Mẹ này cùng ngày dự sinh với mình, cũng là con đầu lòng. Hic, mình mới siêu âm về, 36w3d mà con có 2kg450. Bs bảo ko suy dinh dưỡng nhưng nhỏ. Gần tháng nay mình đã ráng ăn vào và tăng được 3kg mà sao con chỉ tăng có 500gr. Phải làm sao hả các mẹ ơi :(
chào mừng nàh mới, mình dự sinh 19/6
Hồi trước mình cũng nghĩ vc mình lục đục là do lỗi của mẹ chồng. Bình thường chồng rất mềm mỏng, chiều chuộng mình, nhưng cứ mặt mẹ chồng vác lên, hay là bà vào phòng đóng cửa khóc, hay bà ốm... là vc mình lại cãi nhau đánh nhau. Thường kết thúc bằng việc mình chui vào phòng ôm con khóc to hơn mẹ chồng, còn chồng mình đi nhậu mềm ra mới về.Sau đó đọc rất nhiều sách vở, mình mới ngộ ra tất cả là do chồng mình : do anh ấy thiếu bản lĩnh, thiếu sáng suốt, hành động theo cảm tính, dễ bị người khác chi phối... (nói bình dân là : bám váy mẹ )Nếu bạn muốn thay đổi tình hình hiện tại, bạn phải giúp chồng thay đổi. Chứ mẹ chồng bạn chỉ thay đổi khi bà muốn thế, bạn ko có cách nào tác động vào bà được đâu.Khi mình bỏ đi, có nhiều lần chồng gọi điện cho mình than thở bảo : "sao dạo này anh chẳng ngồi với mẹ được đến 5ph, bà cứ cằn nhằn, chửi bới anh suốt". Mình được dịp, mới kể xấu luôn mẹ chồng : "Bà ấy vẫn thế, chỉ có điều hồi trước em mới là người bị chửi, anh đi cả ngày, anh có biết đâu. Bây giờ vắng em, ko có ai để trút, thì anh là người lãnh đủ đấy". Tất nhiên sau đó chồng nổi tự ái, chửi mình suốt ngày nghĩ xấu cho mẹ ảnh... nhưng sau đó, ảnh tự hiểu luôn, mình ko nói thêm nữa.Sau này vc mình ở riêng. Tất nhiên vẫn tắt đèn có nhau như xưa, chỉ ko ăn chung, ngủ chung nữa. Nhưng được cái vc mình có chỗ né mỗi khi mc mình "lên cơn". Chồng mình tự động nói với mình luôn : "Khi nào nhăn nhó thì né, khi nào vui vẻ thì về"... Mẹ chồng mình thấy cái chiêu : bỏ ăn, ốm, khóc lóc, đòi tự tử... của bà ko còn hiệu nghiệm nữa... nên tự động bà tươi tỉnh ra, khỏe ra. Tốt cho bà, tốt cho cả con cháu.Người già giống như con nít vậy. Hồi nhỏ bm mình bận lắm, ít quan tâm đến mình, trừ khi ốm đau. Vậy là mình ốm suốt, có nhiều cách để ốm lắm. Với bà mẹ chồng bị cao huyết áp của mình, cứ vào phòng khóc chừng nửa tiếng là huyết áp lên ngay, hoặc ăn nhiều đồ ngọt, hoặc bỏ cơm...
Mình thấy bmv bạn là người đàng hoàng, suy nghĩ đúng đắn, có điều họ đang bênh và chiều theo ý con gái thôi.Mình nghĩ là vợ bạn cần thêm thời gian. Hồi trước mình cũng từng ở trong hoàn cảnh vợ bạn. Bị chồng đánh, mẹ chồng soi mói, thể hiện uy quyền (Sau này suy nghĩ lại mình thấy bà ko xấu, những hành động của bà ko sai, nhưng là ko bao dung rộng lượng, tính bà vốn ko thế, nhưng bà cố tình hành hạ mình để mình biết ai là chủ trong nhà)... Chồng mình bênh mẹ, ko an ủi vợ, lúc căng thẳng quá thì chồng mình bỏ mặc 2 mẹ con làm gì với nhau thì làm, chồng đi nhậu, đi chơi...Lúc nào chồng cũng nghĩ mẹ già rồi, sống được mấy năm nữa (nhưng thực ra mẹ chồng mình còn trẻ chưa biết ai chết trước đâu), vả lại tính mẹ chồng mình nóng, lại quen làm vương trong nhà rồi, mình còn trẻ, lại là con, nhịn chút cũng được, chứ bảo mẹ nhịn thì hơi khó.Nhưng trên thực tế, chồng quen rồi, chồng nhịn được, mình dâu mới, ko quen, ko nhịn được, chồng thoải mái, khỏe mạnh, đi cả ngày tối về, chồng nhịn được, mình bầu bì, sinh nở, bận bịu con cái, ở nhà cả ngày, lại ko được gần gũi bm đẻ, nên mình ko nhịn được.Rồi cũng đánh nhau, rồi cũng đuổi vợ ra đường.... Mình về nhà bm mình với 1 sức khỏe suy nhược và bệnh trầm cảm. Quyết tâm là ly dị. Bm đẻ mình xót con gái, tức con rể, nhưng ko cho ly dị, chửi mình nhiều lắm, nhưng ngoài mặt vẫn làm cứng với con rể, chủ yếu là để tạo áp lực bắt con rể phải nhận sai, sửa sai, và đảm bảo ko tái phạm. Thái độ bm mình tiếp con rể cũng gần giống bmv bạn vậy đó, ko vồn vã, nhưng ko cấm đoán.2 vc mình tốn 1 năm ròng để gọi điện chửi nhau (chủ yếu là chồng gọi điện, mình chửi, sau đó chồng chửi lại nặng gấp 10 lần). 