Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình yêu - Hôn nhân - Làm thế nào để mình không...
Đỏ: Sao lại có thằng đàn ông khốn nạn thế này hả Trời.
Xanh: EM muốn quay đi hay quay lại với ku kia gì cũng được nhưng chấm dứt cái kiểu lụy tình này đi. Gì mà “ muốn làm gì gì làm, không đi qua đêm... “ cơ chứ. Đừng tưởng rằng lòng em đã nguội lạnh nhanh thế. Có thể em không ngăn cấm được hành động đó của ku kia nhưng hãy thể hiện sự không hài lòng, không muốn điều đó xảy ra chứ. Đừng dễ dãi quá mà làm cho ku ngày càng lấn lướt và coi thường mình em ạ.
Điên hết cả người!
11:24 SA 22/11/2010
Tình yêu - Hôn nhân - Làm thế nào để mình không...
Lâu lắm rồi bây giờ mình mới tham gia diễn đàn, toàn vào ngó nghiêng rồi đi ra, nhưng đến topic của em Gà thì tự nhiên muốn nói đôi lời quá.
Hiện đang có 2 luồng ý kiến: một khuyên em ý nên cưới, hai là nên bỏ kẻ bội bạc ấy đi.
Chị thì chị có suy nghĩ như sau: Nếu như khi đọc đến đoạn em bị ngã xe mà chàng ý cứ tửng tưng, thậm chí còn nói chuyện đt với cô kia trước mặt Gà hay như những hành động, lời nói thể hiện sự bất cần thì chị nghĩ em không nên hối tiếc một người như vậy làm gì nữa. Nhưng … tình hình bây giờ là chàng ấy muốn quay lại, muốn xin lỗi em Gà thì chị lại nghĩ “đánh kẻ chạy đi chứ không nên đánh người quay lại”. Không phải chị mau mủi lòng đâu em, mà chị nghĩ ai cũng có lúc sai lầm, vấn đề là người ta có nhận ra cái sai đấy không và có muốn sửa cái sai đó không thôi. Quan trọng hơn nữa em đang có con với anh ấy và cũng đang yêu anh ấy. Vậy thì theo chị trước khi buông xuôi, hay quyết định hủy cưới thì em nên cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện, xem có đúng là anh ấy thực sự yêu em, thực sự hối lỗi không. Chị nghĩ cuộc gặp tay ba lúc này là cần thiết, em không cần nói nhiều chủ yếu là quan sát xem thái độ của anh ấy ra sao, có chứng tỏ được tình yêu đối với em không, có thành thật dứt khoát với cô kia không. Chị nghĩ sau cuộc gặp đó thì em sẽ có hướng giải quyết đúng đắn cho mình hơn. Đừng âm thầm lặng lẽ bỏ đi cũng như đừng “cố đấm ăn xôi” để có được 1 đám cưới hình thức em ạ. Chúc em mau chóng vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
06:32 CH 19/11/2010
Xin mọi người cho ý kiến về vấn đề này!!!!!!!!!
Nếu mọi mối quan hệ đều tốt đẹp thì em bàn với em gái chồng nói với mẹ (theo ý của con gái chứ không phải của con dâu) thuê 1 người GV ở tại nhà BMC , NGV sẽ làm việc nhà, còn MC chăm cháu.
11:51 SA 02/08/2010
Anh tàn nhẫn quá
Đọc tâm sự của em mà chị cũng không cầm được nước mắt.
Hãy can đảm lên em! Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, cũng may mà em phát hiện ra sớm không thì không biết anh ta còn dối trá em đến bao giờ nữa. Hãy nhìn vào thực tế mà sống, nhìn vào bố mẹ, nhìn vào con gái mà gạt bỏ những đau đớn trong lòng em ạ, hắn ta không đáng để em phải kéo dài nỗi buồn đau đâu. Em hãy nhập tâm điều này, bố mẹ em đã rất xót xa cho em qua chuyện vừa rồi, đừng để ông bà phải đau đớn thêm một lần nữa nếu có chuyện gì xảy ra với em, và con gái em, nó cũng rất cần có một người Mẹ che chở, thương yêu như những đứa bé khác. Chúc em luôn có nghị lực để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống!
09:38 SA 01/04/2010
Bé bị nôn/ trớ/ ói
Có 1 loại sữa dành cho bé hay bị nôn, trớ (hình như của Friso), em thử tìm mua cho bé uống xem sao. Con chị trước đây cũng hay bị như thế nhưng sau khi uống sữa này thì hết hẳn, tuy nhiên chị nghĩ nên cho bé uống xen kẽ với các sữa khác để đảm bảo dinh dưỡng cho bé (ví dụ bình thường ngày bé uống 2 cốc sữa thì bây giờ em cho 1 cốc sữa chống nôn trớ, 1 cốc sữa kia. Hoặc nếu uống sữa chống nôn trớ khó uống thì em pha lẫn với sữa kia cho bé dễ uống).
04:27 CH 18/03/2010
Có nên ly hôn để đến với tình yêu thật sự?
Mình có cảm giác chồng bạn có vấn đề về giới tính, vì nếu 1 người chồng không có bồ bịch mà khi thấy vợ đau khổ như thế thì phải buồn, phải cảm thấy áy náy hay ít nhất cũng cảm thấy tự ti, tự ái (nếu yếu sinh lý) vì không mang lại hạnh phúc cho vợ chứ sao lại bình thản đến mức “nếu em có người yêu thì em cứ đi với người kia…” như vậy được. Dù sao thì trong trường hợp này cả bạn và chồng bạn đếu đáng thương.
Theo mình thì trong thời gian anh bạn kia li thân với vợ thì bạn cũng đề nghị với chồng li thân xem sao. Biết đâu qua cuộc li thân này anh ấy sẽ nhận ra giá trị của cuộc hôn nhân mà thay đổi thì sao. Đồng thời với thời gian li thân này mình nghĩ bạn nên giữ khoảng cách với anh bạn kia ( chỉ nên trao đổi thông tin qua ĐT chẳng hạn, tránh gặp mặt, tiếp xúc, tránh nói những lời yêu thương, nhớ nhung với anh ấy), như thế mình nghĩ sẽ khách quan nhất cho cả 2 gia đình, mà bạn cũng không bị áy náy, dằn vặt bởi vì mình là nguyên nhân làm tan vỡ hạnh phúc gd người khác. Biết đâu anh bạn kia sau thời gian li thân không bỏ vợ được thì sao ( có thể cô vợ kia muốn hàn gắn gia đình nên sẽ thay đổi, sẽ lôi kéo được chồng cũng có thể vì lí do gia đình bố mẹ của anh bạn kia biết chuyện không cho phép anh ta làm như vậy…). Nói tóm lại là chuyện anh ta có li dị vợ hay không thì cũng nên để thời gian (với đ/k khách quan ) trả lời. Về phần bạn thì thiết nghĩ cũng trong thời gian li thân này nên nhớ lại xem mình đã yêu anh ấy vì điều gì, mình có thể làm gì khác để cải thiện tình trạng này, và suy nghĩ thật kĩ cái được cái mất của bản thân mình (cái này thì bạn là người biết rõ nhất phải không) ….
