Rõ ràng là ko đáng rồi ngay cả bản thân c cũng hiểu đc như thế thì tại sao c lại cứ hi sinh vì 1người ko đáng như thế?Hãy nghĩ đến bản thân m` đến bố mẹ m đi c ơi.Con gái có thì chị cứ như thế này mãi là bỏ phí tuổi xuân của m` rồi lúc nhìn lại thì tất cả đã muộn rồi.Chị hãy dứt khoát và mạnh mẽ để thoát ra chuyện này.Ngt bảo đừng nghe cave kể chuyện đừng nghe thằng nghiện trình bày mà,cố vượt qua để tìm hp cho bản thân m` đi c.
Chúc mừng chị thiệt nhiều, vậy là quãng đường của chị đã được rút ngắn rùi. hihi. Chúc 2 mẹ con chị bình an 9th10ng, cán đích an toàn.Được chị chia sẻ em thấy người nhẹ hẳn đi, đúng là tính em hay lo lắng nên đâm ra căng thẳng. Cảm ơn chị nhiều.
Chị ơi em có ăn 1 con cua (không biết cua nuôi hay cua biển nữa), ghẹ cũng có ăn luôn trong những ngày sau cp, không biết có vấn đề gì không ah?ăn cua biển ảnh hưởng như thế nào chị chia sẻ ít kinh nghiệm cho mọi người trong nhà nắm rõ luôn nhé. Cám ơn chị nhiều ah
thường là sau 15 ngày e ra kinh dù có đặt thuốc (sẽ ra dịch nâu trước) đến hôm nay, e chẳng thấy dịch nâu và khi đặt thuốc cũng có thấy rất khó và khô. Hồi nãy e có gọi lại cho A Quốc và nói cho anh ấy biết kq là âm tính và hỏi anh ấy sao mà kq đông y và tây y khác xa quá... Anh ấy vẫn cam đoan là mạch e rất tốt (ít nhất là 1 thai) thế thì thôi chứ e biết làm sao. nhưng kq vẫn là Baby-hopes ơi, mình hiểu tâm trạng hiện tại của bạn. hãy cố gắng lên nha. Khôgn biết các bạn có được bác Tuân căn dặn cụ thể ko, như mình bác tuân nói rõ luôn đang điều trị theo tây y không nên uống thuốc đông y đấy, bạn mình uống vào nội mạc còn bị kém đi đấy. Baby- hopes đang căng thẳng nên chưa thấy đó, sau 1 tuần ko có thì xn lại, bạn đừng đi coi mạch nữa nhé. Hy vọng rồi thất vọng buồn hơn bạn ạ
Em nói thật là em chẳng thể hận, thù ai được, cái tính em nó vậy. Ngay cả chồng em nữa. Bây giờ em cũng chẳng thấy thù ghét hay oán hận gì chồng cả. Chỉ nghĩ cái duyên, cái số mình nó thế, chứ lúc nào cũng dằn vặt, suy nghĩ rằng chồng mình thế này thế kia thì em đau đầu lắm, chẳng làm ăn được gì. Hoàn cảnh em bây giờ đâu có cho phép mình có thời gian mà chơi, mà nghĩ ngợi nhiều đâu. Các chị cho em hỏi tý ạ: Trong trường hợp hai vợ chồng chưa ra tòa mới chỉ ly thân như em thôi thì có quyền đòi hỏi chồng đóng góp chi phí nuôi con hay không ạ? Chỉ ngại người ta bảo cô tự giữ con cô lại thì cô tự nuôi thôi. Nhưng mà việc gì phải tự ái, e dè các chị nhỉ. Mình đòi hỏi cho con mình chứ có cho mình đâu. Con vẫn là con chung cơ mà
Đọc bài xong thì rất cảm thông và thương cho chị, nhưng chưa thấy ai cao thượng như chị vậy. Nếu theo như chị kể thì đây đâu phải lỗi lầm do chị, vậy tại sao chị fải gánh vác nó 1 mình? Ít ra thì chị cũng nên nói cho BMC biết để họ cùng chị chữa trị cho anh ta chứ? Nếu được ng nhà cùng chia sẽ bớt gánh nặng thì chị vừa giúp chồng cai nghiện, vừa đỡ buồn tủi. Sau khi cai nghiện thành công (tạm thời) thì chị ra đi cũng k ai nói gì được. Chị đừng nên ôm hết mọi chuyện để tự làm khổ mình nữa! Phải biết thương bản thân, thương cha mẹ chứ!
Biét vậy đó bạn ơi. Nhưng mình chỉ muốn giúp chồng mình cai khoảng nửa năm rồi chia tay. Vì mình lo 1 điều bây h mình bỏ anh ta sẽ nghiện ngập lại ( và sẽ nặng hơn). Lúc đó vợ mất, sự nghiệp mất, bạn bè mất. Như vậy anh ta sẽ mất quá nhiều. Mình sẽ giúp cho anh ta ít nhất là người lành lặn để khi ra đi mình khong bị day dứt, sau đó anh có nghiện lại hay sao , có mất gì thì không đổ lỗi cho ai được. Thực lòng mình thấy rất tội nghiệp cho chồng mình, nhưng mình cũng khôgn muốn làm kiếp dã tràng mãi được.
tại sao chồng tôi không bị ung thư? Sao không bị 1 cái gì gì đó đi mà lại dính vào ma túy chứ????????? Có ai có chồng nghiện không? cho tôi tý sức lực đi
Còn nhà cửa mình bỏ cũng chẳng tiếc, tuy nhiên cũng là mồ hôi nước mắt của mình tỏng 10 năm
mẹ chuotchiet84 à.
