Nghe mẹ Nha-uyen nói mà em phải đi tìm lại cuốn sách của tác giả Phong Thu. Nguyên văn của câu này là : " Chú Chương bên cạnh nhà Bình tên thật là chú Chương. Nhưng Bình thấy mọi người trong xóm đều quen gọi chú là chú thương binh" Có thể bạn nhà chị diễn đạt tốt và ít lẫn nên không nói sai/ nhầm trường hợp này bao giờ, nhưng em thấy nhiều bạn nói như vậy mà. Con nhà em cũng từng nói :" Cậu Dũng nhà mình tên thật là Tuấn Anh còn chú Khánh tên thật là chú Khánh mẹ ạ", cái kiểu nói như nhấn mạnh khi tìm ra được 1 sự việc gì của trẻ con ấy. Vì thế bạn Bình ở trong truyện "Chú và cháu " suy nghĩ vậy cũng là bình thường mà chị, em thấy đây không phải là sạn của truyện đâu ạ.
Em lại nghĩ nếu trong truyện mà viết như vậy thì đúng là sạn rồi. Nếu nối 2 câu đó bằng dấu phẩy thì ổn, nhưng để dấu châm ngắt hẳn ra thi ko ổn, vì văn viết khác với văn nói. Nếu câu đó đặt trong dấu ngoặc kép thì lại là chuyện khác.
Em nghĩ vẫn nên mua nhiều sách văn học việt nam cho các bé đọc chứ, vì văn học nước ngoài mình đọc chỉ là tác phẩm dịch, còn đọc văn học VN các bé mới học được nhiều từ hay, từ đẹp, nói và viết cũng mượt mà hơn. Túm lại là phải chọn ạ, tạm thời cứ chọn sách của các tác giả có truyện được chọn đưa vào sách giáo khoa trước đã.
Đợt vừa rồi ngụp lặn ở thread này, cộng thêm tâm lý mua ngay ko hết, hết thì chẳng viết bao giờ tái bản nên em đã mua hết nhiều xèng quá, hix, mặc dù bé nhà em còn chưa đc 6 tháng, bi h chỉ mới nằm nghe mẹ đọc cho thôi.
Link này
http://ttvnol.com/forum/jc/961459.ttvn
có nhiều tài liệu lắm:Smiling: