Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tạm biệt con yêu!!!
Đọc bài viết của bạn, mình không sao cầm được nước mắt; vì mình cũng mới mất con cách đây 2 ngày. Vẫn nhớ như in cái cảm giác buối sáng hôm đó, khi que thử lên 2v, chồng ôm chầm lấy mình, sung sướng. Cũng cái cảm giác ấy khi đi siêu âm lần đầu tiên, bác sĩ nói "thai được gần 4 tuần, bình thường". Đi đâu, mình cũng mang tờ giấy siêu âm đi theo, 1 ngày bỏ ra xem đến mấy lần, đi ngủ còn bật điện thoại lên ngắm các hình tròn bé xíu xiu...
Thế mà, tuần thứ 7 bị ra huyết, đi siêu âm thì bác sĩ lắc đầu, nghi thai bị lưu! Mình chẳng hiểu sao lại thế, khi hai vợ chồng cũng có ý giữ gìn cho con!!! Đau khổ nhất là khi làm thủ thuật xong: nỗi đau lớn, cơ thể rã rời, nhắm mắt nuốt nỗi đau vào trong mà chẳng ngăn được nước mắt. Chồng mình vừa động viên vợ xong cũng khóc nấc lên thành tiếng...
Cuộc sống chẳng tránh được những khổ đau và mất mát, nhưng nối đau này sao mình thấy lớn quá!!!
Giờ chỉ mong 3 tháng nữa qua nhanh để con trở lại với mình. Thật khỏe mạnh.
Bạn cũng cố gắng lên nhé!
08:04 SA 22/05/2013
p
phuong.thong
Hóng
402
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thế mà, tuần thứ 7 bị ra huyết, đi siêu âm thì bác sĩ lắc đầu, nghi thai bị lưu! Mình chẳng hiểu sao lại thế, khi hai vợ chồng cũng có ý giữ gìn cho con!!! Đau khổ nhất là khi làm thủ thuật xong: nỗi đau lớn, cơ thể rã rời, nhắm mắt nuốt nỗi đau vào trong mà chẳng ngăn được nước mắt. Chồng mình vừa động viên vợ xong cũng khóc nấc lên thành tiếng...
Cuộc sống chẳng tránh được những khổ đau và mất mát, nhưng nối đau này sao mình thấy lớn quá!!!
Giờ chỉ mong 3 tháng nữa qua nhanh để con trở lại với mình. Thật khỏe mạnh.
Bạn cũng cố gắng lên nhé!