Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật kí con iu - nỗi đau mất con
Buồn quá, thương bạn lắm. Bé Khang chắc cũng đã rất tự hào vì có ba mẹ hết lòng vì bé như vậy. Cố gắng vượt qua nổi đau này nha bạn, rồi mọi thứ sẽ ổn , và một thiên thần nhỏ sẽ lại đến với gia đình bạn, mình tin là như vậy.
07:24 CH 04/01/2019
một cái đám cưới
Kể chuyện của bạn cho mình nghe nha
comment by WTT mobile view
02:55 CH 15/06/2017
một cái đám cưới
Mình cũng mơ ước một lần được mặc áo cô dâu mà có được đâu. Buồn lắm đó. ..
comment by WTT mobile view
02:54 CH 15/06/2017
14/6/2017 Sài Gòn chưa từng quên.
AI cũng có lúc cô đơn hết. Cố lên em nhé
comment by WTT mobile view
02:50 CH 15/06/2017
Chàng lớp trưởng trong ký ức của tôi là. ..
Sáng nay tôi dậy trễ hơn mọi ngày. Bình thường Vy đều qua nhà gọi tôi đi học. Vậy mà sáng nay nhỏ lại bỏ đi trước. Tôi cố gắng đạp xe nhanh hết sức mà đến lớp vẫn chậm hơn cô Loan. Phải công nhận trong trường chưa có ai đúng giờ đến từng giây như cô giáo dạy Sinh của tôi. Nếu tôi mà là một học sinh bình thường thì đã đi vào lớp một cách ung dung rồi. Đằng này mang tiếng là lớp trưởng nên đành phải tỏ ra gương mẫu thôi.
Sau khi đã yên vị ở cái bàn thân quen, tôi nhanh chóng mở cặp táp lấy tập sách ra. Không biết hồi tối tôi có bỏ cuốn tập sinh học vào không mà giờ không thấy. Đang lục lọi, cảm giác có ai đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên. Không hiểu sao tôi lại nhìn về phía Giao ngồi. Bất ngờ chạm phải đôi mắt đen tròn của nhỏ tôi nghe mặt mình nóng ran. Vội vàng lôi cuốn sách sinh ra lật lia lịa mà vẫn cảm giác đôi mắt kia đang dõi theo mình. Giao đang nhìn tôi? Chắc là ngẫu nhiên thôi. Đã rất nhiều lần ngồi trong lớp tôi nhìn Giao thật lâu mà nhỏ không bao giờ phát hiện vì nhỏ chỉ chúi mũi vào cuốn tập hoặc nhìn lên bảng chứ có bao giờ thèm nhìn ai đâu.
Ở lớp, Giao là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, thực ra là tôi chỉ có ấn tượng với Giao thời gian gần đây thôi. Đó là một cô gái đặc biệt. Ít ra là với tôi, Giao thật sự rất đặc biệt. Giao gần như không nói chuyện nhiều với bạn bè trong lớp ngoại trừ vài cô bạn ngồi cùng bàn, luôn tìm cách từ chối tham gia các hoạt động, phong trào tập thể, lúc nào cũng thấy chúi mũi vào cuốn tập nhưng lại thường xuyên không thuộc bài.
Tháng trước tôi được thầy chủ nhiệm giao cho một nhiệm vụ mà tôi không muốn chút nào. Đó là tìm hiểu và giúp đỡ Giao. Làm sao tôi làm được điều đó khi mà Giao thậm chí còn không thèm nói chuyện với tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ đứa nào cũng lớn hết rồi, có phải học sinh cấp một đâu mà kèm cặp, giúp đỡ với lại đôi bạn cùng tiến. Nghĩ vậy rồi tôi cố tình quên luôn lời thầy vì ngoài giờ học tôi còn bao nhiêu là những thú vui khác. Mãi tới gần đây khi Giao liên tiếp nhận hai điểm không kiểm tra miệng và mười lăm phút môn Hóa học, chuyện này mới được nhắc lại.
Giờ ra chơi hôm đó tôi đành từ chối đám bạn đang ôm banh ý ới gọi ngoài sân, tới ngồi trước mặt cô bạn đang chúi mũi vào cuốn sách văn:
- Giao!
Không buồn buông sách xuống, cô bạn trả lời trống không:
- Gì?
