Ôi, mình nói khó hiểu vậy à? :p Tin 200% là mình nói quá lên tí, tức là lúc ấy mình rất tin tưởng vào mình rồi, nghe ngóng mọi người chỉ để tham khảo thôi. Chứ còn đâu mình khá là tự ti, nhiều khi chưa chắc chắn làm gì mà bị mọi người nói ra nói vào là xuôi theo mọi người ngay. Tất nhiên cái gì cần quyết đoán và nhanh nhạy thì mình cũng ra quyết định nhanh và dứt khoát lắm. Mình làm lớp trưởng trong 3 năm cơ bạn ạ, không phải 1 tuần or 1 tháng, mà lớp mình 150 người cơ. Lúc làm thì lên giây cót tinh thần là làm được thôi. Nhưng tính mình thì nhiều lúc không tự tin cho lắm, nên gặp lại thầy cô Đại học khá là lúng búng. Hát là mình nói ví dụ thôi. Mình có hát tiếng Việt chứ, hát hết tiếng Việt rồi thì chuyển sang hát tiếng Anh. Nhưng sau khi bị thằng em nói mát cho mấy câu là mình thấy ngại, chả hát tiếng Anh nữa.Vì vậy mình mới lên đây hỏi mọi người làm sao để lúc nào cũng thấy tự tin, không sợ và e dè ai (trong khuôn khổ cho phép). Kể cho bạn 1 chuyện, 1 hôm mình lên Quận xin giấy tờ, mình thì ngồi yên, có 1 đồng chí nữ vào nói như khướu, vui vẻ lắm, phản ứng đối đáp với các anh chị trong phòng rất hay. Nên mình muốn làm thế nào để lúc nào cũng vô tư, nhanh nhẹn như thế. Mình gọi đấy là sự tự tin. Hy vọng bạn đã hiểu ý mình.
Em có cảm giác em khá là tự ti. Đôi lúc em hay bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và đánh giá của người khác. Chỉ trừ khi em tin tưởng 200% vào quyết định của mình, em mới không quan tâm đến suy nghĩ, đánh giá của người khác nữa. Còn đâu nhiều lúc em rất dễ dao động nếu có 1 phản hồi tiêu cực dành cho mình. Chỉ nói đơn giản thế này, nói chuyện với người giỏi và vai vế hơn mình, em thấy vẫn cứ sợ sợ. Ví dụ như về thăm trường cũ, gặp các thầy cô mà em vẫn cứ thấy khúm na khúm núm, dù ngày xưa em là lớp trưởng, thường xuyên phải gặp thầy cô ạ :Worried:Ngược lại, nói chuyện với người kém hơn mình, nhiều khi em cũng băn khoăn sợ mình làm gì đó phật lòng họ (em về quê hát karaoke mấy bài hát tiếng Anh, nhưng mọi người ở quê thì hầu như không biết tiếng Anh, vậy nên dù hát mà em cứ lo không biết mọi người có nghĩ gì không rùi cuối cùng em quyết định không hát nữa cho khỏi lệch pha với mọi người). Em muốn hỏi các mẹ các chị các anh thông thái là làm thế nào để lúc nào cũng thấy tự tin nhỉ? Dù tiếp xúc với bất cứ thành phần nào cũng giữ được phong thái tự tin của mình.
Ngày sinh nhật con tròn một tuổi.Tình trạng trong nhà mình không còn đồng nào cả. Một năm qua thật sự là một năm khó khăn.Mẹ chỉ đủ tiền mua thức ăn bữa tối. Bớt lại ít thịt và rau để nấu bữa sáng cho ngày mai.Kỳ kèo mặc cả từng chút một còn thừa 5 nghìn đồng. Mẹ không mua được bất cứ thứ gì như quần áo, đồ chơi... cho con với 5 nghìn đồng ấy được. Mẹ mua cho con 5 quả chuối. Đó là món quà duy nhất của mẹ trong ngày sinh nhật con đấy con ạ. Thật buồn phải không?Mẹ muốn khóc lắm. Mẹ muốn khóc và la hét thật to vì những ức chế dồn tụ trong mẹ bao nhiêu ngày tháng qua.Bố thay đổi công việc, vì nhiều lý do lắm. Một trong những lý do ấy liên quan đến lòng tin và lòng tự trọng. Kinh tế nhà mình khó khăn nhiều lắm nhưng vì thể diện, bố mẹ vẫn phải giữ gìn hình ảnh bên ngoài. Cơ cực lắm con có biết không?Hết gạo, hết dầu ăn, hết kem đánh răng, hết mì tôm, hết đường, hết muối, hết hoa quả cho con. Hết sữa. Đó thật sự là những vấn đề quan trọng với mẹ hơn bất cứ thứ gì. Bố ốm. Mẹ móc túi bố còn 25 nghìn đồng. Mua thuốc cho bố hêt 12 nghìn, 5 nghìn tiền gửi xe đi chùa, 5 nghìn tiền công đức. Còn lại 3 nghìn đồng. Bố phàn nàn mình đã hết tiền em còn bỏ công đức làm gì. Liệu số tiền nhỏ ấy có đến được với nhà chùa và người nghèo hay không hay lại vào tay người tà tâm. Mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo, anh đừng nghĩ thế, chẳng ai làm việc ấy đâu.Khi hoàn cảnh quá khó khăn thì con người ta trở nên hẹp hòi và tính toán. Những lo lắng của bố mẹ biết. Và mẹ thương bố vô cùng con ạ. Biết làm sao? Khi những người dồn đẩy người khác vào hoàn cảnh khó khăn mà họ vẫn sung túc đủ đầy thậm chí còn giàu có hơn trước nhiều. Điều đó có được gọi là bất công không?Tối qua mẹ đi chùa. Tiếng chuông chùa làm mẹ thanh thản và lòng mẹ tĩnh lặng. Nhưng chỉ được ít phút thôi. Hoàn cảnh nhà mình, ngày sinh nhật con mà mẹ chẳng mua được gì, chẳng làm được điều gì có ý nghĩa. Mẹ thấy giận mẹ bất tài vô dụng. Mẹ tủi thân hộ con. Con chưa biết gì đâu. Con chưa biết đòi hỏi như thế giới người lớn đâỳ rẫy những bon chen. Con chỉ biết đòi bố, mẹ, bà bế đi chơi, đòi những thứ con thấy lạ. Sự đòi hỏi của con người là khởi điểm cho mọi bất hạnh con ạ. Mẹ đòi hỏi một cuộc sống đầy đủ cho con. Và mẹ chấp nhận bất hạnh. Đến khi nào mẹ mới thôi phải lo lắng trong nhà hết gạo, ngày mai ăn bằng gì? lấy tiền ở đâu mua sữa cho con. Con sốt mấy hôm rồi mà không còn quả cam nào vắt nước cho con uống. Trời chuyển lạnh rồi, mẹ muốn mua tấm trải nhà để con bò và đi cho đỡ lạnh, điều ấy cũng là cả một sự khó khăn của bố mẹ con ạ. Mẹ thương con lắm. Mẹ thương con cả vì không lo được cho con những thứ tối thiểu như vậy. Mẹ buồn ghê ghớm. Mẹ thấy cả sự uất hận nữa con ạ. Một năm qua có nhiều thay đổi lắm. Thay đổi từ những vật dụng thân thiết trong gia đình.Bữa trưa hôm nay, bố hết tiền, mẹ còn một ít, mẹ sang chỗ bố cả hai cùng đi ăn bún chả. 15 nghìn 1 suất. Như thế rẻ hơn ăn cơm 20 nghìn một suất. Mẹ san cho bố nhiều thịt và bún ở suất của mẹ, đàn ông hay đói hơn phụ nữ. Bố hỏi mẹ sao em ko ăn. Mẹ nói dối là mẹ vừa ăn bánh ngọt và hoa quả ở cty với mấy chị em rồi nên giờ ngang bụng. Nhìn bố ăn ngon lành mà mẹ muốn chảy nước mắt. Thấy như có gì đó làm mình nghẹt thở. Lại thấy cảm giác buồn và uất hận dội ngược lên, không thể nuốt được."Sống ở trên đời cần có một tấm lòng"... Con người ta khi càng thành đạt và giàu có rồi thì lại càng độc ác và tàn nhẫn hơn cả việc bố phàn nàn với mẹ 5 nghìn tiền công đức. Họ sẵn sàng dẹp bỏ vì những thứ mà họ cho là quan trọng với họ, nhưng rồi cuối cùng là gì? là người khác lại thế vào đó hưởng đầy đủ những thứ mà họ từng cho là quan trọng. Thế đấy.Trong lòng bố mẹ thời gian này chẳng phút nào thanh thản. Lo lắng bộn bề vì bao nhiêu việc. Buồn quá con ơi.Ngày sinh nhật con hôm qua, mẹ mong sao con mạnh khoẻ, nhanh biết đi biết nói, biết nghe lời. Bộn bề nhiều thứ quá con ạ.