Còn theo mình thì mình nghĩ nếu anh bạn kia quay lại với vợ thì bạn nên chấm dứt mọi chuyện ở đây. Còn nếu anh ta li dị vợ thì cũng không nhất thiết mình phải li dị chồng để đến với người tình đâu. Vì chồng bạn sau thời gian li thân không thay đổi thì có nghĩa là anh ấy 1 lần nữa khẳng định không yêu bạn, không sợ mất bạn (mà anh ấy cũng không muốn li dị, vẫn muốn có 1 gia đình trên danh nghĩa cơ mà) vấn đề ở đây là bạn phải tế nhị hết sức không để chồng và ai biết đến mqh ngoài luồng của bạn. (Dù không yêu bạn nhưng anh ấy cũng bị tổn thương, cũng có sĩ diện của người đàn ông nếu biết mình bị cắm sừng đấy).
Vài suy nghĩ chia sẻ cùng bạn! Chúc bình yên đến với ngôi nhà và những đứa con của bạn.
05:41 CH 12/01/2010
Các chị giúp em với. Em đang cần tư vấn gấp
Chưa biết thực hư thế nào nên em hãy bình tĩnh, không nên suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé, em ạ. Nếu đúng là em biết ngày mai chồng có hẹn đi chơi với người khác ( nhỡ đâu đấy là đồng nghiệp nam thì sao?) thì chị nghĩ em nên giả vờ ốm rồi nghỉ làm ngày mai, đồng thời "rủ rê" chồng cùng ở nhà để "chăm sóc" mình. Coi như đây là hành động relax "tự thưởng" cho mình vậy. Việc làm cần thiết của em bây giờ là hãy để đầu óc mình thư giãn, nghỉ ngơi, bổ dưỡng cho mẹ và bé, không nên suy nghĩ, dằn vặt này nọ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, đến thai nhi đó em. "Mong mãi mới có con" mà sắp đến ngày sinh rồi nên chị nghĩ em cũng phải hết sức chú ý,cẩn thận trong mọi trường hợp. Còn chuyện chồng em có quan hệ ngoài luồng hay không thì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi" đừng để ý đến chuyện đó trong thời gian này em ạ.
05:33 CH 08/01/2010
Như vậy là chồng em có ngoại tình không? Em rất...
Khó hiểu về xuất xứ của cô kia quá nhỉ!
Quá khứ chồng em không kể cho em biết là điều dễ hiểu, còn chuyện anh ấy quen biết cô ta trước đây tại sao bạn bè anh ấy cũng không ai biết chuyện? Nếu cô ta là người đàng hoàng, tử tế tại sao anh ấy lại phải giấu bạn bè? Nhưng thôi dù sao thì cô ta cũng phải là loại người như thế nào thì chồng em mới không dám công khai mqh đó, vậy chị nghĩ đây cũng là thế mạnh của em đấy, em ạ. Bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng bình tĩnh mà tìm hiểu, giải quyết từ từ. Còn chuyện gặp cô ta thì chị cũng nghĩ là không nên, vì cô ta là 1 người ghê ghớm kiểu chợ búa, không phải vì mình sợ bị ăn hiếp mà vì chị nghĩ nếu lúc đó nó cứ bù lu bù loa rằng chồng em theo nó chứ nó không thèm chồng em thì sao, rồi sau đó nó lại kể lể với chồng em theo kiểu khác thì thế nào… chị chỉ sợ lúc đấy tình hình lại khác, từ 1 người có thế mạnh em lại thành kẻ yếu. Người mà em nên “cảnh tỉnh” đấy là chồng mình, rồi sau đó nếu như “dụ” được anh ấy đến gặp cô kia thì gặp (mục đích là để anh ấy chứng minh sự chấm dứt mq.hệ đó, c/m T/Y với vợ thế thôi chứ cũng không phải là để làm cho ra nhẽ gì đâu ), còn không thì thôi em ạ.
Còn nếu em vẫn nhất quyết muốn gặp cô ta thì trước hết em phải làm thế nào để chồng em tự nguyện thú tội là đã có qh với cô ta đã, sau đó đối với loại người này thì phải có chứng cứ cụ thể như nội dung các tin nhắn, rồi hình ảnh quay được của 2 người đó thì mới làm cô ta cứng họng được, như thế chị nghĩ là khó và cũng không đáng để mình phải lao tâm khổ tứ như vậy đâu.
Trước mắt em cứ từ từ, “tích lũy” thêm thế mạnh của mình sau đó hãy làm sáng tỏ mọi chuyện nếu chồng em còn dây dưa, còn bây giờ nhỡ đâu anh ấy đang sắp chấm dứt được cô kia thì sao? Hãy nhìn vào thực tế tình hình gia đình mình mà hành động cho sáng suốt em nhé.
09:41 SA 08/01/2010
Như vậy là chồng em có ngoại tình không? Em rất...
Chị dám khẳng định cô bồ của chồng em đến 90% là cave. Nó là loại người không có gì để mất và đã lộ nguyên hình là con người ghê ghớm nên chị nghĩ chồng em bây giờ cũng phải ghờm nó, và chắc là nó cũng nắm được đằng chuôi điều gì đó nên bây giờ chồng em muốn rút lui êm thấm cũng khó với loại người này. Đấy chỉ là 1 giả thiết chị nêu ra để em biết đường mà đối phó thôi.
