Nghe câu chuyện bạn, mình ước mình cũng như bạn, đúng là lấy rồi thì nghĩ chi đến giàu nghèo, vì vậy mà mình mới ưng chồng mình chứ. Nhưng đời, ai biết trước, nhà chồng mình không biết chuyện như bên chồng của bạn đâu, Chồng mình hỗn, chửi mình đã đành, chửi luôn cả cha mẹ mình, mẹ chồng mình cũng có đó, nhưng bà k dạy con bà. Nghèo mà 2vc cùng làm ra dành dụm thì cũng k có gì để nói, đằng này nhà chồng mình không có thu nhập, không có gì cả, làm ra bao nhiêu có chuyện lại sạch sẽ bấy nhiêu, còn gánh nợ nần tùm lum. Bên chồng nghèo, tiền bạc làm ăn gì cũng do cha mẹ mình giúp, ấy thế mà bên chồng mình có lời nào với cha mẹ mình đâu, rễ thì hỗn láo. Lấy chồng nghèo mà bên chồng biết chuyện thương yêu mình thì có gi để nói, lấy nhau 4 năm mà bạn biết mình bị đánh đập chửi bới như "súc vật", mình k còn là con người nữa. Mẹ chồng mình thì trơ ra đó, không một lời nào dạy được con, tiền bạc miễn có đưa chi tiêu khi cần là ok, k quan tâm nó từ đâu tới.Bạn biết không, có lúc mình túng thiếu không đủ tiền chi tiêu ăn uống, nên không có tiền đưa mẹ chồng (chồng mình cũng có thưa chuyện trước với mẹ chồng), mẹ không nói gì mà ghim để bụng, có chuyện lôi ra kể lể với mình là không đưa tiền này nọ, đặc biệt là bà không bao giờ nói có mặt con trai bà, ngay mặt con trai bà thì bà là người vô cùng hiểu chuyện không ép uổng con mình điều gì.
Mình thì thấy vấn đề là ở cách tiêu xài của gia đình chủ top và việc chủ top ức vì ck mang tiền cho em ck. Mình cũng mới mang thai dc 4 tuần, 2 vk ck vạch ra chi tiêu ngay từ đầu, ck lương tháng 6tr, vợ 4tr, tổng cộng là 10tr. Tiền nhà + điện + nước = 800k ( 2 vk ck đi làm suốt ngày nên nhà k có j ngoài đèn và quạt, cuối tuần rãnh thì nhà ngoại chơi, tối về thì sang nội chơi vì 2 vk ck ăn cơm chung với nhà chồng) Tiền tiêu xài cá nhân 2tr ( vợ 1tr và ck 1tr đã bao gồm xăng xe điện thoại) Tiền phụ cơm nhà chồng 1tr7 ( chỉ ăn buổi tối và sáng, nhưng vì mình đang nghén nên chủ yếu là chồng mình ăn, còn mình tự mua món mình thích về nấu ăn) Tiền phụ giúp gia đình vợ : 1tr Thi thoảng tiền tiêu xài cho vợ bị tăng vài trăm ngàn vì vợ hay ăn ngoài nhưng ox bảo cứ ăn nếu thèm vì sợ vợ ăn uống k được thì con k khỏe Total là 5tr5 ~6tr Còn lại 4tr~ 4tr5 thì tiết kiệm 3 tr, còn 1 tr dành cho hiếu hỉ. Nếu tháng nào có dư vài trăm thì bỏ ống heo cho con sau này, còn thiếu thì trích tiền tiết kiệm ra (căn bản không phải tháng nào cũng có hiếu hỉ, nếu tháng này k có đám thì gộp tiền dành cho tháng 6 chứ k ăn dư động hết, dư dc nhiều 1 chút thì trích 1 ít ra mua vài bộ quần áo cho 2 vk ck là vui ^^ Cứ tới tháng là ck đưa lương hết lương cho vợ, vợ dựa theo bảng chi tiêu mà trích tiền cho ck. Tiền tiết kiệm gửi NH thì dùng tiền vk. dự định là tháng sau dư dc 5tr mang đi tiết kiệm. Nếu k phải phụ giúp gia đình thì 2vk ck sẽ dư thêm dc 1 ít tiền nữa. Mình thắc mắc k biết bạn chi tiêu ăn uống thế nào mà lương của bạn + ~3tr của ck vẫn không đủ chi tiêu ?
