@H&T Cuộc sống nhà chị xưa giờ rất vui vẻ và ổn - thậm chí trong mắt bạn bè chị là lý tưởng :p. Nhưng chị ko biết em bao nhiêu tuổi và sau hơn 20 năm hôn nhân có thấy cuộc sống hôn nhân cũng bắt đầu chán chán, ko còn như ngày trước ko? Chắc chị Saudau hiểu cái tình cảnh này vì từng trải qua :). Khi đầy đủ hơn ko nợ nần, ko khổ, ... thì cuộc sống dần mất động lực phải thế nọ thế kia. Nhưng ông chồng chị hết động lực trong việc phát triển cty, nên đã bắt đầu an phận và ko muốn đầu tư thêm. Nếu như ko có đích gì đó nữa, thì coi như kệ nó và cty sẽ lụi. Nên phải tạo động lực. Cũng như trong gia đình vậy thôi, cuộc sống ổn định êm đềm quá sẽ chán. Chị đọc thấy nhà Bống VQ có vấn đề gì đó, chứ ko phải là ko thấu cảm.
------------
@Chị Har: Đúng là em có tâm lý đấy như chị nói thật. Vẫn là em, nhưng với zai út gần 3 tuổi, em có thể bình bĩnh để bạn ấy nỉ non ở phòng bên cạnh, ung dung đi pha trà - mà đúng kiểu pha trà để thưởng trà của các cụ hoặc làm 1 việc gì đó. Chỉ thỉnh thoảng ngó sang xem bạn ấy có vì khóc mà tè dầm hay khi bạn ấy giả vờ/cố tình ho hắng để được chú ý thì có nôn trớ ra hay không rồi lại quay về phòng mình; cho đến khi bạn ấy hết cơn dằn dỗi. Nhưng với bạn zai trưởng này, mỗi lần bạn ấy khóc là em bối rối, bạn ấy khóc 1 cách lặng lẽ, không phát ra âm thanh, một kiểu rất cam chịu, ủy khuất. Bạn ấy mang lại cho em cảm giác bạn ấy đang bị uất ức mà không thể giải bày hay nói ra:(