Đúng là cái chuyện: "biết rồi khổ lắm nói mãi". Dưng mà càng nói lại càng ra nhiều chuyện, càng nhiều chuyện lại càng khó tìm ra cách giải quyết. Mình thấy may mắn là không phải sống chung với bố mẹ chồng. Dù mẹ chông khá tâm lí, nhưng cách sống không hợp với mình, mình thì tiết kiệm, mẹ thì lại hoang. Nên nếu sống với bà thì trước sau cũng xảy ra chuyện.Chốt lại một câu như này thôi. Chị em mình cố gắng ra ở riêng. Cuối tuần có điều kiện thì mua đồ tươi sống về cải thiện ở nhà bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng biếu bà mấy đồng quà bánh, sinh nhật, phụ nữ quốc tế, việt nam, ngày của mẹ vv và vv thì mua quà hoặc tiện hơn thì lì xì cho mẹ. Đấy là giải pháp khả thi nhất. Với những mẹ ít may mắn hơn, vì nhiều lí do: không có điều kiện kinh tế để ở riêng, chồng là con trai một vv và vv... thì cách duy nhất là phải chấp nhận lựa theo bão mà sống. Sống với bão thì cũng trầy trật lắm nhưng cố gắng hình dung đến mẹ đẻ của mình cũng có con dâu như mình, nếu con dâu của mẹ đẻ mình đối xử với mẹ chẳng ra gì, thì mẹ đẻ mình chắc cũng đau khổ lắm, em/anh trai mình cũng khổ sở và khó xử lắm. Cố gắng nghĩ và coi mẹ chồng như là mẹ đẻ (cố gắng hết sức nhé, vì mình hiểu, dù sao cũng là khác máu tanh lòng), đối xử với mẹ chồng theo đúng bổn phận và trách nhiệm của một người con. Cái này cũng là để phúc lại cho con cái mình sau này. Các cụ có câu là: phúc đức tại mẫu mà. Dù gì thì mẹ chồng cũng là mẹ đẻ của ông xã (không có mẹ thì làm gì có xã để ta lấy), và bà cũng là bà nội của con cái mình. Chắc mẹ không thương mình, nhưng sẽ yêu thương chồng và con của mình. Lấy đó là niềm an ủi, nguồn động viên để sống cùng "bão". Các cụ nhà mình cũng có câu: "một điều nhịn chín điều lành". Mình đã có lúc bực mình với mẹ chồng, nên đã có lời qua tiếng lại với bà (mình không cãi hỗn, chỉ là nói chuyện theo kiểu bức xúc thôi). Sau thấy chồng dằn vặt khổ sở (vì thực ra mình không sai, nên chồng không nói được mình, nhưng cũng không dám nói mẹ), mình lại thấy thương, nên xuống nước nói chuyện xin lỗi mẹ chồng trước. Mình là người tính tình nóng nảy, có gì nói nấy, không khéo léo như nhiều người, tính thẳng như ruột ngựa. Bực mẹ chồng lắm, nhiều lúc nghĩ đến những ưu điểm của mẹ chồng (rất thương con cháu (mỗi tội là kô thuơng con dâu)), nên mình lại thấy lòng dịu xuống. Thôi thì các mẹ lúc nóng giận, nên cố nghĩ đến nhưng ưu điểm của mẹ chồng, nghĩ đến những gì mà mẹ đã làm cho chồng con mình, mà dằn cơn bực dọc xuống. Vài lời tâm sự cùng các mẹ...