Thái độ của nhỏ làm tôi tự ái ghê gớm. Trước giờ chưa có đứa con gái nào trong lớp nói chuyện với tôi kiểu đó.
- Chiều nay Giao rảnh không?
- Không.
- Vậy ngày mai?
- Không.
- Từ giờ tới cuối tuần?
- Không rảnh bữa nào hết.
Nhỏ này làm như mình là ca sĩ chạy show không bằng. Làm gì mà suốt cả tuần không rảnh bữa nào trong khi nhỏ có đi học thêm hay học phụ đạo gì đâu. Tôi nóng nảy hỏi:
- Làm gì mà không rảnh?
- Làm việc.
- Việc gì?
Đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, Giao giương mắt nhìn tôi:
- Bộ Đông là công an ha?
- Thì Giao trả lời đi!
- Làm gì kệ tui chớ!
Nói chuyện với nhỏ này thà nói với củ cải còn hơn. Tôi đứng dậy chạy ra nhập vào đám bạn đang say sưa đá bóng ngoài sân.
comment by WTT mobile view
02:47 CH 15/06/2017
Chàng lớp trưởng trong ký ức của tôi là. ..
Hứa thì hứa vậy nhưng tôi không bao giờ kêu Chi dậy. Tối nào Chi cũng ngồi học tới khuya lắc khuya lơ mới chịu đi ngủ. Con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, đã ăn uống thiếu thốn mà lại còn thiếu ngủ nữa thì làm sao khỏe được. Nên tôi thường để Chi ngủ tới lúc quán bắt đầu đông khách mới kêu nó dậy.
Đầu năm tôi học lớp mười hai, Chi đem về một cái đồng hồ báo thức nói:
- Từ nay không cần Hai kêu nữa. Em sẽ tự dậy.
Lời tuyên bố chắc nịch của Chi làm tôi hơi nao núng. Nhưng đã nói là tuy thường xuyên ăn trứng ngỗng nhưng tôi khá thông minh mà. Sáng nào thức dậy tôi đều lén tắt chuông báo thức của chiếc đồng hồ. Vậy là nhỏ em tôi vẫn vô tư ngủ cho tới khi mẹ tôi gọi dậy lúc trời đã sáng rõ.
Việc tôi đến lớp mà lúc nào cũng chúi mũi vào cuốn tập cũng là vì vậy. Mặc dầu việc ăn trứng ngỗng với tôi đã trở nên quen thuộc nhưng tôi cũng không thể hững hờ mãi được vì còn kỳ thi tốt nghiệp đang chờ phía trước. Vì vậy, thời gian đối với tôi là vàng, là bạc. Tôi làm gì có thời gian ngồi tán hươu tán vượn với mấy đứa rỗi hơi trong lớp hay tham gia cái đội văn nghệ gì đó.
Còn Vy ha? Trong mắt tôi Vy là một con búp bê trong tủ kính được ba mẹ tô phết cho bao nhiêu là thứ đẹp đẽ, đắt tiền. Một đứa chưa bao giờ biết đến thiếu thốn như Vy làm sao có tư cách nói chuyện với một đứa thiếu thốn trăm bề ngay từ lúc mới ra đời là tôi. Tóm lại, nhỏ muốn nói gì kệ nhỏ, liên quan gì tới tôi đâu. Nghĩ vậy nên tôi lại cúi xuống lục lọi cặp táp của mình.
Giao nghe Vy nói không?
Biết giả lơ với nhỏ này cũng không được, tôi miễn cưỡng ngẩng lên:
Vy nói gì?
Vy nói là Giao thật may mắn vì được lớp trưởng để ý.
“Lớp trưởng để ý”? Không lẽ việc tôi thường xuyên ăn trứng ngỗng đã làm cho anh chàng chưa bao giờ biết trứng ngỗng là gì ngưỡng mộ? Nghĩ vậy nên tôi vênh mặt lên:
Vậy thì sao? Bộ Vy không được để ý nên tức ha?
Đã nói là tôi rất thông minh mà. Chắc là Vy đang sốc ghê lắm nên hai mắt cứ trợn lên:
Vậy là Giao biết rồi hả?
Biết chứ sao không.
Nghe tôi nói vậy, nhỏ Vy không nói gì nữa. Cô nàng nghoe ngoẩy quay về chỗ ngồi. Sau đó cùng mấy nhỏ nữa túm tụm lại xầm xì gì đó. Mà thôi cũng đâu ảnh hưởng gì tới tôi.
Chuông vào tiết vang lên. Cô Loan dạy Sinh nhẹ nhàng bước vào lớp trong tà áo dài tím thướt tha, mái tóc dài đen mượt buông thả ngang lưng. Vẫn dáng người thon thả, vẫn khuôn mặt thanh thanh và làn da trắng mịn màng. Tôi tự hỏi tại sao trường tôi lại có nhiều người đẹp đến vậy không biết nữa. “Người đẹp thở ra thép” là biệt danh không biết ai đã đặt cho cô. Bởi bên ngoài vẻ hiền diệu thướt tha kia là một tính cách cứng rắn như sắt thép, sẵn sàng thẳng tay trừng trị bất cứ đứa học trò lười biếng nào. Cô bước vào. Và theo sau cô là… lớp trưởng? Tôi bị hoa mắt chắc? Không! Đúng là lớp trưởng rồi. Cái dáng ốm ốm cao cao cộng thêm cặp kiếng cận to đùng làm sao lẫn với ai được. Mà cậu ta làm gì giờ mới vô không biết nữa.
-Thưa cô cho em vô lớp.
Cô Loan không nói gì, khoan thai tiến đến bàn giáo viên, nhẹ nhàng vén tà áo dài qua một bên rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Đôi mắt đẹp của cô khẽ nhíu lại, cất giọng thanh thanh nhưng nghiêm khắc:
- Lớp trưởng mà đi trễ vậy em?
Lớp trưởng nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ đưa tay đẩy gọng kính lên sóng mũi:
- Dạ, tại tối qua em thức hơi khuya nên sáng ngủ quên.
- Được rồi, em về chỗ đi.
Lớp trưởng dạ rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Thức khuya? Chắc là học bài, giống nhỏ Chi ấy. Mấy người làm lớp trưởng hình như đều như vậy. Úi chà! Nhìn cậu ta kìa! Chắc sáng đạp xe nhanh lắm, hai thái dương còn rịn mồ hôi kìa. Lớp trưởng đang lục lọi cặp táp bất ngờ ngước lên nhìn tôi. Chỉ một thoáng bốn mắt, à không, sáu mắt chớ, anh chàng đeo kiếng mà, lúc sáu mắt chạm nhau hình như mặt lớp trưởng đỏ lên. Lớp trưởng vội cúi gằm mặt xuống cuốn sách sinh vừa mới lấy trong cặp ra. Chắc tôi nghĩ vậy thôi. Tại lời nhỏ Vy nói lúc nãy nên tôi mới nhìn cậu ta. Lỡ bị mọi người nhìn thấy tưởng tôi để ý cậu ta chắc
comment by WTT mobile view
09:26 SA 14/06/2017
Chàng lớp trưởng trong ký ức của tôi là. ..
Câu chuyện của em như sau : (PS: em ko phải là nhân vật nữ chính nha mọi người +-+)
Nhật ký lớp 12a4 niên khóa 2008-2009!
Bình Phước tháng 10 năm 2008!
Tôi bước vào lớp với một cảm giác khang khác mọi ngày vì hình như mọi cặp mắt của các thành viên còn lại trong lớp đang đổ dồn vào tôi thì phải. Chắc là tôi tưởng tượng thôi. Hôm nay tôi không mặc áo mới, không đổi kiểu tóc cũng không trang điểm. Tóm lại là tôi không có gì khác lạ để đến nỗi mọi người phải nhìn tôi chằm chằm như vậy. Hay là mặt tôi có dính mực hay nhọ nồi? Không thể nào! Trước lúc ra khỏi nhà tôi đã rửa mặt cẩn thận rồi mà. Vậy thì tại sao mọi người lại nhìn tôi? Mà thôi, chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Nghĩ vậy rồi tôi ung dung tiến về cái bàn quen thuộc của mình và ngồi xuống. Sau đó tôi mở cặp táp để lấy những thứ cần thiết chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Đang cắm cúi lục lọi thì cảm giác có một bóng áo dài chắn trước mặt nên tôi ngẩng lên. Nhỏ Vy, lớp phó văn thể mĩ nhìn tôi cười khó hiểu:
Giao may mắn ghê!
Tôi nghe nhỏ Vy nói câu đó mà trong lòng ngạc nhiên hết sức . Nhỏ này bữa nay ăn phải giống gì mà nói năng lạ lùng vậy không biết nữa. Mà lạ hơn nữa là trước giờ tôi và nhỏ gần như không hề nói chuyện với nhau.Trong mắt Vy tôi chỉ là “ con nhỏ quê mùa, suốt gần ba năm học cấp ba mà chỉ mặc độc có một bộ áo dài, mặc muốn lên men luôn còn chưa chịu thay, tính tình khó chịu lại không có tài năng gì đặc biệt, học hành thì tàng tàng vậy mà vô lớp là cúi gằm mặt vô cuốn tập làm như siêng học lắm vậy”. Đó là những lời nhận xét nhỏ Vy dành cho tôi mà tôi nghe Thắm kể lại khi có ai đó trong lớp, trong buổi họp chi đoàn mà tôi không tham gia vì bận, đã đưa ra “sáng kiến” là “ vận động Giao vào đội văn nghệ để Giao hòa đồng hơn với bạn bè trong lớp. Không biết cái người đưa ra “sáng kiến” đó là ai nhưng tôi thấy thật vô kế khả thi. Tôi không biết hát, múa càng không, diễn kịch, vẽ tranh, làm thơ, viết văn ư? Thôi tôi không dám nghĩ tới đâu. Vì vậy, dù không thích Vy nhưng tôi vẫn phải thừa nhận những lời Vy nhận xét về tôi là hoàn toàn không sai. Nhà tôi chẳng khá giả gì nên gần ba năm học cấp 3 tôi vẫn phải mặc độc một bộ áo dài trong khi nhiều đứa con gái trong lớp một năm có đến hai thậm chí ba bộ. Nhưng như vậy thì đã sao. Trường học chứ có phải sàn diễn thời trang đâu. Mặc áo dài đẹp mà lên bảng trả bài không thuộc vẫn ăn trứng ngỗng như thường. Mà cái vụ trứng ngỗng thì tôi cũng bị hơi nhiều. Không phải tôi ngốc đâu. Nói cho công bằng thì tôi tự thấy mình cũng khá thông minh. Chẳng qua tôi không có nhiều thời gian để học bài thôi. Tối tôi đi ngủ sớm. Sáng bốn giờ tôi phải dậy phụ mẹ nhóm bếp, lặt rau, dọn bàn ghế…. Nhà tôi bán hủ tiếu mà. Năm nay học lớp mười hai, sáng tôi phải đi học sớm nên việc phụ bán buổi sáng được giao lại cho nhỏ Chi. Chi là em gái tôi, mới học lớp tám mà nhỏ đã phải thay tôi làm đủ thứ việc trong nhà “để Hai có thời gian học bài”. Nhưng tôi làm sao yên tâm ngồi học khi thấy Chi sáng phụ mẹ bưng hủ tiếu, trưa đi học, tối về còn phải ngồi lặt rau, xếp muỗng, đũa, khăn ăn… Vậy là tôi dẹp sách tập sang một bên nhào xuống phụ nó. Mấy bữa đầu thấy tôi mới ngồi học chưa đầy nửa tiếng đã lao xuống làm, nhỏ Chi nhăn nhó:
Hai học bài đi. Em làm một mình được rồi.
Hai học sắp xong rồi. Để Hai phụ em làm cho nhanh. Em cũng phải học bài chớ.
Em tranh thủ học trước ở trường rồi. Hai lo học đi.
Hai cũng có học ở trường chứ bộ.
Nhỏ Chi nhướng mày nhìn tôi:
Hai xạo đi. Bài lớp mười hai nhiều vậy học ở trường sao hết được?
Thì sáng nào vô lớp Hai cũng tranh thủ học hết đó. Học giờ ra chơi nữa nè.
Thiệt không đó?
Xạo em làm gì! Thôi làm lẹ rồi chút nữa hai chị em học chung cho vui.
Nói với Chi như vậy nhưng khả năng thức khuya của tôi rất tệ. Tối nào cũng mới ngồi học khoảng một tiếng thôi là mắt tôi hết muốn mở ra luôn. Vậy mà nhỏ Chi vẫn tỉnh bơ. Ngồi ráng thêm một chút chừng chịu hết nổi tôi đứng dậy:
Hai đi ngủ đây.