chia sẽ với chị chủ tóp, em thì nói câu này thường xuyên "chưa lúc nào khổ như lúc này" nhưng em chưa có con nhỏ nên đỡ hơn, mình người lớn chịu thề nào cũng được.Nhưng cũng mừng cho chị, có anh xã chia sẽ cùng. Khi khó khăn có người chia sẽ với mình đỡ ức chế chị à, còn em thì lại chịu 1 mình.Hôm nay em còn 14,500 nhưng cũng không dám xài gì, Nhìn ví anh xã cò gần 4tr nhưng lại không dám đụng, đụng vào thể nào cũng có câu càm ràm "bà xài gì mà xài lắm thế? làm gì mà hết tiền? một mình xài một nấy (2tr cho nhà 2vc) mà xài hết? xài thì phải biết tính toán chứ, có ngần ấy thì tính ra một ngày xài bao nhiêu, cân đối sao cho đủ hết tháng ...bla....bla...." nên chán chả muốn đụng vào!Haizzzzzzzzzzz!:Sad::Sad::Sad::Sad::Sigh::Sigh::Sigh::Sigh:
Không biêt có mẹ nào sống xa chồng không cho em chút kinh nghiệm quản lý chồng thê nào, vì doc sach bao nhiêu cũng khó tin đàn ông lắm. Nhất la chông đi học nước ngoài mấy năm và chua có con cái ah. Có chị nào cùng hoàn cảnh, chia se giúp em đuoc ko ah. Em cảm ơn
Vợ: DL 100, AL 7-800 VNĐChồng: DL 0, Al 1000 VNĐHu hu...có ai như vợ chồng mình ko, tết nhất càng thấy buồn, tự hận bản thân mình kém cỏi. Chắc sang năm cả hai vơ chồng phải kiếm việc khác chứ ko thể sống nổi nữa, thương con quá, xấu hổ với gia đình và bạn bè. (mang tiếng là học hành giỏi giang mà)
Em cũng thế các mẹ ơi. Hôm trước đi xem ngày cưới ở cô Vân trên đường Ngô Thì Nhậm, bọn em chỉ định xem ngày cưới thôi nhưng bà ấy xem bói luôn cho cả 2 vợ chồng. Bảo là không được sinh con trong năm 2009 nếu không thì ox nhà em sẽ chết tươi, còn nhắc đi nhắc lại mới sợ chứ. Hic, mà em muốn cưới xong là có con luôn. Vì sợ quá 30 sinh con không thông minh mà, hic. Nhưng nếu đợi sang năm 2010 thì lại già quá. VC em đang phân vân không biết có nên tin không đây. Mà bà Vân ấy phán khiếp thật đấy, nghe phát sợ. Em thấy bà ấy nói những việc đã qua rồi 1 số cái cũng đúng. Còn tương lai thì ko biết có nên tin không hả mấy mẹ. Ai đã xem bói ở bà này rồi cho em xin ý kiến với.
