Cám ơn chị vì đã góp ý cho em. Nhưng cũng có 1 số thứ như đơn thì anh ta đã kí nhưng ko chịu mang đi nộp. còn về bằng chứng thì em phải kiểm tra dt nhưng anh ta luôn giữ dt rất cẩn thận vì sợ em đọc mất, mà hơn nữa em cũng ko muốn xem trộm dt của anh ta. Cái sở thích lạ kia thì theo anh ta nói đã có từ trước khi lấy em. Và thỉnh thoảng khi em biết thì anh ta nói la do bọn công nhân dưới xưởng dl về, chứ ko phải do anh ta. Nói chung em vẫn thường tin những gì anh ta nói, ko muốn phải kiểm soát anh ta. Nhưng em đã lầm.Bg em đang băn khoăn chuyện có nên dọn ra chỗ khác ở hay ko ạ? Em cũng ko muốn về ở cùng với bố mẹ.
Mình đang áp dụng cách này. Mình đi chơi, đi ăn , đi mátxa với bạn bè. Thoải mái thì đương nhiên thoải mái, nhưng cứ thấy có lỗi với con và ông bà Nội.Mẹ đi làm cả ngày, có tí buổi tối chơi với mẹ thì mẹ lại đàn đúm, cảm giác tội lỗi đè nặng quá. Còn chuyện tươi mới, sự thật thì mình lúc nào cũng tươi mới cả. Mình trẻ hơn tuổi rất nhiều lại vui tính, lạc quan (chính vì lạc quan quá nên lúc nào cũng thấy chuyện gì cũng nhỏ, cho đến khi tình yêu dành cho chồng đội nón ra đi mới giật mình nhìn lại, tội của chồng có thật là tội nhỏ hay không?).
Không hiểu giờ của host thế nào chứ lệch hẳn với giờ ở Việt Nam, làm khi post bài cứ thấy giờ sai lệch rất khó theo dõi, đề nghị admin điều chỉnh. Thanks
Bạn nói giống như bạn không muốn nhìn mặt chồng mình nữa, muốn dọn ra ngoài, muốn đi cho khuất mắt nhưng đó chỉ là cách né tránh vấn đề mà thôi. Bạn cần nhìn nhận thực sự khách quan. Ví như trong lời nói của bạn toàn thấy vấn đề ở người chồng, còn người vợ thì sao? (bạn vui vẻ, lạc quan, tươi mới, trẻ trung- vậy tại sao một thằng đàn ông lại từ bỏ con người tuyệt vời đó để đi chăn dắt một đứa con gái khác, hay sưu tầm mấy cái ảnh vớ vẩn; sao bạn tuyệt vời ở ngay bên cạnh mà thằng chồng bạn lại không để tâm mà gìn giữ, hay chồng bạn bị bệnh về thần kinh nên không phân biệt nổi tốt xấu). Trách cứ phê phán người khác rất dễ, bất cứ ai cũng có thể làm được, một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì khi nó bị vấp ngã. Nhưng chẳng mấy người biết nhìn ra sai lầm, chấp nhận sai lầm và tự phê phán sai lầm đó ở bản thân mình. (mình không có ý đổ lỗi cho bạn đâu, ý mình nói là bắt bản thân hành động dễ hơn bắt người khác hành động theo ý mình, hãy xem xét vấn đề ở bản thân mình trước rồi xét tới vấn đề của đối phương). Bạn phải thực sự khách quan để nhìn nhận vấn đề, nếu trong đầu bạn đã áp đặt anh ta là người có lỗi thì dù bạn nhìn anh ta ở bất cứ khía cạnh nào cũng chỉ thấy lỗi và lỗi ở anh ấy mà thôi. Cái đầu bạn tin gì thì con mắt bạn sẽ nhìn thấy cái đó. Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc, nếu bạn thực sự là một người phụ nữ trẻ trung, vui vẻ, lạc quan thì bạn là mơ ước của rất rất nhiều người đàn ông khác.
ý mình là bạn cứ tạm quên tay chồng đi, thi thoảng rủ bạn bè tới nhà đập phá, vui vẻ, xem tay chồng kia ý kiến gì không? Hắn bảo là muốn làm gì thì làm mà, cứ vui vẻ sao phải nghĩ ngợi, có bao nhiêu người phụ nữ được chồng thả cho muốn làm gì thì làm đâu. Nếu chồng nổi cáu thì bảo "anh đàn đúm thì em cũng đàn đúm". Thi thoảng alo cho hắn nói "anh đi đón con đi, em bận chi chơi tý". Bạn thử dùng đúng cách chồng bạn để đối xử với chính ông chồng xem thế nào? Xem tay đó chịu đựng nổi không. Thêm một phần quan trọng nữa, bạn hãy thay đổi phong cách ăn mặc của mình đi, refresh mình cho tươi mới. sau tất cả mà tay chồng không để ý thì chắc bạn cũng làm cho vài anh nào đó phải quan tâm tới mình :D. Và rồi lúc đó có đối sách với chồng cũng chưa muộn. Good luck.
Ngay từ bây giờ tốt nhất bạn lên xem lại là tại sao gia đình của bạn tới mức này, tại sao chồng bạn lại có vẻ chán bạn, tại sao chồng lại có thói sưu tầm lạ đến thế, tại sao khi hỏi chuyện chồng lại chối. Để một gia đình tan vỡ hay để người vợ hoặc người chồng chán mình thì bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm. Đa phần mọi người đều đổ lỗi cho đối phương mà quên mất gia đình có sự đóng góp quan trọng của cả 2 người chứ không phải 1 mình đối phương. Nếu còn sửa chữa được hãy sửa chữa, còn nước còn tát. Chúc bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho cuộc đời bạn.
Mẹ nó trong đầu chỉ nghĩ đến con bồ của chồng, thấy số lạ nháy máy là nghi ngay đến con bồ của chồng. mẹ nó phải nghĩ rằng, nếu con bồ của chồng mà muốn phá thì chắc sẽ dùng chiêu khích tướng, khích cái lão chồng thi thoảng quậy một trận là mẹ nó đủ tức rồi. Sao phải chơi cái trò con list này làm gì, bởi nếu chơi trò này gặp người nào đó dùng blacklist hoặc mấy chương trình chặn cuộc gọi thì tịt ngay thôi. ("cái đầu nghĩ cái gì sẽ nhìn thấy cái đó, người mất cắp thì nhìn đâu cũng thấy kẻ trộm"). Mẹ nó nên bình tĩnh hơn và suy nghĩ cho chín chắn. Tại sao lại phải tìm bằng chứng khi đã xác định đường ai nấy đi làm gì cho mệt rồi lăn ra ốm như thế chứ. Sao không nghĩ ngày mai mình sẽ có một anh chàng ngon lành hơn thằng chồng cũ của mình, hoặc biết rõ con bồ kia tệ thế thì cứ việc mà "mừng" thầm bởi cuối cùng kiểu gì thằng chồng cũng lãnh chưởng. Hãy luôn nghĩ tới điều tích cực mẹ nó ạ.
Anh ấy nói "mày có biết là bao nhiêu lâu nay tao ăn ở vật vờ.." tức là anh ấy đã bó tay với vấn đề của anh ấy rồi, anh ấy không kiếm được tiền, đang nợ ngân hàng, vợ không hiểu anh ấy, thế nên khi bạn phàn nàn chắc chắn anh ấy nổi khùng rồi (bởi giờ lo thân mình còn không xong, vợ không giúp được gì mà lại còn phàn nàn), ra ở riêng thì lấy tiền đâu thuê nhà, lúc có tiền bảo vợ ra ngoài ở thì không chịu giờ khó khăn thì lại nói chuyện ra ở riêng? ...phát điên (khi bạn đề cập ra ở riêng thì có khi anh ấy sẽ nghĩ rằng vụ tìm nhà, trả tiền thuê là anh ấy phải lo - đàn ông hay nghĩ thế).
Có người khuyên bạn chấp nhận, nhưng chấp nhận thế nào đây, liệu tình trạng này đã gọi là đỉnh của tệ chưa?? nếu chưa thì sau khi bạn chấp nhận liệu một ngày nào đó bạn có lên đây và than vãn về vấn đề tiếp theo của chồng bạn không? Vậy bảo chấp nhận là chấp nhận thế nào? chấp nhận hiện tại? Còn tương lai thì sao?
Bạn trì trệ quá, tại sao bạn lại chờ ông chồng bạn thay đổi nhỉ, tại sao bạn lại chờ ai đó mang hạnh phúc tới cho bạn. Theo tôi hạnh phúc là tự mình tìm và giành lấy, không có ai mang nó tới cho bạn cả bởi họ còn lo những vấn đề của họ, họ còn lo tìm kiếm hạnh phúc của họ. Không ai lo cuộc đời bạn bằng chính bản thân bạn đâu.
Bạn nên biết cám ơn những người đã cho bạn ý kiến, có thể họ chẳng quan tâm tới lời cám ơn của bạn, nhưng ở khía cạnh nào đó nó cho thấy bạn là người biết trân trọng, biết đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Vài lời hy vọng cs của bạn sẽ sớm tốt đẹp hơn.