Vào Nhà nước lắm nhiêu khê lắm bạn à, mà giờ hình như môi trường nào cũng có mặt trái của nó thôi, quan trọng là mình tập được cách sống với lũ. Mình giờ ra ko được, ở lại thì như là tra tấn. Mỗi buổi tối cứ nghĩ đến chuyện mai lên cơ quan là rùng hết cả người. Mình ghê sợ bọn họ, giờ mới chứng kiến , thấy tận mắt những dạng người "làm cha làm mẹ của dân" là như thế nào.
Đây cũng lại là một chủ đề mà mình cảm thấy rất tâm huyết và trăn trở: Đó là quyền của người phụ nữ Việt Nam. Sống ở 2 thế giới khác nhau, mình nhận rõ phụ nữ Việt Nam thiệt thòi nhiều quá. Phần lớn là do quan điểm trói buộc từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác.Phụ nữ Châu Âu họ thế nào: rất độc lập, tự chủ về kinh tế, và hoàn toàn bình đằng với đàn ông. Ngay cách xưng hô cũng rất bình đẳng, chỉ có I và you. Vô hình chung, mọi ranh giới về tuổi tác bị xóa nhòa. Tôi giao tiếp với những phụ nữ có thể hơn mình đến 10 tuổi nhưng vẫn thấy rất trẻ trung và quyến rũ, có thể yêu được. Trong khi đó về Việt Nam, gọi chị chị em em thì đã đào ra cả cái hố sâu hoắm về tuổi tác mà lại mất hết cả sự ngọt ngào. Bên kia họ có thể chia tay, có đến 3 người con, nhưng trai tân theo họ ầm ầm. Không bao giờ có khái niệm mất giá, vì mọi người đều bình đẳng. Tôi thật sự thấy rất thương phụ nữ Việt Nam ở điểm này. Họ thiệt thòi nhiều quá. Lấy chồng về thì phụ nữ Việt Nam chắc phải mọc thêm 3 cái đầu 6 cái tay mới thỏa mãn hết gia đình nhà chồng. Đối với tôi họ đúng là siêu nhân, ai cũng vậy. Làm lụng quần quật, thậm chí mới sinh đẻ xong vừa mổ hôm trước hôm sau đã gượng dậy chăm con. Giỏi quá, vĩ đại quá! Ở gia đình tôi, 2 vợ chồng sống riêng, tôi cố gắng tạo ra không khí bình đẳng nhất có thể giữa 2 vợ chồng. Có lẽ vì thế cô ấy yêu tôi rất rất nhiều... Nhưng đó lại là câu chuyện khác rồi. Một trong những ước mong của tôi là dần dần phụ nữ Việt Nam sẽ bình đẳng và được tôn trọng hơn trong xã hội này. Lúc đó tôi sẽ rất mừng.
Câu chuyện của mình, có bạn bảo rằng mình bị hấp dẫn bởi danh vọng của người đàn ông đó, hoàn toàn không phải, mình không hề nghĩ đến điều đó. Bởi vì mình đã từng có những người đàn ông rất phong độ, có địa vị trong XH tán tỉnh, nhưng mình tuyệt nhiên không rung động. Với người đàn ông này, không một lời tán tỉnh, chỉ là ánh mắt nhìn và nụ hôn nhưng đã khiến cho mình tan chảy, để đến bây giờ, dù rằng ban ngày công việc và cuộc sống cuốn mình đi, mình đã nguôi ngoai nỗi nhớ, nhưng mỗi khi đêm về, dù trong vòng tay của chồng, nhưng những kỷ niệm đó lại hiển hiện trước mắt mình, để mình đã phải nhiều đêm khóc thầm vì sự dằn vặt, vì ân hận, vì nhớ nhung. Biết là sai, biết là tội lỗi, là trái đạo lý nhưng giờ đây, lý trí của mình đã bị tình cảm lấn lướt đến mức mê muội thế này.
Bác làm nhà nước mà có 4 bánh đi thì chức quyền cũng ko bé đâu nhỉ? Bác cẩn thận có người đứng sau giật dây làm hại bác đó, chứ người bình thường ai lại cư xử như cô kia.
Phiền bạn trích dẫn luôn được không, để mọi người cùng phân tích xem thế nào? Tớ cũng tò mò cái vụ ngoịa tình lắm! Cảm ơn bạn trước!
Sao hôm nay Hà Nội gió to thế nhỉ, sắp đổ cả mấy cây xà cừ cổ thụ ấy chứ...
Bác này làm ở cơ quan nào mà ghê rợn zậy? Quan chức cũng ba bảy đường quan chức chứ có phải ai cũng giống nhau đâu.