Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đổi ID có ký tự đặc biệt: Hướng dẫn và chọn ID...
Nhờ Ad đổi ID dùm em thành Annhien1989 giúp em ạ!
Em xin cảm ơn!
10:25 SA 24/12/2019
Cách xóa bài đã viết
Nhờ Mod xóa bài dùm. Em cảm ơn!
https://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=36914890&postcount=1667
10:16 SA 24/12/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định

Em cảm ơn các anh chị, mặc dù bị chửi cũng cú lắm nhưng đúng quá mà, ý kiến sao được.
Theo như các chị đưa ra lời khuyên thì em ko nên có con bây giờ. Dạ, đúng nốt, chỉ có em cố tình dốt mà ko nghe thì sau này chịu khổ thôi.
1. Theo như chị half thì"Tuyệt đối không sinh con cho đến khi tự em 1 mình phấn đấu mua được cái nhà che mưa nắng, có công việc thu nhập cao và có khoản tích luỹ phòng thân cho y tế- bảo hiểm - giáo dục của cả nhà".
Cái này thì khả năng em ko làm đc. Em chỉ có thể tích lũy mỗi năm khoảng 50-60tr thôi, và nếu có con thì có thêm khoản tiền bảo hiểm khoảng 30tr.
2. Theo như bạn janykim thì đợi chồng trả nợ xong đã. Trả xong nợ chắc em cũng ko còn sức để đẻ nữa rồi và chưa chắc chồng em vẫn còn kề vai sát cánh như chồng bạn ấy.
3. Em Toan thì chắc em ấy cũng suy nghĩ cho em trên phương diện đàn bà có thì, để sau này lớn tuổi khó có con lại tốn tiền chạy chữa mà sinh con ra có khi lại không đc khỏe mạnh nên mới khuyên thế.
Janykim: tiền cưới xong tụi mình đều để lại cho ông bà 2 bên , có vàng thì mình vẫn giữ thôi bạn ạ.
Nói tóm lại thì ca của em chắc cũng hết thuốc chữa rồi. Em nghĩ em nên lui về cố gắng ổn định tinh thần và tìm cách để tăng thêm thu nhập cho mình hơn là lên đây than thở rồi nghe các anh chị phân tích xong thì em thấy mình đúng là đồ bỏ đi.
Em cảm ơn cả nhà đã đóng góp ý kiến cho em. Em xin chốt câu chuyện của mình tại đây ạ!

Còn các chị nói em sinh con ra rồi ăn vạ ông bà ngoại thì em xin trình bày tý ạ.
Em trai em xuất khẩu lao động, thu nhập 40-60, trả nợ nần xong và lo cho em Út thì nó cũng dư 1 khoản để mua đất và tích lũy nhưng em ko có ý nghĩ để nó gánh hết mọi trách nhiệm.
Em vẫn đi làm và nuôi em trai thứ 3 ăn học 4 năm đại học.
Mượn tiền đám cưới nó nói cho em nhưng có thì vợ chồng em vẫn trả đủ. Nếu em khó khăn nó sẵn sàng giúp nhưng em chưa bao giờ có ý nghĩ để nó lo lắng gánh vác vấn đề của mình.
Đối với gia đình em vẫn phân chia trách nhiệm rạch ròi chứ ko có chuyện con em đẻ ra rồi ăn vạ ông bà ngoại mặc kệ nó ra sao thì ra đâu ạ.
07:14 CH 05/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Em cảm ơn cả nhà!
Chốt lại thì em ko nên sinh con bây giờ. Nhưng nếu ko sinh con thì em sẽ ở giá đến khi nào đủ điều kiện nuôi con rồi tự mình sinh con, hay em đi tìm một hạnh phúc khác, hay là em gồng gánh như bạn @janykim để trả hết nợ nần cùng chồng rồi mới sinh con. Mà việc trả xong nợ nần còn gian nan lắm, nếu có thể trả xong nợ mà lúc đó em tịt luôn thì cũng coi như em em hết tác dụng luôn rồi nhỉ. Gặp người tình nghĩa như chồng bạn janykim thì có thể ko cần con vợ chồng vẫn sống hạnh phúc nhưng lòng người khó đoán làm sao biết trước điều gì.
Vậy là nếu em ko đủ khả năng để lèo lái, quán xuyến, ko đủ khả năng để tạo nền tảng kinh tế ổn định thì tốt nhất là em nên sống vậy một mình đúng ko các chị:(:(

Chốt lại là e bớt ảo tưởng e đã sẵn sàn việc có con đi! Chốt lại là phải biết mình dốt như thế nào đã!
Dốt thì em biết mình dốt rồi. Các anh chị bảo em ngu dốt gì thì em cũng ko có ý kiến. Và vì dốt nên em mới vào đây trình cái dốt của em ra để nhờ mọi người giúp đỡ.
Vấn đề bây giờ là em muốn hỏi em nên đi theo hướng nào chứ ngồi mà phân tích những cái đã dốt của em thì em có nước đâm đầu vào tường luôn.
07:14 CH 04/04/2019
EQ Tầng 68 - Hạnh phúc là do chính mình quyết định

Em cảm ơn các anh chị, mặc dù bị chửi cũng cú lắm nhưng đúng quá mà, ý kiến sao được.
Theo như các chị đưa ra lời khuyên thì em ko nên có con bây giờ. Dạ, đúng nốt, chỉ có em cố tình dốt mà ko nghe thì sau này chịu khổ thôi.
1. Theo như chị half thì"Tuyệt đối không sinh con cho đến khi tự em 1 mình phấn đấu mua được cái nhà che mưa nắng, có công việc thu nhập cao và có khoản tích luỹ phòng thân cho y tế- bảo hiểm - giáo dục của cả nhà".
Cái này thì khả năng em ko làm đc. Em chỉ có thể tích lũy mỗi năm khoảng 50-60tr thôi, và nếu có con thì có thêm khoản tiền bảo hiểm khoảng 30tr.
2. Theo như bạn janykim thì đợi chồng trả nợ xong đã. Trả xong nợ chắc em cũng ko còn sức để đẻ nữa rồi và chưa chắc chồng em vẫn còn kề vai sát cánh như chồng bạn ấy.
3. Em Toan thì chắc em ấy cũng suy nghĩ cho em trên phương diện đàn bà có thì, để sau này lớn tuổi khó có con lại tốn tiền chạy chữa mà sinh con ra có khi lại không đc khỏe mạnh nên mới khuyên thế.
Janykim: tiền cưới xong tụi mình đều để lại cho ông bà 2 bên , có vàng thì mình vẫn giữ thôi bạn ạ.
Nói tóm lại thì ca của em chắc cũng hết thuốc chữa rồi. Em nghĩ em nên lui về cố gắng ổn định tinh thần và tìm cách để tăng thêm thu nhập cho mình hơn là lên đây than thở rồi nghe các anh chị phân tích xong thì em thấy mình đúng là đồ bỏ đi.
Em cảm ơn cả nhà đã đóng góp ý kiến cho em. Em xin chốt câu chuyện của mình tại đây ạ!
06:08 CH 04/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Em cảm ơn cả nhà!
Chốt lại thì em ko nên sinh con bây giờ. Nhưng nếu ko sinh con thì em sẽ ở giá đến khi nào đủ điều kiện nuôi con rồi tự mình sinh con, hay em đi tìm một hạnh phúc khác, hay là em gồng gánh như bạn @janykim để trả hết nợ nần cùng chồng rồi mới sinh con. Mà việc trả xong nợ nần còn gian nan lắm, nếu có thể trả xong nợ mà lúc đó em tịt luôn thì cũng coi như em em hết tác dụng luôn rồi nhỉ. Gặp người tình nghĩa như chồng bạn janykim thì có thể ko cần con vợ chồng vẫn sống hạnh phúc nhưng lòng người khó đoán làm sao biết trước điều gì.
Vậy là nếu em ko đủ khả năng để lèo lái, quán xuyến, ko đủ khả năng để tạo nền tảng kinh tế ổn định thì tốt nhất là em nên sống vậy một mình đúng ko các chị:(:(
06:07 CH 04/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...

HalfTheWorldAway.
1.Em cám ơn chị. Em cũng xác định sinh con thì tự mình lo, chồng hỗ trợ được thì tốt chứ ko mong gì chồng sẽ lo hết. Tiền bạc giờ em cũng tích lũy và xác định ko đưa ai nữa. Nhưng nếu em ko cầm tiền của chồng thì em nghĩ chồng em sẽ tự ái và tình cảm tụi em cũng chẳng còn cái gì ràng buộc.
2. Nếu phải có được điều kiện như chị nói mới sinh con thì em nghĩ hoặc là em kiếm thằng chồng khác hoặc là em triệt sản luôn thôi chị ạ.
01:41 CH 04/04/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Chào các chị nhà EQ. Em theo dõi nhà EQ cũng được gần 1 tháng rồi, em phải lội lại từ tầng 1 (mới đến tầng 6) Nhưng đi làm thì không vào được nhiều, về nhà vào bằng dt thì phải lội lại từ trang đầu nên cái được cái mất.Em thấy các chị nhà mình rất giỏi, em ngưỡng mộ và muốn học hỏi các chị để nâng cao EQ, AQ của mình. Nhưng tinh thần em kém quá, chưa tiếp nhận được bao nhiêu mà còn làm cho tư tưởng của mình càng rối hơn.Cuối cùng đến hiện tại thì em vẫn chưa áp dụng đc gì nhiều, mà lại cứ lơ lơ lửng lửng. Giải quyết vấn đề cứ lộn xộn giữa cái bản năng và cái tư duy EQ nên mọi việc nó cứ chẳng đâu vào đâu.Hôm nay em muốn kể câu chuyện của em lên đây để các chị, các mẹ trong nhà Eq có thể giúp em tìm ra hướng giải quyết sao cho tốt , để hạn chế những sai lầm mà em có thể gây ra.

Em sinh đầu năm 89, chồng em cuối 90. Tụi em quen nhau trên mạng vào cuối năm 2015 nhưng cũng trải qua quá trình yêu đương tìm hiểu gần 3 năm mới cưới. Lúc mới quen em có phủ đầu chồng em:" tui năm nay đã lớn tuổi (27 tuổi), nếu cậu muốn quen thì tìm hiểu thấy hợp và thương nhau thì cưới nhanh, còn yêu đương dây dưa thì tui không muốn. Cậu chịu thì quen, không thì thôi" Chồng em lúc đấy cũng lưỡng lự (vì gia đình còn nợ nần) nhưng sau khi thấy em kiên quyết như vậy thì cũng đồng ý. Và tết 2016 chồng em về nhà em (miền Trung) ăn tết.

Ra tết 2016 em vào Sài gòn tìm việc, chồng em thì ra Bắc tiếp tục công việc (chồng em quê Đồng Nai, làm công ty xây dựng ở Sài Gòn nhưng ra Bắc theo dự án ngoài đó). Thời gian yêu đương, 1 tháng chồng em lại bay về Nam thăm em 1 lần, mỗi lần về quê chồng thì 2 đứa em cùng về. Về quê chồng mọi người cũng ko ý kiến gì, không quá niềm nở nhưng cũng dễ gần, thoải mái. Và trong quá trình tìm hiểu thì em được biết tình hình nhà chồng như sau:
- Bố chồng làm vườn
- Mẹ chồng hiệu trưởng trường mầm non (thuộc kh vực 135 nên lương cũng khoảng 15tr/tháng).
- Em trai chồng: ra trường và đã đi làm.
- Gia đình ko có gì, nhà cấp 4 đã xây từ thời ông bà. Và hiện đang nợ 1 khoản nợ do làm rẫy thua lỗ (vì lúc ấy chưa cưới nên em cũng chỉ biết nợ thế chứ ko biết con số cụ thể) nhưng qua chồng và mẹ chồng thì em nghĩ khoản nợ ấy khoảng 400-500tr. Ngoài ra chồng em còn gánh 1 khoản nợ lãi cao ngân hàng VPBank là 200tr.
Nói thật lúc ấy em cũng hơi lo lắng vì khoản nợ ấy nó quá sức trong suy nghĩ của em. Nhưng nghĩ lại thì thấy chồng em cũng là 1 người có chí tiến thủ, trong công việc thì rất chăm chỉ. (lương tháng 13tr, lễ tết thưởng 20-30tr) Có trách nhiệm với gia đình, cũng yêu thương lo lắng cho em. Bố mẹ chồng tuy nợ nần nhưng làm việc chăm chỉ và chất phát. Và em nghĩ dù nghèo nhưng có ý chí, có tình yêu thì sẽ vượt qua được.

Tết 2017 em về quê chồng (Đồng Nai) ăn tết, đến m4 tết bố mẹ chồng cùng 2 đứa em bay ra nhà em (miền Trung) để gặp mặt và nói chuyện giữa 2 gia đình. (chi phí chuyến đi em và chồng em đóng góp). Trước đó dưới sự đề nghị của em thì chồng em nói ra nhà gặp mặt nói chuyện rồi đầu năm 2017 sẽ làm đám hỏi luôn. Nhưng sau khi 2 cụ ra đấy lại nói với gia đình em là ra gặp mặt, xong đầu năm 2018 đám hỏi, tết 2019 cưới vì năm đó mới được tuổi.
Khi ở nhà chồng, lúc chồng nói làm đám cưới đám hỏi riêng em cũng đã góp ý là hoàn cảnh 2 bên đều khó khăn, khoảng cách địa lý xa nên cứ gộp lại cho tiện và tiết kiệm, em đã thông qua ba mẹ em và ba mẹ em cũng đồng ý như vậy. Nhưng chồng cứ khăng khăng là phải làm cho đàng hoàng và phong tục bên chồng phải như vậy nên em cũng ko ý kiến nữa. Em và gia đình em đã chuẩn bị tư tưởng là đầu 2017 sẽ làm đám hỏi nên khi ra nói chuyện thấy 2 cụ kéo dài thời gian như vậy thì em và gia đình hơi bị hụt hẫng. Nhưng mẹ chồng trấn an em là chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời, bác đã lên chùa xem và cô nói phải cưới vào năm đó là tốt nhất. Nên cứ yên tâm mà đợi để mọi chuyện được tốt đẹp và sau này ko phải hối hận vì những điều ko may mắn. Ý của mẹ chồng thì vậy nhưng ý của chồng nói với em thì vì hiện tại chưa có tiền để cưới, chưa đủ khả năng để lo cho một gia đình mới. Mâu thuẫn giữa lời của chồng và mẹ chồng lại làm em hoang mang.
Mặc dù trong lòng còn lấn cấn nhưng gia đình em vẫn vui vẻ đồng ý và chúng em lại tiếp tục 1 năm yêu đương như vậy nữa. Chồng đi làm trả nợ cho gia đình, em đi làm nuôi đứa em trai thứ 3 của em ăn học.
Đến tết 2018 em về quê ăn tết, có rủ chồng về nhưng chồng lấy lý do ở lại để chuẩn bị cho đám hỏi đầu năm 2018 nên ko thể về cùng em (thực ra tết thì chồng vẫn đi chơi với bạn bè và không phải làm gì để chuẩn bị cho đám hỏi cả - đám hỏi tận tháng 3 âm lận) Cuối cùng em 1 mình khăn gói về quê ăn tết.
Tết năm đấy của em rất chán mặc dù vẫn cố tỏ ra vui vẻ cùng gia đình nhưng trong lòng em khá nặng nề (Nhan sắc xuống cấp vì mụn, ra đường thì người ta cứ hỏi về chồng, ba mẹ cũng ko vui vì lo lắng về em) nên tết đấy em cứ chui chúi trong nhà , chẳng đi đâu cả. Trong lúc rảnh rỗi em đã lóe lên 1 ý tưởng đó là thử lòng chồng tương lai, và đúng như đã xác định thì chồng em đã dính chưởng các chị ạ (sau khi được em gái ảo là em năn nỉ đi chơi, rủ rê cafe mấy ngày thì cũng đồng ý là sau tết xuống sài gòn sẽ gặp mặt và đồng ý cho em hôn) , cái này thì em nghĩ đó là lỗi ngu của em chứ chẳng ai khôn mà đi làm cái việc đó cả. Nhưng trong lúc tâm trạng ko vui cộng thêm việc mất niềm tin vào chồng sắp cưới nên em ko còn thiết tha với chồng nữa. Ra tết em vào nói chuyện với chồng là em chán phải chờ đợi rồi vì thực sự lúc đấy em ko biết đám hỏi xong rồi chờ gần cả năm trời mới cưới có chắc chắn gì ko, và có chuyện gì xảy ra với tình cảm của 2 đứa ko nữa. vì lúc đó em đã mất niềm tin vào chồng và mất cả niềm tin vào bản thân em. Em nói với chồng hoặc là tháng 3/018 ra nhà em làm đám cưới luôn, khỏi làm đám hỏi hoặc là chia tay để em tìm hiểu người khác. Chồng em nói em muốn chia tay nên ép anh, rằng lúc đó anh ko thể có tiền để cưới. Sau khi được em phân tích là nếu làm đám cưới luôn thì tụi em sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đám hỏi, tiền tiệc thì đặt bàn trước rồi lấy tiền mừng đấy trả cho người ta, tính ra thì cũng ko phải bù bao nhiêu. Thế là chồng cũng đồng ý và gọi về nhà báo bố mẹ chồng là tháng 3 sẽ ra nhà em đám cưới kết hợp lễ của đám hỏi luôn.

Mẹ chồng nói vậy để đi xem ngày, xong về gọi xuống nói là cô trên chùa bảo cưới tháng 6 âm là tốt nhất, nhưng nếu tháng 3 đám hỏi rồi tháng 6 âm đám cưới thì tụi em ko thể nào lo nổi và em biết đó là điều ko thể (các cụ ko có tiền, ko hỗ trợ đc tụi em nhưng cứ muốn đầy đủ hình thức thủ tục . Mà lo hết 2 đám liên tục thì tụi em cũng lo ko nổi). Xong rồi mẹ chồng cứ đi coi ngày rồi thay đổi kế hoạch xoành xoạch (trong khi trước đó chốt ngày xong là em đã báo cho ba mẹ em). Cuối cùng chồng em gọi về nói mẹ đừng đi coi nữa, tụi con tự coi ngày và quyết định và các cụ cũng đồng ý.

Chuẩn bị cho đám cưới Em mượn của em trai em 40tr + tiền của em và chồng mượn thêm tiền của bạn. Tụi em đi đặt nhẫn cưới, chụp hình và mua vé máy bay cho 15 người từ nhà chồng ra nhà em đám cưới (Ko phải đi theo kiểu đại diện mà trong nhà cô chú bác có ai thì đi hết ấy các chị, chỉ trừ những người ko đi được thôi. nhà em thì nghĩ hoàn cảnh 2 gia đình cũng ko dư giả gì nên chẳng đòi hỏi câu nệ gì đâu, chỉ cần đi 5-7 người thì mình cũng tiết kiệm được 1 phần chi phí nhưng nhà chồng cứ muốn vậy nên em cũng ko muốn căng thêm nữa). Bàn về vấn đề mọi người ra ăn ở ngoài đó thì mẹ em nói để nhờ nhà cậu em hoặc cô em cho mọi người ngủ một đêm rồi đám cưới xong thì mọi người đã bay vào luôn trong ngày rồi nhưng chồng em ko chịu cứ sợ mọi người đi xa mệt, phải có chỗ thoải mái để nghỉ ngơi, thế là tụi em lại tốn thêm khoản tiền nhà nghỉ cho 15 người cộng 4-5 người nhà chồng ở ngoài bắc vào. Đám cưới có một số việc làm em mệt mỏi nhưng ba mẹ em vui vẻ lắm, và em cũng ko để ý mấy chuyện đấy nữa. Nhà chồng ra, nhà em tụ họp cậu cô chú bác nấu nướng ăn uống mời bữa cơm gặp mặt, cũng chẳng có gì thịnh soạn nhưng ai cũng sốt sắng để chuẩn bị cho buổi gặp mặt được chu đáo. Lúc nhà chồng đến là ba mẹ em và những người đại diện bên gia đình ra tiếp chuyện từ đầu tới cuối.
Rồi đám cưới cũng diễn ra vui vẻ, êm đẹp. Ba mẹ em thì cứ lo lắng có thiếu sót gì với nhà thông gia ko nên lăn tăn đủ thứ, rồi khen ngợi nhà thông gia nhiệt tình vui vẻ (bố chồng em thích hát nên hát hò và chúc bia nhiệt tình, chứ mấy cô bác thì cũng bình thưởng). Coi như là đám cưới cũng ổn, tụi em cũng đã hoàn thành 1 nửa chặng đường.

Nhưng đến tháng 6 làm đám cưới trong nhà chồng mới khiến em tủi thân các chị ạ. Tối nhóm họ nhà em lên nhà chồng, ngồi mãi chỉ có chú út ra ngồi bàn tiếp chuyện nhà em còn bố mẹ chồng và các cô bác khác thì cứ bận khách khứa, khách này bạn tao, khách này tao quen nên phải qua bên đó. Mấy người đó thì ko nói chư ba mẹ chồng em cũng vậy, cứ ngồi một tý rồi lại chạy đi, cứ nhốn nháo vì khách. Đến ngày cưới hôm sau cũng thế, ba mẹ gia đình em cứ ngồi lạc lõng như thế, chẳng có ai tiếp chuyện gì cả, lúc em nhắc chồng thì chồng mới đi kêu chú út lại ngồi. Còn bố chồng em thì bận tiếp khách, rồi bận hát hò lâu lâu mới lại ngồi tý, mẹ chồng cũng tiếp khách, lâu lâu chạy lại tý. Cả buổi tiệc hôm đấy em vừa thương ba mẹ, vừa tủi thân nên cười mà mồm cứ méo xệch.
Đám cưới xong nhà em ra về, bố chồng với các bác chồng bàn chuyện mà cứ: thằng này hát dỡ mà cứ lên hát, tao là chủ hôn mà thằng kia dành hát mấy bài, bà kia, ông nọ là bạn tao đấy, chẳng nghe đả động gì đến gia đình em cả.
Em cũng có năn nỉ với chồng nhưng chồng bảo tính bố thế.

Mọi chuyện xong xuôi thì các chuyện kia cũng bỏ lại hết, vợ chồng nhắc nhở nhau cố gắng sống hạnh phúc, cùng vượt qua khó khăn. Cưới xong em vào sài gòn 20 ngày thì mẹ chồng gọi xuống mượn tiền nói cuối tháng nhận lương mẹ trả rồi dặn đừng nói cho chồng em biết, lúc đó em em cũng hơi bất ngờ, có 7tr trong người nên em gửi cho mẹ 4tr. Sau một thời gian ko thấy mẹ đả động gì thì em nói với chồng rồi chồng em nói: thôi, lần sau ko cho mẹ mượn nữa, cứ bảo con ko có, có gì cứ hỏi chồng con. Cưới xong tiền chồng đi làm vẫn trả nợ ngân hàng, trả nợ mượn bạn đám cưới, lâu lâu có gửi em vài triệu để dành dụm.

Xong gần tết 2019 vừa rồi mẹ chồng em lại gọi xuống mượn em 20tr và nói mẹ cũng ngại lắm và con đừng buồn mẹ. mà lúc cưới đến thời điểm đó thì em cũng dành dụm đươc khoảng hai mấy triệu (trong đó tiền chồng gửi cho em 6tr). Lúc đó em vừa giận vừa ấm ức, em bảo bà: anh T đi làm lo trả nợ, cũng chẳng góp với con được bao nhiêu, con còn lo dành dụm để sau này có sinh cháu thì còn lo cho nó nữa, còn gia đình cứ vậy chắc con ko dám sinh cháu đâu, Mẹ hỏi anh T xem. lúc ấy em buồn nên vừa nói vừa khóc. mẹ chồng em nói vậy thôi, con đừng buồn nữa để mẹ hỏi thằng T.
Sau đó em có hỏi chồng em thì chồng em nói ko có tiền cho bà mượn, để dành tiền trả nợ ngân hàng cho xong, rồi trả phần nợ còn lại mượn em trai em cho hết.
Tết âm, vợ chồng em bàn bạc: biếu gia đình 2 bên mỗi nhà 3tr, góp thêm 4tr để ăn tết với nhà chồng và tụi em về sớm sẽ mua sắm thêm đồ để ăn tết.
Trong mấy ngày về nghỉ tết thì tá hỏa ra là khoản nợ của bố mẹ chồng là cả tỷ đồng và bà cứ giấu diếm, mấy ngày về chuẩn bị tết thì em chồng em phải chở bà đi từng nhà để hỏi số tiền nợ vì bà ko chịu nói ra con số cụ thể, về nhà chồng em và em chồng nạt nộ đủ kiểu để bà liệt kê ra các khoản nợ ấy. Em nghe mà rụng rời, nghĩ tới cái khoản tiền chồng em đi làm 3-4 năm trời để trả nợ như muối đổ bể. Rồi mẹ chồng em cứ mượn vặt lung tung cả lên (mượn bà nội chồng, nợ người ngoài chợ...) chồng em cũng nóng lên nói cho bà một trận. Sau đó thì bàn bạc bán đất, bán rẫy để trả nợ vì ko trả nổi, mà người ta cũng xiết quá rồi. Rồi chồng em đưa thêm cho bà 10tr để bà trả nợ, mua cái tủ chén 2tr, mừng tuổi 2 ông bà 1tr, mừng bà nội 500k. Tết xong coi như lương thưởng tụi em ko còn đồng nào luôn. Chỉ dư được cái khoản năm ngoái để dành được là 20tr.
Lúc cưới xong thì chồng em nói tiền lương ngoài trả nợ ra thì mỗi tháng sẽ gửi cho em 4-5tr để dành để sau này lo cho con cá. Nhưng ra tết đến giờ cũng mới gửi em được thêm 2tr. Mà tình hình vừa trả nợ vừa phải gửi về nhà thế này thì em cũng ko mong gì là chồng em sẽ gửi đúng số tiền đó đc.
Em thì vẫn hoang mang ko biết rồi đây cái khoản nợ của bố mẹ chồng em nó có lòi ra khoản nào nữa ko, rồi mỗi lần mẹ chồng gọi điện là tự nhiên thấy sợ, ko biết là bà mượn tiền hay nhà xảy ra chuyện gì. (đấy là mẹ chồng gọi thì em sợ chứ em vẫn gọi hỏi thăm bà bình thường). Hồi chưa cưới, chồng em đi làm ngoài bắc có lần bị người ta gọi điện đòi nợ và nói gì đến nổi sốc và xỉu luôn, bạn bè ngoài đấy phải đưa đi nhập viện rồi gọi em ra.
Nói thêm về tính cách của mẹ chồng em theo như em cảm nhận đc thì như sau: Bà là một người chăm chỉ và tháo vát, ngoài giờ đến trường là 2 ông bà lúi cúi ngoài vườn. Tính bà hơi ẩu nhưng em ko để tâm vì việc nhiều nên ko thể đòi hỏi bà sạch sẽ cẩn thận được. Em cảm nhận thì bà thương em, Lúc chưa cưới có lần em lên nhà còn giặt đồ cho tụi em. Và về tết cũng vậy, khi thì em giặt đồ cho cả nhà, khi thì bà giặt. việc nhà, cơm nước cúng quảy 2 mẹ con đỡ đần nhau, ko ai nạnh ai, bà còn cố làm vì sợ em vất vả. và em cũng thương bà. Bố chồng thì hơi đồng bóng, thích nói chuyện đạo lý, tư tưởng trọng nam khinh nữ, tự hào về 2 con giai của ông lắm. Nhưng ông cũng ko làm khó, đả động gì đến em nên em giữ thái độ lễ phép chứ ko nói chuyện nhiều.
Chồng em thì hơi gia trưởng tý, hầu như ko làm việc nhà (đàn ông bên nhà chồng em gần như ai cũng vậy). Có trách nhiệm với gia đình, thương bố mẹ nhưng có việc cũng có thể nói lại ông bà, ko để bụng chuyện gì quá lâu, nói xong đấy là xong. Chồng làm việc vất vả nhưng cũng ham chơi, nhậu nhẹt bạn bè, có lúc còn thức hôm thức đêm cày game chat chit. Có 2 lần em cầm đt của chồng thấy có đứa con gái nt, định mở xem nhưng chồng ko cho xem và nói ko có gì, em nghi ngờ linh tinh. Em cũng ko đòi xem nữa nhưng trong lòng vẫn thắc mắc ấm ức lắm. chồng cũng khá vui vẻ lạc quan, bạn bè nhiều. Em biết chồng ko gửi tiền đủ như dự tính cho em nhưng là do trả nợ ngân hàng rồi gửi về cho bố mẹ chứ cũng ko phải ăn chơi phá phách gì, Và tiền gửi có ít hơn chứ gửi thì chồng vẫn gửi.Và quan trọng là tụi em yêu thương nhau thật lòng nhưng giờ cứ vì nợ nần tiền bạc mà tinh thần đứa nào cũng mệt mỏi. Chồng em hiện giờ vẫn đang làm ngoài bắc, tháng trước có nói với em là đã xin 30/4 này về luôn và đã đc xét duyệt nhưng bây giờ lại nói các sếp vẫn chưa có quyết định, năm ngoái thì lại nói với em là đầu năm nay xin về. Về phần em thì sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, nợ nần, ba mẹ em cũng ko hạnh phúc(4 đứa con ăn học và ba em bị tai nạn) nhưng giờ em trai em đi xuất khẩu lao động nên đã trả hết nợ và hỗ trợ thêm cho ba mẹ và các em nên em cũng ko phải lo nhiều nữa.
E thấy mình là đứa hơi kém (ăn nói ko khôn khéo lắm nhưng ko phải kiểu cục mịch, ngáo ngơ đâu ạ, ko có chí tiến thủ,ở sài gòn lương tháng 9-10tr; suy nghĩ tiêu cực,sức mạnh tinh thần kém). Sau khi suy xét vấn đề ở nhiều khía cạnh, EQ, AQ đủ cả nhưng tinh thần em cứ lúc trồi lúc trụt, mà đa số là trụt lút xuống mo thôi . Rồi đôi vợ chồng trẻ cứ thế mà buồn vui lẫn lộn, than thở hờn trách rồi lại động viên nhau đủ kiểu
Em thì thấy vợ chồng chưa sống với nhau mà chuyện tiền bạc đã khiến tụi em mệt mỏi rồi. Sau này về sống chung rồi con cái, rồi cơm áo gạo tiền ko biết tụi em có đủ bình tĩnh, khôn ngoan mà lèo lái con thuyền hạnh phúc này ko nữa. Tụi em định 2 tuần nữa chồng về sẽ thả kiếm em bé. Viết như vậy chứ hiện giờ tinh thần em cũng tệ lắm, lúc nào cũng cau có, bực bội, chỉ muốn chửi bới quát tháo thôi (với tất cả mọi đối tượng). Tình trang vậy mà có bé em cũng ko yên tâm lắm, nhưng năm nay em đã 30 rồi, để lâu thì lại sợ khó có.
Em viết lên đây mong cả nhà EQ cho em lời khuyên hữu ích để em có thêm động lực và bình tĩnh để có thể vượt qua chặng đường này một cách ít thương tích và sai lầm nhất.
Em chữ ít, tư duy lộn xộn nên cách hành văn cũng hơi rối rắm mong cả nhà sẽ đọc và hiểu được những gì em nói.
Em cảm ơn cả nhà!
04:17 CH 03/04/2019
p
phannhung89
Hóng
221Điểm·1Bài viết
Báo cáo