Có con gái mà gả cho trai bỏ vợ hay mất vợ trong khi con gái mình jin thì đáng phục, lại ghi tên vào cổ tích rồi. Làm ri mà vẫn cứ tiền vô như nước mới hay chớ, hết lý sự nói rồi thì im lặng còn có lý hơn ý. Đã đòi bình đẳng thì ai làm nấy ăn đi, hix sao cứ đòi đàn ông phải nuôi nhở.
Bomevo ơi, cho phép gọi nhau bằng bạn nhé!!! Mình phải lên tiếng như thế kẻo sau này bạn lại trách mình là chưa xin phép bạn trong cách xưng hô hihi
Bạn định nghĩa thế nào là trai tân/gái tân, và chữ còn zin???
Giờ thì em kia hưởng hết, nghĩ ra, số em đó sướng, ko bỏ công muh hưởng trọn vẹn. Ngày mình về nhà chồng, cũng chả có gì, tự 2vc tạo nên mọi thứ,... thế muh khi tạo ra đầy đủ thì ko có hưởng miếng nào... ôi cuộc đời...
Mình biết, nói thì dễ lắm, làm được hết những điều ấy mới khó. Sau li hôn là cả 1 khoảng lặng, mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh hằng, là cảm giác trống trải và chênh vênh, từ lâu quen với việc có ai đó cùng chia sẻ vui buồn, khó khăn,... thì giờ chỉ còn mình ta với ta, buồn vui cũng chỉ có ta, đôi khi vô tình gặp lại những kỷ niệm cũ của ngày xưa, đau lắm, buồn lắm, muốn chạy về người cũ mà khóc, mà nói 1 câu rất vớ vẩn "đừng bỏ em nữa, quay về với em đi...", thèm lắm một cái ôm, một nụ hôn, một vòng tay ấm áp như ngày xưa từ người ta... tất cả như con sóng trong lòng, âm thầm nổi lên bất chợt... để rùi mình phải hít thở thật sâu mà nhận ra rằng, mình phải sống cho bản thân mình, phải cố mà bước tiếp bằng đôi chân của mình, và hy vọng 1 ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, sẽ còn tình yêu vĩnh hằng trên đời này...
Dù ex từng đối xử rất tệ với mình để đi đến việc li hôn, dù mình đã khóc rất nhiều, đã nghĩ sẽ hận, sẽ ko bao giờ quay lại... nhưng sao vẫn nhói lòng, tim quặn thắt lại, và quay trở lại cái thời kỳ mất ngủ như vừa chia tay ex xong.
Đàn bà thì lúc nào cũng yếu đuối và khó hiểu... mình cũng ko hiểu mình đang muốn gì, và tại sao lại như vậy nữa...
Ngày xưa, yêu nhau là thế, vì nhau là thế, cuồng nhiệt với nhau, yêu thương và bên nhau mọi lúc, thế mà, ex lại thay đổi chóng váng vì 1 cô bé mới quen vài tháng và phủ nhận hết những gì của ngày xưa. Với mình, kỷ niệm đẹp sao vẫn còn quanh đây, đôi khi, phần ký ức về ex đối xử tốt với mình lại hiện về mạnh mẽ, lấn áp cả phần ký ức ex đối xử tệ, giá như có thể delete những gì không muốn nhớ thì hay nhỉ?
Đôi khi tự hỏi 1 câu ngu ngốc, có khi nào ex bỗng thoáng nhớ đến mình không nhỉ? 3 năm vợ chồng, chả lẽ ko để lại chút ký ức nào trong người đàn ông???
Đôi khi nghĩ, sao nhà họ cũng có con gái, con gái họ cũng lận đận tình duyên, sao họ ko bít thương con gái người khác nghĩ, nhưng ngẫm lại thì hình như cha mẹ nào cũng luôn vì đứa con thân yêu của họ sinh ra, con không do họ sinh ra thì họ coi như từ đất chui lên ấy.
Nhà chồng mình thì ko giấu giếm việc con trai họ li hôn, họ chỉ phũ nhận việc con trai họ từng có vợ thôi, họ đi nói con trai họ là single, muh single thì làm sao có gia đình được ...
Mình thắc mắc nên hỏi vậy thôi, chứ thật ra, mình cũng hãi cuộc sống hôn nhân lắm lắm rùi
sợ nhất là những buổi chiều ra khỏi công ty, mệt nhoài vì công việc, thèm lắm một lời hỏi thăm, động viên, chia sẻ. Những tháng đầu mới li hôn, lễ tết, cuối tuần là mình sợ lắm, chỉ lủi thủi 1 mình thôi, giờ thì quen cái cảm giác lủi thủi một mình rồi, hix. Chợt nhận ra, lâu lắm rồi mình không biết hờn ghen, giận dỗi, không biết cảm giác hạnh phúc là gì...
Ai nhìn vào mình đều nói mình chưa có con, nên dễ dàng tìm được người khác, nhưng sao mình vẫn cảm thấy định kiến dành cho phụ nữ li hôn vẫn còn nặng nề quá. Thời gian đầu sau li hôn, mình vừa phải đối diện với sự trống trải, buồn chán, cô đơn của bản thân, và cả dư luận bên ngoài nữa. Mặc dù mình không hề nói cho ai trong cty nghe lí do tại sao mình li hôn, nhưng họ vẫn dựng lên chuyện nào là mình thế này, mình thế nọ nên mới xảy ra chuyện như vậy, đôi khi tự hỏi, là con người với nhau, sao lại ngay lúc người ta té xuống, lại cứ muốn đạp cho người ta thêm 1 cú nữa. Đau lòng nhất là khi nghe những câu hỏi ngây ngô của ai đó (không biết có thiệt ngây ngô hay ko nữa???), đại loại là "sao lại li hôn vậy, thấy chồng em tốt và thương em lắm cơ mà", "suy nghĩ kỹ chưa em, liệu sau này có tìm được ai tốt hơn hay không???"
Có lẽ, đúng là thời gian là phương thuốc nhiệm màu nhất, từ chỗ không chấp nhận sự thật, luôn dằn vặt vì câu hỏi tại sao đời mình lại thế, tại sao anh lại đối xử với em như thế... mình đã biết lắng lòng lại, tự an ủi bản thân coi như duyên nợ chỉ đến với nhau thế thôi, coi đây là cái nghiệp mà mình phải trả,... nhưng mình cũng phát hiện ra, khi mình càng bình tĩnh hơn thì dường như mình càng trở nên vô cảm xúc với mọi thứ, không buồn, không vui, ít biết giận hờn, mình nhìn đàn ông bằng con mắt khác đi, mình luôn phòng thủ vì sợ một lần nữa lại bị tổn thương, mình tự hỏi, liệu mình có dám mở lòng ra một lần nữa để đón nhận ai đó hay không???
Mình vẫn còn chưa đủ điều kiện tham gia hội nhà mình, vì mình còn thiếu 1 đứa trẻ, nhìu khi cũng buồn lắm. Theo kế hoạch thì năm nay mình sẽ săn mèo nè, giờ thì cái kế hoạch đó nó trôi tuốt luốt ngoài đại dượng mênh mông rùi hihi.
Mình đã đọc ở đâu đó: bản chất người đàn ông bộc lộ rõ nhất sau li hôn, và mình nghiệm thấy điều này đúng lắm, mình phải cảm ơn hắn, vì chính cách hắn đối xử với mình quá tàn nhẫn... nên mình không còn lưu luyến gì cả, nói không thì cũng ko hẳn, mỗi lần nghĩ, nhìn thấy kỷ niệm cũ, or nghe ai kể tin tức gì về hắn, lòng mình lại nhói lên, đau lắm..., mình chỉ bít an ủi lòng là không thể nào quay lại được, giờ mình chỉ có đứng dậy và đi tiếp thôi...
Không bít ngày sau sẽ ra sao, nhưng giờ mình cảm thấy mất nìềm tin vào tình yêu và đàn ông nhìu quá rùi, có lẽ... sẽ sống như vậy luôn, chỉ thèm khát 1 đứa trẻ thôi, đang dự tính làm single mom đây
Đến giờ, mình vẫn chưa thoát khỏi cảm giác chông chênh, hụt hẫng. VC mình quen và yêu như từ thời sinh viên (học chugn lớp với nhau), ra trường 2 năm thì cưới, đến giờ, sau gần 3 năm chung sống, chỉ 1 câu nói không còn tình cảm là xong hết, giờ hắn đang quen với 1 cô bé đồng nghiệp chung phòng làm việc, còn mình thì vẫn chênh vênh...