Hai học xong chưa?
Mai lên lớp Hai học tiếp. Buồn ngủ mà không ngủ hại sức khỏe lắm.
Mai Hai kêu em dậy sớm em phụ Hai dọn hàng cho nhanh nghe.
Hai biết rồi.
Vừa trả lời Chi tôi vừa leo lên giường, kéo mền trùm lên tận cổ rồi nhắm mắt lại. Hứa thì hứa vậy nhưng tôi không bao g
comment by WTT mobile view
09:16 SA 14/06/2017
mún có 1 ng bạn thật sự
Lúc mới sinh bé có lẽ chị cũng mang tâm trạng như e v đó. Có j tâm sự với c nha. Luôn sẵn sàng chia sẻ với e
comment by WTT mobile view
comment by WTT mobile view
08:51 SA 17/08/2016
mún có 1 ng bạn thật sự
Lúc mới sinh bé có lẽ chị cũng mang tâm trạng như e v đó. Có j tâm sự với c nha. Luôn sẵn sàng chia sẻ với e
comment by WTT mobile view
08:50 SA 17/08/2016
Em khó lên đỉnh quá mặc dù tg qh cũng lâu...
2,3 lần là giỏi rùi, e ấy hả, từ lúc lấy ck tới giờ hơn một năm oy mà hem pít "lên đỉnh":(( là gì hết.... Nhìu lúc mún nói "ox ui! Làm cho e lên đỉnh yk" mà có mở miệng được đâu. Gio72 có e pé ùi, ox rờ tới chỉ thấy pực pộ chớ hok thấy "phê" :((
06:13 CH 15/01/2015
p
phuonganh04
Hóng
335
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sau khi đã yên vị ở cái bàn thân quen, tôi nhanh chóng mở cặp táp lấy tập sách ra. Không biết hồi tối tôi có bỏ cuốn tập sinh học vào không mà giờ không thấy. Đang lục lọi, cảm giác có ai đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu lên. Không hiểu sao tôi lại nhìn về phía Giao ngồi. Bất ngờ chạm phải đôi mắt đen tròn của nhỏ tôi nghe mặt mình nóng ran. Vội vàng lôi cuốn sách sinh ra lật lia lịa mà vẫn cảm giác đôi mắt kia đang dõi theo mình. Giao đang nhìn tôi? Chắc là ngẫu nhiên thôi. Đã rất nhiều lần ngồi trong lớp tôi nhìn Giao thật lâu mà nhỏ không bao giờ phát hiện vì nhỏ chỉ chúi mũi vào cuốn tập hoặc nhìn lên bảng chứ có bao giờ thèm nhìn ai đâu.
Ở lớp, Giao là người để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất, thực ra là tôi chỉ có ấn tượng với Giao thời gian gần đây thôi. Đó là một cô gái đặc biệt. Ít ra là với tôi, Giao thật sự rất đặc biệt. Giao gần như không nói chuyện nhiều với bạn bè trong lớp ngoại trừ vài cô bạn ngồi cùng bàn, luôn tìm cách từ chối tham gia các hoạt động, phong trào tập thể, lúc nào cũng thấy chúi mũi vào cuốn tập nhưng lại thường xuyên không thuộc bài.
Tháng trước tôi được thầy chủ nhiệm giao cho một nhiệm vụ mà tôi không muốn chút nào. Đó là tìm hiểu và giúp đỡ Giao. Làm sao tôi làm được điều đó khi mà Giao thậm chí còn không thèm nói chuyện với tôi. Hơn nữa, tôi nghĩ đứa nào cũng lớn hết rồi, có phải học sinh cấp một đâu mà kèm cặp, giúp đỡ với lại đôi bạn cùng tiến. Nghĩ vậy rồi tôi cố tình quên luôn lời thầy vì ngoài giờ học tôi còn bao nhiêu là những thú vui khác. Mãi tới gần đây khi Giao liên tiếp nhận hai điểm không kiểm tra miệng và mười lăm phút môn Hóa học, chuyện này mới được nhắc lại.
Giờ ra chơi hôm đó tôi đành từ chối đám bạn đang ôm banh ý ới gọi ngoài sân, tới ngồi trước mặt cô bạn đang chúi mũi vào cuốn sách văn:
- Giao!