Hôm nay nhận đc thưởng tết DL rùi ... được gần 2 chỉ vàng :Battin ey::Battin ey::Battin ey:chờ Tết AL nào :Thinking::Thinking::Thinking:
Hôm vừa rồi hắn ta có nhắn tin cho em nói rằng chắc chia tay nhau thật, em trả lời là 'Không thật thì giả chắc?". Rồi bảo là anh chỉ muốn chết thôi, em bảo là đang có tình yêu đẹp thế thì chết làm gì? bla...bla...Nói chung là rất thương tâm... Đến hnay em mới biết hắn còn tuyên bố với mọi người rằng "Anh biết anh như thế này là sai. Nhưng anh với cô ấy yêu nhau, từ trước đến giờ anh chưa biết yêu là gì, đến giờ đây mới là tình yêu của anh" Em viết đơn ly hôn rồi, muốn mang ra tòa ngay nhưng có bác nào biết thủ tục ly hôn ko ạ? Em sợ người ta lại đưa về phường để hòa giải thì lại khốn khổ, mà dai dẳng chứ ko nhanh chóng dứt khoát được. Có đường đi tắt ko ạ?
Em đang gặp chuyện rất buồn, muốn đi giải tỏa mọi thứ, và biết mình đi xem bói là tốt nhát, sẽ giải tỏa được nhanh nhất, có bác nào biết chỗ không, chỉ cho em với. Em ở hà nội.
Các anh chị à,khi mình bị một người con trai đẩy xuống địa ngục,mình đã mất tất cả(mất 50%khả năng làm mẹ,bị bệnh tật) thì mình có thể làm được những gì ạ?Bây giờ em có 2 phương án lựa chọnPA1:Em và anh ta sẽ lấy nhau(Mặc dù anh ta ko muốn nhưng gia đình anh ta ép và anh ta đã đồng ý)Ưu điểm:Em sẽ lấy được chồng,sẽ bắt anh ta phải chịu trách nhiệm về những việc anh ta gây ra cho em.Em sẽ có được 1 gia đình nhà chồng tốt và yêu quý mình,Bố mẹ em cũng vui vì Bố mẹ em cũng muốn em lấy anh ấy(Gia đình anh ấy và Bố mẹ em ko biết anh ta đã gây ra cho em những gì)Nhược điểm:Em ko còn tin và yêu anh ấy nữa.Sau những gì anh ta đã gây ra cho em,làm em tổn thương thì em khẳng định rằng sẽ ko bao giờ anh ta mang lại hạnh phúc cho em.Anh ta rất ích kỷ,sống vô trách nhiệm.Anh ta có tính lăng nhăng nên em sẽ phải đau khổ rất nhiều về chuyện đó.Công việc của anh ta phải đi lại nhiều nên em cũng ko kiểm soát được anh ấy.Và em tin rằng mình sẽ ko bao giờ có hạnh phúc khi lấy anh ta.PA2:Em và anh ta sẽ chia tayƯu điểm:Em sẽ có cơ hội để tìm được một người chồng tốt hơn anh ấy và yêu thương em nhiều hơn Nhược điểm:Em sẽ ko trả thù được anh ta.Như thế em sẽ để anh ta ra đi đơn giản quá.Anh ta đã gây ra cho em bao nhiêu đau khổ,em ko thể để anh ta ra đi quá đơn giản như thế được.Em sẽ là người phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả.Bây giờ em còn 50% khả năng làm mẹ,em bị Viêm gan B,em bị viêm nhiểm...em ko biết phải làm thế nào nữa cả.Em không có điều kiện để kiểm tra sức khỏe...Em có thể trả thù anh ấy bằng 2 cáchCách 1: Lấy anh ta:Cách này cả em và anh ta đều khổCách 2: Nói với gia đình anh ta về tất cả những việc mà anh ta đã làm với em,gia đình sẽ thất vọng về anh ta,anh ta sẽ cảm thấy xấu hổ vời gia đình mình.Em ko biết mình nên làm gì nữa?Em ko nói chuyện này với Mẹ được vì Mẹ sẽ đau khổ và lo lắng cho em,em ko nói được chuyện này với ai vì em ko thể nói cho ai biết chuyện này.Em chỉ biết khóc,và em ko thể vượt qua chuyện này 1 mình được.Em cũng không biết phải làm sao để vượt qua chuyện này nữa.Em rất cần có 1 ai đó ở bên cạnh lúc này,em thực sự rất cần.Em sống vô hồn,ko cảm xúc.Em muốn làm mình đau vì nghĩ có thể nếu bị đau em sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa.Em chỉ biêt tát vào mặt mình,tát rất nhiều...nhưng điều đó cũng chỉ làm em đau cả hai thôi.Em ko biết phải làm thế nào nữa...có lẽ em nên bình tĩnh lại...nhưng em ko biết nên làm thế nào bây giờ?
