nếu hai người đã yêu nhau thật sự thì bất kỳ hành vi thân thiết nào cũng đều có thể hiểu là họ đang làm tình.
07:33 CH 23/12/2013
Những truyện ngắn hay và ý nghĩa
Đôi chân thiên thần
Hôm qua Trinh có gửi mail cho mình bảo đầu năm sẽ về nước. Mà mình nghĩ nếu giờ cậu đồng ý yêu Trinh, thì vài năm nữa cậu sẽ được bố cô ấy cho “leo” lên cái ghế tổng giám đốc ngay đấy! Tôi ngồi nghe cậu bạn nhấn mạnh chữ: “Leo” mà lòng như tức như bị lửa đốt, đặt mạnh ly cafe xuống bàn, vội quát lại: -Bộ mình không có chân hay sao mà phải nhờ người khác?-Nhắc tới đôi chân, lòng tôi tự nhiên bỗng nhớ tới cô ấy. Cô gái ấy làm cùng công ty với tôi gần một năm nay, là một cô gái không có gì nổi bật ở vẻ bề ngòai, nhưng bù lại luôn nghiêm túc đúng giờ trong mọi công việc được giao. Trong lúc làm việc cô ấy vẫn tỏ ra năng nổ nhưng sau khi đã hòan thành xong công việc, thì cô lại thu mình vào góc làm việc, im lặng, lẩn tránh hết tất cả mọi ánh mắt như sợ bị phát hiện điều gì đó ở mình? Những chàng trai trong công ty thường hay gọi đùa sau lưng cô ấy bằng cái tên HUYỀN DIỆU (tên một nhân vật nữ đang hot trong bộ phim “CÔ GÁI XẤU XÍ) Tuy rằng cô ấy không sở hữu một mớ tóc ổ qụa như nhân vật chính trên fim cũng như cặp kiếng của cô ấy không đến mức to đùng che hết cả khuôn mặt, nhưng cô ấy không bao giờ mặc váy hay mặc những chiếc quần Jeans đáy ngắn bó sát giống các nữ nhân viên trong công ty, mà ngược lại lúc nào cũng mặc những chiếc quần KAKI rộng thùng thình. Còn dáng đi của cô ấy với những bước chân nặng nề hệt chú vịt bầu vậy! Bản tính tôi vốn không đào hoa như anh chàng AN ĐÔNG trên fim, nên tôi chả hơi sức đâu mà để ý nhân viên mình đẹp hay xấu và cũng không hơi sức đâu tham gia hội “ĐÀN ÔNG TÁM” của các nam nhân viên trong công ty, họ suốt ngày buôn chuyện, bình phẩm gái đẹp gái xấu. Tôi chỉ biết một điều cô ấy luôn hòan thành tốt công việc tôi giao và luôn tới công ty đúng giờ, chỉ có vậy! Và nhân 20/10 cánh đàn ông trong công ty tổ chức một buổi party tại nhà hàng KARAOKE. Hôm ấy tất cả các cô gái trong công ty đều tỏ ra trông ngóng hạnh phúc; những ánh mắt các cô nhìn các nam trong viên trong công ty bỗng hiền từ nữ tính, không như thường ngày, chỉ có cô ấy lại tỏ vẻ bối rối lo sợ. Tôi bỗng bắt gặp tới điều đó khi vô tình nhìn vào đôi mắt đen sau cặp kiếng cận. Sau một hồi được các cô trong công ty tỷ tê rủ rê với đủ mọi lời lẽ, từ ngọt ngào như viên kẹo, hay đắng gắt như thuốc, cuối cùng cô ấy mới chịu đi. Bước vào phòng KARAOKE, tôi ngạc nhiên khi nhìn cái cách cô ấy ngồi xuống ghế sa-lon không được bình thường cho lắm. Vì bộ ghế sa-lon đó đã cũ, nên nó bị lụn xuống, còn những chiếc ghế xoay trong công ty tôi cao hơn. Do vậy tôi không bao giờ để ý cách ngồi của cô ấy. Tôi ngồi kế bên và quan sát thấy hai chân cô ấy không co vuông góc như mọi người, mà phải ngay ra trong tư thế không thỏai mái. Tiếng nhạc phát ra từ những chiếc loa hết công xuất, tiếng nhảy múa hát hò và cả tiếng lôi kéo cô ấy ra nhảy, mà vẫn không được. Sau vài phút quan sát tôi bèn buột miệng hỏi: - Chân cô sao thế? Có phải làm việc đứng nhiều, nên giờ không co lại được? Cô ấy tỏ vẻ mặt bối rối cúi mặt xuống trả lời: -À, tại lúc chiều em đứng photo tài liệu nhiều, nên giờ nó hơi mỏi tý thôi. Cuộc vui kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người. Khi đứng lên, cô ấy chống một tay xuống ghế để đứng dậy, xuýt nữa là té….May có tôi đứng cạnh đó kịp thời đưa tay ra đỡ. Mọi người lúc đấy đều ngà ngà hơi mem nên cũng chẳng để ý đến nét mặt đang tái xanh của cô ấy. Vào khỏanh khắc đó sự tò mò của tôi càng tăng nhiều hơn! -Bình thường cô về bằng gì?-Tôi đứng hỏi trước cửa quán, khi trông cô ấy đang mệt mõi vì ngóng chờ điều gì đó? Cô ấy sửa lại giây đeo túi xách trên vai và nói: -Dạ, xe buýt ạ! Tôi bước tới chiếc xe ô tô của mình, bảo:- Thế sao không mua lấy chiếc xe máy mà đi cho chủ động, chứ đi xe bus mãi thế sao tiện? Tôi mở hẳn cửa xe bên phải ra, nói tiếp: -Mà giờ này làm gì còn xe buýt nữa. Thôi mau lên xe tôi đưa về! Sau vài giây suy nghĩ cô ấy mới dám bước lên xe. Con hẻm tối tăm và chật chội hiện ra trước đầu xe tôi. Phanh xe lại tôi quay người sang hỏi:- Nhà cô trong ấy à? -Vâng, ở cách đây vài chục mét thôi. Anh cho em xuống đây được rồi. Nói xong cô ấy vội mở cửa xe, rồi từ từ bỏ từng chân một xuống mặt đường trong tư thế khó khăn. Trước khi đóng cửa xe cô ấy không quên nói lời cảm ơn, rồi bước đi lẫn vào trong con hẻm. 22h đường phố bỗng ít xe cộ hơn nên tôi nghĩ còn dư thời gian để thông thả chạy ra sân bay. Bỗng có tiếng nhạc đâu đó phát ra, tôi vội cho xe dừng lại và nhìn khắp, lạ nhỉ? Hết nhìn hai ghế trước rồi đến ghế sau, nhìn khắp một lượt dàn máy nghe nhạc trước mặt cũng chẳng thấy gì? Mà tiếng nhạc đó cũng không phải tiếng chuông điện thoại của tôi. Bất giác cúi xuống dưới sàn ghế xe bên phải tôi mới phát hiện ra chiếc điện thoại. Vội nhặt lên thì tiếng chuông đã tắt. Trong lòng tôi chợt có cảm giác khó chịu, bởi 12h đêm nay tôi bay qua MỸ công tác tới một tuần mới về, vậy làm sao trả cho cô ấy được? Mò mẫm trong bóng tối ở một con hẻm ẩm ướt, chật chội, quả là điều khổ cực nhất đối với tôi lúc này. Hai bên con hẻm là những dãy nhà trọ bé tý, chật chội với những thứ ánh sáng yếu ớt và có cả những tiếng động lưa thưa của một vài căn nhà trọ. Tôi cứ thế mò mẫn trong bóng tối hệt kẻ mù. Và khi những bước chân của tôi bắt đầu trĩu nặng vì mỏi thì bất chợt, một cánh cửa sổ còn le lói ánh đèn nê-ông hiện ra ngay trước mắt, tôi đoán đó là căn nhà, hay chính xác hơn là căn phòng của cô ấy. Tôi nhẹ nhàng bước tới bên cánh cửa sổ khép hờ đó; bên trong, một cô gái đang nhẹ nhàng chải mái tóc suôn dài. Tôi không nhìn rõ lắm khuôn mặt mà chỉ nhìn được phía sau lưng cô gái. Một hình ảnh rất đẹp của người phụ nữ và điều đó làm tôi chợt nhớ tới mẹ của mình. Khung cảnh đó chỉ diễn ra khoảng một phút, rồi cô gái xoay người lại. Tim tôi bỗng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi chứng kiến cảnh cô gái từ trên giường nhảy xuống nền nhà, vì hai chân cô ấy giờ chỉ còn lại hai đầu gối mà thôi! Thân hình cô ấy giờ chỉ bằng phân nửa chiều cao thường ngày mà tôi nhìn thấy, còn hai chân trông chả khác gì hai cục bột di động đang lết tới bàn học. Tôi quan sát hết mọi hành động của cô gái bị cụt hai chân, chợt lòng có cảm giác tê lại! Cô ấy đã giấu điều này trong suốt gần một năm qua ư? Phải chăng vì sự mặc cảm bởi thân phân tật nguyền hay vì một lý do nào khác? Trong suốt một năm qua cô ấy luôn hoà đồng trong mọi công việc duy chỉ có một điều là sau khi làm xong công việc cô ấy lại thu mình một chỗ. Giờ thì tôi mới hiểu điều đó. Khẽ đặt bàn tay mình lên tấm cửa, toan gọi cô ấy, nhưng tôi sợ sẽ làm cô ấy bị tổn thương khi thấy tôi biết được điều bí mật kia nên tôi đành lặng lẽ quay đi. Cầm chiếc điện thoại trên tay tôi bước nhanh ra khỏi con hẻm. Đêm, chiếc máy báy lướt nhẹ vào khoảng không tối mịt. Tôi ngồi nhìn những đám mây trôi lơ lửng và xa xa, thấp thoáng những ánh sáng phát ra từ các ngôi sao lấp lánh qua cửa kính máy bay. Chiếc máy bay vẫn lướt nhẹ nhàng xuyên qua các đám mây, mọi hành khách đều chìm vào giấc ngủ, chỉ mình tôi là ngổn ngang những suy nghĩ... Đây không phải là lần đầu tiên tôi bay vào chuyến đêm song kỳ lạ thay đêm nay hình ảnh cô gái ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi? Có lẽ hình ảnh tôi nhìn được đêm nay khiến lòng tôi cứ đau nhói, vì trong suốt một năm làm việc mà hôm nay tôi mới biết bí mật đó, tôi thấy mình khá vô tâm với nhân viên của mình. Lúc lên máy bay tôi đã kịp gọi cho một anh bạn cùng phòng tới mang chiếc điện thoại về, để sáng mai đưa trả cho cô ấy và xem như tôi chưa hay biết gì! Kể từ đó tôi luôn nhìn cô ấy bằng một ánh mắt khác, một ánh mắt nhẹ nhàng, ấm áp chứ không khách sáo như lúc trước. Tôi vẫn tỏ ra không hay biết gì và luôn tỏ thái độ quan tâm thân thiện. Thỉnh thoảng cho cô ấy đi nhờ xe với lý do cùng chung đường về, bởi tôi biết người như cô ấy mà leo lên leo xuống xe bus qủa là một điều cực kỳ khó khăn. Một tuần nữa công ty tôi sẽ tổ chức một buổi party chào noel và đón năm mới. Những cô gái trong công ty bắt đầu rục rịch bàn tán về những chiếc váy mà mình sẽ mặc hôm đó. Riêng cô ấy vẫn lặng lẽ khép mình bên công việc, nhưng qua ánh mắt của cô ấy, tôi luôn cảm nhận có nỗi khát khao nào đó đang được che đậy kín đáo một cách khéo léo. Và trong một lần đi ăn trưa về, ngang qua bàn làm việc cô ấy, tôi chợt bắt gặp cô ấy đang cầm trên tay một cuổn tạp chí thời trang, có tấm hình chiếc váy hai dây màu trắng dài tới đầu gối. Ánh mắt cô ấy ngắm nhìn bức ảnh thích thú và ao ước… Tôi biết rằng với đôi chân như cô ấy thì không thể mặc được bất kỳ chiếc váy nào. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng, đôi khi cái đẹp thường ẩn chứa sâu xa bên trong, chứ không phải là khi mình sở hữu một đôi chân dài hay ngắn. Trời cho sao thì hãy để vậy! Thế thì cô ấy không việc gì phải mặc cảm để rồi tiêu tan đi mơ ước của mình. Đứng núp mình sau cánh cửa phòng làm việc, tim tôi vừa hạnh phúc vì nhìn cô ấy đang từ từ mở gói qùa ra, nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua khi tôi trông nét mặt rạng rỡ của cô ấy bỗng vụt tắt, lúc ngắm nghiá chiếc váy đó. Qủa thật tôi đã mất gần ba ngày để tìm được chiếc váy ưng ý tặng cô ấy. Cầm chiếc váy trên tay và ngắm nghía một hồi tôi biết, cô ấy cũng rất thích thú nhưng vẫn băn khoăn lo sợ. Ngắm nghía, ướm thử một hồi cho thỏa mơ ước, rồi cô ấy xếp lại cho vào hộp qùa gói lại. Ngồi xuống ghế, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào hộp qùa như nửa vui sướng nửa lo sợ…Tôi núp ngoài cánh cửa vẫn lặng lẽ, hồi hộp quan sát mọi hành động của cô ấy. Tôi bỗng cảm thấy gần đây mình khang khác, mình quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, rồi còn có những cảm giác vui lây khi thấy cô ấy cười, buồn lòng đến khó tả khi thấy cô ấy không vui, và cũng là lần đầu tiên chính tay tôi đi chọn một chiếc váy để tặng cho một đồng nghiệp. Tôi tự hỏi : “phải chăng mình đã phải lòng cô ấy???” Tôi cố xua đi : “ Không, không phải thế!”. Nhưng rồi cứ mỗi khi đêm về, tôi lại cảm thấy có một nỗi nhớ lạ lùng về một hình ảnh quen thuộc… một nỗi nhớ khó tả…? -Vậy là chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi party rồi.-Tôi vừa cầm tay lái vừa hướng mắt về phía cô ấy nói chuyện, để cố gặng hỏi xem cô ấy có đi không. -Nhanh vậy hả anh? Mới đó mà đã hết một năm rồi anh nhỉ? Môi cô ấy thì vẫn nói chuyện nhưng ánh mắt thì nhìn ra ngoài cửa kính, như lảng tránh điều gì đó? -Vậy em sẽ tới dự chứ?-Tôi hỏi lại. Cô ấy quay đầu phía tôi và trả lời bằng giọng buồn, nhẹ tênh:-Em…Thôi anh cho dừng xe để em xuống đây cũng được. Câu nói vừa phát ra làm tay lái tôi như bị mất phanh, vội phanh xe cái cụp tôi lớn tiếng:-Em sao thế? Đã tới nhà đâu. Sao em không trả lời câu anh vừa hỏi? Vội mở cửa xe, cô ấy vừa nói mà nước mắt như chực rơi:-Anh không hiểu và không thể nào hiểu được đâu! Tiếng đóng cửa cực mạnh khiến tim tôi như nhảy ra khởi quỹ đạo vốn có của nó. Lại một lần nữa tôi thấy giật mình trước hành động bực tức kỳ lạ này, một tình cảm là lạ đã xen lẫn vào cuộc sống nội tâm của tôi! Tôi kéo mình về thực tại, bình tĩnh ngồi trong xe và nhìn những bước chân gập ghềnh của em giữa dòng người qua lại tập nập, mà lòng tôi như sát muối. Sự bực tức vô lý nào đó trỗi dậy, hai tay đập mạnh xuống vô-lăng, tôi ném ra cái thở dài đầy sự khó chịu, tiếc nuối, tức tối đang ngự trị trong người. Chuông điện thoại bỗng reo. Đang còn đọng những cảm giác khó chịu trong người, tôi vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra định ném xuống sàn xe, thì bất chợt thấy trên màn hình hiện lên số người gọi là sếp tổng. Cố nuốt những cảm giác cố chịu lúc nãy, tôi mới cầm điện thoại lên tai. Chưa kịp nói câu alo thì đã nghe giọng bên kia:-Alo, anh ạ em vừa xuống sân bay nè. Sao anh không ra đón em vậy? Tim tội chợt ngừng đập. Là Trinh. Sao cô ta về sớm vậy? Đầu tôi vội hiện lên câu hỏi ấy. Cảm giác ngột ngạt lại bủa vây lấy tôi. Vài tích tắc sau tôi mới mấp môi bảo:-Xin lỗi cuối năm công ty nhiều việc, nên anh quên mất! Đầu giây bên kia:-Vậy tối nay anh tới nhà em ăn cơm nhé! À, bố em nhờ anh qua công ty lấy tập tài liệu gì đó mang qua nhà luôn. Tôi vừa kịp nghe tới đó đã vội cướp lời:-Ừ, vậy anh phải trở lại công ty lấy đây.-Nói xong tôi vội cắt máy và ném nó như ném sự tức giận xuống ghế bên cạnh. Như thường lệ mỗi khi ngang qua bàn làm việc của cô ấy, tôi đều đứng lại nhìn vài giây và lúc này cũng thế, khi vừa cầm tập tài liệu bước ra từ cửa phòng làm việc tôi dừng lại để nhìn. Nó giống như sự khỏa lấp gì đó cho trái tim tôi vậy! Trên bàn làm việc cô ấy mọi thứ lúc nào cũng được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tôi tiến lại gần và cũng như mọi khi bàn tay tôi khẽ chạm vào mặt bàn rồi mới chịu bước đi, nhưng…chẳng hiểu sao lần này trí tò mò cứ rủ rê tôi phải chạm vào cuốn sổ màu vàng đó. cuốn sổ mà thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô ấy hay ghi ghi chép chép điều gì đó trông bí mật lắm. Ngày…tháng…năm Lạ nhỉ? Sau cái đêm mình được anh ấy cho đi nhờ xe tới giờ, mình có cảm giác anh hình như đối xử với mình bỗng khác khác? Thỉnh thoảng anh hay hướng cái nhìn ấm áp về phía mình. Rồi tự nhiên thời gian này anh hay cho mình đi cùng xe nữa chứ. Lẽ nào anh đã phát hiện điều gì đó ư? Chắc không đâu vì mình đã dành một khoảng thời gian dài để tập đi làm sao cho giống người bình thường. Nhất định sẽ không bị phát hiện như những nơi mình đã tới xin việc đâu! Ngày…tháng…năm Nhanh thật, vậy là mình đã làm ở đây gần một năm rồi và công ty này là nơi mình bám trụ lâu nhất. Nhớ lại ngày đầu vào xin việc, mình rất lo họ sẽ không nhận mình hoặc sẽ xếp mình vào vị trí không thích hợp với chuyên ngành của mình khi nhận ra được hình dáng khiếm khuyết ở đôi chân. Mình vui mừng xiết bao khi họ nhận mình vào làm ngay, mình vui đến nỗi gọi điện cho bố mẹ ngay khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, rồi lại gọi tíu tít cho mấy nhỏ bạn thân, gọi ra cả ngoài Bắc cho người bác mình yêu quý nhất! Ai cũng sẻ chia với mình. Bố bảo cuối tuần về nhà bố làm tiệc nho nhỏ chiêu đãi con gái của bố! Hjjj. Mình vui đến nỗi thức trắng cả một đêm, mong cho trời mau sang để đi làm! Ngày…tháng…năm Hôm nay mấy cô, mấy chị trong công ty lại tiếp tục cái chủ đề: “Sẽ mặc gì trong buổi party?” Ngồi nghe họ kể chuyện về những chiếc váy, những đôi giày, hoa tai, dây chuyền, kiểu tóc họ sẽ làm, sẽ mua, sẽ mặc trong buổi tối hôm đó, mình cũng ao ước được lộng lẫy trong chiếc váy hai dây màu trắng đó, nhưng……., chiếc váy đó…. Đẹp thì cũng đẹp thật nhưng khi mặc vào…..trông cái chân của mình sẽ kỳ dị lắm!!!! Ước sao chiếc váy ấy dài ra thêm một chút, trùm kín đến gót chân thì tốt biết bao! Ước cũng chỉ là ước thôi, chắc mình sẽ lại mặc quần tây hoặc quần Jeans như mọi khi thôi! Ngày…tháng…năm Khi cầm chiếc váy trên tay và đọc những dòng chữ trong tấm thiệp, mình biết đó là anh. Nhưng tại sao anh biết mình đang thích chiếc váy này và tại sao trên tấm thiệp lại ghi dòng chữ: “Có những đôi chân lành lặn nhưng họ lại không biết cách tự đứng trên chính đôi chân đó. Song có những đôi chân không lành lặn, mà họ vẫn đứng được bằng ý chí và nghị lực của mình. Vậy anh mong em hãy luôn tự tin về điều đó nhé!” Phải chăng anh đã phát hiện ra bí mật của mình? Tất cả mọi người trong công ty này đều biết anh là con rể tương lai của sếp tổng, thế nên sẽ chẳng có câu chuyện tình cổ tích nào cho một cô gái tật nguyền như mình đâu! Hai hôm nay mỗi khi về tới nhà là mình đều ngắm nhìn chiếc váy ấy và lòng chợt nhớ tới anh lạ lùng… Dẫu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, rằng những gì mà thời gian gần đây anh dành cho mình chỉ xuất phát từ lòng thương hại hoặc sự cảm thông giữa đồng nghiệp với nhau. Nghĩ thế nên mình nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ điên rồ rằng anh có tình cảm với mình... Thế nhưng mình vẫn luôn khát khao mơ ước một bờ vai vững chắc để dựa vào sau những mệt mỏi của đời thường. Mơ ước ấy có lẽ sẽ đến dễ dàng hơn với những người con gái có vóc dáng lành lặn, còn riêng với những người có hoàn cảnh khiếm khuyết như mình, điều đó thật khó. Có được một tình yêu đã khó, giữ được tình yêu lại càng khó gấp bội phần. Những dư luận xung quanh, những lời đồn ra, tiếng vào, sự cấm cản của gia đình có thể khiến cho tình yêu tồn tại vĩnh cửu, nhưng cũng có thể khiến cho tình yêu đó ra đi mãi mãi……. Đọc qua những dòng đó tim tôi như bị ai đó buộc thắt lại. Tôi ngồi xuống chiếc ghế cô ấy vẫn hay ngồi, trong đầu tôi cứ quay cuồng những câu hỏi như đang ngồi trên chiếc ghế đu quay vậy. Trong cuộc sống khi chúng ta may mắn sinh ra được làm một con người lành lặn, vậy là chúng ta tự hào về điều đó, để rồi xua đuổi những con người sinh ra vốn không may bị khuyến khuyết một phần nào đó trên cơ thể ra khỏi thế giới của chúng ta, mà đâu biết rằng bản chất bên trong của những con người kém may mắn đó vẫn có những phần người như bao người bình thường khác... Vẫn luôn phấn đấu, vẫn luôn nỗ lực kiếm tìm những hạnh phúc như mọi người.Tôi chợt hiểu ra bài học đó, cũng chợt thú nhận với chính mình là : tôi đã … yêu em… và rằng nếu giờ tôi gạt bỏ Trinh điều đó đồng nghĩa với việc tôi gạt bỏ cả ngôi vị được làm tổng giám đốc trong vài năm tới, để đến với cô ấy thì tôi chỉ nhận được những lời nhiếc mắng từ mọi người cho là ngu, là dại khi đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng, và có khi chính cô ấy cũng bị những lời trách móc thậm tệ, cuộc sống của cô ấy sẽ không còn những ngày tháng bình yên như lúc này,…. Nhưng đổi lại tôi sẽ sống trong sự thanh thản, để được ở bên cô ấy, được yêu, một thứ tình yêu trong sáng không vụ lợi, còn cô ấy sẽ có một bờ vai tin yêu, không còn nỗi mặc cảm,… tôi sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Và đêm nay tôi sẽ tới nhà sếp tổng, không phải để đón chào Trinh về nước mà tới để nói tất cả những gì tôi muốn nói… Rồi tôi bước ra xe nhanh chóng để làm một việc cần làm nhất cho em, cho một buổi party sắp tới : Chọn cho em một chiếc váy phù hợp nhất để em được tự tin và lộng lẫy như em mong ước… Buổi tiệc đã bắt đầu được mười phút. Ánh mắt tôi vẫn quan sát chờ đợi…đợi với niềm tin rằng cô ấy sẽ đến. Mọi người cứ mặc sức vui vẻ, riêng tôi vẫn cứ hướng ánh mắt ra ngoài tiền sảnh, năm phút, mười phút, vẫn không thấy bóng cô ấy đâu? Có lẽ mọi hi vọng của tôi đã vỡ tan, tôi buồn bã quay người đi, lúc này tôi muốn tìm một góc yên tĩnh để tôi phone cho cô ấy! Tôi tự hỏi liệu có nhất thiết không? Tôi biết cô ấy đang mặc cảm về số phận không may mắn của mình, chính cái vỏ mặc cảm đó sẽ khiến cô ấy bị tách ra khỏi xã hội này, vậy nên…tôi chỉ muốn cô ấy tự phá bỏ đi cái lớp vỏ ấy mà thôi, và sẽ tự tin đến bên tôi! Miên man mãi trong dòng suy nghĩ tôi không hề để ý tới những gì đang diễn ra xung quanh. Sau lưng tôi những tiếng xì xào cứ tăng dần…Bất chợt có cái vỗ nhẹ trên vai tôi với giọng nói hết sức ngạc nhiên:-Ê, HUYỀN DIỆU hôm nay…Tôi không kịp nghe hết câu đã vội quay người lại. Sững sờ khi tôi nhìn những bước chân ghập ghềnh, gượng gạo của cô ấy trong chiếc váy hai dây màu trắng, dài tới mắt cá chân, trông cô ấy lúc này đẹp như một thiên thần: chiếc váy trắng điểm hồng tung bay nhẹ trong làn gió, với mái tóc uốn lọn, đôi mi cong vút, đôi gò má hây hây ửng hồng tự nhiên, đôi môi điểm chút son nhẹ nét nổi bật trong nụ cười rạng rỡ...Chiếc váy dài tuy đã che hết đôi chân giả, nhưng vẫn không khỏi để lộ một phần điểm khuyết tật của em… Cô ấy bước đi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người thậm chí có người còn chạy tới vào bảo với cô ấy rằng: - Bao lâu nay, mọi người vẫn cứ nghĩ em… Nhưng hôm nay trông em cũng xinh lắm! Tôi lách qua đám đông để chạy tới bên cô ấy, nắm tay dẫn đi và khẽ thì thầm vào tai cô ấy, như anh chàng trong clip quảng cáo của CLOSE UP với câu nói:-Tự tin lên nào! Đi được vài bước cô ấy bỗng ngừng lại, hướng ánh mắt rụt rè đầy lo sợ nhìn vào tôi mà bảo:-Anh à, em…mặc váy thế này có kỳ dị lắm không? Mọi người biết được em bị…Liệu em có bị thôi việc không? Em… Tôi chưa kịp nghe hết câu đã vội quắt mắt nhìn rồi mắng nhẹ:-Anh hiểu những cảm giác của em. Nhưng em ạ, con người ta làm việc là nhờ vào năng lực, chứ không phải là vẻ bề ngoài xấu đẹp, lành lặn hay khiếm khuyết, em hiểu không? Với lại cả năm qua, em chẳng phải đã làm rất tốt là gì! Sẽ không có chuyện cho em thôi việc đâu - Nhắc đến điều đó tự nhiên người tôi như bị đóng băng lại, tôi chợt nhớ tới những thông tin, mà mình đã đọc trên mạng hay tivi nói về những người khuyết tật dẫu họ có năng lực và trình độ học vấn đầy đủ. Nhưng khi đi xin việc ít nơi dám nhận chỉ vì cái vẻ bề ngoài không được bình thường kia. Cầm tay cô ấy đi trong tiếng bàn tán, xì xào của mọi người có mặt trong buổi party, chợt tim tôi như vỡ oà một điều gì đó; một cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấm áp cứ chạy khắp cơ thể tôi. Bất giác tôi nhìn cô ấy khẽ thì thầm:-Em à, cuộc sống vẫn có những câu chuyện cổ tích cho những ai luôn biết nỗ lực phấn đấu.. vậy từ nay em hãy luôn vững tin vào điều tốt vì đã có anh bên cạnh! Cô ấy bẽn lẽn nhìn tôi, cái nhìn đầy yêu thương chân thành…
07:31 CH 23/12/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 35 (trang 7)