Bác sỹ cho truyền antosiba trỏng trường hợp bs siêu âm mà thấy có hiện tượng tử cung gò ( trong quá trình có kinh hay chuẩn bị nội mạc mình thấy hơi đau bụng đó). Nếu hoàn toàn bình thường thì bs ko cho đâu, nhưng thông thường cCPT thì hay truyền vì khi truyền vào chống gò tử cung cho mình để còn giữ phôi. Mình cứ hiểu nôm na là tạo môi trường tử cung thật yên bình cho bé phôi của mình bám vào đó
Mình cũng theo đuổi cái nghiệp hiếm muộn này 10 năm rồi và theo dõi dđ cũng như tâm sự của các bạn. Cho mình đóng góp ý kiến chút nha: theo kinh nghiệm cá nhân mình thì ko nên tin vào thầy lang. Mình chu du từ Nam ra Bắc và kết luận : không tin. tất cả nhờ vào sự may mắn mà thôi. Các thầy bắt mạch phán lung tung, thuốc cho chung chung thôi, 10 người may đúng bệnh 1-2 người thì sẽ có kq, vì loanh qoanh cũng chỉ chừng đó bệnh thôi. Mà khi ai đã mong con thì cũng thuốc thang chỗ này hay chỗ khác, nên thực sự cũng ko biết có được kq là do đâu. Mình cũng IVF 2 lần ở vạn hạnh, lần 1 Beta Hcg 350, sau 10 ngày em bá lại ra mất, lần 2 thì cũng triệu chứng nghén như lần 1 mà beta thì như mẹ Hope Bây h mình vẫn còn 3 phôi trữ trên VH, do mình có nhiều chuyện buồn quá nên ko thể tiếp tục chuyển phôi nữa. Vào đây theo dõi mong nhiều mẹ có tin vui. Mình mong các bạn đang nằm chờ 14 ngày định mệnh sẽ lên 2 vạch nhé.
Mà các mẹ đừng nóng ruột quá mà thử que nhé, mấy chị làm cùng mình thử que 1v, mà XN máu lại có đấy. Thư r1v mất tinh thần lắm đấy.
Chúc mẹ hope may mắn lần sau nha
Lỡ ăn rồi đừng lo lắng quá nha. Mình đọc tài liệu thì trong giai đoạn đầu ăn cua biển có nhiều thủy ngân, máu lưu thông nhanh, dễ ảnh hưởng đến qua strifnh thụ thai. Mình ân hận vì cua biển đấy. Bạn chịu khó ăn thịt, cá, trứng là dc rồi. Tránh đồ biển nha, kể cả cá biển, chỉ có cá hồi là đỡ hơn thôi ( vì trong đồ biển có nhiều thủy ngân)
Bạn đã có quyết định công nhận cha cho con của TA rồi, trong đó mà có ghi nghĩa vụ cấp dưỡng cho con thì bạn đến cơ quan thi hành án yêu cầu thi hành án. Còn không ghi thì bạn nộp đơn đến TA quận yêu cầu cấp dưỡng cho con bạn ạ, gửi kèm bản sao quyết định truy nhận cha cho con bạn nhé ( quyết định chính của TA bạn luôn phải giữ) vì quyền lợi của đứa bé, bạn nên làm bạn ạ. Vậy nha bạn. Bạn dọa trả con cho người ta cũng không ổn đâu, vì mình đâu có đủ sự lì lợm và bỏ qua lòng tự trọng để làm vậy đâu.
Chúc mẹ con bạn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc nha
Ngồi đọc hết 28 trang t/s của devang mình thấy đúng là phụ nữ khổ thật. Nỗi khổ không ai giống ai hết mà tựu chung lại phụ nữ mình thiệt thòi quá. Cho mình hcia sẻ với devang và ngânh nhé.Còn chuyện devang băn khoăn không biết có nên yêu cầu chồng đóng góp nuôi con là hoàn toàn chính đáng bạn ạ. Bây giờ chưa ra tòa thì bạn yêu cầu trực tiếp chồng bạn đóng góp, khi ra tòa là mình yêu cầu và điều đó sẽ được thể hiện trong bản án ( hoặc quyết định côgn nhận thuận tình ly hôn). Mình nuôi con là lâu dài chứ đâu phải ngày một ngày hai đâu, còn sau này con cái lớn lên nữa chứ. Việc đó là chính đáng bạn ạ, mình không cần phải giữ ý đâu, con là trách nhiệm của cả hai.
Là người trong cuộc thì mới hiểu được hết ngọn nguồn và lý do của mọi quyết định, tuy nhiên theo cảm nhận của mình thì bạn là người rất dễ tự ái và tự trọng cao. Nhưng bạn là người hiểu hơn ai hết, mong rằng quyết định của bạn là sáng suốt .
Mình cũng đã suy nghĩ và tính làm như vậy. Nhưng chồng mình van xin mình đừng nói cho BM chồng biết vì sợ ông bà sốc. Ax là con trai duy nhất của gia đình, nói chung gia đình là trí thức. Mình định nói từ khi biết chồng bị H và đến hôm phát hiện ra Ax nghiiejn MT mình đã định nói rồi mà ông xin mình ko nói ra nên mình mới thôi. Mình cố gắng giúp cho chồng mình bỏ được MT rồi sẽ nói ra hết sự thật, lúc đó ai muốn trách sao mình cũng chịu thôi. Chứ mình biết bây h mình làm vậy sẽ nhiều người trách mình là dại dột, nhưng mình ráng làm sao cho hết tình hết nghĩa thì thôi