với hoàn cảnh của Bạn thì đúng khổ thật. nên bỏ Anh ta để mình có cuộc sống thoải mái hơn. không chồng không có nghĩa là mình không sống được. Ai cũng do Mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày, chẳng ai được quyền sống hơn người khác. CỐ GẮNG LÊN BẠN.
Với chủ top, việc lựa chọn cưới hay không la tùy ở họ. vì chỉ có Bạn đó là người hiểu nội tình. xem như mỗi cuộc đời trong top này chia sẻ với Bạn để Bạn tham khảo và có quyết định đúng đắn cho Mình.
5 năm trước, Vợ chồng nhà này cũng cưới. Gia đình bên ngoại thì ổn định, bên nội khó khăn. BMC chỉ có cặp bông tai 1 chỉ vàng làm quà cho con Dâu. Vợ lãnh lương, lấy tiền mua nhẫn cưới cho 2 VC có mà đeo. Chồng ứng lương để mua dụng cụ sinh hoạt trong phòng trọ. Mẹ vợ cho 10tr để có tiền đặt cọc nhà hàng. đám cưới tổ chức 15 bàn vì nhà ngoại đông, nhà cũng cơ bản khá và cty cả ben vợ và Chồng cũng đông nên không thể làm qua loa.
Cưới xong lấy tiền mừng và trả đủ tiền tổ chức đám cưới. Riêng tiền vàng bên ngoại cho cũng gần 1 cây thì giữ lại.
Sau đó chồng đi học. lại lấy tiền quà cưới nuôi chồng. Đến ngày Sinh con cũng là lúc Chồng thi Tốt nghiệp, làm đồ án TN, nên lãnh lương đưa cho chồng sống.còn mình thì phải về nhà Bố Mẹ nuôi,
Hai vợ chồng có lúc gạo trong nhà không còn mà ăn. .......
Vậy mà cũng qua, giờ con 3 tuổi, vợ chồng cv ổn định, không lay lắt như xưa,:D Dù chưa có nhà riêng mà ở nhưng đỡ là không phải đi thuê nhà. b-)
Nói có cảm thấy nản, buồn, không, Tất nhiên là có chứ. Và mình không trách nhà Nội nghèo, vì họ đã nghèo và Mình đã biết rồi thì đừng đòi hỏi họ cho Bạn cái mà họ không có.
nhưng mình không thể cứ buồn rồi suy nghĩ so sánh với người này người kia được. Đó là cuộc đời mà mình đã chọn nên chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước mà cố gắng được cái Chồng mình cũng không tệ lắm nên thấy cuộc đời của mình Tính ra cũng ok.Tất nhiên cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi va chạm, giận hờn.
Không khuyên bạn cái gì cả, Nếu bạn thấy bỏ Anh ta được thì bỏ, còn không Bạn thì cứ tiến tới, nếu khó khăn, Bạn cứ cố gắng đương đầu với nó, Hạnh phúc là đấu tranh.
Cuộc sống của mình còn li kì nữa nhưng kể cho Bạn bấy nhiêu thôi.
Bạn không phải thuê nhà nên có thể tiết kiệm được chứ vợ chồng mình mỗi tháng hết 2tr tiền thuê nhà chưa kể điện, nước. Tiền học, an uống cho con hết 2.5tr nữa. Vậy 1 tháng tiền nhà và tiền con hết lương của vợ chưa tính tiền ăn uống, đi lại của 2 vợ chồng. đã vậy, lương chồng hai tháng mới nhận 1 tháng mà cũng chỉ có 5tr chứ nhiều đâu.
haizz. vấn đề tiền bạc nhức cả đầu.
chồng bạn lương thế mà đưa cho bạn tháng 3tr là tốt rồi bạn ơi. Lúc mình mang bầu, còn phải đưa tiền cho chồng đi học đó bạn.
