Trước tiên phải định nghĩa "như thế nào là sướng" sau hẵng nói đến chuyện "nuôi trẻ đừng để trẻ "sướng" quá".Như chị trong bài báo, chị cho rằng trẻ "sướng" tức là đầy đủ quần áo giày dép, ăn ngon mặc đẹp thích gì thì đòi BM mua cho cái ấy. Chị nghĩ thế là sướng, nên phải cho trẻ "khổ" một chút, hạn chế ăn tiêu cho nó bớt sướng đi, cho nó hiểu giá trị đồng tiền.Nghĩ thế cũng tạm đúng nhưng không đủ. Tớ thì nghĩ khác. Vật chất đầy đủ chả có gì là không tốt cả. Trẻ sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp chả có gì là xấu cả, cũng chả việc gì phải lo trẻ sẽ hư, sẽ không biết quý trọng sức lao động, này nọ kia. Hoang phí, lười biếng, ỷ lại... chả liên quan gì đến hoàn cảnh sống đầy đủ hay thiếu thốn, nó chỉ liên quan đến cách dạy con của các bậc cha mẹ.Nhà giàu vẫn dạy được con nên người, quan trọng là có chịu dạy hay không mà thôi. Nhà có ngv nhưng vẫn dạy con tự tắm, tự mặc quần áo, đi giày, chơi xong tự xếp đồ, ngv chỉ làm những việc mà bé chưa làm được như hút bụi, là quần áo, dọn phòng, thay ga giường. Đồ chơi thì chỉ mua cho con những đồ chơi có ích cho sự phát triển của bé, tuyệt đối không mua những thứ vô bổ có hại, và dạy bé giữ đồ chơi cẩn thận, cho bạn bè cùng chơi, không phá hỏng đồ chơi để khi không dùng nữa thì đem tặng cho các bạn nhà nghèo. Quần áo giày dép cũng vậy, chỉ mua đồ đẹp tốt không lố lăng không hở hang cho bé mặc, và dạy bé có ý thức về cách ăn mặc sạch đẹp và hợp với từng hoàn cảnh. Những thứ mà bé thích mà có lợi cho việc học tập hay rèn luyện ý thức, nhân cách cho bé thì càng nên mua sắm, như máy tính, đàn, dụng cụ thể thao, đồ chơi trí tuệ.... Chuyện ăn uống cũng vậy, có điều kiện để con được ăn uống ngon bổ hợp vệ sinh thì quá tốt. Trẻ hư là do BM nuông chiều không đúng cách, cho con ăn uống vô độ hoặc ăn những thứ đắt tiền mà không tốt không cân đối về mặt dinh dưỡng, hoặc duy trì những thói quen xấu như ăn nhà hàng, ăn fastfood, ăn đồ ngọt vô bổ như kem, bánh kẹo, nước ngọt có ga... Chứ còn có tiền mà chú trọng vấn đề dinh dưỡng cho trẻ, ăn uống vừa đủ, cân đối, chỉ ăn thức ăn tốt cho sức khỏe, rau thịt cá thượng hạng, không lãng phí thức ăn, thì làm sao mà trẻ hư?Cái lý thuyết "thiếu thốn, thèm thuồng một tí để khi có được thì nó mới hạnh phúc" tớ cho đó là lý thuyết lỗi thời, chỉ hợp với cảnh nghèo đói. Con người thiếu ăn thì chỉ thèm được ăn, ăn no vào thì cho là hạnh phúc. Mặc rách rưới cả năm, có được manh quần tấm áo mới thì sướng âm ỉ cả tuần liền. Cái hạnh phúc đó nhỏ nhặt quá, tầm thường quá, đáng thương quá! Nếu hàng ngày đã được ăn no mặc ấm sống tiện nghi, người ta sẽ hạnh phúc khi tự tay trồng được 1 cái cây, làm được 1 việc thiện, giải được 1 bài toán hóc búa, thi đậu 1 kỳ thi rất căng, giành được học bổng bự, chiếm được trái tim của anh chàng/cô nàng hạng top, hoặc có khi lại dành cả đời để nghiên cứu khoa học hoặc phát minh sáng chế cái gì có ích cho nhân loại.Tớ rất phản đối cái suy nghĩ nông cạn "hạn chế cái sướng để con không hư". Ối con nhà nghèo hư hỏng đầy cả ra kia, và nhiều con nhà giàu lại vừa ngoan vừa giỏi. Quan trọng là dạy con như thế nào, nhà giàu dạy kiểu khác, nhà nghèo dạy con kiểu khác, dạy đúng cách thì chắc chắn con nên người.
