Rồi 1 ngày chủ nhật nữa lại đến như muốn thú nhận rằng ta đang đếm nghĩa là ta vẫn chưa quên. Đâu nhanh như thế và đâu dễ như thế…Quá sâu và quá sắc, như 1 vết cắt, 1 lỗ trống….Ta chẳng thế biết được đâu là đúng, là sai, là nên hay không nên. "Yêu cũng quen mà xa cũng quen, có cũng quen mà mất cũng quen". Có đôi khi vì quá quen mà ta nghĩ rằng mình đã quên! Quá nhiều thứ khi quen rồi ta sẽ sống tốt với cái gọi là "một mình". Liệu người có như vậy không? Những lúc mưa bão, gió lớn, người có lo lắng? Những lúc vào quán cũ, nghe bản nhạc quen thuộc, người có buốt lòng? Có 1 ngày như thế, một ngày ta không còn mòn mỏi chờ điện thoại từ người, tin nhắn chúc ngủ ngoan…. 1 ngày ta không nhớ người đến quay quắt, giật mình thức mỗi đêm…. 1 ngày không kẹp chiếc kep tóc người tặng, không lặng ngắm bông hoa hồng đỏ ép khô người tặng…. 1 ngày hững hờ bước wa hàng ghế đá từng ngồi, góc lan can tầng 4….. 1 ngày như thế? Liệu có chăng? 1 ngày lang thang uống nước mía, không còn nhớ nổi đâu là vị trí người ngồi, cái áo người mặc, lời người nói…. 1 ngày bình yên nghe: "yêu không dám nói" ngân nga…. 1 ngày không phân biệt được đâu là màu mực đỏ người viết và màu mực đỏ ta viết khác nhau ra sao….. Ta đã quên rồi đấy chứ! Quên những giận hờn bên người, quên tiếng cười, ánh mắt bao dung, quên bàn tay chai sạn nhưng ấm áp, quên cả cái liếc trách yêu và quên cả bờ vai đầy yên bình…… Ta không nhớ được chính xác ngày ta gặp nhau, ngày ta phát hiện ra ánh mắt người có ta…… Gặp người khi lòng đã rất tĩnh, cảm xúc tình đầu đã ngủ yên, và ta không hề chú ý đến người, chỉ đến khi tình cờ thời gian gần hết mà bài vẫn chưa làm xong, và khi người nhấc ghế ngồi cạnh ta, khi người cần mẫn lấy màu đỏ của mình vẽ bài cho ta khi bài người cũng chưa xong, khi người chăm chú nghe ta hát, khi người loay hoay dắt xe ta dưới trời mưa, khi người hát "Yêu không dám nói" mà không rời mắt khỏi ta….khi ấy ta mới bắt đầu để ý đến người…. Buổi chiều mưa ấy dịu dàng, dịu dàng không chịu nổi. Sau này ta hay nghĩ nếu ta gặp người ở 1 nơi khác, 1 thời gian khác….có lẽ đã không có cảm giác dịu dàng như thế, bình yên như thế, và có lẽ cũng không thích người nhanh như thế. Nhưng tình cảm mà, biết thế nào được? Có khi chỉ là 1 buổi chiều đổi gió và người ta cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn màn mưa lá li ti vàng nhạt bay bay. Ta không cắt nghĩa được giữa bao người ta lại thích người. Ta chỉ nhớ lúc gối đầu lên bờ vai người, ta luôn thấy mình như trở lại lúc nhỏ, trong vòng tay ấm áp của bà nội trong vườn rau muống nhỏ,những bông hoa màu đỏ thắm trong vườn, cái võng mắc giữa 2 cây dừa cao cao, không cần biết thế giới bên ngoài sóng gió ra sao. Lúc đó ta mong được ngồi mãi mãi như thế…. Nhưng rồi ta cũng phải lớn lên, phải bước ra thế giới đầy sóng gió, những tưởng không bao giờ tìm được cảm giác yên ổn đó cho tới ngày gặp người….Nhưng hơi ấm đó cũng như màu đỏ thắm của hoa…ngắn ngủi..Ta không trách người khi 1 sớm mai thấy ấm áp từ tim người đã tắt. Ta biết yêu ta là 1 điều khó khăn, nhiều bât an, và người không vượt qua được điều đó. ... Những ngày sau này ta rất thương nhớ những điều dịu dàng ấm áp người mang cho ta, giống như thương nhớ ngọt ngào ngày ấu thơ… Người ta thường bảo: vì kỷ niệm là rất ít nên sẽ nhớ rất nhiều, vì thời gian bên nhau quá ngắn nên ta nhớ hoài. Người đến như cơn gió, thổi tung trời đất, tung bay lá trên đường vắng lặng, nhưng gió là chốc lát là thoáng qua, là tiếc nuối….Ta đến cạnh nhau như cơn mưa chớm hạ, chạm vào nhau trong trẻo, ồ ạt, nắng tắt xôn xao vui trong mưa. Rồi mưa ngừng, người vội vàng đi về phía không nhau, chỉ còn những sắc đỏ lấp lánh loang trong nước trong mắt ta, trong tim người, và nắng lên làm khô tất cả… Và ta thật sự tưởng rằng nắng đã làm khô tất cả.. Và ta thật sự tưởng rằng có những ngày như thế…. Và ta thật sự tưởng rằng ta đã thôi không nhớ, không chờ, không đợi… Và ta ngu ngơ tự khép lại yêu thường trong trái tim chật hẹp… Ta đâu biết 1 phần trong ta vẫn nhớ người, âm thầm gọi tên, day dứt, lặng lẽ…. Và như thế đó người, ta vẫn luôn chông chênh giữa 2 đầu quên nhớ. "Này người…….Không phải ta nhớ người. Ta chỉ đang nghĩ: Liệu có phải chúng ta từng là của nhau?" _ 1 phút…3 phút…1 tiếng trôi qua, không tin nhắn trả lời. Một phần trong ta vẫn luôn sai lầm. Một phần trong ta vẫn hi vọng những điều không thể. Một phần trong ta vẫn luôn dai dẳng nỗi đau xưa cũ…..Xoay mình trong giấc ngủ. Ngày mai lại bắt đầu những ngày như thế…..!!! Sau cùng nếu còn yêu, những người yêu nhau sẽ lại về bên nhau, nếu tình yêu không đủ mạnh để giữ hơi ấm đó thì nên để gió cuốn bay đi……như những tro tàn!!!
Câu hỏi ấy cứ bay bổng trên môi của nó mỗi khi ở bên anh, dù anh không nói gì nhưng nó không thôi nghĩ về chuyện ấy. Nó thích màu đỏ, à không phải nói là yêu mới đúng, màu đỏ cứ như là màu may mắn của nó vậy. Mũ len đỏ, găng tăng đỏ, khăn len đỏ, áo phông đỏ, trừ quần không phải màu đỏ ra thì đôi bít tất cũng màu đỏ luôn. Nhìn nó chẳng khác nào cây kẹo đỏ thật dễ thương. Nó và anh, quen và yêu nhau với tình yêu chân thành, đẹp và không kém phần lãng mạng như bao đôi tình nhân khác. Chuyên sẽ chẳng có gì nếu ngày hạnh phúc của nó và anh không xảy ra chuyện, màu đỏ mà nó yêu thích lại phản bội chính nó. Một con bé ngây ngô trước khi yêu anh chưa hề biết yêu là cái gì mà lại gặp phải vấn đề tế nhị và khó nói như này. Nó nghe người ta nói nhiều về lần đầu tiên sẽ có máu đỏ để biết lòng người con gái vậy mà màu đỏ ấy không xuất hiện trong ngày hạnh phúc của nó. Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cái màu đỏ ấy, tự nhiên trong phút chốc thoáng qua nó thấy ghét màu đỏ vô cùng, nó bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh ôm nó vào lòng dỗ giành: “chẳng lẽ anh không hiểu vợ anh sao, anh yêu vợ nhiều lắm đấy. Ngốc ạ!”. Anh lau khô nước mắt cho nó, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nó và rủ rỉ hát cho nó nghe ru nó ngủ, nó thật may mắn vì có anh. Thi thoảng nó vẫn hỏi anh “màu đỏ ấy quan trọng lắm không anh?” bởi với nó màu đỏ ấy quan trọng lắm, đến tận khi anh cho nó xem thông tin về vấn đề này từ bác sĩ thì nó mới ngừng không hỏi nữa. Giờ thì nó lại yêu màu đỏ và nó lại càng yêu anh nhiều hơn, tình yêu lớn của nó.
Qua đây mong các bạn gái và nhất là các bạn trai hãy tìm hiểu thật kỹ về vấn đề tế nhị này, đừng để đánh mất hạnh phúc một cách uổng phí. Không phải ai cũng may mắn tìm được cho mình người con trai hiểu biết, chân thành yêu thương kiên trì tìm hiểu. Chúc các bạn may mắn. Thân ái!