Cái này hồi làn mình đi tập Yoga (dạo này bận nghỉ rồi), là bài tập đầu tiênCác mẹ thấy tập nhẹ nhàng vậy đó, em hay ra mồ hôi mà còn ko ra nữa mà, nhưng xuống nhanh khiếp luôn, em tập 1 tháng xuống liền 3kg, tập 2 tháng ai cũng khen, ăn cái Tết nở cả mũi
Chủ top ơi, ở đó có phòng T4, T5, Chuyên biệt, và Tự nguyện. Anh của bạn nằm ở phòng nào?
Bạn ơi . Mình biết bác sỹ Đinh Khắc Hòe điều trị về bệnh này tốt lắm trước là trưởng khoa bệnh viện sức khỏe tâm thần của viện Bạch Mai.Bây giờ bs về hưu đang khám tại bệnh viện Hồng Ngọc. Bs này rất giỏi và tốt nữa, rất có tâm.
Sáng nay mình qua phòng T4 nhưng không gặp anh của bạn. Hiện cả khoa T4 chỉ có 1 bệnh nhân tên Kiên giường số 15 mới nhập viện hôm 25/2 thôi.
sinh viên k iu thì phí thật, đang tuổi trẻ thế mà
Anh của bạn bị trầm cảm nặng rồi. Ở mức độ trầm cảm thế này, không thể tự nhận thức như china nói đâu. Thuốc, trong trường hợp đã được chọn và chỉnh liều phù hợp, thì sẽ phát huy tác dụng thực sự sau ít nhất là 1 tuần. Không vội được bạn ạ. Bạn có thể nhắn tên, số giường, phòng nào, mình sẽ xem trực tiếp rồi tư vấn cụ thể cho bạn.
Không kiểm soát được cảm xúc không phải là đập phá hay la hét đâu bạn. Như mình thì đang coi phim thì tự dưng khóc ngon lành, bộ phim chiếu lại 4 lần mà lần nào coi cũng khóc hết, không phải khóc bình thường đâu khóc ướt hết cả gối, sưng mắt rồi nghẹt mũi luôn , phim Thành Long đâu có gì là vui lắm vậy mà mình cười quặn ruột luôn, phải tắt phim 1 lúc rồi coi tiếp, nói chung không kiểm soát được cảm xúc của mình thôi.Còn gợi chuyện thì cũng dễ thôi, những chuyện thường ngày, mình ví dụ nhé, nếu anh bạn ở bệnh viện, bạn phải vô chăm thì khi gặp thì nói thế này: hồi nãy em vô đây, chạy ngoài đường, có 1 ông chạy đằng sau chẳng hiểu làm sao mà cứ bấm còi miết, anh nói có dzô dziên hông :D (nhớ cười thật tươi), đại loại như vậy, giọng thì nhẹ nhàng, miệng thì mỉm cười (mình luôn mỉm cười với bản thân mỗi ngày).Chúc bạn sớm thông báo tin vui :Smiling:
cái này phải kiên nhẫn từ từ thôi em ah.ko thể nóng vội đc đâu.đầu tiên là bắt chuyện.sau đó .1 thời gian.chuyển sang nói chuyện bình thường.giai đoạn đầu bắt chuyện hơi khó khăn 1 chút.vì anh bạn khép kíncũng như cố gắng khuyên anh bạn ăn đủ bữa. ngủ đủ giấc.
wa, mong cho học viên nào cũng đều có kết quả tốt đẹp như c, háo hức háo hức :))
chị đang có bầu nên vẫn đề tâm lý quan trọng lắm, e ko biết cs của chị ntn nhưng điều đầu tiên chị muốn tốt cho cả mẹ và con thì cần phải quan tâm tới sk của bản thân , chị phải ưu tiên điều đó, coi nó là quan trọng hàng đầu. những lo nghĩ khác chị cứ coi nhẹ thôi, đến đâu thì đến vì ko gì bằng sk của mình mà. chị phải thấy thoái mái thì mới cân bằng đc tinh thần trong con người mình. thuốc uống vào nhưng bản thân mình ko tự hiểu và khắc phục thì cũng ko có tác dụng đâu chị ạ.