1 năm đầu tiên ở với bm mình, bm ko cho mình đi làm, kiểm soát tiền bạc, giờ giấc của mình, vì bm sợ mình ra ngoài đi lung tung trong hoàn cảnh đang giận chồng, thì sẽ rất dễ kiếm người khác. Kết quả mình càng ở nhà, càng túng quẫn, càng cáu kỉnh, cơn trầm cảm mình mang theo từ hồi rời nhà chồng càng lúc càng nặng.Có lần mình tìm cách tự tử, nhưng ko thành.Sau đó mình nhờ 1 cơ duyên, mà mình nghĩ được bằng mọi cách phải thoát ra khỏi nhà thì mới chưa được trầm cảm.Mình nghĩ ra 1 cách đó là lợi dụng chồng mình. Mình thôi ko chửi bới chồng nữa, nói chuyện 1 cách rất ôn hòa. Chồng nghĩ mình đã nghĩ lại, nên tìm mọi cách năn nỉ bm mình cho mình đi ra ngoài đi học cho khoây khỏa đầu óc.Tất nhiên khi thấy vc mình làm hòa, bm mình hết sức ủng hộ, ở nhà giữ con cho mình đi học.Sau đó chồng mình rất kiên trì rủ mình đi chơi, lẽo đẽo theo đám bạn bè mình, đưa hết tiền cho mình giữ... rồi cũng có 1 ngày 2 vc vào ks. Mình hết trầm cảm, nên mình chuyển từ tâm trạng khinh bỉ, căm ghét chồng, lợi dụng chồng quay trở lại yêu thương chồng, nhưng vẫn ko bỏ qua được chuyện cũ. Làm lành, rồi lại chửi nhau, đánh nhau, rồi lại làm lành, lại đánh, chửi nhau... Thêm 1 năm nữa. Tổng cộng là 2 năm chơi trò kéo co.Lúc đó mình nhất định cũng ko trở lại sống với chồng, vì mình quá hãi hùng những năm sống với nhà chồng. Đến độ mỗi lần chỉ thoáng nhớ lại thôi là mình rũ cả người ra, hết sức sống suốt cả ngày hôm đó. Mình nhất quyết chỉ đồng ý trở lại với chồng nếu chồng đến ở với bm mình. (2 nhà cách rất xa nhau)Đến 1 lúc, chồng đề nghị với mình là quay lại sống thử với chồng ít hôm, những lúc mình được nghỉ, coi như đi nghỉ mát (2 vc mình dọn ra chỗ khác ở, nhưng vẫn gần với nhà mẹ chồng để chồng chạy qua chạy lại mỗi tối). Những kỳ nghỉ ngắn 1-2 ngày, mình về ở với chồng (ko dẫn con theo), chồng chăm sóc mình rất chu đáo, làm mình cảm thấy rất ngọt ngào êm ái. Khoảng nửa năm sau thì mình dắt con, từ biệt ngoại về ở với chồng đến giờ luôn.Bây giờ chồng ko còn được êm ái như ngày đầu mới chuyển về, nhưng mình cảm thấy hài lòng, vì thấy chồng thực tâm hối hận và cố gắng sửa chữa. Chồng đã từ bỏ rất nhiều tật xấu trước kia. Suy nghĩ cũng đa chiều hơn chứ ko cứ chăm chăm nhìn về phía mẹ như trước (hồi đó mình gọi chồng là : đồ bám váy mẹ ). Thỉnh thoảng 2vc cũng cãi nhau, nhưng chồng bảo "cho anh thêm thời gian, anh sẽ cố ko làm em buồn nữa". Mình đồng ý, và luôn dặn lòng phải ghi nhận những cố gắng của chồng, và kiên nhẫn hơn nữa. Thỉnh thoảng chồng nói với mình "anh nghĩ lại mà sợ thời gian ko có mẹ con em, anh ko bao giờ muốn sống lại những ngày đó nữa, chưa ngày nào trong đời anh thấy kinh khủng như vậy" Mình chả biết chồng nói thiệt hay là nịnh đầm, nhưng mình rất thích nghe.Còn đối với mẹ chồng mình. Hồi trước mẹ đuổi mình và con đi. Suốt 2 năm, ko thèm gọi điện hỏi thăm thằng cháu đích tôn còn sống hay chết. Khi biết chồng mình bắt đầu quay lại sống thử với nhau, thì mẹ gọi điện cho mình hỏi han liên tục (thậm chí 1 ngày gọi 2-3 lần hỏi mình "ăn cơm chưa, đi làm có mệt k0?" ). Ban đầu, mình thấy ghê ghê khi nhận mấy cuộc đt như vậy. Vì mình căm thù mẹ chồng mình ghê gớm, mình chưa