Theo chị bây giờ em nên bình thường hóa mọi chuyện. Chồng em vẫn sinh hoạt bình thường, đi về đúng giờ giấc, không la cà, đàn đúm như thế là OK. Nếu có việc gì quá đáng thì nên thể hiện/ chứng tỏ lòng tự trọng của mình để cho chồng biết nếu không thì cũng nên nói thẳng với chồng ví như “em nghĩ chỉ có em là vợ của anh nên em không muốn thấy anh lại đặt tên cho người khác là wife nữa, nếu anh yêu em, tôn trọng em thì anh hãy đặt lại tên khác đi”. Em nên tranh thủ tối đa mọi đ/k thuận lợi để lôi kéo anh ấy vào việc giúp đỡ em như làm việc nhà, chăm sóc em bé, đi chơi ngày nghỉ nhiều hơn nữa. Thỉnh thoảng ngắm nghía nhà cửa xem có nên thay đổi, mua sắm mới gì không để gợi ý chồng đưa tiền mà sắm. Nói chung là nghĩ ra cách để chồng đưa thêm tiền mà tiêu hoặc cất giữ:)
Sau đó khi em bé cứng cáp rồi (ngoài 4 tháng chẳng hạn) thì nên tìm 1 việc gì đó mà làm. Ở nước ngoài thì phụ nữ họ ở nhà làm nội trợ là chuyện bình thường (vì họ có đi làm có khi cũng không đủ trang trải cho những chi phí trông trẻ này nọ, vả lại việc người vợ ở nhà làm nội trợ như là một truyền thống của đất nước họ và người đàn ông ở những nước này họ cũng trân trọng người PN hơn…) còn VN mình thì khác, nhất là đối với người chồng gia trưởng và hoàn cảnh của em hiện nay. Hãy tạo lập cho mình 1 cuộc sống tự lập cả về tinh thần lẫn kinh tế. Dù ít cũng được, có còn hơn không em ạ. Xong xuôi sau 1 khoảng thời gian nhất định nào đó mà em thấy mọi việc vẫn chưa chấm dứt được (phải có chứng cứ nhé) thì lúc đó em hãy lên tiếng, lần này thì hãy chứng tỏ chính kiến quan điểm 1 vợ, 1 chồng thật dứt khoát vào. Đừng sợ rằng “mình sẽ thiệt thòi vì cô ta là người ghê ghớm” …. Mong rằng đoạn sau này sẽ không diễn ra.
Thế nhé, trước tiên hãy tận dụng mọi cơ hội để được hưởng “quyền lợi “ từ 1 người chồng danh chính ngôn thuận, 1 người chồng đúng nghĩa em nhé.
06:16 CH 07/01/2010
Cuộc sống sau ly hôn
Nghe bạn nói thì tớ có cảm giác rằng bạn là người (chủ động) lấp chỗ trống trong lòng chồng bạn sau 1 mối tình lớn nào đó của anh ấy, sau đó các bạn có con ngoài ý muốn nên phải cưới nhau chứ cuộc hôn nhân này không xuất phát từ TY từ 2 phía. (Sorry nếu tớ suy đoán nhầm). Thế nên hơn 10 năm trôi qua bạn đã làm đủ mọi cách, đã cố gắng hết sức mà chồng vẫn không đáp lại TY của bạn.
Dù sao đi nữa thì với hoàn cảnh của bạn hiện nay tớ nghĩ rằng nếu bạn có ý định đi bước nữa hay chồng bạn đối xử với bạn quá tệ như đánh đập, coi thường bạn ra mặt hoặc ngang nhiên ngoại tình thì hãy li hôn còn nếu không thì hãy cứ sống thế bạn ạ.
Cái bạn cần phải thay đổi bây giờ chính là bản thân bạn. Không phải là hoàn thiện mình nữa (vì tớ nghĩ bạn đã có ý thức này từ lâu rồi nên bây giờ nó sẽ là bản chất của bạn) mà là hãy yêu lấy bản thân mình. Bạn hãy xem lại mình xem, bạn đã ntn mà đến 1 đứa bé 12 tuổi cũng phải bức xúc với lối sống nhẫn nhục của bạn, đừng đánh mất mình như thế bạn ạ. Bạn mà như thế thì tớ nghĩ bạn có cố gắng, có hoàn thiện mình đến 100 năm nữa thì chồng bạn vẫn không đoái hoài gì đến bạn đâu. Hãy nhìn vào con mà sống, sống cho con và sống cho chính bản thân mình nha bạn. Còn chồng bạn thì nếu anh ấy nhìn thấy sự thay đổi của bạn có thể anh ấy sẽ nghĩ lại chăng? Cái đó nếu có thì quả thật trời không phụ lòng bạn, còn nếu không thì cũng đừng đặt nó vào mục tiêu sống của bạn làm gì. Bạn cứ thay đổi cách sống đi, tớ không dám cam đoan là anh ấy sẽ yêu bạn nhưng tớ cam đoan là anh ấy sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác, không coi thường bạn được nữa. Thật đấy, đã từng đấy năm trôi qua chắc bạn hiểu ý mình muốn nói.
Chúc bạn sáng suốt thay đổi quan điểm sống.
11:57 SA 04/01/2010
Một số thắc mắc muốn hỏi các mẹ.
Tớ chưa qua thực tế nhưng mong là bài sưu tầm này sẽ giúp được bạn ít nhiều.

Tật nghiến răng ban đêm thường khó nhận biết do nó diễn ra trong lúc ngủ. Nha sĩ có thể phát hiện tật này khi thấy vết mòn trên mặt răng. Nguyên nhân gây tật có thể là lo lắng thái quá hoặc stress, và người có tật thường bị nhức đầu âm ỉ khi tỉnh dậy.
Tật nghiến răng khi ngủ còn có thể do một sự bất thường trong giấc ngủ hoặc do khớp cắn không bình thường, răng mất, răng mọc không đều... Khi nghi ngờ có tật nghiến răng, cần phải làm xét nghiệm polysomnographic để kiểm tra hoạt động của các cơ nhai khi ngủ.
Cách điều trị và ngăn ngừa tật nghiến răng:
- Nếu nguyên nhân gây tật là do stress, người bệnh chỉ cần thư giãn, thoải mái tâm trí, dùng vật lý trị liệu và uống thuốc giãn cơ giảm đau cơ theo chỉ định của bác sĩ.
- Nếu nghiến răng khi ngủ do khớp cắn bất thường, nha sĩ sẽ mài những điểm cộm của răng, hoặc để người bệnh mang hàm nhựa cho răng dưới vào ban đêm. Có thể làm chân răng giả, trám các lỗ để tránh răng bị mòn nhiều.
- Cố gắng thư giãn, tránh stress khi ngủ.
- Đặt một chiếc khăn ấm ở một bên mặt.
- Tắm bằng nước ấm và giảm uống cà phê.
- Rối loạn thần kinh: Khi ngủ người bệnh thường mơ thấy những chuyện hoang đường, kỳ lạ, thường nói ú ớ, nói to, có khi hét lên và luôn luôn nghiến răng. Còn bạn không nói mơ nên không phải bệnh này.
- Do bệnh viêm não, viêm màng não, tuy khỏi bệnh nhưng có di chứng kích thích não làm cho người bệnh nghiến răng.
- Do thiếu canxi: đây là nguyên nhân gặp nhiều nhất ở trẻ bị nghiến răng ban đêm. Cơ thể thiếu canxi bị rối loạn thần kinh, nặng thì gây các cơn co giật, nhẹ thì gây ra chứng nghiến răng, như vậy Thuốc cần dùng là canxi và thuốc an thần. Vì canxi phải uống thời gian dài. Liều lượng uống canxi và thuốc an thần theo hướng dẫn của bác sĩ.
(Thông tin tư vấn sau đây chỉ mang tính tham khảo - không tự ý chữa bệnh theo thông tin này)
07:58 CH 24/12/2009
Mùa xuân đã quay về với em chưa
Chị cũng thấy buồn em quá, ai lại đi tha thứ cho chồng 1 cách vô điều kiện thế không biết. Thế chồng em đã đi xin lỗi bố em chưa, nếu chưa thì giục anh ấy đi đi nhé. Hãy thể hiện trách nhiệm trước những sai lầm của mình cho dù bố mẹ có tha thứ hay không.
Mà chị nghe em nói là trước đây anh ấy cư xử không những tệ với em mà còn với cả gđ em nữa nên chuyện bố mẹ anh ấy có xin lỗi bố mẹ em cũng là chuyện thường tình mà (“con dại, cái mang” phải không), chị thấy thực tế là nhiều gđ thông gia vẫn phải xin lỗi nhau nếu con cái họ đã gây ra điều gì đó không phải đạo. T/hợp của em thì gđ 2 bên đã có xích mích từ trước nên bây giờ mà nói chuyện xin lỗi thì quả thực cũng khó. Nhưng cái khó này chính là mấu chốt hạnh phúc gđ bền vững của em sau này đấy. Chị tin chắc rằng qua hành động xin lỗi này sẽ hóa giải được mối qh không tốt đẹp giữa 2 bên thông gia cũng như mqh giữa con rể với BM vợ.Vấn đề ở đây là em phải làm sao để khéo léo, phân tích cho chồng nhận thấy được vấn đề mà trình bày, thuyết phục bố mẹ anh ấy. Về phía em thì cũng phải tác động đến bố mẹ mình trước khi bên nhà chồng đến để mọi chuyện xảy ra được tốt đẹp.
Còn chuyện mua nhà thì vẫn nên mua hơn là đi thuê em ạ. Nợ tiền thì trả dần chứ không thì không bao giờ có căn nhà cho riêng mình đâu. Nhưng lúc này hãy để cho anh ấy xoay xở (vay NH, người thân, bạn bè…tùy anh ấy muốn làm gì thì làm) để anh ấy thể hiện trụ cột của gia đình , qua đó cũng làm cho anh ấy có trách nhiệm với tương lai hơn, em không nên tham gia gì cả (sau này khi em về rồi thì cả 2 VC cùng nhau gánh vác trách nhiệm trả nợ sau)
Còn chuyện muốn người ta nể, sợ mình thì trước hết em phải:
1)Tôn trọng mình: Đừng hạ thấp mình như trước đây nữa (chắc em phải tỏ thái độ thế nào thì chồng em mới nói câu “thèm anh ấy đến chảy nước miếng”, xin lỗi chị không muốn nhắc lại nhưng cũng phải lưu ý em ở điểm này)
2)Yêu bản thân mình: Muốn yêu người khác thì trước tiên mình phải yêu bản thân mình đã. Nghe có vẻ sáo rỗng thậm chí là ích kỉ nhưng đúng là thế em ạ. Hãy dành thời gian chăm chút cho bản thân mình hơn, mở rộng các mối quan tâm như bạn bè, họ hàng…v..v…
Chỉ cần em thực hiện được 2 điều trên thì điểm yếu “lụy tình” của em sẽ biến mất -> có như vậy thì em mới thực hiện được chiến dịch “lạt mềm buộc chặt “ sau này được. Chúc em có nghị lực.
P/S: Chị thấy top này hình như chỉ dành riêng cho 2 chị em mình nên lần sau có gì em cứ gửi nhắn tin cho chị cũng được, chứ đôi lúc chị đi tìm cái tiêu đề "mùa xuân đã về...." hơi lâu.:)
10:17 SA 23/12/2009
Mùa xuân đã quay về với em chưa
Nói thật với em chị sẽ đánh giá chồng em rất cao nếu như anh ấy làm được 2 việc: nói chuyện với bố mẹ, thuyết phục bố mẹ đến xin lỗi thông gia và gặp mặt cô kia để khẳng định T/Y của mình với vợ. Nhưng xem ra vì nhiều lí do khách quan mà khó thực hiện được quá.
Giá như em bản lĩnh hơn để sống cuộc sống li thân thực sự thì chị nghĩ sẽ ít nhiều tác động đến những góc khuất của con người chồng em, có như vậy anh ấy mới thực sự TỈNH ĐÒN được.
Bây giờ em đã xác định tha thứ rồi thì cũng không nên suốt ngày lôi chuyện cũ ra hành hạ nhau, làm như thế không giải quyết được vấn đề gì mà 1 ngày nào đó sẽ làm cho chồng thấy tức tối trong lòng sẽ sinh ra chuyện khác đấy em ạ. Tốt nhất hãy cố mà quên nó đi, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa có như thế thì chồng em nếu là 1 người biết suy nghĩ sẽ rất phục em và biết ơn em đấy. Thỉnh thoảng nếu thấy chồng bận quá mà hờ hững với mình thì cũng chỉ nên “răn đe” theo kiểu “anh coi chừng, kẻo em cho biết tay đấy” để anh ấy kịp thời “tu tỉnh” lại. Hay tùy theo hoàn cảnh gđ mình mà có những câu nói thích hợp, tránh nhắc đến chuyện buốn vừa rồi em ạ. Em cứ xác định là xã hội bây giờ đầy rẫy những cám dỗ, nên chuyện mắc phải sai lầm là khó tránh khỏi, nếu có nhớ đến chuyện này thì hãy nghĩ rằng chồng mình đã biết sai mà sữa chữa là tốt rồi. Cũng đừng quá bi quan hay lo lắng, mà hãy biến những cái đó thành những suy nghĩ, hành động tích cực để nếu có gặp phải bất trắc gì đi nữa thì mình cũng đủ dũng khí, tâm lý mà đón nhận chứ không bị quật ngã như trước đây nữa. Cuộc đời không ai là không gặp phải những điều không mong muốn, vấn đè là khả năng mình đón nhận và giải quyết nó ntn để ít tổn thương nhất thôi em ạ.