Không buồn buông sách xuống, cô bạn trả lời trống không:
- Gì?
Thái độ của nhỏ làm tôi tự ái ghê gớm. Trước giờ chưa có đứa con gái nào trong lớp nói chuyện với tôi kiểu đó.
- Chiều nay Giao rảnh không?
- Không.
- Vậy ngày mai?
- Không.
- Từ giờ tới cuối tuần?
- Không rảnh bữa nào hết.
Nhỏ này làm như mình là ca sĩ chạy show không bằng. Làm gì mà suốt cả tuần không rảnh bữa nào trong khi nhỏ có đi học thêm hay học phụ đạo gì đâu. Tôi nóng nảy hỏi:
- Làm gì mà không rảnh?
- Làm việc.
- Việc gì?
Đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn, Giao giương mắt nhìn tôi:
- Bộ Đông là công an ha?
- Thì Giao trả lời đi!
- Làm gì kệ tui chớ!
Nói chuyện với nhỏ này thà nói với củ cải còn hơn. Tôi đứng dậy chạy ra nhập vào đám bạn đang say sưa đá bóng ngoài sân.
Đầu năm tôi học lớp mười hai, Chi đem về một cái đồng hồ báo thức nói:
- Từ nay không cần Hai kêu nữa. Em sẽ tự dậy.
Lời tuyên bố chắc nịch của Chi làm tôi hơi nao núng. Nhưng đã nói là tuy thường xuyên ăn trứng ngỗng nhưng tôi khá thông minh mà. Sáng nào thức dậy tôi đều lén tắt chuông báo thức của chiếc đồng hồ. Vậy là nhỏ em tôi vẫn vô tư ngủ cho tới khi mẹ tôi gọi dậy lúc trời đã sáng rõ.
Việc tôi đến lớp mà lúc nào cũng chúi mũi vào cuốn tập cũng là vì vậy. Mặc dầu việc ăn trứng ngỗng với tôi đã trở nên quen thuộc nhưng tôi cũng không thể hững hờ mãi được vì còn kỳ thi tốt nghiệp đang chờ phía trước. Vì vậy, thời gian đối với tôi là vàng, là bạc. Tôi làm gì có thời gian ngồi tán hươu tán vượn với mấy đứa rỗi hơi trong lớp hay tham gia cái đội văn nghệ gì đó.
Còn Vy ha? Trong mắt tôi Vy là một con búp bê trong tủ kính được ba mẹ tô phết cho bao nhiêu là thứ đẹp đẽ, đắt tiền. Một đứa chưa bao giờ biết đến thiếu thốn như Vy làm sao có tư cách nói chuyện với một đứa thiếu thốn trăm bề ngay từ lúc mới ra đời là tôi. Tóm lại, nhỏ muốn nói gì kệ nhỏ, liên quan gì tới tôi đâu. Nghĩ vậy nên tôi lại cúi xuống lục lọi cặp táp của mình.
Giao nghe Vy nói không?
Biết giả lơ với nhỏ này cũng không được, tôi miễn cưỡng ngẩng lên:
Vy nói gì?
Vy nói là Giao thật may mắn vì được lớp trưởng để ý.
“Lớp trưởng để ý”? Không lẽ việc tôi thường xuyên ăn trứng ngỗng đã làm cho anh chàng chưa bao giờ biết trứng ngỗng là gì ngưỡng mộ? Nghĩ vậy nên tôi vênh mặt lên:
Vậy thì sao? Bộ Vy không được để ý nên tức ha?
Đã nói là tôi rất thông minh mà. Chắc là Vy đang sốc ghê lắm nên hai mắt cứ trợn lên:
Vậy là Giao biết rồi hả?
Biết chứ sao không.
Nghe tôi nói vậy, nhỏ Vy không nói gì nữa. Cô nàng nghoe ngoẩy quay về chỗ ngồi. Sau đó cùng mấy nhỏ nữa túm tụm lại xầm xì gì đó. Mà thôi cũng đâu ảnh hưởng gì tới tôi.
