Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Câu chuyện của con
Ba sang thăm con. Bệnh viện chỗ con nằm cách bệnh viện của mẹ một tiếng rưỡi đi tàu điện và xe buýt. 8 giờ tối ba quay lại chỗ mẹ. Đáng lẽ ra ba không được vào thăm mẹ sau 8 giờ nhưng chắc vì nhà mình đặc biệt quá nên ba được đi vào chỗ mẹ thoải mái. Nhìn nét mặt ba con lo lắng, mẹ liền hỏi ngay tình trạng của con thế nào. Để tóm tắt một cách đơn giản: con nặng 740 gam lúc sinh, không khóc, không có nhịp tim lúc sinh. Sau 10 phút xoa bóp lồng ngực, nhịp tim của con đã trở lại. Hiện tại, động mạch nối giữa tim và phổi của con chưa đóng (nếu trẻ sinh thường thì ngay sau sinh động mạch này sẽ tự đóng). Phổi của con chưa hoàn thiện nên chưa thể tự thở được. Bây giờ con nằm trong lồng kính với môi trường độ ẩm vả nhiệt độ gần như trong bụng mẹ. Tạm thời ngày hôm nay bác sĩ sẽ đợi trong 24 tiếng, nếu động mạch không tự đóng được thì sẽ truyền thuốc. Nếu dùng thuốc vẫn không được thì sẽ phải phẫu thuật. Mẹ nghe ba con nói mà vẫn không tin vào tai mình, vẫn động viên ba con là cố lên anh, con sẽ không sao đâu. Y tá vắt sữa cho em rồi, sữa đã về rồi. Ba nghe đến đó thôi đã chạy ra ngoài để khóc. Từ lúc mẹ biết ba con đã 20 năm (hai ba mẹ nhà cùng làng), mẹ chỉ thấy ba con khóc đúng có 2 lần. Một lần là khi biết tin ông nội con ốm nặng và lần thứ hai đó là khi con sinh.
04:40 CH 29/08/2014
Câu chuyện của con
Bác sĩ phụ trách đưa con đi nói với mẹ: Em hãy cố gắng lên nhé, con em cũng đang rất là cố gắng. Bây giờ liều thuốc tốt và quý giá nhất dành cho con em đó là sữa mẹ. Hãy cố gắng vắt sữa cho con nhé. Y tá ở đây sẽ hướng dẫn em cách vắt sữa và bảo quản sữa mẹ cho con. Ba của bé sẽ mang sữa sang bệnh viện bên kia cho bé. Mẹ chỉ biết nói: Bác sĩ xin hãy cứu con em.
Con được chuyển đi ngay lập tức bằng xe cấp cứu của trung tâm cứu trợ trẻ em. Mẹ trở lại phòng bệnh mà trong đầu vẫn lẩm nhẩm: chỉ là mơ thôi mà, tỉnh lại đi. Ba vào cùng mẹ, ba nói ba sẽ sang chỗ con sau. Ba lo mẹ khóc, lo mẹ gục ngã. Nhưng lúc đó mẹ đâu có nghĩ gì nhiều, trong đầu mẹ vẫn chỉ tự gọi mình: tỉnh lại đi thôi, sao cơn ác mộng này lâu thế. Vì thế mẹ không khóc gì cả, mẹ động viên ba: anh ơi thôi cố lên, giờ con đang rất cần hai vợ chồng mình. Anh đi ăn cơm trước rối sang bệnh viện chỗ con xem con thế nào, em không sao đâu. Anh phải ăn no vào thì mới có sức khỏe để lo cho em và con. Ba đi ăn cơm, mẹ nằm đặt tay nên bụng quấn băng, vẫn không hiểu sao lần này mình mơ lâu thế nhỉ, sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Buổi chiều, y tá đưa cho mẹ bức ảnh họ chụp lúc đưa con ra khỏi bụng mẹ. Con chỉ nằm vừa gọn trong long bàn tay của cô hộ sinh. Con là thiên thần bé nhỏ nhất mà mẹ từng được thấy.
04:21 CH 29/08/2014
Câu chuyện của con
Ba tiếng sau mẹ tỉnh dậy, thấy mình nằm trong phòng bệnh của bênh viện. Cả người dưới tê cứng vì tác dụng của thuốc gây mê chưa hết. Con đâu rồi? Y tá nói với mẹ: bé con đã sinh rồi. Nhưng bé đang được cấp cứu và sẽ chuyển viện ngay lập tức. Bây giờ họ sẽ đẩy mẹ ra cầu thang máy để được nhìn thấy con. Con sinh rồi ư? Một đứa trẻ sinh ở tuần thai 25 ư? Đây có phải là giấc mơ không nhỉ? Mẹ đang mơ ác mộng thôi mà, tỉnh dậy là sẽ hết, sẽ vẫn thấy cái bụng tròn tròn, vẫn thấy con đang đạp trong bụng mẹ. Trong đầu mẹ vẫn luôn nghĩ thế, kể cả khi y tá đẩy giường của mẹ ra tới chân cầu thang máy. Mẹ gặp cô bác sĩ phụ trách, mẹ vẫn tươi cười hỏi cô ấy con có khỏe không. Cô bác sĩ mặt tái nhợt, phải vịn vào giường mẹ để đứng. Cô ấy bảo vì con sinh quá sớm, nên cả phổi và não đều bị xuất huyết. Lúc đó mẹ vẫn chẳng nghĩ gì cả. Xuất huyết thì có sao đâu chứ, chỉ như chảy máu bình thường thôi, sẽ cầm lại ngay thôi mà. Y tế của Nhật là hàng đầu thế giới, con sẽ chẳng sao cả. Mẹ nghĩ như vậy đến tận lúc thấy con. Con nằm trong lồng kính, bé xíu chỉ bằng một chai nước lọc. Xung quanh con là 3 bác sĩ và 4 y tá, thêm cả nhân viên cứu hộ nữa. Mọi người đang phải thay phiên nhau để bóp ống thở bằng tay truyền khí vào cho phổi của con co bóp. Mẹ bắt đầu lờ mờ nhận ra chặng đường tiếp theo của gia đình mình sẽ như thế nào.
04:05 CH 29/08/2014
Câu chuyện của con
Khi ngồi viết những dòng này, mẹ vẫn hình dung được cảnh hỗn loạn của bệnh viện lúc đó. Bình thường tất cả các bác sĩ và y tá đều rất bình tĩnh nhưng chuyện của con quá đột ngột, mọi người ai cũng lo lắng. Ngay lập tức mẹ được đẩy đến phòng mổ, y tá và bác sĩ vừa đẩy vừa chạy. Một cô y tá lấy bình oxy, đưa cho mẹ chụp ống thở vào mũi. Cô ấy luôn miệng nói với mẹ yên tâm nhé, không sao đâu. Mẹ có thể yên tâm được không khi ngay cả trong phòng mổ, mẹ cũng thấy đồ đạc rơi loảng xoảng vì mọi người quá cuống. Trong đầu mẹ lúc ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Chúa ơi, xin cho con của con được sống. Và rồi mẹ không biết chuyện gì tiếp theo nữa.
03:54 CH 29/08/2014
Câu chuyện của con
Mẹ nằm đeo monitor, ba ở bên cạnh luôn nắm chặt tay mẹ. Có lẽ lúc ấy cả ba và mẹ vẫn chưa biết, chưa hiểu chuyện gì đang đợi mình. Bác sĩ theo dõi đã được 15 phút, vẫn chưa có gì bất thường. Con vẫn đạp đều đặn trong bung mẹ. Bên phía bệnh viện tiếp nhận cũng nói là nếu tình hình vẫn đang ổn định thì cứ nên giữ mẹ lại theo dõi tiếp đã, không cần chuyển viện vội. Đột nhiên mẹ không thở được nữa, rất nhanh gần như ngay lập tức con mất nhịp tim, bác sĩ hét lên nói cấp cứu khẩn cấp. Mẹ đã lấy lại được nhịp thở nhưng nhịp tim của con không còn.
03:48 CH 29/08/2014
Câu chuyện của con
1. Ngày con chào đời
Mẹ mang thai tuần thứ 25. Từ lúc bắt đầu biết có thai, mẹ đã đi khám theo dõi ở bệnh viện. Bác sĩ lên lịch khám cho mẹ rất cẩn thận. Trước tuần 14 thì 2 tuần khám 1 lần. Từ tuần 14 đến tuần 28 thì 4 tuần khám 1 lần. Từ tuần 28 đến tuần 36 thì 2 tuần khám 1 lần. Sau tuần 36 thì 1 tuần khám 1 lần. Việc khám thai ở Nhật được tiến hành rất cẩn thận. Mỗi lần đi khám đều kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp, xét nghiệm nước tiểu. Có 3 lần thử máu vào trước tuần 12, tuần 22 và tuần 28. Mẹ đã thử máu được 2 lần, tất cả các kết quả xét nghiệm đều rất tốt. Sức khỏe của cả hai mẹ con đều hoàn toàn bình thường. Ngày hôm đó, khi ngủ dậy đi tiểu mẹ thấy ra một ít máu tươi. Ngay lập tức mẹ gọi điện cho bệnh viện, ba đưa mẹ đi khám. Vì mẹ không đau bụng, bụng không cứng không gò nên ba mẹ nghĩ chắc cũng chỉ bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng lắm nhưng cần đi khám cho yên tâm. Khi đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm phát hiện túi ối bị rạn, bác sĩ nói với mẹ là có thể mẹ phải nằm viện cho đến lúc sinh. Tuy túi ối bị rạn nhưng lượng nước ối vẫn còn đủ, họ sẽ truyền thuốc để cố giữ túi ối, cố giữ con được trong bụng mẹ càng lâu càng tốt. Ba mẹ như không tin vào tai mình, mới ngày hôm trước mẹ vẫn đi học bình thường. Ngay cả lúc đó con vẫn đạp đều đặn trong bụng mẹ. Bác sĩ truyền thuốc, đeo monitor cho mẹ để theo dõi. Vì bệnh viện mẹ dự định sinh con không có khả năng nuôi trẻ quá bé (cả tỉnh Kanagawa của Nhật chỉ có 4 bệnh viện có thể nuôi được trẻ sinh quá sớm trước 28 tuần thai), nên trong thời gian mẹ truyền thuốc, bác sĩ liên lạc với bệnh viện khác để có thể cho mẹ chuyển viện.
03:25 CH 29/08/2014
Có bạn nào đang có bầu ở Nhật không .? Cùng làm...
Ở bệnh viện chỗ mình (kanagawa ken)thì không thấy chuyện xét nghiệm khuyết tật nhiều như ở Việt Nam nếu sức khỏe của bố mẹ bình thường, không nằm trong nhóm nguy cơ cao, chưa có tiền sử về các biến chứng của lần sinh đẻ trước.
10:14 SA 11/04/2014
Tiểu đường thai kỳ
Chị caheoxinh86 ơi, không sao đâu chị đừng lo. Em cũng xét nghiệm đường trong máu vào lúc khoảng 12 tuần, cũng bị bác sĩ dọa là đường cao cần xét nghiệm lại. Sau đó em sợ quá, ăn ít cơm, ít đồ ngọt đi, chịu khó ăn nhiều rau. Đến khoảng tuần 18 xét nghiệm lại không thấy sao cả. Bác sĩ bảo có thể do trước lúc đi khám mình mới ăn xong, hoặc uống đồ ngọt trước lúc xét nghiệm nên đường mới cao thế. Chị nhớ lại xem lần trước đi khám chị có ăn uống gì không. Xét nghiệm lại có khi kết quả lại tốt đấy ạ.
12:28 CH 26/12/2011
Những vần thơ mẹ viết cho con
Chị ơi em đọc từ đầu đến cuối topic, không bỏ lỡ một bài nào.
Thơ của chị hay lắm ạ, bé con nhà em sang năm mới chào đời cơ, nhưng nhất định em sẽ đọc cho con nghe. Tiếc quá em đang ở nước ngoài nên không mua được tập thơ của chị, tạm thời em xin phép chị copy trên diễn đàn này nhé. Chắc đợt tới có ai về em phải nhờ mua hộ mới được.
Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!
10:10 SA 18/10/2011
p
phamnu
Bắt chuyện
523
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Con được chuyển đi ngay lập tức bằng xe cấp cứu của trung tâm cứu trợ trẻ em. Mẹ trở lại phòng bệnh mà trong đầu vẫn lẩm nhẩm: chỉ là mơ thôi mà, tỉnh lại đi. Ba vào cùng mẹ, ba nói ba sẽ sang chỗ con sau. Ba lo mẹ khóc, lo mẹ gục ngã. Nhưng lúc đó mẹ đâu có nghĩ gì nhiều, trong đầu mẹ vẫn chỉ tự gọi mình: tỉnh lại đi thôi, sao cơn ác mộng này lâu thế. Vì thế mẹ không khóc gì cả, mẹ động viên ba: anh ơi thôi cố lên, giờ con đang rất cần hai vợ chồng mình. Anh đi ăn cơm trước rối sang bệnh viện chỗ con xem con thế nào, em không sao đâu. Anh phải ăn no vào thì mới có sức khỏe để lo cho em và con. Ba đi ăn cơm, mẹ nằm đặt tay nên bụng quấn băng, vẫn không hiểu sao lần này mình mơ lâu thế nhỉ, sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Buổi chiều, y tá đưa cho mẹ bức ảnh họ chụp lúc đưa con ra khỏi bụng mẹ. Con chỉ nằm vừa gọn trong long bàn tay của cô hộ sinh. Con là thiên thần bé nhỏ nhất mà mẹ từng được thấy.
Mẹ mang thai tuần thứ 25. Từ lúc bắt đầu biết có thai, mẹ đã đi khám theo dõi ở bệnh viện. Bác sĩ lên lịch khám cho mẹ rất cẩn thận. Trước tuần 14 thì 2 tuần khám 1 lần. Từ tuần 14 đến tuần 28 thì 4 tuần khám 1 lần. Từ tuần 28 đến tuần 36 thì 2 tuần khám 1 lần. Sau tuần 36 thì 1 tuần khám 1 lần. Việc khám thai ở Nhật được tiến hành rất cẩn thận. Mỗi lần đi khám đều kiểm tra chiều cao, cân nặng, huyết áp, xét nghiệm nước tiểu. Có 3 lần thử máu vào trước tuần 12, tuần 22 và tuần 28. Mẹ đã thử máu được 2 lần, tất cả các kết quả xét nghiệm đều rất tốt. Sức khỏe của cả hai mẹ con đều hoàn toàn bình thường. Ngày hôm đó, khi ngủ dậy đi tiểu mẹ thấy ra một ít máu tươi. Ngay lập tức mẹ gọi điện cho bệnh viện, ba đưa mẹ đi khám. Vì mẹ không đau bụng, bụng không cứng không gò nên ba mẹ nghĩ chắc cũng chỉ bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng lắm nhưng cần đi khám cho yên tâm. Khi đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm phát hiện túi ối bị rạn, bác sĩ nói với mẹ là có thể mẹ phải nằm viện cho đến lúc sinh. Tuy túi ối bị rạn nhưng lượng nước ối vẫn còn đủ, họ sẽ truyền thuốc để cố giữ túi ối, cố giữ con được trong bụng mẹ càng lâu càng tốt. Ba mẹ như không tin vào tai mình, mới ngày hôm trước mẹ vẫn đi học bình thường. Ngay cả lúc đó con vẫn đạp đều đặn trong bụng mẹ. Bác sĩ truyền thuốc, đeo monitor cho mẹ để theo dõi. Vì bệnh viện mẹ dự định sinh con không có khả năng nuôi trẻ quá bé (cả tỉnh Kanagawa của Nhật chỉ có 4 bệnh viện có thể nuôi được trẻ sinh quá sớm trước 28 tuần thai), nên trong thời gian mẹ truyền thuốc, bác sĩ liên lạc với bệnh viện khác để có thể cho mẹ chuyển viện.
Thơ của chị hay lắm ạ, bé con nhà em sang năm mới chào đời cơ, nhưng nhất định em sẽ đọc cho con nghe. Tiếc quá em đang ở nước ngoài nên không mua được tập thơ của chị, tạm thời em xin phép chị copy trên diễn đàn này nhé. Chắc đợt tới có ai về em phải nhờ mua hộ mới được.
Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!