Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hãy giúp cháu có một đôi chân đều như bao bạn gái...
chào chị! Chắc giờ này chị cũng đã 30t rồi. Em thì năm nay mới vào lớp 9. Em cũng gặp phải tình trạng tương tự chị , nhưng em là do 7 năm trước đây lúc em gặp lớp 2 đã phải phẫu thuật vì bị viêm tủy. Kể từ đó sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, mỗi ngày một ít chân phải của em dần teo lại, đã hơn 7 năm nay em sống với chiếc chân trái to hơn chiếc chân phải khoảng 6cm. Lúc trước dường như em không nhận thức được sự khác biệt đó dù nó rất lớn. Nhưng từ lúc vào cấp 2, tức là 4 năm sau đó, em mới dần nhận ra rằng từ lâu mọi người đã nhìn em bằng một con mắt khác. Em vẫn còn nhớ đó là hôm khai giảng lớp 6, lúc đó em học cũng khá được nên được nhận bằng khen, lúc đó em đã nghĩ là mình rất vui vì em là người duy nhất được nhận thưởng vào lúc đó. nhưng lúc đó thầy giáo gọi tên , em bước một cách khập khiễng lên trên bục, tất cả mà em nhận được là sự cười nhạo của các anh chị lớn hơn. "ê mày, cái chân nó bị gì zẫy ?" rồi lại cười lên. Sau đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với em. Bởi vậy mà những ngày khai giảng hay tổng kết là những ngày mà em luôn sợ nhất. Đối với em đi học quả thật cũng vui nhưng những buồn bao trùm lên làm em quên mất niềm đó. Mỗi ngày khi các bạn đều đã ra múa sân trường , em là đứa duy nhất ở lại vì chân em không phải ko thể mà là chân phải ko mạnh như chân trái, vì vậy em được miễn. Mỗi khi bạn em rủ em đi chơi, mặc đồ như thế nào luôn làm em bận tâm. Mẹ luôn mua những cái quần jeans hay quần bó cho em nhưng chân em thì cách nhau những 5cm, em chẳng thấy vui gì cả vì đi chơi người ta chỉ nhìn vào chân em thôi. Đã vậy, bàn chân của em lại còn rất to như của đàn ông . Mẹ nói : " bao giờ đi mua dép cho m cx mệt lắm" .Em rất sợ ra đường hay chính xác hơn là em không muốn gặp ai hết vì em sợ người ta sẽ kì thị mình. Em xem phim các bạn nữ ai cũng mặc váy nhưng em thì chỉ mặc quần jeans thôi cũng đủ để người ta nhìn mình chằm chằm vì khoảng cách của 2 chân dần xa nhau và cũng ko có dấu hiệu dừng lại. Dù cố gắng học tới mấy tất cả em nhận được không phải sự công nhận mà là sự thương hại vì họ đã quên mất rằng em đã cố gắng như thế nào khi nhìn vaò em. Nhiều lúc em nhìn lại những người xung quanh chẳng ai giống mình hết , hơn nữa họ càng trắng đẹp và giỏi hơn nhiều. Có lẽ cả cuộc đời này em sẽ sống bằng cái nhìn của người khuyết tật , em không có cơ hội, dù chỉ 1 lần em cũng chưa mặc váy- thứ mà bạn nữ nào cũng có thể.
12:26 CH 30/07/2018
p
phamthituyethoa123
Hóng
152Điểm·0Bài viết
Báo cáo