Càng bận rộn em càng vấp ngã. Sáng em học thêm lớp kế toán, chiều học ở trường, tối em đi làm thêm đén 11h mới về. Trên đường về ngày nào em cũng khóc như điên vì tủi thân. Không anh ấy em vẫn chưa tự lập được. Càng bận rộn em càng mệt mỏi và nhớ tới anh nhiều hơn. 1 mình em, em sợ sống ở đây quá rồi. Đi đến 1 nơi khác em mới có thể vượt qua, nhưng em biết đi đâu bây giờ
Đừng buồn cô gái ạ. Con người ta có giới hạn chịu đựng rộng lắm. Có thể lúc này em cảm thấy không sống nổi và khóc như điên như dạy nhưng mà em vẫn sống đấy thôi, em vẫn đi học, vẫn đi làm đấy. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành. Không ai có thể tự làm mình đau mãi đâu.
Hy vọng sau khi chủ top về tìm được niềm vui mới trong cuộc sống nhé.
Chớ cái kiểu rụt rè, đi đâu cũng như bò đeo nơ thì thua, ai mà dám tuyển vào công ty.
Cậu này đúng là chưa chịu lớn mới rồi. =))