chị có buồn bực hay phiền muộn gì thì nên chia sẻ với mọi người, đừng nên giữ trong lòng, chị cũng tham gia các lớp học tiền sản ấy chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm thú vị, và chị cũng đừng khắt khe với bản thân mình, thỉnh thoảng đổi mới cs cho tinh thần đc thư giãn.
em viết trên đây cũng chẳng biết đúng với hoàn cảnh của chị hay không nhưng những lo nghĩ mà chị đang gặp phải nên nói cho mọi người biết, đừng ngại gì cả, vì chị càng ko chia sẻ thì tinh thần luôn thấy bức bối, ko tốt đâu chị ạ
sau hơn 2 tuần điều trị ở bv anh em có những tiến bộ và cải thiện sức khỏe từng ngày, việc dùng thuốc đúng liều, ăn uống đúng giờ giấc và sự quan tâm của bác sỹ làm cho anh em lấy lại chút ít tinh thần rồi.
Ra viện rồi em cũng còn 1 số vấn đề băn khoăn vì bệnh này nếu ng bệnh ko tự ý thức đc sk tinh thần của mình sẽ gây tái phát lại. em cũng vẫn còn lo điều đó lắm, nhưng mà không sao, anh em ra viện đã rất vui như vậy, đã có kinh nghiệm bản thân tự điều trị, chắc chắn anh em sẽ tự biết phải làm thế nào. phải lạc quan lên thôi!
anh trai em nằm ở khu điều trị chuyên biệt, ở ngay tầng 1 thôi, chỗ đấy có 1 cổng nhỏ nên chắc bác ko để ý rồi. gần phòng cấp cứu bác ạ
cảm ơn chị nhé, vì bây giờ anh em cũng đã có những chuyển biến tốt nên em cũng tin vào cách điều trị của BV lắm, anh em vẫn phải tiêm thuốc dặc trị, tiêm thuốc bổ não và uống thuốc an thần...ở BV cũng có lớp tập tư giãn, lớp tâm lý nhưng mà anh e vẫn chưa tham gia ngay đc, nhưng rõ ràng anh e thực sự đã khá lên rất nhiều, em cũng mong anh đc ra viện sớm để đi đến các lớp tập thư giãn, lớp tâm lý để anh có tinh thần trạng thái cân bằng hơn
nếu vậy thì có thể nhầm khoa hay thế nào rồi ạ, anh trai em nằm ở Viện sức khỏe tâm thần, gần cổng sau BV Bạch Mai mà, phòng số 4 và giường số 13.
hiện nay sk của anh em đã khá lên nhiều rồi, anh đã nói chuyện đc hơn những hôm trc, đi lại ăn uống bình thường và điều đáng mừng là anh đã tăng 2kg so với ngày vào viện. :Smiling:
Mà mệnh hỏa của bạn sinh năm 87 là Hỏa trong lò, t đc biết hỏa này là lửa "lành", là lửa cần thiết cho cuộc sống của con ng nên ko "hại" và cũng ko hại đc Hải trung kim (vàng trong biển sn 84), nên chắc ko sao đâu. quan trọng 2 bạn ấy yêu thg nhau và trân trọng ty của mình thôi, dù có hợp mà ko biết quý trọng thì cũng chẳng hp đc
@ Springtime7303 : anh/chị đến vào t2 là lúc mấy giờ ạ? e phải học sáng nên trưa e mới ra bv (e ở lại đến tối)
@ toilatoi5 : là anh trai e mà
@ china: nếu là anh trai chị, chị có knghiem và biết cách chăm sóc nên cũng chẳng có vấn đề j đâu
thế mà mấy tháng nữa ra trg rồi, yêu có kịp ko
trong lúc nc e cũng nói với anh nhiều, vừa kể chuyện học hành của e, có lúc lôi chuyện trên báo nhưng mà thực sự lúc này là e khó nghĩ lắm ko biết nói gì tức là đảm bảo "thông tin" em nói ra ko làm anh nghĩ linh tinh hoặc tưởng tượng đủ thứ ( vì e sợ anh suy diễn, chuyện tích cực lại nghĩ thành tiêu cực), có lúc em lại động viên với khuyên anh là cần phải nói ra cho mọi ng những điều mà anh suy nghĩ, tâm sự với mng thì những áp lực sẽ mau chóng tiêu tan, anh cũng nên vận động như đi bộ nhẹ nhàng cho ng khoan khoái....