Em chào mọi người!Em tàu ngầm topic này lâu rùi nhưng chưa dám nổi lên nhưng mà thực sự hôm nay em có 1 chuyện mà em nghĩ hoài ko ra, em muốn nhờ các mẹ, các anh chị có nhiều kinh nghiệm sống tư vấn giùm em với.Tính em rất hay tự ti về bản thân, nhát nữa ah.hai ngày nay em vừa dự một workshop, những người tham dự đa phần đều là sinh viên cả. khi workshop kết thúc, mọi người chia tay nhau, ai cũng có bạn để mà chào tạm biệt, còn em thì chỉ có một mình. 2 ngày tham gia em cũng cố gắng làm quen, nói chuyện với mọi người, cố gắng hòa đồng lắm nhưng mà cuối cùng kq nó k giống như em mong đợi. Em cảm thấy thất vọng về bản thân lắm các chị ạ! Em cũng chả biết em làm sao nữa, em rất muốn mình cởi mở hơn nhưng mà hình như em ko làm được. Em thấy mọi người hay khi có chuyện buồn thường hay tìm người để tâm sự, còn em thì lúc nào cũng nghĩ mình có nói ra cũng chả giải quyết được gì nên e chẳng nói với ai bao h (mà thực sự thì em cũng chả có ai để nói ). Em hoang mang lắm ạ, thấy mọi người ai cũng hay, cũng giỏi còn mình thì chả được cái gì: ko xinh (em cũng thuộc dạng gái xấu ạ),ko duyên, ko giỏi...nói tóm lại là e chả được cái gì cả. Em biết là câu chuyện của em nó hơi lủng củng và k đúng với topic này lắm nhưng mà topic này có rất nhiều chị có nhiều kinh nghiệm sống, em rất rất hâm mộ các chị nên em muốn xin lời khuyên của các chị và cũng muốn tâm sự để cho đỡ stress. Cảm ơn các chị để bỏ thời gian đọc cái comment dở hơi của em!
Có cái được là đọc xong thì biết thêm từ mới tiếng anh là LÁ. Vì ai cũng chị LÁ há há! Mà má LÁ đẻ chi nhiều vậy má? 3 đứa rồi nó vì đầu bứt tai rồi làm sao mà "ngọt nước" được nữa đây má? Hehe!
Bản thân mình là một người mẹ cũng không muốn bố của con mình có bồ tí nào nhưng nếu có thì đó không chỉ là lỗi của anh ấy và của cô bồ mà còn là lỗi của mình nữa.
Bài này mới là chuẩn!
Mình ủng hộ các bạn hoàn thiện bản thân, cũng ủng hộ các bạn chủ động "bật đèn xanh" hay nói thẳng ra là tấn công nhưng từ bản thân mình cũng 30 năm trên đời với 10 năm tình trường thì mình vẫn trân trọng người đàn ông yêu mình từ trái tim, chẳng vụ lợi, toan tính bất cứ gì cả. Chỉ biết yêu là yêu, chỉ cảm giác thấy mình là một nửa của người ta và người ta cần mình thế là đủ.
Tình hình của em huongkim90 thế nào rồi? Chị cũng tính nhắn tin hỏi han nhưng thời gian vừa qua chị gặp vấn đề về sức khỏe nên ít khi lên mạng, hôm nay vào thì thấy em đúng là em khác nhiều quá! :D Chia sẻ thêm với em về chuyện của chị rằng hôm nay chị bị nhắc nhở "Em dạo này quá đáng lắm rồi đấy, em hãy là người phụ nữ anh yêu thuở ban đầu đi cho anh nhờ" Cho nên, dù thay đổi thế nào cũng đừng có thay đổi tới mức mà người ta không nhận ra mình nữa em nhé :D Chúc em luôn vui!