thấy người đàn bà nào ác và thủ đoạn như vậy, trong mắt mình bà là nguyên do sự khổ sở của mình trong suốt thời gian qua. Nhưng mình hoàn toàn hiểu gọi điện thoại, nói mấy câu sởn da gà đó chính là cách mẹ chồng nhận lỗi với mình. Mình cũng lịch sự trả lời máy. Sau đó bất giác thỉnh thoảng mình cũng chủ động gọi cho bà (nhưng tuyệt đối ko gặp mặt, kể cả lúc mình ở chỗ chồng, cách bà có vài bước chân). Chồng mình có lần đề nghị mình qua gặp bà, nhưng mình bảo "anh thư thư cho em, đừng cố ép em, ko được đâu". Từ đó anh ko nhắc gì đến chuyện thăm viếng mẹ chồng nữa.Lúc đó mình cứ nghĩ, mình sẽ bỏ qua, nhưng ko tha thứ cho mẹ đến cuối đời. Nhưng rồi 1 thời gian, sau khi mình dắt cháu về sống, (sống riêng, cách đó vài trăm mét) thì bà thay đổi thái độ đột ngột với cháu, vồn vã, yêu thương, chăm sóc hết mình. Bấy giờ mình mới hiểu ra, ko phải trước đó bà ko thương cháu, chỉ là bà cố tình làm thế để lấy uy, để dằn mặt con dâu thôi.Con mình tối 2-4-6 về ăn cơm với bà nội. Bà lấy lý do là "già rồi ko muốn ăn, phải có cháu thì mới có hứng thú nấu ăn". Mình để cháu về chơi với bà. Nhưng mình ko về, vẫn thăm hỏi xã giao qua điện thoại. Thời gian sau, cháu càng lúc càng quý bà. Nó về nhà cứ bi bô kể chuyện về bà nội nó. Con nói, mình bắt buộc phải trả lời nó, dù chả thích thú gì với đề tài này. Nhưng rồi thành quen. Mình ko khó chịu khi ba con nó nói chuyện về bà nội nữa. Rồi tự dưng 1 ngày, mình bảo chồng "anh hỏi mẹ xem có thích ăn cháo nấm ko, em về nấu cho mà ăn". Vậy là mình tha thứ từ hồi nào mình cũng chẳng biết. Mỗi ngày hạnh phúc, mình ngộ ra 1 vài điều. Như mình đã nêu trên, mẹ chồng mình ko xấu, bà cố tình làm vậy vì bà thấy chồng thương mình quá, bà sợ mất chỗ đứng. Vả lại, lúc lấy chồng mình, mình còn nhỏ quá, lại được bm nuông chiều, nội trợ kém, ăn nói vụng, nói chung làm cái gì cũng chướng mắt mẹ chồng. Mẹ chồng càng bực "chả biết cái con này có gì mà con trai mình mê nó".... Mình thấy hối hận vì cách mình lạnh nhạt với mc suốt thời gian qua dù bà đã xuống nước, nhưng mình mừng vì mình vẫn lịch sự với bà đến cùng chứ ko thù ghét ra mặt. Nhưng mình vẫn giữ quan điểm là 2 mc-nd mình ko hợp nhãn nhau, càng tiếp xúc nhiều càng chướng mắt. Nên ngoại trừ lễ, tết nào mình cũng đi chợ nấu ăn, quà cáp cho mẹ chồng, thì bình thường 2 mẹ con cũng gọi điện thoại là chủ yếu. Mẹ thâm chí còn ko bước ra nhà mình. Chồng mình ngày nào cũng ăn cơm với vợ, nhưng ăn xong thì chở con vào cho con ăn cơm với bà nội.2vc mình hạnh phúc đến nay đã được 1 năm rưỡi. Từ đó đến nay mẹ chồng chưa có lời nào phàn nàn về mình, thậm chí còn khen mình nuôi cháu giỏi với nhiều người. (thay vì bà nói "cháu tôi ngoan lắm, thông minh lắm" ; thì bà lại nói "Mẹ thằng cháu tôi dạy con ghê lắm, con nó ngoan, chăm quá chừng, lại dẻo mỏ nữa, nó chẳng coi tôi ra gì, nhưng lại sợ mẹ nó răm rắp"... chả biết bà có nói thật hay ko nữa, nhưng mình cũng thích nghe lắm... lại phải đánh tiếng trả lễ qua chồng mình "thằng cháu về suốt ngày bà nội, bà nội, nó bảo bà nội thương nó hơn mẹ thương nó" )Mình viết hơi dài dòng, hi vọng bạn ko chán khi đọc. Nhưng mình cố tình viết thế để bạn biết tâm trạng của mình thời gian trước đây chắc cũng giống như vợ bạn bây giờ vậy. Mình rất cứng đầu, thậm chí ko nghe lời cả bm đẻ mình. Nhưng mình bị chồng mình hoàn toàn chinh phục bằng sự chân thành, và kiên nhẫn của anh ấy. Mình mất 2 năm để quay lại với chồng, và thêm 1 năm nữa để dung hòa quan hệ với mẹ chồng.Chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc!