à, mà hôm nc với anh e hỏi anh có muốn ăn gì để e nấu, em gợi món ra nhưng anh chỉ lắc đầu, hoặc nói "Không" nhỏ nhẹ giọng như nghẹn lại ấy (nghe thương thế), 1 lúc sau anh lại bảo thích ăn mướp đắng nhồi thịt, hôm qua e nấu cho anh ăn rồi, nhưng anh chỉ ăn hết 1 quả thôi. nhà em cho anh ăn thêm sữa chua, caramel (ko biết mấy loại này có sao ko nhỉ), còn hoa quả thì anh tuyệt nhiên ko đụng đến, chiều nay e nấu chè sen cho anh ăn xem sao, mong là anh sẽ ăn hết
anh/chị cũng là bs ạ, vậy thì may quá, anh e đang nằm Viện SK Tâm Thần- BV Bạch Mai, tên là Nguyễn Trung Kiên, phòng số 4, giường số 13.
trong hồ sơ bệnh án của anh em thấy ghi là rối loạn thần kinh do stress cấp nên e cũng biết bệnh của anh e là nặng, anh trai e còn có biểu hiện là lo lắng người nhà bị gặp nguy hiểm, bị người ngoài hại nữa
Anh e thì ko có biểu hiện xảm xúc như chị , anh chỉ cô lập, sống thu mình thôi, thậm chí cũng ko muốn xem phim hay bất cứ thứ gì, a chỉ nằm đắp chăn che kín mặt. lúc anh ấy còn ở nhà thì ko nói chuyện với ai cả từ ng` nhà đến bạn bè (ngay cả bạn thân của anh đến thăm, anh cũng nằm quay lưng lại, chẳng nói gì) , đến giờ ăn cơm cũng ko dậy ăn. nhiều đêm anh mất ngủ dậy đi đi lại lại, hết lên gác lại xuống gác, hoặc ko đi đâu thì cứ nằm trằn trọc, nghĩ linh tinh gì đấy. bây giờ anh e vào viện ngủ đc rồi nhưng mà e nghĩ ngủ li bì là do thuốc chứ bản thân anh chưa tự ngủ đc, chắc phải hơn tuần nữa thuốc có tác dụng.
em cũng vẫn nói chuyện với anh ấy nhưng mà nhiều lúc vẫn có sự im lặng, mọi ng trong phòng nc rôm rả lắm cứ gọi anh ấy để tham gia nhưng mà anh ấy ko nói gì hoặc chỉ lắc đầu thôi. bây giờ cứ phải kiên nhẫn chị nhỉ, dần dần sk anh ấy sẽ có chuyển biến tốt
nhà em cũng xác định là lâu dài vì cái này ko giống như bệnh khác,là vết thương sau khi mổ sẽ lành, còn bệnh của anh trai em do cả quá trình biến đổi tâm lý nên sẽ ko thể khỏi 1 sớm 1 chiều được. dù biết vậy nhưng những khó khăn bước đầu để bắt chuyện với anh e vẫn làm e thấy lo lắng, anh em hiện nay đã ăn được cơm rồi, tuy nhiên anh ít ăn thêm hoa quả,hay uống sữa lắm.e hỏi anh muốn ăn gì thì anh toàn lắc đầu, nhưng mà hỏi thế thôi, e cứ lấy ra và cho anh ăn, quan trọng nhất là miếng đầu tiên, miếng đầu mà ăn đc thì sẽ ăn hết, nhưng mà đã ko ăn thì ko bao giờ anh đụng vào, ko thèm mở miệng ra nữa.