Chào bạn! Mình không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng theo mình để có những người bạn như mình mong muốn thì điều trước tiên bạn cần tập là tập lấy lòng trẻ con nhất là các em nhỏ ở độ tuổi (dưới 4 tuổi) vì khi đó các em còn chưa nhận thức được đâu là đúng đâu là sai nhưng tại sao các em lại thích người này và không thích người kia, đó là vì linh cảm của các em. Muốn các em nhỏ này thích bạn phải là người dịu dàng quan tâm và chân thành túm lại là xuất phát từ tâm và đương nhiên là không thể nhìn như Thị Nở hay có mùi quá nồng nặc, khó chịu.
Một số người từ bản năng người ta đã được các bạn nhỏ yêu thích mà chẳng cần học hỏi gì nhưng bạn không có bản năng đó thì bạn cần phải học. Khi bạn thành công với các bạn nhỏ thì cũng sẽ thành công lớn đối với người lớn bởi lúc này bạn đã học được tính dịu dàng, nhẫn nại, chân thành nhưng cũng không quá nhút nhát nhượng bộ. Và tập nhiều sẽ thành thói quen, mà thói quen và tính cách của bạn tạo nên số phận của bạn trong đó có những người bạn như bạn mong muốn phù hợp với tính cách của bạn thôi.
Bên lề chút: Kể cho các bạn nghe về chuyện các bạn nhỏ nhé! Mình tự nhận thấy rằng mình có khả năng bẩm sinh làm vừa lòng các bạn nhỏ mà thật vậy mình không nhượng bộ cho những việc làm sai trái hay mình không giả tạo hay né tránh khi đối đầu với những việc khó cho nên khi gặp các em nhỏ mình cũng làm như tính cách của mình nên được các em ấy yêu quý chăng?
Chuyện hôm nay đơn giản là mình đi lấy áo măng tô tại một hàng may quen thuộc. Chi chủ cửa hàng may đo có 1 cô con gái chừng 2 tuổi, cô bé rất ghê gớm, bướng bỉnh và rất thích khiêu chiến với người lớn bởi cô bé được cả nhà chiều nên cứ nghĩ ai cũng phải để cho mình bắt nạt. Mình và 1 chị nữa cùng ngồi ghế chờ lấy đồ thì em bé đó chạy ra đá chị kia 1 cái, thấy chị kia cười cười và nói giọng ngọt như mía lùi với cô bé nên cô bé lại đá tiếp cái nữa. Không quên liếc sang mình cô bé lấy tay cấu đầu gối mình, thay vì mình cười nựng cô bé thì mình đánh vào bàn tay cô bé và mắng là "cái tay hư", cô bé không khóc vì ương nghạnh mà nhưng không dám đánh tiếp và chạy ra ngoài. Khi chạy lại thì lại đá tiếp chị ngồi bên cạnh mình nhưng lại chạm nhẹ (vuốt) vào đầu gối mình chắc là lúc này sợ bị đánh tiếp nên chạm nhẹ ấy mà. Mình mới quan tâm và hỏi "Ồ! Con gái ngoan quá! Cái tay của con gái không hư nữa nhỉ!" Xong rồi con bé bắt đầu khoe váy đẹp và giầy đẹp với mình, mình cũng quan tâm và hỏi "ai mua cho con đấy? - Mẹ ú" :D Và con bé bắt đầu gần mình hơn.
Tùy đối tượng mà bạn đối xử và gần gũi với các bé chứ không phải với bất cứ bé nào cũng đối xử như nhau. Nếu 1 bé nhút nhát sẽ không bao giờ tự nhiên dám ra đá hay cấu véo bạn cho nên bạn không phải đánh vào bàn tay của đứa bé nhút nhát vì làm như vậy bé sẽ sợ sệt và khóc toáng lên không dỗ nổi. Tuy các bé chưa thể nhận biết được đâu là người tốt đâu là người xấu giống như người lớn chúng ta nhưng các bé cũng có bé nhút nhát, bé ương nghạnh, bé đanh đá và rất hay khóc giả vờ có bé lại ít nói nhưng lì lợm... Cho nên theo mình "Nếu bạn muốn chinh phục được những người lớn trước tiên bạn nên học hỏi để các em nhỏ mếm bạn" và chúc các bạn thành công! Và một lời khuyên cuối cùng "Nếu bạn thấy những điều tôi nói không đúng thì bạn không nên áp dụng" :)