P/s: Nếu cháu bé là gái khi tiếp xúc với thủy ngân lượng lớn thì nguy cơ vô sinh là cao.
ngày xưa trong lúc thực hành thí nghiệm mình làm vỡ cái nhiệt kế thủy ngân. nhưng không sao cả vì ở trong phòng thông thoáng nó bay hơi tản ra xung quanh. còn với bé này uống vô người thì mình... chịu. Mong cháu không sao cả
Mình có một số lời khuyên thế này:
Bạn hãy theo phác đồ điều trị từ bác sĩ.Nếu vô hóa chất hoặc xạ trị thì khi về nhà hãy chuyền thêm nước biển và đạm cho người bệnh vì như thế người bệnh sẽ có dưỡng chất và nó làm mát cơ thể. Bạn biết là khi điều trị người bệnh không ăn uống được gì và rất nóng trong người.
Tuyệt đối không kiêng cữ (chỉ kiêng đám ma ). Hãy ăn uống thêm nhiều dưỡng chất để cơ thể có thêm hồng cầu.
----Mọi người ai cũng có ý tốt muốn giúp bố bạn mau chóng khỏi bênh nhưng bạn nên hiểu rõ. ai cũng nói câu quen thuộc "nghe nói'" nghe nói ăn gao lứt, uống lá này lá kia. Bạn chỉ nên uống thuố lá và Uống nấm lim xanh(nấm này rất tốt đó bạn) nhưng đó là cách kết hợp thôi nhé nhưng cái chính nhất vẫn là đi bệnh viện. Chưa ai nói ăn gạo lứt là khỏi bênh đâu bạn. Dì mình làm hết tất cả những cách trên kể cả ăn cóc mủ, uống mật rắn... nhưng kết quả lại mất trước cả Bố mình.không nghe theo lời chỉ của Bó lại đi theo đông y.
Bạn và gia đình hãy bình tĩnh và suy nghi lại xét theo một cách khoa học nhé. Nếu có ai quen làm bên nghề y hãy nhờ họ tư vấn.
Trên đây là những kinh nghiệm của Bố mình ông cũng là bác sĩ, bị bệnh ut gan từ năm 2004 và sống đến giờ. Chú mình bị ut gan từ cuối năm 2012, khi phát hiện Bv cũng chuẩn đoán sống khoảng 1 tuần cao nhất là 1 tháng. |Vậy mà chú vẫn sống đến giờ và đi làm bình thường.
Từ sự việc này xem như là một trải nghiệm mới của cuộc sống hôn nhân.
Bạn hãy thay đổi mình đi, hãy vì bản thân mình một xíu. Hãy biết thương lấy bản thân.Tự cho phép mình được nghỉ ngơi được làm những gì bạn thích. bạn sẽ sắp xếp được thời gian mà, không có gì là không thể.
Đây không phải là làm vì chồng bạn, vì muốn chồng quay về với bạn mà là Vì bạn đó. Người nhà của mình cũng vì lo cho con, vì sự nghiệp của chồng, đi du lịch, đi chơi thì sợ tốn kém nên giờ mất đi rồi, gia sản khổng lồ đó người khác vào hưởng đó. Ruốt cuộc sự hy sinh đó là cho ai...???
Mình nói với bạn đây không phải đang ở vị trí của người "giàu". Bản thân mình đây cũng đang nuôi con nhỏ, cũng phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày với thu nhập hai vợ chồng 10tr một tháng nha :D
-Mình ủng hộ nộp đơn ly dị để ít nhất cho chồng bạn biết rằng bạn sẵn sàng tiễn lão ấy ra đi nếu còn tái phạm.Quá trình hoàn tất thủ tục còn hòa giải này nọ đủ thứ, nếu chấp nhận bỏ qua cho chồng thì lúc đấy rút đơn về ko muộn.