Còn chuyện đi gặp cô kia thì thôi cũng được (vì có muốn gặp chắc gì cô ta đã đồng ý), cứ coi như chồng em muốn xoa dịu em đi thì dù sao như thế là cũng “sợ” em rồi, mà cái kiểu nhắn qua chị đồng nghiệp kia như thế chứng tỏ trong thời gian này anh ấy cũng không liên lạc gì với cô kia nữa đâu. Cái hiện tại bây giờ em phải chứng tỏ cho anh ấy thấy là tuy tha thứ nhưng vẫn trong thời gian thử thách, thể hiện lòng tự trọng của mình đừng bao giờ đặt mình trong tình thế đã rồi nữa. Ví dụ vụ thuê nhà, ừ thì kệ anh ấy đi thuê, nhưng dứt khoát quan điểm với anh ấy là không đồng ý đến ở cùng nếu như chưa giải quyết ổn thỏa với bố mẹ, cứ kiên quyết như thế đi em ạ, để cho anh ấy phải có trách nhiệm với bố mẹ vợ, với bản thân (không phải cứ phạm phải sai lầm rồi kéo con gái người ta ra ở riêng để tránh sự trách móc, giận dữ, cấm đoán đâu). Dám làm thì dám chịu trách nhiệm chứ. Còn về phần em thì cũng lựa thời điểm thích hợp để trình bày, giải thích, xin lỗi bố mẹ mình như chị đã nói trước đây nhé. Từng bước thuyết phục bố mẹ đồng ý để bên gđ chồng đến nhà nói chuyện 1 cách hòa bình, thân thiện.
Còn mua nhà cũng thế, OK anh thích mua thì mua, nhưng tuyệt đối không chung tiền nhé. Lấy lí do tiền bố mẹ đang giữ hộ, bây giờ mà lấy ra mua nhà thì bố mẹ không đồng ý, nói khéo để anh ấy không nghi ngờ. Nói chung trong hoàn cảnh này mình phải tỉnh táo, phải lí trí lên, mọi việc phải giải quyết xong xuôi, hoàn toàn chứng minh được lòng tin cho mình thì mình mới bước chân theo về em ạ.
09:39 SA 22/12/2009
Mùa xuân đã quay về với em chưa
Qua cách em kể thì chị cũng cảm thấy là chồng em thực sự muốn quay về với em rồi đấy. Nhưng hãy để cho anh ấy thời gian để chứng minh thêm em ạ.
Em thì cũng đã tha thứ cho anh ấy rồi, kể cũng quá sớm so với những gì em vừa trải qua, chị nghĩ chắc 1 phần do em nhận ra lỗi của mình, 1 phần do em là người sống quá bản năng (sẽ khổ đấy). Nhiều khi cũng phải lí trí lên 1 tí, không phải để hành hạ nhau, đề phòng nhau mà là để chấp nhận, đương đầu với những thử thách của cuộc sống em ạ.
Quay trở lại vấn đề của em hiện nay, em đã tha thứ rồi nhưng cũng nên chứng tỏ cái tôi của mình. Ví dụ như trước đây anh ấy nghĩ em là trẻ con thì bây giờ em hãy chứng tỏ mình không còn non nớt nữa đi (sự không non nớt ở đây là cách suy nghĩ, cách ứng xử nhé chứ còn trong vấn đề tình cảm thì cũng nên thi thoảng trẻ con 1 tí cho nó thi vị em ạ).
Chuyện cùng mẹ chồng đi gặp cô kia thì chị nghĩ không nên, việc này hãy để cho chồng em tự trình bày với bố mẹ anh ấy để còn đi xin lỗi ông bà thông gia như anh ấy hứa nữa chứ. Mà thông qua lời kể của con trai thì mẹ chồng sẽ đồng cảm với những đau khổ của mình hơn, sẽ hiểu và thương mình hơn đấy.
Còn việc em cùng chồng đi gặp cô kia thì chị nghĩ là nên, vừa để xem chồng chứng minh T/Y của anh ấy đối với mình ntn (chị nghĩ hiếm người đàn ông tự nguyện làm việc này lắm, nếu có thì cũng do người vợ ép buộc mà thôi), vừa “dằn mặt” cái loại người trơ tráo đó. Mà chị thấy chồng em vẫn còn nói là “anh với nó vẫn là anh em bạn bè bình thường” thì chị thấy không “lọt tai” tí nào cả, do đó chị nghĩ cũng nên có cuộc gặp mặt này để thông qua đó chồng em và cô ta khó tiếp tục có mối “quan hệ anh em bạn bè “ được nữa, như thế là mình cũng “1 mũi tên trúng 2 đích” rồi đó em ạ.
Đối với cô ta khi gặp mặt hãy cứ để chồng em nói chuyện xong xuôi, rồi em chỉ cần nói 1 câu thôi “ Tất cả những gì cần nói thì chồng tôi đã nói hết rồi, tôi chỉ khuyên cô nên dành thời gian để tìm kiếm cho mình 1 tấm chồng đúng nghĩa, chứ đừng phí thời gian cho những phút giây bẽ bàng như thế này nữa”. Vừa nói vừa đứng lên khoác tay chồng ra về luôn, không đôi co nếu cô ta có đáp lại, coi như không nghe thấy em ạ.
Một điều nữa là em không nên cho chồng biết đến những tâm sự này của em, hãy giữ cho mình 1 chút bí mật mà có thể sau này em vẫn cần dùng đến.
11:52 SA 21/12/2009
Cứu mình thoát khỏi say nắng với!
Mình thật sự muốn quên, mình đang thử áp dụng những cách có thể nghĩ ra mà chưa đạt kết quả.
1. Về bản thân mình
Mình hơn 30 tuổi một chút, là một thành viên quen thuộc của WTT ở Hà Nội (giờ tâm sự nên mình lập nick khác), đã có chồng và một con gái, gia đình hạnh phúc.
Chồng mình giỏi, yêu mình, kiếm ra tiền, suy nghĩ chín chắn, có trách nhiệm với gia đình, tuy nhiên tính tình hơi khô khan (chắc vì bận công việc quá). Con gái thông minh, ngoan, đáng yêu và luôn quấn quýt tình cảm bên mẹ.

Chồng mình thì vẫn vậy, tối về muộn, hay đi nhậu với bạn bè, về chỉ ăn cơm, nói chuyện công việc hoặc lăn ra ngủ, hoặc ôm máy tính vào mạng đọc báo,
nỗi buồn mất người thân không thể tâm sự với chồng, nỗi buồn thua lỗ kinh doanh thì giấu chồng.

Các bạn giúp mình mới, giúp mình sáng mắt ra đi, ném đá mình cũng được!

Này bạn, hứng thêm 1 cục đá nữa nhé.
Mình chẳng thấy thông cảm 1 tí nào với lí do "say nắng" của bạn được. Tại sao đến cái chuyện buồn mất người thân mà cũng không tâm sự được với chồng? Cái gì cũng giữ trong người, phải chăng bạn đang muốn thu mình lại. Người ta vì bất mãn người chồng không ra gì nên mới lầm đường lạc lối, còn bạn thì sao sướng quá hóa....
Bạn đang đau khổ vì thứ tình yêu tội lỗi chứ gì? Đau lắm phải không? Vậy thì mình nói cho bạn biết nhé, bạn đau 1 thì người vợ của anh chàng kia khi phát hiện ra chồng ngoại tình sẽ đau 1 nghìn lần đấy! Mà không những thế còn kéo theo nỗi đau của đàn con nữa. Bạn hãy so sánh đi, ai đau khổ hơn ai. Bên nào nhiều người đau khổ hơn?
Như vậy đã đủ cho bạn tỉnh ra chưa?
Về suy nghĩ đi nhé!
11:59 SA 18/12/2009
Mùa xuân đã quay về với em chưa
Thứ nhất, về tình: đây là thời gian li thân nên em phải “ý tứ” 1 chút. Chị thấy là em đã chứng tỏ cho chồng em thấy là em đã tha thứ cho anh ấy rồi, chẳng qua là do sự ngăn cản của bố mẹ nên em mới không dám công khai đi lại thôi. Như vậy là chồng em sẽ vẫn còn tồn tại suy nghĩ rằng em không thể dứt bỏ anh ấy được, anh ấy sợ mất em bởi vì sự phản đối quyết liệt của bố mẹ vợ mà thôi.Chị nghĩ em nên hạn chế gặp mặt chồng trong thời gian này, phải để cho anh ấy hiểu được rằng tâm trạng em đang giằng xé của sự cân nhắc chứ! Tuyệt đối không nên chủ động ĐT cho chồng (nếu 4,5 ngày mà chưa nói chuyện với nhau), hãy để anh ấy thể hiện sự hối lỗi, thỉnh thoảng phải từ chối gặp mặt như lấy lí do em mệt hay bận gì đó. Đừng có sốt sắng kiểu lúc nào cũng trong “tình trạng sẵn sàng” đấy đi em ạ.
Bây giờ mà thể hiện những điều đó thì hơi muộn (vì đã 1 tuần quyến luyến như vậy rồi mà) có khi chồng em lại nghĩ là do tác động của bố mẹ em chứ không phải do em, nhưng thôi dù sao thì cũng khéo léo để cho anh ấy nhận ra sự suy nghĩ, sự giằng xé của 1 người vợ bị phản bội, khéo léo thể hiện cái tôi của mình 1 tí nhé. Còn chuyện quan hệ VC thì chị đồng ý với em là tuyệt đối không nên trong giai đoạn này.
Thứ hai, về hiếu:
Cứ để chồng em gặp mặt trình bày và xin lỗi bố em, có thể anh ấy sẽ đối đầu tiếp với 1 sự tức giận, khinh thường nữa nhưng nếu quyết tâm quay lại với em thì chị nghĩ anh ấy sẽ chịu đựng được những hình phạt này thôi mà.
Vì bố em ở xa nên khi đi em phải để anh ấy đi 1 mình (nếu anh ấy có rủ em đi cùng) vừa để cho 2 người đàn ông có điều kiện trao đổi với nhau, vừa để anh ấy nghĩ là lỗi là do anh ấy gây ra nên anh ấy phải tự chịu trách nhiệm lấy. (Nếu mình đi có nghĩa là mình cũng muốn cầu xin sự đồng ý của bố mẹ và cũng đồng nghĩa với việc mình đã tha thứ đúng không ) .
Hãy để anh ấy đi còn em thì lắng nghe tình hình. Nếu anh ấy vẫn gặp phải sự phản đối quyết liệt của bố tiếp thì em chỉ nhẹ nhàng nói với chồng rằng: ” anh hãy hiểu và thông cảm cho bố mẹ, trong chuyện vừa rồi, em đau 1 thì bố mẹ em đau 10. Nếu anh chứng kiến được những đau khổ của em trong quãng thời gian vừa qua thì anh sẽ hiểu tại sao bố mẹ em lại như thế, bố mẹ lo sợ cho con gái sẽ sống ra sao nếu bị phản bội 1 lần nữa anh ạ. Đến bây giờ mà em vẫn còn cảm thấy đau đớn, em thấy mình bị tổn thương nặng nề quá anh à …”
Sau đó thì vẫn tiếp tục cuộc sống li thân, không thân mật quá cũng không hờ hững quá. Và đến 1 thời điểm nào đó mà em cảm nhận được sự tin tưởng hoàn toàn thì em bắt đầu tiến hành tác động đến bố mẹ em, xin lỗi bố mẹ vì chuyện của mình đã gây ra những muộn phiền cho bố mẹ, hãy giải thích 1 phần cũng là do lỗi của mình (liệt kê cụ thể để bố mẹ hiểu vấn đề) mới gây ra nông nỗi này, đồng thời xin bố mẹ tha thứ cho chồng ….Rồi thăm dò ý định lên xin lỗi của bố mẹ chồng xem bố mẹ em phản ứng thế nào.
Tạm thời cứ thế đã em ạ.
Một lần vấp ngã là một lần mình khôn ra, em hãy chứng minh điều đó cho chồng thấy để tôn trọng mình hơn, đồng thời cũng chứng minh cho Ba mẹ thấy sự trưởng thành của mình để Ba mẹ em tin tưởng hơn với những quyết định sau này của em.
08:51 SA 18/12/2009
Mùa xuân đã quay về với em chưa
Chị cảm thấy mừng lây vì tình thế bây giờ đã đảo ngược.:Smiling:
Nhưng vần cảm thấy chưa yên tâm lắm với tâm trạng của em, em vẫn tỏ ra là người yếu đuối, người lụy tình quá. Sao lại phải “ muốn gặp và ôm anh ấy để khóc” trong lúc này cơ chứ ? Muốn khóc thì về nhà tha hồ mà khóc em ạ. Đừng có để cho chồng nhìn thấy phút mềm lòng của mình trong lúc này. Trường hợp của em nếu muốn được hạnh phúc trước tiên em phải thay đổi cái gọi là”lụy tình” của mình đi. Như bạn Pumpkin2006 nói rất đúng, nếu “thấy em dễ dàng quá, quỵ lụy anh ta quá, chỉ cần anh ta nói 1 vài câu là em lại dễ dàng bỏ qua luôn thì anh ta chả trân trọng gì em đâu”
Hãy cứng rắn, bản lĩnh lên, hãy lấy lại lòng tự trọng mà chồng em đã coi thường nó. Đừng nghĩ rằng “già néo đứt dây”, đừng lo nhỡ mình để thời gian lâu quá thì anh ấy sẽ nản. Trong THợp 2 tháng mà anh ấy đã nản lòng, muốn đi tìm hạnh phúc khác thì như vậy có phải là em cũng biết đường mà dứt khoát với con người dễ thay lòng đổi dạ như vậy luôn không. Hãy để cho anh ấy có thời gian để suy nghĩ, để trả giá cho những hành động sai lầm của mình. Hai tháng có là gì so với quãng đời mấy chục năm còn lại sống chung với nhau đâu. Nên thận trọng em ạ. Phải nói thế nào để em hiểu ra vấn đề nhỉ, có thể hơi nặng lời nhưng “đánh rắn phải đánh dập đầu”, đừng vì vài lời thề thốt, van xin nỉ non mà đã mủi lòng, rồi lại vướng vào cái vòng luẩn quẩn như mechucuoi trích dẫn trên đây đấy. Không nên tỏ thái độ lạnh nhạt, bất cần mà phải thể hiện thái độ mạnh mẽ, cứng rắn, thái độ kiên quyết để lựa chọn cho mình 1 tương lai sáng sủa hơn.
Chị cũng thấy ý định của chồng em là nói chuyện với bố mẹ, rồi kêu bố mẹ của chồng vào xin lỗi Ba Má em là hay đấy, cứ để cho anh ấy làm vậy đi. Như thế là vừa để cho bố mẹ chồng biết được sự tình, hiểu em hơn (không bênh vực con trai khi có chuyện gì xảy ra sau này) vừa xoa dịu được nỗi đau của bố mẹ em. Chị đánh giá rất cao hành động này (nếu được thực hiện), như vậy là chồng em cũng chứng minh được mình là người dám làm dám chịu trách nhiệm đấy. Rất có thể qua hành động xin lỗi này của con rể và gđ thông gia mà cải thiện được mối quan hệ không tốt trước đây. Đó cũng là 1 thuận lợi cho hạnh phúc gđ nhỏ bé của em sau này nữa.
Tóm lại quan điểm của chị vẫn là tha thứ nếu chồng em thực sự hối lỗi sau 2 tháng thử thách. Ngày Tết là ngày sum họp gia đình, nên lấy dịp này để đoàn tụ với chồng em ạ.
10:35 SA 16/12/2009
Chồng em là một thằng sở khanh, là con thú đội...
Những gì muốn nói với em thì chị đã nói hết rồi, chỉ mong em phải sáng suốt không lại ân hận lần nữa em ạ.
Em đang rất phân vân không biết nên tin anh hay không
.
Tại thời điểm này thì chưa thể tin được em ạ.
Đầu óc của chồng em bắt đầu “hoạt động” rồi đó nhưng mới chỉ nghĩ đến phần được /mất danh dự, mất uy tín của mình chứ chưa nhận ra được những tổn thương mà anh ta đã gây cho em, chưa nhận ra được giá trị của một gia đình. Nếu em muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy để cho thời gian trả lời tất cả em ạ.
Trong thời gian li thân này em cũng nên ngẫm nghĩ lại xem cuộc hôn nhân này sẽ mang lại cho mình cái gì, liệt kê những mặt tốt/xấu của chồng em, nếu mặt xấu nhiều hơn thì cũng nên tỉnh táo dứt điểm luôn khỏi phải ân hận. Biết đâu sau thời gian li thân em mới nhận ra rằng em chẳng yêu anh ta nữa thì sao lúc đấy có phải em sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn khi li hôn không? (chẳng phải mới có 2 ngày li thân mà em đã sống rất thoải mái đó sao). Đừng nóng vội em ạ, có thể thời gian này sẽ rút ngắn khoảng 2 tháng ( chứ chị nghĩ không nên ngắn hơn nữa) nếu thấy anh ấy thể hiện các hành động muốn quay lại như tìm cách nói chuyện, gặp gỡ em nhiều hơn chẳng hạn.
Như chị đã nói rồi
Thời gian chờ đợi vài tháng sẽ là quá dài đối với loại người sống buông thả, không biết trân trọng cuộc sống gia đình
mà thôi.
Hãy để cho anh ấy có thời gian để chịu trách nhiệm do những gì mình gây ra.
Về phần em thì chị nghĩ nên ghi tên vào 1 khóa học cấp tốc nào đấy mà em yêu thích, khi mình bận rộn thì sẽ thấy thời gian trôi đi nhanh lắm.
Có thể nói đây là lần thứ 2 em chọn chồng nên phải cẩn trọng em ạ.
Sau thời gian li thân này nếu em cảm thấy tha thứ được cho anh ấy đồng thời thấy thiện ý muốn quay lại của anh ấy nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm thì chị nghĩ em có thể nhờ các mối quen biết của mình ( hoặc thuê cty thám tử quen biết) để lấy list điện thoại các cuộc gọi của chồng để khẳng định lại quyết định của mình lần nữa. Nhưng việc này chỉ nên tiến hành vào giai đoạn cuối của cuộc li thân và lấy list đt trong tháng cuối cùng thôi.
Còn bây giờ em đưa đơn ra chắc gì tòa họ đã giải quyết ngay cho em, còn nhiều thủ tục nhiêu khê lắm, rồi cuối cùng cũng phải vài tháng, thậm chí nửa năm mới dứt điểm được. Chi bằng em cứ theo đúng tuần tự: song li thân -> li dị , vừa chứng tỏ với chồng về sự trưởng thành của em, vừa làm cho chồng em không coi thường em nữa ( có khi lúc ấy lại tiếc ấy chứ) ,vừa chứng minh cho Tòa thấy sự suy nghĩ chín chắn của mình để họ còn thông cảm mà tiến hành giải thoát cho mình nhanh hơn.
Chúc em bình tĩnh, sáng suốt.
05:41 CH 15/12/2009
Chồng em là một thằng sở khanh, là con thú đội...
các chị ạ, sau 2 ngày sống ly thân ở ngoài, hôm qua em và chồng có gặp nhau nói chuyện. Anh ấy nói thời gian qua anh đi ra ngoài tầm bậy là do bị người ta tấn công, kèm theo trước đây em quấy nên anh ấy sa ngã, anh ấy nói cô ấy là người không đàng hoàng, không phải anh là người mù quáng, chọn tầm bậy. Đến với cô ấy chỉ là qua đường thôi. Bây giờ anh muốn trở về với em, 2 vợ chồng ra riêng sống. Anh ấy nói zậy em còn nghi ngờ lắm, thực tế bây giờ thôi em ra sẽ ảnh hưởng đến công việc anh rất nhiều, cô kia thì tai tiếng nhiều lắm không xứng để đem so sánh với em đâu, em không nghĩ đến cô kia nữa. Em cũng còn thương anh, định tha thứ, nhưng lại nghĩ đến mọi chuyện anh đối với em đã qua thì em không cho phép mình trở về với anh nữa, có 2 luồng ý kiến khuyên em, nên quay về và không nên, gia đình em thì không muốn em quay về. Em đang nghĩ anh ấy đòi quay về với mình là vì còn thương mình hay vì sợ ảnh hưởng đến công việc. Em phải làm sao đây các chị

Đọc tâm sự trên của em chị không đành lòng im lặng được, đành phải tiếp tục tham gia thôi.:)
Em ơi, đây chính là thời gian em cần phải bình tĩnh và lí trí lên em nhé. Mới có 2 ngày sống li thân mà chồng em đã “cải tà qui chính” thì chị không thấy tin lắm. Hãy để cho anh ấy có thời gian để ngẫm nghĩ về những cái được và mất, có thời gian để ân hận (nếu có) vì những gì đã gây ra cho em đã. Chị dám khẳng định rằng nếu em bỏ qua cho chồng em ngay bây giờ mà không qua thời gian thử thách thì 1 thời gian ngắn đâu lại vào đó thôi. Đành rằng lỗi ngoại tình của chồng em 1 phần là do em nhưng thử hỏi nếu là 1 người đàn ông bản lĩnh, 1 người đàn ông biết trân trọng cuộc sống gia đình thì sao lại dễ dàng sa ngã trước cám dỗ thế, mới cưới nhau được 8 tháng mà đã dám chà đạp lên lòng tự trọng của người mà mình gọi bằng vợ hay sao.
Hãy nói với anh ấy rằng “Em rất mừng vì anh đã nhận ra sai lầm nhưng anh hãy hiểu cho em, em đã quá đau đớn vì những gì anh gây ra và em chưa sẵn sàng để tha thứ. Em nghĩ là chúng ta phải chờ thêm 1 thời gian nữa để cả 2 có thể suy nghĩ được kĩ hơn , nếu thực sự anh cần em, yêu em thì khoảng vài ba tháng nữa chúng mình quay về với nhau vẫn chưa muộn. Còn bây giờ em cần phải có thêm thời gian .”
Lúc này chính là lúc em thể hiện lòng tự trọng của mình, đừng bao giờ để anh ta có suy nghĩ rằng “em thèm anh ta đến chảy nước miếng”. Còn chuyện anh ta xúc phạm em thì hãy xem tình huống anh ấy xúc phạm là trong trường hợp nào? Tự nhiên xúc phạm em hay là trong lúc cãi nhau? Chị nói thế mong em hiểu vì có những TH vợ chồng trong lúc bức xúc mày tao chí tớ, hay đánh nhau như kẻ thù mà cuối cùng vẫn đầu gối tay ấp đấy.
Tóm lại là trước mắt bây giờ em hãy để cho anh ta có thời gian để gặm nhấm sự ân hận, sự cô đơn của kẻ phản bội. Nếu thực sự là con người biết hối lỗi thì anh ta sẽ dứt khoát với cô kia để về với em thôi. Thời gian chờ đợi vài tháng sẽ là quá dài đối với loại người sống buông thả, không biết trân trọng cuộc sống gia đình, như vậy thì quyết định li hôn của em sau thời gian này cũng chưa muộn.
Nếu có tình hình gì mới thì em cứ update lên đây, mọi người sẽ chia sẻ cùng em.
06:48 CH 14/12/2009
Có nên kết hôn không?
Hoa_bang_lang ah, bạn mình có người biết cũng kêu là đàn ông có vợ về sẽ đổi tính đổi nết, nhưng mà mình chẳng dám tin vậy đâu. Hic hic
Bạn trai mình có cả tính cộc cằn và nhậu nhẹt nữa
.
Mình tự trách mình dữ lắm, bao nhiêu ng tử tế theo t hì mình không thích lại thích ng quậy cơ.

Đọc lại bài viết thì “phát hiện” thêm 1 tính cách này nữa của n/y em.
Quá nhiều tật xấu thế này thì chấm dứt luôn đi em ạ (cộc cằn lại có men rượu vào là dấu hiệu của vũ phu đấy) Không nuối tiếc nhé, hãy mừng vì mình đã tự cứu mình thoát khỏi 1 mối nguy hiểm em ạ. Hãy mở rộng lòng mình đi, em có khả năng lấy 1 người chồng tử tế hơn rất nhiều đấy.
06:54 CH 11/12/2009
p
phai thuong minh
Bắt chuyện
715Điểm·0Bài viết
Báo cáo