BMC vậy rồi, con cái còn hùa theo thì đúng cả nhà yêu thương nhua, uống thuốc lú cùng nhau đây mà. Tớ mà bị kiêu này , đánh lại một trận tới đâu thì tới rồi ôm con bỏ đi là có rồi đó. Dù bản thân tớ hiện tại chẢ khá gì lắm, nhưng bố mẹ chồng chỉ giỏi sau nói lưng, chồng thì núp váy mẹ hố hố. Điên quá tớ nói huỵch toẹt hết nhưng vẫn lễ phép nhé. mà vẫn bị coi ko ra gì, ớ thì li hôn. nhịn đến 9 thôi chứ 10 nữa thì chịu
Ôi, mình mà là chị dâu bạn thì nhất là bét luôn đấy. Bước chân ra khỏi cửa và ko bao giờ quay đầu.
Trời ơi bmc gì mà ghê gớm đáng sợ vậy, cư xử cứ như ngoài chợ búa!! Gì thì gì chứ cái kiểu mà đánh con dâu thì ko chấp nhận đc rồi, mà sao chị để chồng đánh mà vẫn để yên? Chồng cũng là ng trưởng thành biết phân biệt đúng sai cả rồi sao lại nghe lời mẹ mà đánh cả vợ đc! Em nghĩ chị nên lập top mới nhờ mng trên này tư vấn.
Giờ 37 tuần rồi nếu thấy thèm thì mẹ nó cứ ăn thôi. Chứ cũng nhỡ cơ hội rồi để dành cho bé sau đi. Bé đầu mình có ăn bao tử đâu mà bé vẫn khỏe đó mẹ nó ạ. Mẹ nó an tâm dưỡng và đợi con yêu ra gặp mẹ sau vài tuần nữa nhe.
Chồng tớ mà oánh tớ thì tớ cũng oánh cho tòe mỏ. Hihi, may mà chỉ có tớ đánh chồng chứ chồng chưa oánh tớ bao giờ.
me nay noi chuan wa. Mc e thuoc kieu thu hai. Suot ngay chi muon con bao dap cong on cua ba, trong khi con trai ba con dag kho khan moi dieu. Luc vc e di lam co tien mua may giat, dieu hoa, tu tho, .vv..vv cho ba va ca nha ( ca gia dinh con em chong e) dùng, thi ca nha vui ve lam, co vc j cung goi den vc e. Gio vc e sa cơ lỡ vận, nơ nần..hai dua con thi nho e chua di lam dc, bà đuổi khéo nhà e về ngoại bằng cách ôm cháu ngoại lên fong vo chong e ngủ. Rồi khi vc e về vay bà it tien tra nợ nốt, con các khoản lớn nhà ngoại dã trả jup roi, thi ba bảo từ con, đuổi thẳng cổ về nhà ngoại luôn. ôi, bây jo e moi nhận ra bộ mặt giả tạo của bà. Khốn nạn cái thân e .
Hi, thật thế hả mẹ pepsichanh, thế thì mình cũng phải nhớ để ăn mới đc, mặc dù mình chưa bao giờ ăn món dạ dày lợn trước đó. Vì tương lai con em chúng ta, phải cố thôi :D
Chào các mẹ,Cho mình gia nhập hội rắn vàng dự sinh tháng 6 với nhé! Mẹ pepsichanh cho mình hỏi với, dạ dày lợn hầm hạt tiêu kiểu gì với? Để nguyên hạt tiêu hay thế nào? Số lượng ra sao? Sở dĩ mình hỏi vậy vì cơ địa mình nóng lắm, ăn hạt tiêu rất dễ chảy máu cam và táo bón nên mặc dù muốn ăn để tốt cho con nhưng vẫn còn phải rón rén và phải hỏi cụ thể về món này! Thanks mẹ nó nhiều!
Hôm thứ năm xui rủi thế nào mình bị quả cầu bay thẳng vào mặt, hưởng nguyên vết bầm trên mặt. Đã 4 ngày rồi mà vết bầm này vẫn chưa bớt tí nào. Mình sắp có cuộc hẹn quan trọng, để mặt mày thế này thì kỳ quá. Mình đã bôi thuốc hirudoid, đã uống thuốc cho tan máu bầm, đã chườm nóng mà vẫn chưa hết, ra đường thì make up kỹ lưỡng lắm mà vẫn "1 màu xanh xanh, 1 màu tím tím, màu xanh tím, ôi mắt em tôi, 1 cục bầm" :Crying::Crying::Crying: Mẹ nào có bí quyết làm tan máu bầm nhanh không, chỉ mình với. Hay có concealer nào hiệu quả trong trường hợp này thì mách mình nha. Cám ơn các chị em!
Nói thật đầu tiên thì mình cũng thấy chủ top có mong muốn đc thay đổi và muốn giữ lại gia đình , mình cũng làm trong ngành tòa án , và mình chỉ muốn bớt đi 1 lá đơn ly hôn không đáng có nên khuyên anh Chồng thay đổi tư duy và hành động cụ thể để giữ lấy chính gia đình của mình, nhưng đến bây giờ tôi thấy anh ta đồng tình với những người tự cho là mình hạnh phúc rồi cổ xúy phá vỡ gia đình người khác là giỏi , chứ ko thực tâm mong hàn gắn những vết nứt mà chính anh ta gây ra chứ ko fai mẹ hay vợ . Đừng đổ lỗi cho mẹ khó tính hay vợ hư nữa . Tự nhìn lại và thấy mình là 1 thằng đàn ông Ko Xứng Đáng với 2 chữ Đàn Ông đi . Sau tất cả thì tôi thấy anh tốt nhất là nên giải thoát cho vợ anh đi , để cô ấy còn có cơ hội làm lại được cuộc đời. Tôi tin ngoài anh ra thì còn rất nhiều người đàn ông khác biết trân trọng vợ anh và thừa bao dung để yêu luôn cả con anh. Đàn ông thế kỉ 18 19 người ta vỗ ngực : Vợ sợ mình 1 phép, vợ chỉ là con tép , nói j cũng fai dạ vâng . Thời này thì ko còn vậy nữa đâu ạ, Sống với nhau vì YÊU nhau , Tôn Trọng Nhau , Tin Tưởng nhau , và Cùng biết nhìn nhau mà sống . Còn kiểu tôi có gd tôi tôi fai lo cho họ đến mức sẵn sàng chà đạp lên sự tôn trọng tin tưởng nhau thì tot nhất là nên giải tán . Cái gì là của mình mà mình ko biết trân trọng và giữ gìn thì đương nhiên 1 ngày nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình .
Hoàn cảnh của mẹ pepsichanh sao mà thảm quá vậy? Chia buồn với mẹ nó...thôi thì số phận đã thế thì cố cho qua vì chồng vì con là những người yêu thương của mình......Ôm mẹ nó thật chặt nè.....
mẹ chồng bạn thấy hai bạn biếu nhiều ngay lúc đầu quá nên tưởng các con có nhiều tiền nên đòi hỏi đấy thôi. mà sao mẹ chồng nào cũng vậy nhỉ. Mình đi lấy chồng chẳng lo được gì cho bố mẹ mình, còn bố mẹ chồng thì suốt ngày đòi hỏi thôi.
Trái lại chồng e rât thương vợ con chị ạ,đúng sai phân minh,và cũng ít tham ja vào cn mc.nd lắm. Chỉ có điều bắt chồng e bở bố mẹ theo vợ thì chắc chắn ko bao giờ. Nếu bắt e chọn e cũng vậy thôi chị ạ.
Chị ơi, con em mới gần 4 tháng thôi, 1 tay em chăm con cho đến giờ này, kể cả trong tháng đầu con em 2 lần nằm viện, thậm chí quần áo khăn xô của con và của vc em em cũng lo cả đấy. Sang đến tháng thứ 2 là em kiêm cả việc nhà, kiêm cả nấu cơm rửa bát luôn. Mà bố mẹ chồng em còn cả đấy, duy có điều cả 2 ông bà đều yếu, nên em bắt buộc phải làm thôi. Em cũng có về nhà ngoại 1 tháng, nhưng sau đó vợ nhớ chồng con nhớ bố nên em lại về. Nhà neo người, cha mẹ già yếu thì đành phải chịu, trước khi cưới em đã biết và cũng đã xác định, bởi chồng em nói thẳng từ đầu "Bắt anh chọn thì anh sẽ phải chọn cha mẹ anh, các cụ sinh ra anh cả đời hy sinh vì anh, nên mong em đừng bắt anh phải chọn". Yếu anh ấy, cảm phục anh ấy thì em chấp nhận thôi, có j đâu. Nhiều lúc thấy người ta nhàn thân, đông anh chị em lại thêm cả osin đỡ đần em cũng thèm chứ, nhiều lúc mẹ anh ý già rồi trái khoáy em cũng giận chứ, cũng từng đùng đùng đòi bỏ về nhà mẹ đẻ rồi chứ, nhưng em chưa hỗn với cụ 1 câu nào, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ko thèm chào cụ, ai lại thế hả chị? Sau này có bỏ nhau mình cư xử thế người ta còn cười mình thêm. Nếu xác định bỏ nhau thật sự, dứt khoát có quỳ trước mặt em em cũng chẳng quay đầu lại. Còn giận lẫy, giận thế đủ rồi, giữ cho mẹ chồng mình cái vị thế "Mẹ", giữ cho chồng mình cái "uy" của một người chồng.Nói thế để chị hiểu, em thấy hoàn cảnh vợ chủ top chả khó khăn đến mức ko cùng chồng vượt qua đc, chả bạc bẽo đến mức phải hận chồng, chẳng qua cô ấy yêu chồng thì ít, yêu bản thân thì nhiều thôi. Chủ top cố cũng có chừng thôi chị ạ!
36w : 2kg450 mà vẫn nhỏ hả mẹ nó ?? Hôm trước e đi siêu am cũng mốc 36w :2kg5 nhưng bsi lại bảo tốt mẹ nó ạ.
Mẹ nó muốn con tăng cân mà ít vào mẹ thì ăn thịt bò ,ăn hột vịt lộn ,uống nước cam với mật ong, nước mía.
Em đã 37w6d rồi, bsi bảo ăn uống bình thường đừng ham con to quá vì sợ đẻ k nổi í.
Em cũng dự sinh 19/6 giống mẹ này,hi hi
Hổm giờ đi vắng, ghé thăm nhà đã hơn 200 trang, giờ đã có nhà mới roài cơ,
Có mẹ nào vỡ chum chưa nhỉ ? Em thấy hồi hộp ghê ... ^^... Nhưng mà chẳng bik dấu hiệu gần sinh ra sao cả.
Chúc các mẹ vượt cạn mẹ tròn con vuông nhé ...
Cám ơn những chia sẻ của chị, e cũng sẽ cố gắng thêm.. Tình hình giò mình cũng đang khó khăn, bmc đuổi khéo về nhà bm ruột vì sợ tốn kém ... 2 tuần nữa sinh roài. Tk dành dụm còn vỏn vẹn có 30tr mà phải chi bao nhiu là thứ mà mới hôm nay bmc còn rủ rỉ rù rì bảo chồng mình tặng cho cái tivi mới vì tivi, máy vi tính ở nhà hư roài, bmc làm ra tiền sắm vàng cất,thừa bik vc mình khó khăn mà còn bảo tặng tivi,chồng đang bực mình,có vẻ k hài lòng vì, mình k đồng ý vì tiền để lo cho con...có lẽ sóng gió lại sắp kéo qua nhà e dù e nghĩ e đã may mắn vì bị đuổi khéo về nhà bm đẻ đây.
Đọc những dòng tâm sự của mẹ này sao mà e thấy xúc động....hic hic...
Chủ top ơi, a cố lên nhé.e nghĩ vợ và gia đình vợ k ai mún con k cha, vợ k chồng đâu... Tình hình cũng khá hơn nhìu rồi. Hạnh phúc gia đình trong tầm tay a thôi ...chúc gia đình mau mau sum họp nhé
Chao các mẹ, Chồng e bình thường thì cũng thương vợ lắm, nhưng hễ khi mc mình k vừa lòng,hay khi con dâu k đáp ứng nhu cầu thì mc xỏ xiên nói này nọ,dựng chuyện nói xấu,khi bức xúc quá nói lại thì bà bảo:" má thương con dâu lắm nên con giận gì thì cứ nói má sẽ tha thứ tất cả" sau đó .....hay giả vờ đổ bệnh, khóc lóc ầm ĩ, ăn vạ khiến các con bà xót ruột ,nóng tính cả nhà lại hùa vào châm dầu vào lửa thành ra gia đình nhỏ của các con bà thường xuyên lục đục cãi nhau.các con trai nổi nóng đánh vợ.e cũng vậy. nhưng mà thương chồng,vì sợ ba mẹ ruột bik chuyện lại bùn phiền,rồi lại giận con rể thì mâu thuẫn càng trở nên căng thẳng,nên mình dù tức giận nhưng cũng cố cho qua để yên ổn,thì trong cái rủi vẫn có cái may vì bà thấy hoàn cảnh hiện tại vc e khó khăn,bà sợ về nhà bà ở tốn kém nên đuổi khéo vc e về nhà bm vợ mà ở nên e cũng tránh được chút ít.e chỉ lo về lâu dài mình k tránh mãi được, k chịu đựng mãi được như vậy ....
Hôm 30/4 vừa rồi chồng có đưa mình về thăm nhà bmc, vừa về đến là ông bà nhảy xổ ra kể xấu con dâu cho chồng mình nghe,thấy mình bước vào nên bmc mình k kể nữa, nhưng sau đó mình bik được chuyện ông bà qui tội chị dâu hỗn láo, cãi lại bmc.( e mà ở đấy chắc e cũng cãi lại thôi,anh em nhà chồng như nhau,luôn bênh bmc, và con dâu luôn là người sai), ba chồng cầm chổi đánh chị ấy, mẹ chồng thì quăng nguyên ly sữa nóng vào người trong khi thừa bik chị ấy đang mang bầu đứa thứ 2 được 3 tháng.mà còn khóc lóc, kể lể với các con :" bao nhiu năm nay thuơng con, sống vì con cái, mà con dâu k bik điều" ( giả tạo đến mà rùng mình ) chị ấy hiện giờ cũng đang ở nhà mẹ đẻ.anh chồng cũng như chủ top,hàng ngày qua thăm vợ roài về.k dám lên tiếng bảo vệ vợ vì sợ bmc và các anh em trong nhà bảo k bik dạy vợ.Nhà chồng có tất cả 5 người con,4trai,1 gái, tất cả đều hùa theo bmc..Hôm ấy e có phân trần cho chị dâu e mấy câu nhưng cả nhà đều cho là e là đứa k hỉu chuyện ặc ặc, chồng e cũng sần sộ vì e nói đỡ cho chị ấy,e thấy mình cũng bụng mang da chửa, săp sinh nên đành im chứ k thôi lại như chị ấy. nhưng mà sao E thấy tội cho chị dâu và hoảng quá các mẹ ạ. Vc chồng e bao nhiu phen cài nhau, thậm chí e bị chồng đánh cũng vì bmc giả tạo xúi giục ấy.
Làm sao để chồng e bik đúng sai phân minh,..chứ chồng e thì nóng tính mà lại hay bênh mẹ lắm,( anh chị e nhà chồng đều như vậy )... Lâu ngày e cũng thấy lo ngại cho cuộc sống gia đình e sẽ k lâu bền.
Chị ơi, e đã ăn 1 bao tử heo vào tuần 32. Bữa giờ lu bu quá mình quên mất tiêu. Giờ 33w3d rồi. Ăn kịp hok chị ?
Có khi sinh xong ,mình phải học võ mà thủ thân, khi nào nhịn k nổi nữa thì oánh lại cho tòe mỏ lun cho chừa hen mẹ TYT. Hihihi.chúc mẹ và bé lun khỏe nhé.
Mc của mẹ này và mc nhà e có khi là chị em với nhau hay sao í nhỉ ?bmc mình cứ mang đồng tiền làm thước đo của việc thảo hiếu,khi sa cơ lõ vận k còn tiền để dâng lên nữa thì là bất hiếu.về nhà bmv thì ba mẹ mình lo hết mà k nhận 1 đồng nào đóng góp,cứ bảo là dành dụm để lo cho con đi, nghe mà mún rớt nước mắt, có hôm đang ngồi ở nhà bmc,mẹ mình gọi bảo đang đi chợ có mún mẹ mua gì cho vc con k...?mình dặn mẹ mua ít đồ vì toàn là đồ dùng cá nhân cho chồng nên mình bảo mẹ mua bao nhiu thì con về gửi lại cho mẹ nhen,chứ ba mẹ k thể lo hết cho tụi con như vậy, mc nghe được lại đá thùng đụng nia,lầm bầm chửi rủa :" thằng con nhà này sao mà nó ngu, đem tiền đi nuôi người dưng" ... Nghe mà tức lắm, mún méc chồng lắm mà ổng hay bênh chằm chập có khi còn tức thêm nên mình kêu mệt, kiếm chuyện bảo chồng chở đi uống sinh tố cho hạ hỏa rồi về lun nhà mình.
Cái này là mẹo dân gian các chị bày mình làm như vầy nè:
dạ dày lợn 1 cái (loại nhỏ thôi)
hạt tiêu sọ 1 lạng ( or tiêu xanh cũng được)
dạ dày làm sạch cho hạt tiêu nhồi vào trong khâu tạm lại cho khỏi bị bung hạt tiêu ra ngoài cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 30 phút
lúc ăn, bỏ hết hạt tiêu đi chỉ ăn nguyên phần dạ dày và phải ăn hết sạch cả cái vào đúng tuần mang thai thứ 32 và cách một tuần sau (tuân 33) lại ăn một cái nữa là hoàn thành nhiệm vụ.
.tuy nhiên.. Mình thấy ăn bao tử k thì thấy ngán ngán Nên mình xắt bao tử, hầm tiêu xanh,nêm gia vị+rau mồng tơi giống như kiểu nấu lẩu ở ngoaif quán í. Thấy ngon và dễ ăn hơn => mình chén hết 1 lần lun ..hihihi
Mẹ nó sợ bị bón thì khi ăn bỏ tiêu ra,bỏ thêm rau mồng tơi vào như mình ... Vừa dễ ăn hơn,k lo nóng mà còn mát vì rau mồng tơi ấy.
Chị lấy khoai tây xắt lát mỏng đắp lên chỗ bầm , khi nào thấy lát khoai tây hơi khô, chuyển sang màu xàm đen thì lột bỏ, chị làm thường xuyên sẽ tan vết bầm rất nhanh. Cách này e đã áp dụng thấy hiệu quả lắm đó chị
E cũng nhận thấy giống như chị vậy.cứ sao sao í,chủ top luôn mồm bảo thật lòng mún sửa sai vì đã nhận ra cái sai,và đang rất hối lỗi, nhưng dường như chủ top chỉ vội vàng nhận lỗi bừa, để mang con đi về nhà mình, để mọi người thấy a đã bik lỗi sao gđ vợ vẫn cố chấp.nếu chỉ 1 câu xin lỗi mà dễ dàng đồng ý cho a đưa vọ con về thì cũng lại tiếp tục quay lại cái vòng tròn làm tổn thuơng vợ con- đành vợ - xin lỗi - làm tổn thương vợ
A muốn mọi người cho a lời khuyên để gia đình vợ con chấp nhận tha thứ cho a,thì a nên tiếp thu cả những điều mọi người chỉ trích a,đưa ra cái sai của a,khuyên a nên giành tgian cho vợ con nhiều hơn trong tgian này,cũng cần có thời gian để cho gđ vợ nhìn thấy mức độ hối cải và tha thứ cho a, chứ k phải chỉ luôn đồng tình với những biện minh cho việc thiếu trách nhiệm vói vọ con, và làm tổn thương tinh thần vợ, xúc phạm bmv.
Mọi nguòi cho a lời khuyên, nhưng cuộc sống của a, hp của a là do a quyết định.A hãy si nghĩ thật kỹ lại xem thật sự a mong muốn cuộc hôn nhân của a sẽ như thế nào rồi hãy quyết định sẽ làm gì ?