Đầu tiên chúng tôi tìm công thức làm cốt bánh, sau đó lấy ra đủ các loại nguyên liệu: đường, trứng, bột mỳ, bơ mềm và bắt đầu bắt tay vào làm. Lúc đầu Long tranh hết việc của tôi, cái gì cũng đòi tự làm, còn nói mời tôi đến thật ra cũng chỉ là để trổ tài cho tôi biết đường mà thán phục, tôi đứng dựa mình vào thành bếp, vừa lườm vừa bĩu môi chê bai, thế nhưng đến khi nhìn anh ấy chuyên tâm vào làm việc, bất kể là xây chuồng gà hay làm bánh sinh nhật cũng đều cực kỳ tập trung, vẻ tập trung của một người đàn ông khi đang làm việc vô cùng cuốn hút. Tự dưng tôi cứ đứng ngây người ra nhìn, im lặng một cách gượng gạo, không muốn nói thêm một câu thừa thãi nào nữa. Dáng vẻ của Long đánh trứng rất chuyên nghiệp, đôi mắt sâu chăm chú nhìn đứa con tinh thần của mình không rời một giây, vẻ căng thẳng hằn rõ trên đôi lông mày cương nghị, lúc rây bột, tôi còn để ý thấy từng giọt mồ hôi đang thấm ướt cả mái tóc mai đen tuyền của anh ấy. Từ trước đến nay tôi chưa từng khen Long đẹp trai, vì tiêu chuẩn đẹp trai của tôi rất cao, nhưng tôi công nhận, anh ấy là một người có vẻ ngoài nam tính và cuốn hút.
Mùi cốt bánh tỏa ra từ chiếc lò nướng đang được làm nóng ở mức 180 độ C khiến tôi tỉnh cả người, thì ra trong lúc mình đang ngây người đứng như bất động, Long đã một mình xử lý hết mọi việc rồi, con người này thật là khéo léo, giống như một bà nội trợ đảm đang chăm chỉ làm việc, còn ông chồng thì nhởn nhơ đứng đằng sau ngắm nhìn và chỉ tay năm ngón vậy!
Trong lúc chờ cốt bánh chín, Long cẩn thận tháo chiếc găng tay bám đầy bột mỳ ra đặt lên bàn, rồi quay sang nhìn tôi ân cần nói.
- Lấy cho đệ cốc nước.
Tôi gật đầu “ừm” một cái rồi cum cúp đi ra phía phòng khách, dừng lại ở chỗ tủ lạnh cắt giao giữa hai phòng, lấy cho Long một cốc nước mát, lúc đang định quay vào thì lại nghe thấy có tiếng chuông gọi cửa vang lên từ bên ngoài. Theo phản xạ, tôi thản nhiên xỏ chân vào đôi dép bông hình mỏ vịt, loẹt xoẹt chạy ra ngoài mở cửa trong bộ dạng lếch thếch như bà nội trợ, lúc nào cũng hớt ha hớt hải, Long nhìn theo mà không khỏi bật cười, nhưng nụ cười ấy cũng đột ngột tắt ngấm khi nhìn thấy người con gái xuất hiện đằng sau cánh cửa mà tôi vừa mở ra. Vừa nhìn thấy tôi trong bộ dạng lếch thếch, tay cầm chiếc cốc thủy tinh mát lạnh nhỏ từng giọt lách tách xuống mặt đất, trên mình vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề màu hồng mà Long mua cho, khuôn mặt hồ hởi hơi vương chút bột mì, cô gái có vẻ ngoài thanh lịch, cao tầm mét sáu, tóc đen nhánh để ngôi giữa hơi xoăn dài, lập tức trợn trừng mắt lên nhìn rồi bất ngờ vung tay, tát cho tôi một phát nổ đom đóm ngay giữa mặt. Mặt tôi vẫn giữ nguyên vị trí cũ, cốc nước thủy tinh vẫn còn cầm chắc trong tay, khuôn mặt chỉ hơi nghiêng sang bên trái một chút, má phải cũng hơi ửng lên một chút. Tôi cố nén sự ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi vào lòng, nuốt khan một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống, tháo găng tay ra, nắm chặt bàn tay vào, dứt khoát tung ra một cú đấm nặng trịch trúng giữa mặt cô gái đó. Đã lâu lắm rồi tôi không đánh con gái, trước nay cũng chưa từng chủ động ra tay với phái yếu, tôi biết, sức tôi khỏe bất thường, nếu không chăm chỉ ôn luyện võ thuật thì có thể gần ngang cơ với một đứa con trai, nhưng con gái thì tốt nhất không nên đụng, đụng vào rất có thể sẽ không đứng dậy nổi. Đứa con gái này thật ngu ngốc khi đã không biết nhìn người, đừng tưởng người ta nhỏ mà dễ bắt nạt. Đấm xong, tôi chỉ thở hắt ra một hơi nặng nề rồi thờ ơ cầm chiếc cốc thủy tinh mát lạnh, lặng lẽ quay trở lại căn phòng nhìn Long với ánh mắt hơi bực bội, nhưng lúc này sự quan tâm của anh ấy đã không còn hoàn toàn dành cho tôi, thấy cô gái hung hăng sau khi ăn một cú đấm trời giáng thì bất ngờ ngã ngửa ra ngoài thềm cầu thang, hai tay ôm mũi chảy máu đầm đìa, khóc nấc không thành tiếng, Long liền chạy ra xem xét.
- Ly… Sao em lại tới đây?
………….
01:01 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 35 (trang 6)