Chuông vào tiết vang lên. Cô Loan dạy Sinh nhẹ nhàng bước vào lớp trong tà áo dài tím thướt tha, mái tóc dài đen mượt buông thả ngang lưng. Vẫn dáng người thon thả, vẫn khuôn mặt thanh thanh và làn da trắng mịn màng. Tôi tự hỏi tại sao trường tôi lại có nhiều người đẹp đến vậy không biết nữa. “Người đẹp thở ra thép” là biệt danh không biết ai đã đặt cho cô. Bởi bên ngoài vẻ hiền diệu thướt tha kia là một tính cách cứng rắn như sắt thép, sẵn sàng thẳng tay trừng trị bất cứ đứa học trò lười biếng nào. Cô bước vào. Và theo sau cô là… lớp trưởng? Tôi bị hoa mắt chắc? Không! Đúng là lớp trưởng rồi. Cái dáng ốm ốm cao cao cộng thêm cặp kiếng cận to đùng làm sao lẫn với ai được. Mà cậu ta làm gì giờ mới vô không biết nữa.
-Thưa cô cho em vô lớp.
Cô Loan không nói gì, khoan thai tiến đến bàn giáo viên, nhẹ nhàng vén tà áo dài qua một bên rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Đôi mắt đẹp của cô khẽ nhíu lại, cất giọng thanh thanh nhưng nghiêm khắc:
- Lớp trưởng mà đi trễ vậy em?
Lớp trưởng nãy giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ đưa tay đẩy gọng kính lên sóng mũi:
- Dạ, tại tối qua em thức hơi khuya nên sáng ngủ quên.
- Được rồi, em về chỗ đi.
Lớp trưởng dạ rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Thức khuya? Chắc là học bài, giống nhỏ Chi ấy. Mấy người làm lớp trưởng hình như đều như vậy. Úi chà! Nhìn cậu ta kìa! Chắc sáng đạp xe nhanh lắm, hai thái dương còn rịn mồ hôi kìa. Lớp trưởng đang lục lọi cặp táp bất ngờ ngước lên nhìn tôi. Chỉ một thoáng bốn mắt, à không, sáu mắt chớ, anh chàng đeo kiếng mà, lúc sáu mắt chạm nhau hình như mặt lớp trưởng đỏ lên. Lớp trưởng vội cúi gằm mặt xuống cuốn sách sinh vừa mới lấy trong cặp ra. Chắc tôi nghĩ vậy thôi. Tại lời nhỏ Vy nói lúc nãy nên tôi mới nhìn cậu ta. Lỡ bị mọi người nhìn thấy tưởng tôi để ý cậu ta chắc
Nhật ký lớp 12a4 niên khóa 2008-2009!
Bình Phước tháng 10 năm 2008!
Tôi bước vào lớp với một cảm giác khang khác mọi ngày vì hình như mọi cặp mắt của các thành viên còn lại trong lớp đang đổ dồn vào tôi thì phải. Chắc là tôi tưởng tượng thôi. Hôm nay tôi không mặc áo mới, không đổi kiểu tóc cũng không trang điểm. Tóm lại là tôi không có gì khác lạ để đến nỗi mọi người phải nhìn tôi chằm chằm như vậy. Hay là mặt tôi có dính mực hay nhọ nồi? Không thể nào! Trước lúc ra khỏi nhà tôi đã rửa mặt cẩn thận rồi mà. Vậy thì tại sao mọi người lại nhìn tôi? Mà thôi, chuyện đó cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Nghĩ vậy rồi tôi ung dung tiến về cái bàn quen thuộc của mình và ngồi xuống. Sau đó tôi mở cặp táp để lấy những thứ cần thiết chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Đang cắm cúi lục lọi thì cảm giác có một bóng áo dài chắn trước mặt nên tôi ngẩng lên. Nhỏ Vy, lớp phó văn thể mĩ nhìn tôi cười khó hiểu:
Giao may mắn ghê!