-Ly thân 1 thời gian để bình tĩnh nhìn nhận cuộc hôn nhân, bạn sẽ được gì, mất gì nếu ly hôn.Đừng đem cái tôi quá lớn của mình vào bạn ah, cân nhắc thiệt hơn cẩn thận vì bây giờ bạn ko có 1 mình mà còn 2 đứa con nữa, huống hồ gì bạn còn yêu C.Làm mẹ đơn thân ở vn ko dễ đâu, có khi lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thì nguy.
Sau cùng mình vẫn nghĩ nếu tha thứ đc thì tha thứ, tất nhiên điều này ko hề dễ dàng gì, chắc chắn nó như vết sẹo thỉnh thoảng lại nhói lên.Nhưng hãy lạc quan rằng sau cơn mưa trời lại sáng.Biết đâu 5 năm, 10 năm nữa nhìn lại chặng đường đã đi qua, bạn sẽ hài lòng vì quyết định tha thứ để con có cha, vợ có chồng và chồng bạn chính vì lòng bao dung của bạn mà thương yêu vợ con hơn. Nắm tay bạn nhé, vì mình từng ở hoàn cảnh bạn, có khác chăng là C mình ko đến nỗi hư đốn như C bạn, vì mới manh nha thì mình đã bắt gặp và làm triệt để rồi.Đừng tin C quá bạn ah, cái XH này đầy cám dỗ, thả lỏng C quá có ngày mất như chơi.Mong gđ bạn happy như xưa.”
Mình cũng đồng tình với ý kiến này. Nếu bạn ly hôn, tự nuôi con một mình khổ lắm. nhiều vất vả lắm. nếu không thể quay về với chồng bạn cứ sống theo kiểu ly thân, hai vợ chồng sống chung nhà đơi con lớn một xíu rồi tính tiếp chứ các cháu còn nhỏ, tội nghiệp lắm.
Kể bạn nghe câu chuyện của chính người thân của mình. Chồng của D mình làm cán bộ nhà nước nên hay đi tiếp khách, gái gú lắm.mà toàn ông quan to mặt lớn không. Có những khi chính D gọi điện kêu “xong chưa, mặc quần áo đi mà về nhà”, đau khổ lắm nhưng vì con còn nhỏ, nên không thể làm ầm lên được vì ông ta vẫn có trách nhiệm với họ hàng bên ngoại. Cuộc sống nhiều khi không thể theo kiểu trắng đen rõ ràng được bạn ah. Tuy nhiên bạn phải giữ gìn sức khỏe cho mình và các con, đừng để bị nhiễm bệnh từ chồng nhé. D mình cũng vì vậy mà có kết cục đau lòng lắm.
Khi về quê chồng năm đầu tiên ngay tối mồng 2 lại tiếp diễn. Lần này hai bố con ai cũng ngang nhau xưng "tao" "mày", đập phá nhà cửa. Tìm dao chém nhau.
Từ nhỏ tới lớn trong nhà mình anh chị em hòa thuận, yêu thương ; Lấy chồng về chứng kiến cảnh đó ngay đêm đầu tiên trái tim mình như hóa đá. Mình căm thù những ông bố như thế. Chỉ suất ngày uống rượu, không biết làm ăn. Đã vậy còn hay "Nổ"chứ. Lại còn thằng chồng mình nữa, hễ về gặp bố là y như có chuyện. Mỗi khi tết đến các con về nhà sum họp. Nhà người ta vui vẻ còn nhà mình lại tiếp diễn cảnh tượng thường niên. Chỉ mong cho hết ngày mà về bên ngoại.
Thương cho me chồng mình, chịu đựng mấy chuc năm.
Riết bị chai sạn, Thôi thì đằng nào củng chết, ai nào chết thì chết đi cho vợ con rảnh nợ.