Có thể trong khoảnh khắc lãng mạn ấy, nhiều bạn gái sẽ cảm thấy như: “Ôi! Đây đúng là người đàn ông của cuộc đời mình.” nhưng lúc ấy tôi lại có một suy nghĩ hoàn toàn ngược lại, “Bây giờ đã thế này, sau này chia tay liệu anh ta có tự tử không?”… Rất may là không, đó chỉ là một sự ám ảnh trong một quãng thời gian rất dài, khiến cho cả hai đều vô cùng khổ sở và áy náy. Kể từ khi chuyện đó qua đi, tôi luôn đấm ngực nhắc mình rằng:” Tuyệt đối không bao giờ được yêu một người tạm thời chỉ để lấp chỗ trống cho một người khác.” Bởi cho đến tận bây giờ, cảm xúc của tôi về người con trai tốt bụng vô cùng năm ấy vẫn chỉ là sự áy náy, không hề có tình cảm nam nữ chân thành.
Lúc này tôi đã từng bước, từng bước tiến vào trong căn nhà của Long, cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay anh ấy đang dắt mình đi từng bước một cách vô cùng cẩn thận, tôi thậm chí còn “đánh hơi” được cả mùi hương nến đang tan chảy theo tiếng gọi của những cánh hồng mềm mại đang chạm nhẹ vào bàn chân tôi. Tôi khẽ mỉm cười, và cũng hoàn toàn chuẩn bị tinh thần vì biết được những gì sắp xảy ra, nhưng đến khi mở mắt ra, tôi thật sự không thể không bất ngờ, chỉ biết đưa hai tay lên bịt lấy miệng, bật cười ha hả. Tôi chỉ vào dòng chữ Đ-C được anh dàn dựng bố trí một cách méo mó trên sàn nhà, rồi lại chỉ vào em Tom vừa được tắm táp sạch sẽ vẫn còn thơm lựng đến từng sợi lông đang chạy tung tăng ngay ngoài vòng nến, xúc động nói.
- Đ…C… cái gì thế này hả tiểu đệ?
- Chả nhẽ lại kém thông minh đến mức không dịch nổi?
Long trầm ngâm ngồi xuống, vừa nheo mắt nhìn tôi, vừa tiện tay vuốt đầu em cún đang thè lưỡi cười rộng ngoác đến mang tai, đuôi liên tục ve vẩy. Tôi khẽ xoa cằm, tôi chợt nghĩ đến một câu nói bậy.
- A… đồ chó! Dám chửi đại ca à!
- Ôi zời ơi là zời! Tôi lạy ông! Đại ca! Chữ này có nghĩa là “Đại Ca”!!!
Long vừa nói, vừa chập hai tay vào chắp, lạy lấy lạy để tôi.
Tôi ngẩn người, các cơ mặt căng thẳng bắt đầu giãn dần ra, làm bộ suy nghĩ “À à… thì ra là như vậy à.” Long bảo cái này là do tâm địa xấu xa, chưa từng nghĩ tốt về người khác nên mới không dám nghĩ người ta có thể nghĩ tốt về mình. Ừ! Nói thế cũng được, tôi lại gật gù cho hắn thỏa mãn.
Long có thể khiến cho tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác, nhưng tuyệt đối lại không phải kiểu người quá lãng mạn, bằng chứng là sau những ánh nến lung linh hay hoa hồng rải rác thì anh cũng chỉ để trưng bày cho đẹp vậy thôi, bước tiếp theo mới là thực tế. Long vẫy tay gọi cún, và cũng gọi cả tôi theo anh đi vào gian bếp, bên trong nguyên liệu để làm bánh đều đã được chuẩn bị đủ cả. Thì ra anh ta gọi tôi sang sớm thế này là để cùng làm bánh, không muốn làm một mình. Tôi thần người, chần chừ trong giây lát rồi mới cất tiếng hỏi.
- Đại ca hỏi thật. Đệ đã làm bánh bao giờ chưa đấy?
- Làm rồi. Bánh chuối, bánh xèo, chưa có loại nào là chưa từng thử qua.
Long thản nhiên nói, vừa nói vừa mặc tạp dề, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh ta liền chạy ra phòng khách mang cái ipad lại rồi lên mạng tìm kiếm “công thức làm bánh gato”, sau đó mới đặt chễm chệ ngay trên chạn bếp, xoa hai cái găng tay màu xanh vào nhau, cười đắc ý.
- Thế này là quá chuẩn rồi. Người có khả năng nấu nướng thiên phú như đệ không gì là không làm được. Đại ca không phải lo!
Long vừa nói vừa vỗ bùm bụp vào lưng “đại ca” khiến tôi ho sù sụ, thật không biết nên mừng hay nên lo nữa đây. Thôi thì dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, không liều sao biết? Cứ thử vậy.
Bản thân tôi cũng là một người biết nấu nướng, lại có chút ít kinh nghiệm làm bánh ngọt, nhưng chủ yếu là các loại bánh kem, bánh quy, chứ chưa từng làm bánh gato. Vậy nên vụ này có thể coi là liều mạng. Nhưng thật ra Long nói cũng không sai, cả hai đứa đều có khả năng nấu nướng, vì vậy việc học cách làm một loại bánh mới cũng không đến mức quá khó nhằn, trước kia những loại bánh tôi thử làm đều là lấy công thức từ trên mạng xuống, tập làm một lần là ăn được luôn, mong sao lần này cũng trôi chảy như vậy.
01:00 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 35 (trang 5)