Tôi nghe nhỏ Vy nói câu đó mà trong lòng ngạc nhiên hết sức . Nhỏ này bữa nay ăn phải giống gì mà nói năng lạ lùng vậy không biết nữa. Mà lạ hơn nữa là trước giờ tôi và nhỏ gần như không hề nói chuyện với nhau.Trong mắt Vy tôi chỉ là “ con nhỏ quê mùa, suốt gần ba năm học cấp ba mà chỉ mặc độc có một bộ áo dài, mặc muốn lên men luôn còn chưa chịu thay, tính tình khó chịu lại không có tài năng gì đặc biệt, học hành thì tàng tàng vậy mà vô lớp là cúi gằm mặt vô cuốn tập làm như siêng học lắm vậy”. Đó là những lời nhận xét nhỏ Vy dành cho tôi mà tôi nghe Thắm kể lại khi có ai đó trong lớp, trong buổi họp chi đoàn mà tôi không tham gia vì bận, đã đưa ra “sáng kiến” là “ vận động Giao vào đội văn nghệ để Giao hòa đồng hơn với bạn bè trong lớp. Không biết cái người đưa ra “sáng kiến” đó là ai nhưng tôi thấy thật vô kế khả thi. Tôi không biết hát, múa càng không, diễn kịch, vẽ tranh, làm thơ, viết văn ư? Thôi tôi không dám nghĩ tới đâu. Vì vậy, dù không thích Vy nhưng tôi vẫn phải thừa nhận những lời Vy nhận xét về tôi là hoàn toàn không sai. Nhà tôi chẳng khá giả gì nên gần ba năm học cấp 3 tôi vẫn phải mặc độc một bộ áo dài trong khi nhiều đứa con gái trong lớp một năm có đến hai thậm chí ba bộ. Nhưng như vậy thì đã sao. Trường học chứ có phải sàn diễn thời trang đâu. Mặc áo dài đẹp mà lên bảng trả bài không thuộc vẫn ăn trứng ngỗng như thường. Mà cái vụ trứng ngỗng thì tôi cũng bị hơi nhiều. Không phải tôi ngốc đâu. Nói cho công bằng thì tôi tự thấy mình cũng khá thông minh. Chẳng qua tôi không có nhiều thời gian để học bài thôi. Tối tôi đi ngủ sớm. Sáng bốn giờ tôi phải dậy phụ mẹ nhóm bếp, lặt rau, dọn bàn ghế…. Nhà tôi bán hủ tiếu mà. Năm nay học lớp mười hai, sáng tôi phải đi học sớm nên việc phụ bán buổi sáng được giao lại cho nhỏ Chi. Chi là em gái tôi, mới học lớp tám mà nhỏ đã phải thay tôi làm đủ thứ việc trong nhà “để Hai có thời gian học bài”. Nhưng tôi làm sao yên tâm ngồi học khi thấy Chi sáng phụ mẹ bưng hủ tiếu, trưa đi học, tối về còn phải ngồi lặt rau, xếp muỗng, đũa, khăn ăn… Vậy là tôi dẹp sách tập sang một bên nhào xuống phụ nó. Mấy bữa đầu thấy tôi mới ngồi học chưa đầy nửa tiếng đã lao xuống làm, nhỏ Chi nhăn nhó:
Hai học bài đi. Em làm một mình được rồi.
Hai học sắp xong rồi. Để Hai phụ em làm cho nhanh. Em cũng phải học bài chớ.
Em tranh thủ học trước ở trường rồi. Hai lo học đi.
Hai cũng có học ở trường chứ bộ.
Nhỏ Chi nhướng mày nhìn tôi:
Hai xạo đi. Bài lớp mười hai nhiều vậy học ở trường sao hết được?
Thì sáng nào vô lớp Hai cũng tranh thủ học hết đó. Học giờ ra chơi nữa nè.
Thiệt không đó?
Xạo em làm gì! Thôi làm lẹ rồi chút nữa hai chị em học chung cho vui.
Nói với Chi như vậy nhưng khả năng thức khuya của tôi rất tệ. Tối nào cũng mới ngồi học khoảng một tiếng thôi là mắt tôi hết muốn mở ra luôn. Vậy mà nhỏ Chi vẫn tỉnh bơ. Ngồi ráng thêm một chút chừng chịu hết nổi tôi đứng dậy:
Hai đi ngủ đây.
Hai học xong chưa?
Mai lên lớp Hai học tiếp. Buồn ngủ mà không ngủ hại sức khỏe lắm.
Mai Hai kêu em dậy sớm em phụ Hai dọn hàng cho nhanh nghe.
Hai biết rồi.
Vừa trả lời Chi tôi vừa leo lên giường, kéo mền trùm lên tận cổ rồi nhắm mắt lại. Hứa thì hứa vậy nhưng tôi không bao g