Trai công trình - cơm chợ vợ đường – đó chính là câu nói cửa miệng của nhiều người khi nói về công việc của chồng đó, chồng yêu của vợ - bố yêu của con trai ạ. Tốt nghiệp khoa Công Trình – Đại học Thủy Lợi Hà Nội, chồng lên Hà Giang nhận công tác khi tình yêu của 2 ta vừa chớm nở. Hiểu được công việc của người yêu lúc bấy giờ nên - dù xa nhau là điều mà không chỉ vợ mà ngay cả chồng cũng không muốn – thì vợ cũng không hề do dự khi để chồng đi xa làm việc. Sau hơn một tháng đầu tiên xa nhau, anh chờ về thăm em với tháng lương đầu tiên anh nhận được trong đời. Anh đưa em đi ăn kem, mua quần áo cho em rồi mua hoa quả cho các bạn cùng phòng. Chúng ta đã cùng nhau trên chiếc xe đạp cũ ngao du khắp Hà Nội cả ngày trời – đúng là thật vui và hạnh phúc. Rồi một ngày ngắn ngủi đã trôi qua, anh lại tiếp tục trở về nơi mảnh đất xa xôi đó để tiếp tục công việc của mình. Ngày đó chúng ta chưa có điện thoại di động như bây giờ nên việc liên lạc với nhau qua điện thoại của cơ quan thì phải hạn chế, ấy là chưa nói đến lúc anh phải vào bản xa xôi đến điện thoại cũng không có nên chúng ta ít có dịp liên lạc với nhau. Rồi một ngày, lá thư đầu tiên anh viết về cho người yêu - vợ còn nhớ lắm, trong đó có một câu: “Cũng vì cuộc sống của ngày mai mà hôm nay anh phải xa em, xa nơi mảnh đất mà anh đã gắn bó với nó suốt cả tuổi thanh xuân của mình, em có hiểu điều đó và thông cảm cho anh không?” – Em đã khóc khi đọc câu nói đó chồng có biết không? Em hiểu chồng em chứ. Em biết rằng, cuộc sống phía trước còn dài, em còn đang đi học nên việc chúng ta phải xa nhau là điều không thể tránh. Thế rồi, hết công tác ở Hà Giang rồi anh lại chuyển công tác về Thanh Hóa, vào Nha Trang, rồi lại về Mường Lát… Anh cứ đi, đi mãi có khi em đã ngồi đếm từng ngày từng giờ và có lần tới những 72 ngày anh ở Mường Lát xa xôi, không thư từ và không điện thoại. Có đứa bạn hỏi em: H có bao giờ nghĩ là sẽ bỏ anh ấy không? – Em trả lời ngay là “không. Tại sao ấy lại hỏi tớ câu hỏi kỳ vậy?” – Em đã nhớ anh lắm, nhưng em biết - đó là vì cuộc sống tương lai của 2 ta nên anh phải xa em. Anh đang cố gắng bươn trải với mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống để khẳng định vị trí của mình, để thành công trong sự nghiệp và rồi còn để đảm bảo đời sống vật chất đầy đủ cho gia đình tương lai của anh, của em và của con cái chúng ta nữa. Vậy thì tại sao em lại bỏ anh chỉ vì công việc của anh là phải đi xa như thế chứ? Sau 3 năm bôn ba nơi đất khách quê người, anh về Hà Nội thăm người yêu vào dịp tết đến. Thật vô tình anh mua một tờ báo Mua&Bán về đọc và đã xin được một công việc ở Hà Nội. Vậy là chúng ta không còn ở xa nhau nữa. Anh về