Chào các mẹ,Mình lấy chồng được 10 năm, có bé trai 3 tháng nữa là 4 tuổi. Vì mình thuộc dạng hiếm muộn con cái ấy mà. Kể từ khi mang bầu đến tận bây giờ. Mình và chồng không có gần nhau (không biết có ai giống mình không nhỉ) mặc dù ở chung 1 nhà, sống riêng nữa chứ, sống như 2 người bạn có cùng 1 đứa con. Cũng nhiều lần mình dẹp hết mọi tự ái của người phụ nữ và đặt vấn đề với hắn, nhưng hắn không đối hoài làm mình cảm thấy xấu hổ lắm. Hắn bảo mình cho hắn thời gian, nhưng cũng gần 5 năm rồi còn gì. Thế mình sống vì cái gì nhỉ ! Vì con đã đành, nhưng tuổi trẻ cuả mình thì sao ??? Hắn cũng là nhân viên của Đài truyền hình mà. Hắn rất mê nhậu hơn mê vợ con, thật ra bây giờ mình chán quá, chán lắm nhưng biết phải làm gì đây.Các Mẹ ơi buồn quá.
Cuối cùng tớ thấy một người chồng tuyệt vời chính là người biết được làm gì là đúng cho gia đình của mình chứ không phải phụ thuộc hay nghe bất cứ ai cả, kể cả vợ.
Cách đây mấy tuần, mình có xem chương trình "Quà tặng cuộc sống" - phim ngắn hoạt hình nói về các bài học ý nghĩa trong cuộc sống (VTV3 tối nào cũng có). Đại ý là có một ông thầy đưa cho học trò (nam) của mình 1 danh sách, trong đó có bố - mẹ, con cái, vợ, anh chị em, bạn bè .... và bảo anh học trò chọn ra người mà anh ta cho là quan trọng nhất đối với mình.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh học trò đã gạch đi hết và chỉ để lại VỢ.Người thầy hỏi anh, sao lại thế, vì mất vợ này, ta có thể lấy vợ khác, còn bố mẹ chỉ có một trên đời...Người học trò giải thích: Bố mẹ rồi cũng bỏ ta mà đi, con cái lớn lên chúng cũng có gia đình riêng của chúng, chỉ có vợ là còn gắn bó với ta, ở bên ta, lúc trẻ cũng như tuổi già ốm đau, bệnh tật .....Chồng mình lúc nghe ông thầy giải thích thì gật gù, nhưng khi nghe anh học trò nói thì thấy có vẻ trầm tư :)
Thật sự mà nói mình chưa bao giờ mang câu hỏi ngớ ngẩn này đi hỏi chồng hoặc tự hỏi mình làm gì. Mỗi người có 1 vai trò khác nhau đối với chồng.Mình cũng ko thích người nào trả lời thẳng rằng "đương nhiên là mẹ quan trọng hơn rồi". Nếu người ấy là con trai thì mình đánh giá thấp người ấy. Nếu người ấy là nữ thì mình cho rằng người ấy bất hạnh (vì bị chồng phân biệt rạch ròi như vậy)Mình nể chồng ở chỗ: nói ko đúng về mc thì chồng lên tiếng ngay. Nhưng mc nói sai về mình, chồng mình cũng ko im.Nếu yêu chồng thì phải biết sống thế nào cho dung hòa với nhà ấy (điều này mình vẫn chưa làm được, luôn muốn giành hết phần thắng về mình thôi, he hee.), đừng bắt chồng "cân".
Chẹp, sao anh ấy lại có thể chịu đựng em đến giờ phút này nhỉ?
bạn và chồng nên ngồi lại trao đổi thẳng thắn với nhau xem nguyên nhân do đâu và hãy cố gắng dẹp tự ái sang một bên để mà trao đổi . biết đâu chồng bạn gặp phải vấn đề khó nói của đàn ông hoặc nhỡ trong thời kì bạn bầu bí hắn đi đánh bắt xa bờ gặp sự cố nên bây giờ tránh q/hệ với vợ thì sao . chúc bạn sẽ giải quyết được nỗi buồn và gia đình hạnh phúc
mẹ này nói quá chuẩn luôn !
các mẹ đã bao giờ nghe thấy câu : quy luật của hôn nhân cũng giống như quy luật vào chuồng xí ( công cộng ) người ở ngoài thì đấm đít muốn nhảy vào , người ở bên trong thì muốn mau chóng thoát ra chưa ?
cái đo đỏ chưa hẳn đã đúng đâu ban
mình cũng chung quan điểm với bạn về vấn đề này
- nếu gia đình bạn hiện nay đang sống tại các thành phố thì vấn đề bạn sinh con một mình không đáng ngại lắm vì dù sao dư luận xã hội cũng không đặt nặng vấn đề này . nhưng nếu gia đình bạn( kể cả trường hợp bạn đang sống tại thành phố nhưng vẫn thường xuyên phải về quê thăm phụ huynh ) hiện đang sống tại các vùng nông thôn thì bạn nên cân nhắc vì ở đó vẫn còn nặng nề vấn đề không chồng mà có con lắm , ở đây không phải là bạn đau đầu về dư luận mà là các bậc phụ huynh cơ
-ở đây bạn không nói rõ đảm bảo tài chính của bạn đến đâu nhưng mình cũng khuyên bạn nên cân nhắc kĩ vì nuôi một đứa trẻ rất tốn kém chưa kể sau khi hết thời gian nghỉ bạn phải đi làm nếu không có người trông con thì sẽ càng khó khăn hơn về mặt tài chính .
- vấn đề tình cảm : nếu con bạn khỏe mạnh thì không sao nhưng những lúc nó ốm đau , bạn phải chăm sóc một mình không có ai giúp đỡ sẽ rất tủi thân đấy là chưa kể những lúc phải vào bệnh viện. ở đây mình đoán bạn có quan hệ tình cảm với một người đã có g/đ nên bạn vẫn nhớ tới người đó ,ở đây mình không có ý lên án gì chuyện này vì trong chuyện tình cảm nhiều khi cũng khó nói nhưng bạn cũng phải nghĩ đén trường hợp nếu bố đứa bé vẫn yêu bạn( hoặc chỉ vì có trách nhiệm với đứa bé ) mà thường xuyên qua lại nếu gia đình anh ta biết thì chuyện gì sẽ xảy ra
- vấn đề giáo dục và nuôi dạy con sau này bạn sẽ rất vất vả , nếu không có người giúp đỡ thì có thể con bạn sẽ khó được dạy dỗ chu đáo và sẽ ảnh hưởng đến tính cách và tương lai của đứa bé sau này
theo mình bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng . chúc bạn có được quyết định đúng cho bản thân
mình cũng đang nghĩ giống bạn.