Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cần tìm bộ truyện Candy Cô bé mồ côi
Dã man, cái topic này ko ngờ cũng kéo dài đến mấy năm, mỗi năm lại được F5 một tí nhỉ? ;)
Hôm qua tự dưng ngồi nhớ Candy với Terry rồi lại khóc sưng cả mắt, thế là lại lần mò các thể loại bài viết về Candy đọc cho đỡ lên cơn điên. Tự dưng mò ra cái động bỏ quên này. ;)
Ko biết mọi người thế nào chứ với em Candy ko chỉ là bộ truyện đáng đọc, khó quên, còn nhiều nuối tiếc và day dứt mà Candy còn là 1 người bạn, 1 tấm gương, 1 nhân cách tuyệt vời mà em muốn noi theo.
Lúc còn nhỏ có 1 quãng thời gian, thực sự em rất cô đơn và tiêu cực. Nhưng Candy đã đến với em và làm em suy nghĩ khác. Mỗi lần khó khăn, mệt mỏi và tổn thương em lại nghĩ đến Candy. Con bé đã chịu bao nhiêu bất công, vất vả, khổ cực, tổn thương và đau khổ nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cô bé. Candy mạnh mẽ, lạc quan, kiên cường và nhân hậu. Em cũng muốn được lạc quan như thế, em cũng muốn được kiên cường như thế, em muốn mạnh mẽ như Candy.
Em yêu và thương Candy nhiều như thế nên lại càng đau khổ, day dứt, dằn vặt vì mối tình bất hạnh của Candy với Terry. Yêu nhau nhưng ko đến được với nhau chỉ vì 1 em Suzanna lãng xẹt. Terry càng quân tử, Candy càng nhân hậu thì nỗi đau từ mối tình ấy càng day dứt, càng kéo dài mãi trong em. Cứ vài năm lại có 1 lần nhớ về Candy - Terry rồi lại bật khóc nức nở để rồi lần mò như thế này. Em nghĩ cả đời em sẽ bị ám ảnh bởi mối tình này mất nếu ko đọc thấy có phần Final Story.
Thật ra thì tất cả những người đàn ông yêu thương Candy đều là những người đàn ông tuyệt vời (trừ thằng Neil).
Em yêu Stear lắm, người anh hùng của em. Người con trai vì lý tưởng hòa bình mà tham gia chiến tranh để rồi tử trận ở đấy. Mỗi lần nhắc đến anh, em lại muốn khóc. Stear ít nói, ham nghiên cứu và yêu khoa học, anh yêu Candy chứ nhưng anh lại đủ lý trí để nhận ra cô bé ko bao giờ hướng trái tim về mình, và anh lấy khoa học để bù lấp hình ảnh ấy. Em rất vui vì cuối cùng anh đã đến với Pati, Pati dễ thương, hồn hậu và xinh xắn. Chỉ tiếc là.. anh à, người tốt sao lại cứ chết sớm thế.
Nói lại nhớ Alxon, đẹp như hoàng tử, dịu dàng như nước, ấm áp như mặt trời. Nhưng chắc trên đời này ko thể tồn tại 1 thiên thần trên trái đất được nên Chúa đã bắt anh về phụng sự Chúa sớm hơn. Nhắc đến Alxon chỉ có thể là lưu luyến và tiếc nuối, vì mối tình hồi đó nhỏ quá, nên với em nó chưa xi nhê. :p
Người thực sự khiến em và Candy đau khổ nhất nhưng cũng yêu thương nhiều nhất chính là Terry. Terry nếu ở thời đại này sẽ được gọi là soái ca, là nam thần, là bá đạo. Mà chàng bá đạo thật mà. Ngầu ngầu, ngổ ngáo, ngang tàng, lạnh lùng thế mà khối em thích. Đẹp trai, có khí chất, có trách nhiệm lại lịch thiệp, đủ galant và có tài. Con gái trong mắt anh chỉ là 1 cành gai, nhưng với người con gái anh yêu thì cô ấy là cả thế giới. Anh hiếm khi yêu ai nhưng đã yêu thì khắc cốt ghi tâm, cả đời ko quên được. Một Terry ngang tàng, ngạo nghễ như thế nhưng cũng dịu dàng và chung tình hết mực. Ai mà ko yêu.
Còn anh Albat có lẽ nào thực sự tác giả định xây dựng cho anh là định mệnh của Candy? Anh là người ko có kiểu tình cảm sâu sắc, mạnh liệt như của Terry nhưng bất cứ thời khắc trọng đại nào của cuộc đời Candy lại đều có bóng hình anh. Anh là hoàng tử trên đồi, là mối tình của cô bé (yêu đương nhăng nhít mới 3 cái tuổi ranh mà bày đặt :D). Là người ông, là người cha, là người chú, là người anh, là người bạn thân thiết nhất của Candy. Đối với Candy anh như 1 người thân, người cô bé tuyệt đối tin tưởng và dựa vào. nhưng tuyệt nhiên trong cả bộ manga e ko thấy Candy coi anh như 1 người đàn ông. Phải, anh Albat là 1 người đàn ông tuyệt vời lắm chứ, vừa dịu dàng chu toàn như Alxon lại vừa mạnh mẽ, đáng tin cậy như Terry. Ở anh còn có cả sự gần gũi, phóng khoáng và 1 tâm hồn tự do ko ai có. Anh Albat cái gì cũng tốt, và anh cũng rất yêu Candy, nó ko mãnh liệt nhưng nó thâm tình ko dứt, duyên phận của 2 người cũng rất bền lâu chỉ là ... Candy ko yêu anh. Nếu nói kết thúc manga gặp lại anh trên đỉnh đồi Pony là định mệnh thì tại sao e ko thấy Candy yêu anh. Em chỉ thấy cô bé mừng vui khôn xiết khi phát hiện ra anh ko chỉ là Mệ - là cha nuôi, là anh Albat - người luôn bên em khi khó khăn mà anh còn là cố nhân, là mơ ước thơ bé của em - hoàng tử trên đồi. Nhân duyên sâu đậm nhưng nó giống tình thân hơn là tình yêu, nếu nói là định mệnh thì e ko biết tác giả giải quyết vụ cha con nuôi như thế nào. Cho nên em vẫn cứ đinh ninh Candy ko yêu ai, ko ở bên ai, ở giá như cô Pony và cô Lane để chăm sóc tụi trẻ ấy.
Em khóc sướt mướt bao nhiêu năm vì cái kết đấy. Giá như anh Albat chỉ là hoàng tử trên đồi thôi thì đẹp rồi. Anh ý quá tốt, hoàn toàn có thể đem lại hạnh phúc cho Candy. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối, nhân duyên kỳ ngộ, Candy bây giờ có thể chưa yêu ảnh nhưng sau này thì ai biết chắc điều gì. Thế nhưng ảnh lại là Mệ William, cái vụ cha con nuôi em cứ thấy kỳ cục, lục đục khôn xiết, chả hiểu phải giải quyết kiểu gì, kỳ chết đi được nên là với em Candy ở giá hết đời và chu kỳ cứ vài năm em lại than khóc cho con bé 1 lần. :((
Nhưng hôm nay lùng ra được topic này và 1 mớ fanfic cùng final story rồi, hy vọng về HE cho Candy - Terry trong em lại trỗi dậy. Thực sự định mệnh sắp xếp thế nào em ko biết, nhưng nhắc đến Candy em chỉ có thể nghĩ về Terry thôi, toàn bộ quãng thời gian hạnh phúc nhất của Candy đối với em chính là mùa hè nước Anh năm ấy. Giờ em sẽ mân mê lại 1000 trang truyện ấy và chấm dứt 20 năm đau khổ vì chuyện tình của em nó đây.
Cám ơn chị Shiluo nhiều nhé, vì chị đã giúp em có thêm cơ sở với niềm tin "người tốt nhất định sẽ được hạnh phúc". :x
10:29 SA 23/07/2015
Các thí sinh đặc biệt của Vietnam's Next Top Model
Em thấy Xuân Lan dẫn được hơn Hà Anh á.
Năm đầu xem mà sợ HA thấy ớn luôn, ng xem còn ghê chứ đừng nói thí sinh.
Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, giọng thì sắc như dao ý, mỗi lần bảo các em dọn hành lý và ra về là e lại thấy thương thí sinh.
07:30 CH 18/10/2011
Những anh chàng đẹp trai: Ngày ấy - bây giờ
Em buồn nhất là bé Harry của em. :((
Ngày xưa trông sao mà yêu thế, sao mà xinh thế, mình có ko biết bao nhiêu là ảnh của Daniel.
Phần 1 rất yêu, phần 2 rất dễ thương, phần 3 đẹp trai ghê gớm.
Bắt đầu từ phần 4 trông vỡ nét và có xu hướng "già" so với tuổi.
Các phần sau em ko dám tả nữa. :((
07:22 CH 18/10/2011
Con gái Diva Mỹ Linh bị chê 'già chát'
Em nó tây tây nhìn đẹp mà, chỉ tội cái style ko hợp nên trông dừ quá đi.
Phải công nhận là hồi Anna còn nhỏ, em thấy Anna cứ có nét giống ML lắm dù rõ là ko có máu mủ nhé.
Có khi nào vì tương đồng nên mẹ con hợp nhau ko nhỉ?
07:16 CH 18/10/2011
p
phuong_candy
Bắt chuyện
660
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hôm qua tự dưng ngồi nhớ Candy với Terry rồi lại khóc sưng cả mắt, thế là lại lần mò các thể loại bài viết về Candy đọc cho đỡ lên cơn điên. Tự dưng mò ra cái động bỏ quên này. ;)
Ko biết mọi người thế nào chứ với em Candy ko chỉ là bộ truyện đáng đọc, khó quên, còn nhiều nuối tiếc và day dứt mà Candy còn là 1 người bạn, 1 tấm gương, 1 nhân cách tuyệt vời mà em muốn noi theo.
Lúc còn nhỏ có 1 quãng thời gian, thực sự em rất cô đơn và tiêu cực. Nhưng Candy đã đến với em và làm em suy nghĩ khác. Mỗi lần khó khăn, mệt mỏi và tổn thương em lại nghĩ đến Candy. Con bé đã chịu bao nhiêu bất công, vất vả, khổ cực, tổn thương và đau khổ nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi cô bé. Candy mạnh mẽ, lạc quan, kiên cường và nhân hậu. Em cũng muốn được lạc quan như thế, em cũng muốn được kiên cường như thế, em muốn mạnh mẽ như Candy.
Em yêu và thương Candy nhiều như thế nên lại càng đau khổ, day dứt, dằn vặt vì mối tình bất hạnh của Candy với Terry. Yêu nhau nhưng ko đến được với nhau chỉ vì 1 em Suzanna lãng xẹt. Terry càng quân tử, Candy càng nhân hậu thì nỗi đau từ mối tình ấy càng day dứt, càng kéo dài mãi trong em. Cứ vài năm lại có 1 lần nhớ về Candy - Terry rồi lại bật khóc nức nở để rồi lần mò như thế này. Em nghĩ cả đời em sẽ bị ám ảnh bởi mối tình này mất nếu ko đọc thấy có phần Final Story.
Thật ra thì tất cả những người đàn ông yêu thương Candy đều là những người đàn ông tuyệt vời (trừ thằng Neil).
Em yêu Stear lắm, người anh hùng của em. Người con trai vì lý tưởng hòa bình mà tham gia chiến tranh để rồi tử trận ở đấy. Mỗi lần nhắc đến anh, em lại muốn khóc. Stear ít nói, ham nghiên cứu và yêu khoa học, anh yêu Candy chứ nhưng anh lại đủ lý trí để nhận ra cô bé ko bao giờ hướng trái tim về mình, và anh lấy khoa học để bù lấp hình ảnh ấy. Em rất vui vì cuối cùng anh đã đến với Pati, Pati dễ thương, hồn hậu và xinh xắn. Chỉ tiếc là.. anh à, người tốt sao lại cứ chết sớm thế.
Nói lại nhớ Alxon, đẹp như hoàng tử, dịu dàng như nước, ấm áp như mặt trời. Nhưng chắc trên đời này ko thể tồn tại 1 thiên thần trên trái đất được nên Chúa đã bắt anh về phụng sự Chúa sớm hơn. Nhắc đến Alxon chỉ có thể là lưu luyến và tiếc nuối, vì mối tình hồi đó nhỏ quá, nên với em nó chưa xi nhê. :p
Người thực sự khiến em và Candy đau khổ nhất nhưng cũng yêu thương nhiều nhất chính là Terry. Terry nếu ở thời đại này sẽ được gọi là soái ca, là nam thần, là bá đạo. Mà chàng bá đạo thật mà. Ngầu ngầu, ngổ ngáo, ngang tàng, lạnh lùng thế mà khối em thích. Đẹp trai, có khí chất, có trách nhiệm lại lịch thiệp, đủ galant và có tài. Con gái trong mắt anh chỉ là 1 cành gai, nhưng với người con gái anh yêu thì cô ấy là cả thế giới. Anh hiếm khi yêu ai nhưng đã yêu thì khắc cốt ghi tâm, cả đời ko quên được. Một Terry ngang tàng, ngạo nghễ như thế nhưng cũng dịu dàng và chung tình hết mực. Ai mà ko yêu.
Còn anh Albat có lẽ nào thực sự tác giả định xây dựng cho anh là định mệnh của Candy? Anh là người ko có kiểu tình cảm sâu sắc, mạnh liệt như của Terry nhưng bất cứ thời khắc trọng đại nào của cuộc đời Candy lại đều có bóng hình anh. Anh là hoàng tử trên đồi, là mối tình của cô bé (yêu đương nhăng nhít mới 3 cái tuổi ranh mà bày đặt :D). Là người ông, là người cha, là người chú, là người anh, là người bạn thân thiết nhất của Candy. Đối với Candy anh như 1 người thân, người cô bé tuyệt đối tin tưởng và dựa vào. nhưng tuyệt nhiên trong cả bộ manga e ko thấy Candy coi anh như 1 người đàn ông. Phải, anh Albat là 1 người đàn ông tuyệt vời lắm chứ, vừa dịu dàng chu toàn như Alxon lại vừa mạnh mẽ, đáng tin cậy như Terry. Ở anh còn có cả sự gần gũi, phóng khoáng và 1 tâm hồn tự do ko ai có. Anh Albat cái gì cũng tốt, và anh cũng rất yêu Candy, nó ko mãnh liệt nhưng nó thâm tình ko dứt, duyên phận của 2 người cũng rất bền lâu chỉ là ... Candy ko yêu anh. Nếu nói kết thúc manga gặp lại anh trên đỉnh đồi Pony là định mệnh thì tại sao e ko thấy Candy yêu anh. Em chỉ thấy cô bé mừng vui khôn xiết khi phát hiện ra anh ko chỉ là Mệ - là cha nuôi, là anh Albat - người luôn bên em khi khó khăn mà anh còn là cố nhân, là mơ ước thơ bé của em - hoàng tử trên đồi. Nhân duyên sâu đậm nhưng nó giống tình thân hơn là tình yêu, nếu nói là định mệnh thì e ko biết tác giả giải quyết vụ cha con nuôi như thế nào. Cho nên em vẫn cứ đinh ninh Candy ko yêu ai, ko ở bên ai, ở giá như cô Pony và cô Lane để chăm sóc tụi trẻ ấy.
Em khóc sướt mướt bao nhiêu năm vì cái kết đấy. Giá như anh Albat chỉ là hoàng tử trên đồi thôi thì đẹp rồi. Anh ý quá tốt, hoàn toàn có thể đem lại hạnh phúc cho Candy. Mối tình đầu cũng là mối tình cuối, nhân duyên kỳ ngộ, Candy bây giờ có thể chưa yêu ảnh nhưng sau này thì ai biết chắc điều gì. Thế nhưng ảnh lại là Mệ William, cái vụ cha con nuôi em cứ thấy kỳ cục, lục đục khôn xiết, chả hiểu phải giải quyết kiểu gì, kỳ chết đi được nên là với em Candy ở giá hết đời và chu kỳ cứ vài năm em lại than khóc cho con bé 1 lần. :((
Nhưng hôm nay lùng ra được topic này và 1 mớ fanfic cùng final story rồi, hy vọng về HE cho Candy - Terry trong em lại trỗi dậy. Thực sự định mệnh sắp xếp thế nào em ko biết, nhưng nhắc đến Candy em chỉ có thể nghĩ về Terry thôi, toàn bộ quãng thời gian hạnh phúc nhất của Candy đối với em chính là mùa hè nước Anh năm ấy. Giờ em sẽ mân mê lại 1000 trang truyện ấy và chấm dứt 20 năm đau khổ vì chuyện tình của em nó đây.
Cám ơn chị Shiluo nhiều nhé, vì chị đã giúp em có thêm cơ sở với niềm tin "người tốt nhất định sẽ được hạnh phúc". :x