Miệng thì nói vậy, nhưng lòng lại không hề nghĩ vậy, tôi buồn lắm, lòng cứ thấp thỏm không yên, chỉ là một tin nhắn thôi mà… Long bận rộn đến đâu mà không thể nhắn tin chúc mừng người đại ca này nhỉ?
Tôi cứ ôm khư khư cái suy nghĩ ích kỉ ấy trong lòng, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay biết, bỏ quên rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ những người anh chị em gửi tới chúc mừng sinh nhật mình. Thì ra càng lớn, tôi lại càng có nhiều người quan tâm mình hơn trước, mặc dù họ đều không phải anh em họ hàng thân thích.
…….
Tôi ngủ một cách mê mệt cho đến tận bảy giờ tối ngày hôm đó, tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt một hồi rất lâu khiến tôi không thể bơ đi mà ngủ tiếp được, cuối cùng đành phải thức dậy hòng tắt phéng nó đi.
“Đại ca của tôi ơi! Xem ra huynh bận rộn nhận quà của người ta quá quên mất tiểu đệ này rồi!”
Ngơ ngơ ngác ngác, tôi nhận máy trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ, giọng nói mỉa cất lên từ đầu dây bên kia cũng chưa làm tôi hoàn toàn tỉnh giấc, sau đó tôi phải ú ớ thêm một hồi lâu rồi mới nhảy tọt xuống giường, vội vàng thay quần áo, vắt chân chạy ngay sang nhà anh ấy. Tôi vừa chạy vừa cười, đôi chân tung tăng như con thỏ con tìm đến vườn cà rốt của mình, cảm giác lâng lâng bay trên mây, không khỏi hy vọng, không khỏi sung sướng.
Kể từ hôm Long bất ngờ bị sốt và tôi buộc phải sang thăm thì tôi mới biết được rằng nhà anh lại gần nhà tôi đến thế, có thể nói là: “Anh ở đầu sông, em cuối sông.” Dù có đi bộ từ đầu sông sang cuối sông cũng chỉ mất cùng lắm là năm phút. Vậy mà trước nay hắn vẫn bày đặt đi xe, mắc công đội mũ bảo hiểm.
Đứng trước cửa nhà “tiểu đệ”, tôi không khỏi nhún chân hồi hộp, hai tay cứ đan vào nhau, không biết là Long định giở trò quái quỷ gì nữa. Sau khi tôi bấm chuông tầm năm lần, ruột gan đã sốt hết cả lên, Long mới lạch bạch chạy ra khỏi ra trên đôi dép bông hình con vịt, hồ hởi nhìn tôi nói:” Mau vào đi. Nhắm mắt vào đấy nhé!” Vừa nói, anh vừa túm lấy tay tôi kéo vào trong sân, xong đâu đấy liền bắt tôi úp hai tay lên mặt, vừa thấy tôi để thừa kẽ tay ra ti hí đã vội gõ cho mấy cái vào đầu, tôi liền gắt lên bực bội: “Được rồi! Được rồi! Huynh nhắm chặt là được chứ gì!”
Có những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, nay bất ngờ lặp lại, khiến con người ta không khỏi bối rối. Bốn năm trước, cũng vào ngày mùng hai tháng ba, sinh nhật năm tôi mười tám tuổi, một người bạn trai đã bí mật rủ tôi về nhà khiến tôi vô cùng lo lắng thấp thỏm không yên, đối với người bạn trai ấy tôi chính là mối tình đầu, nhưng đối với tôi anh ấy chỉ là… một người lướt qua cuộc đời. Anh ấy luôn ân cần, chu đáo, chăm sóc cho tôi từng li từng tí một, người tự lập như tôi thật sự không thích ứng nổi với sự chiều chuộng này, nhưng tôi cũng chưa một lần phủ nhận sự thành tâm của anh ấy. Hôm sinh nhật tôi, lúc anh ấy nói sẽ đưa tôi về nhà để tổ chức sinh nhật, tôi đã rất sợ hãi và kiên quyết từ chối, cuối cùng vì sự nhiệt tình của anh tôi đành phải nhận lời. Thật ra tối hôm ấy diễn ra rất lãng mạn, nhưng cũng không hề nằm ngoài dự đoán của tôi, trong một căn phòng trống lát sàn gỗ màu cà phê đen, những cánh hồng nhung trải dài từ lối cửa vào cho đến tận ngoài hành lang, sắc hoa rực rỡ như càng lung linh hơn dưới ánh nến ấm áp được xếp thành hình trái tim ngay giữa căn phòng ấm cúng, giữa trái tim lớn lại là một trái tim bé khác, đó là bánh sinh nhật anh ấy đặt riêng cho tôi. Sau đó, anh ấy cẩn thận bước qua những cánh hồng, tiến đến phía bàn bật một bản nhạc cổ điển không lời, và bắt đầu mời tôi khiêu vũ, thật ra người con gái cứng nhắc như tôi chẳng hề biết khiêu vũ, tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là giẫm lên chân anh ấy, cùng nhau di chuyển từng bước một, vừa “nhảy” vừa cười hà hà.
12:59 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 35 (trang 4)

Mấy ngày hôm sau là sinh nhật tôi, thật ra chính bản thân tôi cũng chẳng nhớ và chưa từng mong đợi điều này, đối với tôi sinh nhật cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác, không có gì đặc biệt, nhưng sáng nay, cái Hiền đã bất ngờ khiến cho ngày bình thường này trở thành ngày đặc biệt. Hôm nay tôi lại đi học muộn, phong thái vẫn vội vàng hấp tấp, trái ngược hẳn với sự ung dung, đĩnh đạc hồi học trên Mai Lĩnh, lúc vừa nhìn thấy tôi hồng hộc chạy vào lớp, miệng còn thơ không ra rơi, Hiền đã bất ngờ đẩy một thứ gì đó từ phía nó sang phía tôi ở trong ngăn bàn. Tôi đang ngơ ngác, còn chưa kịp chấn chỉnh lại tinh thần, thận trọng thò tay xuống dưới, mắt thì vẫn đăm đăm cắm vào cái bảng xanh, lại vô tình giật mình khi chạm thấy một hộp bánh. Hiền mua bánh gato cho tôi, còn kèm cả thiệp chúc mừng nữa, tôi mừng chết đi được. Sáng nay chúng tôi phải học sớm, bình thường Hiền là đứa lười đi học nhất nhóm, nếu không phải môn quá quan trọng, nó tuyệt đối không bò đến lớp, thế mà hôm nay lại chịu khó dẫn xác đến lớp học một môn không quan trọng chỉ vì phải dậy sớm để đi mua bánh tặng tôi. Tôi cảm động suýt rơi nước mũi.
Chính bởi vậy mà mặc dù sau này, mấy ngày gần sát sinh nhật con bé chúng tôi lại xảy ra một vụ xích mích nho nhỏ, nhờ nhớ lại ngày ấm áp hôm nay mà trong lúc tức giận tôi vẫn cố dằn lòng ngồi may vá, rồi lại vẽ cho nó một chiếc gối bông thật xinh xắn hình chibi tượng trưng cho cung Song Ngư. Tôi và Hiền là hai con cá vừa đồng bóng lại vừa ngớ ngẩn, hay chủ động làm nhiều trò lố lăng cho mọi người cười, bởi vậy mà tính cách của chúng tôi mới hợp nhau đến thế. Tôi sinh ngày mùng hai tháng ba, Hiền sinh ngày mười chín tháng ba, cách nhau đúng mười bảy ngày.
Dạo này tôi không hay online facebook mấy, càng ngày tôi càng nhận ra sự tồn tại của facebook chẳng có gì quan trọng trong cuộc sống của mình, mà đối với tôi những thứ không quan trọng thì có thể triệt để càng nhiều càng tốt. Bởi vậy tôi bắt đầu tập thói quen không online facebook khi đi café với bạn bè, trở về nhà cũng chỉ chăm chú viết truyện hoặc đọc báo mạng, không online facebook nữa. Chính vì cái suy nghĩ bất cần đó mà từ tối hôm qua cho đến chiều hôm nay, bây giờ mới là lần đầu tiên tôi cập nhật facebook trở lại, một cơn sốc ập vào tim, cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nhận được nhiều lời chúc mừng từ những người bạn xung quanh mình đến thế. Hơn sáu trăm lời chúc mừng sinh nhật được đăng lên tường khiến tôi không sao cám ơn hết, cuối cùng đành like từng cái một và viết status cám ơn một thể.
Mặc dù nhiều người nói rằng mạng xã hội là ảo, nhưng đối với tôi, ngày hôm nay những người bạn, đặc biệt là những độc giả yêu quý trên facebook thật sự đã mang lại niềm vui rất bất ngờ dành cho tôi. Mấy hôm trước, một cô bé tên là Nhi Lê đã tự tay đan tặng tôi một chiếc khăn len màu trắng kèm thêm một bông hoa hướng dương bằng len nữa, đó là một món quà rất ý nghĩa được gửi đến từ Huế. Sau đó ngày hôm nay, cô bé còn đánh một bản piano làm quà tặng tinh thần cho tôi nữa, bản nhạc vang lên dưới những ngón tay mềm mại thật sự đã khiến chị rất xúc động. Cảm ơn em nhiều lắm! Bên cạnh đó còn có bài hát chúc mừng sinh nhật mà bé Thảo Siêu Nhân đã hát trực tiếp qua facebook cho chị nghe nữa. Xin lỗi vì đã lén ghi hình lại và up lên facebook để tag em vào. He he!
Bạn bè trên lớp, bạn bè trên mạng, tất cả mọi người đều nhớ đến sinh nhật tôi, tất cả đều dành những lời chúc mừng ý nghĩa cho tôi, duy chỉ có bố mẹ tôi là chẳng ai nhớ, chẳng một ai nhắc đến, cũng như mọi năm, ngày này hoàn toàn là một ngày để lãng quên. Có vẻ như Long cũng không phải là ngoại lệ, từ tối hôm qua đến giờ, anh ấy không hề nhắn cho tôi một cái tin nào hết. Tôi biết là kể từ lần đầu tiên gặp lại nhau cho đến giờ, tôi cư xử vô tâm vô cùng, không bao giờ nhắn tin trước, càng không bao giờ hỏi han trước. Tính tôi trước giờ vẫn thế, người ít nhận được tình yêu thương trong cuộc sống thì thường không biết phải quan tâm người khác như thế nào cho đúng cách. Trước kia, đã từng có một thời gian tôi đi quá giới hạn của mình, quan tâm Long một cách hết lòng, nhưng rồi anh ấy lại đột nhiên biến mất, đối với tôi, đó thật sự là một cú sốc tinh thần mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại, mặc dù bản thân cũng chẳng bao giờ nhắc đến. Tôi sợ nếu như mình vẫn tiếp tục quan tâm thì chuyện như thế sẽ lại có cơ hội xảy ra lần nữa, vì thế mà tôi hạn chế đến cực điểm, phàm không phải chuyện gì quá quan trọng thì tôi nhất định sẽ không chủ động liên lạc. Hôm nay, sinh nhật tôi cũng chẳng phải điều gì quan trọng, chỉ là… lỡ gieo hy vọng thì sẽ nhận được thất vọng mà thôi, đáng ra tôi phải hiểu điều đó rõ hơn ai hết chứ?
12:58 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 35 (trang 3)

Hai người cùng mắm môi mắm lợi, nhìn đối phương bằng vẻ rất dè chừng, cuối cùng cân nhắc mãi mới ra được quyết định, tôi ra lá, anh ta ra đấm.
Kết quả thắng thua đã rõ, Long như ngã vật ra mặt ghế, hai tay ôm lấy đầu, liên tục lắc nguầy nguậy, không không! Còn tôi thì chỉ ngồi mỉm cười sung sướng, tiếp tục uống nốt tách trà nhài của chủ nhà, trong lòng không khỏi hoan vui báo hỉ. Vậy là kể từ đó, tôi chính thức trở thành đại ca của Long, đường đường chính chính, dưới cả sự chứng kiến của mẹ anh ấy, vô cùng thuận lợi. Đây có thể coi là chút may mắn nhỏ nhoi hiếm có trong cuộc đời u ám của tôi. Thật ra, việc tôi cố chấp muốn làm đại ca của Long, không phải vì tôi hiếu thắng, đơn giản chỉ vì tôi nghĩ, giữa mối quan hệ nam nữ không họ hàng, không máu mủ ruột thịt này, thậm chí hai người đã từng có thời gian công khai hẹn hò với nhau, liệu chúng tôi có thể thực sự xưng hô anh-em thoải mái được mấy bữa? Trên hết, mối quan hệ anh em không cùng huyết thống chính là mối quan hệ dễ bị phá vỡ bởi rào cản tình cảm nhất. Điều này chính là điều tôi vô cùng lo sợ và muốn né tránh. Tôi thừa nhận, trong lòng mình vẫn chưa khi nào hết thích Long, nhưng nếu bây giờ cho tôi yêu anh ấy lần nữa, thật sự tôi không dám. Cảm giác đau đớn đến từ một người đàn ông, tôi chỉ dám tiếp nhận một lần trên một người, đó là giới hạn, và cũng là lý do mà vì sao tôi không nhận lời quay lại với Lâm. Nếu có thể vừa duy trì mối quan hệ bạn bè, vừa có thể thoái mái quan tâm nhau như anh em, chỉ có thể thay đổi cách xưng hô thành huynh đệ, mà trong đó, tôi nhất định phải làm huynh, còn anh ta làm đệ. Có như vậy thì mối quan hệ của chúng tôi mới lâu bền và thân thiết một cách đơn thuần mà không bị mẹ Long dị nghị được.
Chiều hôm ấy sau khi đi làm về, vẫn như thói quen thường lệ, tôi lại một mình tản bộ một vài vòng quanh hồ Hồ Đắc Di, cũng coi như là tập thể dục luôn. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ đến những lời mẹ anh ấy nói sáng nay, càng nghĩ lại càng thấy khó hiểu, cuối cùng chạy sai phương pháp từ lúc nào không biết. Long bảo tôi phải chạy chậm thôi, chạy chậm thì mới bền sức mà được lâu, nhưng những lúc mất kiểm soát, tôi thường hành động nóng vội, tính khí thất thường, thật khó điều khiển… y như những bước chân cứ chạy như mất phanh này vậy. Biết là không được chạy, nhưng lại vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy, cuối cùng kiệt sức, buộc phải dừng lại, thì đã thở không ra hơi mất rồi, cảm giác đau nhức cũng vẫn còn âm ỉ mãi đến nhiều ngày hôm sau.
Ngoài những câu hỏi cần thiết mà các cụ hay dùng để thăm dò thân thế một cô gái chơi thân với con trai mình như là: “Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, đang học trường gì, bố, mẹ làm gì, nhà ở đâu, quê ở đâu… vân vân và mây mây…” thì mẹ anh ấy còn hỏi rất nhiều câu kì cục khác, mà hình như đó mới chính là trọng tâm trong cuộc nói chuyện của bà.
Mẹ anh ấy hỏi: “Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
Tôi trả lời: “Cháu hai mươi mốt ạ!”
Mẹ anh ấy hỏi: “Ồ! Vậy cháu định bao giờ thì kết hôn? Kết hôn xong có định sinh con luôn không?”
Tôi đờ người, nở nụ cười gượng gạo trả lời: “Dạ không ạ! Cháu định hai sáu, hai bảy mới kết hôn, tài chính ổn định rồi mới tính đến chuyện sinh con.”
Vậy là khuôn mặt bà ấy liền tối sầm từ lúc ấy, sau đó những câu tiếp theo cũng chỉ là xã giao, dường như chẳng còn hứng thú với tôi nữa. Nếu nói đó chỉ là một cuộc nói chuyện bâng quơ, tôi nghĩ không hẳn, nếu nói đó còn là ý tứ thăm dò, tôi nghĩ chắc cũng có thể. Hai người phụ nữ không quen biết không hơi đâu tự dưng lại hỏi về chuyện lấy chồng, sinh con của người kia, chắc hẳn là có lý do, lý do ở đây thì tôi cũng ngầm tự đoán ra được. Có thể, mẹ anh ấy nghĩ chúng tôi đang giả vờ làm anh em, cũng phải thôi, người già tinh mắt, lòng dạ nông sâu khó đoán, mấy câu trả lời nhí nhố của đám con trẻ sao có thể dễ dàng qua mắt bà. Tôi không biết vì lý do đặc biệt gì mà mẹ Long lại mong anh lấy vợ sớm đến thế, sau khi nghe ý kiến của tôi về chuyện kết hôn muộn, bà liền thao thao bất duyệt kể về chuyện cho con trai đi xem mắt ở nước ngoài, đã định ngày cưới xin, là mùa thu năm sau. Mùa thu rất đẹp, tiết trời mát mẻ, thật hợp để diễn ra đám cưới. Tôi nghe những câu ấy thì lòng cảm thấy rất khó chịu, bồn chồn không yên, chỉ muốn chạy vào phòng tắm tát vài miếng nước vào mặt cho bớt nóng, nhưng vẫn buộc phải ngồi yên, tay phải úp lên tay trái, ngoan ngoãn nghe người lớn kể chuyện. Kết thúc câu chuyện là những lời nhắc nhở khéo léo, tựa như: “Con trai con gái nếu xác định không yêu đương thì tốt nhất đừng quá thân nhau! Sau này có vợ có chồng cả rồi sẽ khó cư xử!” Tôi nghĩ việc tôi lấy chồng thì còn xa lắm, Long lấy vợ lại sắp sớm thôi. Cứ nghĩ đến điều này là không sao ngủ yên được, lòng như bị đè nặng cục tức, cả đêm chỉ mơ thấy giấc mơ mình lăm lăm cầm con dao phay đến phá hủy đám cưới, hệt như cảnh đại náo trong phim “Cô dâu đại chiến”.
……………..
12:57 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 35 (trang 2)

Nghe bà ấy quát mà tôi đần cả mặt, chẳng hiểu vì lý do gì mà mình phải ngồi đây chịu trận như thế này, thế nhưng dù sao thì đây cũng là bậc tiền bối, nhìn qua tôi đoán bà ấy cũng phải bằng tuổi cha mẹ mình, dù tức đến đâu cũng không được hỗn láo, với lại, đây còn là mẹ của tiểu đệ mình nữa. Nghĩ vậy, tôi liền ngồi thẳng người dậy, từ tốn đáp.
- Bác cho cháu trả lời hết một thể những câu bác vừa hỏi đã nhé. Xong rồi có gì thắc mắc bác hỏi tiếp sau ạ. Cháu là anh em kết nghĩa với anh Long, hai mươi mốt tuổi, hôm nay Long bị sốt nặng nên cháu sang thăm và nấu cháo cho anh ấy, trong lúc ăn cháo vì anh ấy chê nên cháu giằng lại, giằng đi giằng lại cuối cùng thành ra đánh nhau, mọi việc thật sự không giống như bác tưởng đâu ạ. Với lại, cháu là con của bố mẹ cháu, cháu đang học đại học, hoàn toàn là người có giáo dục. Bác yên tâm.
Tôi nói một lèo, giọng điệu đều đều, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh khiến mẹ Long ngẩn người, cứng đơ nhìn tôi đổ mồ hôi hột, còn Long, tôi nghe thấy rõ tiếng anh ấy đang cười phá lên đằng sau cánh cửa gỗ không hề cách âm.
Tôi không phủ nhận là mình quá hiếu thắng, đã muốn thì nhất định phải nói, nhất định không thể để mãi trong lòng, điều này chính Hiền đã chỉ cho tôi. Nhưng cũng phải công nhận, trong trường hợp này nó đã mang lại một kết quả tích cực, mẹ của Long cũng là người có văn hóa, sau khi nghe xong rõ đầu đuôi, tôi thấy bà ấy hơi nheo mắt cười nhưng lại cố kìm lại, vẻ mặt đó thật sự rất hài hước, khiến tôi cũng suýt bật cười mà không dám cười theo. Sau đó, bà ấy bắt đầu bình tĩnh hơn và đi vào hỏi tôi một số chuyện khác nữa, hầu hết là lý lịch bản thân, lý do quen nhau, lý lịch gia đình, có thật là anh em?
Bản thân tôi vừa trả lời, nhưng trong đầu cũng vừa tự hỏi, sao mình lại phải trả lời những điều vô nghĩa này? Đây chẳng khác gì bà mẹ chồng hỏi cung cô con dâu, trong khi mối quan hệ giữa tôi và Long thì hoàn toàn trong sáng, không hề có ý định yêu đương. Nhưng thôi, người lớn đã hỏi thì bậc hậu bối cũng nên ngoan ngoãn mà trả lời. Tôi vốn đã quen đối đáp với nhiều người lớn tuổi, trong công việc và cả gia đình, miệng lưỡi dẻo quẹo rất dễ lấy lòng các bậc phụ huynh, vì thế trước khi ra đi, bác ấy còn nhờ tôi chăm sóc cho Long khỏi ốm nữa, mặc dù trong lời nói chứa đầy ngụ ý mà thật sự tôi chẳng muốn hiểu sâu hơn.
Mẹ vừa đi Long đã vội vã mở toang cánh cửa phòng ngủ, chạy ra ngoài ôm tim thở hồng hộc, quay ra ôm lấy hai vai tôi rồi giơ cao ngón tay cái, nói.
- Người anh em quả thật rất bản lĩnh! Một like!
Tôi chỉ khẽ xua tay, nói rằng Long thật ngớ ngẩn, rồi vỗ vỗ tay vào mặt ghế bảo anh ấy ngồi xuống để nói chuyện. Tôi hỏi, anh đã nghe được những gì rồi, Long ngồi trầm ngâm, chau mày nhớ lại từng chuyện, rồi đột nhiên nhảy dựng ngược lên cáu gắt với tôi một cách vô lý.
- Này nhé! Vừa nãy anh đã nghe thấy rồi đấy! Sao em dám nói với mẹ anh rằng em là đại ca của anh!
- Mẹ anh không phản đối.
Tôi nhún vai, tiện tay làm một ngụm trà cho tỉnh người. Đối mặt với một người phụ nữ tỏa ra đầy quyền uy như thế quả thực rất hồi hộp. Long dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, anh lại tiếp tục vặn vẹo tôi.
- Em làm bà ấy khóc trong lòng rồi đấy!
- Em thấy là anh đang sắp khóc thì có!
- Em giỏi thật. Nói chuyện với người lớn mà cãi cham chảm cham chảm!
- Ai? Ở đây ai với ai là người lớn? Ý anh là anh đang cãi em á? Phải rồi, tiểu đệ này láo thật! Phải dạy dỗ lại!
Tôi vừa nói, vừa nhấp thêm một ngụm trà nữa, tách trà nhài trong veo trên chiếc chén sứ của Long thật thanh khiết, uống ngụm nào sảng khoái ngụm đấy. Trước vẻ thản nhiên của tôi, Long lại càng không tỏ ra bực bội. Cuối cùng, anh ấy và tôi đi đến một quyết định, chúng tôi buộc phải đấu một lần để phân cao thấp, ai thua, không phân biệt tuổi tác, bắt buộc phải làm em. Trò chơi đặt ra là “Oẳn tù tì”. Ban đầu thì tôi hơi dè dặt, lòng thầm nghĩ, lúc trước ở trên Mai Lĩnh tôi cũng thường xuyên chơi trò này với Mai bé để tính thời gian đấm lưng cho nhau, nhưng rút cục bách chiến bách bại, thật không muốn rây vào nữa. Phải chăng là cô bé đó quá may mắn, hay tại tôi thật sự xui xẻo? Tôi thật sự không phải người thích chơi may rủi, nhưng quyết định chuyện này đúng là rất hệ trọng, thế nên sau một hồi chần chừ, chúng tôi quyết định uyn ba keo, ai thắng hai làm huynh, kẻ làm tiểu đệ sau này cấm nuốt lời.
Ván thứ nhất, tôi ra đấm, Long ra lá. Vừa thấy kết quả anh ta đã nhảy cẫng lên, vui sướng tưởng chừng bắn pháo hoa được rồi, trong lòng tôi chỉ thấy giật mình thon thót.
Ván thứ hai, sau một hồi đầm đìa mồ hôi suy nghĩ, tôi ra kéo, Long ra lá. Vậy là kết quả hòa, tôi tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm. Rút cục cuối cùng vẫn là phụ thuộc vào ván thứ ba này.
12:56 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 35: Sinh nhật của đại ca

Người phụ nữ ấy sau khi bấm chuông inh ỏi một hồi vẫn không mở được cửa, cuối cùng bất chấp phép tắc lịch sự, đành phải dùng chìa khóa dự phòng mà trước kia Long đưa cho, tự mình mở cửa. Lúc vào nhà, nghe thấy tiếng hai người cãi nhau chí chóe, bà đã cảm thấy được điều chẳng lành, liền hồng hộc chạy băng băng vào nhà, đến khi thấy cảnh tượng kì cục hiện ra trước mắt, thật chẳng bằng mong rằng đó là hai đứa con trai đánh nhau cho rồi! Cậu con trai hai mươi lăm tuổi đầu của mình đã hứa lấy vợ, còn ngoan ngoãn nghe lời bà đi gặp mặt cô con gái của bà bạn thân đang du học ở Nhật, bây giờ lại đang nằm trên người một cô gái lạ hoắc khác, tay nắm, chân kề, dáng dấp vô cùng đáng xấu hổ, chỉ hận không thể một dao đâm chết hai đứa nó ngay lập tức.
Long sững người, nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra nhặt lại túi cho mẹ, nhưng dường như ánh mắt bà ấy đã chẳng còn quan tâm đến Long, chỉ nhìn chăm chăm vào tôi đang nằm một cách ngơ ngẩn trên sa-lông, chân tay vẫn còn đang hung hăng như con bọ ngựa nằm ngửa, chỉ trực tấn công ai đấy. Xấu hổ quá, tôi lập tức ngồi phắt dậy, cúi đầu chào bác ấy.
Thì ra bác ấy là mẹ của Long à? Bác ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nhìn trẻ trung quá! Suýt nữa thì tôi còn tưởng đây là vợ chưa cưới của Long, là một máy bay già khỏe mạnh.
- Long, vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại. Cô… ngồi yên đó!
Chẳng nói chẳng rằng, tự dưng nhìn chằm chằm vào tôi rồi như ra hiệu bằng ánh mắt, bắt tôi phải ngồi im đấy, sau đó thì nhốt tiểu đệ của tôi ở trong một căn phòng khác, rồi cũng lạnh lùng ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với tôi một cách vô cùng đáng sợ. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra được sự giận dữ từ trong khí quản của bà ấy, từng hơi thở đều rất gấp gáp, tạo cho người ta cảm giác người đối diện đang muốn bùng nổ nhưng lại phải cố nín nhịn, hai bàn tay thư thái đan vào nhau, nhưng không ngừng cong lên vì bực bội, ánh mắt bà ấy không nhìn thẳng vào mặt tôi mà lại nhìn chằm chằm vào bát cháo hành, cứ như muốn đốt cháy nó bằng năng lượng của mình đến nơi không bằng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực khi ngồi cạnh một ai đó mà không phải mẹ mình như thế này, phải chăng những người phụ nữ trung niên đều sở hữu vẻ đáng sợ ngấm ngầm mà chỉ khi cần mới thể hiện?
- Cháu… là ai?
- Dạ… cháu…
Lời tôi nói còn chưa dứt khỏi miệng, bà ấy đã tiếp tục cắt ngang rồi hỏi tiếp, hai bờ môi cứ mím vào nhau, cổ họng nuốt khan vô cùng kì cục.
- Sao… cháu lại ở đây?
- Dạ… bởi vì…
- Cháu… bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ… cháu…
- Cháu… là gì của Long.
- Là anh em ạ!
Ôi mẹ ơi! Cuối cùng thì con cũng nói được hết một câu!
Ối mẹ ơi! Thoải mái quá!
Cái bà này bị sao vậy? Cứ hỏi một câu xong không cho người ta trả lời đã hỏi tiếp câu nữa là thế nào? Cái thói nhảy vào họng người khác có phải là Long được thừa hưởng từ mẹ của anh ta không? Hỏi thì cũng phải để cho người ta trả lời hết cái đã chứ. Sốt hết cả ruột!
Nhận được câu trả lời của tôi, hai con ngươi đang dán chặt vào bát cháo của bà ấy lập tức chĩa thẳng về phía tôi khiến tôi suýt vãi ra quần, mồ hôi chảy đầm đĩa, hai bàn tay đang giấu dưới lớp chăn như muốn cấu đứt nhau ra vì sợ, rồi bà ấy gắt lên nói.
- Nói láo! Anh em gì ban ngày ban mặt nằm đè lên nhau? Cô là con cái nhà ai? Có giáo dục không đấy hả?
12:55 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 34 (trang 4)

