Quyết định nói chuyện với anh sau 1 tháng ly thân. Cả 2 cùng thấy rằng không hợp nhau và không còn dành cho nhau nhiều tình cảm nữa. Mình nói anh : để em nuôi con nhé, anh gật.. Mình bảo anh cũng phải hỗ trợ em nuôi con đấy nhé. Anh hùng hồn trả lời: tất nhiên, phải có trách nhiệm chứ, anh là bố nó mà. Mình nhấn mạnh thêm câu nữa: đừng để con gặp anh rồi hỏi ai thế hả mẹ. Anh lại gắt lên: biết rồi, tháng nào mà chả đưa đi tiêm... Vậy là chúng mình đồng thuận ly hôn! Nhẹ nhàng thế đấy.. mình bế con sang trình bày với bố chồng bảo chúng con quyết định ly hôn. Ông lắc đầu bảo cứ từ từ.. mình giải thích mãi ông mới chịu hiểu.. ông nhìn đứa cháu nội mới 6 tháng tuổi với ánh mắt buồn thiu: trông bé thế kia mà bố mẹ lại như vậy. Biết bố buồn, ai cũng buồn nhưng mình không muốn giữ anh khi anh không còn tình cảm nữa, cũng không muốn bé con mới 6 tháng tuổi sau này chứng kiến cảnh bố mẹ không hạnh phúc. Mình thà ly dị để giải thoát cho anh.. ai cũng có quyền tìm hạnh phúc riêng của mình mà. Tuy không là vợ chồng nhưng vẫn là bạn, vẫn phải có trách nhiệm, yêu thương và dạy dỗ con nên người. Hy vọng mình đã quyết định đúng! Thế là ly hôn.. nhẹ tựa lông hồng. Bây giờ với mình , con là tất cả.. yêu con, tình yêu của mẹ!
Nhà em như nhà này mà em còn vay nhiều hơn, vay lúc 45 cơ, giờ em cũng ko có tiền nhưng quyết đi vay trả nợ, lãi trả từng tháng. Nói chung sẽ thắt miệng trả lãi, đau tim lắm ợ
Bạn đúng là mạnh mẽ quá, mình ko được như bạn, vẫn cứ níu kéo vì ko thể làm gì khác hơn... Chúc 2 mẹ con bạn mãi mãi hạnh phúc và bình an!
Vay lúc 45 thì bây giờ lãi to rồi, càng vui hơn nhà mình vì đi vay mà được lãi, giờ đi vay NH có phải trả lãi cũng đỡ đau tim nhỉ :)
Các anh chị cho em hỏi với, em nên mua bây giờ hay chờ thêm ít ngày nữa xem có xuống nữa không nhỉ, em hồi hộp quá và vui âm ỉ.