FB là nhật ký riêng của mình, muốn cho gì lên cũng được , chỉ có điều cài đặt chế độ chỉ mình xem được hoặc thêm một vài người thân xem được thôi. Mình có mấy đứa bạn, thân thiết hẳn hoi nhưng rồi mình phải dừng việc theo dõi FB của chúng nó, chỉ bởi chúng nó khoe con suốt ngày, hoặc bán quần áo thì đăng ảnh suốt ngày khiến FB của mình cứ như cái chợ quảng cáo vậy. Chưa kể, dù trẻ con cũng có đứa đẹp đứa xấu, trắng trẻo bụ bẫm xinh xắn đưa lên còn đỡ, nhiều bé còi dí, đen đen, xấu xí, cứ up hình suốt này tự nhiên mất cả cảm tình với cả mẹ lẫn con luôn.
Mình là kết quả của kiểu giáo dục lấy thành tích đây. Hồi xưa thi đại học, bố mẹ bảo cứ đỗ đại học là được. Nên mình đăng ký vào 1 trường ĐH có điểm đầu vào thấp nhất bấy giờ. Học ngành mà mình không hiểu vì sao mình học ngành đó. Vào lớp thì chỉ nghe giảng, chép bài, ngồi yên trật tự. Không phát biểu ý kiến. Không sáng tạo, không năng động gì. Ngo ngoe là thầy cô nói cho chả ra làm sao. Thâm chí đi học mặc quần ngố còn bị đuổi ra khỏi lớp vì tội "ăn mặc nhố nhăng thiếu nghiêm túc". Mình chán nên bùng học nhiều và toàn đi làm thêm kiếm tiền thôiSau này đi làm rồi mới thấy kiến thức thật là quan trọng biết bao. Bây giờ mình đang học lại đại học ở RMIT. Thấy môi trường ở đây thật tuyệt vời. Tôn trọng sinh viên tuyệt đối, quan tâm đến suy nghĩ, mong muốn của sinh viên. Không bao giờ ràng buộc bất cứ thứ gì, từ cách ăn mặc cho đến việc đến lớp. Sinh viên thích thì nghỉ cũng được (nhưng vớ vẩn là sẽ không bao giờ tốt nghiệp đc). Tất cả phụ thuộc vào ý thức tự giác. Thầy cô khuyến khích sáng tạo nhất có thể. Học không bao giờ theo một giáo trình nhất định, thâm chí nhiều môn không có sách mà sv phải tự tìm tài liệu ở thư viên trường hoặc thư viện online, đọc lòi cả mắt. Trên lớp chỉ dạy kiến thức cơ bản. Nhưng đề thi/ để luận thì cực kỳ mở. SInh viên có thể thoải mái tự ra đề cho mình làm cũng được. Chấm bài luận cũng không có "đúng/sai", mà chỉ có tốt hay không tốt mà thôi. Mình vào đây như cá gặp nước. Mỗi ngày đi học thấy sung sướng hết cả con người. Trọng bụng nghĩ tìm cách nào mà để tận dụng hết các nguồn kiến thức mà RMIT cung cấp cho sv.Học ở RMIT rồi mới thấy học ở trường Vn thật là sai lầm của mình ngày xưa. Gò bó, làm thui chột con người. Cái cần học thì chả học. Học một mớ kiến thức nhàm chán. Rồi sv ra trường thiếu tự tin, kỹ năng mềm chẳng có. Viết một cái mail cũng không ra hồn.
Con em toàn ăn sữa ngoài, vì e ít sữa, đến 3 tháng là cạn, vậy mà trv tỉ lần nó khỏe mạnh , chả ốm đau j, 16th rồi thì chỉ bị sốt vặt có 1,2 lần. Còn lại chỉ húng hắng ho, sổ mũi.
Nhưng con của đứa em họ e, bú mẹ hoàn toàn đến nay là 20th rồi, mà nó bị hết bệnh nọ bệnh kia, hay bị sốt phát ban, rồi đủ các thể loại khác.
Chồng; 23/2/1990 DL ( 28/1/1990 AL)
Vợ: 13/2/1990 DL (18/1/1990 AL)
Con: 21/12/2014 DL(30/10/2014 AL)
Em cám ơn ạ
Hihi đã gọi là muốn khoe mà thì sao lại để tùy chỉnh đc :P Nhưng mật độ của tớ thưa thớt, k dày đặc nên chắc bạn bè k khó chịu :). Chứ công nhận nhg bạn mà ngày nào cg up ảnh khoe con, có ngày mấy cái thì mệt mắt thật :D
Tớ là mẹ trẻ con rồi,nên tớ thấy trẻ con đứa nào cg yêu hết, kể cả nhg đứa còi dí, đen đen, tớ chả thấy đứa nào xấu cả :D.
Bây giờ nhiều lúc bận chuyện con cái nên chồng đi công tác mấy tháng em cũng không có cảm giác gì nhớ nhung. Tự dưng sau khi đọc câu chuyện của chị, cảm giác nhớ nhung chồng đến thế, nhớ những ngày xưa thế :)
Xin cảm ơn chị Hoa!
Bạn ơi học phí ở RMIT là bao nhiêu vậy?