Tôi giật nảy mình, liền chạy vào bếp lấy thêm một cái thìa ra múc một miếng ăn thử, vị cháo đậm đà tan chảy nơi đầu lưỡi rồi trôi xuống cổ họng đem lại một cảm giác ấm áp đến lạ thường, ăn xong, tôi kiên quyết giành lại bát cháo, thật đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa, lật mặt nhanh hơn lật sách.
Mặc dù chê chán nhưng khi bị tôi giành giật, anh ta cũng nhất định không buông tay, nói chán thì chán chứ đói thì vẫn phải ăn, vả lại tôi đã nói là nấu cho anh ta rồi thì không được đòi lại. Hai đứa mải cãi nhau, quên béng cả tiếng chuông cửa kêu inh ỏi từ bên ngoài vọng vào, sau này khi nhớ lại chuyện này, cả hai gật gù đều đổ tội cho tiếng chuông cửa ngày ấy kêu quá bé.
Bị tôi dồn ép đến đường cùng, Long sợ hãi đặt luôn bát cháo lên bàn rồi tóm lấy cổ tay của tôi, ghì tôi xuống ghế, không cho tôi cựa quậy. Càng bị ghì, tôi càng gồng sức đạp vào bụng hắn, cuối cùng lại bị đôi chân dài như chân ngựa của hắn kẹp dính vào nhau, không sao cựa quậy nổi. Tình thế người trên kẻ dưới, chân tay ghì sát vào nhau này thật dễ khiến người ngoài hiểu lầm, chẳng thế mà sau khi người phụ nữ lạ mặt bất ngờ chạy xộc vào trong nhà, nhìn thấy cảnh này thì liền chết đứng như trời trồng, mồm miệng há hốc, chiếc túi hàng hiệu đương cầm trên tay cũng rơi xuống cái bộp. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ấy, Long cũng lập tức hóa thạch, thạch lan sang cả người tôi, khiến tôi cũng hóa đá luôn một thể. Vậy là trong căn phòng ấy, cùng một khoảnh khắc này, có đến ba mẫu hóa thạch cao, thấp, gầy, béo đủ cả… đột nhiên xuất hiện.
Long sững người, dừng lại hành động bắt nạt kì cục trên người tôi, vội vàng nhảy phắt xuống ghế trong tình trạng thảm thê hết sức, mặt tái cắt không còn một giọt máu, anh ta lắp bắp nói.
- Mẹ ạ…?
………
12:54 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 34 (trang 3)

Tôi cúp máy, không muốn để cho hắn ta nói nhiều kẻo truyền bệnh qua đường điện thoại, tôi liền chuyển sang nhắn tin, bảo Long nhắn cho số nhà còn sang thăm người ốm. Có người anh em ốm đau, phận làm đại ca lại không sang thăm thì thật thất lễ!
“Số X Ngõ Y Đường Z”
Địa chỉ rất cụ thể, chỉ cần đọc qua cũng biết nhà anh ta ở xung quanh khu này, cẩn thận đi theo địa chỉ trong tin nhắn, cuối cùng, tôi cũng sững sờ dừng lại trước một ngôi nhà có cánh cổng gỗ màu trắng toát, lớp sơn tường xanh nhạt vẫn còn mới coong, căn nhà nằm ở cuối cùng trong một con ngõ lớn, có lẽ do khu phố này vô cùng yên tĩnh, ít người qua lại nên tường nhà mới có thể sạch sẽ được như thế, chả bù tường nhà tôi, toàn “khoan cắt bê tông số điện thoại: xyz…”
Tôi dừng lại, bấm chuông độ năm lần thì mới có người khổ sở chạy ra mở cửa, khuôn mặt rầu rĩ trắng bệch, chỉ cần nhìn cũng biết bị sốt cao. Thế quái nào mà hai mươi lăm tuổi đầu rồi còn không biết chăm sóc mình như thế được nhỉ? Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không để cho mình bị ốm nặng, nói thẳng ra là tôi rất sợ ốm, ốm đau thật phiền nhiễu, không chỉ cản trở cuộc sống của chính mình mà còn làm phiền đến những người xung quanh. Đối với tôi một người không biết tự chăm sóc bản thân mình là một người vô trách nhiệm. Đến bản thân mình còn không biết thương thì còn ai dám thương hộ nữa cơ chứ?
Theo chân Long đi vào nhà, tôi đặt túi đồ ăn vừa mua ở trong khu chợ gần đó lên bàn một cách rụt rè, vừa ngồi xuống ghế Long đã nheo mắt hỏi.
- Cái gì đây?
- À! Đồ để nấu cháo cho anh đấy!
- Ú ù… định đầu độc anh đấy à?
- Sợ thì đừng ăn!
Nói rồi, tôi liền đi vào bếp, hỏi Long chỗ để của một số thứ, biết rồi thì không hỏi nữa, liền bắt tay vào cắm cúi làm. Hồi trước mẹ ốm tôi cũng hay nấu cháo hành với tim, cật cho mẹ ăn, nay lại đem chiêu cũ ra “đầu độc” với tiểu đệ. Nhìn Long chùm cái chăn bông kín khắp người, lăn tròn vo trên ghế sa-lông, ung dung ngồi đọc báo, thỉnh thoảng lại ho sù sụ vài tiếng, nếu không kiềm chế được thì sẽ ho như xé cả ruột gan, nghe mà nhói hết cả lòng. Nấu cháo xong, tôi vội vàng múc ra bát rồi đem đến cho anh ta ăn, mùi cháo tỏa ra thơm ngào ngạt, tự tôi cũng thấy ứa nước miếng. Long thận trọng nhận lấy bát cháo, trước khi ăn còn múc một thìa rồi đưa lên mũi ngửi, khẽ chau mày một cách rất nghi hoặc, nói.
- Trong này có thuốc ẻ chảy đúng không?
- Thôi đưa đây tôi đem đổ đi!
Tôi lạnh lùng giật lấy bát cháo, tự dưng cảm thấy nấu cho tên này ăn là một việc cực kì ngu ngốc. À! Trường hợp này giống với câu thành ngữ gì nhỉ… Đúng rồi! Ăn cháo đá bát! Đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn.
- Đùa đấy! Người gì mà chả biết đùa gì cả!
Long gắt toáng lên bằng cái giọng khản đặc của mình, vùng vằng ôm khư khư bát cháo nóng. Thấy vậy, tôi cũng bình tĩnh buông tay, chỉ sợ giằng co nhau nhiều lại làm đổ ra chăn thì khổ. Lúc nhấp được miếng cháo đầu tiên vào miệng, tôi thấy Long khẽ “ú ù” một tiếng nhỏ từ trong cổ họng, cơ mặt dần giãn ra, bình thản, rồi ngay sau đó, anh ta lập tức giở mặt, nhăn xị hai chiếc lông mày ép chặt vào nhau, kêu lên ỏm tỏi.
- Eo ơi! Chán quá!
- Cái gì? Chán á?
12:53 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 34 (trang 2)

Mỗi lần tôi cãi cùn như thế là lại một lần Long im lặng, Long luôn đối phó với sự bướng bỉnh của tôi bằng cách im lặng, mà tôi lại là một người sôi nổi nên rất ghét sự im lặng, mỗi khi hắn im lặng tôi đều cố tình làm trò lố hoặc chọc cho vài cái vào nách, thế nào cũng phải khiến anh ta cười trở lại cho bằng được. Long luôn chịu khuất phục trước những trò lố kinh điển của tôi, vì anh ta sợ tôi làm quá sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người xung quanh nữa. Nắm vững được lợi thế của mình, càng ngày tôi càng oai phong giống đại ca, nói gì là Long phải nghe đấy. Quá trình giảm cân của tôi đã diễn ra được hơn một tuần, chính xác là mười hai ngày kể từ hôm mùng mười Tết, không biết nhà Long ở đâu chứ lúc nào hắn cũng ra chỗ hẹn trước tôi năm phút, đứng thở phì phò, hai chân dậm dậm, ra vẻ dân tập thể dục đích thực. Còn tôi, kẻ bị đánh thức từ lúc năm giờ sáng, hai chân vắt chéo vào nhau, đi lẻo khà lẻo khẻo, hai mắt lờ đờ như zombie, miệng không ngừng ngáp, có lần Long bảo đã từng thấy con ruồi bay qua miệng tôi nhưng thấy “thúi” quá nên không thèm đậu lại.
Kể ra thì có người đi tập thể dục cùng cũng rất vui, từ trước tới nay không phải tôi chưa từng đi tập thể dục, nhưng có người tập cùng thế này thì là lần đầu tiên. Trước kia khi tập một mình, tôi hay buông xuôi, cảm thấy buồn ngủ là ngủ tiếp, cảm thấy mệt là dừng lại ngay, cuối cùng chẳng có hiệu quả gì cả, tôi đâm ra đổ thừa “càng tập càng béo”. Thật ra béo là do mình tập không đúng cách. Bây giờ được Long chỉnh lại cho, quả nhiên thấy người có thon gọn hơn chút xíu thật. Long bảo tôi không được chạy hùng hục như trâu húc mả, chạy như thế là chạy lên cơ, phải chạy từ từ, càng lâu càng tốt, như vậy mới bền sức mà săn cơ thể, tôi nghe theo, cũng chạy từ từ, nhưng lúc quay sang nhìn Long chạy từ từ thì không nhịn nổi cười, chân anh ta dài ngoằng như thế mà cũng chạy chầm chậm theo tôi, nhìn chẳng khác nào con rùa đi cà kheo.
Sáng sớm có người dẫn đi tập thể dục rồi khao ăn sáng luôn cũng rất thích, nhưng tôi là người có tự trọng, không thích dựa dẫm nên nhất quyết đòi chia sẻ, hôm nay Long trả thì ngày mai tôi trả, không ai lệ thuộc ai cả. Long thường mắng tôi ngớ ngẩn, tiền ăn sáng rẻ bèo vả lại anh ta là con trai, cũng phải để anh ta giữ chút sĩ diện chứ, nhưng tôi toàn cười nói: “Không cần phải sĩ diện đâu người anh em!” Nói mãi rồi hắn cũng chịu thua.
……..
Sáng nay là sáng chủ nhật, bình thường như mọi ngày thì Long sẽ gọi tôi từ rất sớm, tập thể dục xong thì hai đứa còn phải đi thư viện hoặc uống café. À! Dạo này Long đang ôn thi lấy bằng thạc sĩ, anh ta đã có cửa hàng kinh doanh riêng rồi nhưng vẫn rất tham lam, muốn học cao, học cao hơn nữa… Định sau này đứng từ trên dòm xuống rồi soán mất ngôi đại ca của tôi chắc? Tôi thường bĩu mỗi đùa: “Học, học nữa, hộc máu!”
Sáng nay, chỉ riêng việc anh ta không gọi tôi dậy từ sớm đã là lạ lắm rồi, bây giờ còn trễ hẹn những mười lăm phút, ai trễ hẹn tôi đều không thấy lạ, nhưng người kĩ tính như Long mà lại trễ hẹn khiến tôi vô cùng lấy làm lạ. Mà nói thật là… thật ra… tôi đang rất sốt ruột, hôm nay tôi có nhiều việc phải làm, buổi chiều còn phải lên công ty tập duyệt công việc mới nữa, cứ phải đợi chờ thế này thật là bực bội. Cáu quá! Tôi đành gọi điện thoại cho Long, tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, từng nhịp nhạc chờ đợi đều khiến tôi nhấp nhổm bất an, cuối cùng, một giọng nói khàn đặc chậm rãi bắt lấy chiếc điện thoại và trả lời. Chỉ cần nghe thôi tôi đã mường tượng ra được tình cảnh của người đang nói chuyện, giọng rất yếu, hơi thở rất nặng nề, khó khăn lắm mới nghe ra được một câu đầy đủ: “Anh… bị sốt… Hôm… nay… không đi được…”
- Nhắn tin cho em địa chỉ nhà!
12:52 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 34: Cơn sốt của Long

