- có một anh điều dưỡng phòng mổ hướng dẫn, sắp xếp tư thế nằm cho mình. bơm thuốc vào đường truyền. Sau đó có 1 bác sỹ gây tê cho mình.- GÂY TÊ: Lúc gây tê Buf sợ lắm. khi này chồng vẫn chưa được vào với mình. anh điều dưỡng giúp Buf nẳm nghiêng, cong người. bác sỹ thì đứng sau lưng và chích vào lưng Buf. trước đó Buf được nghe các chị đi trước nói là cái kim gây tê tủy sống rất là to. lúc chích vào lưng thì đau lắm, bla bla bla. cho nên lúc anh điều dưỡng giúp Buf cong người là Buf sợ lắm. ước chi lúc đó có chồng kế bên. Buf chưa kịp hết sợ thì anh điều dưỡng nhỏ nhẹ nói: xong rồi chị. bây giờ mình xoay người lại nhé. Buf hỏi: xong chưa anh? sao em còn cảm giác vậy.bác sỹ gây mê trả lời Buf là đã đặt đường truyền xong, bơm thuốc là tê.Buf quá bất ngờ lôn. buột miệng: chích nhanh vậy ạ?bác sỹ bơm thuốc từ từ. rồi hỏi coi Buf thấy nặng chân không? Buf thấy tê tê chân không? yêu cầu Buf cử động chân. khi Buf không còn cảm thấy gì và không cử động chân được thì điều dưỡng bắt đầu chuẩn bị cho ca mổ: vệ sinh vùng bụng bs sẽ mổ, đặt đường thông tiểu, căng màn,...lúc căng màn chắn giữa ngực Buf xong thì chồng xuất hiện, nắm tay Buf và ngồi cạnh bên.Buf cứ canh lúc bác sỹ bước vào để chuẩn bị tinh thần cho nhát mổ nhoi nhói đầu tiên. Nhưng đợi mãi chẳng thấy bác sỹ đâu. 2 vợ chồng Buf đều căng thẳng nên chỉ biết nắm tay, nhìn nhau. Cho đến khi Buf ngửi thấy mùi khét khét thì Buf biết là bác sỹ đã bắt đầu ca mổ từ khi nào (mổ bằng dao điện nên có mùi khét khét). Buf lại căng thẳng cố nhìn cái đồng hồ điện tử trên tường, trong đầu suy nghĩ: chắc phải 20-30ph nữa mới bắt bé ra nên bây giờ mình sẽ tự đếm thời gian để đỡ sợ. Buf nhớ lúc khám chuẩn bị cho cuộc mổ, bác sỹ có nói là mình sẽ không cảm giác gì nhưng vẫn thấy áp lực và khi em bé được lấy ra sẽ có 1 áp lực mạnh, không đau và người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, khi đó là biết bé đã ra đời. Buf cứ đợi khoảnh khắc "áp lực" và "nhẹ nhõm" ấy. Cũng có lúc thấy có áp lực mà nhẹ hều à.Quay về hướng ck định hỏi ck có thấy bs mổ đến đâu không thì nghe tiếng oe oe. nghĩ bụng: chắc phòng mổ kế bên vừa bắt bé xong. bao giờ đến lượt mình. thấy lờ mờ một người xách chân đứa bé đi từ hướng bên kia màn mổ lên phía đầu mình. chồng vội vàng đứng dậy đi theo. Buf cố ngoái cổ nhìn theo. thấy mấy người bu quanh cái xe nôi, chẳng thấy gì nữa. chồng quay lại ngay, nói vào tai Buf: sinh xong rồi vợ ơi. con gái nha vợ. chồng qua với con rồi hôn 1 cái lên trán. Lúc này tự dưng nước mắt Buf cứ chảy dài. - 5ph sau bé được quấn trong khăn trắng, đội nón xanh và đặt lên ngực Buf. có cô nữ hộ sinh đúng kế bên giúp Buf đỡ bé để bé tìm vú (Buf đã đăng ký làm da kề da và bú ngay trong phòng mổ). Đước chừng 20ph thì cô nữ hộ sinh nói ba qua phòng kế bên da kề da với bé tiếp vì bs sắp đóng vết mổ xong rồi. cô còn hỏi Buf là có muôn da kể da với bé khi qua phòng hồi tỉnh hậu phẫu không. Buf yes ngay và luôn.- sau khi bé và bố đi khoảng 15ph thì bs đóng vết mổ xong. Buf được chuyển qua khu hậu phẫu.-Tại khu hậu phẫu có điều dưỡng chăm sóc, giải thích cho Buf biết khi nào thì chân hết tê và có cảm giác lại, khi nào được tiếp tục gặp bé, khi nào lên phòng gặp lại gia đình(còn tiếp)