Hi, thanks mẹ mytranpham nhé,
Mình cảm thấy tình cảm cứ vơi đi nhìu, chán nản lắm. Mình vẫn đang cố gắng vì chồng,vì đứa con thân iu sắp chào đời,bm mình lớn tuổi đang bệnh,nên chưa dám cho bm đẻ mình bik chuyện mâu thuẫn ở nhà chồng, hay bị chồng đánh vì sợ bm bùn phiền,lo lắng ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng tình cảm giữa chồng và ba mẹ đẻ.thì chồng sẽ rơi vào tình cảnh như chủ top,sẽ cảm thấy khó chịu như cd-mc vậy.như vậy sẽ khó sống lắm.( hic hic nhưng nếu mà bị quýnh trước mặt bm mình trong thời gian ở cữ như vọ chủ top thì chắc mình cũng k thể che tội cho chồng trước bm thêm được nữa).mình cũng hạn chế về nhà bmc vì sợ stress quá,ấm ức quá mình khóc thì lại ảnh hưởng đến con,thỉnh thoảng 1 tháng chồng về thăm thì 2 vc mới về bên ấy chơi, thăm hỏi rồi về nhà mình.vậy mà bmc còn bảo chồng mình :" về làm gì,tốn tiền, mắc công,sao k ở trong sg cho thoải mái,vợ mày khi nào đẻ thì cứ di đẻ. Đẻ xong báo 1 tiếng ròi về"...
Chỉ mong sao chồng mình cũng như chủ top thay đổi, nghĩ nhiều hơn cho vợ con,chẳng cần phải lúc nào cũng bênh mình chằm chập, chỉ cần bớt nóng tính, lắng nghe những chia sẻ, đúng sai phân minh là mình cảm thấy hạnh phúc và có tinh thần vượt qua khó khăn rất nhiều rồi.1 người phụ nữ chỉ đòi hỏi ở chồng mình như vậy có quá tham lam k mẹ nó nhỉ?
Chính xác, cái dại của mình cũng từ đây mà ra,lúc mình dư dả xuề xòa, thỉnh thoảng biếu xén, quà cáp, tiêu vặt, giờ vc mình khó khăn,mình nghỉ việc ,lại sắp sinh em bé k chế độ bh thai sản, hay chế độ cty j hết, cty chồng cũng nợ luơng,khoản để giành sinh con thì cũng còn có vài triệu,nên vc mình k xì tiền ra nữa là bmc cứ mặt nặng mày nhẹ, xỏ xiên. Vc khó khăn nên vc dọn về quê để tiết kiệm tiền thuê nhà, sinh nở ở quê cho đỡ tốn kém với có ông bà kề bên... Thì bmc sọ tốn kém, sợ trông cháu nên đuổi cả 2 vc về nhà mẹ vợ ở, sinh nở , con cháu gì thì kêu mẹ vợ lo chứ bà k rảnh, bà bận nuôi gà, cho gà ăn và đếm tiền nuôi gà.vì gà đẻ ra tiền còn cháu nội k có đẻ ra tiền.
Chị ơi, e si nghĩ thấy như thế này,mong chị đừng ném đá e nhé.
Thư1: mc chị vẫn còn có bc nên tâm lý thoải mái hơn mẹ của chủ top,chứ mc đã 1 mình, mà chồng lại là con 1 duy nhất,thì e thấy hầu hết cứ khó chịu, bắt bẻ,xét nét xem con dâu cứ như người dưng chen ngang tình mẹ con í,nên hay soi mói cd lắm chị ạ
Thứ 2 : chồng chị rât thương vợ con chị ạ,đúng sai phân minh(nếu như chủ top cũng làm đuọc như vậy vợ chủ top đâu cần phải lên tiếng để rồi bị quy vào tội hỗn láo, cãi mc. Chẳng con dâu nào dám bắt chồng phải bỏ mẹ chọn vợ cả,họ chỉ mún được chồng bảo vệ, đúng sai phân minh như chồng của chị thì họ sẽ thấy thuơng chồng hơn,sẽ vì tình yêu của chồng mà hi sinh ở lại nhà chồng hơn)
Thứ 3 :dù bmc sức khỏe yếu,thì trong thời gian bàu bì sinh nở chị cũng được tiếp thêm sức mạnh tinh thần vì chồng lun kề bên cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn (chủ top thì đến thăm nhìn ngó 2h, rồi khó chịu vì k thoải mái rồi về thôi ah, tinh thần trong những giai đoạn nhạy cảm này rát quan trọng chị ạ)
Thứ 4: chị chưa bao giờ bị chồng đánh,( vợ chủ top lại bị chồng đánh trong tky hậu sản và trước mặt mnv nữa )
.... Em nghĩ bmv của chủ top vẫn còn đang giận,họ k mún nhìn thấy con rể cứ gây ra lỗi, rồi sợ phạt rồi vội vàng xin lỗi như 1 đứa con nít ,và họ đang mún để thời gian thử thách lòng kiên nhẫn của chủ top xem chủ top có thật sự thay đổi hay chỉ là nhất thời mún ẵm con về nhà, rồi sau đó bản tính vẫn vậy đó chị ạ.
Chung qui, thì số phận vợ chủ top cũng kém may mắn và bất hạnh hơn chị nhìu chị ạ, nên chị hãy suy nghĩ và cảm thông cho chị ấy nhé.
chúc gia đình chị lun vui và ngày càng hạnh phúc nhé.