Hà Nội rồi sau đó em học xong Đại học, 3 năm sau đó khi có chút điều kiện chúng ta đã nên vợ nên chồng và nay thì chúng ta đã có một thiên thần nhỏ được hơn 5 tháng tuổi. Vẫn có những chuyến công tác dài cả tháng và vẫn có những đêm chồng thức trắng để hoàn thành bản báo cáo, hoàn thành bản vẽ thiết kế công trình để hôm sau nộp. Là một người vợ, không thể chia sẻ bớt gánh nặng công việc cho chồng được, nên vợ chỉ có thể giúp chồng bằng những bữa cơm lành, canh ngọt. Những lúc do sức ép công việc nên chồng có những bực mình vô cớ với vợ, nhưng vợ hiểu rằng trong thâm tâm chồng, chồng luôn yêu thương vợ con, luôn hướng về gia đình bé nhỏ của mình. Do vậy, vợ không trách chồng mà vợ lại trách vợ, vợ càng yêu chồng hơn bởi nếu như không có chồng vợ sẽ không thể có một mái ấm như hôm nay. Hiểu được sự vất vả khó khăn của chồng, vợ - một giáo viên – cũng đã cố gắng rèn luyện và dạy học; do vậy mức thu nhập cũng khá ổn định. Đến nay, cuộc sống của vợ chồng mình cũng khá hơn, thời gian ở bên nhau cũng nhiều hơn. Tuy nhiên, để có được thành quả như ngày hôm nay, vợ sẽ không bao giờ quên, đó là công sức bao năm vất vả của chồng, là sự an ủi động viên, là sự góp sức của 2 ta xây nên ngôi nhà hạnh phúc này đây chồng nhỉ. Vợ yêu chồng, yêu con, yêu gia đình hạnh phúc của chúng ta vô cùng. Chồng ơi, hãy cố gắng nhiều chồng nhé!:Kiss::Kiss::570:
hix, tại 1 ngày không có e-mo-em tưởng chừng như 24h ấy, nên iem thấy lâu wa'.:Smiling: :Rose:vụ tóp kia nói thật là em hơi shocked. nhưng thôi kệ họ. mình có làm gì quá đáng đâu nhỉ!
Mình cũng đồng ý với bạn là ai cũng mong muốn có sự tự tin. Mình thiết nghĩ trong con người của ai cũng có 2 phần là tự tin và chưa tự tin (vì đã là con người là không hoàn hảo mà). Nhưng theo suy nghĩ của mình, người tự tin là có một phong thái rất đặc biệt. Đôi khi họ không cần thể hiện quá nhiều theo kiểu bề nổi. Nhưng trong hành động, suy nghĩ, lời nói của họ lại thể hiện sự sâu sắc, chắc chắn. Một số người tự tin có phong thái rất hài hước, sôi nổi. Nhưng một số người tự tin khác lại có phong thái điềm đạm, nhưng rất lôi cuốn.
Sự tự tin cần dựa trên nền tảng của tri thức, những kỹ năng mềm trong giao tiếp ứng xử, và đặc biệt cần có cái DUYÊN khi nói chuyện.
Nếu một người muốn tự tin theo kiểu sôi nổi, lôi cuốn người khác, nhưng ko dựa trên những nền tảng tri thức thì chỉ là sự lố bịch mà thôi; đồng thời nếu ko dựa trên nền tảng những kỹ năng giao tiếp thì họ trở nên khó khăn khi diễn đạt suy nghĩ của họ tới người khác. Chính vì vậy con người ta không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân mình.
Chúc cho bạn và bản thân mình thêm tự tin nhé. Tặng hoa bạn nè!:Rose: