Tưởng là lập câu lạc bộ này để các bố các mẹ gặp nhau "vui vẻ" cơ. Hix. Mừng hụt :D
Đăng kí tham gia nào :))Sau nhiều ngày lưỡng lự cuối cùng thì mình cũng quyết định trở về cuộc sống độc thân, vẫn còn buồn lắm, thi thoảng vẫn rơm rớm nước mắt nếu ai nhắc đến chuyện cũ, vẫn còn những buổi tối nằm khóc một mình nhưng rồi mình sẽ ổn thôi.Cố lên nào, xét cho cùng mai sẽ là một ngày mới.Hôm qua ở nhà 1 mình buồn quá gọi đứa bạn sang chơi, rí rách buôn chuyện xong lại thấy đời vui phơi phới. Xong lại sang nhà chị bạn "ăn chực" và đi chợ, tối về mệt muốn chết chỉ có ngủ một mạch đến sáng.Sáng nay mình đi họp, đã được sếp báo trước là sẽ trách mắng một số việc nhưng mặc kệ, mình vẫn diện một bộ váy đẹp, thế mới đủ tự tin để tiếp nhận :)).Xét cho cùng, mai luôn là một ngày mới. Cố lên nào Spring
đi làm rồi mà tự ti khi xin việc quá, trc chả biết gì mà cứ hùng dũng đi xin việc thế mà giờ như chim đụng phải cành cong, chả có nhiệt huyết gì cả
phải khởi động, khởi động cho hot lên một tí nào, rồi lại bắt tay tìm, tìm, rồi CV, CV và cứ gửi đại đi đã, nếu may mắn thì mình sẽ đc gọi đi pv cho nó va chạm tí, chứ cũng gần 2 năm chả tiếp xúc gì với xã hội bên ngoài rồi, và mính sẽ coi như bắt đầu lại ko phải là từ 0 nữa mà là từ âm bao nhiêu đó, cố ngoi lên 0 đã.
mình ơi cố lên, ku Tí ơi, con hãy cổ vũ cho mẹ đi tìm việc nhé, phải xa con để đi kiếm việc thôi, mọi thứ còn rất dài ở phía trc cơ mà, con sẽ lớn, rồi con đi học mẫu giáo, rồi lên lớp 1, cấp 2, cấp 3 và con sẽ vfo đại học rồi con lại sẽ làm những gì để thực hiện ước mơ của con. sao mà có mỗi công việc mẹ cần đi làm rồi mẹ sẽ tìm đc thôi con ạk
Đúng là giai đoạn này mới lấy nhau cũng rất khó khăn, giờ 2 vợ chồng cũng gặp trục trặc về sự cảm thông, và chia sẻ. Nên quả thực mình hay bị phân tâm vào tình cảm, khiến cho tâm lý làm việc của mình ko tốt và cv mình làm chưa thực sự phù hợp.
Mình mới nghỉ việc và thấy đúng là rất khó khăn về kinh tế. Thời gian thất nghiệp ở nhà thực là rất chán và cảm giác mình vô dụng quá. Anh nhà mình đúng là rất có trách nhiệm với cuộc sống, dù có nghèo cũng luôn lạc quan, dù hiện tại chưa kiếm được nhiều tiền thôi. Quả thực, hiện tại mình đang bế tắc về định hướng công việc, như bị lạc đường vậy, nên chưa có chú tâm vào cv cụ thể nào. Thật rất lo như vậy. Nhưng quả thực dù có chia sẻ với Anh, nhưng cũng chưa có cảm giác tự tin khi bắt đầu hành trình tìm việc.
Nhưng mãi như thế không được, phải ổn định lại công việc của mình thôi. Thui, công việc tốt đã, rồi sắp xếp lại suy nghĩ và hành động, chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra như vậy đã.
ủa sao mừng hụt? :Worried: Vậy các bố các mẹ gặp nhau cứ "vui vẻ" đi chứ.
:Crying:
Cái top này em lập ra ế ẩm quá, :Crying:
Em cũng ko dám trách ai, chỉ biết than thân trách phận, :Sad: nhưng cũng do nhàn rỗi thế là em tìm các loại sách để đọc, và đúc kết ra, ko việc gì phải trách mình, phải biết tha thứ cho mình.:Rose:
Và hôm nay, sau bao nhiêu ngày câm nín, ông xã em đã mô tả lại cho em những giai đoạn và trạng thái tinh thần của em ở các cung bậc khác nhau: Em thật là khổ, em thật bế tắc, anh thật vô tâm.... Rút cuộc là cũng hiểu nhau, nhưng ko chịu thừa nhận, và chính vì thể các cuộc chiến tranh nổ ra liên tục ở bất cứ lúc nào thuận lợi nhất.
Biết vậy đã, smile lên thôi, cái mẹt cứ xị ra thì nhanh già và xấu gái lắm.
Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi. ;) Mình đi ngủ thôi.
Đọc những tâm sự của bạn mình nghĩ có thể hiểu một phần nào đó. Dù trường hợp của bạn khác với mình. Mình nghĩ trong trường hợp của bạn nên suy nghĩ lại một cách thấu đáo, đừng để những điều đáng tiếc sẽ sảy ra. vì cuộc sống hôn nhân thực sự là khó khăn, nếu các bạn yêu thuơng nhau, đó sẽ là động lực rất lớn để cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước, còn nếu tinh thần mình chưa ổn định thì rất khó bạn ạ. Bạn đừng lo sợ gì nhiều, hãy bình tĩnh và quyết định mọi thứ theo nhưng gì mình cho là an toàn và đúng, vì như vậy bạn sẽ không phải ân hận vì quyết định của mình đâu. Đúng là cuộc sống có Nhân - Quả, nên mình cứ làm đúng những gì mình nghĩ, và quyết đoán lên bạn nhé. Mình cũng ước thời gian quay trở về cách đây 8 tháng quá.
Như mình, mình cũng như bạn vậy, giờ đây mình cũng trong tâm trạng rất bối rối, và lo lắng suy nghĩ nên cứ mãi như vậy hay là thay đổi? Chỉ vì quan điểm giữa 2 vợ chồng khác nhau, và mình chưa cảm giác an toàn khi bên chồng, nhiều đêm thức khuya và khóc một mình mà thấy mình yếu đuối quá....Thực sự mình cảm giác như mình ko có tình yêu với chồng, mà chỉ cảm thấy đó là trách nhiệm và luôn suy nghĩ một ngày nào đó mình sẽ ra đi mà thôi, nên ngay cả lúc này đây, dù rất muốn có một đứa con nhưng mình cũng ko dám, vì chỉ sợ tình cảm bố mẹ không tốt, con sinh ra sẽ khổ thôi.
Chắc có lẽ cũng phải thay đổi thôi bạn ạ.
Uh, cố lên nhé. ;) Dù có lúc buồn lắm, chỉ là thời gian tạm thời thôi. bạn sẽ vượt qua được thôi. :Angel:
Nhân vật San đã diễn trọn vai khi đóng 3 nhân vật cùng một lúc: Cô osin đảm đang, và hotgirl nóng bỏng (nhưng có phần ngây thơ), và 1 cô gái cưng trong nhà, nhí nhảnh.
Giá mà kịch bản cô đọng ở đoạn đầu và giữa, và đừng ngắn ở đoạn cuối, phim sẽ hay hơn.
Cuộc sống đúng là đang khó khăn với mình. Mình cứ bảo phải cố gắng lên. Thế mà mình vẫn chưa làm được. Quả thực là chơi vơi quá.
Cuộc sống đôi khi phải có những quyết định khó khăn. Nhưng nó cũng phải có điểm dừng. Nhưng làm sao để phân biệt được 2 điều đó. Chỉ có một cách là hãy cứ thẳng tiến bằng chính sức của mình. Dù có không thành công, thì mình đã cố gắng rồi mà.
Và thật sự em cũng ko có đủ quyết tâm để thực hiện trọn vẹn cái suy nghĩ của mình. Giờ em trở về Hà Nội. Thấy chuyến đi vào Nam như một giấc mơ
http://www.youtube.com/watch?v=KXm20G_JaTI