Sáng hôm sau chúng tôi trở về Hà Nội trong sự hắt hủi ra mặt của mẹ, trước khi đi Long còn bí mật chạy lên thị trấn mua cho tôi một vỉ thuốc chống say xe và một quả cam để tôi ngửi cho tỉnh người trên suốt chẳng đường đi nữa. Cầm quả cam trong tay, tôi cứ xoay tròn nó, hết ngửi rồi lại xoa, chẳng nỡ bóc ra ăn. Người ta thường nói chặng đường khi trở về sẽ tạo cảm giác nhanh và ngắn hơn lúc đi, bởi vì khi đó ta đã nằm lòng con đường rồi, quả thật đúng vậy. Vẫn là hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách nhưng không hiểu sao bây giờ tôi cảm thấy rất dễ chịu, không còn cảm giác nôn nao khó ở như trước nữa, cũng không phải vì thuộc đường, mà vì bên cạnh tôi còn có “người anh em tốt” đang nắm tay sưởi ấm cho tôi trong cái se lạnh của buổi chiều xuân.
Hôm nay chúng tôi bắt xe khách từ lúc hai giờ, vì đã được ngủ một giấc trương nứt từ sáng nên tôi cảm thấy đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có Long là người ngợm dặt dẹo, cổ thì cao như con hươu mà cứ nghẻo về phía tôi, không dựa không được. Sau mấy lần cố tình hẩy vai ra cho anh ta ngã xuống đất, cuối cùng thì tôi cũng đành phải chấp nhận cho tên dặt dẹo đó dựa dẫm, dù sao thì đó cũng là “đệ tốt” của tôi.
Trên đường trở về nhà, tôi vẫn còn nhớ Long đã nói một câu chí mạng dành cho tôi như thế này.
- Có phải cơm ở khu quân sự dễ ăn lắm đúng không? Anh thấy em béo hẳn ra rồi đấy!
Đùa nhau à???
Tôi còn tưởng rằng mình sẽ phải sút đi vài cân vì thứ thức ăn khó nuốt ở đấy cơ? Thế nào gọi là béo lên? Là tay tôi to lên hay cả chân tôi to lên?
Kết quả sau khi đo lại là cả hai. Tôi buồn bã chấp nhận sự thật, lúc trở về nhà, ai cũng cười cười nói nói, bảo Mai dạo này “đầy đặn” thế. Tôi biết đây không hoàn toàn là một lời khen nên chỉ khẽ nhếch môi cười khổ. Long rất thẳng tính, thấy béo là chê béo, thấy lùn là chê lùn, nhưng thấy xinh lại chả chịu khen xinh gì cả. Rõ ràng là hắn thẳng thắn một cách có chọn lọc. Tôi lại rất hay khen, tính tôi ít khi chê người khác, phần ít vì không muốn người ta tự ái, phần nhiều vì tôi không nỡ làm người ta tự ái. Chung quy cũng chỉ vì tính tự ái.
Ví dụ. Có ai đó chê tôi lùn. Ok! Tốt thôi. Gầy cao sang, lùn quý phái. Nếu có ai đó chê tôi lùn tôi sẽ tự hiểu ngầm là họ khen tôi dễ thương. Chả sao cả. Nhưng dạo này có nhiều người “khen” tôi béo, tôi tự hiểu ngầm đó là một lời giễu cợt, người lùn bị chê lùn chẳng ai tự ái, nhưng đối với người béo thì đó lại là một sự xúc phạm. Thế mà bây giờ người ta vừa chê tôi lùn, lại vừa bảo tôi béo, thế là quá xúc phạm nhau rồi còn gì? Thế nên, quá trình giảm cân của tôi chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.
Kể từ lúc tôi nói quyết tâm giảm cân, Long đã lên cho tôi một lịch trình sinh hoạt cực kì chi tiết, sáng dậy từ năm rưỡi, chạy bộ ba mươi phút rồi đi ăn sáng, sau đó bắt đầu đi học và làm việc, tối phải ngủ trước mười giờ, một ngày uống nhiều nước, nói chung cái gì cũng có lợi. Đẹp người lại đẹp cả da. Tôi không chắc là mình có thể làm theo tất cả những lời khuyên của anh ta, mọi thứ dường như đều quá khó đối với một kẻ thích ngủ nướng như tôi, thế nên, sự nghiêm túc đó được thực hiện đúng ba ngày đầu tiên thì tôi lại bắt đầu rơi vào cái vòng luẩn quẩn “Dậy-tập-ăn-ngủ”. Cuối cùng sau một tuần đứng lên bàn cân, tôi nhận ra mình đã tăng lên hai ký. Thật kinh khủng khiếp!!!
Mấy ngày tập thể dục buổi sáng, tiểu đệ luôn trực tiếp đôn đốc bắt tôi dậy từ lúc năm giờ, bởi vì như thế thì tôi có thể nằm oằn oại giãy dụa đến năm rưỡi là vừa, sau đó hai đứa sẽ cùng chạy bộ hai vòng quanh hồ Hồ Đắc Di rồi rẽ luôn vào khu chợ ăn sáng, ăn xong ai về nhà người nấy, rảnh thì đi café, nhưng thường thì tôi vẫn xin về thẳng nhà mình luôn… để còn ngủ tiếp. Hắn cứ dấm dớ thế quái nào chứ mới sáng sớm tinh mơ, trời lại lành lạnh, gió nhẹ bay thế này, bố ai mà dậy luôn từ lúc đấy được! Tôi cũng là người, tôi cần phải ngủ đủ giấc thì mới học và làm việc hiểu quả được chứ? Tôi có phải cây sào như hắn, suốt ngày đứng làm cái móc treo quần áo, treo xong lại về nhà ngủ, có phải làm việc gì nặng nhọc đâu?
12:51 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 33 (trang 8)

“Mày lại đây! Mau lại đây! Con súc sinh!”
“Mau gọi thằng bố mày về đây mà đóng tiền học! Tao không nuôi chúng mày nữa!”
Nói rồi, bà lập tức lao như tên bắn về phía cửa đi, đột ngột tóm lấy mớ tóc rối của “con súc sinh” lôi tuột vào phòng, sau đó ném mạnh về phía thành giường, vang lên tiếng “bốp” như khi người ta quăng bowling vậy. Cảm giác sự tác động từ bên ngoài ập đến quá nhanh, tôi không có đủ thời gian để định thần lại, hai tay chỉ biết đưa lên ôm lấy đầu, giữ chặt tóc mình mong mẹ không giật nữa, ánh mắt tôi trừng lên nhìn mẹ vẻ uất hận, như thể muốn nói: “Tôi hận bà! Tôi nhất định không tha thứ cho bà!” nhưng đôi môi thì vẫn nín chặt, tuyệt đối không thốt lên một lời. Từ bé tôi đã là đứa cứng đầu, chưa bao giờ biết xin lỗi, lại càng không bao giờ chịu nhận sai, mẹ đánh, mặc mẹ, đòn đau đến mấy tôi cũng chịu được, nhưng trong suy nghĩ của đứa bé gái lúc đấy, mở miệng xin lỗi là nhận sai về mình, là ôm vào lòng những oan ức không đáng có, là sự nhục nhã mất thể diện. Tuổi thơ của tôi gắn liền với roi vọt, những trận đòn miên man không có điểm kết thúc, nó có thể diễn ra ở bất kì đâu, bất kì lúc nào, khi tôi đang húp dở bát canh, khi tôi đang say trong giấc ngủ, điều đó khiến tôi trở nên lì lợm và chai sạn, không còn biết sợ đau là gì nữa, cũng không còn biết rơi nước mắt vì roi vọt, mẹ càng đánh, tôi càng nhờn đòn, ở nhà mẹ đánh tôi, đến trường, tôi đánh bất kì ai động vào mình. Có lẽ, ngoài những lời đay nghiến, sỉ nhục của mẹ ra, không còn điều gì có thể khiến tôi rơi nước mắt. Da dẻ càng sắt đá, trái tim càng mỏng manh, lòng tự trọng cao vời không cho phép tôi gục ngã. Vậy mà giờ đây, trong giây phút này, tất cả mọi thứ mà tôi sợ hãi đều đổ ập lên đầu tôi một lúc, bố ngoại tình không về, mẹ trút hết cơn giận giữ lên đầu tôi bằng đòn roi xác thịt, vừa tát túi bụi, vừa dấn đầu tôi vào tường, đập bùm bụp. Giây phút đó tôi đã choáng váng đến nỗi không thể biết trước được tường sẽ nứt trước hay đầu tôi sẽ vỡ trước, nhưng tất cả những gì mà tôi có thể làm lúc ấy là đưa hai tay lên giữ chặt đầu mình, hai bờ môi mím chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két đầy uất ức, những giọt nước mắt chỉ mới chớm rơi đã vội vàng chảy ngược trở lại.
12:50 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 33 (trang 7)

Tôi quay sang nhìn mẹ, cắn môi trách móc. Mẹ ngồi im, khẽ co hai bàn chân lại, đưa tay ra ôm lấy đầu gối, gục cằm vào đó rồi nói.
- Mày tưởng mẹ thì không phải giả vờ à? Tao phải đeo cái mặt nạ ấy suốt bao lâu nay, cũng là vì không muốn chúng mày phải khó xử. Nhưng bây giờ thì tao hết chịu nổi rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó, việc bỏ đi có phải mẹ mới chỉ nói lần một lần hai đâu? Tao đã nói là tao làm thật.
- Mẹ trở về đi. Sau này có bất cứ chuyện gì con cũng đứng về phía mẹ. Sao mẹ phải giả vờ cơ chứ?
- Tao không muốn về, tao muốn sống ở đây một mình, muốn nuôi con gà con qué, rồi trồng rau trồng đậu, cứ như vậy cho đến hết đời, vậy là đủ rồi.
- Mẹ không cần bọn con nữa à?
- Thỉnh thoảng mày lên thăm tao không được à? Dù sao ông ấy cũng là bố đẻ của mày, máu mủ ruột thịt không hận nhau mãi được đâu!
- Còn lâu!
- Không lâu đâu!
Mẹ tôi nói, từng lời rành rọt, nghe chắc chắn như đinh đóng cột vậy. Tôi ngồi bên cạnh mẹ, lặng im cảm nhận mặt hồ phẳng lặng trong lòng mình đang dậy sóng, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài mặt, rút cục vẫn cứ ngồi im như tượng, không phản bác. Tôi không biết lời mẹ nói có dựa trên căn cứ nào không, nếu chỉ đơn thuần là vì máu mủ thì tại sao ông ta nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi biệt tăm biệt tích như thế? Đến khi gần đất xa trời mới dẫn xác trở về? Tôi có thể tha thứ cho con người đó được không? Có thể sống thật lòng với ông ta được không?
Có thật là có thể có ngày đó được không?
Tối hôm đó tôi nằm quay lưng lại phía mẹ, đầu óc mông lung nghĩ về rất nhiều chuyện trong quá khứ, những ký ức tưởng chừng đã lắng đọng rất sâu dưới tận đáy hồ, nay lại vô tình có người khuấy lên khiến mặt hồ sủi đầy bùn đất… Những cơn ác mộng từ chín năm về trước cũng dần dần hiện ra trước mắt, khiến trái tim tôi không ngừng co lại ngay cả trong chính giấc mơ của mình.
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày đầu thu, năm tôi mới vào lớp bảy, hôm ấy tôi vừa đi học về, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy mời phụ huynh ướt đẫm mồ hôi, giấy mời họp phụ huynh để thông báo học lực và nhắc đóng tiền học kì một. Trong kí ức của tôi, ngày đen tối nhất không phải là thứ 6 ngày 13 (ngày xui xẻo) mà là ngày họp phụ huynh định kì. Thường thì sau khi đi họp về, dù muốn hay không tôi cũng phải xác định tinh thần ăn một trận đòn nhừ tử hoặc nghe những bài ca không bao giờ quên hàng tháng tiếp sau đó. Lúc này, tôi đang ở trước cửa phòng mẹ, hai tay cứ xoắn hết cả vào nhau, chần chừ mãi không dám bước vào, phải mãi một lúc sau, khi tôi đang định đẩy cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ trong căn phòng, khẽ ngó đầu vào nhìn, tôi nhận ra mẹ đang nói chuyện điện thoại. Hình như mẹ đang nói chuyện với bố, vẻ mặt rất căng thẳng, những nếp nhăn trên khuôn mặt người phụ nữ mới ngoài bốn mươi không ngừng chau lên rồi lại trùng xuống, khuôn mặt xám xịt dần trở nên lãnh đạm với những lời nói chỉ có khí mà chẳng có lực.
“Anh đã nói cuối năm nay sẽ về mà? Em đã thông báo cho họ hàng rồi! Sao đột nhiên lại bảo không về nữa?”
“…”
“Anh nói gì cơ? Bảo em nuôi con để sau này chúng nó phụ dưỡng á? Vậy còn anh? Anh định sống bên đó cả đời à?”
“…”
Đầu dây bên kia dần trở nên im bặt, mẹ tôi cũng bắt đầu lịm đi, những câu nói gấp gáp dần dần chuyển thành những tiếng khóc nấc không thành tiếng, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc ngặt nghẽo đến như thế, có lẽ hình ảnh này đã xuất hiện nhiều lần sau những cuộc điện thoại lạnh nhạt nhưng mẹ luôn cố giấu. Tôi đứng bên ngoài, hai chân run lên như cầy sấy, đầu óc căng ra, mồ hôi chảy đầm đìa, tờ giấy trắng với những dòng mực xanh trên tay đã bị vò nát trong vô thức tự lúc nào. Đúng lúc đó, một tiếng lạch cạch vô tình vang lên khi tôi động vào tay nắm cửa, chỉ một giây, mẹ tôi quay ngoắt ra, ném tới tôi một ánh nhìn hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi sợ hãi, hai chân cứng đơ không sao chạy nổi. Thường thì khi đứng trước một nỗi sợ hãi, người ta thường có hai sự lựa chọn- một là đứng im, hai là bỏ chạy, nhưng trước khi có thể bỏ chạy thì ta vẫn mất vài giây để đứng im tại chỗ. Bởi trước khi vượt qua được nỗi sợ hãi, ít nhất ta cần một thời gian để vượt qua chính mình.
12:48 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 33 (trang 6)

Lúc nghe mẹ nói thế, tôi cũng thấy bất bình, chuyện bếp núc là chuyện của phũ nữ, đi chợ cũng chỉ đơn giản là mua mớ rau, miếng thịt, làm gì khó khăn đến mức đấy! Nhưng sau này khi chỉ có ba bố con ở nhà, mỗi hôm tôi đều phải suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai sẽ phải nấu món gì, một tuần không trùng lặp những món nào, ăn trùng thằng Quân sẽ lại chê chán, bố tôi lại tỏ ra bực bội, mè nheo. Quả thật rất mệt mỏi.
Lúc đó, tất cả mới dần nhận ra được giá trị đặc biệt khi có mẹ ở nhà.
- Nhưng con có bao giờ chê mẹ nấu đâu? Con ăn gì cũng được mà!
Tôi nhỏ nhẹ nói, mẹ tôi lại nặng lời đáp.
- Ừ. Thì tao cũng có nói mày đâu, mày không chê nhưng cái thằng “con nhà lính, tính nhà quan” ấy nó mở miệng ra là chê. Cha nhà nó chứ! Bây giờ tao đi rồi, cho nó biết thế nào là giã họng ra nhé!
Chẳng hiểu sao nghe mẹ mắng thằng Quân mà tôi lại thấy buồn cười, nếu như bình thường mà nghe mẹ mắng nó thì thế nào tôi cũng cãi, nhưng giờ thì lại thấy đáng lắm! Cái thằng “con nhà lính, tính nhà quan” một món không bao giờ ăn đến hai lần trong ngày ấy thật sự khiến tôi nhiều lần phát bực. Vẫn biết cơm mẹ tôi nấu sơ sài thật, nhưng dù sao mẹ đã mất công bỏ sức ra nấu nếu không khen được một câu thì chí ít nó cũng đừng chê bai chứ? Cái thằng ranh con này…
- Thôi! Mẹ đi rồi, sau này để con trị nó cho mẹ ạ!
Tôi mỉm cười, mẹ tôi cũng cười. Đã lâu lắm rồi hai mẹ con không có dịp ngồi cạnh nhau tâm sự như thế này, thật ra tôi với mẹ xung khắc, nói chuyện với nhau chẳng bao giờ quá được ba câu, lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, nhưng hôm nay, ngồi lặng im trong một góc của khu vườn nhỏ ngập tràn ánh trăng như thế này, những cảm xúc xưa kia chợt ùa về khiến tôi lại muốn giãi bày tâm sự.
- Mai này, mày đã bao giờ hận mẹ chưa?
- Sao tự dưng mẹ lại hỏi vậy?
Tôi bất giác giật mình khi mẹ hỏi như vậy. Nói rồi, mẹ lại trầm ngâm giải thích.
- Hôm trước tao có sang nhà bác Yên xem ti vi, thấy trên ti vi người ta nói làm cha mẹ không nên đánh chửi con cái, những đứa bé bị đánh đập nhiều từ nhỏ sẽ sinh ra cục cằn, thậm chí là rối loạn tâm lý. Tự dưng tao lại nghĩ đến mày với thằng Quân, hồi trước vì hận bố mày, tao chả biết trút vào đâu, lại thấy mặt mày giống y chang mặt thằng bố mày nên tao cứ nhìn là muốn đánh. Cuối cùng cũng chẳng biết đánh mày mệt đến lúc nào thì dừng…
Tôi nghe mẹ nói, một thứ cảm xúc khó tả bỗng trào lên trong tim mình, những cảm xúc uất ức đã lắng xuống từ rất lâu rồi, tâm tư phẳng lặng như mặt hồ nay lại bị một cơn gió lạ thổi cho gợn sóng. Tôi khẽ cười nhạt, nói.
- Ngày trước con có hận, giờ thì không. Bây giờ con chỉ sợ mẹ chẳng đủ sức đánh nổi tụi con nữa thôi, nếu mẹ cứ khỏe mạnh được như trước kia thì tốt rồi!
Tôi bật cười, trong khóe mắt dường như đã bắt đầu cay cay.
- Mà hồi trước cũng tại con láo nữa, con hay đánh nhau, lại còn lười học, khiến mẹ phải mất mặt vì bị mời phụ huynh. Con bị đánh cũng đâu có oan?
Vừa nói, tôi vừa chống hai tay ngả ra đằng sau, nhìn trời, bình thản nhắc lại chuyện xưa.
- Ừm. Hai mẹ con đều sai, nhưng là do tao giáo dục mày không tốt, nếu tao không thường xuyên đánh mày thì mày đã không biết đánh bạn rồi.
- Ây chà! Cái này là bản năng đấy mẹ ạ! Phụ nữ nhà họ Lê là phải đanh đá thế! Đứa nào bắt nạt, đập luôn!
Tôi vừa nói, vừa ha hả cười, cuối cùng lại bị mẹ đập cho một phát vào đầu, răng suýt thì cắn cả vào lưỡi.
- Con không hận mẹ, nhưng con vẫn hận ông ta, mới có hơn nửa năm trôi qua, mẹ nghĩ là con đã tha thứ được rồi à? Con sống vui vẻ như thế là con giả vờ đấy! Sao mẹ nỡ bỏ con lại một mình với người con hận như thế chứ?
12:47 CH 29/09/2013
Truyện dài : Để Em cưa Anh nhé!!!
Chap 33 (trang 5)

Hai đứa tôi gật đầu như lật đật, rồi lập tức thực hiện. Đầu tiên, đúng như kế hoạch, Long dìu cô em gái là tôi mặt xanh nanh vàng khổ sở tập tễnh bước vào nhà, hỏi bác sĩ khám cho sao dạo này cái bụng đau thế, tôi định đùa “chắc là bị bỏ bùa” nhưng Long vội đập cho một phát vào đầu. Tôi khẽ lườm lườm một cách âu yếm khiến anh ta bỏ của chạy lấy người, vội vàng chạy ra ngoài sân chơi với con chó dữ, có vẻ như những người yêu chó hoặc từng nuôi chó đều dễ dàng lấy lòng được lũ chó, nghe nói con chó đó rất dữ, đã từng có tiền sử cắn liệt dương trộm, vậy mà lúc này lại ngoan ngoãn quẫy đuôi như chú mèo con trước mặt Long. Trong lúc đó, hội thằng Công đã lẳng lặng trèo qua bờ tường, nhẹ nhàng nhảy lên đống rơm sau sân nhà, thi nhau hái quả, đứa hái, đứa chuyền, đứa hứng, chẳng mấy chốc đã được gần chục quả. Tôi ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mà thấp thỏm không yên, rãi rớt chảy tứa lưa. Thấy vị khách có triệu chứng lạ, ông chủ nhà sợ hãi chạy ra ngoài sân gọi “cậu anh trai” đang chơi với chó vào thông báo, trong lúc chạy ra ông ta lại vô tình nhìn thấy lũ trẻ đang hái xoài thoăn thoắt như khỉ chuyền bóng, mặt ông ta tái ngắt, hai cái lông mày sâu róm quắc ngược hết cả lên, vung tay gọi chó.
- Gâu Gâu đâu! Cắn nó!!!
Con chó già vừa nghe thấy lệnh chủ thì lập tức chạy tuột ra khỏi vòng tay của Long, chạy sồng sộc về phía đống rơm, sủa lên điên dại, thằng Công sợ quá, vội vàng nhảy tọt ra bên ngoài, trong lúc không cẩn thận đã bị con Gâu đợp cho một miếng rách cả mông quần. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con chó giở mặt nhanh như thế, mới phút trước còn lăn lông lốc trong lòng Long, quẫy đuôi ve vẩy, một phút sau đã lè lưỡi đầy rãi rớt, nhe răng ra cắn xé quần thằng Công như một chiến lợi phẩm. Chưa dừng lại ở đấy, nó vẫn tiếp tục nhảy qua đống rơm, chạy cả ra bờ mương để đuổi theo tụi nhỏ, nghe nói trong lúc chạy hoảng quá, vài quả xoài đã rơi tọt xuống ruộng khiến Công tiếc của trượt chân xuống lấy lại, người ngợm bẩn thỉu đen thui mùi phân bón.
Trong lúc đó, tôi và Long vẫn đang ở trong nhà ông bác sĩ xấu số, nhìn thấy cảnh tượng trộm cắp hãi hùng, mặt tôi tái ngắt, đằng sau chiếc khăn bông bay cuốn quanh cổ như cô gái Ấn Độ vẫn không giấu nổi vẻ bất bình thay cho bác chủ nhà, cả tôi và Long đều nhảy tưng tưng lên, giả vờ chạy đuổi theo bắt trộm hộ bác ấy, vừa chạy, tôi vừa vung tay lên phía trước chửi bới.
- Tiên sư mấy thằng ranh con! Tí tuổi đã trộm vặt thế à!!!
Ở quê mới hai ngày, tôi và Long đã được lũ trẻ huấn luyện cho thành trộm cắp chính thống rồi. Trở về nhà, mấy đứa thở không ra hơi, để tránh bác Yên, tôi cho Công sang tắm ở giếng nước nhà mình, xong xuôi mấy chị em mới đem chiến lợi phẩm ra đánh chén. Từng miếng xoài chín lựng, tỏa mùi thơm phức, xoài vừa chín tới, màu vàng cam đậm đà, nhưng miếng lại rất chắc, ăn sồn sột, không cần chấm muối cũng rất ngon, lại còn là xoài trộm, ăn miếng nào hạnh phúc miếng nấy. Thoát được nạn này thật mừng chảy cả nước mắt!
…………..
Tối đến, tôi và mẹ trải chiếu ra ngoài sân, hôm nay mẹ bảo muốn ngủ cùng tôi, tôi cũng có nhiều chuyện cần tâm sự. Hai mẹ con hình như đã lâu lắm chẳng được nằm cạnh nhau, nếu tôi nhớ không lầm thì từ năm tôi học lớp bảy tôi đã không ngủ cạnh mẹ nữa rồi. Thật ra, tận mười ba tuổi mới thôi ngủ cùng mẹ cũng chẳng phải sớm sủa gì, nhưng kể từ đó đến nay, hoàn toàn không nằm cạnh mẹ thêm một lần nào nữa… đó mới là điều đáng nói. Có những chuyện, dù đối với người này rất bình thường, nhưng trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, nó lại trở thành điều không thể với người kia.
Lại một đêm nữa nằm dưới ánh trăng sáng tỏ nhưng lòng thì bám đầy những tơ vương rối bời, tôi bỗng ngồi nhỏm dậy, những ngón tay hết buông lại thả, cuối cùng mới thở dài nói.
- Mẹ à! Con hỏi thật. Sao mẹ lại chuyển về đây sống? Lúc con không ở nhà bố và Quân lại làm điều gì khiến mẹ phật lòng à?
Nghe tôi hỏi, mẹ khẽ khựng lại vài giây, dường như phải suy nghĩ kĩ gì đó rồi mới thẳng thừng nói.
- Ờ! Tao chán cái cảnh nấu cơm cho bố con chúng nó lắm rồi. Mỗi hôm lại đòi hỏi một kiểu, nấu kiểu gì cũng chê chán, tốt nhất là cho treo mõm lên hết, nấu nướng gì nữa! Thế cho nhẹ người.
Vẫn là vấn đề nấu nướng. Thế đấy! Người phụ nữ của gia đình mà không có niềm yêu thích với việc nấu nướng hoặc bản thân cũng chẳng cần ăn ngon thì con trai và chồng của cô ta sẽ rất dễ sinh chuyện. Cũng may mà tôi còn có niềm yêu thích với việc nấu ăn, mong là sau này cũng không đến mức vì bị chồng con áp ức mà phải bỏ nhà đi xa xứ như thế này.
Tôi khẽ cười, nói.
- Thì mẹ chịu khó mỗi hôm đi chợ, nấu ăn phong phú lên một tí!
- Tao chả thích, chả biết bố con nhà nó muốn ăn cái gì mà mua. Mày tưởng à! Đi chợ mãi cũng mệt lắm chứ! Nấu ăn có phải đơn giản gì đâu, ngày nào cũng mất mấy tiếng vục mặt vào cái bếp, sung sướng lắm đấy à! Tốt nhất là cho bố con nó tự nấu với nhau.
12:46 CH 29/09/2013
p
phuongcam
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·4Bài viết
Báo cáo